Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 49: Bằng lòng làm Hoài Vương phi

Bên ngoài căn phòng, bầu không khí thực tế tốt hơn nhiều so với Mạn Thảo dự đoán.

Tam Hoàng tử có thể coi là người điềm tĩnh nhất trong số các biểu cữu ca, mức độ thù địch với Lục Cảnh Hằng cũng nhỏ nhất. Một là vì bản tính của hắn vốn lãnh đạm, trời sinh mức độ quan tâm đến những chuyện khác đã không bằng mấy huynh đệ còn lại, do đó khả năng chấp nhận cũng cao hơn. Hai là vì Tam Hoàng tử luôn rất thưởng thức người của Lục gia, vậy nên trong lòng hắn, Lục Cảnh Hằng tự nhiên đã có một tầng hảo cảm.

Tuy rằng bây giờ Lục Cảnh Hằng đã “cuỗm” Mộ Ly Phong đi, nhưng Tam Hoàng tử chỉ bất mãn với việc Lục Cảnh Hằng lén lút qua lại với Mộ Ly Phong, chơi trò trộm mèo giấu cá này thôi. Trong mắt Tam Hoàng tử, nếu Lục Cảnh Hằng thật lòng thích Mộ Ly Phong thì nên quang minh chính đại nói với mấy huynh đệ bọn họ, sớm ra mắt trưởng bối trong nhà chứ không phải để Mộ Ly Phong không danh không phận đi theo hắn.

Vì vậy, Tam Hoàng tử dùng vẻ mặt không mấy hòa nhã nhìn Lục Cảnh Hằng, luôn cảm thấy tên này muốn lợi dụng đệ đệ bảo bối nhà hắn mà không chịu trách nhiệm.

Sau khi cho hạ nhân lui hết, chỉ giữ lại hai cung nhân thân cận bên cạnh, Tam Hoàng tử nhìn bộ dạng vò mẻ không sợ nứt của Lục Cảnh Hằng, nói: “Ngươi có bằng lòng làm Hoài Vương phi không?”

Nếu như Lục Cảnh Hằng không muốn, vậy thì tìm người đánh gãy chân hắn, nhốt hắn ở phủ Hoài Vương.

Lục Cảnh Hằng ngây người, Hoài, Hoài Vương phi? Không phải là muốn tìm hắn đến để hỏi tội sao? Sao đột nhiên lại liên quan đến vấn đề này rồi? 

Tuy rằng chuyện hắn cưới nam nhân trong mắt người ngoài có lẽ hơi mất mặt, nhưng Lục Cảnh Hằng không để tâm. Chỉ cần có thể ôm được mỹ nhân về nhà, Hoài Vương phi thì Hoài Vương phi thôi, dù sao thì người được hưởng lợi trên giường vẫn là hắn.

Thấy Lục Cảnh Hằng mãi không lên tiếng, Tam Hoàng tử cho rằng hắn không muốn, sắc mặt càng đen hơn: “Ngươi không bằng lòng à?”

“Bằng lòng! Bằng lòng!” Lục Cảnh Hằng lập tức phản ứng lại, không nói hai lời vội vàng đáp ứng, cái dáng vẻ không thể chờ đợi được kia khiến mí mắt Tĩnh Nhữ giật liên hồi.

Tướng quân ơi, ngài có chút cốt khí được không vậy?

Tam Hoàng tử khựng lại, kinh ngạc nhìn Lục Cảnh Hằng: “Đã bằng lòng, vì sao còn do dự?”

“Không không không.” Lục Cảnh Hằng tuyệt đối không nhận cái nồi này, hắn gấp gáp giải thích: “Vừa rồi bị chiếc bánh từ trên trời rơi trúng đầu, nhất thời vui mừng quá không phản ứng lại kịp, biểu cữu ca ngài đừng hiểu lầm.”

Trán Tam Hoàng tử nổi gân xanh: “Ngươi gọi bản vương là gì?”

Lục Cảnh Hằng lập tức đổi giọng: “Tam biểu ca!”

Đại cữu tử gì đó là cách gọi của người làm phu quân, nếu đã đáp ứng gả vào phủ Hoài Vương, vậy thì hắn nên gọi đối phương là đại bá tử. Nhưng mà cái cách gọi “Tam bá” này hắn không thốt ra được, bèn dứt khoát bắt chước Mộ Ly Phong gọi biểu ca.

(*): anh/em vợ.

Lần này Tam Hoàng tử tuy có hơi bất mãn, nhưng thái độ đã tốt hơn rất nhiều so với vừa nãy.

Hắn hài lòng gật đầu, đưa mấy tờ giấy Tuyên Thành viết đầy điều khoản qua cho Lục Cảnh Hằng: “Muốn trở thành Hoài Vương phi thì phải đồng ý những yêu cầu này.”

Hắn đe dọa nhìn Lục Cảnh Hằng, ra vẻ nếu Lục Cảnh Hằng không đồng ý thì sẽ lập tức trở mặt.

Lục Cảnh Hằng giữ thái độ cẩn trọng, nhận lấy giấy Tuyên Thành đọc kỹ. Thoạt nhìn, trên giấy chi chít viết đầy một đống thứ, thế nhưng cẩn thận xem xét thì cũng không quá khó chấp nhận.

Tam Hoàng tử là một người chu toàn, hắn không hề đưa ra yêu cầu quá đáng. Ngoại trừ việc không cho Lục Cảnh Hằng thay lòng đổi dạ, hồng hạnh xuất tường ra thì chỉ là yêu cầu Lục Cảnh Hằng ngày thường tự giác giữ khoảng cách với người khác, cố gắng không có tiếp xúc thân thể và không được cởi trần trước mặt người ngoài.

Sau những điều kiện đó là một loạt “hướng dẫn chi tiết về việc nuôi dưỡng Ly Phong” dài dằng dặc. Ví dụ như Mộ Ly Phong thích gì, không thích gì, Lục Cảnh Hằng phải nhường nhịn y ở những phương diện này, không được bày ra những thứ mà Mộ Ly Phong không thích tránh  làm y khó chịu. Lại ví dụ như một hai ba bốn thói quen sinh hoạt hàng ngày của Mộ Ly Phong, Lục Cảnh Hằng không được quấy rối giờ giấc nghỉ ngơi của y, đặc biệt là không được làm y ngủ không ngon giấc.

Sau khi đọc xong, Lục Cảnh Hằng không cảm thấy có bao nhiêu ràng buộc, phần lớn những thứ bên trong đều là những điều Lục Cảnh Hằng đã quyết định sẽ tuân theo từ lâu, một chút còn lại cũng không phải là không thể thỏa hiệp. Chẳng hạn như cái điều không được cởi trần, ngày thường khi Lục Cảnh Hằng cùng binh sĩ so tài sẽ cởi áo ra, sau này không cởi là được.

Kỳ thực nghĩ lại một chút, nếu như Mộ Ly Phong vì muốn cùng người khác so tài mà để lộ thân thể, Lục Cảnh Hằng đoán chắc bản thân cũng sẽ nổi điên… cho nên điều này, hắn chấp nhận rất nhanh.

Lục Cảnh Hằng không khách sáo xếp chồng số giấy Tuyên Thành lại rồi nhét vào trong ngực áo: “Biểu ca yên tâm, nhất định ta sẽ làm được không sót một điều! Chờ Thái tử điện hạ… ta sẽ lập tức đi cầu điện hạ ban hôn!”

“Ngươi thật sự bằng lòng gả vào Vương phủ sao?” Tam Hoàng tử vừa rối rắm vừa dò xét nhìn Lục Cảnh Hằng.

Thực ra chính hắn cũng cảm thấy những điều kiện này vô cùng vụn vặt và phức tạp, đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng Lục Cảnh Hằng cò kè mặc cả. Dù sao thì mua bán giao dịch đều là như vậy, trước tiên cứ hét giá trên trời, sau đó chờ người khác trả giá.

Thật không ngờ, Lục Cảnh Hằng lại không trả giá mà chấp nhận tất cả. Điều này khiến Tam Hoàng tử có hơi nghi ngờ, đồng thời… Hối hận vì đã không đưa ra yêu cầu cao hơn một chút.

Lục Cảnh Hằng hoàn toàn không biết trong lòng biểu cữu ca còn đang nghĩ cách lừa hắn, trong lòng hắn cảm thấy như đã chiếm được món hời lớn, lập tức kéo Tam Hoàng tử muốn lập bằng chứng giấy trắng mực đen. Sau này Tam Hoàng tử không được ngăn cản hắn và Mộ Ly Phong ở bên nhau, tương lai khi hắn đi cầu ban hôn cũng phải nói đỡ giúp hắn trước mặt Thái tử.

Hành động này của Lục Cảnh Hằng khiến Tam Hoàng tử càng thêm tin tưởng bản thân đã bị thiệt hơn, nhưng quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, đương nhiên Tam Hoàng tử không thể trở mặt thêm điều kiện được nữa. Chỉ có thể u uất lập giấy cam kết rồi ấn dấu tay, nhắm mắt chấp nhận Lục Cảnh Hằng.

“Biểu ca, sau này chúng ta là người một nhà rồi.” Lục Cảnh Hằng vui vẻ vỗ vai biểu cữu tử.

Tam Hoàng tử khựng lại một chút, nhếch môi cười lộ ra biểu cảm khiến người ta sởn tóc gáy: “Đúng vậy, sau này ngươi chính là đệ tức của bản vương.”

Lục Cảnh Hằng: “…”

“Ngươi và Ly Phong sau này không có con dưới gối thì phải làm sao?” Tam Hoàng tử nhíu mày: “Ly Phong không thể có con nối dõi, còn ngươi…”

Mộ Ly Phong là do cơ thể đã tuyệt tự, tuy rằng y vẫn có thể sinh hoạt vợ chồng, nhưng lại không thể khiến nữ tử có thai. Lục Cảnh Hằng thì khác, hắn là người có thể khiến người khác mang thai, nhỡ đâu Lục Cảnh Hằng lén lút có con với người ngoài sau lưng Mộ Ly Phong, rồi lại lừa y rằng đây là cô nhi phụ mẫu mất sớm nào đó trong Lục gia, nói muốn nhận nuôi trên danh nghĩa, Mộ Ly Phong chắc chắn sẽ đồng ý.

Lục Cảnh Hằng lập tức nói: “Ta đã nói với gia đình rồi, đợi nhi tử thứ hai của đại ca ta qua đầy năm sẽ cho ta nhận làm con thừa tự.”

Thế tử Trung Quốc công hiện tại đã có một đại nhi tử bốn tuổi, Thế tử phi năm ngoái sinh hạ nhị nhi tử. Tính toán thời gian, vừa khéo là sinh trong ba tháng Lục Cảnh Hằng từ biên quan trở về Lục gia.

Tình huống của Lục Cảnh Hằng ở Lục gia không phải là bí mật, từ lâu đã nói đến chuyện nhận con thừa tự. Thế tử phi nghĩ rằng nhị nhi tử sau này không có tước vị để thừa kế, lớn lên có thể sẽ tranh giành với đại nhi tử. Mặc dù tước vị tự mình lập công có được vẫn là tốt nhất, nhưng nhi tử còn quá nhỏ, ai biết được nó có năng lực đó hay không.

Còn Lục Cảnh Hằng thì khác, Lục Cảnh Hằng tài giỏi như vậy, có được tước vị chỉ là chuyện sớm muộn. Lục Cảnh Hằng bằng lòng coi tiểu nhị nhà nàng là nhi tử của mình, sau này tiểu nhị lớn lên sẽ tự dưng có một tước vị miễn phí, cũng sẽ không xuất hiện chuyện huynh đệ tương tàn.

Cho nên dù không nỡ, Thế tử phi vẫn đồng ý với chuyện tốt trên trời rơi xuống này.

Tam Hoàng tử nghe xong nghĩ ngợi, lúc Thế tử phi mang thai hắn cũng đã từng gặp qua, không giống như là giả. Nghĩ lại tiểu nhị kia suy cho cùng chính là nhi tử của Thế tử, không phải là con hoang do Lục Cảnh Hằng lén lút sinh ra. Đã như vậy thì cũng có thể chấp nhận được, nhưng Lục Cảnh Hằng phải hứa sau này không được nhận nuôi đứa thứ hai.

Lục Cảnh Hằng cầu còn chẳng được: “Có một đứa nhỏ phiền phức là đủ rồi, thêm một đứa nữa thì Ly Phong sẽ không có thời gian để ý đến ta.”

“…” Lục nhị đối với Ly Phong có lòng chiếm hữu lớn quá rồi thì phải? Đến cả trẻ con cũng ghen tuông à?

Lục Cảnh Hằng hoàn toàn không cảm thấy suy nghĩ của mình có vấn đề.

Nếu không phải gia đình nhất định bắt hắn nhận nuôi một đứa con thừa tự thì hắn đến cả hài tử này cũng không muốn. Sau này nghĩ lại, Mộ Ly Phong chắc chắn cũng sẽ nhận nuôi một đứa, nếu hắn cũng nhận nuôi một đứa, đến lúc đó để hai đứa trẻ này đồng hành hỗ trợ lẫn nhau, sẽ không rảnh để mà quấn lấy bọn họ nữa. Nếu như không có bằng hữu, tiểu hài tử chắc chắn sẽ bám người lắm.

Tam Hoàng tử suy nghĩ nửa ngày, phát hiện dường như những điều cần nói đều đã nói xong, cuối cùng đành phải cảnh cáo Lục Cảnh Hằng một câu rồi mới bỏ qua cho tên này. Hai người ngồi ở phòng ngoài uống trà, chờ Mộ Ly Phong tỉnh ngủ đi ra.

Đến tận gần quá giờ Ngọ, Mộ Ly Phong vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc.

Tam Hoàng tử nhíu mày: “Tối qua Ly Phong ngủ thế nào? Sao hôm nay đến giờ còn chưa tỉnh vậy?”

Hắn nghi ngờ nhìn Lục Cảnh Hằng. Lục Cảnh Hằng mặt đầy vô tội, thầm nghĩ có đánh chết hắn cũng không thể thừa nhận tối qua mình đã làm gì.

“Tối qua công tử đọc sách nhập tâm, ngủ hơi muộn ạ.” Tĩnh Nhữ gắng gượng nói dối.

“Sách gì?” Tam Hoàng tử hỏi: “Dạo này Ly Phong lại có được sách hay gì à?”

Tĩnh Nhữ lập tức nghẹn lời, hình như thật sự dạo gần đây công tử không có được sách mới nào. Miễn cưỡng có thể lấy ra để nói thì là binh thư nhận được ở phủ Trung Quốc công ngày hôm đó, nhưng những cuốn sách kia còn chưa vào Vương phủ đã bị công tử đưa cho tướng quân rồi.

Chẳng qua lúc này lời nói dối đã thốt ra, chỉ có thể thuận theo đó mà lấp liếm cho qua.

“Là do lão Trung Quốc công đại nhân gửi tặng.” Tĩnh Nhữ cúi thấp đầu không dám nhìn Tam Hoàng tử: “Hôm đó công tử đến phủ Trung Quốc công làm khách thì có được.”

Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn vòng về Lục Cảnh Hằng. Tam Hoàng tử không vui nhìn Lục Cảnh Hằng, không phát hiện ra sự khác thường của Tĩnh Nhữ, chỉ dùng ánh mắt cảnh cáo Lục Cảnh Hằng sau này không được để xảy ra chuyện như vậy nữa.

“Ly Phong xem sách đến mức không ngủ, các ngươi không biết khuyên nhủ chút nào sao?”

Tĩnh Nhữ khóc không ra nước mắt, đùa gì vậy? Công tử muốn làm gì, bọn họ có khuyên được đâu!

Tam Hoàng tử thấy vậy chỉ có thể không cam tâm tình nguyện dặn dò Lục Cảnh Hằng: “Sau này ngươi để ý một chút, đừng để Ly Phong vì những thứ này mà lỡ mất giấc ngủ.”

Đây chính là ngầm cho phép Lục Cảnh Hằng nửa đêm ở cùng một chỗ với Mộ Ly Phong. Dù sao thì Tam Hoàng tử phản đối cũng vô dụng, chi bằng cứ tận dụng tốt Lục Cảnh Hằng, để hắn giúp chăm sóc Mộ Ly Phong. Đám hạ nhân này không một ai dùng được, căn bản không dám khuyên Mộ Ly Phong nghỉ ngơi, cũng chỉ có Lục Cảnh Hằng là có tác dụng.

Lục Cảnh Hằng miệng thì đáp ứng răm rắp, mặt không đỏ tim không đập, một chút cũng không có ý xấu hổ, hoàn toàn không nhìn ra hắn chính là tội nhân làm Mộ Ly Phong ngủ đến tận quá Ngọ.

“Ly Phong cứ ngủ như vậy sẽ hại thân, chi bằng đánh thức y dậy dùng chút đồ ăn trước, rồi để y ngủ tiếp?” Lục Cảnh Hằng dò hỏi.

Tam Hoàng tử cảm thấy có lý: “Đi truyền thiện, mang ít đồ dễ tiêu hóa đến đây.”

Lục Cảnh Hằng đang nghĩ cách làm sao để lừa Tam Hoàng tử đi, bởi vì lúc này Mộ Ly Phong vẫn chưa tỉnh, cũng chưa che giấu đi những vết tích trên người. Một lát nữa bị đánh thức, Lục Cảnh Hằng lại không thể ở trước mặt Tam Hoàng tử nhắc nhở y kích hoạt băng tằm cổ, cho nên rất dễ bị lộ.

May mắn là trong phòng đột nhiên có động tĩnh, Mạn Thảo ra gọi người mang nước đến rửa mặt. Lục Cảnh Hằng thở phào nhẹ nhõm, nhất định Mạn Thảo đã nói qua tình hình ở ngoài rồi, bên phía Mộ Ly Phong sẽ không có vấn đề gì.

“Công tử mời hai vị vào trong.” Mạn Thảo khom gối hành lễ.

Tam Hoàng tử dẫn đầu bước vào, vừa vào đã thấy Mộ Ly Phong nửa dựa vào giường, sắc mặt cũng không tệ, chắc hẳn là đã ngủ đủ giấc.

Mộ Ly Phong theo bản năng nhìn Lục Cảnh Hằng một cái, thấy hắn không có vẻ gì là chịu thiệt mới yên tâm, y mỉm cười với Tam Hoàng tử: “Tam biểu ca, sao huynh lại đến đây?”

“Đến thăm đệ.” Tam Hoàng tử khẽ nói.

Lục Cảnh Hằng cũng tiến lại gần, nháy mắt với Mộ Ly Phong ra hiệu đã an toàn vượt ải. Mộ Ly Phong khẽ cong môi cười, tiếp tục quay đầu nói chuyện với Tam Hoàng tử, vừa định mở miệng thì đã thấy Tam Hoàng tử một bộ dạng thấu hiểu tất cả, khiến y đột nhiên có chút không được tự nhiên.

Mộ Ly Phong lén lút liếc mắt đưa tình với người yêu còn bị biểu ca phát hiện: “…”

May mà Tam Hoàng tử biết y da mặt mỏng, không vạch trần mà chỉ hỏi thăm tình trạng sức khỏe của y. Biết y không có gì khó chịu mới yên tâm, tiếp đó dặn dò vài câu không được vì xem sách mà thức khuya nữa.

Mộ Ly Phong ngoan ngoãn đáp lời, trước mặt ca ca thay y phục rửa mặt xong xuôi, lại cùng ca ca dùng bữa. Đến khi tiễn người đi rồi, Mộ Ly Phong mới kéo tay áo của Lục Cảnh Hằng: “Ngươi đã nói gì với huynh ấy? Sao huynh ấy không giận thế?”

“Đương nhiên hắn không giận.” Lục Cảnh Hằng đắc ý: “Phu quân của ngươi giỏi dỗ dành đại cữu tử nhất đấy!”

Mộ Ly Phong: “…” Cái tên được cho ba phần màu đã mở phường nhuộm này, y có thể nói không quen biết hắn không?

Tiểu kịch trường:

Thái tử: “Lục Cảnh Hằng chỉ nhìn một cái đã biết là một tên thích đánh thê tử.”

Tam Hoàng tử: “Lục Cảnh Hằng vừa nhìn đã biết thích chiếm tiện nghi nhưng không phụ trách.”

Lục Cảnh Hằng: “… Đầu năm nay tung tin vịt không cần chịu phạt à?”

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Ly PhongĐọcChương 2: Thỉnh cầu ĐọcChương 3: Thăm nom ĐọcChương 4: Khuyên rănĐọcChương 5: Lục Xảo ThưĐọcChương 6: Dựa vàoĐọcChương 7: Huynh đệĐọcChương 8: Tướng quânĐọcChương 9: Không biết xấu hổĐọcChương 10: Tặng thuốc ĐọcChương 11: Nói chuyện đêmĐọcChương 12: Thư tayĐọcChương 13: Thẳng thắnĐọcChương 14: Dật VươngĐọcChương 15: Tương kế tựu kế ĐọcChương 17: Ban thưởngĐọcChương 18: Bàn luậnĐọcChương 19: Thái độ dịu dàngĐọcChương 20: Nhượng bộ ĐọcChương 21: Qua mặt Hoàng hậuĐọcChương 22: Trông thấyĐọcChương 23: Đột nhập Đông cungĐọcChương 24: Béo lênĐọcChương 25: Kế hoạch vụng vềĐọcChương 26: Phản công ĐọcChương 27: Ăn miễn phíĐọcChương 28: Lễ Lạp BátĐọcChương 29: Buồn ngủĐọcChương 30: Lễ đội mũĐọcChương 31: Điều tra vụ ánĐọcChương 32: Gặp nhau trên cung yếnĐọcChương 33: Rơi xuống nướcĐọcChương 34: Hai lần bị bắt gặpĐọcChương 35: Xử lýĐọcChương 36: Xuất cungĐọcChương 37: Đào mật đạoĐọcChương 38: Sự thật ẩn giấuĐọcChương 39: Biểu cữu ca làm khóĐọcChương 40: Chuyện ngắnĐọcChương 41: Về nhàĐọcChương 42: Dùng băng tằm cổ che giấuĐọcChương 43: Mất ngủĐọcChương 44: Tặng nam sủngĐọcChương 45: Ly Phong nổi giậnĐọcChương 46: Tạ lỗiĐọcChương 47: Tin tốtĐọcChương 48: Nắm lấyĐọc
Chương 49: Bằng lòng làm Hoài Vương phi · đang xemĐang đọc
Chương 50: Thái tử phi sinh con ĐọcChương 51: Ngũ Hoàng tử da mặt mỏng ĐọcChương 52: Đến phủ Ngũ Hoàng tửĐọcChương 53: Ly Phong lại bệnh ĐọcChương 54: Hoàng đế bị lừaĐọcChương 55: Bắt đầuĐọcChương 56: Trở về Kinh ThànhĐọcChương 57: Ra mắt trưởng bối ĐọcChương 58: Khuôn mặtĐọcChương 59: Kế hoạch tương lai ĐọcChương 60: Thái tử giám quốc ĐọcChương 61: Lục Hoàng tử phi ra tay ĐọcChương 62: Làm ngư ôngĐọcChương 63: Chuẩn bị ĐọcChương 64: Hoàng đế hồi triều ĐọcChương 65: Kết thúcĐọcChương 66: Phiên ngoại 1ĐọcChương 67: Phiên ngoại 2.ĐọcChương 68: Phiên ngoại 3ĐọcChương 69: Phiên ngoại 4ĐọcChương 70: Phiên ngoại 5Đọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang