Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 24: Béo lên

Thái tử đã sai người gửi đồ đến, về lý Mộ Ly Phong vẫn nên gặp một lần. Nhưng trong phòng có một nam nhân, không tiện để người khác tiến vào, vì vậy y chỉ có thể tự mình ra ngoài phòng.

Thật ra, đồ gửi đến cũng không phải thứ gì quan trọng, chỉ là Thái tử lo lắng Mộ Ly Phong không quen ở Đông Cung nên đã gửi một ít hương liệu an thần đến.

Mộ Ly Phong nhìn xem thời gian thấy giờ này cũng không phải là quá muộn, thảo nào ban đêm mà Thái tử vẫn còn cho người mang đồ qua.

“Đa tạ biểu huynh.” Mộ Ly Phong nhận hương liệu an thần, mặc dù y không thích dùng hương liệu hỗ trợ giấc ngủ này lắm nhưng đối phương vừa là Thái tử vừa là biểu huynh, hơn nữa hắn cũng chỉ là quan tâm y nên y không thể từ chối.

Tiểu thái giám không ở lại lâu, đưa đồ xong thì đi ngay. Mộ Ly Phong nhìn về phía Mạn Thảo một cái, Mạn Thảo gật đầu, khi Mộ Ly Phong vừa vào phòng trong, nàng lập tức dập tắt nến ở các nơi, thông báo ra ngoài rằng công tử đã ngủ. Như vậy sẽ không còn ai không có mắt mà tới quấy rầy.

Vừa vào trong phòng, Mộ Ly Phong lập tức bị người chờ đợi từ lâu ôm chặt.

“Chúng ta tiếp tục.” Người đó thì thầm bên tai Mộ Ly Phong, nét mặt gian xảo.

Cả gương mặt của Mộ Ly Phong đỏ bừng: “Sao ngươi còn nhớ đến chuyện này vậy?” Y vừa dứt lời thì mới nhận ra bản thân thật ngốc, cái tên lưu manh trước mặt không nhớ đến chuyện này thì còn nhớ đến cái gì? Hơn nữa nam nhân thì luôn như vậy, vừa háo sắc vừa trầm mê dục vọng.

Chưa kịp để Mộ Ly Phong từ chối, Lục Cảnh Hằng đã nhanh chóng chồm tới, tranh thủ chiếm lấy lợi thế. Lần trước đã bị Thái tử làm gián đoạn, lần này lại bị tiểu thái giám bên cạnh Thái tử chen vào, nếu để xảy ra lần nữa, hắn nhất định phải tìm cách trùm bao bố Thái tử. Sao  kiếp trước hắn lại không thấy Thái tử phiền phức như vậy nhỉ? Dù Thái tử không thích hắn, nhưng cũng chưa từng công khai phản đối mà.

Lục Cảnh Hằng suy nghĩ một chút, có lẽ là Mộ Ly Phong đã nói gì đó với Thái tử. Ở kiếp trước, giữa hắn và Mộ Ly Phong có thể xem như là nước chảy thành sông ở cạnh nhau, thời gian dần trôi tình cảm cũng dần hình thành. Hắn đã từng bước từng bước khiến cho các biểu huynh của Mộ Ly Phong chấp nhận, hơn nữa Mộ Ly Phong cũng rất quan tâm đến hắn, nói không ít lời khen hắn, nên Thái tử và những người khác đương nhiên không nỡ để Mộ Ly Phong gặp khó khăn, cứ thế mà nhẹ nhàng buông tha.

Nhất là trong khoảng thời gian đầu, Lục Cảnh Hằng luôn ở bên Mộ Ly Phong chăm sóc cho y giống như mấy hoàng tử khác, cho nên nhìn bên ngoài trông giống như hắn chỉ là một biểu ca bình thường của Mộ Ly Phong. Mấy vị hoàng tử đều xem Lục Cảnh Hằng là “đồng loại”, hoàn toàn không nghĩ hắn và Mộ Ly Phong sẽ phát triển thành một mối quan hệ khác, đến lúc bọn họ phát hiện ra thì đã muộn.

Thế nhưng kiếp này thì khác, Lục Cảnh Hằng còn chưa kịp hòa nhập với các biểu huynh của Mộ Ly Phong thì đã bị phát hiện, hắn chỉ mới nghĩ đến đây thôi đã thấy tương lai mờ mịt.

Lục Cảnh Hằng nhìn đôi mắt hơi nhắm lại của Mộ Ly Phong, vẻ quyến rũ ấy khiến hắn lập tức quyết định tạm gác lại những lo lắng kia, chuyên tâm tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Mộ Ly Phong, tranh thủ lúc đối phương đang mơ màng thì bế bổng y lên rồi đè xuống giường nhỏ.

Thời điểm Mộ Ly Phong kịp phản ứng lại, Lục Cảnh Hằng đã thò tay vào trong áo của y.

“…”

“Bịch!” Âm thanh Lục Cảnh Hằng bị đá xuống giường vang lên trong phòng.

Dù thân thể của Mộ Ly Phong yếu ớt không có sức lực nhiều, nhưng suy cho cùng y vẫn là nam nhân, một chút kỹ năng đương nhiên phải có. Y nhân lúc Lục Cảnh Hằng không đề phòng, nhắm vào điểm yếu của hắn rồi ra tay quyết đoán.

Lục Cảnh vừa co rúm bên mép giường cắn răng hít khí chịu đựng, vừa phải phân tâm cố gắng kiềm chế tiếng kêu đau sắp trào ra: “Ly Phong” Ngươi làm như vậy thì sau này sẽ không còn đồ để dùng nữa đâu! 

Câu nói sau cùng lởn vởn bên môi, nhưng Lục Cảnh Hằng chỉ có thể âm thầm nuốt xuống, không dám thốt ra.

Mộ Ly Phong ôm lấy chiếc ly, co mình rút vào thật sâu bên trong giường nhỏ, chỉ để lộ ra khuôn mặt thanh tú tuyệt sắc. Đôi mắt trong veo như có muôn vàn ánh sao, trông vừa vô hại vừa ngây thơ như thể vừa rồi y không làm gì cả.

Nhìn thấy bộ dạng này của Mộ Ly Phong, Lục Cảnh Hằng lập tức cảm thấy trái tim tan chảy, không thể trách móc bất kỳ lời nào, chỉ có thể nuốt hết nỗi uất ức vào trong.

“Thôi được rồi.” Lục Cảnh Hằng trở lại giường, ôm lấy Mộ Ly Phong đang quấn trong chăn rồi hôn nhẹ lên trán y: “Hôm nay là do ta bất cẩn.”

Mộ Ly Phong khẽ cong khóe môi, ngoan ngoãn xin lỗi: “Ta sai rồi.”

Thực ra, y chỉ là phản ứng theo bản năng mà đá ra, đâu có nhớ rằng không thể tùy tiện đá  vào chỗ nhạy cảm của nam nhân như vậy. Trước đây những kỹ năng mà y đọc trong sách chẳng qua chỉ là công phu mèo cào, hôm nay mới là lần đầu tiên y thực sự sử dụng, quên mất Lục Cảnh Hằng không phải kẻ thù.

Lục Cảnh Hằng không nói gì, chôn mặt vào bờ vai của Mộ Ly Phong. Lúc này, chỗ kia vẫn đau âm ỉ, hắn không muốn để Mộ Ly Phong thấy được vẻ mặt vặn vẹo của mình. 

Lục Cảnh Hằng im lặng, Mộ Ly Phong cũng không có gì để nói. Qua một trận giằng co, bây giờ Mộ Ly Phong đã cảm thấy mệt mỏi, chờ một hồi mà Lục Cảnh Hằng vẫn không lên tiếng, y nhanh chóng mơ màng ngủ thiếp đi.

Thời điểm Lục Cảnh Hằng bình tĩnh lại thì nhìn thấy Mộ Ly Phong đã ngủ say. Hắn không nỡ đánh thức y nên chỉ có thể nhẹ nhàng kéo chăn qua, chui vào bên trong, ôm chặt người mình yêu để có một giấc ngủ ngon.

Lục Cảnh Hằng thức dậy khi trời còn chưa sáng. Nếu đợi đến khi trời sáng hẳn thì việc ra khỏi Đông Cung sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Hắn có chút quyến luyến mà hôn lên gò má hồng hào khỏe mạnh của Mộ Ly Phong, hiện tại gương mặt y không còn nhợt nhạt yếu ớt giống như kiếp trước. Lục Cảnh Hằng nhìn chằm chằm một hồi, cho đến khi không thể trì hoãn thêm nữa mới lề mề rời đi.

Hắn vừa đi, Mộ Ly Phong lập tức mở mắt, co mình vào trong chăn. Thời tiết thật lạnh, bên cạnh thiếu đi một cái lò sưởi, cảm giác ngủ không còn thoải mái như trước.

Nhạn Đô nằm ở vùng nam bộ của Giang Nam, gần với phía nam khu đất phong của Hoài Vương. Mặc dù mùa đông ít khi có tuyết rơi, nhưng khí hậu ẩm ướt và lạnh lẽo vẫn khiến con người ta rất khó chịu. Hơn nữa, Mộ Ly Phong mang thể hàn nên đặc biệt sợ lạnh.

Nằm trong chăn một hồi mà vẫn không thấy đỡ hơn, Mộ Ly Phong bèn gọi: “Mạn Thảo.”

Mạn Thảo biết Lục Cảnh Hằng có lẽ đã đi rồi, nhanh chóng đẩy cửa tiến vào: “Công tử có gì sai bảo?”

Trong lòng nàng hơi lo lắng, không biết có phải công tử muốn gọi nước tắm không? Nhưng như thế thì chẳng phải hai người tiến triển quá nhanh sao?

“Ta hơi lạnh.” Mộ Ly Phong nói xong lại lấy chăn che mất nửa gương mặt.

Không khí bên ngoài lạnh đến thấu xương, y cảm thấy bản thân chỉ để mặt ra ngoài một chút thôi là đã lạnh như băng rồi. Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn mọi năm, mặc dù hiện giờ chỉ mới vào đầu đông.

Mạn Thảo lo lắng nhìn Mộ Ly Phong: “Nô tỳ lập tức cho người mang bếp than vào.”

Thực ra mùa đông năm nay không lạnh hơn những năm trước bao nhiêu, nhưng sao công tử lại ngày càng sợ lạnh vậy? Chẳng lẽ sức khỏe của y đã yếu đi?

Đến khi bếp than được mang vào, cuối cùng phòng ốc cũng ấm lên. Mạn Thảo mở một khe cửa sổ ở góc để thông khí, như vậy cũng sẽ không có gió lạnh thổi trực tiếp vào làm lạnh người. Nàng còn chuẩn bị vài túi nước nóng nhét vào trong chăn để Mộ Ly Phong ôm một cái trong tay, cái còn lại thì đặt dưới chân, một bên người vẫn luôn lạnh lẽo từ nãy đến giờ lập tức cảm thấy cả thân thể như được sống dậy.

Mạn Thảo thấy Mộ Ly Phong lại mơ màng ngủ tiếp bèn nhẹ nhàng lùi ra ngoài, thầm nghĩ khi nào công tử tỉnh dậy nhất định phải gọi thái y đến kiểm tra một chút.

Mộ Ly Phong ngủ thêm một lát, mãi đến khi qua thời gian dùng bữa sáng mới tỉnh dậy. Trong khoảng thời gian này, Thái tử có đến thăm một lần, hắn không cho phép ai làm phiền Mộ Ly Phong ngủ, nhưng lại bảo người mời thái y đến chờ sẵn cho tới khi Mộ Ly Phong tỉnh dậy mới vào chẩn mạch.

“Thân thể của điện hạ năm nay tốt lên nhiều so với mọi năm.” Thái y bắt mạch xong, lại mỉm cười vuốt râu nói: “Không cần phải lo lắng như vậy.”

Mạn Thảo hơi nhíu mày: “Nếu như thế, không biết tại sao đến mùa đông năm nay công tử lại đặc biệt sợ lạnh vậy?”

Lúc này Mộ Ly Phong mới biết hóa ra mùa đông năm nay không lạnh hơn những năm trước, mà là do chính y càng sợ lạnh hơn. Thái y suy nghĩ một chút, cố gắng dùng những từ đơn giản dễ hiểu để giải thích: “Những năm trước, thân thể của công tử yếu ớt, trong người tích tụ một ít khí lạnh. Hiện tại những khí lạnh này đang từ từ tản ra, vì vậy công tử mới cảm thấy lạnh hơn, khi nào khí lạnh trong cơ thể đều tan hết đi thì công tử sẽ khỏe mạnh hơn.”

“Thì ra là vậy.”

Đám hạ nhân trong phòng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nếu như vậy, khi khí lạnh tản đi thì cũng là lúc sức khỏe của công tử được cải thiện rồi. Đến mùa đông sau này cũng sẽ không còn khó chịu như trước nữa, chỉ là năm nay phải chịu đựng một chút mà thôi.

Thái y không kê thuốc, nói uống thuốc tuy có thể làm ấm người, nhưng đó là tác động bên ngoài, có thể làm cho khí lạnh không thể tản ra hết. Vì vậy, nếu muốn ấm lên, tốt nhất là tự mình hoạt động nhiều hơn khiến cơ thể sinh nhiệt, như vậy sẽ giúp khí lạnh thoát ra nhanh hơn. Lại nói, khí lạnh một khi đã thoát ra thì cũng không cần phải lo lắng về nó nữa. Cho nên nếu vẫn cảm thấy lạnh, có thể sử dụng thêm bếp than và noãn lô hoặc mặc thêm vài lớp áo, hay thay chăn dày hơn. 

Mạn Thảo lập tức làm theo, bảo người đổi chăn trên giường rồi thúc giục Mộ Ly Phong vào thay bộ đồ dày hơn. Mộ Ly Phong thấy lạnh nên không muốn động đậy, nhưng vẫn ôm chặt túi sưởi từ từ đứng dậy. Chờ đến khi thay xong quần áo, y lại ôm túi sưởi ngồi xuống ghế mềm, co mình lại không nhúc nhích tí nào.

Dù Thái y bảo Mộ Ly Phong nên hoạt động nhiều hơn, nhưng y vẫn không muốn rời khỏi chăn. Mỗi lần động đậy y lại cảm thấy khí lạnh lướt qua trong xương cốt, vô cùng khó chịu.

Mạn Thảo nhìn mà khẩn trương, Tĩnh Nhữ thấy vậy bèn đến gần nói nhỏ bên tai Mạn Thảo: “Tỷ tỷ ngốc! Dù công tử không hoạt động thì không phải còn có cách khác giúp cơ thể sinh nhiệt sao?”

“Cách gì?” Mạn Thảo vô thức nghĩ tới chuyện tối qua công tử và Lục Cảnh Hằng ngủ chung một giường, không nhịn được cảm thấy vành tai nóng bừng.

Thế nhưng Tĩnh Nhữ lại không nghĩ đến những chuyện xấu hổ đó mà nói: “Buổi sáng công tử ăn không ngon, nên bữa sáng đã ăn rất ít. Phải biết ăn thức ăn nóng cũng có thể làm ấm người, không bằng tỷ nghĩ xem nên mang một ít đồ ăn nóng gì về cho công tử thì hơn. Công tử không thích mấy thứ điểm tâm kia thì chúng ta làm một ít sữa đậu nành nóng, chắc chắn công tử sẽ uống được.”

Mạn Thảo như được khai sáng, hai mắt sáng lên, nắm lấy bàn tay ấm áp của Tĩnh Nhữ nói: “Vẫn là muội nghĩ chu đáo, vậy để ta bảo họ mang sữa nóng tới.” Một bát sữa đậu nành nóng vào bụng, công tử chắc chắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Vì vậy từ hôm đó, Mộ Ly Phong bắt đầu sống cuộc sống ít vận động, ăn nhiều, cả ngày quấn trong chăn như một quả bóng. Hàng ngày Thái tử đều đến thăm Mộ Ly Phong, cho nên cũng không cảm thấy có gì khác lạ. Thế nhưng, cách đây vài ngày, Thất Hoàng tử vì đi theo Nhị Hoàng tử đến thanh lâu bị mẫu phi phát hiện nên cấm túc đến hôm nay cuối cùng cũng được tự do. Hắn lập tức chạy đến thăm Mộ Ly Phong, phát hiện Mộ Ly Phong đã tăng cân không ít.

“Đầu bếp ở Đông Cung thật giỏi, lại có thể nuôi được biểu ca của ta béo lên như vậy.” Thất Hoàng tử ngạc nhiên kêu lên.

Mộ Ly Phong đang uống nước nóng, tay hơi dừng lại, cúi đầu nhìn bàn tay mình từ hình dáng gầy gò giờ đã trở nên cân đối hơn nhiều, y lặng lẽ đặt ly xuống. Vừa quay đầu lại ôm túi sưởi vào lòng, cả người co rút trong chăn.

Nhìn thấy biểu ca ngồi trên nhuyễn tháp mà còn phải quấn chăn, Thất Hoàng tử lập tức cảm thấy đau lòng: “Lạnh như vậy à? Sao không mang thêm vài bếp than vào?” Mặc dù nói thế nhưng hắn lại lén lau mồ hôi trên trán, bởi vì thật ra trong phòng này đã vô cùng ấm áp rồi.

Mộ Ly Phong nén cười, nhìn Thất Hoàng tử: “Còn thêm cái gì nữa? Nếu lại đặt thêm bếp than, e rằng sẽ làm ngươi nóng đến ngất xỉu.”

Thất Hoàng tử cười hì hì không để tâm đến lời trêu chọc của Mộ Ly Phong, chỉ tiến lại gần đưa ly nước nóng đặt vào trong tay y: “Biểu ca đừng nghe lời ta nói bừa, huynh vẫn phải ăn nhiều uống nhiều mới tốt. Bây giờ nhìn huynh tuy không gầy như trước, nhưng vẫn còn hơi mỏng manh. Huynh uống đi, đừng lãng phí.” Nói xong, Thất Hoàng tử đưa ly nước đến bên môi của Mộ Ly Phong, nhất quyết không để y từ chối.

