Vậy lúc này, Quý Thái phi đang làm gì?
Thái phi nương nương đang cùng “nhi tức phụ” đấu trí đấu dũng.
Ba ngày trước, đôi tiểu phu phu tân hôn ngọt ngào chuyện hồi môn, đã đến phủ Trung Quốc Công, tức nhà mẹ đẻ của Vương phi một chuyến. Sau khi trở về, Vương phi nương nương bị đám trưởng bối làm phiền đến mức gần như phát điên, thế là dỗ dành Vương gia cùng mình đến ở tại phủ Tướng Quân ngay bên cạnh. Dẫn đến ba ngày rồi, ngoại trừ mỗi ngày thỉnh an, Lục Uyển Vũ không hề thấy bóng dáng nhi tử nhà mình!
Chuyện này cũng thôi đi, tiểu phu phu cần không gian riêng tư, bà hiểu. Nhưng theo như bà biết, Mộ Ly Phong trong suốt ba ngày nay không hề rời giường. Bởi vì đêm động phòng có người chưa được “ăn”, cho nên canh cánh trong lòng, lôi kéo Vương gia mây mưa suốt mấy ngày.
Thái phi nương nương làm sao ngồi yên được? Lập tức hạ tối hậu thư, ép buộc bọn họ dọn về ở chung. Nếu không dọn về, vậy thì Lục Cảnh Hằng phải đảm bảo biết tiết chế.
Lục Cảnh Hằng đối với thủ đoạn của vị cô cô kiêm nhạc mẫu này vô cùng hiểu rõ, bà đã nói hắn phải tiết chế thì hắn đừng hòng qua mắt được bà chuyện này.
Trong phủ hắn chắc chắn có “gian tế” của Thái phi, hơn nữa hắn nhất định không tìm ra được gian tế đó là ai, nhưng gian tế lại có thể phát hiện ra bọn họ có “túng dục quá độ” hay không.
Đến lúc đó, hắn không chỉ đơn giản là dọn về nữa, nói không chừng nhạc mẫu nổi giận, trực tiếp hạ dược khiến hắn “không ngóc đầu lên được” cũng không biết chừng.
Thế là ngày hôm sau, Lục Cảnh Hằng cùng Vương gia đến thỉnh an Thái phi, giơ tay lên trời đảm bảo bản thân tuyệt đối sẽ không có không biết tiết chế nữa.
Thái phi lạnh lùng trừng hắn hồi lâu, miễn cưỡng tin lời hắn.
“Các ngươi chê lão thái bà này vướng víu, ta cũng không ép các ngươi dọn về. Nhưng Ly Phong, con phải mau chóng nhận nuôi một hài tử làm con thừa tự. Cảnh Hằng, không phải ngươi đã nhận tiểu nhi tử của ca ca ngươi làm con thừa tự rồi sao? Các ngươi không muốn nuôi thì mang đến đây bầu bạn với ta, ta giúp các ngươi nuôi. Vừa hay ta gần đây nhàn rỗi tới phát hoảng, có hai hài tử bầu bạn cũng có chút việc để làm.” Thái phi nói.
Đương nhiên Lục Cảnh Hằng giơ hai tay tán thành, ngày hôm sau lập tức đem nhi tử của mình đến. Sau đó sai người đến Mộ gia tìm một hài tử thích hợp để làm con thừa tự, tìm được rồi liền ném cho Thái phi.
“May mà có cô cô, nếu không chúng ta phải tự mình nuôi hài tử rồi.” Lục Cảnh Hằng ôm Mộ Ly Phong, khẽ nói nhỏ.
Hắn không ngại mỗi buổi chiều vào cung dạy võ cho đám nhãi ranh kia hai canh giờ, nhưng bảo hắn tự tay nuôi tiểu quỷ thì thôi bỏ đi. Dù sao cũng là nghiệt tử nhà mình, nó có thể quang minh chính đại tranh giành tức phụ với hắn đấy!
“Sau này cứ để hai tiểu tử kia thay chúng ta tận hiếu với cô cô, không có việc gì thì đừng để bọn chúng đến đây. Đợi sau này lớn rồi thì đuổi bọn chúng ra ngoài cưới thê.”
Mộ Ly Phong: “…”
Có phụ thân nào lại như vậy không!
Mộ Ly Phong đau đầu nhìn hắn: “Đã nhận nuôi rồi thì phải coi như hài tử thân sinh mà chăm sóc. Hài tử từ nhỏ không có phụ thân bên cạnh sẽ không tốt, vẫn là nên gần gũi nhiều hơn.”
“Vậy trước khi nhập học, cho phép bọn chúng đến đây, đợi bọn chúng nhập học rồi thì theo đám tiểu quỷ nhà khác, buổi chiều đợi lão tử đến dạy bọn chúng.” Lục Cảnh Hằng nhượng bộ một chút.
Mộ Ly Phong bất đắc dĩ: “Tùy ngươi vậy.”
Dù sao đến lúc đó thế nào, còn không phải xem ý kiến của y à? Lục Cảnh Hằng cũng chỉ có thể ngoài miệng khoe khoang oai phong mà thôi.
Mộ Ly Phong từ nhỏ đã không có phụ thân, tuy rằng Hoàng đế đối xử với y rất tốt, nhưng ông là Hoàng đế, rất nhiều lúc không thể giống như một phụ thân bình thường. Vì vậy đối với Mộ Ly Phong mà nói, Hoàng đế chỉ là cữu cữu.
Bởi vì bản thân đã trải qua, do đó y không muốn nhi tử của mình cũng như vậy. Đã nhận nuôi, vậy thì phải dạy dỗ tử tế, làm một phụ thân tốt.
Thế là ngày hôm sau, sáng sớm Mộ Ly Phong đã tích cực rời giường đến Vương phủ bên cạnh thăm nhi tử. Bên phía Mộ gia vẫn chưa chọn được, trong Vương phủ tạm thời chỉ có một tiểu tử họ Lục.
Vì có thể sớm được gặp nhi tử, tối qua Mộ Ly Phong không cho Lục Cảnh Hằng làm loạn. Lục Cảnh Hằng rất không vui, quyết định đợi sau này tiểu tử bắt đầu tập võ sẽ cho nó “chế độ đãi ngộ” cao hơn.
“Nghĩ gì vậy?” Mộ Ly Phong thúc cùi chỏ vào hắn: “Ngươi đừng dọa hài tử.”
Hài tử hai tuổi đã rất thông minh, không phải ngây ngô không biết gì như người lớn vẫn nghĩ.
Lục Cảnh Hằng ủy khuất chớp chớp mắt, sau đó phát hiện không có ai thưởng thức màn biểu diễn của mình đành phải ngoan ngoãn an phận, ở sau lưng Mộ Ly Phong lén trừng tiểu tử kia.
Tiểu nam hài tên gọi Lục Phong nở một nụ cười thuần khiết ngây thơ với phụ vương, rồi sau lưng phụ vương trừng mắt nhìn Tướng quân phụ thân, còn cố ý nhào vào trong lòng phụ vương, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo xấc xược.
Lục Cảnh Hằng: “…”
Giỏi lắm, nếu không phải biết đây là nhi tử của ca ca hắn, hắn còn tưởng là bản thân tự sinh ra! Chứ ca ca hắn lúc nhỏ đâu có đáng ghét như vậy?