Lăng Tuần gật đầu với Lý Triệu, giao Tạ Phong cho anh ta rồi rời đi. Vừa rồi hình như hắn quên chụp ảnh lại, nhưng chuyện của Mục Duyên, hắn cũng chẳng quan tâm.
Sáng sớm hôm sau, Lăng Tuần đến công ty trước rồi mới đi tìm người.
Trình Lập cũng thế, sau khi ngủ dậy cậu rất đắn đo, rốt cuộc vẫn không dám tùy tiện uống loại thuốc kia. Cậu đội mũ và đeo khẩu trang, chuyên đi đường nhỏ, tìm đến hiệu thuốc để hỏi thăm.
Bác sĩ trực vừa nhìn thấy loại thuốc này đã biết công dụng, ông ấy khuyên Trình Lập: “Tôi không biết cậu lấy thuốc này từ nguồn nào, nhưng tôi từng đọc tài liệu liên quan, độ an toàn của nó chưa được kiểm chứng lâm sàng, đừng dùng.”
Trình Lập rời khỏi hiệu thuốc, đi đến một phòng khám khác ở trung tâm thành phố, kết quả vẫn như vậy, đều khuyên cậu đừng dùng.
Vừa mua một bó mì sợi định về phòng trọ, Trình Lập chợt phát hiện bên cạnh phòng khám có một người đang dựa vào tường. Cậu lay lay người nọ, Ngạn Lật đã khóc cả đêm, đôi mắt sưng húp, vừa nhìn thấy là Trình Lập đã chộp lấy cổ tay cậu.
“Sao cậu lại ở đây? Đúng là không biết xấu hổ!”
Trình Lập nhận ra cậu ta, cũng bị cậu ta mắng cho ngơ ngác, trong lòng bực bội. Cậu hất tay cậu ta ra định bỏ đi thì Ngạn Lật đuổi theo.
“Anh Mục nói cậu vẫn còn ở bên cạnh Lăng Tuần, cậu không bị gì chứ, bọn họ kết hôn rồi. Cậu nói gì đi chứ!”
Trình Lập đột ngột dừng bước, Ngạn Lật suýt nữa thì đâm sầm vào cậu, phải chật vật lắm mới đứng vững được, đứng sau lưng cậu vẫn tiếp tục lầm bầm chửi bới.
“Cậu thích Mục Duyên là chuyện của cậu, tôi và Lăng Tuần cũng đã chấm dứt mọi quan hệ tình cảm chính đáng hay không chính đáng từ trước khi họ kết hôn rồi. Ngài Ngạn à, cậu năm lần bảy lượt chơi xấu tôi, mắng chửi tôi, tôi chẳng còn gì để nói.”
Tai Ngạn Lật bỗng đỏ bừng, lắp bắp nói: “Sao cậu biết… Tôi… Chuyện tôi tỏ tình cậu nhìn thấy rồi hả?” Cậu ta muốn bày ra vẻ mặt hung dữ, nhưng lại không biết làm, kết quả trông giống như một chú cún con đang cố gắng cắn người.
“Không có.”
Trình Lập rảo bước nhanh đến trạm xe buýt, không thèm để ý đến Ngạn Lật nữa.
Về đến phòng trọ, Trình Lập cất thuốc đi, do dự mãi mới tìm lại thẻ sim và chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lâu. Lắp sim vào, cậu vốn định tìm người hỏi thăm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bác sĩ mà cậu quen biết chỉ có mỗi Bạch Vũ Lăng, mà Bạch Vũ Lăng lại là người của Lăng Tuần nên cậu không dám hỏi.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông làm Trình Lập giật mình suýt đánh rơi máy. May quá, là số của Tiểu An.
Trình Lập sợ liên lụy đến cậu ấy nên không nghe máy. Tiểu An cũng cúp máy rất nhanh, sau đó gửi tin nhắn đến hỏi cậu.
“Cuối cùng cũng chịu mở máy rồi, Lăng Tuần đang lùng sục cậu khắp thành phố đấy, chết mất thôi, đứa bé cậu tính sao? Có phải anh ta phát hiện ra rồi không?”
Trình Lập không trả lời, giả vờ như không nhìn thấy, lại tháo sim điện thoại ra.
Cậu chợt nhớ ra, trước đó ông cụ nhà bên nói có người đang tìm một omega mang thai, chẳng lẽ là tìm cậu? Không thể nào, sao Lăng Tuần biết được chứ?
Để cho chắc ăn, hơn nửa tháng tiếp theo, Trình Lập đều không bước chân ra khỏi cửa.
Lần tiếp theo ra ngoài là vì trong nhà chẳng còn gì để ăn. Trình Lập thường xuyên cảm thấy bất an trong lòng. Sau khi ra ngoài, trời vẫn còn sáng, cậu mua một chiếc bánh bao chay chậm rãi gặm. Dọc đường có vài nhà nghỉ và quán cơm, cậu lần lượt vào hỏi xem có tuyển người không, nhưng người lao động ngoại tỉnh quá đông, chẳng nơi nào còn chỗ trống.
Mức chi tiêu ở Thủ Đô vẫn quá cao, bánh bao chay cũng mất năm đồng, Trình Lập cảm thấy vẫn nên rời khỏi đây thì hơn.
Chuyện tìm việc mãi không thành, mắt thấy lại co ro trong phòng trọ qua một tháng, Trình Lập hoàn toàn bị ép đến phát điên. Cậu phát hiện người Lăng Tuần phái đi tìm cậu vẫn rất nhiều, lần trước suýt nữa thì bị tóm được, chuyện tìm việc càng trở nên xa vời.
Cậu không biết hắn tìm cậu để làm gì, cậu chỉ biết nếu tiếp tục ở lại Thủ Đô, cậu sẽ điên mất.
Lần tiếp theo ra ngoài, Trình Lập lại gặp Ngạn Lật. Cậu ta đang quay phim ở đầu phố, Trình Lập đi nhầm vào, lúc nhân viên trường quay đuổi cậu đi thì bị Ngạn Lật ngăn lại.
“Ê, sao lại là cậu nữa hả?”
Ngạn Lật đóng vai ăn mày, cả người rách rưới, đang chờ đến lượt diễn. Trình Lập sợ cậu ta để lộ hành tung của mình, che mặt bỏ chạy, Ngạn Lật đuổi theo phía sau.
Mới chạy được vài phút, Trình Lập cảm thấy bụng dưới đau trướng, lúc này mới không dám chạy nữa. Ngạn Lật dễ dàng đuổi kịp, kéo lấy cánh tay cậu.
“Này, chuyện trước kia là tôi hiểu lầm cậu, cậu không phải kẻ thứ ba, tôi cũng không thích anh Mục… Mục Duyên nữa rồi, tôi xin lỗi cậu nhé.”
Trình Lập ôm bụng dưới nói: “Không cần đâu.”
“Cậu khó chịu hả?” Ngạn Lật định đỡ cậu nhưng bị cậu né tránh.
“Xin lỗi.” Ngạn Lật thành thật xin lỗi.
Trên trán Trình Lập túa ra một lớp mồ hôi mỏng, khó khăn vịn tường bước đi. Không được, phải tìm bệnh viện khám xem sao. May mà cái tên ngốc Ngạn Lật không đuổi theo nữa.
Trình Lập hỏi đường, lê bước chậm chạp mười mấy phút mới tìm được một bệnh viện, lấy số rồi vào ngồi chờ. Bây giờ các nơi dường như đều có ưu tiên cho người mang thai, Trình Lập vào phòng nghỉ, đến lượt cậu thì có y tá tới gọi.
Gặp bác sĩ, sau khi hỏi một số vấn đề khác, bác sĩ hỏi cậu: “Alpha của cậu đâu?”
“Đã chia tay rồi ạ.”
Bác sĩ có chút khó xử, gõ vài chữ trên máy tính rồi nói tiếp: “Alpha có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi. Tình trạng hiện tại của cậu, thai nhi đã được mười ba tuần, không có pheromone alpha trấn an sẽ gây ảnh hưởng.”
“Có thể bỏ đi không ạ?”
Bác sĩ lắc đầu: “E là không được. Bỏ qua quy định pháp luật thì cơ thể cậu cũng không cho phép. Nhìn vào báo cáo, có phải tuyến thể của cậu từng gặp vấn đề không? Nồng độ pheromone của cậu có vấn đề.”
“Vâng, trước đây từng điều trị tuyến thể.”
“Vậy thì đúng rồi.” Bác sĩ nói: “Nồng độ pheromone của cậu cũng có vấn đề, trong quá trình thai nhi phát triển, cậu sẽ ngày càng khó chịu hơn.”
“Liệu có bị sảy không ạ?” Trình Lập có chút sốt ruột.
Bác sĩ cười khẽ, bất đắc dĩ nói: “Cậu một mình thì sẽ khó khăn hơn chút, nhưng thiếu hụt pheromone của cha mẹ chỉ khiến thai nhi chậm phát triển hoặc xuất hiện vấn đề khác, mỗi tháng tình trạng lại khác nhau, cần phải thường xuyên kiểm tra. Chỉ là, đợi đến lúc phát hiện đứa bé có vấn đề, e rằng cậu hối hận cũng không kịp.”
Trình Lập nghe mà thắt cả tim lại. Nếu thật sự không thể bỏ, thật sự phải sinh ra, cậu cũng hy vọng đứa bé có thể khỏe mạnh. Cậu vội vàng hỏi: “Có cách nào không ạ?”
“Có. Trên thị trường có rất nhiều thuốc thay thế pheromone, trước đây pháp luật quy định cực kỳ nghiêm ngặt, dịch chiết xuất rất khó lấy. Năm nay đã nới lỏng hơn rồi, có tình nguyện viên hiến tặng dịch chiết xuất để điều chế thành thuốc. Chỉ cần độ tương thích với cậu cao hơn 80% là thuốc này có thể dùng được, tôi sẽ cố gắng xin cấp trên cho cậu.”
Phàm là thuốc liên quan đến tuyến thể thường đều đắt đỏ, tay Trình Lập bắt đầu run lên: “Có đắt không ạ?”
Bác sĩ nhìn cách ăn mặc của cậu là biết cậu không có tiền, nhưng bọn họ cũng có nhiệm vụ, phải cố gắng giúp người ta giữ đứa bé.
“Ừm, một liệu trình cần hai ống, giá một ống dao động từ mười nghìn đến năm mươi nghìn, trừ đi trợ cấp của chính phủ, một tuần cần chuẩn bị khoảng năm nghìn.”
Cái giá này, một tháng ít nhất mười nghìn, cho dù cậu không ăn không uống cũng không đào đâu ra nhiều tiền như vậy, huống hồ cậu còn chẳng có việc làm.