Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 53: Ly Phong lại bệnh 

Việc Quý phi hồi phủ thăm người thân, triều đình không có ý kiến, gia quyến của Quý phi nương nương tổ chức sinh thần được nhận ân điển cũng không phải là đại sự gì. Nhưng Hoàng đế cùng Quý phi hồi phủ, chuyện này không còn là sự kiện nhỏ nữa.

Bao nhiêu năm nay, phi tần hồi phủ thăm người thân chỉ có một mình Quý phi, bởi vì các nương nương khác đều xuất thân từ tiểu hộ, căn bản không có tư cách nghênh đón phi tần. Thế nhưng cũng có các nương nương khác thăm người thân ở biệt cung, cho nên việc Quý phi về thăm nhà không tính là quá thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên những năm nay, Hoàng đế ngoài xử lý chuyện công ra, hầu như chưa từng rời khỏi hoàng cung, đặc biệt là sau khi tuổi cao không thích di chuyển. Năm xưa Hoàng hậu nương nương thăm người thân ở biệt cung cũng không thấy Hoàng đế đi cùng.

Chẳng qua mặc kệ triều thần cảm thấy không ổn đến mức nào, khi bọn họ nhận được tin thì Hoàng đế đã xuất môn. Chuyện đã rồi, cũng không thể khuyên ông quay lại, chỉ có thể đợi ngày hôm sau thượng triều rồi thảo luận thêm.

Bên này Mộ Ly Phong cũng mới nhận được tin, tối hôm trước y còn đang nghĩ ngày mai sẽ vào cung mừng sinh thần mẫu phi.

Thông thường, ngoại trừ sinh thần của Quốc mẫu sẽ tổ chức thiên thu yến thiết đãi mệnh phụ thì các phi tần khác nhiều nhất cũng chỉ là bày tiệc, các chủ tử trong cung tụ tập một bữa, thỉnh thoảng sẽ có Hoàng đế nể mặt đến thăm một chút. Thế nên, việc sinh thần của Quý phi không liên quan gì đến mệnh phụ, đều là người nhà tự mình chúc mừng.

Chỉ là lần này trong cung cũng không có tin tức gì về việc không tổ chức yến tiệc sinh thần cho Quý phi, sao đột nhiên lại biến thành không tổ chức mà để Quý phi về nhà đón sinh thần?

Mọi người theo bản năng đi dò xét phản ứng của Hoàng hậu, trong lòng nghĩ Hoàng hậu có lẽ đã sớm chuẩn bị xong yến hội, kết quả Hoàng đế đột ngột thay đổi quyết định, không thương lượng với Hoàng hậu. Đây được tính là gì? Đây chính là đánh vào mặt Hoàng hậu!

Ấy thế mà ngoài dự đoán của bọn họ, Hoàng hậu lại không để tâm đến chuyện này.

Thực tế là Hoàng hậu quả thật không chuẩn bị yến tiệc mừng sinh thần, bởi vì mấy tháng trước bà ấy vẫn luôn bận rộn chuyện của Thái tử phi và Nhị Hoàng tử phi, lại còn phải quản lý việc trong cung cho nên không có thời gian rảnh để lo đến chuyện khác. Sau đó có một lần Hoàng đế đến Phượng Nghi Cung cùng Hoàng hậu nói chuyện phiếm, phát hiện Hoàng hậu rất bận, thế là thương lượng với Hoàng hậu năm nay không tổ chức yến tiệc cho Quý phi nữa, cứ để bà trực tiếp hồi phủ thăm gia quyến là được.

Dù chỉ là gia yến nhưng những việc cần làm cũng không ít. Sinh thần của mấy người phi tần như Quý phi lại tập trung gần nhau, hầu như đều trong ba tháng cuối năm, một chuỗi bận rộn như vậy, nhất định sẽ mệt mỏi đủ đường.

Thế nhưng sắp xếp về thăm nhà thì khác, ví dụ như Quý phi về nhà mình chỉ cần nói trước với phủ Trung Quốc Công một tiếng, đến lúc đó chỉ có Nhạn Đô Vệ phải bận rộn dọn dẹp đường xá. Còn như những phi tần khác gia thế kém hơn, có thể giao cho Lễ bộ xử lý, chỉ cần sửa sang biệt cung một chút là được.

Không cần Hoàng hậu lao tâm lao lực, hơn nữa mấy phi tần cũng vừa lòng, Hoàng đế còn có thể nhân cơ hội trốn được mấy buổi gia yến, không cần phải chứng kiến một đám nữ nhân tranh giành tình cảm vô vị, quả thực là nhất tiễn tam điêu. Thế là Hoàng hậu không nghĩ ngợi nhiều bèn đồng ý, sau khi âm thầm báo tin cho mấy phi tần xong, bà ấy cũng không quản những chuyện này nữa.

Chắc chắn đám triều thần sẽ lải nhải về chuyện thăm nhà này, Hoàng đế thấy phiền nên dứt khoát giấu diếm bọn họ, lén lút phân phó xuống dưới. Dù sao chỉ cần ông không muốn cho người ngoài biết thì không ai dám nói ra. Lễ bộ và Nhạn Đô Vệ chỉ cần còn muốn giữ được chức vị, dĩ nhiên sẽ tự tìm lý do để sắp xếp mọi việc, không để ai nghi ngờ.

“Chuyện mẫu phi hồi phủ, ngươi cũng không biết sao?” Mộ Ly Phong nhìn Lục Cảnh Hằng.

Chắc chắn người của Lục gia đã nhận được tin tức từ trước, sao Lục Cảnh Hằng lại không biết chứ?

Lục Cảnh Hằng thật sự không biết: “Mấy ngày nay ta không về nhà, vẫn luôn ở cùng ngươi mà.”

Do đó nhà bên kia không kịp báo cho hắn, mặc dù đã phái người đưa thư đến phủ tướng quân, nhưng… Mấy ngày nay Lục Cảnh Hằng cũng không về phủ tướng quân. Người hầu lại không dám tự ý mở những lá thư đó ra, quyết định chuyển đến phủ Hoài Vương. Chẳng qua Lục Cảnh Hằng chỉ mải mê ở cùng Mộ Ly Phong, sau khi nhận thư cũng không kịp xem thì đã bị chuyện khác thu hút sự chú ý, bỏ chuyện này ra sau đầu.

Vì thế, phong thư đó đến giờ vẫn chưa được mở ra.

“Hôm nay chúng ta về phủ Trung Quốc Công sao?” Lục Cảnh Hằng hỏi.

Mộ Ly Phong do dự một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Gửi quà qua là được, người thì không đi. Nếu ngươi muốn đi thì hãy về một chuyến đi.”

“Sao vậy?” Lục Cảnh Hằng ôm lấy y, khẽ hỏi: “Vì sao không muốn đi? Có phải vẫn còn căng thẳng không?”

Bởi vì trước đây đã nói với Lục Cảnh Hằng là sẽ nói rõ với người Lục gia, vậy nên Mộ Ly Phong lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Trì hoãn mấy ngày vẫn không dám đến phủ Trung Quốc Công, lời hứa thành thật vẫn còn xa vời lắm.

Mộ Ly Phong không phủ nhận, nhưng đó chỉ là một lý do: “Khó khăn lắm mẫu phi mới có cơ hội ở cùng người nhà lâu một chút, ta không muốn làm phiền.”

Nói cho cùng thì y không phải do Quý phi sinh ra, giờ đi qua lại không thích hợp. Hơn nữa y vừa tới, chắc chắn Hoàng đế sẽ dồn hết sự chú ý vào y, đến lúc đó lại lấn át cả gia chủ, như thế thật không hay.

Thực tế, đoán chừng giờ này Quý phi đang ghét bỏ Hoàng đế làm vướng chân vướng tay. Khó khăn lắm bà mới được về được nhà một chuyến, sao Hoàng đế còn phải đi theo vậy? Một là vừa làm hỏng tâm tình của bà vừa phá hỏng bầu không khí, hai là kéo thù hận cho nhi tử của bà, chỉ thêm phiền phức. Đợi đến ngày mai thượng triều, chắc chắn lại có một đám người bàn tán nói rằng Hoàng đế quá sủng ái Hoài Vương sẽ làm loạn triều cương.

Ở phủ Trung Quốc Công, Hoàng đế tự cho là chu đáo vung tay tỏ ý Quý phi lâu rồi không gặp người thân, để bà đi nói chuyện cùng lão thái quân và Quốc Công phu nhân, không cần để ý đến ông. Sau đó Hoàng đế kéo lão Quốc Công và Trung Quốc Công đến chính sảnh uống trà trò chuyện, để Quý phi tự đi ra hậu viện.

Quý phi dựa vào tu dưỡng tốt lộ ra nụ cười xinh đẹp dịu dàng, từ tốn hành lễ rồi mới đỡ lão thái quân rời đi, thật ra trong lòng bà rất không vui. Mẫu thân của bà có thể vào cung thăm bà thường xuyên, nhưng phụ thân của bà, tức là lão Quốc Công lại rất ít có cơ hội gặp mặt, bà càng muốn ở bên phụ thân nói chuyện hơn!

Lão thái quân vỗ nhẹ tay nữ nhi, thương xót ôm lấy bà ngồi xuống nhuyễn tháp.

“Nương nương gầy đi rồi.”

“Mẫu thân nhìn nhầm rồi, dạo này nhi nữ béo lên không ít.” Quý phi lắc đầu nói: “Thân thể của đứa nhỏ Ly Phong kia đã khỏe hơn nhiều, trong lòng con an tâm, ngày nào cũng ăn ngon ngủ yên.”

Lão thái quân gật đầu: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Đúng lúc này, hạ nhân đưa quà của phủ Hoài Vương lên. Quý phi mở hộp ra xem, cái hộp gỗ làm từ hoàng đàn đắt tiền được chia thành ba mươi sáu ô vuông, mỗi ô đều có một con vật nhỏ điêu khắc bằng ngọc với vẻ mặt ngây thơ đáng yêu. Quý phi ngẩn người một lúc, lấy một con ra xem kỹ, lại có chút không biết làm sao.

Lão thái quân thấy trong mắt nữ nhi ngấn nước, không khỏi lộ ra ý cười: “Hoài Vương là một đứa trẻ tốt, ngày đó còn cố ý đến hỏi ta trước khi con xuất giá thích những gì.”

Quý phi cẩn thận đặt ngọc điêu khắc lại vào ô, có phần luyến tiếc không nỡ rời tay, nhỏ giọng nói: “Đứa nhỏ đó từ nhỏ đã biết quan tâm người khác.”

Nhưng trong tình huống bình thường, một đứa trẻ nhỏ như vậy làm sao có thể quan tâm hiểu chuyện được chứ? Chẳng qua là vì tuổi còn nhỏ đã gặp phải biến cố lớn, nên mới bị ép phải hiểu chuyện mà thôi.

Nghĩ đến đây, Quý phi hận đến nghiến răng: “Hôm nay bệ hạ thật là hồ nháo!”

Hành động của ông, tâm ý là tốt nhưng thật sự gây ra không ít phiền phức cho Mộ Ly Phong. Để loại bỏ những phiền phức này, hài tử của bà chắc chắn lại phải “bệnh” rồi.

Trước Tết, Hoàng đế đã nói rõ là sẽ lôi Lục Hoàng tử ra làm bia đỡ đạn. Có điều ông đã đánh giá quá cao sự tự chủ của bản thân, ông luôn không nhịn được mà thiên vị Mộ Ly Phong, kết quả là cái bia đỡ đạn này dựng lên chẳng ra sao cả. Ngoài Lục Hoàng tử ra, chỉ sợ cũng chẳng lừa được mấy người.

Như vậy cái bia đỡ đạn này có ích gì? Bây giờ Hoàng đế lại bắt đầu thiên vị quá mức với Mộ Ly Phong, mà thân thể của Mộ Ly Phong rõ ràng đang tốt lên, nghĩ cũng biết đám triều thần sẽ ác ý suy đoán về y như thế nào.

Lão thái quân thở dài, chuyện này cũng chẳng có cách giải quyết nào tốt. Cho dù có tung tin Mộ Ly Phong không thể sinh con ra ngoài, đám triều thần kia cũng không yên tâm. Dù sao Hoài Vương không có nhi tử, nhưng chẳng phải Mộ gia còn có rất nhiều con cháu trong tộc phù hợp để nhận nuôi hay sao? Hoài Vương muốn đoạt vị, những điều đó không thành vấn đề.

Chỉ có hoàng tử muốn kế vị một cách quang minh chính đại mới để ý đến vấn đề con nối dõi. Còn kẻ tạo phản soán ngôi thì chẳng quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này.

Đáng tiếc là không có cách giả bệnh nào hay, không thể qua mắt được ngự y trong cung, nếu không thì Hoài Vương giả bệnh dù sao cũng tốt hơn là thật sự tự làm mình mệt mỏi đến sinh bệnh.

Mộ Ly Phong đúng thật là có ý định “bệnh”, nhưng y không cần phải thật sự bệnh. Có băng tằm cổ ở đây, giả bệnh thật sự không phải là chuyện khó. Y sớm đã chuẩn bị tâm lý Hoàng đế sẽ làm hỏng chuyện rồi, dù sao thì ông đã quen làm theo ý mình, khả năng tự kiềm chế cực kỳ kém. Ông có thể tạm thời diễn một chút, chứ thời gian dài thì đừng mong.

Tuy nhiên chuyện dựng bia đỡ đạn lần này có thể lừa được Lục Hoàng tử đã xem như là một niềm vui bất ngờ. Thật ra từ đầu Mộ Ly Phong đã cảm thấy Hoàng đế có khi chẳng lừa được ai, nhưng y không ngờ rằng Lục Hoàng tử lại ngốc đến thế.

Sau khi bàn bạc chi tiết cụ thể với Lục Cảnh Hằng xong, Mộ Ly Phong trực tiếp ngã bệnh vào đúng ngày sinh thần của Quý phi.

Chọn vào ngày này có thể chặn miệng của triều thần trước, hơn nữa còn có thể nhân tiện lừa Hoàng đế từ phủ Trung Quốc công chạy qua, như vậy Quý phi có thể yên tâm tụ họp với lão Quốc công, không cần phải lo lắng có một tên chướng mắt đứng ở bên cạnh nữa.

“Ngươi lén về phủ một chuyến, nói với mẫu phi về chuyện ta giả bệnh để bà ấy đừng lo lắng.” Trước khi Mộ Ly Phong lên giường đã giao cho Lục Cảnh Hằng một nhiệm vụ.

Tuy Lục Cảnh Hằng không muốn xa người thương, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi. Không bao lâu sau, thái y còn chưa đến thì Lục Cảnh Hằng đã về rồi. Mộ Ly Phong đang nằm trên giường giả vờ hôn mê lại bị tên hỗn đản này xông tới hôn một cái.

Y đành phải mở mắt: “Sao ngươi về nhanh vậy?”

“Phủ Trung Quốc công gần lắm, đi một vòng cũng chẳng mất bao lâu.” Lục Cảnh Hằng nói: “Ngươi giả vờ ngủ như vậy lừa được thái y sao?”

Thực ra là lừa được, kỹ xảo giả vờ ngủ của Mộ Ly Phong đã vô cùng thuần thục, dù sao cũng không phải là lần đầu. Chỉ là thái y còn chưa đến, do đó Mộ Ly Phong mới giả vờ không quá nhập tâm mà thôi.

“Thật sao?” Lục Cảnh Hằng cố ý nói hắn không tin, dỗ dành Mộ Ly Phong bắt đầu giả vờ từ bây giờ, như vậy thì hắn có thể nhân cơ hội “ăn đậu hũ” một chút.

Bởi vì Mộ Ly Phong đã “hôn mê bất tỉnh”, vì thế khi hắn thân mật ôm y, Mộ Ly Phong không nên tỉnh lại, càng không thể có bất kỳ phản ứng nào, chức nghiệp cho phép hắn muốn làm gì thì làm.

Mộ Ly Phong: “…” Tên này sao lại đáng ăn đòn như vậy chứ?

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Ly PhongĐọcChương 2: Thỉnh cầu ĐọcChương 3: Thăm nom ĐọcChương 4: Khuyên rănĐọcChương 5: Lục Xảo ThưĐọcChương 6: Dựa vàoĐọcChương 7: Huynh đệĐọcChương 8: Tướng quânĐọcChương 9: Không biết xấu hổĐọcChương 10: Tặng thuốc ĐọcChương 11: Nói chuyện đêmĐọcChương 12: Thư tayĐọcChương 13: Thẳng thắnĐọcChương 14: Dật VươngĐọcChương 15: Tương kế tựu kế ĐọcChương 17: Ban thưởngĐọcChương 18: Bàn luậnĐọcChương 19: Thái độ dịu dàngĐọcChương 20: Nhượng bộ ĐọcChương 21: Qua mặt Hoàng hậuĐọcChương 22: Trông thấyĐọcChương 23: Đột nhập Đông cungĐọcChương 24: Béo lênĐọcChương 25: Kế hoạch vụng vềĐọcChương 26: Phản công ĐọcChương 27: Ăn miễn phíĐọcChương 28: Lễ Lạp BátĐọcChương 29: Buồn ngủĐọcChương 30: Lễ đội mũĐọcChương 31: Điều tra vụ ánĐọcChương 32: Gặp nhau trên cung yếnĐọcChương 33: Rơi xuống nướcĐọcChương 34: Hai lần bị bắt gặpĐọcChương 35: Xử lýĐọcChương 36: Xuất cungĐọcChương 37: Đào mật đạoĐọcChương 38: Sự thật ẩn giấuĐọcChương 39: Biểu cữu ca làm khóĐọcChương 40: Chuyện ngắnĐọcChương 41: Về nhàĐọcChương 42: Dùng băng tằm cổ che giấuĐọcChương 43: Mất ngủĐọcChương 44: Tặng nam sủngĐọcChương 45: Ly Phong nổi giậnĐọcChương 46: Tạ lỗiĐọcChương 47: Tin tốtĐọcChương 48: Nắm lấyĐọcChương 49: Bằng lòng làm Hoài Vương phiĐọcChương 50: Thái tử phi sinh con ĐọcChương 51: Ngũ Hoàng tử da mặt mỏng ĐọcChương 52: Đến phủ Ngũ Hoàng tửĐọc
Chương 53: Ly Phong lại bệnh  · đang xemĐang đọc
Chương 54: Hoàng đế bị lừaĐọcChương 55: Bắt đầuĐọcChương 56: Trở về Kinh ThànhĐọcChương 57: Ra mắt trưởng bối ĐọcChương 58: Khuôn mặtĐọcChương 59: Kế hoạch tương lai ĐọcChương 60: Thái tử giám quốc ĐọcChương 61: Lục Hoàng tử phi ra tay ĐọcChương 62: Làm ngư ôngĐọcChương 63: Chuẩn bị ĐọcChương 64: Hoàng đế hồi triều ĐọcChương 65: Kết thúcĐọcChương 66: Phiên ngoại 1ĐọcChương 67: Phiên ngoại 2.ĐọcChương 68: Phiên ngoại 3ĐọcChương 69: Phiên ngoại 4ĐọcChương 70: Phiên ngoại 5Đọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang