Dật Vương là loại người nếu không có việc gì thì sẽ không đến chùa cầu Phật. Mỗi lần Dật Vương đến, chắc chắn là có âm mưu gì đó. Chính vì vậy, mỗi khi Dật Vương ghé thăm, Mộ Ly Phong đều đặc biệt dặn dò Mạn Thảo và những người khác thu dọn kỹ một chút.
Bày biện trong phòng thường ngày nhìn có vẻ bình thường, nhưng luôn có thể khiến người tinh ý như Dật Vương nhận ra một số thông tin. Về mặt này, Mạn Thảo đã làm rất thành thạo. Nàng nhanh chóng thay đổi hết đồ đạc trong phòng, sau đó lại cẩn thận kiểm tra cả trong lẫn ngoài, xác nhận không có thiếu sót gì mới thôi. Thời gian ước chừng qua một chén trà thì Dật Vương đến.
“Gần đây công tử nhà ngươi có khỏe không? Có nghỉ ngơi tốt không?” Vừa bước vào cửa của Tử Mạch Điện, ông ta đã hỏi ngay.
Thường Vũ hành lễ, dẫn theo hai vị Tôn Đại Phật vào trong: “Điện hạ dạo này đã tốt hơn nhiều rồi ạ, hiện tại ngài ấy đang đọc sách.”
Dật Vương mỉm cười nhẹ: “Cuốn ‘Nguyên Công Thuyết’ mà ta gửi lần trước, Ly Phong có thích không?”
“Dĩ nhiên là thích rồi ạ.” Thường Vũ dẫn hai người vào điện: “Bây giờ điện hạ đang đọc quyển đó.”
Lúc này Dật Vương mới không hỏi thêm gì nữa. Mộ Ly Phong đi ra ngoài điện, mời hai người ngồi xuống. Thái Tử dừng bước một chút, liếc nhìn Dật Vương rồi ngồi xuống vị trí cao nhất. Bình thường hắn sẽ trực tiếp tiến vào nội điện luôn, Mộ Ly Phong cũng sẽ không khách khí như vậy, nhưng hành động hôm nay lại có vẻ như đang chiêu đãi khách xa lạ. Mặc dù Thái Tử không hiểu tại sao Mộ Ly Phong lại khách khí với Dật Vương như vậy, nhưng hắn cũng không nói gì thêm.
Lúc trước, mỗi khi Dật Vương vào cung thỉnh an Hoàng hậu đều có Hoàng đế ở bên cạnh, vì vậy ông ta không cần phải tìm Thái Tử đi cùng. Đến khi bái kiến Hoàng đế và Hoàng hậu xong, Dật Vương mới đến thỉnh an Thái Tử, cuối cùng đi thẳng qua chỗ của Mộ Ly Phong. Những lần đó, Dật Vương không nói nên Thái Tử cũng không biết ông ta muốn đến Tử Mạch Điện, đương nhiên sẽ không ngỏ ý đi cùng, vì vậy đây là lần đầu tiên Thái Tử thấy Mộ Ly Phong tiếp đãi Dật Vương như thế nào.
Những ngày gần đây, Hoàng đế vì việc lần trước Hoàng hậu nói chuyện không kiêng nể gì ngay tại Thái Cực Cung, nên ông đã có hơi chán ghét Hoàng hậu, dẫn đến đã mấy ngày nay Hoàng đế không tới Phượng Nghi Cung. Dật Vương thật sự không tìm được cơ hội bái kiến khi Đế Hậu cùng ở chung một chỗ, cho nên chỉ có thể tìm Thái Tử đi cùng.
Mộ Ly Phong sai cung nhân mang trà lên cho hai người: “Ngoại sanh* đã khỏi bệnh hẳn rồi, đa tạ tiểu cữu đã quan tâm.”
(*): Cháu họ ngoại, con của chị hoặc em gái.
Dật Vương vừa nhấp một ngụm trà, nghe vậy thì đặt tách trà xuống: “Cữu cữu quan tâm đến ngoại sanh là điều đương nhiên, cần gì phải nói đa tạ? Ta nghe Thường Vũ nói dạo này ngươi đang đọc sách? Đọc sách gì thế? Có quyển cổ thư nào mà ngươi muốn đọc nhưng chưa lấy được không? Ta sưu tầm khá nhiều sách, chắc hẳn là có những quyển mà ngươi cần.”
Mộ Ly Phong không muốn nhận sách của Dật Vương nên chỉ nói vài câu rồi từ chối, sau đó chuyên tâm nói chuyện với Thái Tử hoặc cúi đầu uống trà. Điều này khiến Dật Vương không tiện nhắc lại chuyện cuốn sách, hơn nữa trước đó đã hỏi Thường Vũ hai lần về sách rồi, nếu hỏi thêm lần nữa sẽ có vẻ như cố ý.
Dù vậy, điều đó cũng không quan trọng, ông ta chỉ đến để tìm hiểu xem Mộ Ly Phong có đọc quyển sách đó chưa. Nếu đã đọc thì có phát hiện ra vấn đề gì trong sách hay không.
Hiện tại, Dật Vương không điều tra ra được điều thứ hai, nhưng điều thứ nhất thì đã biết. Ông ta tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nếu Mộ Ly Phong đã đọc tới quyển sách đó thì việc phát hiện ra vấn đề cũng chỉ là chuyện sớm muộn, không cần phải vội vàng. Mộ Ly Phong là người rất thận trọng, không thể nào vĩnh viễn bỏ qua chi tiết này.
Dật Vương nhìn trời có vẻ đã muộn nên đề nghị cáo từ, nói bản thân vẫn còn việc khác. Mộ Ly Phong giả bộ giữ lại một chút, nhưng không giữ được thì cũng không để tâm lắm. Dật Vương đi rồi, còn Thái Tử thì ở lại. Khi chỉ còn hai người, Thái Tử và Mộ Ly Phong cùng đi vào nội điện.
“Ông ta có vấn đề gì à?” Thái Tử bỏ qua xưng hô, hỏi khẽ.
Nét mặt của Mộ Ly Phong hiện lên một chút lo lắng: “Biểu huynh, quyển sách mà mấy ngày trước Dật Vương gửi cho ta xuất hiện vấn đề.” Nói xong, y lấy ra một gói đồ được bọc rất kỹ càng, rồi lần lượt mở từng lớp từng lớp vải bọc, bên trong chính là quyển “Nguyên Công Thuyết”. Quyển sách vừa được phơi bày thì một mùi hương kỳ lạ nhẹ nhàng bay ra, rất nhạt và mỏng manh.
Thân là trữ quân một nước, Thái Tử từ nhỏ không chỉ phải học kinh thư trị quốc, mà còn học nhận biết các loại dược liệu và độc tố từ một lão thái giám trong cung. Học thứ này không phải vì lý do gì khác, mà đơn giản là Hoàng đế cho rằng vị trí Thái Tử sẽ phải đối mặt với nhiều âm mưu, thay vì chỉ dựa vào phòng bị và kiểm tra của hạ nhân, tốt hơn là Thái Tử tự mình tìm hiểu một chút.
Như vậy, nếu sau này có thứ không sạch sẽ bất cẩn rơi vào tay Thái Tử, hắn cũng có thể phân biệt được có độc hay không, là loại độc gì và có tác dụng như thế nào. Thực tế cũng chứng minh, Thái tử đã từng nhờ vào kỹ năng này mà tránh được vô số âm mưu, cứu được tính mạnh của bản thân nhiều lần. Vì vậy, khi Mộ Ly Phong cầm quyển sách ra, sắc mặt của Thái Tử lập tức lạnh đi.
“Túy Thiên Niên.” Hắn gằn từng chữ: “Đúng là một tâm kế độc ác.”
Mộ Ly Phong bình thản đặt quyển sách xuống, gói lại cẩn thận.
“Ban đầu không có mùi vị gì, nhưng sau khi ta dưỡng bệnh trở về từ Thái Cực Cung thì mới có.”
Thái Tử trầm tư: “Ngươi có từng nghĩ là do người khác nửa đường bỏ độc vào sách không?”
Mộ Ly Phong cười tự giễu một tiếng: “Người có thể động thủ với ta, chắc chắn có chút hiểu biết về ta. Ta là người tâm tư tỉ mỉ, nếu một thứ nào đó bỗng nhiên có thêm điều gì kỳ lạ, nhất định ta sẽ nhận ra. Dật Vương thay vì bỏ độc vào quyển sách ta đã đọc, còn không bằng đưa một thứ mới có độc vào đây.”
Y dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Hơn nữa, lần trước khi ta xem quyển sách này đúng lúc gặp nhóm của tiểu Thập Nhị đến, ta chỉ tiện tay nhét nó vào dưới bàn nhỏ trên giường, người bình thường hoàn toàn không phát hiện ra. Nếu ta là kẻ bỏ độc, nhất định sẽ không tốn thời gian tìm kiếm quyển sách đó, mà nên tranh thủ thoa thuốc độc lên đủ chỗ trong phòng. Dù sao thì cũng dựa vào mùi hương để hạ gục người ta, nếu bôi vào lư hương chẳng phải sẽ an toàn hơn sao?”
Nếu bôi vào lư hương thì rất khó bị phát hiện. Mộ Ly Phong chỉ nghĩ rằng Mạn Thảo đã thay đổi loại hương liệu để đốt, nếu không hỏi kỹ, y sẽ không nhận ra có vấn đề. Vì vậy, mục đích của người bỏ độc không phải là để Mộ Ly Phong trúng độc, mà hoàn toàn mong muốn Mộ Ly Phong sớm phát hiện ra sự tồn tại của độc tố này.
Đương nhiên Thái Tử cũng hiểu được những vòng vo phức tạp trong đó, hắn ghét bỏ liếc nhìn gói đồ: “Ngươi nghĩ là Hoàng thúc muốn lợi dụng ngươi để hãm hại một người nào khác sao?”
Nghĩ đến việc Dật Vương vừa bước vào Tử Mạch Điện đã đề cập đến việc đọc sách nhiều lần, Thái Tử liên tưởng ngay đến điều này. Mộ Ly Phong khẽ gật đầu.
“Đã dám ra tay, tức là ông ta sẽ chắc chắn không để phụ hoàng truy cứu đến mình.” Thái Tử nhíu mày: “Việc này chỉ có thể đổ lên đầu người khác.”
Thái Tử càng nói càng cảm thấy Mộ Ly Phong bị ức hiếp, chút thiện cảm ít ỏi trong lòng của hắn đối với Dật Vương hoàn toàn tiêu tan. Nếu Dật Vương lợi dụng người khác hoặc Thái Tử, Thái Tử sẽ không quá để tâm, nhưng Mộ Ly Phong thì khác. Tranh đấu giữa triều đình và hậu cung vốn đã hao tâm tốn sức, Thái Tử không muốn Mộ Ly Phong dính dáng vào mấy chuyện mưu toan này. Thân thể của Mộ Ly Phong yếu ớt từ nhỏ, y căn bản không thể trở thành chướng ngại với bất kỳ ai, vậy mà vẫn có người muốn kéo y vào những chuyện thi phi. Loại người có tâm tư độc ác này, vẫn nên sớm diệt trừ.
