Dịch Toại chưa bao giờ mất liên lạc, điều này khiến Trình Lập có chút sốt ruột. Lăng Tuần biết chuyện từ chỗ A Ngôn thì lén bực tức trong lòng, hắn thầm nghĩ, nếu người mất liên lạc là hắn, có lẽ cậu sẽ vui lắm.
A Ngôn thu hết biểu cảm ấy vào mắt, bé chợt nhận ra hai người cha của mình không giống với những người khác.
Lăng Tuần điều tra tung tích của Dịch Toại, phát hiện tên này lại đang ở bệnh viện, hình như đã nhập viện rồi, nhưng Dịch gia không hề tiết lộ nửa lời ra bên ngoài.
Lúc Lăng Tuần sáp lại gần, hắn phát hiện Trình Lập đang gửi tin nhắn cho Dịch Toại.
Sự ghen tuông khiến con người ta đánh mất đi lý trí, hắn lạnh lùng lên tiếng: “Em gửi tin nhắn cho anh ta chưa chắc anh ta đã đọc được đâu, em để tâm đến anh ta quá rồi đấy. Còn với anh thì sao, Trình Lập, em quá lạnh nhạt với anh rồi.”
Nghe đến đây, cậu phản bác lại hắn: “Tôi luôn rất để tâm đến những người đối tốt với mình. Gia đình Đông Phương Trạch coi tôi như người nhà, tôi cũng coi họ như người nhà. Dịch Toại đối xử tốt với tôi, đương nhiên tôi phải quan tâm anh ấy. Còn về phần cậu, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, giữa chúng ta không còn khả năng nào nữa đâu.”
Lăng Tuần có chút tổn thương: “Vậy em nói xem, phải làm thế nào em mới chịu bắt đầu lại với anh?”
“Trừ phi thời gian quay ngược lại.”
Quay ngược về khoảng thời gian cậu vẫn còn yêu hắn.
Lúc đó cậu thật ngây thơ, cứ ngỡ bản thân chỉ đi cùng Lăng Tuần một đoạn đường đời, sau này có chia tay cũng chẳng để lại tiếc nuối gì.
Nhưng những chuyện hắn đã làm với cậu đã thành công khiến cậu cảm thấy, kiếp này mình sẽ chẳng thể nào có được người yêu nữa, điều đó quá đỗi xa xỉ.
“Anh sẽ không từ bỏ em đâu.”
Lăng Tuần vẫn đang học cách thay đổi, hắn đưa địa chỉ bệnh viện của Dịch Toại cho Trình Lập. Cậu cũng đang vội sang Thụy Sĩ, không ngờ hắn lại chịu giúp mình.
Nhưng hắn đưa ra một điều kiện: “Anh cho em địa chỉ, em phải dẫn anh theo cùng.”
Không đợi Trình Lập từ chối, Lăng Tuần đã nói tiếp: “Hôm qua A Ngôn nói với anh, ba mẹ của những đứa trẻ khác đều sống cùng nhau, thằng bé hỏi anh tại sao chúng ta lại không giống vậy? Trình Lập, anh không muốn dùng con cái để ép buộc em, thế nên, thử cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ trao cho em tất cả những gì anh có.”
Lời của con trai khiến người ta xót xa, nhưng Trình Lập cũng hết cách. Trước khi đi thăm Dịch Toại, cậu đã mua một bó hoa. Bệnh viện tư nhân không cho cậu vào, nhưng có Lăng Tuần đi theo, không ngờ quét khuôn mặt của hắn lại có tác dụng.
“Em lên đi, dù sao thì anh ta cũng chẳng có vấn đề gì lớn đâu, anh đợi em ở dưới này.”
Lăng Tuần tự động gộp hai người họ vào chung một phạm vi. Trình Lập ôm hoa tìm được phòng bệnh, Dịch Toại đang ngồi trên giường bệnh xem tài liệu, còn Kỳ Liên Ngọc thì ngồi gọt táo ở bên cạnh.
Biểu cảm của hai người khi nhìn thấy Trình Lập đều rất đặc sắc. Trên mặt Dịch Toại xẹt qua một tia ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, còn Kỳ Liên Ngọc thì… Mang vẻ áy náy.
“Anh đến thăm Dịch Toại à? Ngồi đi.” Kỳ Liên Ngọc hiện tại trước mặt người ngoài đã chững chạc hơn nhiều, Trình Lập suýt chút nữa không nhận ra cậu ta.
Dịch Toại cất tài liệu đi: “Trình Lập, sao em lại biết tôi ở đây? Cảm ơn hoa của em nhé.”
Trình Lập nhíu mày: “Anh bị bệnh ở đâu vậy?”
“Anh ấy…” Kỳ Liên Ngọc vừa định lên tiếng thì bị một ánh mắt của Dịch Toại ngăn lại. Anh ấy mỉm cười ôn hòa, nói: “Tôi không sao, chút vấn đề nhỏ thôi, em ngồi đi.”
Sau đó Dịch Toại nhìn về phía Kỳ Liên Ngọc: “Anh dâu, tôi và Trình Lập muốn nói chuyện riêng một lát.”
Kỳ Liên Ngọc cầm điện thoại ra khỏi phòng bệnh, sau đó gọi cho Lăng Tuần, vừa mở miệng đã hạ giọng báo tin: “Anh ơi, anh dâu của em đến thăm Dịch Toại rồi, anh đang ở đâu thế?”
“Anh biết rồi.”
Lăng Tuần nói nhẹ bâng, nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết trong lòng mình đang phẫn nộ và khó chịu đến nhường nào.
Kỳ Liên Ngọc bất lực thở dài: “Anh xem anh kìa, thảm quá đi mất. Không ngờ anh họ ngang tàng ngạo mạn của em cũng có ngày này. Chồng em bảo em đến trông chừng em trai anh ấy, thật ra em cũng thấy gượng gạo lắm. Kết quả kiểm tra của Dịch Toại vẫn chưa có, lỡ như thực sự có bề gì, đến lúc đó chắc anh dâu em buồn chết mất.”
“Trình Lập là người của anh, liên quan gì đến Dịch Toại? Kỳ Liên Ngọc, rốt cuộc em đang đứng về phe nào đấy?”
Kỳ Liên Ngọc nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Anh là anh họ ruột của em, Dịch Toại lại là em họ của chồng em, chuyện này khó chọn quá.”
Em trai gả ra ngoài đúng là hoàn toàn chẳng trông cậy được gì nữa, Lăng Tuần cúp máy, bực bội đi lên lầu, đứng đợi cách cửa phòng bệnh đúng mười mét.
Hắn vốn định đợi Trình Lập ra rồi cùng đi, nhưng Hạ Tiêu Tiêu lại gọi điện cho hắn, nói hôm nay là ngày cuối cùng công ty sắp xếp khám sức khỏe định kỳ, giục hắn qua đó một chuyến.
Lăng Tuần nhét chìa khóa xe cho Kỳ Liên Ngọc, dặn dò cậu ta: “Anh đi trước đây, lát nữa em đưa Trình Lập về khách sạn em ấy đang ở nhé.”
Hạ Tiêu Tiêu phái tài xế đến đón Lăng Tuần. Đến công ty, hắn khám xong thì Kỳ Liên Ngọc cũng nhắn tin lại báo rằng đã đưa Trình Lập về đến nơi an toàn.
Dịch Toại bị ảnh hưởng bởi di chứng sau tai nạn giao thông nên có chút đau dạ dày, Trình Lập không giúp được gì, chỉ đành sốt ruột trong lòng. Sau đó Triệu Lam ở bên Thụy Sĩ lại giục cậu sang đó, cậu đành phải đi xử lý công việc trước.
A Ngôn không nỡ xa cậu, trước khi đi đã khóc một trận, Trình Lập càng cảm thấy có lỗi với con. Sau khi lên máy bay, những lời Lăng Tuần nói lại vang vảng bên tai cậu. Cậu đang cân nhắc xem làm cách nào mới có thể giúp A Ngôn ít bị tổn thương hơn.
Đến Thụy Sĩ, Lăng Tuần lại bám đuôi theo. Trình Lập bận bịu lo chuyện của Lâm Hiếu nên cứ mặc kệ hắn.
Sự thật chứng minh, chỉ cần mặt dày thì chuyện gì cũng sẽ có bước ngoặt.
Lăng Tuần giao công ty cho Bạch Vũ Triều trông chừng, còn mình thì ngày ngày theo sát bên cạnh Trình Lập.
Lúc Bạch Vũ Lăng đến Thụy Sĩ để tái khám vết thương trên tuyến thể cho Lăng Tuần, hắn đã bảo Trình Lập đi cùng, bởi tuyến thể của cậu sau khi chữa trị xong cũng chưa từng đi tái khám.
Gần đây thỉnh thoảng Trình Lập thấy tuyến thể nóng bừng, nhưng cậu không để ý tới Lăng Tuần mà tự mình tìm một bệnh viện để khám.
Bệnh viện công ở Thụy Sĩ hiệu suất làm việc rất thấp, còn bệnh viện tư thì lại đắt đến mức hoang đường. Lăng Tuần đã giúp cậu hẹn một bác sĩ giỏi nhất ở địa phương, lúc mang giấy thông báo khám đến khách sạn cậu ở, gõ cửa hồi lâu mà Trình Lập không hề phản ứng.
Lăng Tuần đi ra quầy lễ tân hỏi: “Khách ở phòng 1026 đã trả phòng rồi sao?”
Bởi vì Trình Lập và Lăng Tuần gần như là hình với bóng, lễ tân mặc định họ là một cặp, rất sảng khoái nói với hắn: “Không có ạ, từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy ra ngoài lần nào.”
Hôm nay chẳng phải là ngày mở phiên tòa xét xử vụ án của Lâm Hiếu sao? Trình Lập là nhân chứng, sao lại không ra khỏi phòng?
Dự cảm có chuyện chẳng lành, Lăng Tuần lấy thẻ phòng dự phòng từ chỗ lễ tân, lúc quẹt thẻ mở cửa bước vào, hắn nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ hướng phòng tắm.
Lúc Lăng Tuần chạy qua thì chỉ thấy cửa sổ phòng tắm đã bị vỡ, trên mặt đất còn vương lại vết máu. Hắn vội lật cửa sổ đuổi theo ra ngoài, nhưng làm gì còn thấy bóng dáng ai.
Trình Lập xảy ra chuyện, lại đúng ngay trước giờ mở phiên tòa, hướng nhắm tới này thực sự quá rõ ràng.
Lăng Tuần thực sự nổi điên, hắn gọi điện cho ông Tần và Hàn Lực.
Ông Tần bị người ta đánh thuốc mê vừa mới tỉnh dậy, sau khi phát hiện Trình Lập gặp chuyện đã lập tức bảo Trang Ly đi báo cảnh sát trước.
Lăng Tuần lái chiếc Hummer lao đi vun vút trên đường, điện thoại trên xe vẫn đang bật. Tống Tinh Dã báo lại cho hắn: “Chưa tìm được người, tôi đã nói với ba tôi rồi, bảo ông ấy đi trích xuất camera giám sát dọc tuyến phố.”
Điện thoại của Trình Lập đang nằm trên ghế lái phụ của Lăng Tuần. Hắn bực bội ngắt cuộc gọi với Tống Tinh Dã, suy nghĩ một lát rồi liên lạc với một người đã nhiều năm không qua lại.