Thái hậu rất chán ghét cái kiểu nói khai chi tán diệp. Trước khi nhập cung, phụ thân của bà ấy cũng bởi vì cái này mà hậu viện thê thiếp vô số. Sau khi nhập cung, nam nhân của bà ấy càng quá đáng hơn.
Mở mồm ra là khai chi tán diệp, chẳng lẽ không có mười mấy cơ thiếp cùng mười mấy nhi tử, đám nam nhân kia ra ngoài sẽ bị người ta đàm tiếu là bất lực bất tài à? Hương hỏa nhà các ngươi cao quý đến mức nào, cần nhiều nhi tử như vậy mới có thể kế thừa hay sao?
Nhưng những lời này Thái hậu cũng chỉ có thể đóng cửa lại cùng Phương Thảo oán giận vài câu, ra ngoài không thể nói lung tung. Việc Thái hậu có thể làm chính là sai người ban thưởng cho Hoàng hậu, rồi hạ ý chỉ quở trách mấy vị phi tần ít ỏi trong hậu cung, sau đó lại cho người đem việc bà ấy rất hài lòng với Hoàng hậu và Hoàng trưởng tử truyền ra ngoài, để cho đám người kia biết địa vị của Hoàng hậu là không thể lay chuyển.
Làm xong những việc này, Thái hậu mới nhớ tới bản thân đã mấy ngày không đi thăm Thái Thượng Hoàng. Dù là làm bộ làm tịch cũng không thể lơ là như vậy, vì thế bà ấy vịn tay Phương Thảo ra khỏi cửa, đi đến Thọ An Cung.
Thọ An Cung và Thọ Khang Cung cách nhau một khu hoa viên, nói xa không xa, nói gần không gần, nhưng có thể đảm bảo người của Thọ An Cung không dễ dàng chạy đến Thọ Khang Cung làm Thái hậu ngứa mắt.
Lúc Thái hậu đến, Thái Thượng Hoàng đang một mình ở trong noãn các đọc cổ tịch, không gọi các Thái phi khác đến bầu bạn.
Đến bầu bạn cũng chẳng ích gì, hiện tại thân thể ông không tốt, hơn nữa đã sớm có chút lực bất tòng tâm, nhìn mỹ nhân mà không ăn được thì chẳng bằng không nhìn. Mấy người cũ có thể ở bên cạnh nói chuyện cùng ông cũng đều đã xuất cung theo nhi tử hưởng phúc, căn bản không hề nghĩ tới việc vào cung thăm ông.
Nghĩ lại cũng thật thê lương.
“Thái hậu đến rồi à?” Thái Thượng Hoàng đặt sách xuống.
Thái hậu nhìn quanh một vòng: “Sao ngài không gọi người đến hầu hạ? Nhìn quạnh quẽ quá.”
Bà ấy nói không ai hầu hạ, đương nhiên không phải là nói cung nhân, mà là nói không có Thái phi ở bên cạnh hồng tụ thiêm hương*.
(*) Thành ngữ: Mỹ nhân kề bên.
Thái hậu nói lời này không có ý tốt, bà ấy chính là cố ý chọc tức Thái Thượng Hoàng. Từ khi làm Thái hậu, bà ấy cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao nhân sinh, cuối cùng cũng có thể vẻ vang đắc ý.
Trước kia ở trước mặt Thái Thượng Hoàng, Thái hậu hay làm chuyện ngu ngốc, hiện tại đổi thành bà ấy dùng lời lẽ cay độc châm chọc Thái Thượng Hoàng, đương nhiên tâm tình thoải mái không chịu được.
Thái Thượng Hoàng đã quen với việc Thái hậu hễ có cơ hội là lại châm chọc ông, ông cũng không để ý, khoát tay nói: “Bọn họ toàn ríu ra ríu rít, ồn ào phiền phức.”
Không ít Thái phi còn trẻ, dĩ nhiên không cam tâm cứ như vậy ở trong Thọ An Cung đến già rồi chết. Người có nhi tử thì còn đỡ, chỉ cần xúi giục nhi tử ở trước mặt Hoàng đế và Thái Thượng Hoàng nịnh nọt lấy lòng, mong ngày sau khi được phong vương xuất cung, cưới thê thì bọn họ cũng có thể theo ra ngoài hưởng phúc. Người không có nhi tử đương nhiên phải cố gắng tranh thủ sủng ái, gắng sức sinh cho được một nhi tử.
Nhưng mà Thái Thượng Hoàng hữu tâm vô lực, nhìn oanh oanh yến yến lại thấy đau đầu, không thích bọn họ đến làm ồn mình.
Thái hậu thấy ông không mắc bẫy thì hừ một tiếng, cũng không truy hỏi đến cùng. Ngược lại là Thái Thượng Hoàng, nói đi nói lại không nhịn được cảm thán một câu.
“Đám phi tử này chung quy không được chu đáo như người cũ. Không nói đến mấy người như Quý Thái phi, cho dù là Chiêu nghi năm xưa cũng hiểu chuyện hơn những người mới này.”
“Đúng vậy, tiếc là bọn họ đều xuất cung hưởng phúc rồi, hận không thể vĩnh viễn không vào cung thăm ngài nữa.” Thái hậu lạnh nhạt nói: “Hiện tại ngài đã biết những năm qua, ngài khiến người ta chán ghét thế nào rồi chứ?”
Thái Thượng Hoàng: “…”
Không thể chấp nhặt với nữ nhân đanh đá, ông nhịn.
“Nói đi nói lại, vẫn là Quý Thái phi được lòng quả nhân nhất.”
Tuy trong lòng nghĩ không chấp nhặt, nhưng Thái Thượng Hoàng vẫn nhịn không được lôi Lục Quý Thái phi, đối thủ một thời của Thái hậu ra mà nói: “Lâu rồi không gặp Quý Thái phi, quả nhân rất là nhớ nhung.”
Thế nhưng, diễn biến của sự việc lại ngoài dự liệu của Thái Thượng Hoàng, ông chỉ nghe Thái hậu nói.
“Phì, ngài còn có mặt mũi nhớ nhung Uyển Vũ muội muội của thần thiếp ư? Ngài quên chuyện hồ đồ mà ngài làm năm xưa rồi à?”
Đến mức khiến người ta sảy thai, người ta không hận chết ông mới là lạ.
“… Sao lại thành muội muội của nàng rồi? Không phải quan hệ của hai người từ trước đến nay không tốt lắm sao?”
Thái hậu dương dương tự đắc nói: “Ngài, một lão già cổ hủ, đương nhiên sẽ không hiểu được tình cảm giữa nữ nhân chúng ta.”
“…”
Thôi được rồi.
Hôm nay không thể nói chuyện được nữa rồi!