Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 56: Trở về Kinh Thành

Việc thân thể Hoàng đế không tốt, Thái Y Viện hẳn là đã biết. Chẳng trách năm nay Hoàng đế đột nhiên thay đổi thái độ, không còn dò xét Thái tử nữa, mà lại chọn đưa Lục Hoàng tử ra để rèn giũa Thái tử.

E rằng Hoàng đế cũng đã biết bản thân không chống đỡ được bao lâu. Hoặc là thoái vị, hoặc là sau khi chết thì Thái tử kế vị. Tóm lại, Thái tử rất nhanh sẽ kế nhiệm, cho nên ông cần phải để Thái tử nhanh chóng trở thành một quân vương đủ tiêu chuẩn.

Cũng may vào trước Tết, Dật Vương đã lộ ra sơ hở, nếu không có lẽ Hoàng đế còn nghi ngờ người hạ độc mình là Thái tử ấy chứ.

“Thảo nào cữu cữu không trực tiếp thoái vị.” Mộ Ly Phong mím môi, sắc mặt nghiêm trọng: “Kiếp trước ông ấy nghi ngờ Thái tử là người hạ độc nhưng không có chứng cứ, lại không tìm ra kẻ đầu sỏ, do đó mãi đến khi không chống đỡ nổi nữa mới để Thái tử nối ngôi.”

Lục Cảnh Hằng nghe mà gật đầu liên tục: “Ngươi định làm gì?”

Mộ Ly Phong suy nghĩ: “Trước cứ nói chuyện, bàn bạc với Thái tử đã, không biết cữu cữu đã tìm ra gian tế hạ độc chưa.”

Kiếp trước có lẽ là không tìm được, cuối cùng thân thể xấu đi không chống đỡ nổi. Hiện tại đã biết thủ phạm là ai, đổi hướng tìm kiếm, tỷ lệ tra ra sẽ lớn hơn một chút.

Đức công công bên cạnh Hoàng đế hình như có liên hệ với Thái tử?

“Thỉnh biểu huynh bớt chút thời gian đến đây một chuyến đi.” Mộ Ly Phong nói.

“Được.”

Sự việc trọng đại, Mộ Ly Phong không hề hé răng nửa lời với người bên cạnh. Hôm Thái tử đến, y cho hạ nhân lui xuống hết, đem sự tình kể lại.

Thái tử không hỏi làm sao Mộ Ly Phong biết chuyện Hoàng đế trúng độc, nhưng hắn khẳng định suy đoán của Mộ Ly Phong.

“Phụ hoàng đã bắt được tên gian tế kia rồi, bên Thái Y Viện nói rằng độc đã làm tổn hại đến thân thể của phụ hoàng, sau này nhất định phải tĩnh dưỡng. Điều dưỡng nhiều năm, có lẽ có thể bù lại được, nhưng kỵ nhất là ngày ngày lao tâm khổ tứ.”

Vậy nên, nếu Hoàng đế muốn sống lâu trăm tuổi, ông phải mau chóng thoái vị.

Mộ Ly Phong không ngờ Thái tử đã biết chuyện này, có điều nghĩ lại, nếu Đức công công có liên hệ với Thái tử, đương nhiên sẽ báo cho Thái tử ngay khi sự việc xảy ra để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Vì lẽ đó, Thái tử biết sớm hơn Mộ Ly Phong cũng là chuyện rất bình thường.

Vấn đề hiện tại là, Hoàng đế định làm thế nào? Ông muốn gắng gượng hay là tìm thời cơ thoái vị?

“Phụ hoàng bên kia…” Thái tử nhíu chặt mày: “Đức công công nói Thái Y Viện đã đưa ra một kỳ hạn, nói rằng phụ hoàng tối đa còn có thể lao tâm khổ tứ bao lâu nữa thì phải lui xuống tĩnh dưỡng. Thế nhưng Đức công công không rõ cái kỳ hạn này, khi ấy phụ hoàng cho tất cả mọi người lui xuống rồi thái y mới nói.”

Vì vậy Hoàng đế rất có thể sẽ kéo dài cho đến lúc đó, hoặc là sau đó tìm một thời điểm thích hợp.

Tóm lại chắc chắn không phải bây giờ, một là Dật Vương vừa mới gây khó dễ, hai là Nhị Hoàng tử còn chưa về. Đừng thấy bên đảng phái của Thái Tử, mấy vị hoàng tử mỗi ngày có vẻ như không lo làm việc chính, đều mang dáng vẻ nhàn vương, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể coi bọn họ như không tồn tại.

Chẳng phải mỗi khi triều đình xảy ra chuyện lớn, mấy vị hoàng tử đều sẽ đột nhiên bận rộn sao? Đó là vì các hoàng tử phải ra tay thống lĩnh thế lực dưới trướng của mình, việc cần làm không hề ít.

Nhị Hoàng tử không có ở đây, thế lực sau lưng Nhị Hoàng tử chưa chắc sẽ dồn sức ủng hộ Thái tử. Mấy vị hoàng tử này tuy bản thân không có ý định đoạt vị, nhưng không có nghĩa là sau lưng bọn họ không có triều thần thế gia. Không cần nói đâu xa, nhà ngoại của các vị hoàng tử phi chính là một thế lực không hề yếu.

Ngoại trừ Lục Hoàng tử, kẻ đáng thương không được ai coi trọng lấy vị thê tử không xuất thân từ thế gia vọng tộc ra, thì mấy vị hoàng tử phi khác, tùy tiện lôi ai ra cũng không dễ chọc. Ngược lại, Thái tử phi xuất thân từ gia đình nhỏ, ban đầu khi chung sống với các trục lý rất bối rối, sau nhiều năm va chạm mới dần dần tốt lên.

Cho nên, hiện tại điều bọn họ có thể làm chỉ là nhanh chóng xử lý tốt chuyện của Hộ bộ Thượng thư, rồi đợi Nhị Hoàng tử trở về.

Hai tháng sau, cuối cùng Nhị Hoàng tử cũng về tới Kinh Thành. Việc đầu tiên sau khi về Kinh là vào cung thỉnh an Hoàng đế, tiện thể báo cáo những chuyện mắt thấy tai nghe trên đường đi. Đợi đến khi ra khỏi cung, hắn lập tức quay về phủ thăm thê tử nhà mình. Nhị Hoàng tử phi đã đến ngày dự sinh, vì thế tuy Nhị Hoàng tử cũng rất lo lắng cho Mộ Ly Phong nhưng vẫn chọn về nhà thăm thê tử trước. Nếu không phải nhất định phải vào cung diện kiến Hoàng đế trước tiên, e rằng hắn đến cả việc vào triều cũng phải hoãn lại.

Đợi Nhị Hoàng tử về nhà, ở bên cạnh Nhị Hoàng tử phi nói chuyện rồi tắm rửa thay một bộ y phục khác, cuối cùng mới đi đến phủ Hoài Vương.

“Nhị biểu ca gầy đi không ít.” Mộ Ly Phong tựa vào đầu giường, mỉm cười với hắn: “Về rồi có Nhị tẩu chăm nom, Nhị biểu ca chắc chắn sẽ nhanh chóng béo tốt trở lại.”

Nhị Hoàng tử vốn rất lo lắng cho y, bây giờ thấy khí sắc của y vẫn tốt, hắn cũng an tâm được một nửa. Chuyện xảy ra trong khoảng thời gian hắn rời Kinh, hắn đã nghe Nhị Hoàng tử phi kể lại, nhưng dù sao Nhị Hoàng tử phi cũng biết có hạn, rất nhiều chuyện còn phải đợi ngày mai đi hỏi Thái tử.

Ví như, tại sao bọn Thái tử lại để cho tên khốn Lục Cảnh Hằng kia đường hoàng vào phủ Hoài Vương thế này?

Nhị Hoàng tử vẫn còn dừng lại ở giai đoạn nhóm người biểu cữu ca giận dữ mắng Lục Cảnh Hằng là lão lưu manh, không hề hay biết những khúc mắc ly kỳ đã xảy ra sau đó.

Nhị Hoàng tử vừa nói chuyện với Mộ Ly Phong, vừa không ngừng lườm nguýt kẻ chướng mắt nào đó trong phòng. Tiếc là da mặt kẻ nào đó dày như tường thành nhất quyết không đi, thậm chí còn nhàn nhã ngồi một bên uống trà, làm nền.

Chuyện này cũng thôi đi, đệ đệ bảo bối nhà Nhị Hoàng tử còn không kiềm được mà thường xuyên liếc nhìn kẻ nào đó, sau đó hai người trao nhau ánh mắt đầy tình cảm hoặc là nhìn nhau đắm đuối ngay trước mặt Nhị Hoàng tử. Nói chung, Nhị Hoàng tử càng nhìn càng khó chịu, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi trận lôi đình.

Sao tên này có thể vô sỉ đến thế chứ? Hắn khó khăn lắm mới được gặp lại Mộ Ly Phong sau thời gian dài, nói đôi lời tâm tình, vậy mà Lục Cảnh Hằng lại không biết tự giác mà tránh đi sao?

Thấy địch không động, Nhị Hoàng tử đành chủ động mở lời, đuổi Lục Cảnh Hằng ra ngoài.

“Bản vương nói chuyện với Ly Phong, Lục tướng quân không tiện ở lại nghe lén chứ?” Nhị Hoàng tử hừ lạnh.

Lục Cảnh Hằng xem lệnh tiễn khách nhẹ như lông gà, một mực không chịu nhượng bộ: “Mạt tướng hiện đang là thị vệ thiếp thân của Hoài Vương điện hạ, đương nhiên phải luôn luôn ở bên cạnh điện hạ, không thể tự tiện rời đi.”

Thấy hai người sắp cãi nhau, Mộ Ly Phong vội vàng kéo Nhị Hoàng tử lại: “Nhị biểu ca, các biểu ca khác đã đồng ý chúng ta ở bên nhau rồi, huynh đừng làm khó hắn nữa.”

Nhị Hoàng tử: “!”

Mấy người Thái tử điên rồi sao? Lục Cảnh Hằng lão hỗn đản này vừa nhìn đã biết là một tên cầm thú dục cầu bất mãn, sao có thể đem Mộ Ly Phong yếu đuối giao phó cho loại người như vậy được? Đợi đến khi Lục Cảnh Hằng ăn sạch sành sanh Mộ Ly Phong rồi, bọn hắn còn có thể nhìn thấy đệ đệ nguyên vẹn nữa à?

Nhị Hoàng tử lập tức không ngồi yên được nữa, “vèo” một tiếng đứng dậy: “Ta đi tìm Thái tử, ngày mai lại đến thăm đệ.”

“Ồ…” Mộ Ly Phong chớp mắt, không hề ngăn cản.

Ừm, y nói là “các biểu ca khác” đã đồng ý, không có nói “tất cả” các biểu ca khác đều đồng ý. Dù hiện tại chỉ có mỗi Tam Hoàng tử là tỏ rõ thái độ ủng hộ, nhưng mà Tam Hoàng tử cũng tính là “các biểu ca khác”, suy cho cùng không có ai quy định “các biểu ca khác” không thể là một người.

Hơn nữa, hiện tại Thái tử và Tứ Hoàng tử trên cơ bản là đã ngầm đồng ý. Chỉ có Ngũ Hoàng tử còn hơi khó chịu, do vậy Mộ Ly Phong cảm thấy bản thân cũng không tính là nói dối, không hề sợ Nhị Hoàng tử đi đối chất.

Lục Cảnh Hằng vừa thấy người đi rồi, lập tức di chuyển đến bên giường, nắm chặt tay người trong lòng, tủi thân lên tiếng: “Biểu ca của ngươi đều không thích ta.”

“Chứ sao nữa?” Mộ Ly Phong đã miễn dịch với trò làm nũng của hắn, tay kia không chút lưu tình vỗ lên trán hắn: “Chẳng lẽ biểu ca của ta phải tích cực mang ta đi tẩy rửa sạch sẽ rồi đưa lên giường của ngươi hả?”

Lục Cảnh Hằng: “… Ta không có ý đó.”

“Ngươi bớt giả vờ đi.” Mộ Ly Phong nhướng mày: “Hôm nay sao lại cố ý chọc giận Nhị biểu ca của ta vậy?”

Rõ ràng lúc bọn Thái tử bảo Lục Cảnh Hằng tránh đi, Lục Cảnh Hằng không có tìm cớ để không đi. Sao đến phiên Nhị Hoàng tử ở đây, đãi ngộ đột nhiên khác xa một trời một vực thế?

Lục Cảnh Hằng bày ra vẻ mặt đương nhiên: “Thái tử có phản đối chúng ta ở bên nhau đâu.”

Trong mắt Lục Cảnh Hằng, Thái tử, Tam Hoàng tử và Tứ Hoàng tử đã bị hắn thu phục, vậy nên hắn cũng không ngại nể mặt bọn họ một chút. Dù sao bọn họ vẫn là biểu ca của Mộ Ly Phong, hắn không thể làm quá đáng, những tôn trọng cần có vẫn phải có.

Nhưng đối với loại người khó chiều như Ngũ Hoàng tử thì không cần phải khách sáo, nếu không đối phương tuyệt đối sẽ được nước lấn tới. Còn Nhị Hoàng tử, loại phản đối hắn như vậy thì càng không thể nhượng bộ, nếu không Thái tử sẽ thấy hắn dễ bắt nạt, Tam Hoàng tử cũng sẽ cảm thấy hắn không đủ kiên định, không xứng với Mộ Ly Phong.

“Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Mộ Ly Phong nghe xong bất đắc dĩ mỉm cười: “Bọn họ đã đồng ý thì sẽ không nửa đường rút lui. Trừ phi chính ta thay đổi chủ ý, cho nên ngươi không cần phải lo lắng như vậy.”

Nói cho cùng vẫn là Lục Cảnh Hằng không có lòng tin đối với mấy vị biểu cữu ca kia, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần các hoàng tử sẽ đổi ý. Vì thế Lục Cảnh Hằng nghe Mộ Ly Phong nói xong cũng không hề dao động, hắn và mấy vị Hoàng tử kia nói thật sợ là bằng hữu còn không được tính. Kiếp trước có chút giao tình nhưng cũng không sâu đậm, kiếp này vừa bắt đầu đã nước sôi lửa bỏng, đương nhiên không có chút tin tưởng nào.

Mộ Ly Phong thấy vậy cũng không nói nhiều, chỉ cần bọn họ đừng làm quá đáng là được.

Bên kia, Nhị Hoàng tử nói là đi tìm Thái tử, tiếc thay vừa ra khỏi cửa mới phát hiện trời đã quá muộn. Giờ này đi tìm Thái tử, đợi nói chuyện xong trong cung đã đóng cửa, hắn sẽ phải ở lại Đông Cung qua đêm.

Mới về ngày đầu tiên không ở bên cạnh Vương phi nhà mình, ngược lại chạy đến trong cung tìm Thái tử tâm sự thâu đêm… Hắn không muốn thê tử nữa rồi sao?

Nên đành thôi, đợi ngày mai rồi nói. Còn hôm nay, không tiện đến phủ Hoài Vương quấy rầy Mộ Ly Phong nữa, chi bằng về phủ của mình trước, bầu bạn với thê tử đã lâu không gặp.

Trong Vương phủ, Nhị Hoàng tử phi đã sớm sai người chuẩn bị một bàn tiệc rượu, chỉ chờ phu quân nhà mình trở về.

“Sao nàng lại đợi ta?” Nhị Hoàng tử nắm tay thê tử: “Nàng cứ dùng trước đi, nếu ta ở phủ Hoài Vương dùng bữa rồi, chẳng phải nàng sẽ đợi công cốc sao?”

Nhị Hoàng tử phi mỉm cười: “Ly Phong xưa nay chu đáo, hôm nay chàng mới quay về, y sẽ không giữ chàng lại dùng bữa đâu, nhất định sẽ khuyên chàng về dùng bữa với ta.”

Nhị Hoàng tử không nói gì, chỉ cầm đôi đũa bắt đầu gắp thức ăn cho thê tử. Chỉ là tay vừa mới đưa ra, nghĩ tới điều gì, hắn bỗng cứng đờ.

“Ta chỉ nhớ rõ những món ăn nàng có thể dùng khi thai còn nghén nhẹ, nay bụng đã lớn hơn rồi, không biết có gì thay đổi chăng?” Hơn nữa, khẩu vị của nữ nhân mang thai rất dễ thay đổi, hắn cũng không rõ thê tử hiện giờ thích dùng những món có mùi vị thế nào.

Nhị Hoàng tử phi cười ngọt ngào: “Chàng cứ dùng bữa của mình, không cần phải gắp thức ăn cho ta, để ma ma làm là được.”

“Cũng được.” Nhị Hoàng tử đặt đôi đũa gắp thức ăn uống, không muốn làm loạn thêm nữa.

Hai phu thê ân ái dùng xong một bữa tối, bầu không khí ấm áp như thuở mới yêu nhau. Nhị Hoàng tử lại cảm thấy ái thê nhà mình từ khi có thai càng thêm ôn nhu, dịu dàng, không thấy vẻ đanh đá như ngày thường nữa.

Tuy có chút không quen, nhưng cũng có một phen tư vị khác biệt. Chỉ tiếc là thiếu mất mấy tháng bên cạnh bầu bạn, không thể nhìn hài nhi trong bụng thê tử lớn lên từng ngày.

Hừ! Đều tại lão Lục đáng ghét hại bản vương phải đi Tây tuần! Ngày mai vào triều, nhất định phải đào cho lão Lục kia vài cái hố mới hả dạ!

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Ly PhongĐọcChương 2: Thỉnh cầu ĐọcChương 3: Thăm nom ĐọcChương 4: Khuyên rănĐọcChương 5: Lục Xảo ThưĐọcChương 6: Dựa vàoĐọcChương 7: Huynh đệĐọcChương 8: Tướng quânĐọcChương 9: Không biết xấu hổĐọcChương 10: Tặng thuốc ĐọcChương 11: Nói chuyện đêmĐọcChương 12: Thư tayĐọcChương 13: Thẳng thắnĐọcChương 14: Dật VươngĐọcChương 15: Tương kế tựu kế ĐọcChương 17: Ban thưởngĐọcChương 18: Bàn luậnĐọcChương 19: Thái độ dịu dàngĐọcChương 20: Nhượng bộ ĐọcChương 21: Qua mặt Hoàng hậuĐọcChương 22: Trông thấyĐọcChương 23: Đột nhập Đông cungĐọcChương 24: Béo lênĐọcChương 25: Kế hoạch vụng vềĐọcChương 26: Phản công ĐọcChương 27: Ăn miễn phíĐọcChương 28: Lễ Lạp BátĐọcChương 29: Buồn ngủĐọcChương 30: Lễ đội mũĐọcChương 31: Điều tra vụ ánĐọcChương 32: Gặp nhau trên cung yếnĐọcChương 33: Rơi xuống nướcĐọcChương 34: Hai lần bị bắt gặpĐọcChương 35: Xử lýĐọcChương 36: Xuất cungĐọcChương 37: Đào mật đạoĐọcChương 38: Sự thật ẩn giấuĐọcChương 39: Biểu cữu ca làm khóĐọcChương 40: Chuyện ngắnĐọcChương 41: Về nhàĐọcChương 42: Dùng băng tằm cổ che giấuĐọcChương 43: Mất ngủĐọcChương 44: Tặng nam sủngĐọcChương 45: Ly Phong nổi giậnĐọcChương 46: Tạ lỗiĐọcChương 47: Tin tốtĐọcChương 48: Nắm lấyĐọcChương 49: Bằng lòng làm Hoài Vương phiĐọcChương 50: Thái tử phi sinh con ĐọcChương 51: Ngũ Hoàng tử da mặt mỏng ĐọcChương 52: Đến phủ Ngũ Hoàng tửĐọcChương 53: Ly Phong lại bệnh ĐọcChương 54: Hoàng đế bị lừaĐọcChương 55: Bắt đầuĐọc
Chương 56: Trở về Kinh Thành · đang xemĐang đọc
Chương 57: Ra mắt trưởng bối ĐọcChương 58: Khuôn mặtĐọcChương 59: Kế hoạch tương lai ĐọcChương 60: Thái tử giám quốc ĐọcChương 61: Lục Hoàng tử phi ra tay ĐọcChương 62: Làm ngư ôngĐọcChương 63: Chuẩn bị ĐọcChương 64: Hoàng đế hồi triều ĐọcChương 65: Kết thúcĐọcChương 66: Phiên ngoại 1ĐọcChương 67: Phiên ngoại 2.ĐọcChương 68: Phiên ngoại 3ĐọcChương 69: Phiên ngoại 4ĐọcChương 70: Phiên ngoại 5Đọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang