Trình Lập vội vàng đỡ chặt lấy Lăng Tuần. Thân hình cao một mét chín của hắn hơi khom xuống, thấy hắn sắp ngã, Mạnh Cảnh vội vàng chạy tới phụ đỡ lấy.
“Đưa cậu ấy đến bệnh viện trước đã.”
Trình Lập gọi xe cứu thương, Lăng Tuần được đưa đến bệnh viện. Trên đường đi, hắn nắm chặt lấy tay cậu không buông, lẩm bẩm: “Anh không đến bệnh viện đâu.”
Trình Lập mặc kệ hắn. Đến bệnh viện, vốn dĩ cậu định liên lạc với người nhà của Lăng Tuần, nhưng hắn không cho, đành phải thôi.
Lăng Tuần chụp CT não xong, Trình Lập ở cùng hắn chờ đợi trong phòng bệnh. Lăng Tuần cứ làm mình làm mẩy đòi xuất viện.
Một kẻ luôn lạnh lùng như hắn lúc này lại bắt đầu giở tính trẻ con, Trình Lập lườm hắn một cái: “Cậu còn làm loạn nữa là tôi đi đấy.”
Lăng Tuần quay đầu đi chỗ khác: “Ừm, em đi đi.”
Lại còn tỏ ra tủi thân nữa chứ, Trình Lập cảm thấy cả người không được tự nhiên: “Cậu nhìn xem bây giờ cậu gầy thành cái dạng gì rồi, chẳng đẹp chút nào. Lăng Tuần, cậu cứ tiếp tục như vậy, đợi đến lúc cậu muốn chữa trị thì e là đã muộn rồi.”
Lăng Tuần mang vẻ mặt chẳng hề bận tâm, tiếp đó lập tức lật chăn định ngồi dậy.
Trình Lập vừa tức vừa sốt ruột, đè hắn lại không cho động đậy. Lăng Tuần nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra: “Anh muốn về nhà.”
Kết quả kiểm tra vẫn chưa có, Trình Lập cản không nổi đành phải đi theo hắn. Có lẽ là nơi ở không xa lắm, Lăng Tuần bước đi vô cùng khó nhọc.
Trình Lập theo đuôi hắn đến một khu tập thể cũ không lớn lắm. Sao Lăng Tuần lại sống ở một nơi như thế này chứ?
Một màn khiến Trình Lập càng chấn động hơn xuất hiện, Lăng Tuần không lên lầu mà đi về phía nam.
Ở khu tập thể này, Trình Lập từng thuê một căn hầm. Phía nam không có cầu thang đi lên, đó là lối đi dành cho người thuê tầng hầm.
Hắn đi xuống tầng hầm thứ hai, mở cánh cửa căn phòng thứ ba bên phải ra, cậu ngửi thấy một mùi ẩm mốc và thối rữa nồng nặc.
Môi trường thế này, tại sao Lăng Tuần lại sống ở đây?
“Em về đi, đừng nói với bất kỳ ai là anh đang ở đây.” Lăng Tuần tự tiện ngả lưng xuống chiếc giường đơn duy nhất trong phòng, nhắm mắt lại, không nhìn Trình Lập nữa.
Cậu khép cửa lại, ngồi xuống mép giường, đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Lớp sơn tường bong tróc gần hết, cách âm lại tệ, tiếng động cơ từ bãi đỗ xe không ngừng vang vọng. Trong phòng chỉ có một chiếc giường và một cái bàn nhỏ, nhà vệ sinh là dùng chung ở bên ngoài.
Môi trường như thế này chính là nơi trước kia Trình Lập thường sống nhất.
“Cậu không muốn sống nữa à?”
Lăng Tuần không nói gì. Trình Lập xin lỗi hắn: “Xin lỗi cậu, nếu cậu vì tôi mà phải tự hành hạ bản thân như vậy, mong cậu đừng làm thế nữa.”
Lăng Tuần lật người lại, vẫn im lặng. Nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ, cậu rốt cuộc vẫn mềm lòng.
Thế nhưng hắn sẽ không lợi dụng sự mềm lòng của cậu nữa, tất cả những gì hiện tại đều là do hắn đáng bị như vậy mà thôi.
“Lăng Tuần, A Ngôn còn nhỏ như vậy, nếu cậu có mệnh hệ gì, thằng bé phải làm sao?”
Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng: “Trình Lập, bây giờ anh mắc bệnh, tất cả đều là quả báo. Em không cần phải bận tâm đến anh, A Ngôn… Em sẽ chăm sóc thằng bé, đúng không?”
“Cậu… Cậu vì tôi nên mới không muốn sống nữa sao?”
Lăng Tuần ngồi dậy, nhìn Trình Lập. Sự thâm tình trong ánh mắt dâng trào như sắp tràn cả ra ngoài.
Hắn sợ, sợ phẫu thuật thất bại sẽ lập tức mất mạng, cũng sợ phẫu thuật thành công rồi nhưng Trình Lập vẫn mãi dùng những lời lẽ lạnh nhạt với hắn, hắn sợ mình sẽ phát điên mất.
Từng câu từng chữ hắn từng nói ra đều là thật lòng. Việc hắn dọn đến ở tầng hầm cũng là muốn thử cảm nhận lại những nỗi khổ mà Trình Lập từng trải qua.
Nhưng chỉ là ở tầng hầm thôi, suy cho cùng cũng chỉ là một trong vô vàn những khó khăn trong cuộc đời cậu. May là, sau này Trình Lập sẽ không bao giờ phải sống những tháng ngày như thế này nữa.
“Không phải, anh sợ làm phẫu thuật, vì vậy, em về đi.”
Đương nhiên Trình Lập không chịu đi, cậu tiếp tục khuyên nhủ: “Cậu của cậu chắc chắn đã sắp xếp cho cậu những điều kiện y tế tốt nhất. Cậu đã chừng này tuổi rồi, lẽ nào cậu không biết nếu không làm phẫu thuật, tình trạng của mình sẽ rất nguy hiểm sao?”
“Em đừng quản anh nữa.”
Trình Lập không biết phải tiếp tục khuyên giải thế nào. Khó khăn lắm mới tìm được người, cậu không thể trơ mắt nhìn hắntừ bỏ việc điều trị như vậy được.
Không dám đi quá xa, Trình Lập vừa ra khỏi cửa định báo cho Trang Ly một tiếng.
Điện thoại còn chưa kết nối, Lăng Tuần đã bước ra giật lấy điện thoại của cậu, khẽ mỉm cười nói: “Không được nói cho người khác biết anh ở đây, nếu không anh sẽ đổi sang chỗ khác, để em cũng chẳng thể tìm được anh nữa.”
“Vậy cậu theo tôi về, ngoan ngoãn điều trị đi.”
Lăng Tuần dựa lưng vào tường chẳng chút hình tượng, phòng hờ bản thân bất chợt ngã quỵ lúc nào không hay: “Không đi. Trình Lập, em đến tìm anh, có lẽ đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà em có thể làm rồi. Trước kia anh chai mặt bám riết cũng chẳng thấy em mềm lòng, sao bây giờ em lại mềm lòng rồi? Không cần đồng tình với anh đâu, anh biết bản thân mình đang làm gì.”
Ánh mắt Trình Lập vô cùng phức tạp. Trong cái nhìn dành cho Lăng Tuần đã len lỏi thêm một tia đau lòng mà chính cậu cũng chẳng hề hay biết.
Để dụ hắn về điều trị, Trình Lập đành phải nói: “Chẳng phải cậu muốn bù đắp cho tôi sao? Tôi có thể cho cậu cơ hội, nhưng ít nhất cậu phải còn sống đã.”
Biết thừa là cậu đang lừa mình, nhưng Lăng Tuần cảm thấy sắp chết rồi, được thế này thực ra cũng đáng giá. Sự đền bù mà hắn dành cho cậu, có một phần đã được sắp đặt để thực thi sau khi hắn chết đi.
“Nếu em dám nói với ai, anh sẽ đi ngay lập tức.”
Lăng Tuần buông lại một câu như thế rồi quay vào trong. Trình Lập đứng ngẩn ngơ bên ngoài căn phòng trọ một hồi lâu.
Một cơn gió lạnh thổi qua, tuyết vương trên người cậu đã tan từ lúc nào, lạnh buốt thấu xương.
Cứ thế này thì chứng phát cước vì lạnh e là lại tái phát mất. Trình Lập bèn tìm một khách sạn gần khu tập thể nghỉ lại.
Sáu giờ sáng hôm sau, cậu đến gõ cửa phòng Lăng Tuần. Không có ai mở cửa, Trình Lập còn tưởng hắn lại biến mất. Vừa quay đầu lại, đã thấy Lăng Tuần xách theo một túi bánh bao nhỏ và sữa đậu nành đi về.
Hắn không chờ nổi mà vội mở cửa phòng cho cậu vào trong sưởi ấm, nhưng miệng vẫn cứ nói: “Sao em lại tới nữa rồi?” Sau đó đẩy Trình Lập vào trong.
“Cậu ra ngoài từ lúc mấy giờ vậy?”
Lăng Tuần lắc đầu, hắn cũng không biết. Quãng thời gian trốn ra ngoài này, hắn sống rất tùy tiện, chẳng có một thời gian biểu sinh hoạt nào rõ ràng cả.
“Ăn sáng đi.” Lăng Tuần đưa bánh bao cho cậu. Cả hai không ai nói lời nào, hiếm hoi lắm mới có thể yên bình cùng nhau ăn một bữa sáng.
Lăng Tuần thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu, một khoảnh khắc tĩnh lặng như thế này, hắn đã mong ngóng từ rất lâu rồi.
“Kết quả kiểm tra hôm qua của cậu chắc có rồi đấy, theo tôi đến bệnh viện đi.”
Lăng Tuần lẳng lặng dọn dẹp rác, nói với Trình Lập: “Anh muốn đi vòng đu quay, Lâm Xuyên vừa mới xây một công viên giải trí quy mô lớn lắm.”
Cuối cùng cậu vẫn theo hắn ra ngoài. Mặt trời lên, trên phố bắt đầu thưa thớt bóng người qua lại. Lớp tuyết mỏng tích tụ đã tan đi đôi chút, lề đường có phần trơn trượt.
“Cẩn thận.” Ở lần thứ ba Trình Lập suýt bị trượt ngã, Lăng Tuần dứt khoát nắm lấy tay cậu, chầm chậm bước đi.
Công viên giải trí vẫn chưa mở cửa kinh doanh, chẳng biết Lăng Tuần đã dùng cách gì để đưa cậu vào trong.
Trình Lập cảm thấy bóng lưng Lăng Tuần có vẻ mỏng manh hơn trước, chắc hẳn là do ảnh hưởng của bệnh tật. Hơn nữa, hắn bước đi rất chậm, tinh thần cũng không được tốt.
Chỉ có hai người họ, Lăng Tuần mãi vẫn không chịu buông tay cậu, cứ thế nắm tay cậu mãi cho đến khi lên vòng đu quay.
Lúc vòng quay khởi động, Trình Lập thử rút tay về, nhưng Lăng Tuần không cho.
Một vòng quay mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Trình Lập ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cabin, phân nửa thành phố Lâm Xuyên thu gọn vào tầm mắt.
Cậu chỉ từng đưa A Ngôn hai tuổi đi công viên giải trí, chứ bản thân cậu cũng chưa từng đến đây.
“Trình Lập.” Lăng Tuần cất tiếng nói mà dường như cũng cảm thấy tốn sức: “Cảm ơn em, vẫn còn sẵn lòng đến tìm anh.”
Cũng cảm ơn Trình Lập đã giúp chặng đường cuối cùng của hắn trôi qua không quá tồi tệ.