Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 48: Nắm lấy

Thời điểm Lục Cảnh Hằng hớn hở chạy đến phủ Hoài Vương, Mộ Ly Phong vẫn chưa tỉnh giấc.

Tối qua Lục Cảnh Hằng kích động, ôm Mộ Ly Phong đòi hỏi mấy lần khiến y đến tận khi trời tờ mờ sáng mới có thể ngủ được. Lục Cảnh Hằng thì khỏe như trâu, Mộ Ly Phong lại mệt muốn chết.

Mạn Thảo thấy Lục tướng quân đường hoàng bước vào thì ngạc nhiên mất một lúc, có lẽ đã quen với việc hắn lén lén lút lút.

“Công tử vẫn đang ngủ.” Mạn Thảo nhỏ giọng nói: “Nếu ngài có việc gì, có thể chờ công tử tỉnh dậy rồi nói không?”

Lúc này tướng quân đến, chắc là có chuyện chính sự muốn nói, nếu không nhất định sẽ lén lút đi cửa sau. Mạn Thảo có chút lo lắng, nếu công tử một lần nghỉ ngơi không tốt thì mười mấy ngày sau sẽ không có tinh thần.

Lục Cảnh Hằng khoát tay: “Không sao không sao, chỉ là có tin tốt không thể chờ đợi được mà thôi. Cứ để y ngủ đi, các ngươi đi chuẩn bị tảo thiện trước, nhất định phải thanh đạm nhé.”

Lúc này Mạn Thảo mới thở phào nhẹ nhõm: “Vâng.”

Không biết là tin tốt gì, Mạn Thảo liếc nhìn Lục Cảnh Hằng, thấy giữa mày mắt hắn tràn đầy vẻ vui mừng, không nhịn được mà nở một nụ cười. Xem ra, hẳn là tin tốt trời giáng rồi.

Lúc này, Lục Cảnh Hằng chậm rãi mò vào phòng, vui vẻ cởi áo ngoài trèo lên giường, ôm người trong lòng ngủ một giấc thật ngon. Mộ Ly Phong cảm nhận được hơi thở quen thuộc cũng không tỉnh giấc, y theo bản năng cọ cọ, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.

Tối qua Lục Cảnh Hằng một đêm không ngủ, buổi sáng còn phải gắng gượng lên triều, toàn bộ quá trình căng thẳng không thôi, tất nhiên là không có cảm giác buồn ngủ. Nhưng lúc này được nằm trong chăn với người mình yêu, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, Lục Cảnh Hằng cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngoài kia, nha hoàn do Lục Cảnh Hằng đưa đến thấy Tam Hoàng tử tiến vào, vội vàng trốn vào góc tường thổi còi. Mà trong phòng, Lục Cảnh Hằng hiếm khi ngủ sâu như vậy, lại không nghe thấy tiếng còi này…

Mạn Thảo đã nhận được tin từ một nha hoàn khác, biết rằng Tam Hoàng tử đã đến. Nàng vội vàng sai người đi chuẩn bị, quay đầu nhìn vào phòng trong đang đóng kín, suy nghĩ rồi quyết định không đi làm phiền. Nha hoàn kia đã thổi còi rồi, chắc hẳn phía Lục tướng quân không cần nàng nhắc nhở thêm lần nữa.

Chỉ là trong lòng Mạn Thảo có chút thắc mắc, tại sao tướng quân không đi ra vậy? Công tử chưa tỉnh, vậy thì tướng quân nên ra ngoài chờ mới phải, tránh cho Tam Hoàng tử thấy hắn ở phòng trong sẽ không vui. Chẳng lẽ, công tử đã tỉnh rồi sao? Nếu đã tỉnh, vậy thì ở trong phòng cũng không sao.

Chưa đợi nàng nghĩ ra lý do, Tam Hoàng tử đã đến Thang Tuyền Viện, hắn gặp Mạn Thảo bèn hỏi: “Ly Phong đã dậy chưa?”

Mạn Thảo thật sự không biết, nàng đành phải nói: “Lúc nô tỳ ra ngoài, tuy công tử đã tỉnh nhưng vẫn còn hơi buồn ngủ, lúc này không biết đã ngủ lại chưa ạ.”

Như vậy, dù Mộ Ly Phong tỉnh hay chưa, nàng đều không tính là nói sai.

Tam Hoàng tử gật đầu: “Ta vào xem y.”

Tay chân hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cửa sổ trong phòng đóng kín, tuy rằng cửa sổ được dán bằng thủy tinh trong suốt chứ không phải giấy nhưng ánh sáng vẫn có phần mờ nhạt. Không thắp đèn, xem ra Mộ Ly Phong đã ngủ lại rồi.

Tam Hoàng tử càng nhẹ chân hơn, tự mình đi về phía giường. Vừa đi hắn vừa nghi hoặc, không phải Lục Cảnh Hằng đã đến phủ Hoài Vương trước hắn một bước rồi sao? Không ở Thang Tuyền Viện, vậy thì đã đi đâu chứ?

