Bạch Vũ Triều thực sự không hiểu nổi hắn. Rõ ràng mấy hôm trước còn đang tốt đẹp, sao đột nhiên lại có thể nhẫn tâm như vậy?
“Cũng được. Đừng để thật sự xảy ra chuyện. Tôi nghe nói, Mục Duyên mà nhà cậu sắp đặt cho cũng ở đây à? Bao giờ đưa tôi đi gặp?”
Lăng Tuần đột nhiên thấy hơi bực bội: “Để sau đi. Mục Duyên không phải dạng an phận gì, tôi cũng chẳng có cảm tình gì với cậu ấy.”
“Thế sao còn kết hôn?”
Lăng Tuần liếc anh ấy một cái: “Cậu có thể vì Omega kia mà rời khỏi gia tộc, tôi thì không thể, nhà tôi chỉ có mình tôi. Nói đi cũng phải nói lại, Omega kia của cậu không phải nói về nước rồi à? Tìm được chưa?”
Nghĩ đến người kia, Bạch Vũ Triều không khỏi cười khổ: “Tìm thì tìm được rồi, tiếc là tôi với người ấy không có khả năng nữa.”
Lăng Tuần không phải người hay hóng chuyện, cũng không hỏi thêm. Hắn dùng thời gian nhanh nhất cùng Bạch Vũ Triều xác nhận nốt hai dự án đang bàn bạc.
Bạch Vũ Triều cất tài liệu, nói: “Khi nào cậu về? Cứ ở Lâm Xuyên mãi thế này sao?”
“Sắp rồi, đợi tôi đưa Trình Lập về đã.”
“Hửm?” Bạch Vũ Triều khó hiểu nhìn hắn: “Không phải đá rồi à?”
“Đúng.” Lăng Tuần uống một ngụm nước, trong mắt là sự cố chấp phải có bằng được: “Nhưng cậu ta dám cắm sừng tôi, tôi phải khiến cậu ta nhớ rõ cái giá phải trả!”
Bạch Vũ Triều vỗ vỗ vai hắn, không đồng tình: “Chẳng qua chỉ là một Omega, cậu muốn kiểu người nào mà chẳng có, hà tất phải gây khó dễ với cậu ta?”
Lăng Tuần cũng không nói rõ được. Hắn chỉ biết, dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không buông tha cho Trình Lập.
Bạch Vũ Triều đi rồi, Lăng Tuần lại gọi điện hỏi tình hình Tần Nhất. Tần Nhất vừa xuống nước vớt người lên, giờ đang rét run như cầy sấy, vừa hắt xì vừa báo cáo với Lăng Tuần: “Sếp, cậu ta bị sặc nước, đang sốt.”
“Ở bệnh viện nào?”
Lăng Tuần vẫn đến, vệ sĩ đã rút đi trước khi hắn đến. Trong phòng bệnh, Trình Lập sốt cao, mặt đỏ bừng, miệng cứ mấp máy, hình như đang nói gì đó.
Ngón tay miết qua môi cậu, Lăng Tuần cúi đầu, hôn lên má cậu một cái, sau đó lại lấy khăn tay ra lau lau môi mình.
“Trình Lập, nếu cậu cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi thì tốt rồi, sao cứ phải nghĩ quẩn thế? Loại người như Dịch Toại, có gì tốt chứ?”
Trong cơn mê man, Trình Lập cảm thấy hình như mình chưa chết, thậm chí còn nghe thấy tiếng Lăng Tuần đang nói.
Cầm lấy chiếc điện thoại cũ Trình Lập mới mua, Lăng Tuần quen tay nhập mật khẩu mở khóa, lật xem lịch sử cuộc gọi, chỉ có mình hắn gọi cho Trình Lập.
Mở WeChat, sạch trơn, không có gì cả, khung chat của hắn cũng không có, chắc là bị xóa rồi. Hắn đang định tắt máy, WeChat đột nhiên hiện lên một tin nhắn: [Trình Lập, không phải hôm nay nói mời tôi ăn cơm à? Bây giờ cậu rảnh không? Tôi qua đón.]
Mời Dịch Toại ăn cơm? Hẹn khi nào? Lăng Tuần hận không thể bóp nát cái điện thoại chết tiệt này. Trong đầu hắn không nhịn được lại hiện lên cảnh Dịch Toại hôn Trình Lập. Chết tiệt! Lão lưu manh, dám nhòm ngó người của ông đây. Trong mắt Lăng Tuần cuộn lên sát khí hủy diệt, hắn nén cơn buồn nôn, trả lời một câu: [Tôi và chồng tôi sắp về thành phố Bạch Lạc rồi.]
Dịch Toại nhìn thấy tin nhắn này, cảm thấy hơi kỳ quặc, nhưng vẫn tiếp tục gõ: [Cũng không hẳn là vì ăn cơm. Còn có một số chuyện về Lăng Tuần, tôi nghĩ, chắc cậu vẫn chưa biết.]
Lăng Tuần nén giận trả lời: [Chuyện gì?]
[Gặp mặt rồi nói được không?] Dịch Toại lúc trả lời còn gửi kèm ba biểu tượng hoa hồng phía sau.
Lăng Tuần thấy ghê tởm vô cùng, hắn ngược lại muốn xem xem, tên Dịch Toại này rốt cuộc muốn giở trò gì.
Ngón tay bay lượn trên bàn phím, Lăng Tuần cố gắng bắt chước giọng điệu của Trình Lập để trả lời: [Anh Dịch, hôm nay tôi không có thời gian, hay là cứ nói trên WeChat đi.]
