Vừa nói, Hoàng Hạo không đợi Trình Lập phản ứng mà ra hiệu cho đàn em. Hai tên Alpha kia đều là dân đánh đấm chuyên nghiệp, Hoàng Hạo đá cậu ngã sõng soài, nắm đấm của hai kẻ kia cũng rơi xuống như mưa.
Trình Lập ngã trên đất, bất lực ôm đầu, không biết bọn chúng đã đánh bao lâu.
Ông Tần đứng bên cạnh thấy tình hình không ổn, vội nhảy ra ngăn cản: “Làm gì đấy, tôi báo cảnh sát bây giờ!”
Lúc này Hoàng Hạo mới dẫn người bỏ chạy. Đợi bọn chúng đi rồi, cơn đau nhức ập đến dồn dập, Trình Lập khó khăn bò dậy từ dưới đất.
Đi khập khiễng về phía tiệm thuốc, Trình Lập mua thuốc sát trùng và băng gạc đơn giản, ngồi bên lề đường tự băng bó.
Xoa vết bầm tím trên chân, Trình Lập sợ hãi tột độ, không biết tiếp theo Hoàng Hạo sẽ làm gì nữa. Nếu thật sự bị đánh chết thì thôi, có điều cậu vẫn còn việc chưa làm xong.
Nợ cũ chưa trả hết, nợ mới lại ập đến. Trình Lập ôm lấy tuyến thể đang nóng lên, cứ cảm thấy mọi chuyện là do mình quá tham lam.
Điện thoại vang lên, Trình Lập nhấc máy. Dịch Toại ở đầu dây bên kia hỏi han đầy lo lắng: “Trình Lập, cậu đi đâu rồi? Có phải đi tìm chủ nợ lúc trước không? Sao rồi, lấy được thẻ chưa?”
Trình Lập không muốn làm phiền Dịch Toại nữa, bèn nói: “Lấy được rồi, tôi đưa thẻ cho con trai của thầy Hoàng rồi. Dịch Toại, tôi không về chỗ anh nữa đâu. Lát nữa tôi sẽ đi tìm việc, cảm ơn anh.”
“Nhưng cậu có thể đi đâu được chứ?”
Trình Lập chọn cách nói dối: “Tôi đến ở chỗ bạn mấy hôm.”
Dịch Toại tiếp tục hỏi cậu đang ở đâu, Trình Lập không trả lời mà cúp máy.
Kỳ phát tình vẫn chưa qua, cậu cứ ở một mình bên ngoài thế này rất nguy hiểm. Hơn nữa cậu đã chấp nhận đánh dấu tạm thời của Lăng Tuần, cũng không thể tìm người khác giúp vượt qua. Bây giờ, chắc chẳng ai chịu thuê cậu.
Trình Lập đi dọc con đường một đoạn, tìm một nhà nghỉ nhỏ bốn mươi tệ một ngày. Cậu trả trước sáu ngày tiền, đợi qua kỳ phát tình rồi tính tiếp.
Nằm trên chiếc giường ẩm ướt của nhà nghỉ, Trình Lập chỉ cảm thấy mình đã sai ngay từ đầu. Không nên tham lam chữa trị tuyến thể, bằng không cũng chẳng nợ nhiều tiền đến vậy. Cậu nợ Lăng Tuần năm trăm nghìn tệ, cộng thêm hai trăm nghìn tệ của Hoàng Hạo. Nhiều tiền như vậy, cậu biết kiếm đâu ra?
Mệt mỏi nhắm mắt lại, Trình Lập vừa định thiếp đi thì điện thoại lại rung lên không ngừng. Cậu bắt máy, giọng cà lơ phất phơ của Hoàng Hạo vang lên: “Alo, cậu gom được bao nhiêu tiền rồi? Tôi đang cần tiền gấp, không đợi được ba ngày đâu, mai trả trước cho tôi một nửa.”
Vết thương khắp người âm ỉ đau, Trình Lập ôm chăn ngồi dậy, chắc là mắt sưng rồi, cứ rơi nước mắt là lại đau.
“Xin lỗi, tôi không có tiền.”
“Trình Lập, có phải cậu không biết xấu hổ không? Tôi nói cho cậu biết, cậu mà không trả được, tôi sẽ giúp cậu tìm chỗ treo biển đi “bán thân”. Dù sao với nhan sắc của cậu, chắc chắn có người thích.”
“Tôi sẽ không đi bán thân!” Trình Lập kích động hét lên, song lại nghe thấy giọng điệu chế nhạo của Hoàng Hạo: “Vậy sao? Tôi nghe viện trưởng Lý tiền nhiệm của viện mồ côi nói cậu bám được vào đại gia, đạp ông ta xuống đài. Sao nào, bán cho người có tiền thì không phải là bán à? Tôi chỉ đang giúp cậu thôi, bằng không đợi tôi kiện cậu, cậu nghĩ xem cậu còn sống thế nào nữa?”
“Mối quan hệ của tôi với cậu ấy không phải như thế.” Trình Lập nghiến chặt răng. Nhưng cậu đã tiêu nhiều tiền của Lăng Tuần như vậy, hắn lại có vị hôn thê, vốn dĩ giữa họ không phải quan hệ yêu đương bình thường. Nói ra ngoài, ai cũng sẽ nghĩ cậu muốn tiền của hắn.
“Tôi quan tâm chuyện đó làm gì!” Hoàng Hạo mất hết kiên nhẫn, hắn ta ra tối hậu thư: “Tôi có mấy đàn em ở các bến xe, đừng hòng trốn. Phải rồi, ngày mai tôi muốn thấy một trăm nghìn tệ, không có thì tôi sẽ tống cậu đến mấy hộp đêm ngầm.”
Trình Lập sợ đến run lẩy bẩy. Hôm nay Hoàng Hạo có thể dẫn người đánh cậu giữa phố, biết đâu ngày mai hắn ta thật sự sẽ đưa cậu đến mấy chỗ đó. Nghĩ đến những cảnh tượng bẩn thỉu, Trình Lập không nhịn được mà nôn khan.
Cậu không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là thấy bộ mặt đe dọa của Hoàng Hạo. Phải làm sao đây? Trình Lập vắt óc suy nghĩ, thật sự không tìm được ai có thể vay tiền.
Khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng hôm sau. Trình Lập thấy toàn thân nóng rực, miệng khô lưỡi khô, phản ứng này… Là kỳ phát tình ập đến. Thuốc ức chế thông thường không có tác dụng, cả căn phòng ngập tràn mùi hương hoa sen.
Trình Lập cố véo đùi để giữ mình tỉnh táo, cậu lấy điện thoại gọi cho Bạch Vũ Lăng.
Bạch Vũ Lăng vội nói: “Cậu mau báo cảnh sát hoặc tìm Lăng Tuần đi. Tôi quên không bảo cậu, cậu đã nhận đánh dấu tạm thời của anh ấy, sẽ có tính ỷ lại nhất định với pheromone của anh ấy. Anh ấy có thể giúp cậu vượt qua kỳ phát tình. Tôi liên lạc với người quen bên đó gửi thuốc ức chế đặc biệt cho cậu, cậu cố chịu chút.”
Cúp điện thoại, Trình Lập nắm chặt chăn khóc nức nở. Lý trí mách bảo cậu tuyệt đối không thể tìm Lăng Tuần. Báo cảnh sát cũng không phải lựa chọn hay ho gì, đợi cảnh sát đến, biết đâu pheromone tràn ra ngoài của cậu đã dẫn dụ các Alpha khác tới.
Nhà nghỉ nhỏ cách âm rất kém, trong lúc mơ màng, Trình Lập nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện…
“Này, ngửi thấy gì không? Hình như có Omega phát tình.”
“Ừ, mùi thơm quá.”
Tiếp đó là một tràng cười nói tục tĩu. Vài phút trôi qua mà Trình Lập cảm thấy dài như cả năm, cơn khao khát trong nội tâm ngày càng mãnh liệt. Cửa phòng bị đập vang, hai tên Alpha gân cổ gọi: “Này, Omega bên trong mở cửa ra, bọn anh giúp cậu!”
Trình Lập bị giọng nói của bọn chúng làm cho buồn nôn, cậu cứ khóc mãi. Trong đầu cậu toàn là dáng vẻ tối qua của Lăng Tuần, cậu cũng cảm thấy hắn thật ghê tởm.
Người bên ngoài bắt đầu phá cửa. Bị dồn vào đường cùng, Trình Lập định gọi báo cảnh sát nhưng tay chân luống cuống, bấm nhầm vào số của Lăng Tuần. Điện thoại kết nối ngay lập tức: “Alo, Trình Lập, cậu tìm tôi có việc gì?”
Giọng nói quen thuộc khơi gợi lại ký ức không thể xóa nhòa của Trình Lập, cơn nóng bức của kỳ phát tình hành hạ khiến cậu khóc không ngừng. Trình Lập mất hết lý trí, ôm điện thoại khóc lóc cầu xin: “Lăng Tuần, cứu tôi với… Tôi ở nhà nghỉ nhỏ… Phát tình rồi… Bên ngoài có người đang phá cửa…”
Lăng Tuần biết có ông Tần canh chừng nên sẽ không xảy ra chuyện gì, có điều hắn vẫn muốn tận hưởng lời cầu xin của Trình Lập. Hắn không vội vàng, từ từ ép cậu: “Sau đó thì sao? Cậu muốn tôi giúp cậu làm gì? Báo cảnh sát? Hay là… Đến đó, đưa cậu đi?”
Trình Lập cố nén, toàn thân nóng như muốn nổ tung, tiếng của đám Alpha bên ngoài ngày càng đáng sợ. Cậu bất chấp tất cả gào lên: “Cầu xin cậu đấy, đến đây đi.”
Nhận được câu trả lời mong muốn, Lăng Tuần xuống xe, xông vào nhà nghỉ, bà chủ đã nhận tiền của hắn nên cũng không quan tâm. Lên đến tầng ba, hai tên Alpha kia vẫn còn đứng trước cửa “thưởng thức” Trình Lập. Lăng Tuần nhíu mày, một tay vặn mỗi tên, đè chúng xuống đất. “Rắc” một tiếng, mỗi tên gãy một tay, bọn chúng nhìn vào đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Lăng Tuần, đau đến mức không nói được câu nào.
Giao người cho ông Tần xử lý, Lăng Tuần ung dung gõ cửa phòng Trình Lập: “Mở cửa!”
Trình Lập hoàn toàn không để ý đến thời gian. Cậu chỉ biết ngay khoảnh khắc Lăng Tuần xuất hiện, có một luồng pheromone Brandy bao bọc lấy cậu, vừa ấm áp vừa an toàn. Mở cửa ra, Trình Lập ướt đẫm mồ hôi đâm sầm vào lòng hắn. Cậu nhón chân, hôn Lăng Tuần một cách hỗn loạn.