Bị mắng một trận, Trang Ly ngồi trong phòng khách sạn hỏng điều hòa mà hoài nghi nhân sinh. Đột nhiên cậu ấy muốn nhảy việc, ngồi lướt điện thoại hết nửa ngày thì trời cũng sáng. Cất điện thoại đi, cậu ấy đến đón Lăng Tuần về lại thành phố Bạch Lạc đi làm.
Lúc Trang Ly gặp được người, cậu ấy phát hiện cả người Lăng Tuần toát ra một luồng khí tức thỏa mãn, hắn ra lệnh cho Trang Ly: “Tôi sẽ tự lái xe về. Cậu đợi Trình Lập tỉnh lại, xác nhận cậu ta không có vấn đề gì về sức khỏe rồi hẵng về.”
Trang Ly chỉ muốn chửi thề, đâu phải cậu ấy ngủ với người ta, cũng đâu phải cậu ấy cho người ta uống thuốc tránh thai, dựa vào đâu mà bắt cậu ấy phải ở lại hầu hạ chứ? Nhưng trớ trêu thay, cậu ấy lại không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của tiền thưởng, chỉ đành chấp nhận số phận ở lại.
Sau khi Trình Lập tỉnh lại, cả người đều không thoải mái. Cậu ngẩng đầu nhìn, nhưng lại không thấy Lăng Tuần đâu. Sau khi trải qua kỳ phát tình cùng bạn đời, sẽ có một khoảng thời gian Omega rất ỷ lại vào Alpha của mình. Nếu không gặp được người, sẽ vô cùng buồn bã.
Trình Lập vốn là người dễ khóc, chạy ra khỏi phòng ngủ rồi vào phòng làm việc cũng không tìm thấy hắn, cậu lại bắt đầu khóc.
Cậu vừa mới khóc được một lúc, trong bếp đã có tiếng động vọng ra, cậu mừng rỡ chạy tới: “Lăng Tuần, anh…”
Thấy người trong bếp là Trang Ly, nước mắt cậu lại càng không kìm được, cảm xúc nhất thời khó mà kiểm soát.
Trang Ly cũng ngơ ngác, cậu ấy vừa mới nấu xong một nồi cháo, quay đầu lại đã thấy Trình Lập khóc như mưa. Chết người hơn nữa là trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của Lăng Tuần, vạt áo dài đến đùi, bên dưới thấp thoáng lộ ra những vết bầm tím, đủ để thấy Lăng Tuần cầm thú đến mức nào. Ngoài ra, cậu còn đi chân trần.
“Đừng… Đừng khóc mà!” Trang Ly không biết mình nên quay người hay là đi lấy giày cho cậu.
Trình Lập lau nước mắt rồi trở về phòng, xem ra Lăng Tuần đã đi rồi.
Trình Lập khóa trái cửa phòng ngủ, một mình co ro trong chiếc chăn vẫn còn vương mùi của Lăng Tuần mà khóc.
Trang Ly cũng vỗ đầu không biết phải làm sao. Trước đây cậu ấy khá coi thường Trình Lập, nhưng đi theo Lăng Tuần lâu cậu ấy cũng hiểu rõ, Trình Lập căn bản không đấu lại được ông chủ của mình.
Lấy điện thoại ra, Trang Ly nhắn tin cho bạn gái hỏi xem tình huống này phải làm sao. Bạn gái của cậu ấy làm bên xử lý khủng hoảng truyền thông, chắc chắn sẽ biết cách giải quyết.
“Anh ngủ với Omega khác à? Chia tay đi!”
Bạn gái hoàn toàn không nghe cậu ấy giải thích, chỉ cần nghe thấy cậu ấy đang ở chung một phòng với một Omega vừa qua kỳ phát tình là đã không chấp nhận nổi. Trang Ly bực bội thầm nghĩ, một thế giới mà chỉ có mình cậu ấy chịu tổn thương đã được hình thành.
Trình Lập co ro trong chăn, cậu cảm thấy lạnh và rất muốn Lăng Tuần ôm mình. Suy nghĩ một lúc lâu, cậu lấy điện thoại gọi cho hắn nhưng không ai nghe máy.
Gọi lại lần nữa, vẫn trong trạng thái không ai nghe máy.
Trình Lập hoàn toàn thất vọng, cậu thu mình lại như một con chuột, đến hai giờ chiều, cô Hứa gọi điện cho cậu: “Mẹ cô đang hỏi em đấy, Trình Lập, có phải em không khỏe trong người không?”
Trình Lập chợt nhớ ra, mình còn phải đi chăm sóc thầy Hoàng và mẹ của cô Hứa, không thể cứ mãi đắm chìm trong nỗi buồn được, cậu cố gắng gượng lê tấm thân mệt mỏi vào phòng tắm sửa soạn.
Một lát sau, cậu chuẩn bị xong xuôi định ra ngoài, Trang Ly thấy cậu đi ra bèn vội vàng chặn lại: “Cậu Trình, sếp Lăng bảo tôi chăm sóc cậu, cậu ăn cơm đã rồi muốn đi đâu tôi sẽ đưa cậu đi.”
Trình Lập đẩy bát cháo cậu ấy đưa đến ra, rồi nói: “Không cần đâu, tôi đang vội đến bệnh viện.”
Trang Ly cũng biết chuyện của thầy Hoàng, cậu ấy cứ tưởng ông đã xảy ra chuyện, bèn đi theo sau Trình Lập đến bệnh viện.
Trong bệnh viện, tình hình của thầy Hoàng đã khá hơn chút. Bác sĩ nói, chỉ cần ông giữ tâm trạng thoải mái, uống thuốc đầy đủ thì có lẽ vẫn sống được thêm một thời gian nữa.
Thăm thầy Hoàng xong, Trình Lập sang phòng bên cạnh giúp giặt quần áo và thay ga giường. Bà cụ Hứa vừa thấy cậu đã rất vui mừng, cô Hứa thì lại sa sầm mặt định mắng cậu. Trình Lập hễ gặp cô chủ nhiệm là trong lòng lại sợ sệt, mãi mới đợi được bà cụ Hứa ngủ, cậu viện cớ phải qua xem thầy Hoàng để lẩn tránh sự tra hỏi của cô Hứa.
Trình Lập xuống nhà ăn mua hai suất cơm mang lên, ăn cùng thầy Hoàng. Nhận thấy trên người Trình Lập có thêm mùi pheromone của một Alpha khác, thầy Hoàng thở dài: “Tiểu Lập, em và cậu Lăng kia có kế hoạch kết hôn không?”
Trình Lập lắc đầu, thật ra thì cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có thể kết hôn với Lăng Tuần.
“Thôi được rồi, sức khỏe của thầy tốt lắm, em cứ về đi làm đi.”
Trình Lập không kể chuyện mình đã mất việc cho thầy nghe, nhưng thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của cậu, thầy Hoàng như đã nhìn ra, bèn hỏi: “Có phải bây giờ em hoàn toàn sống dựa vào Lăng Tuần không?”
Cậu cúi đầu, không dám nhìn vào mắt thầy, Hoàng Dịch Đức tức giận, bất lực đập tay lên gối.
“Tiểu Lập, trong viện mồ côi có rất nhiều đứa trẻ được sinh ra khi cha mẹ chưa kết hôn. Em đừng để con của mình đi vào vết xe đổ đó.”
Sắc mặt Trình Lập lập tức trắng bệch, lời thầy Hoàng nói là sự thật và cũng đã nhắc nhở cậu, cậu chưa uống thuốc tránh thai.
Trình Lập vội vàng chào tạm biệt thầy Hoàng, không để ý đến Trang Ly đang đợi ngoài cửa phòng bệnh, cậu vội chạy như bay đến hiệu thuốc ở cổng bệnh viện mua một hộp thuốc.
Sau khi Trình Lập uống thuốc với nước xong, mới tạm thời yên tâm. Tuyến thể và việc mang thai có liên quan đến nhau. Trước đây tuyến thể của cậu bị tổn thương, cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể mang thai, bây giờ tuyến thể đang hồi phục, cậu không thể mạo hiểm để có một đứa con được.
Trang Ly vẫn luôn đi theo cậu, cậu ấy nhìn rõ hành động của cậu, không khỏi nghĩ thầm, ông chủ đã bảo mình mua thuốc tránh thai rồi, xem ra suy nghĩ của hai người này giống hệt nhau, đều không muốn có con.
Trình Lập cứ mơ màng trôi qua nửa ngày còn lại, Trang Ly thấy tinh thần cậu rất tốt, chắc cũng không cần mình chăm sóc nữa, bèn xin chỉ thị của Lăng Tuần: “Thưa sếp, khi nào tôi có thể về?”
Lăng Tuần ở đầu dây bên kia nói: “Công ty không bận, cậu cứ đợi hai ngày nữa rồi tính.”
Lúc Lăng Tuần mở miệng, hình như Trang Ly nghe thấy chủ tịch Lăng và Mục Duyên cũng đang ở đó, thảo nào ông chủ không cho cậu ấy về.
Trang Ly ngồi trên bồn hoa, bất lực nhìn trời mà chửi: “Tư bản độc ác, có tiền là ngon à! Bản thân thì đi với cha và vị hôn thê, còn tôi thì bắt ở lại đây với tình nhân của hắn”
“Vị hôn thê nào?” Giọng Trình Lập run rẩy, cậu vốn định quay lại bệnh viện để ở cùng thầy Hoàng thì lại vô tình nghe được Trang Ly đang gọi điện. Tư bản? Vị hôn thê? Sếp của Trang Ly là Lăng Tuần…
Trang Ly giật nảy mình, vội quay đầu lại nói: “Không có gì!”
Trình Lập chỉ vào điện thoại của cậu ấy: “Nhưng mà anh vừa mới nói…”
“À, tôi đang chửi khách hàng. Tôi ở lại Lâm Xuyên là để hẹn thời gian giúp sếp Lăng với một khách hàng, kết quả là đối phương lại đi cùng vị hôn thê, sắp xếp cho thư ký của tình nhân đến gặp tôi, nên tôi mới mắng người.”
Trang Ly nhanh trí bịa ra một tràng chuyện vớ vẩn. Trình Lập vẫn không tin lắm, tình nhân? Đối với Lăng Tuần, cậu là gì chứ? Lăng Tuần đã nói là bạn trai mà.
“Ồ.” Trình Lập vẫn hơi nghi ngờ, cậu từ từ bước vào bệnh viện, bóng lưng trông vô cùng cô đơn và lạc lõng.
Trang Ly cũng hoảng loạn, sợ Trình Lập đã hiểu ra.
Nhà hàng Phượng Tê Ngô Đồng Quán tại thành phố Bạch Lạc.
Lăng Tuần cố tình sắp xếp cho cha mình và Mục Duyên dùng bữa cùng nhau, Mục Duyên rất biết cách lấy lòng người lớn, sau một bữa cơm đã dỗ cho cha hắn vui vẻ.