Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 50: Thái tử phi sinh con 

Lục Cảnh Hằng mới đắc ý một chút đã bị Mộ Ly Phong làm ngơ, thấy y định mở sách ra yên lặng đọc đến thiên hoang địa lão, Lục Cảnh Hằng vội vàng đưa tay lấy cuốn sách đi.

“Không đùa với ngươi nữa, ngươi xem cái này đi.” Lục Cảnh Hằng lấy từ trong ngực ra mấy tờ giấy: “Tam Hoàng tử viết đó, hắn muốn ta đồng ý mấy điều kiện này, sau đó mới chịu đồng ý cho chúng ta ở bên nhau.”

Mộ Ly Phong khẽ cau mày: “Huynh ấy viết gì vậy?”

Y lo lắng Tam Hoàng tử đưa ra yêu cầu quá đáng, mặc dù Tam Hoàng tử luôn làm việc thoả đáng nhưng mấy vị biểu ca kia hễ liên quan đến vấn đề của y là lại dễ hồ đồ. Mộ Ly Phong vội vàng nhận lấy, mở ra xem nhanh, không khỏi ngây ngẩn cả người.

Lục Cảnh Hằng ôm lấy người trong lòng, cọ lên má y: “Tam biểu ca rất thương ngươi.”

“Ừm…” Mộ Ly Phong mím môi, có chút cảm động: “Các biểu ca đều rất thương ta.”

Tam Hoàng tử ngày thường trông có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra lại là người trọng tình cảm nhất. Chẳng qua hắn không thích thể hiện ra mà thôi.

Lục Cảnh Hằng thấy trong mắt Mộ Ly Phong có ánh nước, lập tức có chút đau lòng, vội vàng đảm bảo: “Ta sẽ đối xử tốt với ngươi, không để bọn họ phải lo lắng. Mấy điều kiện này không hề quá đáng, ta chắc chắn có thể tuân thủ!”

“Ta biết.” Mộ Ly Phong thuận theo lực đạo của Lục Cảnh Hằng dựa vào lòng hắn, nhắm mắt lại: “Nói chuyện của chúng ta cho người nhà ngươi biết nhé?”

Đột nhiên Lục Cảnh Hằng sững lại: “Quá gấp gáp rồi, nếu ngươi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, kéo dài thêm chút nữa cũng không sao.”

Chuyện này Lục Cảnh Hằng đã sớm nghĩ tới, hắn muốn quang minh chính đại nói cho phụ mẫu biết Mộ Ly Phong là người yêu của hắn. Nhưng lần trước Mộ Ly Phong đến phủ Quốc Công một chuyến đã rất khẩn trương, nếu như nói toạc ra sợ là y càng không dám trở về. Lục Cảnh Hằng đau lòng y, cho nên không gây áp lực, dù sao sớm muộn gì cũng phải nói, muộn một chút cũng không có vấn đề.

Đột nhiên bây giờ Mộ Ly Phong lại đồng ý, Lục Cảnh Hằng cảm thấy không ổn.

Mộ Ly Phong không nói gì nữa, một khi y đã cố chấp thì đến Lục Cảnh Hằng cũng đành bó tay. Hai người giằng co một lúc, cuối cùng Lục Cảnh Hằng đành nói: “Thôi được, chọn ngày lành tháng tốt nói với bọn họ, sau đó chúng ta cùng về nhà chính thức bái kiến một lần. Hay là về nhà bái kiến rồi nói luôn?”

“Trực tiếp nói đi.” Mộ Ly Phong ngẫm nghĩ: “Không thể để mình ngươi đơn độc đối mặt với mấy người đường cô và cô phụ được.”

Mặc dù Lục Cảnh Hằng nhiều lần nhấn mạnh người nhà hắn đã sớm chấp nhận chuyện hắn không cưới vợ sinh con, nhưng Mộ Ly Phong vẫn có chút thấp thỏm. Y sợ Lục Cảnh Hằng một mình đối mặt với người nhà sẽ bị lôi ra đánh theo gia pháp đến mức không xuống giường được. Có y ở bên cạnh, Lục gia đằng nào cũng không dám thẳng tay động thủ với một Vương gia, như vậy hai người còn có thể bình an thoát thân.

Lục Cảnh Hằng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện người nhà sẽ động thủ, nhưng hắn thấy Mộ Ly Phong lo lắng đến mức vô thức nắm chặt lấy y phục của mình thì vội vàng chuyển chủ đề: “Hôm nay ta đến tìm ngươi là có chính sự, vẫn chưa kịp nói.”

“Chuyện gì?” Mộ Ly Phong thuận theo hỏi.

Không nhắc đến y cũng sắp quên mất, hôm nay Lục Cảnh Hằng đột nhiên quang minh chính đại chạy đến bên cạnh y, còn bị Tam Hoàng tử bắt gian tại giường chính là vì hắn nói có chuyện vui lớn muốn báo cho y biết.

Lục Cảnh Hằng hắng giọng, bắt đầu kể lại tình hình trên triều cho Mộ Ly Phong nghe, ngữ điệu trầm bổng nhịp nhàng. Sự thật chứng minh, Lục Cảnh Hằng cũng có chút năng khiếu kể chuyện, tiếc là bị nghiệp binh đao làm lỡ dở.

Chọc cho người trong lòng ý cười liên miên, Lục Cảnh Hằng rất đắc ý, thừa cơ hôn y một cái.

Mộ Ly Phong buông tay, ôm lấy cổ hắn, trong lòng ấm áp.

Hắn đã bằng lòng vì y mà làm Hoài Vương phi, để hắn ở lại Vương phủ cũng không có gì. Hơn nữa, sau này Lục Cảnh Hằng có thể đường đường chính chính ở bên cạnh y. Mộ Ly Phong nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn.

“Vậy ngươi ở đâu?” Mộ Ly Phong hỏi: “Phải sắp xếp cho ngươi một gian phòng chứ?”

Che mắt người ngoài, dù sao cũng không thể nói thẳng là để hắn và Hoài Vương ở chung một chỗ.

Thật ra Lục Cảnh Hằng không muốn có phòng riêng, bởi vì lúc hắn và Mộ Ly Phong cãi nhau, Ly Phong có thể danh chính ngôn thuận đuổi hắn ra ngoài. Có điều không có cũng không được, hơn nữa không thể chỉ cần một gian phòng, tốt nhất là cho hẳn một cái sân rộng, nếu không sau này bọn Thái tử nhìn thấy Lục Cảnh Hằng không chừng sẽ chỉ muốn đâm chết hắn.

Năm người biểu cữu ca, hiện tại mới giải quyết được một người, đường còn dài, bây giờ vẫn chưa phải lúc có thể làm xằng làm bậy.

Mấy ngày nay Lục Cảnh Hằng đã rất không nể mặt các biểu cữu ca, có vài chuyện vẫn nên thu liễm một chút thì hơn. Hơn nữa, sau chuyện lần trước, Thái tử và Tứ Hoàng tử đã có mầm mống chấp nhận hắn, do đó cần phải đặc biệt đề phòng Ngũ Hoàng tử và Nhị Hoàng tử mấy tháng sau sẽ trở về.

Còn đường cữu ca bên phía Mộ gia… Cứ giấu kín đi, dù sao Mộ Ly Phong và bọn họ cũng không tính là quá thân thiết.

Trong lúc Mộ Ly Phong hồi hộp chuẩn bị cùng Lục Cảnh Hằng chính thức về ra mắt gia trưởng, Thái tử phi cuối cùng cũng sắp sinh.

Trung tuần tháng Tư, Thái tử phi chuyển dạ. Lúc đó Mộ Ly Phong đang ở Đông Cung làm khách, cùng Thái tử thảo luận chuyện chọn thư đồng cho Lăng Hoa quận chúa.

Lăng Hoa quận chúa là thứ nữ của Thái tử, luôn được ghi danh dưới gối Thái tử phi, cũng do nàng nuôi dưỡng. Dịp Tết Nguyên Tiêu, Hoàng đế vì Thái tử phi có thai mà long tâm đại duyệt, dứt khoát phong cho nữ nhi của Thái tử làm quận chúa. Đây là trường hợp đầu tiên trong số con nối dõi của các hoàng tử, dù sao lúc này mấy hoàng tử đều chưa có đích tử đích nữ, chỉ có thứ tử thứ nữ, vậy mà thứ nữ của Thái tử lại được phong làm quận chúa.

Đương nhiên Thái tử không để ý nữ nhi được phong làm quận chúa, dù sao sau này nàng cũng sẽ làm công chúa. Ngược lại Lục Hoàng tử rất để ý, bởi vì Lục hoàng tử cảm thấy bản thân có thể tranh giành với Thái tử, do đó thấy nữ nhi của Thái tử được phong tước thì rất chướng mắt.

Đáng tiếc Lục hoàng tử chỉ vừa mới thành thân hai năm, một hài tử cũng không có, cũng không thể tranh với Thái tử. Hắn ta chỉ có thể buồn bực đi hậu viện, lôi đám oanh oanh yến yến ra mắng một trận, cho rằng bọn họ vô dụng, đến giờ vẫn chưa mang thai.

Lục Hoàng tử phi cũng nằm trong số những người bị mắng, nhưng nàng ta không để ý Lục Hoàng tử làm ầm ĩ. Hai tháng nay nàng ta không có bao nhiêu thời gian riêng tư với Lục Hoàng tử, mặc kệ cho đám nữ nhân kia quyến rũ hắn ta.

Mục tiêu của Lục Hoàng tử phi là nhanh chóng mang thai nhi tử, sau đó lật đổ Lục Hoàng tử để nhi tử của mình kế thừa vương tước. Thế nhưng điều này không có nghĩa là nàng ta phải bất chấp tất cả chiếm lấy Lục Hoàng tử để tạo con, dù sao điều quan trọng là phải bồi bổ thân thể của bản thân cho tốt. Đợi thân thể tốt rồi, sinh nhi tử sẽ bảo đảm hơn.

Lúc này Lục Hoàng tử đang lôi kéo đám oanh oanh yến yến làm ầm ĩ, vậy thì cứ mặc kệ hắn ta, chỉ cần đừng đến quấy rầy nàng ta là được.

Lăng Hoa quận chúa nay đã gần năm tuổi, đã đến lúc tìm thư đồng. Thư đồng của quận chúa và công chúa không quan trọng như thư đồng của hoàng tử, nhưng hoàng nữ được sủng ái cũng cần phải có thư đồng. Dùng hay không là một chuyện, có hay không lại là vấn đề thể diện.

Thái tử để ý nữ nhi của Mộ gia, nhưng Hoàng hậu lại thích Xảo Xảo của Lục gia. Cho nên hôm nay khi Mộ Ly Phong đến làm khách, Thái tử bèn đem chuyện này ra nói. Hắn muốn hỏi ý kiến của Mộ Ly Phong để tham khảo.

Mộ Ly Phong nghe xong khẽ cau mày: “Xảo Xảo không thích hợp.”

“Ồ?” Thái tử có hơi ngạc nhiên, hắn tưởng Mộ Ly Phong sẽ thích Lục Xảo Thư hơn, bởi vì y và nàng khá thân thiết.

Mộ Ly Phong bất đắc dĩ lắc đầu: “Tính tình Xảo Xảo ngây thơ lãng mạn, không thích hợp vào cung bầu bạn với Lăng Hoa.”

Nàng chỉ thích hợp ở nhà được mọi người yêu thương chiều chuộng, hơn nữa Lục gia cũng không cần đến thủ đoạn để mạ vàng cho mình như làm thư đồng bên cạnh nữ nhi của Thái tử. Lục Xảo Thư còn có hai người huynh trưởng vô cùng tài giỏi, không cần phải dựa vào thân phận thư đồng để nâng cao giá trị bản thân.

Vì vậy, đối với Lục Xảo Thư mà nói, có một tuổi thơ vui vẻ là đủ rồi. Cho dù nàng không làm thư đồng, sau này nhà chồng cũng sẽ môn đăng hộ đối, chuyện thêu hoa trên gấm không nhất định phải có. Hơn nữa, Lục Xảo Thư và Lăng Hoa cách biệt vai vế, ở chung sẽ không tiện.

Thái tử nghĩ lại lập tức hiểu ra: “Nếu đã vậy, ngày mai ta đi nói chuyện với mẫu hậu.”

Mộ Ly Phong gật đầu, vừa định nói gì đó, đột nhiên có một thái giám chạy đến báo: “Thái tử phi sắp sinh rồi!”

Thái tử đột ngột đứng dậy, lúc này cũng không có thời gian nói chuyện khác, vội vàng cùng Mộ Ly Phong đi về phía chính viện. Theo lý mà nói Mộ Ly Phong không nên vào hậu viện, nhưng tình huống đặc biệt, Thái tử không ngăn cản, người khác cũng không tiện ngăn trở.

Lúc này trong chính viện, Thái tử phi đã vào phòng sinh, mà mấy cơ thiếp cũng đã có mặt. Bọn họ không dám ăn mặc loè loẹt để thu hút sự chú ý của Thái tử, chỉ khiêm tốn ngồi sang một bên, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.

Thai này của Thái tử phi còn chưa biết có thể bình an sinh nở hay không, nếu xảy ra chuyện gì, nói không chừng Thái tử sẽ trút giận lên người bọn họ.

“Tham kiến điện hạ, tham kiến Hoài Vương.” Bọn họ hành lễ xong lập tức im lặng, giả vờ như không tồn tại.

Hai người cũng không có tâm trạng để ý đến bọn họ, khẩn trương nhìn chằm chằm vào cửa phòng sinh. Trong phòng không có động tĩnh gì lớn, thoạt nhìn hơi yên tĩnh.

Có một tiểu thái giám thạo việc đứng bên cạnh giúp trấn an hai vị chủ tử: “Chắc là bây giờ Thái tử phi nương nương đang đi lại trong phòng, như vậy sẽ có lợi cho việc sinh nở. Đợi nước ối vỡ rồi mới bắt đầu sinh, lúc đó mới đau đến mức kêu gào. Nhưng để tiết kiệm sức lực, cũng có thể sẽ nhịn không kêu.”

Thái tử gật đầu, những việc này hắn hoàn toàn không hiểu, có người thạo việc giải thích giúp, rốt cuộc hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước đây hắn cũng từng vài lần nhìn thấy các nương nương khác sinh nở, không yên tĩnh như thế này, hóa ra là như vậy.

Có điều lúc trước Thái tử đều giữa chừng đến một lát rồi đi, dù sao hắn cũng là trữ quân, cho dù là tứ phi cũng không có tư cách để hắn phải ở lại cùng. Thường là hắn sẽ đi cùng Hoàng đế, sau đó cùng Hoàng đế rời đi, hoặc là Hoàng đế bảo hắn về trước để tiếp tục làm bài.

“Cái này phải sinh bao lâu?” Thái tử lại không nhịn được hỏi.

Tiểu thái giám khó xử nói: “Thai đầu thì thường thời gian sẽ lâu hơn, dài thì mười mấy canh giờ, ngắn thì vài canh giờ…”

Nói tóm lại, muốn hài tử ngay tức khắc từ trong bụng nhảy ra ngoài, đó là nằm mơ. 

Thái tử vừa nghe càng thêm sốt ruột. Nhưng hắn lại không thể sinh thay Thái tử phi, chỉ có thể kìm nén tâm trạng nôn nóng, ngồi yên tại chỗ từ từ chờ đợi.

May mắn thay, Thái tử phi sinh nở thuận lợi, hơn ba canh giờ sau, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng khóc của trẻ con. Không lâu sau, bà đỡ vui mừng bế hài tử ra: “Chúc mừng điện hạ, là một tiểu hoàng tôn!”

Lần này không chỉ Thái tử vui mừng, ngay cả đám cơ thiếp trong phòng cũng rất vui vẻ. Thái tử phi sinh hạ hoàng trưởng tôn, vậy thì những thiếp thất như các nàng cũng có thể bắt đầu sinh hài tử, không cần lo lắng chủ mẫu vì sợ thứ trưởng tử* uy hiếp vị trí của đích tử** mà gây khó dễ cho các nàng. Mặc dù Thái tử phi rất hiền huệ, chắc chắn sẽ không làm như vậy nhưng thân là thiếp thất, các nàng vẫn không nhịn được lo lắng.

(*) thứ trưởng tử: con trai đầu nhưng do thiếp thất sinh ra.

(**) đích tử: con trai do chính thất sinh ra.

Còn một lý do khác, nếu không có đích trưởng tử, bản thân Thái tử sẽ không muốn để bọn họ sinh hài tử. Bây giờ đã có rồi, chắc sẽ không chỉ chăm chăm vào một mình Thái tử phi nữa chứ?

Các cơ thiếp tha thiết nhìn Thái tử.

Lúc này Thái tử nào có tâm tư để ý đến các nàng, hắn luống cuống ôm nhi tử một chút, sau đó lập tức nhét lại vào trong lòng bà đỡ, thừa cơ lẻn vào phòng sinh thăm thê tử. Bà đỡ còn chưa kịp phản ứng, Thái tử đã đi vào, bỗng dưng rất khó xử, nam nhân sao có thể vào phòng sinh chứ?

“Không cần lo lắng.” Đúng lúc Mộ Ly Phong đứng ra chủ trì đại cục: “Biểu tẩu đã tỉnh chưa? Nàng ấy đã nhìn hài tử chưa?”

Bà đỡ vội đáp: “Thái tử phi nương nương đã gặp tiểu hoàng tử rồi, lúc này vẫn chưa ngủ đâu.”

Mộ Ly Phong gật đầu: “Vậy thì tốt, ngươi giao đứa bé cho nhũ nương, để các nàng bế xuống cho bú sữa đi, lần này vất vả cho các ngươi rồi. Hôm nay tất cả mọi người đều được thưởng lớn, một lát nữa Thái tử điện hạ ra ngoài, bản vương sẽ đích thân xin thưởng cho các ngươi.”

Thái tử vội vàng đi thăm thê tử, sớm đã quên mất chuyện thưởng bạc. Không chỉ có hạ nhân của Đông Cung, bà đỡ lại càng phải được một cái bao lì xì lớn. Các cung nhân có mặt nghe vậy vui mừng ra mặt, nhanh chóng quỳ xuống tạ ơn.

Mộ Ly Phong sai Kỳ Áo và một thái giám khác đi báo tin vui cho Đế Hậu, lại gọi mấy tiểu thái giám đi ra ngoài cung đến các phủ hoàng tử báo tin vui. Những việc còn lại không cần y phải nhọc lòng, chờ Hoàng hậu đích thân tới chủ trì đại cục là được.

Cùng Thái tử chờ đợi lâu như thế, Mộ Ly Phong vừa đói vừa mệt, y cho các cơ thiếp giải tán, sau đó vịn tay Thường Vũ đi dùng bữa, rửa mặt chải đầu xong lập tức lên giường ngủ lại ở Đông Cung. Mà trong Vương phủ bên ngoài cung, Lục Cảnh Hằng vẫn còn đang chờ đợi người trong lòng trở về, kết quả không ngờ lại nhận được tin người thương ngủ lại Đông Cung.

Lục Cảnh Hằng: “…” Muốn vào Đông Cung cướp người quá đi mất!

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Ly PhongĐọcChương 2: Thỉnh cầu ĐọcChương 3: Thăm nom ĐọcChương 4: Khuyên rănĐọcChương 5: Lục Xảo ThưĐọcChương 6: Dựa vàoĐọcChương 7: Huynh đệĐọcChương 8: Tướng quânĐọcChương 9: Không biết xấu hổĐọcChương 10: Tặng thuốc ĐọcChương 11: Nói chuyện đêmĐọcChương 12: Thư tayĐọcChương 13: Thẳng thắnĐọcChương 14: Dật VươngĐọcChương 15: Tương kế tựu kế ĐọcChương 17: Ban thưởngĐọcChương 18: Bàn luậnĐọcChương 19: Thái độ dịu dàngĐọcChương 20: Nhượng bộ ĐọcChương 21: Qua mặt Hoàng hậuĐọcChương 22: Trông thấyĐọcChương 23: Đột nhập Đông cungĐọcChương 24: Béo lênĐọcChương 25: Kế hoạch vụng vềĐọcChương 26: Phản công ĐọcChương 27: Ăn miễn phíĐọcChương 28: Lễ Lạp BátĐọcChương 29: Buồn ngủĐọcChương 30: Lễ đội mũĐọcChương 31: Điều tra vụ ánĐọcChương 32: Gặp nhau trên cung yếnĐọcChương 33: Rơi xuống nướcĐọcChương 34: Hai lần bị bắt gặpĐọcChương 35: Xử lýĐọcChương 36: Xuất cungĐọcChương 37: Đào mật đạoĐọcChương 38: Sự thật ẩn giấuĐọcChương 39: Biểu cữu ca làm khóĐọcChương 40: Chuyện ngắnĐọcChương 41: Về nhàĐọcChương 42: Dùng băng tằm cổ che giấuĐọcChương 43: Mất ngủĐọcChương 44: Tặng nam sủngĐọcChương 45: Ly Phong nổi giậnĐọcChương 46: Tạ lỗiĐọcChương 47: Tin tốtĐọcChương 48: Nắm lấyĐọcChương 49: Bằng lòng làm Hoài Vương phiĐọc
Chương 50: Thái tử phi sinh con  · đang xemĐang đọc
Chương 51: Ngũ Hoàng tử da mặt mỏng ĐọcChương 52: Đến phủ Ngũ Hoàng tửĐọcChương 53: Ly Phong lại bệnh ĐọcChương 54: Hoàng đế bị lừaĐọcChương 55: Bắt đầuĐọcChương 56: Trở về Kinh ThànhĐọcChương 57: Ra mắt trưởng bối ĐọcChương 58: Khuôn mặtĐọcChương 59: Kế hoạch tương lai ĐọcChương 60: Thái tử giám quốc ĐọcChương 61: Lục Hoàng tử phi ra tay ĐọcChương 62: Làm ngư ôngĐọcChương 63: Chuẩn bị ĐọcChương 64: Hoàng đế hồi triều ĐọcChương 65: Kết thúcĐọcChương 66: Phiên ngoại 1ĐọcChương 67: Phiên ngoại 2.ĐọcChương 68: Phiên ngoại 3ĐọcChương 69: Phiên ngoại 4ĐọcChương 70: Phiên ngoại 5Đọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang