Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 54: Hoàng đế bị lừa

Sau khi đuổi tên lưu manh già đời nào đó đi, cuối cùng Mộ Ly Phong cũng có thể yên tâm giả bệnh.

Quả nhiên Hoàng đế bệ hạ vừa nhận được tin tức đã lập tức tới ngay, chỉ chậm hơn thái y một bước. Sắc mặt của Mộ Ly Phong trắng bệch nằm mê man trên giường, dường như không có phản ứng gì với thế giới bên ngoài.

“Chuyện gì xảy ra thế?” Hoàng đế lo lắng hỏi.

Thái y lau mồ hôi trên trán: “Trước đây Hoài Vương điện hạ bị độc tố giày vò khiến cơ thể hao tổn nghiêm trọng, mấy ngày nay tuy đã cố gắng bồi bổ nhưng thực ra không hấp thụ được bao nhiêu…”

Ý nói việc bồi bổ trước đó chỉ là ngoài mặt, nên Mộ Ly Phong thoạt nhìn tưởng như thân thể đã tốt lên. Kỳ thực căn bản không hấp thụ được, vì vậy bây giờ đột nhiên ngã bệnh lại trở về dáng vẻ ốm yếu trước kia.

Lời này khiến Hoàng đế vừa định nổi giận phải bình tĩnh lại, ông vốn định trách mắng đám hạ nhân không chăm sóc tốt cho Hoài Vương, nhưng thái y đã nói vậy, rõ ràng không liên quan đến bọn họ. Đám hạ nhân này lại không hiểu y thuật, ngay cả thái y của Thái Y Viện còn không nhìn ra vấn đề của Mộ Ly Phong, hạ nhân bình thường lại càng không biết là y không hấp thụ được thuốc bổ.

Nói đi nói lại, vẫn phải trách kẻ đã hạ độc Mộ Ly Phong là Dật Vương.

Sắc mặt của Hoàng đế lạnh như băng: “Gọi Triệu thái y giỏi về điều dưỡng đến, sau này Triệu thái y sẽ thường trú ở phủ Hoài Vương, nhất định phải điều dưỡng cho cơ thể của Hoài Vương thật tốt.”

“Vâng.” Thường Vũ vội vàng đi mời người đến.

“Chăm sóc tốt cho Hoài Vương, trẫm hồi cung trước.” Hoàng đế hít sâu một hơi, quyết định hồi cung bàn bạc với Thái tử xem nên xử lý Dật Vương như thế nào.

Sau khi tiễn Hoàng đế đi, Tĩnh Nhữ lén đến gần Mạn Thảo hỏi nhỏ: “Sao Quý phi nương nương không đến vậy?”

“Chắc là bệ hạ đã giữ nương nương lại.” Mạn Thảo thản nhiên nhìn bóng lưng của Hoàng đế: “Dù sao thì ngày hôm nay cũng là sinh thần của nương nương, bệ hạ thương nương nương, đương nhiên sẽ để nương nương thoải mái ở phủ Trung Quốc công cùng lão Quốc công và lão thái quân. Bên chỗ công tử chúng ta, bệ hạ qua xem một chút là đủ rồi.”

Đây cũng là dụng ý của Mộ Ly Phong, cố tình dẫn Hoàng đế đến, tránh để Hoàng đế đứng đó làm hỏng tâm trạng tốt của Quý phi. Tuy nhiên Quý phi vẫn không yên tâm, đặc biệt sai thái giám thân cận chạy một chuyến đến xem Mộ Ly Phong thế nào. Mạn Thảo đích thân tiếp đón người nọ, không dám sơ suất.

Sau khi thái giám trở về phủ Trung Quốc công đã thật thà kể lại mọi chuyện với Quý phi. Hắn ta không biết Mộ Ly Phong đang giả bệnh, chỉ có thể thuật lại chẩn đoán của thái y cho Quý phi nghe.

Vì đã sớm được Lục Cảnh Hằng báo trước, nên trong lòng Quý phi cũng đã yên tâm hơn. Tuy rằng không biết Mộ Ly Phong làm cách nào để qua mắt được thái y, nhưng bà khôn ngoan không hỏi tới, chỉ sai người về cung lấy chút đồ bổ đưa đến phủ Hoài Vương.

“Nương nương đừng quá lo lắng.” Lão thái quân nắm tay nữ nhi an ủi: “Điện hạ cát nhân tự có thiên tướng chiếu cố, nhất định sẽ điều dưỡng tốt được thân thể.”

Quý phi thở dài, không nói gì.

Khi trời nhá nhem tối, Quý phi cũng không thể không hồi cung. Bà quyến luyến từ biệt phụ mẫu, trên đường hồi cung còn tiện thể ghé qua phủ Hoài Vương thăm Mộ Ly Phong.

Lúc này Mộ Ly Phong đã tỉnh, sắc mặt trông tốt hơn nhiều so với ban đầu, nhưng vẫn khiến Quý phi đau lòng không thôi.

“Mẫu phi mau về đi.” Mộ Ly Phong cười với bà: “Ngày mai Nhạn Đô sẽ có lời đồn, mẫu phi đừng để trong lòng.”

Quý phi lập tức hiểu được ý của y, bỗng chốc càng thêm đau lòng: “Con thật là!”

Mộ Ly Phong chỉ cười không nói, Quý phi cũng hết cách, chỉ có thể quay sang dặn dò Mạn Thảo vài câu. Thấy thật sự không thể trì hoãn được nữa, bà mới đứng dậy hồi cung, chỉ là sinh thần này cuối cùng vẫn không được vui vẻ cho lắm.

Ngày thứ hai, quả nhiên có một lời đồn lan truyền khắp Nhạn Đô.

“Hoài Vương này đúng là phúc mỏng nhỉ? Sao mỗi lần bệ hạ ban cho y vinh dự lớn lao, y đều gặp chuyện thế?”

Mọi người lén lút thì thầm, không dám công khai nói thẳng.

Hoài Vương được sủng ái sâu sắc là thật, nhưng mỗi lần Hoàng đế ban cho y ân sủng long trọng, y đều sẽ xảy ra chuyện. Có khi là sinh bệnh, có khi là bị kẻ gian hãm hại, tóm lại hiếm khi được thuận buồm xuôi gió.

Ban đầu mọi người chưa để ý, bây giờ đột nhiên xem lại mới phát hiện có gì đó không đúng.

Hoài Vương này e là phúc khí quá mỏng, không chịu nổi ân sủng to lớn.

Lời đồn này ban đầu chỉ truyền tai nhau trong bí mật, không lâu sau đã trở thành chuyện ai ai ở Nhạn Đô cũng đều biết. Mấy vị hoàng tử nghe xong đều rất tức giận, chỉ hận không thể bắt hết những người tung tin đồn lại mà trừng trị một trận nặng nề.

Sao Ly Phong có thể phúc mỏng được! Lũ hỗn trướng này!

Hoàng đế trong cung hiển nhiên kiêng kỵ hơn một chút so với các hoàng tử. Tuổi của ông càng cao càng thêm kính sợ quỷ thần, đối với những thứ huyền diệu này, ông vẫn là tin vài phần. Mộ Ly Phong quá hiểu ông, lời đồn này chính là cố tình tung ra để dành cho Hoàng đế, vì lẽ đó y phải để Hoàng đế tin là thật.

“Lẽ nào là thật…” Hoàng đế càng nghĩ càng thấy có lý. Ông cảm thấy như vậy không được, phải đi tìm Hoàng hậu. 

Không, đầu óc của Hoàng hậu không được tốt, phải đi tìm Quý phi thương lượng mới được. Nhỡ đâu thật sự là thế, vậy sau này khi đối đãi với Mộ Ly Phong, ông không thể một mực nhét hết mọi thứ tốt nhất cho y dược.

Nhân lúc rảnh rỗi, Hoàng đế đến Quan Sư Cung. Trên mặt Quý phi không chút biểu cảm nghe Hoàng đế lải nhải xong, tuy rằng rất muốn hất cả chén trà trong tay vào mặt ông nhưng bà vẫn cố ép mình bình tĩnh lại.

Đây là tính toán của Mộ Ly Phong, bà không thể làm hỏng chuyện của nhi tử.

“Bệ hạ nói phải.” Quý phi nghiến răng nói: “Có lẽ vì thân thể của Ly Phong không tốt, cho nên mới không gánh được những phúc khí đó. Chi bằng bệ hạ cứ từ từ đã, đợi Ly Phong dưỡng sức khỏe tốt hơn rồi hẵng tính? Đáng tiếc Vô Tướng đại sư đi vân du rồi, nếu không mời ông ta đến xem cho Ly Phong cũng tốt.”

Vô Tướng đại sư là một vị cao tăng Phật giáo được rất nhiều mệnh phụ ở Kinh Thành kính trọng. Tuy rằng Quý phi đối với người này khịt mũi coi thường, cảm thấy ông ta thuần túy là một tên lừa đảo cao cấp, nhưng bây giờ đem ra để qua mặt Hoàng đế vẫn rất hữu dụng. Tài xem tướng mặt và tướng tay của Vô Tướng đại sư đứng nhất nhì trong lòng mọi người ở Kinh Thành, chỉ cần lời ông ta nói ra, tất cả mọi người đều sẽ tin là thật.

Quý phi nghĩ, đợi vị hòa thượng này trở về, tìm người đi hối lộ để ông ta giúp nói vài câu là được. Bà không muốn để nhi tử nhà mình hoàn toàn mang tiếng phúc mỏng, nhưng bây giờ chiêu này không thể nghi ngờ là cực kỳ hiệu quả. Có thể khiến Hoàng đế không còn gây phiền phức, tạm dùng một chút cũng không sao.

“Ái phi nói phải.” Hoàng đế ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy Quý phi quả nhiên thông tuệ: “Ly Phong xuất thân hoàng gia, sao có thể thật sự phúc mỏng? Nhất định là sức khoẻ kéo chân nó!”

Quý phi không có bình luận gì với điều này.

“Xem ra trẫm phải kiềm chế một chút rồi.” Hoàng đế không tình nguyện lên tiếng.

Quý phi đặt chén trà xuống: “Chẳng phải mấy hôm trước bệ hạ đã quyết định muốn đối xử tốt hơn với Lục Hoàng tử sao? Chuyện triều chính quan trọng hơn, chuyện của Ly Phong cứ để y ở trong phủ tĩnh dưỡng cho tốt là được.”

Bà đang nhắc nhở Hoàng đế rằng, ngài đừng quên ngài muốn dựng cho Mộ Ly Phong một tấm bia đỡ đạn, đừng có bỏ dở giữa chừng!

Quả nhiên Hoàng đế lập tức tỉnh ngộ: “Nàng nói phải! Là lỗi của trẫm!”

Trong khoảnh khắc này, trái tim vốn nặng bệnh đa nghi của Hoàng đế nghĩ lệch đi.

Tại sao những người kia nói Mộ Ly Phong phúc mỏng? Bởi vì mỗi lần ông đối xử tốt với Mộ Ly Phong, y đều sẽ sinh bệnh hoặc bị người ta hãm hại.

Tại sao thân thể của Mộ Ly Phong lại không tốt và hay sinh bệnh? Bởi vì Dật Vương hạ độc y.

Do đó, sở dĩ Mộ Ly Phong “phúc mỏng” là vì mỗi lần ông đối xử tốt với y thì những người kia, bao gồm cả Dật Vương sẽ cố ý khiến Mộ Ly Phong sinh bệnh hoặc hãm hại y.

Tốt tốt, đã phá được án rồi.

Mộ Ly Phong “phúc mỏng” là do bọn Dật Vương bày trò, lời đồn nhất định là do bọn Dật Vương tung ra. Bây giờ chỉ cần Mộ Ly Phong “tĩnh dưỡng”, còn ông không nên công khai thiên vị y nữa thì bọn Dật Vương sẽ không tiếp tục đối phó y.

Thế nên, việc dựng cho Mộ Ly Phong một tấm bia đỡ đạn là rất quan trọng, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng.

Quả nhiên, tổng hợp lại những điều trên, sở dĩ Mộ Ly Phong rơi vào tình cảnh như thế này đều tại ông nhất quyết quang minh chính đại đối xử tốt với y. Từ đầu ông nên tìm cho Mộ Ly Phong một tấm bia đỡ đạn, sau đó kiềm chế bản thân, như vậy y sẽ không bị kẻ gian hãm hại, đến giờ cũng không đến nỗi ốm yếu bệnh tật. Nếu không phải như vậy, chắc hẳn Mộ Ly Phong cũng có thể giống như những hài tử bình thường khác, từ nhỏ đã khỏe mạnh lớn lên.

Hoàng đế càng nghĩ càng thấy đều là lỗi của mình, đều tại ông ngày thường quá sơ ý mới để cho những người kia có cơ hội hãm hại Mộ Ly Phong. Cũng may có Quý phi giúp ông thức tỉnh, nếu không ông đã bị những người của Dật Vương che mắt rồi!

“Ái phi thật thông minh.” Hoàng đế cảm thán nói: “May mà có nàng!”

Quý phi ngơ ngác: “?”

Vừa rồi bọn họ có nói gì kỳ lạ không? Tại sao đột nhiên Hoàng đế lại có vẻ như được khai sáng vậy? Chẳng phải bà chỉ nhắc nhở Hoàng đế đừng quên tấm bia đỡ đạn mà ông đã dựng ra thôi sao?

Vẻ mặt của Quý phi nương nương đầy mờ mịt nhìn Hoàng đế rời đi, trăm mối tơ vò vẫn không thể lý giải được.

“Bệ hạ đây là… Nghĩ ra cái gì kỳ lạ rồi sao?” Quý phi hỏi cung nữ hầu cận.

Cung nữ hầu cận chứng kiến toàn bộ quá trình cũng không có chút manh mối nào, chỉ có thể ngơ ngác lắc đầu: “Nô tỳ cũng không biết.”

“Thôi vậy.” Quý phi suy nghĩ một lúc, cảm thấy chắc không phải chuyện gì xấu, bèn gạt chuyện này ra sau đầu: “Đi xem trong khố phòng của bổn cung có thứ gì tốt để bồi bổ sức khỏe không, đưa cho nhi tử của ta.”

“Vâng.”

Trong phủ Hoài Vương, Mộ Ly Phong cảm thấy khố phòng của mình sắp bị đồ bổ lấp đầy.

“Phủ đệ của ta luôn là nơi có nhiều đồ bổ và dược liệu nhất.” Mộ Ly Phong nửa nằm trong lòng Lục Cảnh Hằng, nghe Mạn Thảo đọc danh sách đồ do các phủ đưa đến, bất đắc dĩ nói.

Thế nhưng y thật sự không thích những thứ đó, y không thích ăn đồ bổ, dược liệu thì càng không muốn nhìn thấy. Trước kia khi còn phải nhẫn nhịn thì còn đỡ, bây giờ thân thể y đã khỏe rồi, đương nhiên càng không chịu nổi cái mùi thuốc kia.

Tĩnh Nhữ bưng thuốc bổ đi vào, thấy vẻ mặt công tử nhà mình sắp nổi cáu không chịu uống, nàng chỉ có thể bất lực nhìn Lục tướng quân.

“Đưa cho ta đi.” Lục Cảnh Hằng nhận lấy bát thuốc, nói với Mộ Ly Phong: “Ta uống một nửa, ngươi uống một nửa, như vậy thế nào?”

Dù sao Mộ Ly Phong cũng đang “bệnh”, cho nên phải sắc thuốc mỗi ngày. Mặc dù không uống cũng chẳng sao, nhưng hạ nhân không biết y đang giả bệnh. Nếu đã diễn kịch thì phải diễn cho trót, đương nhiên là phải uống thuốc.

“Ta không muốn uống.” Mộ Ly Phong như gặp phải kẻ thù, nhìn chằm chằm vào bát thuốc, không chịu đưa tay ra.

Khi không có ai chiều chuộng, Mộ Ly Phong còn có thể vì diễn kịch mà cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Tuy nhiên Lục Cảnh Hằng thật sự quá biết cách chiều người khác, Mộ Ly Phong cảm thấy ý chí của mình đã chẳng còn bao nhiêu. Trước kia đừng nói là uống thuốc bổ bình thường, cho dù là thuốc đắng nghét y cũng có thể không đổi sắc mặt mà uống hết, còn bây giờ…

Mộ Ly Phong đáng thương nhìn Lục Cảnh Hằng: “Ta không uống.”

Lục Cảnh Hằng cố gắng nói lý với y: “Không thể không uống, thân thể của ngươi không tốt…”

“Bảo bọn họ đi ra ngoài, ngươi uống thay ta.” Mộ Ly Phong ghé sát vào tai Lục Cảnh Hằng, dùng giọng cực nhỏ thì thầm: “Sau đó nói với bọn họ là ta đã uống rồi.”

Dù sao cũng chỉ là để lừa hạ nhân mà thôi, đâu nhất định phải là y uống, tìm người khác uống cũng vậy.

Lục Cảnh Hằng: “…” Ly Phong à, ngươi làm vậy là phạm quy rồi, làm nũng cũng không được!

Lục Cảnh Hằng dừng lại một chút, nói: “Được.”

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Ly PhongĐọcChương 2: Thỉnh cầu ĐọcChương 3: Thăm nom ĐọcChương 4: Khuyên rănĐọcChương 5: Lục Xảo ThưĐọcChương 6: Dựa vàoĐọcChương 7: Huynh đệĐọcChương 8: Tướng quânĐọcChương 9: Không biết xấu hổĐọcChương 10: Tặng thuốc ĐọcChương 11: Nói chuyện đêmĐọcChương 12: Thư tayĐọcChương 13: Thẳng thắnĐọcChương 14: Dật VươngĐọcChương 15: Tương kế tựu kế ĐọcChương 17: Ban thưởngĐọcChương 18: Bàn luậnĐọcChương 19: Thái độ dịu dàngĐọcChương 20: Nhượng bộ ĐọcChương 21: Qua mặt Hoàng hậuĐọcChương 22: Trông thấyĐọcChương 23: Đột nhập Đông cungĐọcChương 24: Béo lênĐọcChương 25: Kế hoạch vụng vềĐọcChương 26: Phản công ĐọcChương 27: Ăn miễn phíĐọcChương 28: Lễ Lạp BátĐọcChương 29: Buồn ngủĐọcChương 30: Lễ đội mũĐọcChương 31: Điều tra vụ ánĐọcChương 32: Gặp nhau trên cung yếnĐọcChương 33: Rơi xuống nướcĐọcChương 34: Hai lần bị bắt gặpĐọcChương 35: Xử lýĐọcChương 36: Xuất cungĐọcChương 37: Đào mật đạoĐọcChương 38: Sự thật ẩn giấuĐọcChương 39: Biểu cữu ca làm khóĐọcChương 40: Chuyện ngắnĐọcChương 41: Về nhàĐọcChương 42: Dùng băng tằm cổ che giấuĐọcChương 43: Mất ngủĐọcChương 44: Tặng nam sủngĐọcChương 45: Ly Phong nổi giậnĐọcChương 46: Tạ lỗiĐọcChương 47: Tin tốtĐọcChương 48: Nắm lấyĐọcChương 49: Bằng lòng làm Hoài Vương phiĐọcChương 50: Thái tử phi sinh con ĐọcChương 51: Ngũ Hoàng tử da mặt mỏng ĐọcChương 52: Đến phủ Ngũ Hoàng tửĐọcChương 53: Ly Phong lại bệnh Đọc
Chương 54: Hoàng đế bị lừa · đang xemĐang đọc
Chương 55: Bắt đầuĐọcChương 56: Trở về Kinh ThànhĐọcChương 57: Ra mắt trưởng bối ĐọcChương 58: Khuôn mặtĐọcChương 59: Kế hoạch tương lai ĐọcChương 60: Thái tử giám quốc ĐọcChương 61: Lục Hoàng tử phi ra tay ĐọcChương 62: Làm ngư ôngĐọcChương 63: Chuẩn bị ĐọcChương 64: Hoàng đế hồi triều ĐọcChương 65: Kết thúcĐọcChương 66: Phiên ngoại 1ĐọcChương 67: Phiên ngoại 2.ĐọcChương 68: Phiên ngoại 3ĐọcChương 69: Phiên ngoại 4ĐọcChương 70: Phiên ngoại 5Đọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang