Không che ô, lúc Trình Lập về đến căn hộ thì toàn thân đã ướt sũng, đèn trong phòng vẫn sáng. Lăng Tuần kinh ngạc ngồi trên ghế sofa phòng khách, thấy cậu cầm ô mà người vẫn ướt như chuột lột, không nhịn được bước tới mắng mỏ: “Cậu làm sao thế? Đi đâu đấy? Cầm ô mà còn ra nông nỗi này? Đi tắm đi!”
Trình Lập ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập mệt mỏi và bi thương, cậu dùng chút sức lực cuối cùng bám lấy cánh tay hắn hỏi: “Lăng Tuần, thỏa thuận của chúng ta, khoảng bao giờ thì có thể kết thúc?”
Lăng Tuần tưởng là cậu có ý muốn rời đi, lạnh mặt mắng: “Cậu đừng mơ, không đến ba năm, năm năm thì không có khả năng đâu.”
“Vậy bao lâu nữa cậu kết hôn?”
“Đây không phải việc cậu nên quản!”
Đến tận lúc này, Trình Lập vẫn hy vọng Lăng Tuần có thể nói với cậu một lời thật lòng, để cậu có vẻ bớt hèn hạ đi một chút. Chỉ tiếc, thái độ của hắn đối với cậu, hình như chính là như vậy, cậu chẳng quan trọng gì, thậm chí không xứng nhận được một câu trả lời khẳng định từ hắn.
“Mau đi tắm đi.” Lăng Tuần đẩy cậu vào phòng tắm.
Trình Lập từ từ ngồi xuống đất, bất lực giật tóc, vết thương trên tay bị dính mưa, lúc này đau đớn vô cùng. Cậu như tự ngược đãi bản thân giật phăng miếng gạc ra, mở vòi hoa sen, cũng chẳng quan tâm nước chảy ra là nước lạnh, tự chà xát bản thân một lượt thật mạnh.
Sau khi ra ngoài, Trình Lập chỉ quấn một cái khăn tắm. Cậu buông xuôi tất cả nằm vật xuống giường, nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ, rất nhanh sẽ kết thúc thôi.
“Cậu sao thế này? Ra ngoài tìm việc chịu uất ức à? Chẳng phải đã bảo cậu đừng đi rồi sao?”
Trình Lập không nói một chữ nào, Lăng Tuần còn tưởng cậu ngầm thừa nhận, tiếp tục nói: “Cần gì phải khổ thế? Thẻ cho cậu để ở tủ đầu giường rồi đấy, tự cầm lấy mà tiêu.”
Trình Lập thều thào yếu ớt: “Tôi muốn ngủ.”
“Mặt cậu bị làm sao thế?” Lăng Tuần đi lại gần nhìn, phát hiện trên mặt cậu hằn rõ hai dấu tát tay: “Ai đánh cậu?”
Lăng Tuần cưỡng ép kéo cậu từ trên giường dậy nhìn cho kỹ, đúng là bị người ta đánh. Ngoài ra, vết thương trên tay cậu cũng lộ ra, tuy không chảy máu nhưng đã bị ngâm đến trắng bệch.
“Hỏi cậu đấy, ai đánh cậu?”
Trình Lập lắc đầu: “Không có.”
“Cậu muốn ép tôi đi tra lịch trình của cậu à? Hay là muốn sau này khỏi cần ra khỏi cửa nữa?”
Lời đe dọa thứ hai có tác dụng, Trình Lập không muốn mất đi cơ hội rời đi, vội vàng nói: “Tôi tự đánh.”
“Tại sao?”
Trình Lập không thể nói thật lòng mình cho hắn biết, cậu tùy tiện bịa một lý do: “Hôm nay tôi ra ngoài đắc tội người ta, người ta bảo muốn giết tôi, bắt tôi tự tát.”
“Là kẻ nào?”
Trình Lập kiên trì nói tiếp: “Không biết, lúc đó mưa rồi, là lỗi của tôi, không trách người khác được.”
Sắc mặt Lăng Tuần trở nên âm trầm, hằn học nói: “Gặp ở đâu? Tôi đi tra camera.” Hắn nhất định phải tìm ra kẻ này, sau đó… Sau đó thì làm thế nào? Lăng Tuần nhất thời không nghĩ ra được, từ bé đến lớn chưa ai dám đánh vào mặt hắn. Nhưng nếu người bị đánh là Trình Lập, hình như hắn không cần thiết phải tức giận đến thế, có điều hắn cứ cảm thấy khó chịu không nhịn nổi.
Thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt suống của Lăng Tuần, Trình Lập sợ hắn đi điều tra mình, đến lúc đó lại lộ ra chuyện cậu đã gặp Mục Duyên, thế nên cậu vội vàng nói: “Là vấn đề ở tôi, tôi làm bẩn bộ quần áo rất đắt tiền của người ta, là tôi không tốt, cậu có thể…”
Chưa đợi cậu nói hết, Lăng Tuần đã chặn họng: “Tùy cậu!” Sau đó hắn quay đầu bỏ đi, không thèm ngoảnh lại.
Trong nhà khôi phục lại vẻ yên tĩnh, Trình Lập che mắt, không biết tiếp theo nên làm thế nào, cũng không thể thật sự đợi ba tháng nữa mới đi. Mục Duyên nói đúng, cậu không thể khiến người ta quá khó xử, chỉ là nếu muốn đi trước thời hạn thì lấy tiền đâu mà trả? Không biết bên viện nghiên cứu còn thí nghiệm nào không?
Trình Lập còn giữ phương thức liên lạc của tiến sĩ Chúc Tiểu Viêm, cậu bò dậy, nhắn tin cho tiến sĩ, hỏi xem có hạng mục nào cần tuyển người không.
Chúc Tiểu Viêm trực tiếp gọi lại cho cậu, mở miệng đã hỏi: “Gần đây cậu gặp khó khăn à?”
“Tôi chỉ là muốn kiếm chút tiền.”
Chúc Tiểu Viêm đã sớm nhận được tin từ cấp trên, không thể tiếp nhận Trình Lập đến viện nghiên cứu làm thí nghiệm nữa, nếu không e rằng kinh phí sẽ xảy ra vấn đề, muốn kiếm tiền thì làm gì cũng được mà. Nghĩ đến đây, Chúc Tiểu Viêm trả lời: “Xin lỗi, gần đây không có dự án nào cả.”
“Vâng, nếu có thì phiền anh liên lạc với tôi nhé.”
Chúc Tiểu Viêm cho cậu một câu trả lời khẳng định, nhưng trong lòng Trình Lập vẫn hoảng loạn. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại những lời Nam Thước đã nói, Dịch Toại xảy ra chuyện rồi sao? Là do cậu đã nói cho Lăng Tuần biết chuyện Dịch Toại tiêm thuốc ức chế cho cậu, là cậu hại anh ấy.
Nghĩ đi nghĩ lại, Trình Lập gọi điện thoại cho Dịch Toại, vừa mở miệng, người bên kia không còn vẻ tự tin dịu dàng như trước, giọng nói có chút mệt mỏi: “Trình Lập, sao thế?”
“Hôm Tạ Phong đính hôn, tôi đã gây rắc rối cho anh phải không?”
“Không có, đừng nghĩ nhiều, tôi mang theo thuốc ức chế Omega bên người thật ra là do thói quen nghề nghiệp thôi. Trước đây có đối thủ nhét Omega đang phát tình cho tôi hòng vu oan, sau đó thành ra như vậy, tiếc là chẳng ai tin tôi.”
Trong xã hội hiện nay, thuốc ức chế là thứ khá riêng tư, một Alpha độc thân mang theo thuốc ức chế Omega bên người, nhìn thế nào cũng là một chuyện khó tin.
“Tôi tin anh, Dịch Toại, xin lỗi anh, hôm đó là tôi đã nói chuyện anh tiêm thuốc ức chế giúp tôi cho Lăng Tuần biết. Cậu ấy và đám người Lý Triệu lại quen biết nhau.”
Giọng Trình Lập khàn đi, cậu thực sự cảm thấy có lỗi với Dịch Toại.
“Không sao đâu, người mang theo thuốc dẫn dụ pheromone Omega đúng là bạn tôi, cũng là do tôi đưa vào. Tôi cũng không biết tại sao đối phương lại làm như vậy, là vấn đề của tôi, không trách cậu.” Giọng Dịch Toại ôn hòa hơn nhiều, nghe thấy sự lo lắng của Trình Lập, anh ấy an ủi: “Bên phía tôi có thể giải quyết ổn thỏa, không cần lo cho tôi, ngược lại là cậu…”
“Tôi cũng rất ổn.”
“Tôi đưa cậu đi nhé? Có thể tôi cũng không ở lại Lâm Xuyên được nữa, sau này phải về thủ đô. Tôi nghe người nhà nói, hôn sự của Mục Duyên và Lăng Tuần đã định rồi.”
“Không cần đâu, tôi sẽ tự nghĩ cách đi.”
Trình Lập cúp điện thoại, cậu đã đồng ý với Dịch Liễm, cho nên không thể liên lụy đến Dịch Toại nữa, cậu đã hại người ta đủ rồi.
Mang theo nỗi lo âu nặng nề ngủ một giấc, lúc Trình Lập tỉnh lại là do bị đói. Nhìn ra bên ngoài, trời vẫn đang mưa, cậu định ra ngoài mua một nắm mì về nấu, công việc cũng phải tìm lại. Lúc thay giày, cậu nhớ tới chiếc ô nam sinh hôm qua đưa cho cậu. Trình Lập mở cán ô ra xem, bên trên viết cái tên “Ân Nhược”, phía sau là một dãy số liên lạc.
Ân Nhược, cậu học sinh tiểu học mà hồi cấp ba cậu từng làm gia sư cho cũng tên này, cũng coi như có duyên.
Trình Lập gọi vào số của Ân Nhược, ngỏ ý muốn trả ô. Đầu bên kia hơi ồn, cậu ấy gần như phải gào lên thì Trình Lập mới nghe rõ lời cậu ấy nói: “Cứ để đó trước đi ạ, dạo này em bận lắm, người nhà đăng ký cho em đi thi đấu rồi.”
Trình Lập đành phải cất ô đi, sau đó cầm ô của mình ra ngoài.
Sau khi về, Trình Lập nấu một bát mì, không có gia vị, trong bếp sạch bong không dính một hạt bụi. May mà cậu rất đói, có thể không cần so đo mùi vị, rất nhanh đã ăn xong, Trình Lập lấy điện thoại ra bắt đầu tìm việc.