Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 30: Lễ đội mũ

Ngày làm lễ đội mũ, trời trong nắng đẹp.

Nghi thức đội mũ của triều đại này tương đối đơn giản, nhưng cũng chỉ là đơn giản hơn so với lễ cập kê của nữ tử mà thôi. Ba ngày trước khi làm lễ đội mũ, tổ phụ của người được làm lễ phải khai báo lên từ đường. Nếu tổ phụ không còn tại thế thì sẽ chọn người khác theo quy củ.

Tuy Hoàng đế rất muốn thay thế tổ phụ của Mộ Ly Phong làm người cáo yết từ đường, nhưng thứ nhất là tổ phụ của Mộ Ly Phong vẫn còn sống, hai là Mộ Ly Phong phải vào từ đường của Mộ gia, không phải hoàng tộc. Vậy nên Hoàng đế chỉ đành chán nản từ bỏ ý định, chẳng qua ông lại sợ Mộ gia chậm trễ, thế nên đã cố ý hạ vài đạo thánh chỉ ban thưởng cho Mộ gia nhằm nhắc nhở bọn họ rằng những chỗ tốt này đều là nhờ Mộ Ly Phong mới có được.

Đương nhiên người của Mộ gia không dám chểnh mảng, mọi quy trình đều không xảy ra sai sót. Một ngày trước lễ đội mũ, tổ phụ của Mộ Ly Phong còn đặc biệt tiến cung, thỉnh cầu Hoàng đế làm chính tân trong lễ đội mũ của Mộ Ly Phong.

Cái gọi là chính tân, chính là người đội mũ miện cho Mộ Ly Phong trong nghi thức. Thông thường vị trí này sẽ do phụ thân hoặc huynh trưởng đảm nhiệm, nhưng hiện nay nhiều gia đình thích mời các trưởng bối đức cao vọng trọng, danh tiếng lừng lẫy trong số các dòng họ đã quen biết nhiều đời. Hoàng đế đã không thể làm người bẩm báo từ đường, thế nên vị trí chính tân này nói kiểu gì cũng không chịu nhường cho người khác.

Nhưng khi tổ phụ của Mộ gia đến thỉnh cầu, tuy trong lòng Hoàng đế nôn nóng muốn đồng ý ngay lập tức, ấy thế mà ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ từ chối cho có hình thức. Một bên nói bệ hạ là người tôn quý nhất, có phúc khí nhất của triều đại này, lão thần khẩn cầu bệ hạ thay tôn nhi làm lễ đội mũ. Một bên lại khiêm tốn nói bản thân còn nhiều thiếu sót, sau đó liệt kê ra vài vị lão thần trong số các đại thần, nói rằng những người kia thích hợp hơn ông.

Cứ như vậy, sau vài lần đẩy đưa qua lại, Hoàng đế bèn vội vàng đáp ứng. Mộ tổ phụ giả vờ như không nhìn ra vẻ hớn hở trên mặt Hoàng đế, liên tục bái tạ rồi lui ra.

Ngày hôm sau cử hành lễ đội mũ, những người được phép đến dự lễ đều đã được chọn lọc kỹ càng. Hoàng đế cho Khâm Thiên Giám tính toán bát tự của từng người, bát tự nào không hợp với Hoài Vương thì không cho đến, dù cho người đó có địa vị cao đến đâu.

Quả thật khi Hoàng đế đã muốn thiên vị một người thì đúng là không nói lý lẽ chút nào. May mà không có vị đại nhân cấp bậc cao nào xui xẻo bị loại ra, chỉ có vài tiểu bối mà bọn họ định dẫn theo cùng đến lễ đội mũ bị đuổi về.

Thái tử ban đầu định mua chuộc người của Khâm Thiên Giám để loại bỏ Lục Cảnh Hằng, đáng tiếc Thái tử đã chậm một bước nên không ngăn cản được. Trong buổi lễ hôm nay, Thái tử cứ liếc mắt nhìn Lục Cảnh Hằng, cảm thấy người này thật chướng mắt.

“Thái tử ca ca, huynh đang nhìn ai vậy?” Tiểu Thập Nhị cùng các đệ đệ bị đuổi ra khỏi phòng, mấy vị huynh trưởng khác vẫn chưa tới, vì vậy bọn họ không thể làm gì khác lại ùa đến bên Thái tử để xin đồ ăn vặt.

Thái tử thu lại tầm mắt, lấy đồ ăn cho mấy đệ đệ: “Không nhìn ai cả, mau về chỗ ngồi đi, đừng có mà chạy lung tung, ta sẽ sai người mang điểm tâm đến cho các đệ.”

“Vâng!” Đám tiểu hài tử ngoan ngoãn gật đầu, cùng nhau rời đi.

Không lâu sau, Nhị Hoàng tử mặc hoa phục đến. Hôm nay hắn ăn mặc vô cùng sang trọng, tiếc là không có khách nữ ở đây nên không ai được chiêm ngưỡng bộ dạng này của hắn.

“May mà Nhị đệ muội không có ở đây.” Thái tử trêu chọc Nhị Hoàng tử: “Nếu không nàng ấy lại trừng mắt với đệ rồi.”

Nhắc đến thê tử, Nhị Hoàng tử lập tức sợ hãi: “Huynh đừng nhắc đến nàng ấy nữa, gần đây nàng ấy cứ như ăn phải thuốc súng vậy, ngay cả nha hoàn bên cạnh ta cũng không vừa mắt. Vì sợ nàng ấy tức giận sinh bệnh nên ta đã đuổi hết mấy nha hoàn đó đi, chỉ giữ lại vài thái giám có tướng mạo bình thường. Hôm nay nếu không phải bắt buộc mặc lễ phục để tham gia nghi thức đội mũ, ta cũng chẳng ăn mặc lộng lẫy thế này để thu hút ong bướm đâu.”

Thái tử kinh ngạc: “Sao Nhị đệ muội lại đột nhiên nóng tính vậy? Có phải thân thể không khỏe không?”

“Ai mà biết được.” Nhị Hoàng tử lẩm bẩm một câu.

Hắn muốn nói có lẽ là thê tử nhà mình đến kỳ nguyệt sự, nhưng lại nghĩ lời này không nên nói ra miệng. Hơn nữa, kỳ nguyệt sự của thê tử đến ngày nào, hắn đều nhớ kỹ, rõ ràng không phải mấy ngày nay. Cơ mà cũng có khả năng là do nguyệt sự không đều, hình như tháng trước nàng không đến thì phải?

Nhị Hoàng tử bỗng chốc ngồi không yên, cảm thấy tên thái y vẫn thường bắt mạch bình an cho thê tử chắc hẳn là lang băm, định bụng sau khi làm lễ xong sẽ xin phụ hoàng một ngự y chuyên về bệnh của nữ nhân để khám cho thê tử.

Vì có tâm sự nên Nhị Hoàng tử cũng không còn tâm trí tán gẫu nữa, ngồi một mình trầm tư, ngay cả đệ đệ đến cũng không biết. Tứ Hoàng tử gọi hắn hai tiếng mà hắn cũng không để ý, sau đó Tứ Hoàng tử không muốn làm phiền hắn nữa, bèn quay sang nói chuyện với Ngũ Hoàng tử.

Tứ Hoàng tử vốn muốn tán gẫu với Tam Hoàng tử nhưng vị Tam ca này lại lạnh lùng như tiên trên trời, cả ngày không nói được năm câu, tìm đối phương nói chuyện thật sự rất bức bối. Tuy Ngũ đệ chững chạc hơn hắn nhưng ít ra nói chuyện với người này cũng không đến nỗi im lặng đến khó xử.

“Ta thấy Thái tử ca ca hình như cứ nhìn chằm chằm về phía bên kia.” Tứ Hoàng tử hơi nâng cằm chỉ về một hướng, chính là chỗ mà Lục Cảnh Hằng đang đứng: “Mấy vị võ tướng đó gần đây đắc tội với huynh ấy à?”

Ngũ Hoàng tử liếc mắt nhìn: “Không rõ, gần đây ngoài việc bọn họ cùng nhau tụ tập uống rượu thì cũng không làm gì khác.”

“Kỳ lạ, chẳng lẽ là say rượu rồi gây sự sao?” Tứ Hoàng tử gãi đầu.

Thái tử nghe vậy lập tức thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa: “Không có.” 

Chẳng qua giọng điệu của hắn cứng nhắc, nhìn một cái là biết không phải không có chuyện gì.

Vốn dĩ Thái tử muốn các đệ đệ cùng mình đối phó với Lục Cảnh Hằng, nhưng lại không tiện nói ra chuyện của Lục Cảnh Hằng và biểu đệ bảo bối nên đành thôi. Dù sao chuyện này càng ít người biết thì càng tốt, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động tiết lộ ra ngoài.

Ngũ Hoàng tử nhìn đại ca một cái đầy ẩn ý, nhíu mày nhưng không nói gì. Còn Tứ Hoàng tử thì vẫn mơ hồ, nhìn trái nhìn phải cũng chẳng nhìn ra gì nên chỉ đành cúi đầu ăn điểm tâm.

Không lâu sau, giờ lành đã đến, lễ đội mũ chính thức bắt đầu.

Mộ Ly Phong đã tắm rửa sạch sẽ cũng thay y phục đồng tử xong, sau khi ra ngoài lập tức khấu đầu hành lễ. Chính tân đích thân đội mũ miện và đọc lời chúc phúc cho y, người phụ lễ giúp y thay trang phục. Nghi thức đầu tiên bao gồm đội khăn trùm đầu, mặc áo rộng, thắt đai lớn và đi giày vải. Sau đó lại khấu đầu hành lễ một lần nữa, đội mũ, mặc áo trường sam, thắt đai da và buộc dây giày, đây gọi là “Nhị gia”. Tam gia là sau khi hoàn thành Nhị gia lại khấu đầu lần nữa, đội mũ miện chính thức, mặc quan phục, thắt đai da và đi giày da.

Hoàng đế mang theo tâm trạng như đang mặc quần áo cho búp bê, giúp Mộ Ly Phong thay đủ loại lễ phục và trang sức, vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Thân là “búp bê” được mặc quần áo, Mộ Ly Phong phải tam quỳ cửu khấu*, sau đó tiếp tục quỳ để được đội mũ miện, rồi đứng dậy để thay y phục, một loạt nghi thức như vậy cũng khá mệt mỏi.

(*) Nghi thức hành lễ cao nhất trong triều đình phong kiến, quỳ ba lần, mỗi lần khấu đầu ba cái.

May thay, từ khi băng tằm cổ được đưa vào người thì thể lực của Mộ Ly Phong đã cải thiện hơn không ít, vậy nên phải chịu đựng như thế cũng không khiến y kiệt sức, chỉ cảm thấy hơi mệt một chút.

Sau khi thay trang phục xong, còn phải kính rượu chúc mừng, đồng thời chọn tên tự* cho Mộ Ly Phong. Đến phần chọn tên tự, Hoàng đế bắt đầu dùng ánh mắt điên cuồng ra hiệu cho Mộ tổ phụ, ý đồ hết sức rõ ràng.

(*): Tên của người xưa gồm “danh” và “tự”; hay còn gọi là tên tự hoặc tên chữ. Sau khi làm lễ đội mũ, gia phụ trong nhà gọi người đó bằng “danh” trong khi những người khác gọi bằng “tự”. Ví dụ như Gia Cát Lượng, “danh” là “Lượng”, “tự” là “Khổng Minh”. Có rất nhiều hình thức để đặt “tự”, nhưng quan trọng nhất vẫn là về mặt ý nghĩa.

Khóe mắt của Mộ gia tổ phụ giật giật: “Lão thần có một việc muốn làm phiền bệ hạ.”

“Ái khanh cứ nói đi, đừng ngại.” Hoàng đế ngồi ngay ngắn lại.

“Người được làm lễ đội mũ còn chưa có tên tự. Tuy hài tử này là trưởng tôn của lão thần, nhưng từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh bệ hạ. Lão thần mạo muội khẩn cầu bệ hạ ban cho y một chữ.” Mộ tổ phụ khom người hành lễ: “Kính xin bệ hạ thành toàn.”

Hoàng đế mừng rỡ trong lòng: “Hoài Vương là hài tử trẫm nuôi nấng, ái khanh không cần đa lễ như vậy.”

Hoàng đế nói xong thì trầm ngâm một lúc giả vờ như đang suy nghĩ, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Chính Khanh, thấy thế nào?”

Thời Xuân Thu, vị đại thần nắm quyền cao nhất trong nước chư hầu được gọi là “Chính Khanh”, quyền lực chỉ đứng sau quốc quân. Hơn nữa, “Chính” có nghĩa là đoan chính, ngay thẳng, còn “Khanh” là cách gọi thân mật giữa phu thê hoặc bằng hữu. Nếu sau này người ngoài gọi Mộ Ly Phong là Chính Khanh, nghe như đang tỏ ý thiện chí với y, đây cũng là điều mà Hoàng đế mong muốn.

Ông không quan tâm thiên hạ có thích Mộ Ly Phong hay không, nhưng ít nhất những người gặp Mộ Ly Phong phải cung kính thân thiết, không được phép xa lánh hay bất kính với y.

Đương nhiên Mộ tổ phụ không có ý kiến.

Sau khi chọn tên tự xong còn phải tế bái bài vị tổ tiên, tiếp đến chào hỏi quan khách, cuối cùng mở tiệc chiêu đãi coi như lễ đã thành.

Bài vị ở Mộ gia nên Mộ Ly Phong phải xuất cung tế bái. Việc đi lại quá rắc rối, vì vậy tiệc chiêu đãi được quyết định tổ chức tại Mộ gia. Hoàng đế không tiện vi hành, chỉ đành buồn bã tiễn bọn họ rời đi rồi quay về tìm Quý phi để nhận sự an ủi.

Quý phi liếc mắt nhìn ông: “Bệ hạ đừng làm vậy nữa, thần thiếp từ đầu đến cuối cũng không được nhìn thấy một cái gì cả!”

Lễ đội mũ của triều đại này, khách mời toàn là nam giới, cũng giống như lễ cập kê chỉ có nữ giới tham gia. Quý phi không thể tận mắt chứng kiến nhi tử làm lễ đội mũ, chỉ có thể nghe tiểu thái giám thuật lại. Vì vậy bộ dạng này của Hoàng đế ở trong mắt Quý phi chẳng khác nào người được lợi mà còn làm ra vẻ.

“Phải rồi, nàng không được nhìn thấy Ly Phong sau khi làm lễ, nó mặc y phục đó trông tuấn tú biết bao.” Hoàng đế lập tức hứng khởi, thao thao bất tuyệt miêu tả cho Quý phi nghe khiến bà càng không muốn để ý đến ông.

Quý phi cười gượng gạo: “Thật đáng tiếc, thần thiếp không được nhìn thấy.”

“Phải, thật quá đáng tiếc!” Hoàng đế gật đầu lia lịa: “Trẫm nhìn Ly Phong lại nhớ đến lúc nó mới vào cung vẫn còn là một cục bột nhỏ xíu, chỉ cao chừng này. Giờ nó cuối cùng cũng đã trưởng thành, khoác lên mình bộ y phục đó thì cũng chỉ kém trẫm hồi trẻ một chút thôi. Nhưng trẫm thấy ngọc quan vẫn chưa đủ đẹp, lát nữa bảo người đi tìm vài kiểu dáng thanh quý đưa cho nó, bộ dạng nó đội ngọc quan…”

Hoàng đế nói mãi nói mãi, nói không ngừng nghỉ. Dù có tu dưỡng tốt đến đâu, Quý phi cũng không thể cười nổi nữa, bà bèn kiếm cớ đuổi Hoàng đế ra ngoài, đóng cửa lại tự mình bực tức.

“Nương nương bớt giận, hôm nay là ngày đại hỷ của Vương gia.” Cung nữ thân cận vừa cười vừa dỗ dành: “Chút nữa Vương gia sẽ đến thỉnh an nương nương, người phải ngắm thật kỹ, hôm nay Vương gia nhất định vô cùng tuấn tú.”

Quý phi nhận lấy chén trà rồi uống một ngụm: “Đương nhiên nhi tử của ta là tuấn tú nhất rồi, sao bệ hạ có thể sánh bằng được!”

Cái gì mà “chỉ kém trẫm lúc hồi trẻ một chút”? Kém xa lắm! Ái tử của bà so với Hoàng đế còn tuấn tú hơn nhiều, vậy mà kẻ này còn không biết xấu hổ tự dát vàng lên mặt mình, cứ như bà chưa từng thấy dung mạo lúc trẻ của ông vậy!

Mộ Ly Phong có dung mạo giống vị phụ thân đã mất sớm của y. Trước đây đã nói qua, phò mã từng là đệ nhất mỹ nam của Nhạn Đô. Khi Quý phi còn là tiểu thư khuê phòng đã gặp vị biểu huynh này nhiều lần, lần nào cũng suýt ngẩn ngơ.

Đáng tiếc biểu huynh biểu muội bọn họ không có duyên phận, biểu huynh và Trưởng công chúa lưỡng tình tương duyệt, còn bà thì ngay cả tình cảm nam nữ là gì cũng chưa kịp hiểu đã bị Hoàng đế đưa vào cung.

Chẳng qua phải nói Mộ gia đúng là sản sinh ra nhiều mỹ nhân, không chỉ có phò mã mà hai vị cô mẫu của Mộ gia gả vào Lục gia cũng đều là tuyệt sắc giai nhân. Hài tử sinh ra tuy bị huyết mạch của Lục gia trung hòa đôi chút, nhưng cũng không kém cạnh. Giống như Quý phi, người đẹp nhất đời trước của Lục gia cơ hồ là diễm quan khuynh thành, gần như lấn át tất cả các quý nữ khác.

“Đáng tiếc Ly Phong không thể sinh dục, nếu không sau này cưới được giai nhân, hài tử sinh ra ắt hẳn sẽ rất đẹp.” Quý phi thở dài: “Nó đã làm lễ đội mũ, thân thể cũng khỏe mạnh, đến lúc cân nhắc việc cưới thê tử rồi. Chỉ là với tình trạng của nó, cô nương nhà nào gả đến cũng chịu thiệt thòi, e là chẳng có gia đình nào thương nữ nhi lại bằng lòng để nữ nhi gả vào phủ Hoài Vương.”

Thứ nhất là nữ nhi gả đến chắc chắn không thể sinh con, chuyện Mộ Ly Phong không thể sinh dục không thể giấu được. Dẫu rằng thái y chưa từng tiết lộ, nhưng mọi người đều không mù, nhìn bộ dạng bệnh tật của y là có thể đoán được tám chín phần mười. Thứ hai là tuy nhìn Mộ Ly Phong có vẻ khỏe hơn, nhưng vẫn yếu ớt hơn nam tử bình thường, nữ nhi gả đến chỉ e chưa được mấy năm đã thành quả phụ.

Vì vậy, ngoài những người ham muốn quyền thế của Hoài Vương thì những gia đình bình thường đều không muốn kết thân với Mộ Ly Phong.

Cung nữ vội vàng khuyên nhủ: “Những chuyện này phải hỏi ý kiến của Vương gia trước đã. Biết đâu Vương gia cũng không muốn cưới thê tử thì sao? Bây giờ thiếu nữ rất được nuông chiều, gả đến còn phải để Vương gia chăm sóc chiều chuộng, người xem có phải hay không?”

Quý phi thấy cung nữ nói có lý: “Ta chỉ sợ bên cạnh Ly Phong không có người nào là tri kỷ, sợ nó sẽ thấy cô đơn, cung nữ thái giám dù sao cũng không thể so với thê tử chân chính.”

“Nương nương nghĩ mà xem, sau này Vương gia nhận nuôi một tiểu thế tử, nói không chừng sẽ không còn cô đơn nữa đâu.” Hài tử có thể giao cho hạ nhân chăm sóc, làm phụ thân chỉ cần thỉnh thoảng quan tâm là được. Không giống như thê tử cần phải quan tâm thường xuyên, nếu không đối phương rất dễ suy nghĩ lung tung.

Quý phi được cung nữ khuyên giải cũng bắt đầu suy nghĩ đến việc chọn người để Mộ Ly Phong nhận nuôi. Lục gia và Mộ gia đều có không ít hài tử thích hợp, nhưng chủ yếu vẫn phải xem Mộ Ly Phong nghĩ thế nào.

Quý phi cầm danh sách xem suốt buổi chiều, mãi đến tối khi Mộ Ly Phong đến dùng bữa mới thôi.

“Sao hôm nay lại đi lâu vậy?” Quý phi bảo người cất danh sách đi, cùng dùng bữa với nhi tử.

Mộ Ly Phong mỉm cười giải thích: “Sau khi tiệc chiêu đãi kết thúc, Nhị biểu huynh đã mời một vị thái y đến bắt mạch cho Nhị biểu tẩu. Nhi thần đi được nửa đường thì nghe nói thái y chẩn ra Nhị biểu tẩu đã mang thai, thế nên mới đi đến thăm biểu tẩu. Nhị biểu huynh lần đầu làm phụ thân nên luống cuống tay chân lôi kéo chúng con xem y thư, mãi đến giờ mới cho chúng con rời đi.”

Tuy rằng Hiền phi đã ban cho Nhị Hoàng tử mấy ma ma có kinh nghiệm nhưng hắn vẫn không yên tâm, nói nhất định phải tự mình xem y thư cổ tịch, ghi nhớ những điều cần lưu ý liên quan đến việc nữ nhân mang thai. Đám huynh đệ bọn họ cũng không tiện cứ thế rời đi nên bèn ở lại giúp đỡ, đánh dấu những chỗ cần thiết để Nhị Hoàng tử khi rảnh rỗi có thể xem lại.

Mấy huynh đệ lật tung y thư trong phủ Nhị Hoàng tử suốt một buổi chiều. Nếu không phải Mộ Ly Phong nhớ đến việc hồi cung diện kiến mẫu phi, chắc y đã bị Nhị Hoàng tử giữ lại dùng bữa tối.

Mộ Ly Phong vẫn nhớ vẻ mặt thất vọng của Nhị Hoàng tử lúc y cáo từ. Hắn cố ý học theo chiêu của Ngũ Hoàng tử, mỗi ngày cho người chuẩn bị những món mà Mộ Ly Phong thích ăn, đáng tiếc mấy hôm nay y chưa từng đến phủ của Nhị Hoàng tử dùng bữa.

“Tức phụ của lão Nhị có hỉ rồi sao?” Quý phi vui mừng nói: “Cuối cùng cũng hoài thai, nha đầu kia cũng khổ. Sau này đám người nói lời ong tiếng ve cũng có thể im lặng một chút.”

Bởi vì Nhị Hoàng tử phi không có hài tử lại không cho Nhị Hoàng tử nạp thiếp, dẫn đến bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại khó nghe về nàng. Khi thì nói nàng hung dữ như hổ, khi lại nói nàng dung mạo xấu xí. Tóm lại là đủ loại lời nói, cực kỳ phỉ báng.

Thế nhưng Nhị Hoàng tử lại chỉ yêu thích mẫu dạ xoa nhà mình, không coi trọng những bông hoa bên ngoài. Vì vậy đám nữ nhân ghen ghét Nhị Hoàng tử phi chỉ có thể truyền bá đủ lời đồn đại càng ngày càng quá đáng. Chẳng qua sau đó nếu bị Nhị Hoàng tử bắt được, những người này đều phải trả giá.

Thật ra những người quen biết với Nhị Hoàng tử phi đều biết nàng là một nữ tử tốt, có thứ gì tốt đều nghĩ đến người nhà trước, kể cả đệ đệ của phu quân và các nương nương như Quý phi hay Đức phi cũng đều như vậy.

Mộ Ly Phong nghĩ đến sang năm sẽ có hai điệt tử để chơi đùa, tâm tình vô cùng tốt nên cũng ăn nhiều thêm một bát cơm so với ngày thường. Y hy vọng các biểu huynh khác cố gắng hơn nữa, sinh một đám điệt tử trước rồi mới sinh điệt nữ.

Dù sao điệt tử có thể bế ra ngoài chơi, không sợ bị làm hỏng, còn điệt nữ thì chỉ có thể nâng niu chiều chuộng. Hơn nữa, nếu điệt nữ có ca ca, sau này bị bắt nạt còn có ca ca ra mặt bảo vệ.

Sau khi dùng bữa xong, mẫu tử hai người bàn bạc chọn lựa không ít đồ vật tặng cho Nhị Hoàng tử phi, rồi lại đưa một phần cho Thái tử phi. Cảm thấy không thể thiên vị, lại chuẩn bị thêm một phần cho các vị hoàng tử phi khác, chúc họ sớm sinh quý tử.

Trước khi rời đi, Quý phi đột nhiên hỏi Mộ Ly Phong: “Gần đây có phải con thân thiết với tiểu tử Lục Cảnh Hằng không?”

“Sao mẫu phi biết?” Mộ Ly Phong giật thót tim, chẳng lẽ y bị phát hiện rồi?

May mà Quý phi không nhận ra điều gì khác thường, bà chỉ tò mò hỏi: “Nó mới hồi Kinh bao lâu, sao hai đứa lại thân thiết với nhau nhanh thế?”

Mộ Ly Phong thầm nghĩ bọn họ nào chỉ là thân thiết đâu, thế nhưng ngoài miệng vẫn phải trả lời: “Có lẽ là hợp mắt đi, dù sao có vài người gặp lần đầu đã coi nhau là tri kỷ mà.”

“Cũng đúng.” Quý phi gật đầu không hỏi thêm nữa, chỉ dặn dò đôi ba câu: “Nhị điệt nhi này của ta xưa nay vốn nghịch ngợm, nếu con bị nó bắt nạt thì đừng giấu trong lòng, mẫu phi luôn có cách dạy dỗ nó đàng hoàng.”

Mộ Ly Phong không khỏi thương cảm cho Lục Cảnh Hằng, đợi đến khi Quý phi biết chuyện giữa hai người, Lục Cảnh Hằng sẽ không bị đánh cho bán sống bán chết sao?

Nhưng ngoài miệng y chỉ có thể đồng ý, liên tục nói rằng Lục Cảnh Hằng không dám bắt nạt y. Quý phi nghe thế thì mới yên tâm, gọi thêm vài người nữa đưa nhi tử hồi cung.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Ly PhongĐọcChương 2: Thỉnh cầu ĐọcChương 3: Thăm nom ĐọcChương 4: Khuyên rănĐọcChương 5: Lục Xảo ThưĐọcChương 6: Dựa vàoĐọcChương 7: Huynh đệĐọcChương 8: Tướng quânĐọcChương 9: Không biết xấu hổĐọcChương 10: Tặng thuốc ĐọcChương 11: Nói chuyện đêmĐọcChương 12: Thư tayĐọcChương 13: Thẳng thắnĐọcChương 14: Dật VươngĐọcChương 15: Tương kế tựu kế ĐọcChương 17: Ban thưởngĐọcChương 18: Bàn luậnĐọcChương 19: Thái độ dịu dàngĐọcChương 20: Nhượng bộ ĐọcChương 21: Qua mặt Hoàng hậuĐọcChương 22: Trông thấyĐọcChương 23: Đột nhập Đông cungĐọcChương 24: Béo lênĐọcChương 25: Kế hoạch vụng vềĐọcChương 26: Phản công ĐọcChương 27: Ăn miễn phíĐọcChương 28: Lễ Lạp BátĐọcChương 29: Buồn ngủĐọc
Chương 30: Lễ đội mũ · đang xemĐang đọc
Chương 31: Điều tra vụ ánĐọcChương 32: Gặp nhau trên cung yếnĐọcChương 33: Rơi xuống nướcĐọcChương 34: Hai lần bị bắt gặpĐọcChương 35: Xử lýĐọcChương 36: Xuất cungĐọcChương 37: Đào mật đạoĐọcChương 38: Sự thật ẩn giấuĐọcChương 39: Biểu cữu ca làm khóĐọcChương 40: Chuyện ngắnĐọcChương 41: Về nhàĐọcChương 42: Dùng băng tằm cổ che giấuĐọcChương 43: Mất ngủĐọcChương 44: Tặng nam sủngĐọcChương 45: Ly Phong nổi giậnĐọcChương 46: Tạ lỗiĐọcChương 47: Tin tốtĐọcChương 48: Nắm lấyĐọcChương 49: Bằng lòng làm Hoài Vương phiĐọcChương 50: Thái tử phi sinh con ĐọcChương 51: Ngũ Hoàng tử da mặt mỏng ĐọcChương 52: Đến phủ Ngũ Hoàng tửĐọcChương 53: Ly Phong lại bệnh ĐọcChương 54: Hoàng đế bị lừaĐọcChương 55: Bắt đầuĐọcChương 56: Trở về Kinh ThànhĐọcChương 57: Ra mắt trưởng bối ĐọcChương 58: Khuôn mặtĐọcChương 59: Kế hoạch tương lai ĐọcChương 60: Thái tử giám quốc ĐọcChương 61: Lục Hoàng tử phi ra tay ĐọcChương 62: Làm ngư ôngĐọcChương 63: Chuẩn bị ĐọcChương 64: Hoàng đế hồi triều ĐọcChương 65: Kết thúcĐọcChương 66: Phiên ngoại 1ĐọcChương 67: Phiên ngoại 2.ĐọcChương 68: Phiên ngoại 3ĐọcChương 69: Phiên ngoại 4ĐọcChương 70: Phiên ngoại 5Đọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang