Dịch Toại cuối cùng cũng nhận ra, Trình Lập và Đông Phương Tiểu Dã rốt cuộc vẫn khác nhau. Một người rực rỡ như ánh mặt trời nhưng quá cứng rắn nên dễ gãy, người kia tuy cằn cỗi như cỏ dại nhưng lại luôn vươn lên tìm sự sống. Là anh ấy đã đánh giá thấp Trình Lập.
“Được, tôi tin em.” Dịch Toại ho hai tiếng: “Có điều em ở một mình tôi vẫn thấy lo, omega nam trước khi sinh đều cần nằm viện, đến lúc đó tôi tới thăm em có được không?”
Điểm này Trình Lập cũng đã tính đến. Thông thường bệnh viện đều có hộ lý, cộng thêm chính sách hỗ trợ hiện nay, chi phí phẫu thuật và hộ lý cũng có thể được trợ cấp.
Chỉ là cậu không từ chối ý tốt của Dịch Toại, chỉ nói rằng anh ấy có thể đến thăm mình.
Cúp điện thoại, Trình Lập đến Hiệp hội làm thủ tục. Vì hồ sơ nợ xấu đã được xóa nên mọi việc thuận lợi hơn nhiều. Trong lòng Trình Lập vẫn chưa dám thả lỏng, cậu lên kế hoạch trả lại tiền cho Dịch Toại.
Làm xong thủ tục mới đến buổi trưa, cậu đi tìm hai công việc tạm thời: một là gấp hoa hồng giấy, một là cắt thái rau củ và dọn dẹp vệ sinh tại cửa hàng sơ chế thực phẩm. Công việc sau là do Hiệp hội bảo vệ giới thiệu, bà chủ là chị Nhậm, người rất tốt, không lo cậu sẽ gây ảnh hưởng gì.
Thoáng cái đã qua tháng bảy, cái thai đã được hơn tám tháng. Chị Nhậm nhắc nhở cậu: “Có phải em nên đi nhập viện rồi không? Tránh để đến lúc sinh bệnh viện sắp xếp phẫu thuật không kịp.”
Omega nam hoặc Beta nam trước khi sinh đều cần nhập viện sớm. Vì không có đường sinh sản tự nhiên nên chỉ có thể phẫu thuật lấy con ra, cũng có trường hợp tự sinh nhưng đều dẫn đến việc thai phụ tử vong do băng huyết.
Trong tay Trình Lập đã có hơn bốn nghìn đồng, biết chị Nhậm lo cho mình, cậu nói: “Vâng, ngày mai em sẽ đi hỏi bác sĩ.”
Từ bệnh viện bước ra, Trình Lập về nhà thu dọn ít đồ dùng nằm viện cần thiết, một thân một mình đến bệnh viện.
Phòng bệnh bốn người nhưng chỉ có hai người ở. Người kia cũng là Omega nam, khác với Trình Lập, cậu ấy có cả nhà bốn người cùng đến bệnh viện, có thể thấy chồng Beta rất yêu cậu ấy. Omega đó rất hay nói chuyện, là người thứ hai tặng táo cho Trình Lập, cậu ấy nói với Trình Lập cậu ấy tên là Chu Mộ.
Chu Mộ vẫn luôn dùng thuốc trấn an pheromone mua ngoài. Chồng cậu ấy là kỹ sư, ít nói nhưng cực kỳ tốt với cậu ấy, còn có cả mẹ là omega của Chu Mộ đi cùng chăm sóc. Cảnh tượng một nhà ba người ấm áp thường khiến Trình Lập nhìn mà nóng cả hốc mắt.
Chu Mộ cực kỳ thích theo đuổi thần tượng, người nhà còn mang cả máy tính đến bệnh viện cho cậu ấy. Những lúc không phải làm kiểm tra, cậu ấy lại kéo Trình Lập cùng xem tivi và show giải trí.
“Hầy, thần tượng của tôi bất hạnh trong hôn nhân, tôi sắp đau lòng chết mất rồi.”
Show giải trí mà Chu Mộ xem là một chương trình sinh tồn nơi hoang dã, khách mời đều là Alpha hoặc Beta nam. Trình Lập nhìn thấy Ngạn Lật đã lâu không gặp, câu nói đó cũng là Chu Mộ đang nói về Ngạn Lật.
“Ngạn Lật kết hôn rồi à?”
Chu Mộ lắc đầu: “Thần tượng của tôi không phải Ngạn Lật đâu, cậu biết Mục Duyên không?”
Cái tên này Trình Lập quen thuộc không thể quen hơn. Chu Mộ không phát hiện sắc mặt cậu khác lạ, tiếp tục nói: “Thần tượng của tôi vốn kết hôn với một anh đẹp trai tuổi trẻ tài cao, kết quả ba tháng trước nổ ra tin tức cậu ấy cố ý gây thương tích tuyến thể người khác, tôi sợ hết hồn. Tôi cảm thấy chắc chắn là chồng cậu ấy cố ý!”
“Cậu ấy làm ai bị thương?”
Chu Mộ đáp: “Không phải cậu ấy trực tiếp ra tay, nhưng có nguyên nhân từ cậu ấy. Vụ án được xét xử công khai đấy, cậu không theo dõi sao?”
Trình Lập tỏ ý mình không theo đuổi giới giải trí.
Chu Mộ vẻ mặt đầy tiếc nuối: “Hầy, thần tượng của tôi chắc chắn là bị oan. Chỉ tiếc là tội gây thương tích tuyến thể xưa nay đều phạt rất nặng, tôi sẽ có một khoảng thời gian dài không được nhìn thấy cậu ấy nữa rồi…”
Trình Lập không còn tâm trí đâu mà nghe nữa. Lăng Tuần bị thương tuyến thể? Vậy thì hắn chắc sẽ không tìm cậu nữa, cậu cũng có thể yên tâm hơn một chút.
Chu Mộ sinh trước Trình Lập, lúc cậu ấy xuất viện thì cậu cũng sắp sinh. Sợ cậu buồn chán, Chu Mộ để máy tính lại cho Trình Lập, bảo cậu sau này trả lại sau cũng được.
Chân Trình Lập sưng vù, bụng to như một quả dưa hấu nặng trịch, tâm trạng cậu lúc nào cũng sa sút. Hộ lý là một omega nam, tình nguyện viên của Hiệp hội bảo vệ, không thu tiền của cậu, tên là Ân Ly, làm việc rất tỉ mỉ.
“Anh Trình, hai ngày nay anh không ăn được cơm rồi, thế này không ổn đâu. Anh muốn ăn gì cứ nói với em, em đi mua.”
“Không có gì đâu, anh không đói.”
Trình Lập cười nhạt, cậu đã không thể xuống giường đi lại được nữa. Cậu nhờ Ân Ly mua giúp vài mảnh vải, tự mình may ít quần áo cho con.
Ân Ly lo lắng rời đi, dặn cậu có việc gì nhất định phải gọi điện cho mình.
Trình Lập thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Càng về những ngày cuối, cậu càng hoang mang, luôn lo sợ mình không nuôi nổi con, thậm chí buổi tối cũng không ngủ được. Cậu còn hay mơ thấy Lăng Tuần, trong mơ hắn hung dữ muốn chết, khiến cậu ngủ không yên.
Trong lòng bí bách, Trình Lập tự mình đẩy chiếc xe lăn đặt bên giường để đi hóng gió.
Ra đến vườn hoa phía sau bệnh viện, Trình Lập phát hiện hoa sen trong hồ đã nở, mấy đóa sen hồng trông vô cùng bắt mắt.
Đang định quay về phòng bệnh thì cậu nghe thấy mấy y tá phòng khám đang bàn tán: “Trình Lập mà alpha đó đang tìm có phải là người ở bệnh viện mình không nhỉ? Vừa nãy y tá trưởng đã chặn người ta lại rồi, không biết có còn quay lại không.”
“Người đó mặc toàn hàng hiệu cao cấp, tôi thấy không giống người xấu đâu.”
Bàn tay Trình Lập nắm chặt lấy xe lăn, vì căng thẳng mà trán lấm tấm mồ hôi. Họ đang nói đến Lăng Tuần sao?
Sao cứ âm hồn bất tán thế này. Không màng được nhiều nữa, Trình Lập vội vàng đi tới hỏi họ: “Chị y tá ơi, người tìm tôi trông như thế nào? Tên là gì?”
Y tá thấy bộ dạng sốt ruột của cậu, trong lòng càng khẳng định đến bảy tám phần, một người hay xem tin tức lên tiếng: “Dù sao cũng là một ông chủ lớn, ông chủ của Tập đoàn Diệu Dương…”
Trình Lập sợ đến hồn bay phách lạc, lăn xe thật nhanh về phòng bệnh. Nước mắt kìm nén bấy lâu rơi xuống, tại sao vẫn không chịu buông tha cho cậu chứ?
Bệnh viện rốt cuộc vẫn là nơi công cộng, ai cũng có thể vào. Trình Lập sợ cơn ác mộng thành sự thật, nhanh chóng thu dọn quần áo, không nói với ai tiếng nào lập tức rời khỏi bệnh viện.
Xe lăn là do Hiệp hội bảo vệ cấp, cậu vẫn có thể dùng. Trình Lập che mặt đi ra từ cửa sau, vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng Lăng Tuần vang lên sau lưng: “Trình Lập, đứng lại!”
Chỉ mong mình có thể chạy biến đi ngay lập tức, Trình Lập cứ thế lao đi bất chấp, hoàn toàn không chú ý đến xe cộ ở ngã tư.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, sắc mặt cậu trắng bệch, trân trân nhìn một chiếc xe ba gác vượt đèn đỏ lao tới. “Rầm” một tiếng, cả người Trình Lập bị hất văng ra ngoài, Lăng Tuần gào lên tên cậu một cách xé lòng.
Trình Lập đau đớn toàn thân, cảm thấy trong mũi, trong miệng mình đều là máu, không thể cử động nổi. Lăng Tuần quỳ xuống bên cạnh, không dám chạm vào cậu, sau khi gọi cấp cứu thì làm theo hướng dẫn kiểm tra mạch đập và nhịp tim của cậu.
“Đừng ngủ… Cầu xin em… Trình Lập… Rất nhiều chuyện là lỗi của anh…”
Lăng Tuần bật khóc nghẹn ngào, một giọt nước mắt rơi trên mặt Trình Lập. Cậu muốn bò sang bên cạnh một chút, tránh xa hắn ra, nhưng cậu không cử động được…
Sau khi tuyến thể hồi phục, Lăng Tuần đã đến nhà tù một chuyến. Những kẻ bắt cóc hắn năm xưa đều bị tuyên án tử hình hoãn thi hành, trong đó có một kẻ mới bị bắt gần đây nhất quyết đòi gặp hắn.
Hắn cũng không biết sao mình lại đi, nhưng qua cuộc hỏi cung mới biết được, chuyện năm xưa những kẻ khác nói Trình Lập bỏ mặc hắn chạy trốn chỉ là bọn chúng thuận miệng bịa đặt…