Thái Tử kéo Mộ Ly Phong ra phía sau để bảo vệ, tiếp đến tức giận đập bộ tách trà mà Mộ Ly Phong ghét nhất đang nằm trên bàn xuống đất. Đó là bộ tách mà vừa nãy Mạn Thảo cố ý thay đổi, phòng ngừa Dật Vương đột ngột nổi hứng tiến vào nội điện. Thái Tử vừa nhìn là biết Mộ Ly Phong không thích hoa văn này, nên đập không chút nương tay.
Dù sao thì bây giờ hắn chỉ đập một bộ tách trà, lại mang quyển sách này đi tìm Hoàng đế tố cáo, về sau Hoàng đế chắc chắn sẽ bù cho Mộ Ly Phong một đống đồ mà y thích, đảm bảo không lỗ.
“Việc này ngươi không cần phải can thiệp nữa.” Thái Tử nói: “Ta sẽ xử lý ổn thỏa cho ngươi.”
Trong mắt Hoàng đế, Mộ Ly Phong luôn “ngây thơ trong sáng”, nên y không thể tự mình tố cáo rằng trong sách có vấn đề. Nhưng để Thái Tử làm thì lại rất tốt, suy cho cùng Thái Tử đã học qua cách nhận biết mê dược và độc tố. Mộ Ly Phong cũng không từ chối, y vốn dĩ cố ý nói chuyện này với Thái Tử, nhưng không hoàn toàn chỉ để Thái Tử đi tố cáo. Nếu nói là do Mạn Thảo phát hiện, Hoàng đế cũng sẽ không nghi ngờ gì y, nên không nhất thiết phải để Thái Tử ra mặt. Lý do Mộ Ly Phong nói với Thái Tử là vì một mối bận tâm khác.
“Ta biết, chỉ là biểu huynh, huynh phải suy nghĩ kỹ lưỡng cách lợi dụng chuyện này.” Mộ Ly Phong an ủi Thái Tử đang tức giận: “Đây là một cơ hội rất tốt.”
Nếu Dật Vương muốn lợi dụng Mộ Ly Phong để tìm ai đó làm con dê thế tội thì hiện tại xem như y và Thái tử đã nắm được quyền chủ động, hoàn toàn có thể ra tay từ đó rồi kéo thêm một người vào.
Tuy nhiên, Dật Vương chắc chắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bọn họ nên việc kéo thêm một người xuống nước cũng không dễ dàng. Nếu muốn kéo thì người đó không thể là “thủ phạm đứng sau”, mà tốt hơn là biến đối phương thành “người phối hợp”. Ứng viên cho vị trí này, tốt nhất là sử dụng bất kỳ người hầu nào trong Dật Vương phủ.
Dật Vương muốn tự kéo bản thân ra khỏi chuyện này sao? Thật là mơ mộng hão huyền.
Thái Tử lập tức hiểu ý của Mộ Ly Phong, hắn thở dài: “Những chuyện này ngươi không cần phải nghĩ nhiều nữa, cứ dưỡng bệnh cho tốt, mọi thứ có ta lo.” Hắn thật sự rất sợ Mộ Ly Phong vì suy nghĩ quá nhiều mà rời đi sớm, bởi vì những trường hợp như vậy thực sự xảy ra quá nhiều.
Sau khi từ biệt với Mộ Ly Phong, Thái Tử vội vã mang theo một gói đồ đi tới Thái Cực Cung. Hai thái giám thân tín mà Thái Tử mang theo đã có một người đi chuẩn bị từ trước, việc này Hoàng đế chắc chắn không thể điều tra ra ngay lập tức, kéo dài hai ba ngày là đủ để bọn họ lôi Dật Vương vào vòng nghi vấn.
Nhiều khả năng Dật Vương có thể tự cứu chính mình, nhưng trong lòng Hoàng đế, cái mũ “tâm cơ khó lường” của ông ta chắc chắn không thể gỡ bỏ. Vốn dĩ các vị Đế Vương đã đa nghi, chỉ cần người trong Dật Vương phủ tham gia vào, dù có liên quan đến Dật Vương hay không thì nhất định sẽ để lại một chút nghi ngờ trong lòng Hoàng đế.
Hơn nữa, quyển sách là do Dật Vương gửi, nếu điều tra ra có người trong Dật Vương phủ đã giúp “thủ phạm đứng sau”, thì dù nhìn thế nào cũng không thể kết luận Dật Vương vô tội.
Mộ Ly Phong nhìn những mảnh gốm sứ trên đất, gọi người vào dọn dẹp. Hôm trước, Dật Vương đã đi ra ngoài thành để tạm trú tại một ngôi chùa, nói là cùng các vị hòa thượng trong chùa thảo luận về Phật pháp, nhưng thời điểm ấy thật sự quá trùng hợp. Ông ta vừa rời đi hai ngày, Thái Tử đã bị Hoàng đế phạt quỳ, phải chờ đến khi Mộ Ly Phong khỏi bệnh gần hết, Dật Vương mới trở về Kinh Thành.
Nếu trước đây không nhận ra Dật Vương có vấn đề, Mộ Ly Phong tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Giờ đây đột nhiên nhớ đến chuyện này, y lại cảm thấy Dật Vương thật sự biết cách trốn tránh. Ông ta vắng mặt được vài ngày, đúng lúc tránh khỏi cơn thịnh nộ của Hoàng đế. Lúc đó, những người khác trong triều đình và quý tộc ở Kinh Thành vẫn còn giả vờ vào cung cầu xin cho Thái Tử, nhưng đều bị Hoàng đế mắng cho một trận. Trong khi đó, Dật Vương vì “ở xa, thông tin không tiện” nên thời điểm nhận được tin tức thì Hoàng đế đã nguôi giận, đương nhiên ông ta không cần vào cung để nói đỡ cho Thái Tử, cũng không phải hứng chịu cơn giận dữ từ Hoàng đế.
Mộ Ly Phong cảm thấy nhàm chán, người này vừa muốn có danh tiếng tốt lại không thích bị chê bai, cho dù chỉ là giận cá chém thớt ông ta cũng không thích, gần như là muốn mọi người trên thế gian đều phải khen ngợi mình. Cái kiểu mưu cầu danh lợi đến mức này, thực sự sống rất mệt mỏi.
Tuy nhiên, Dật Vương có thể khéo léo tránh khỏi chuyện của Thái Tử, rất có thể việc Thái Tử bị phạt chính là do ông ta giật dây. Dù Thái Tử và Hoàng đế có mâu thuẫn, nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức này, Mộ Ly Phong không tin rằng không có liên quan đến bất kỳ ai, trong đó chắc chắn có người đứng sau can thiệp.
“Ta nhớ trước đây tiểu cữu đã gửi không ít đồ đến đúng không?” Mộ Ly Phong hỏi.
Mạn Thảo gật đầu: “Tất cả đều để chung một chỗ, cách xa những thứ khác.”
“Cách xa hơn một chút nữa.” Mộ Ly Phong bình thản nói.
Y cần phải tạo ra một dáng vẻ, để Hoàng đế cảm thấy y thực sự chịu oan ức. Hơn nữa, trực giác của người “ngây thơ trong sáng” thường gần với sự thật hơn, nếu Mộ Ly Phong cảm thấy Dật Vương có vấn đề, thì khi Hoàng đế nhận được tin tức, dù có nói gì đi nữa, trong tiềm thức cũng sẽ cảm thấy tay chân của Dật Vương không sạch sẽ.
Dật Vương có thể tính toán mọi thứ, nhưng lòng người thì ông ta không thể đoán được. Nếu ông ta có tài năng trong lĩnh vực này, thì hẳn đã hiểu được nội dung của quyển “Nguyên Công Thuyết”, sau đó tất nhiên sẽ không gửi quyển sách này cho Mộ Ly Phong, bởi vì ông ta sẽ biết rốt cuộc quyển sách này đáng sợ đến mức nào.