Màn kịch của Thục phi còn chưa lấy được sự thương tiếc của Hoàng đế thì đã bị Hoàng hậu nhanh miệng chặn lại: “Bệ hạ không biết đấy thôi, Thục phi muội muội ra ngoài lại đeo nhầm trang sức, hiện giờ đang muốn quay về để thay đó!”
“Đeo nhầm trang sức?” Hoàng đế nghi hoặc nhìn sang, chuyện này mà có gì to tát đáng để Thục phi phải chạy đi chạy lại một chuyến vất vả như vậy chứ? Hơn nữa chẳng qua chỉ là đeo nhầm trang sức thôi mà, cần gì phải ra vẻ ấm ức như thế?
Ngay lập tức đã có phi tần tốt bụng giải thích cho Hoàng đế: “Hoa cúc trắng này chỉ có trong thời gian chịu tang mới được đeo, ngày thường mà đeo thì không được may mắn cho lắm.”
Hoàng đế hiểu rõ, sau đó cảm thấy cây trâm bạc hình hoa cúc trắng trên đầu Thục phi chướng mắt vô cùng, giống như đang nguyền rủa ông chết sớm vậy. Nhà mẹ đẻ của Thục phi đã chẳng còn mấy trưởng bối, thân thích trực hệ của bà ta chỉ còn huynh đệ và nhi tử, cho nên kỳ thật đã không còn ai đủ tư cách để bà ta đeo tang.
Tính đi tính lại, Thục phi chỉ có thể đeo tang trong thời gian quốc tang. Vậy nên bà ta không phải đang nguyền rủa Hoàng đế thì cũng là nguyền rủa Hoàng hậu.
“Thôi được rồi, đeo nhầm trang sức còn không mau gỡ xuống đi?” Hoàng đế lười nhìn Thục phi đang giả vờ đáng thương, quay đầu nói chuyện với Hoàng hậu.
Trong lòng Thục phi vô cùng căm hận, vội vàng bảo cung nhân gỡ cây trâm hoa cúc trắng xuống. Thế nhưng cũng may là Hoàng đế không đuổi bà ta về, nếu không bà ta sẽ rất mất mặt.
Chỉ là hôm nay trước khi ra ngoài, Thục phi đã cố ý bảo cung nữ vấn cho mình một kiểu tóc xinh đẹp, lại thiết kế một bộ trang sức lấy cây trâm hoa cúc trắng làm chủ đạo. Bây giờ cây trâm ấy đã bị gỡ xuống khiến trên đầu Thục phi trống trơn một mảng trông vô cùng xấu xí. Thế nhưng Thục phi lại không nỡ cáo lui trước, dù sao Hoàng đế cũng đã đến, nếu Hoàng đế không đến thì bà ta đã sớm bỏ về rồi.
Đáng tiếc cho đến khi yến tiệc tàn, Hoàng đế cũng chỉ lo nói chuyện với Hoàng hậu và Quý phi, trong số các phi tần khác chỉ có ba vị trong tứ phi được trò chuyện với ông về vấn đề của các Hoàng tử, những người còn lại Hoàng đế không thèm nhìn lấy một cái.
Hiện giờ Hoàng đế đang tận hưởng khoảng thời gian hàn thuyên ấm áp với những thê thiếp đã bầu bạn bên cạnh ông nhiều năm, chứ không muốn xem một đám nữ nhân tuổi đã cao còn học đòi giống mấy tiểu cô nương đua nhau khoe sắc, như vậy quá khiến người ta mất hứng.
Sau khi mọi người giải tán, Hoàng đế theo Hoàng hậu đến Phượng Nghi Cung ngồi một lúc. Trước kia Hoàng đế chê Hoàng hậu không biết nhìn đại cục, nhưng gần đây bà ấy đã biết điều hơn nhiều. Hoàng đế thấy Hoàng hậu không còn kéo chân sau nữa, vui lòng cho bà ấy chút tôn trọng và thể diện, vì vậy cũng siêng năng đến Phượng Nghi Cung hơn trước.
Hoàng hậu tự tay rót cho Hoàng đế một chén trà, trò chuyện với ông vài câu về mấy việc trong nhà, chẳng qua chủ đề chính vẫn là về Thái tử phi. Đôi phu thê rất hứng thú với việc sau này đặt tên gì cho đứa nhỏ trong bụng của Thái tử phi, nói một lúc lâu mới luyến tiếc dừng lại, tuy rằng cũng không bàn bạc ra được kết luận gì.
Sau đó chủ đề được dẫn đến Thái tử, Hoàng đế nói gần đây Thái tử rất hiểu chuyện, Hoàng hậu cũng âm thầm đồng tình, dù sao nhi tử của bà ấy chính là người tốt nhất trong thiên hạ. Thế nhưng Hoàng hậu ngoài miệng vẫn khiêm tốn vài câu mới nhịn không được lôi Lục Hoàng tử ra so sánh.
Bản thân Lục Hoàng tử mấy ngày qua không gây ra chuyện gì, nói hai câu cũng không biết nên nói gì nữa, nhưng mẫu phi của Lục Hoàng tử dạo gần đây đã gây ra không ít chuyện thị phi. Vừa nhắc đến chuyện này, Hoàng hậu giống như được mở công tắc, không ngừng than phiền với Hoàng đế rằng Thục phi không hiểu quy tắc.
“Hôm nay chuyện đeo nhầm trang sức cũng thôi đi, nhưng mấy hôm trước đến thỉnh an thần thiếp cũng không chịu yên phận, thần thiếp còn chưa cho phép nàng ta đứng dậy, nàng ta đã tự mình đứng lên ngồi xuống. Còn có lần trước, nàng ta gặp Quý phi muội muội cũng không hành lễ, tưởng mình là cái thứ gì chứ.” Nếu không phải vì giữ gìn hình tượng, Hoàng hậu đã muốn nhổ vào mặt Thục phi rồi.
Trên mặt Hoàng đế không nhìn ra biểu cảm, ông chỉ thản nhiên nói một câu: “Nàng ấy là phi tần của trẫm, không phải là thứ gì.”
Câu này nghe có hơi kỳ lạ nhưng Hoàng hậu không để ý đến, tiếp tục châm chọc Thục phi. Dù sao tính tình của Hoàng hậu chính là như vậy, ở bên ngoài thì đoan trang hiền thục, đóng cửa lại thấy ai không vừa mắt thì lập tức lẩm bẩm nói xấu người ta với Hoàng đế.
Có lúc Hoàng đế sẽ không vui, sau đó lạnh mặt rời đi, nhưng chỉ cần ông còn ngồi ở đây, vậy nghĩa là không tức giận. Về việc có nghe lọt tai lời nói của Hoàng hậu hay không thì khó mà biết được.
Hoàng đế nghe Hoàng hậu kể lể tật xấu của Thục phi từ đầu đến chân, tuy rằng ông không biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng trong lòng lại đồng tình một cách kỳ lạ. Hoàng hậu nói cũng không sai, Thục phi này quả thực vừa ngu ngốc vừa không hiểu quy tắc, hơn nữa thời gian vừa qua còn muốn hãm hại Mộ Ly Phong, đúng là không phải thứ tốt lành gì.
Một canh giờ sau, Hoàng hậu nương nương luyến tiếc dừng lại, tự mình tiễn Hoàng đế rời khỏi Phượng Nghi Cung.
“Ai da, Phương Thảo, ngươi nói xem hôm nay tâm trạng của Hoàng thượng có phải rất tốt không?” Hoàng hậu hỏi đại cung nữ ở bên cạnh mình: “Hôm nay ngài ấy nghe ta lải nhải cả một canh giờ đấy!” Nếu không phải tâm trạng tốt, làm sao có thể kiên nhẫn như vậy?
Phương Thảo cũng không nói rõ được, chỉ cảm thấy Hoàng đế chắc chắn là không tức giận. Nàng suy nghĩ một chút, khẽ ghé sát lại thì thầm bên tai Hoàng hậu: “Có lẽ Hoàng thượng cũng thấy Thục phi nương nương chướng mắt rồi chăng?”
Hoàng hậu gật đầu tán thành, loại nữ nhân ngu ngốc quen thói tự chuốc lấy thù hận như Thục phi, đương nhiên nam nhân sẽ không thích loại người như vậy. Nếu không phải bà ta sinh ra được một nhi tử coi như có đầu óc thì e rằng…
“Thôi được rồi, không quan tâm bọn họ nữa. Ngươi tự mình đến Đông Cung một chuyến, hỏi xem Thái tử phi còn thiếu thứ gì không. Thái tử phi đang mang thai, không thể khiến nàng chịu uất ức.”
Phương Thảo mỉm cười đáp ứng: “Vâng, nô tỳ đi ngay.”
Mặc dù Thục phi bị Hoàng hậu mượn cớ làm mất mặt, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Lục Hoàng tử vẫn được sủng ái.
Trên triều đình, Lục Hoàng tử dần dần thể hiện tài năng, không ít kẻ gió chiều nào theo chiều ấy vốn còn đang quan sát đã ngầm ngả về phía Lục Hoàng tử. Chỉ đáng tiếc, bởi vì Thái tử là một vị trữ quân vô cùng xứng đáng, sớm đã lôi kéo được các đại trọng thần trong triều, những kẻ còn lại đi theo Lục Hoàng tử đều là hạng người tham lam, tâm địa bất chính.
Đám người đó không ủng hộ Thái tử, chẳng qua là sợ sau khi Thái tử lên ngôi sẽ thanh trừng bọn họ. Những tên quan tham ô này chưa hưởng đủ vinh hoa phú quý, đương nhiên không thể để Thái tử được như ý. Tuy nhiên, các Hoàng tử khác căn bản không có tâm tư đoạt vị, ngày thường bọn họ đến bái kiến tặng lễ vật cho các vị Hoàng tử đều bị trả lại. Chỉ có Lục Hoàng tử là khác biệt, nhận lễ vật của bọn họ, còn thu nạp bọn họ vào dưới trướng.
Vậy là trong triều đình, ngoài phe phái ủng hộ Hoàng đế thì hai bên còn lại được chia ra có hơi kỳ lạ, một phe do Thái tử dẫn đầu gồm những trung thần lương tướng, một phe do Lục Hoàng tử dẫn đầu gồm… một lũ ô hợp?
Trong phủ đệ của Ngũ Hoàng tử, vài vị Hoàng tử rảnh rỗi nhàm chán tụ tập đến đây uống ké miếng trà, tiện thể ăn chực một bữa cơm. Đầu bếp trong phủ đệ của Ngũ Hoàng tử có tay nghề tốt nhất, chỉ kém ngự trù một chút. Vì vậy các vị Hoàng tử rảnh rỗi là lại kiếm cớ chạy đến tìm Ngũ Hoàng tử “bàn bạc chính sự”, thực ra là có ý đồ khác.
Nhưng vì đã kiếm cớ như vậy, đương nhiên phải giả vờ giả vịt bàn bạc một phen. Thế là lúc này mấy vị Hoàng tử đều mang vẻ mặt nghiêm túc ngồi trong thư phòng, còn bảo tất cả hạ nhân lui ra.
Chỉ nghe thấy Nhị Hoàng tử nói: “Phụ hoàng đùa bỡn lão Lục như vậy, ta thân là ca ca cũng thấy có chút xót xa cho hắn.”
Tứ Hoàng tử lặng lẽ đâm cho nhị ca một nhát: “Nhị hoàng huynh, huynh cất cái vẻ hả hê trên mặt đi rồi hãy giả nhân giả nghĩa.”
Nhị Hoàng tử không để ý đến hắn, tiếp tục dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói chuyện phiếm, chẳng qua hai mắt đã hưng phấn đến mức sắp phát sáng: “Mấy hôm trước lão già bị Thái tử mắng đã chạy sang phe lão Lục rồi, nhưng không phải ông ta tự mình chủ động đi ăn máng khác mà là lão Lục đích thân mang lễ vật đến tận cửa. Hai lần đầu đến không gặp được người, lần thứ ba mới thuyết phục được lão già kia, lão Lục còn ra vẻ nói với thuộc hạ rằng đây gọi là “tam cố mao lư*”, hắn ta muốn học theo Lưu Bị hạ mình cầu người hiền tài.”
(*): Thành ngữ: Chỉ sự chân thành, khẩn khoản, năm lần bảy lượt mời cho được; lấy từ câu chuyện Lưu Bị ba lần đích thân mời Gia Cát Lượng giúp đỡ.
“Chung đại nhân luôn thích làm ra vẻ.” Tam Hoàng tử lạnh nhạt nói.
Đây vẫn là cách nói khách sáo, để Nhị Hoàng tử nói thì hắn sẽ trực tiếp mắng lão già ấy phiền phức, chết vì sĩ diện. Nếu Lục Hoàng tử tính khí lớn hơn một chút, hai lần không gặp được người thì trực tiếp bỏ đi là được rồi, còn “tam cố” cái gì chứ? Đến lúc đó họ Chung kia chắc chắn sẽ ngồi không yên, chỉ có thể nhún nhường lấy lòng Lục Hoàng tử.
Đúng là rắc rối.
Ngũ Hoàng tử nhướng mày: “Học theo Lưu Huyền Đức? Chuyện này không ổn rồi, Bạch Đế thành thác cô, xuất sư vị tiệp thân tiên tử**, e là Lục đệ chưa đọc kỹ sử sách.”
(*): Dựa theo câu chuyện trong Tam Quốc chí, dịch ra có nghĩa là “phó thác cô nhi ở thành Bạch Đế”: Lưu Bị trước khi chết đã phó thác con trai là Lưu Thiện cho Gia Cát Lượng – gọi là “thác cô”, để bảo vệ nhà Thục Hán.
(**): Trích từ một câu trong bài thơ “Thục tướng” của Đỗ Phủ, dịch ra có nghĩa là “chết trước khi dành chiến thắng”, câu thơ này lấy cảm hứng từ câu chuyện cuộc đời của Gia Cát Lượng. Nó thường được dùng để miêu tả một người vì lý do nào đó đã không đạt được thành công hay chiến thắng cuối cùng trong quá trình theo đuổi mục tiêu, hoặc là không hoàn thành một sứ mệnh nào đó và qua đời sớm, để lại một sự tiếc nuối sâu sắc.
Tứ Hoàng tử vừa nghe, suýt nữa phun cả trà ra ngoài. Vẫn là lão Ngũ miệng lưỡi độc địa, nếu để lão Lục nghe thấy chắc chắn sẽ tức chết. Bốn người trò chuyện vui vẻ, gần đến giờ cơm, mọi người mới luyến tiếc dừng lại, chuẩn bị đi ăn cơm trước. Kết quả lại thấy một tiểu thái giám vội vàng chạy tới: “Điện hạ! Vương gia đến!”
“Ai cơ?” Nhị Hoàng tử sáng mắt lên: “Sao giờ này Ly Phong lại đến đây?”
Ngũ Hoàng tử vừa nói xong một câu “Mau mời đệ ấy vào” thì đã thấy Mộ Ly Phong thong thả đi tới.
“Mấy vị biểu ca ăn ngon như vậy, sao không gọi ta một tiếng?” Mộ Ly Phong mỉm cười nói: “Có phải không thương Ly Phong nữa rồi không?”
“Nói bậy, ai mà không thương đệ chứ, chẳng phải hôm qua ta còn sai người gửi đồ đến cho đệ à?” Nhị Hoàng tử cười mắng một tiếng, đi tới sờ sờ tay của Mộ Ly Phong, cảm thấy tay không lạnh mới yên tâm.
Mộ Ly Phong lấy noãn lô được giấu trong tay áo ra lắc lắc: “Không có bị lạnh đâu.”
“Hôm nay sao lại muốn đến phủ đệ của ta vậy?” Ngũ Hoàng tử vừa đi vừa hỏi.
Mộ Ly Phong mỉm cười: “Ở trong cung buồn chán quá. Hơn nữa tháng sau ta phải làm lễ đội mũ*, người của Điện Trung Tỉnh cứ lôi kéo ta hỏi đông hỏi tây, ta đành phải trốn ra ngoài.”
(*) Lễ trưởng thành dành cho nam giới khi đến tuổi 20 (ở một số triều đại có thể khác nhau) trong xã hội cổ đại Trung Quốc. Trong lễ này, nam giới sẽ được đội mũ miện (quán), tượng trưng cho sự trưởng thành và có thể tham gia vào các hoạt động xã hội. Tương đương với lễ cập kê của nữ giới.
Sau khi làm lễ đội mũ phải bổ sung đầy đủ hạ nhân cho phủ Hoài Vương của Mộ Ly Phong, còn có một số đồ trang trí cũng phải do Điện Trung Tỉnh cấp phát. Bọn họ sợ đắc tội với Mộ Ly Phong, đương nhiên sẽ hỏi han tỉ mỉ từng chuyện một.
Những việc nhỏ này không cần Mộ Ly Phong tự mình giám sát, Mạn Thảo sẽ thay y xử lý ổn thỏa. Chỉ là Tử Mạch Điện người ra người vào, Mộ Ly Phong cảm thấy đọc sách cũng không thể tĩnh tâm, sau đó nghe nói mấy vị biểu ca lại đến phủ đệ của Ngũ Hoàng tử dùng bữa nên quyết định đi theo.
Nhị Hoàng tử nghe xong thấm thía đồng cảm, rõ ràng năm đó hắn cũng từng trải qua chuyện tương tự nhưng vẫn phải an ủi Mộ Ly Phong: “Chịu đựng qua giai đoạn này là được rồi, may mà lễ đội mũ tuy long trọng nhưng không mệt thân. Đệ chưa thấy đâu, mấy năm trước lễ cập kê của Minh Huyên mới gọi là rườm rà, chúng ta thân là ca ca chỉ hầu hạ một phen thôi mà đã mệt mỏi đủ đường.”
Minh Huyên là vị công chúa duy nhất đã trưởng thành trong số các hài tử của Hoàng đế, có cùng sinh mẫu với Ngũ Hoàng tử, năm nay vừa tròn mười tám. Ba năm trước lúc làm lễ cập kê, Mộ Ly Phong vì thân thể không khỏe nên không thể tham gia, nhưng có nghe các biểu ca miêu tả sơ qua cảnh tượng lúc đó. Nàng là Trưởng công chúa, xuất thân cao quý như thế, đương nhiên lễ cập kê sẽ vô cùng hoành tráng.
Hiện giờ Minh Huyên đã theo phò mã đi du sơn ngoạn thủy, mấy hôm trước còn gửi thư về nói bọn họ đang chơi đùa ở đất phong của Hoài Vương, vui đến mức quên đường về. Nha đầu Minh Huyên này thích trêu ghẹo tiểu cô nương xinh đẹp, e là đã “hại” không ít thiếu nữ ở vùng đó, có điều phò mã lại thích chiều chuộng nàng, chắc chắn sẽ không can thiệp.
Nghĩ đến cũng phiền lòng, hiện giờ trong phủ công chúa còn một đám tỳ nữ xinh đẹp đang ngày đêm mong ngóng công chúa mau chóng trở về.
“Trước kia cung nữ bên cạnh Đức phi nương nương đến tuổi phải rời cung, bà ấy muốn hỏi xin vài tỳ nữ xinh đẹp để bên cạnh dưỡng mắt, kết quả Huyên muội muội không nỡ, nói thế nào cũng không chịu cho Đức phi nương nương vài người.” Tứ Hoàng tử có quan hệ tốt nhất với Minh Huyên, vừa nhắc đến nàng thì lập tức nói không ngừng: “Muội ấy nói là không nỡ, kết quả chẳng phải là để bọn họ phòng không gối chiếc ở phủ công chúa hay sao?”
Ngũ Hoàng tử suýt nữa thì ngã lăn ra: “… Cái câu “phòng không gối chiếc” là dùng như vậy à?”
“Dù sao thì cũng là ý đó.” Tứ Hoàng tử đỡ đệ đệ một cái, quan tâm nói: “Lão Ngũ, thân thể đệ vẫn còn quá yếu, hôm nào cùng với nhị ca luyện tập cưỡi ngựa bắn cung đi.”
Thật ra đám nhi tử của Hoàng đế đều là kiểu thư sinh nho nhã, nhắc đến cưỡi ngựa bắn cung không chỉ Ngũ Hoàng tử mặt mày tối sầm, ngay cả Tam Hoàng tử và Nhị Hoàng tử cũng không khá hơn là bao. Trong số bọn họ, người cưỡi ngựa bắn cung giỏi nhất là Thái tử, tiếp theo là Tứ Hoàng tử.
Tứ Hoàng tử và Nhị Hoàng tử có cùng sinh mẫu, hắn thường xuyên lôi kéo Nhị Hoàng tử đi luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, muốn giúp ca ca bù đắp khiếm khuyết. Tuy rằng Nhị Hoàng tử không muốn bù đắp cái này, nhưng mà mẫu phi của bọn họ là Hiền phi nương nương đã lên tiếng bảo lão Nhị học hỏi đệ đệ cho tốt. Thế nên dù Nhị Hoàng tử không vui cũng chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của đệ đệ, mỗi ngày luyện tập một canh giờ.
“Cưỡi ngựa bắn cung không vội.” Ngũ Hoàng tử khéo léo đẩy Tứ Hoàng tử ra, sau đó Tam Hoàng tử và Nhị Hoàng tử ăn ý phối hợp, người thì kéo Ngũ Hoàng tử ra sau, người thì bịt miệng Tứ Hoàng tử.
Nhị Hoàng tử thấy Tứ Hoàng tử giãy giụa phản kháng còn ghé sát vào tai hắn nhỏ giọng nói: “Ly Phong chưa học cưỡi ngựa bắn cung, chắc chắn là đang hâm mộ đấy, đệ bớt nhắc đến chuyện này khiến đệ ấy buồn lòng.”
Tứ Hoàng tử nghe vậy mới ngoan ngoãn không dám nhắc lại nữa. Mộ Ly Phong nhận ra tiếng động vừa định quay đầu nhìn thì đã bị Ngũ Hoàng tử kéo qua: “Đến phòng ăn rồi, đi nhanh thôi, không thì món ngon sẽ bị các biểu ca của đệ ăn hết đấy.”
Hắn không nói hai lời đã kéo Mộ Ly Phong vào cửa, chờ y quay đầu nhìn lại, ba người phía sau đã chỉnh tề đi vào, nhìn không ra bọn họ vừa mới ồn ào một trận.
“Ăn cái này đi, cái này ngon.” Không đợi Mộ Ly Phong nhìn ra điều gì, mấy vị biểu ca mỗi người một đũa, chất đầy đồ ăn ngon vào bát nhỏ trước mặt Mộ Ly Phong.
Mộ Ly Phong mỉm cười, cầm đũa lên nếm thử một miếng, quả nhiên rất ngon miệng, tiếp đến y nhìn sang các món ăn trên bàn đều là đặc sản Giang Hoài. Y nghi hoặc nhìn Ngũ Hoàng tử, phỏng chừng mấy vị biểu ca đều đã biết chuyện y thích ăn món Giang Hoài, nhưng hôm nay y đến bất ngờ, không thể nào có chuyện Ngũ Hoàng tử sai người chuẩn bị món y thích ăn từ trước.
Ngũ Hoàng tử nhìn ra sự nghi ngờ của y, giải thích: “Lần trước nghe nói đệ thích ăn món của Yên Hoài Lâu, ta bèn đi nếm thử. Quả thực không tệ, vì vậy gần đây trong phủ đều làm món Giang Hoài, chờ ta ăn chán rồi lại đổi món khác.”
Tuy nói như vậy nhưng Mộ Ly Phong làm sao không biết đây chắc chắn là cái cớ hắn bịa ra. Trước đó trên đường đến phòng ăn, Mộ Ly Phong rõ ràng nhìn thấy một nhóm tiểu nha hoàn cầm hộp đựng thức ăn cẩn thận đi về phía trù phòng. Nhìn vẻ ngoài của hộp đựng thức ăn, có vẻ bên trong có đồ ăn, vậy thì hẳn là không phải sau khi dọn xong mới mang hộp đựng thức ăn rỗng đi, mà là đổi món ăn.
Có lẽ mỗi ngày Ngũ Hoàng tử đều sai đầu bếp làm hai bàn ăn, một bàn là món ngày thường hắn ăn, một bàn là món Giang Hoài mà Mộ Ly Phong yêu thích. Mộ Ly Phong vừa đến, hạ nhân lập tức nhanh nhẹn đổi món.
“Mỗi lần ta đến phủ của ngũ biểu ca đều được ăn món mình thích.” Mộ Ly Phong cố ý ám chỉ: “Xem ra ngũ biểu ca và ta có khẩu vị giống nhau.”
Ba vị biểu ca còn lại nghe thấy lời này lập tức âm thầm mắng lão Ngũ gian xảo, bọn họ không nghĩ ra chiêu này, hèn gì lúc nào Mộ Ly Phong cũng nói ngũ biểu ca của y chu đáo.
Nhị Hoàng tử không nói hai lời gắp cho Ngũ Hoàng tử một đũa thịt Đông Pha nhiều mỡ: “Thịt này béo mà không ngấy, ngũ đệ nếm thử xem thế nào.”
Ngũ Hoàng tử ghét nhất ăn thịt mỡ, gương mặt lập tức méo xệch. Nhưng khi thấy Mộ Ly Phong đang nhìn mình, hắn vội vàng bình tĩnh gắp miếng thịt lên ăn, còn phải khen một câu: “Thịt vừa vào miệng đã tan ngay, không tệ không tệ.”
Tóm lại, Ngũ Hoàng tử không thể để Mộ Ly Phong phát hiện hắn không thích ăn thịt Đông Pha, dù sao bản thân hắn đã thừa nhận gần đây thích ăn món Giang Hoài.
Mộ Ly Phong giả vờ như không nhìn ra chuyện ngoằn ngoèo bên trong, y cũng dùng đũa gắp một miếng thịt Đông Pha cho vào bát hắn: “Ngũ biểu ca thích thì ăn thêm đi.”
“Đúng vậy, phải ăn nhiều thêm chút nữa. Ngũ đệ nhìn quá gầy, bụng không đủ mỡ.” Tứ Hoàng tử múa đũa vèo vèo, nhanh chóng gắp ba bốn miếng cho vào bát của Ngũ Hoàng tử. Tam Hoàng tử ngược lại không nói gì, nhưng tốc độ gắp thịt cũng không hề chậm. Chờ đến khi Ngũ Hoàng tử hoàn hồn, tất cả thịt trên đĩa đã nằm trong bát của hắn.
Ngũ Hoàng tử: “… Đều cho ta hết rồi, các huynh ăn cái gì?”
Các vị ca ca: “Không sao, ngũ đệ thích ăn, vậy thì ăn nhiều một chút, chúng ta ăn món khác cũng được.”
“Vậy Ly Phong…”
Mộ Ly Phong lập tức chặn lại: “Gần đây ta không muốn ăn thịt cá, nhiều dầu mỡ lắm.”
Đám huynh đệ: “Đúng đúng đúng, tỳ vị* của Ly Phong hư nhược, nên ít ăn những món nhiều dầu mỡ thì hơn.”
Ngũ Hoàng tử nghẹn lời.
Mấy người này vừa mới nói thịt Đông Pha béo mà không ngấy! Mới bao lâu đã biến thành món nhiều dầu mỡ rồi!
(*): một bộ phận nằm ở trên dạ dày, có chức năng hỗ trợ tiêu hóa