Từ khi lên làm Thái hậu, tháng ngày của Hoàng hậu nương nương càng thêm thư thái.
Bà ấy nhàn nhã tựa trên nhuyễn tháp, lim dim nghe tiểu khúc. Bên cạnh có không ít cung nhân đứng hầu, dâng trà, đưa hoa quả, nhìn qua còn hưởng thụ hơn cả Thái Thượng Hoàng.
Thái Thượng Hoàng đáng thương giờ này còn đang tĩnh dưỡng trong Thọ An Cung. Bởi vì lúc trước ông gắng gượng hồi triều xử lý Dật Vương, khiến cho việc tĩnh dưỡng trước đó đổ sông đổ biển, giờ đây thân thể lại không khỏe.
Thái hậu hoàn toàn không có cái ý nghĩ Thái Thượng Hoàng còn đang tĩnh dưỡng nên bà ấy phải sống tiết kiệm, thậm chí là đi hầu hạ Thái Thượng Hoàng.
Nực cười.
Hoàng đế hiện tại là ai? Là nhi tử của bà ấy.
Người nắm quyền trong triều hiện tại là ai? Vẫn là nhi tử của bà ấy.
Bà ấy là người có địa vị cao nhất trong cung, loại “tra phụ” như Thái Thượng Hoàng đừng hòng so sánh với bà ấy về vị trí trong lòng nhi tử.
Dù sao chuyện trong cung Thái hậu và Thái Thượng Hoàng cũng không truyền ra ngoài được, ai mà biết Thái hậu sống sung sướng hơn Thái Thượng Hoàng chứ?
Thái Thượng Hoàng tự mình “nhân đức cần kiệm”, còn bà ấy đây là vị Thái hậu trước nay chưa từng tiết kiệm, do đó bà ấy sống thoải mái hơn Thái Thượng Hoàng là lẽ đương nhiên.
Hiện giờ trong cung, người quản lý cung vụ là Nguyên Thái tử phi, nay là Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu tháo vát siêng năng lại vô cùng cung kính hiếu thuận, ngày ngày thỉnh an không hề lơ là, còn luôn nịnh nọt, dỗ dành Thái hậu.
Thêm vào đó, Hoàng hậu khi còn là Thái tử phi đã sinh cho Hoàng đế một Hoàng trưởng tử trắng trẻo đáng yêu, vậy nên Thái hậu rất hài lòng với đương kim Hoàng hậu.
Bây giờ bà ấy không cần lo liệu việc cung vụ phiền phức, lại không có kẻ chướng mắt nào đến làm bà ấy mất hứng. Các Thái phi có nhi tử làm Thân Vương đã được nhi tử của mình đón ra cung phụng dưỡng tuổi già, hoặc nhi tử còn nhỏ thì ở lại Thọ An Cung cùng Hoàng đế trước, đợi nhi tử xuất cung lập phủ rồi mới rời đi.
Còn các Thái phi không có nhi tử cũng ở Thọ An cung hầu hạ Hoàng đế, không có việc gì thì không được đến làm phiền Thái hậu.
Ngày tháng càng trôi qua càng dễ chịu, hơn nữa càng ngày càng nhàn rỗi. Người ta một khi nhàn rỗi sẽ không kiềm được lòng muốn tự tìm chút việc vui, xen vào chuyện người khác.
Ví như ngày ngày nhìn chằm chằm mấy vị hoàng tử sắp đến tuổi, lải nhải với bọn họ chuyện thành thân. Tục xưng thúc hôn.
Lại ví như, ngày ngày ngóng trông Hoàng hậu mang tôn tử bảo bối đến cho bà ấy chơi, à không, bầu bạn với bà ấy. Đồng thời ngày ngày giục mấy vị Hoàng tử phi ở ngoài cung, ai chưa có hài tử thì mau chóng sinh hài tử, có hài tử rồi thì mang vào cung nhiều hơn để bầu bạn với bà ấy.
Phương Thảo vào lúc này, lặng lẽ từ bên ngoài đi vào, ghé vào tai Thái hậu khẽ nói: “Nương nương, Hoàng thượng đã xử lý một ma ma bên cạnh Hoàng hậu nương nương.”
“Ma ma?” Thái hậu mở mắt, phất tay cho mọi người lui xuống, chỉ để lại Phương Thảo: “Xảy ra chuyện gì? Có phải là lơ là hầu hạ Hoàng hậu không?”
Phương Thảo vừa xoa bóp thái dương cho Thái hậu, vừa nói: “Không phải là lơ là hầu hạ Hoàng hậu, chỉ là ma ma kia là người bên cạnh Tiên Thái hậu năm xưa. Khi Hoàng hậu nương nương còn là Thái tử phi, bà ta luôn khuyên Hoàng hậu nương nương nạp thiếp cho Hoàng thượng. Lúc đó Hoàng hậu nương nương chưa có hài tử nên bị bà ta nắm thóp. Nay tiện nô này lại không biết thu liễm, Hoàng trưởng tử còn nhỏ tuổi, bà ta lại khuyên nương nương nạp phi cho Hoàng thượng. Còn bóng gió ám chỉ Hoàng hậu nương nương bao nhiêu năm mới sinh được một Hoàng tử, không chừng sau này không sinh được nữa, chi bằng sớm nạp phi cho Hoàng thượng để khai chi tán diệp. Hoàng thượng rất tức giận, sai người xử trí tiện nô này rồi.”
“Xử trí tốt lắm.” Thái hậu hừ một tiếng: “Khai cái gì mà khai, tán cái gì mà tán? Để cho đám tiện thiếp kia sinh ra một đống nhi tử làm gì? Giữ lại để sau này tranh giành ngôi vị với Đại tôn tử của ai gia à? Có Hoàng hậu là đủ rồi, nếu ai cũng như cái ả Lâm phi gì đó lần trước, thật khiến ai gia ghê tởm. Đến thỉnh an ai gia mà trong mắt toàn là tính toán, cho rằng ai gia không biết ả ta muốn làm gì hay sao!”
Lâm phi là người cũ trong Đông Cung, đi theo Thái tử từ lâu, có điều trước nay không có chút cảm giác tồn tại nào. Trước kia nàng ta an phận, bởi vì ở Đông Cung, Thái tử chẳng mấy khi sủng hạnh nàng ta, lại không cho nàng ta danh phận, vì vậy nàng ta không có gan làm loạn.
Nay Tân Đế nể tình phong nàng ta làm phi, nàng ta lại cho rằng cơ hội của mình đã đến, không còn an phận như trước, còn muốn thông qua nịnh bợ Thái hậu để leo lên.
Thế nhưng, Thái hậu những năm nay đã quá ngán ngẩm đám phi tần của Thái Thượng Hoàng, một chút cũng không cho rằng nhi tử của mình nên có hậu cung ba ngàn giai lệ.
Dù sao có lắm nữ nhân để làm gì? Để bọn họ hãm hại lẫn nhau, rồi hại chết mấy đứa tôn tử của bà ấy sao?
Hoàng hậu đâu phải không sinh được, hơn nữa Hoàng hậu còn có đích trưởng tử rồi, cho dù sau này không sinh nữa thì có làm sao?