Dịch Toại trả lời một câu: [Trình Lập, tôi nghe trưởng bối nói, Lăng gia và Mục gia sắp liên hôn ở thủ đô. Thế hệ này của Lăng gia chỉ có Lăng Tuần là Alpha.]
Lăng Tuần nhếch môi cười, hóa ra là chuyện này. Trình Lập có biết thì đã sao?
[Sau đó thì sao? Anh Dịch có suy nghĩ gì với tôi?]
Dịch Toại nhận ra có gì đó không ổn. Trình Lập là người ôn hòa, sẽ không trả lời tin nhắn thẳng thừng như vậy, huống hồ cách qua cái điện thoại, thực sự rất đáng nghi.
[Là Lăng Tuần à?]
Lăng Tuần thấy anh ấy đã phát hiện, cũng nói thẳng: [Lão lưu manh, đừng hòng tơ tưởng người của người khác!] Nói xong, hắn lại chặn và xóa Dịch Toại lần nữa.
Ném điện thoại bên gối Trình Lập, Lăng Tuần nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Người đang hôn mê dường như đang gặp ác mộng, cứ lắc đầu không ngừng, Lăng Tuần hằn học nói: “Không ngờ cậu cũng hút người phết nhỉ. Đừng hòng trốn! Muốn chết cũng không được!”
Hắn đi tìm y tá, lấy một túi chườm nóng về ủ tay cho cậu, sau đó giúp cậu nộp viện phí ẩn danh rồi mới rời đi, tiện thể dặn dò y tá: “Nếu cậu ta hỏi ai cứu, cô cứ nói không biết.”
Lăng Tuần đi một lúc lâu sau Trình Lập mới tỉnh. Vừa tỉnh lại, nhìn thấy bốn bức tường trắng xóa của bệnh viện, cậu biết mình chưa chết. Trước khi mất ý thức, cậu biết, hình như có người đã vớt mình lên.
Cậu yếu ớt nhắm mắt lại, Trình Lập không muốn đối mặt với hiện thực, cứ thế yên lặng nằm, mãi đến khi bác sĩ đi khám bước vào.
“Cậu tỉnh rồi à?”
Trình Lập đành phải mở mắt.
“Có thấy chỗ nào không thoải mái không?”
Trình Lập lắc đầu, bác sĩ lại nói: “Vừa nãy kiểm tra phát hiện lưng cậu có một mảng bầm tím, cần phải bôi thuốc. Cậu nằm sấp xuống đi.”
“Không cần đâu.” Trình Lập nghĩ đến việc trên người mình chỉ còn vài trăm đồng, thực sự không thể lãng phí ở bệnh viện nữa: “Bác sĩ, tôi muốn xuất viện.”
“Không được, vẫn phải ở lại theo dõi thêm.”
Trình Lập im lặng, một lúc lâu sau mới khó xử nói: “Tôi… Không có tiền khám bệnh.”
“Người đưa cậu đến đã trả viện phí giúp cậu rồi.”
“Là ai?”
Bác sĩ lắc đầu: “Tôi không biết.”
Lại nợ ân tình của ai đó nữa rồi. Trình Lập vô cùng hoang mang, nhưng nhiều hơn là tự ghét bỏ bản thân. Sớm biết vậy, cậu đã tìm một nơi vắng vẻ không người để kết liễu.
“Vậy… Bệnh viện có thể tra được tên hoặc số điện thoại của đối phương không?”
Bác sĩ cũng lắc đầu. Trình Lập thấy bất an vô cùng. Bản thân cậu như thế này, không có tư cách gì để nợ người khác, phải trả hết mới có thể yên lòng. Bác sĩ đi rồi, cậu lại nghĩ đến Lăng Tuần. Nói đi cũng phải lại, cậu vẫn còn nợ hắn một khoản tiền, con số cụ thể, phải đợi tra thẻ của thầy Hoàng mới biết được. Không thể nào Lăng Tuần nói đó là phí chia tay thì cậu thật sự chấp nhận được.
Bác sĩ đi kê đơn thuốc, Trình Lập không muốn nợ thêm tiền, cậu thay quần áo của mình, lén lút trốn khỏi phòng bệnh.
Vừa ra khỏi bệnh viện, Trình Lập cẩn thận tính toán trong đầu. Muốn trả nợ, việc đầu tiên là phải tìm việc kiếm tiền. Sau đó, còn phải tìm cơ hội gặp Lăng Tuần, hỏi xem rốt cuộc trong thẻ của thầy Hoàng có bao nhiêu tiền. Cứ từ từ trả, rồi cũng sẽ hết.
Còn về việc chữa trị tuyến thể, sau này cậu chắc cũng không có tiền chữa nữa, đành phải chịu vậy thôi. Ít nhất cậu đã có thể ngửi thấy mùi Pheromone, cũng đã có thông tin thân phận về giới tính thứ hai, chí ít không phải lo bị người khác tố cáo nữa. Tính ra, Lăng Tuần đối xử với cậu cũng không tệ, từ nhỏ đến lớn, ngoài thầy Hoàng ra, cũng không có ai giúp đỡ cậu như vậy.
Có mục tiêu rồi, Trình Lập đến chợ việc làm, đi vào trong, người đông nghịt. Cậu học vấn thấp, lại là Omega, công việc có thể làm không nhiều. May mà cậu có kinh nghiệm làm việc ở tập đoàn Diệu Dương, chạy vạy cả buổi chiều, cuối cùng cũng có một công ty Vĩnh Thái tuyển nhân viên vệ sinh chịu nhận cậu.
Giám đốc họ Trương, là một Beta nam trông hiền lành, biết cậu không có chỗ ở, ông đồng ý cung cấp ký túc xá công ty cho cậu.