Giây tiếp theo…

Tam Hoàng tử: “!”

Hai người đang ôm nhau ngủ say trên giường, chẳng phải chính là Lục Cảnh Hằng và đệ đệ bảo bối của hắn sao!

Trong lòng biểu cữu ca vô cùng không bình tĩnh, hắn muốn kéo ai đó xuống đánh một trận, thế nhưng một là đánh không lại, hai là sẽ đánh thức đệ đệ, chỉ đành nhịn xuống mà thôi. Tam Hoàng tử vẻ mặt âm trầm ngồi xuống bàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Cảnh Hằng, chờ bọn họ tỉnh dậy.

Điều duy nhất đáng mừng là hắn đến kịp. Lục Cảnh Hằng vừa tan triều đã đến phủ Hoài Vương trước hắn một bước, nhưng cũng chỉ sớm hơn hắn một khắc mà thôi. Trong thời gian ngắn chắc là không làm được gì, sự trong sạch của Ly Phong nhà hắn vẫn còn giữ được.

Chỉ là, sau này thì không chắc.

Nghĩ đến sau này Lục Cảnh Hằng có thể trực tiếp ở lại phủ Hoài Vương, mà trong phủ Hoài Vương lại hoàn toàn không có tai mắt của huynh đệ bọn họ, tất cả đều là người của Mộ Ly Phong, Tam Hoàng tử lại cảm thấy lòng đau như cắt. Mộ Ly Phong bị cướp đi chỉ là chuyện sớm muộn, chi bằng không ngăn cản nữa mà nói chuyện đàng hoàng với Lục Cảnh Hằng.

Muốn ở bên Mộ Ly Phong cũng được, tuy nhiên sau này không được có thê thiếp thông phòng, không được nhìn thêm bất kỳ nam nhân hay nữ nhân nào khác. Sau khi Thái tử đăng cơ phải lập tức dâng tấu xin tứ hôn, lời lẽ phải khẩn thiết bảo đảm chỉ đối xử tốt với Mộ Ly Phong, hơn nữa không vì chuyện nối dõi tông đường mà để y chịu ủy khuất. 

Còn nữa…

Tam Hoàng tử càng nghĩ càng thấy chuyện cần bắt Lục Cảnh Hằng đồng ý quá nhiều, phải lấy giấy bút ghi lại, tránh cho lát nữa đàm phán sẽ bỏ sót điều nào. Hắn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Mạn Thảo đang không dám nhìn thẳng về phía giường, ra hiệu cho nàng ra ngoài lấy giấy bút đến.

Mạn Thảo liên tục gật đầu, nàng không dám tiếp tục ở lại đây nữa, nhận được phân phó bèn tay chân nhẹ nhàng lui ra ngoài, sau đó hỏa tốc dâng giấy bút lên rồi muốn lập tức rời đi. Đáng tiếc Tam Hoàng tử lại bảo nàng ở lại mài mực.

Dưới ánh sáng không mấy rõ ràng, Tam Hoàng tử sửa sửa xóa xóa viết hơn một canh giờ, cuối cùng cũng liệt kê xong hàng ngàn chữ điều kiện. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ cái tên hỗn đản Lục Cảnh Hằng này tỉnh ngủ.

Khi mặt trời lên cao, Lục Cảnh Hằng ngủ một giấc thỏa mãn cuối cùng cũng mở mắt. Bởi vì hắn ngủ ở phía ngoài ôm Mộ Ly Phong vào trong, cho nên lưng hắn quay ra ngoài, căn bản không biết trong phòng có thêm một Tam Hoàng tử. Nghe thấy tiếng thở nhẹ phía sau, hắn còn tưởng là cung nhân hầu hạ đi vào, nên cũng không để ý.

Lục Cảnh Hằng vừa tỉnh dậy đã hôn lên trán Mộ Ly Phong trước tiên, sau đó cẩn thận chui ra khỏi chăn. Sau khi đắp chăn cẩn thận cho y, hắn mới có thời gian đi lấy y phục mặc vào. Kết quả vừa quay người lại, lập tức đối diện với khuôn mặt u ám của Tam Hoàng tử.

Lục Cảnh Hằng: “…” Trời muốn diệt hắn!

Chỉ thấy Tam Hoàng tử lộ ra một biểu cảm gần như có thể coi là cười với hắn, tuy rằng chỉ hơi nhếch khóe môi, nhưng cũng đã thành công dọa Lục Cảnh Hằng sợ hãi.

Vị biểu cữu ca băng sơn vạn năm luôn mang vẻ mặt lạnh lẽo này, vậy mà lại cười với hắn sao?

Lục Cảnh Hằng cảm thấy bây giờ bản thân hắn có thể chọn một cách chết rồi. Các lựa chọn đại khái có: Ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn quả, tro cốt bay tán, tan xương nát thịt…

Giờ phút này, Lục Cảnh Hằng thà đi đối mặt với Thái tử điện hạ. Nhưng Thái tử điện hạ vì tránh hiềm nghi, lúc này không thể đến phủ Hoài Vương, nếu không Hoàng đế lại tưởng tượng thêm một đống chuyện linh tinh.

Lục Cảnh Hằng cứng mặt đối diện với Tam Hoàng tử, nhất thời không biết nên làm sao cho phải. Tam Hoàng tử khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt, liếc nhìn Lục Cảnh Hằng một cái rồi đứng dậy rời khỏi phòng trong.

Đợi hắn đi rồi, Lục Cảnh Hằng mới sống lại, vội vàng mặc ngoại bào rồi đuổi theo ra ngoài. Mộ Ly Phong trong phòng vẫn còn đang ngủ, nơi này thật sự không phải là chỗ tốt để nói chuyện.

Mạn Thảo thấy hai người rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng do dự một chút, nghĩ đến bên ngoài còn có Tĩnh Nhữ đang hầu hạ, quả quyết chọn ở lại trong phòng chờ công tử tỉnh dậy.

Bên cạnh công tử không thể không có người. Mạn Thảo vẻ mặt chính trực nghĩ nghĩ, thế là đóng cửa lại, trốn trong phòng làm bình hoa. Còn gió tanh mưa máu bên ngoài, ừm, Tĩnh Nhữ cũng nên được rèn luyện một chút rồi…

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Ly PhongĐọcChương 2: Thỉnh cầu ĐọcChương 3: Thăm nom ĐọcChương 4: Khuyên rănĐọcChương 5: Lục Xảo ThưĐọcChương 6: Dựa vàoĐọcChương 7: Huynh đệĐọcChương 8: Tướng quânĐọcChương 9: Không biết xấu hổĐọcChương 10: Tặng thuốc ĐọcChương 11: Nói chuyện đêmĐọcChương 12: Thư tayĐọcChương 13: Thẳng thắnĐọcChương 14: Dật VươngĐọcChương 15: Tương kế tựu kế ĐọcChương 17: Ban thưởngĐọcChương 18: Bàn luậnĐọcChương 19: Thái độ dịu dàngĐọcChương 20: Nhượng bộ ĐọcChương 21: Qua mặt Hoàng hậuĐọcChương 22: Trông thấyĐọcChương 23: Đột nhập Đông cungĐọcChương 24: Béo lênĐọcChương 25: Kế hoạch vụng vềĐọcChương 26: Phản công ĐọcChương 27: Ăn miễn phíĐọcChương 28: Lễ Lạp BátĐọcChương 29: Buồn ngủĐọcChương 30: Lễ đội mũĐọcChương 31: Điều tra vụ ánĐọcChương 32: Gặp nhau trên cung yếnĐọcChương 33: Rơi xuống nướcĐọcChương 34: Hai lần bị bắt gặpĐọcChương 35: Xử lýĐọcChương 36: Xuất cungĐọcChương 37: Đào mật đạoĐọcChương 38: Sự thật ẩn giấuĐọcChương 39: Biểu cữu ca làm khóĐọcChương 40: Chuyện ngắnĐọcChương 41: Về nhàĐọcChương 42: Dùng băng tằm cổ che giấuĐọcChương 43: Mất ngủĐọcChương 44: Tặng nam sủngĐọcChương 45: Ly Phong nổi giậnĐọcChương 46: Tạ lỗiĐọcChương 47: Tin tốtĐọc
Chương 48: Nắm lấy · đang xemĐang đọc
Chương 49: Bằng lòng làm Hoài Vương phiĐọcChương 50: Thái tử phi sinh con ĐọcChương 51: Ngũ Hoàng tử da mặt mỏng ĐọcChương 52: Đến phủ Ngũ Hoàng tửĐọcChương 53: Ly Phong lại bệnh ĐọcChương 54: Hoàng đế bị lừaĐọcChương 55: Bắt đầuĐọcChương 56: Trở về Kinh ThànhĐọcChương 57: Ra mắt trưởng bối ĐọcChương 58: Khuôn mặtĐọcChương 59: Kế hoạch tương lai ĐọcChương 60: Thái tử giám quốc ĐọcChương 61: Lục Hoàng tử phi ra tay ĐọcChương 62: Làm ngư ôngĐọcChương 63: Chuẩn bị ĐọcChương 64: Hoàng đế hồi triều ĐọcChương 65: Kết thúcĐọcChương 66: Phiên ngoại 1ĐọcChương 67: Phiên ngoại 2.ĐọcChương 68: Phiên ngoại 3ĐọcChương 69: Phiên ngoại 4ĐọcChương 70: Phiên ngoại 5Đọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang