Bảy giờ, Trình Lập ra khỏi nhà, trên tay ôm một cái hộp lớn còn to hơn cả người cậu, trông có vẻ rất nặng. Vì Trình Lập ôm khá chật vật nên Lăng Tuần rất muốn xuống giúp cậu, nhưng cuối cùng vẫn để một trợ lý nhỏ mặt lạ hoắc đi giúp.
Hai mươi phút sau, trợ lý nhỏ quay lại trước, nói Trình Lập đi giao rau đã sơ chế cho cửa hàng thực phẩm, chắc là tìm việc làm thêm.
Sau đó Trình Lập quay về, trên tay xách một con cá tươi, nhìn biểu cảm có vẻ rất vui.
Hơn mười phút sau, xe của Dịch Toại lại tới. Mặt Lăng Tuần lập tức sầm xuống, đúng là âm hồn bất tán.
Trang Ly sợ sếp nổi giận lại làm ra chuyện gì quá khích, kịp thời nói: “Đã tra được tình trạng hôn nhân của cậu Trình rồi ạ, đã có con nhưng chưa kết hôn, sếp vẫn còn cơ hội.”
Có điều, Trình Lập nhìn thấy Lăng Tuần còn sợ hơn nhìn thấy ma. Trang Ly thầm thắp nến cầu nguyện cho mình, dù sao tâm trạng sếp không tốt thì người chịu trận là bọn họ.
Đợi hơn mười phút mà cái tên họ Dịch kia vẫn chưa xuống, Lăng Tuần ngồi không yên, đang định cho người lên xem thử thì họ đi ra. Dịch Toại bế A Ngôn, Trình Lập đi theo sau vừa đi vừa khóc.
Xe cấp cứu cũng đã tới, ba người họ lên xe, đứa bé xảy ra chuyện rồi…
Xe lao nhanh đến bệnh viện, Dịch Toại đã liên hệ với bạn bè, có chuyên gia nhi khoa đợi sẵn, đứa bé lập tức được đưa đi kiểm tra.
Nước mắt Trình Lập cứ rơi không ngừng. Sáng nay cậu đo nhiệt độ cho A Ngôn thấy hơi sốt nhẹ, cậu cho uống thuốc trước một lần, kết quả A Ngôn vừa dậy uống được ngụm nước thì lăn ra ngất xỉu.
Dịch Toại cũng cảm thấy có chút bất thường. Dịch gia đông con cháu, lúc nhỏ cũng có đứa hay bị sốt, nhưng cũng không giống A Ngôn thế này, cả khuôn mặt không còn chút hồng hào nào.
Mười phút sau khi xe cấp cứu đến, Lăng Tuần và Trang Ly cũng tới bệnh viện. Nhóm Trình Lập đang đợi bên ngoài phòng điều trị, Lăng Tuần đi thẳng đến phòng viện trưởng.
Các bệnh viện ở Lâm Xuyên ít nhiều đều biết cậu của hắn. Quả nhiên, danh tiếng của Tô Ý Hồi rất có tác dụng, cộng thêm việc hắn nói mình là cha của A Ngôn, viện trưởng lập tức giúp hắn hỏi tình hình đứa bé.
“Hôm qua đã được đưa đến khám, sốt không rõ nguyên nhân, hôm nay chuẩn bị chọc dò tuyến thể để kiểm tra xem sao.”
Đôi môi mỏng của Lăng Tuần mím chặt: “Tại sao phải làm cái này?”
“Chủ yếu là để loại trừ các bệnh về tuyến thể và một số bệnh liên quan đến hệ miễn dịch.”
Nghe đến những cái tên bệnh lạ hoắc, chẳng còn tâm trí đâu mà suy tính nhiều, Lăng Tuần lập tức gọi điện cho cậu mình.
Tô Ý Hồi đang họp ở Thủ Đô, nghe Lăng Tuần nói đã tìm thấy Trình Lập và đứa bé, lại nghe tin đứa bé bị sốt không rõ nguyên nhân và chuẩn bị làm chọc dò kiểm tra, ông ấy hủy luôn cuộc họp, bảo hắn sắp xếp máy bay để ông ấy trở về ngay lập tức.
Trước khi lên máy bay, Tô Ý Hồi gọi điện về bệnh viện, chỉ đạo các bác sĩ nhi khoa đang không có bệnh nhân thì qua hội chẩn cho A Ngôn trước.
Bệnh viện số 3 Lâm Xuyên bỗng chốc đón tiếp rất nhiều chuyên gia từ bệnh viện khác đến. Dịch Toại cũng đi trao đổi vài câu với bạn mình, kể lại một số tình hình của A Ngôn.
Đứa bé đã được đưa ra ngoài, chưa làm chọc dò. Thủ thuật này gây tổn thương khá lớn nên nhất thời chưa quyết định được, cũng may là sau khi dùng thuốc thì bé đã hạ sốt.
Trình Lập chẳng thể làm được gì, chỉ biết túc trực bên giường bệnh xin lỗi A Ngôn. Khi gia đình giáo sư Lý gọi điện hỏi thăm, Trình Lập cũng chỉ biết xin lỗi, thuận tiện xin nghỉ việc luôn.
“Không cần vội đâu, bạn trai của cháu tôi mấy hôm nay đang ở đây. Cậu cứ chăm sóc con cho tốt, tiền có đủ dùng không? Tôi ứng trước cho cậu hai tháng lương nhé?”
Nếu chủ nhà mắng cậu vài câu có khi còn dễ chịu hơn. Sự quan tâm bất ngờ từ người lạ luôn khiến người ta cảm thấy bất an. Trình Lập cảm ơn giáo sư Lý, từ chối nhận lương ứng trước.
Các chuyên gia hội chẩn vẫn đang họp, Dịch Toại cũng ở trong phòng bệnh cùng cậu. Bất ngờ, anh ấy nhìn thấy Lăng Tuần đứng ngoài cửa sổ.
Trình Lập quay lưng về phía cửa nên không nhìn thấy. Lăng Tuần đau xót nhìn con mình. Hắn chưa từng được bế đứa bé này một lần nào. Khi A Ngôn ra khỏi lồng ấp thì còn quá nhỏ, hắn sợ mình làm bé bị thương. Giờ đây gặp lại, hắn cũng chỉ có thể nhìn bé qua lớp cửa kính bệnh viện.
Dịch Toại an ủi Trình Lập vài câu rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Lăng Tuần không nói gì, đi theo anh ấy ra bên ngoài bệnh viện. Hai Alpha với khí chất xuất chúng nhưng lại tỏa ra sự căng thẳng tột độ ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý.
Dịch Toại vừa nhìn thấy Lăng Tuần là không kìm được nhớ lại những việc hắn đã làm, quả thực không bằng cầm thú.
“Anh còn muốn làm gì nữa?”
Lăng Tuần giấu đi sự lo lắng trong lòng, nhướng mày nói: “Tôi đến thăm omega và con của tôi, đến lượt anh chất vấn tôi sao?”
“Bốp!” Dịch Toại đấm hắn một cú, đầy căm hận mắng: “Anh có còn là người không? Anh xứng sao? Tại sao Trình Lập phải chạy trốn, cần tôi nhắc lại cho anh nhớ không? Anh hành hạ em ấy còn chưa đủ à?”
Lăng Tuần từ từ quay mặt lại, định đá Dịch Toại một cước nhưng bị anh ấy né được, sau đó đáp trả: “Chuyện giữa tôi và Trình Lập, anh có tư cách gì mà xen vào?”
“Những hành vi cầm thú của anh, bất cứ ai nhìn không nổi đều có thể xen vào.”
Dịch Toại mắng xong thì đúng lúc Trình Lập gọi điện tới, báo rằng A Ngôn đã tỉnh.
Lăng Tuần nghe thấy giọng Trình Lập, mặt sầm xuống ngay lập tức. Dịch Toại không quay lại bệnh viện ngay mà trịnh trọng cảnh cáo hắn: “Rất nhiều việc anh làm với Trình Lập đã cấu thành hành vi phạm pháp. Tôi đang thu thập bằng chứng, nếu anh còn dám tìm em ấy, tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ đấy.”
Những lời đe dọa kiểu này không phải lần đầu Lăng Tuần nghe, hắn khinh thường nói: “Nếu anh có bản lĩnh đó thì cứ việc, nhưng về phía Trình Lập, cả đời này anh đừng hòng mơ tưởng.”
Nói xong, Lăng Tuần đi trước về bệnh viện. Dịch Toại cũng vội vàng quay lại phòng bệnh. Hắn vẫn đến phòng viện trưởng đợi kết quả hội chẩn.
A Ngôn đã tỉnh, trước khi về phòng bệnh, Dịch Toại ghé qua khu dân cư cạnh bệnh viện mua cho bé một món quà nhỏ, là một chú vịt con biết hát.
“Cảm ơn chú Dịch.” A Ngôn tỉnh táo dựa vào giường, không đưa tay ra nhận ngay mà nhìn sang Trình Lập, thấy cậu gật đầu mới dám nhận quà.
Dịch Toại nhìn A Ngôn, chỉ cảm thấy đứa bé này hiểu chuyện quá mức. Trình Lập sống vất vả nên A Ngôn cũng buộc phải hiểu chuyện sớm hơn những đứa trẻ khác.
“Cục cưng, con có đói không?” Trình Lập dịu dàng hỏi.
A Ngôn gật đầu thật mạnh: “Dạ có ạ.”
Dịch Toại lập tức nói: “Một tiếng trước tôi đã đặt cơm rồi, giờ chắc sắp tới nơi. Tiểu An vừa bảo cậu ấy sắp đến, tôi tiện thể ra cổng bệnh viện đón luôn.”
Trình Lập không nói gì, chỉ mơ hồ nghĩ, nợ Dịch Toại dường như trả mãi không hết.
Thấy Trình Lập không vui, A Ngôn dùng bàn tay mập mạp nắm lấy ngón tay cậu, cười hì hì nói: “Ba ơi, con không sao rồi, chúng mình về nhà đi.”
Trình Lập ôm con vào lòng, nhẹ giọng nói: “Bé ngoan, phải đợi thêm một chút nữa, không sợ đâu, hôm nay không tiêm nữa.”
A Ngôn gật đầu, thích thú mở chú vịt vàng chú Dịch tặng ra, tay chân múa may theo điệu nhảy của chú vịt con.
Trình Lập nhìn mà cay sống mũi, thầm cầu nguyện A Ngôn không sao. Có lẽ ông trời thực sự nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, ngay tối hôm đó, nhóm chuyên gia đã có kết quả chẩn đoán.
“Chúng tôi…” Bác sĩ nói rất nhiều thuật ngữ chuyên môn mà Trình Lập không hiểu, nhưng kết luận cuối cùng thì cậu hiểu: “Nguyên nhân gây bệnh của bé Trình Ngôn Triệt là do trong thời kỳ bào thai không nhận được sự an ủi tốt từ pheromone của người cha Alpha, thuốc thay thế không thể thay thế hoàn hảo được, dẫn đến căn bệnh này.”