Mộ Ly Phong do dự một chút: “Thật sự là vẫn còn hơi gầy sao?” Y vừa nói vừa lén lút sờ sờ cổ tay mình đang đặt trong chăn, lúc nắm chặt lại phát hiện hai đầu ngón cái và ngón trỏ vẫn có thể dễ dàng chạm nhau, quả thực còn hơi gầy.

Vì vậy, Mộ Ly Phong không tiếp tục từ chối, ngoan ngoãn thuận theo tay của Thất Hoàng tử từ từ uống hết ly nước nóng, lại ăn thêm không ít món điểm tâm. 

Sau khi cơ thể ấm lên, dạ dày của Mộ Ly Phong cũng dần dần mở ra, mấy hôm nay, ba bữa ăn một ngày căn bản không đủ cho y no. Sáng, chiều cho đến cả đêm y đều cảm thấy đói, cần phải ăn thêm, vì thế mà tiểu trù phòng của Đông Cung cả ngày đều không tắt lửa, hai đầu bếp luân phiên nhau làm việc, chỉ sợ lúc nào công tử muốn ăn mà không kịp nấu.

Thất Hoàng tử nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Ly Phong bị chăn quấn quanh, trong lòng thầm nghĩ, biểu ca của hắn suy cho cùng vẫn còn hơi gầy, trên mặt không có chút thịt nào, vẫn nên béo thêm một chút thì dễ thương hơn, giống như tiểu Thập Nhị vậy.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Ly PhongĐọcChương 2: Thỉnh cầu ĐọcChương 3: Thăm nom ĐọcChương 4: Khuyên rănĐọcChương 5: Lục Xảo ThưĐọcChương 6: Dựa vàoĐọcChương 7: Huynh đệĐọcChương 8: Tướng quânĐọcChương 9: Không biết xấu hổĐọcChương 10: Tặng thuốc ĐọcChương 11: Nói chuyện đêmĐọcChương 12: Thư tayĐọcChương 13: Thẳng thắnĐọcChương 14: Dật VươngĐọcChương 15: Tương kế tựu kế ĐọcChương 17: Ban thưởngĐọcChương 18: Bàn luậnĐọcChương 19: Thái độ dịu dàngĐọcChương 20: Nhượng bộ ĐọcChương 21: Qua mặt Hoàng hậuĐọcChương 22: Trông thấyĐọcChương 23: Đột nhập Đông cungĐọc
Chương 24: Béo lên · đang xemĐang đọc
Chương 25: Kế hoạch vụng vềĐọcChương 26: Phản công ĐọcChương 27: Ăn miễn phíĐọcChương 28: Lễ Lạp BátĐọcChương 29: Buồn ngủĐọcChương 30: Lễ đội mũĐọcChương 31: Điều tra vụ ánĐọcChương 32: Gặp nhau trên cung yếnĐọcChương 33: Rơi xuống nướcĐọcChương 34: Hai lần bị bắt gặpĐọcChương 35: Xử lýĐọcChương 36: Xuất cungĐọcChương 37: Đào mật đạoĐọcChương 38: Sự thật ẩn giấuĐọcChương 39: Biểu cữu ca làm khóĐọcChương 40: Chuyện ngắnĐọcChương 41: Về nhàĐọcChương 42: Dùng băng tằm cổ che giấuĐọcChương 43: Mất ngủĐọcChương 44: Tặng nam sủngĐọcChương 45: Ly Phong nổi giậnĐọcChương 46: Tạ lỗiĐọcChương 47: Tin tốtĐọcChương 48: Nắm lấyĐọcChương 49: Bằng lòng làm Hoài Vương phiĐọcChương 50: Thái tử phi sinh con ĐọcChương 51: Ngũ Hoàng tử da mặt mỏng ĐọcChương 52: Đến phủ Ngũ Hoàng tửĐọcChương 53: Ly Phong lại bệnh ĐọcChương 54: Hoàng đế bị lừaĐọcChương 55: Bắt đầuĐọcChương 56: Trở về Kinh ThànhĐọcChương 57: Ra mắt trưởng bối ĐọcChương 58: Khuôn mặtĐọcChương 59: Kế hoạch tương lai ĐọcChương 60: Thái tử giám quốc ĐọcChương 61: Lục Hoàng tử phi ra tay ĐọcChương 62: Làm ngư ôngĐọcChương 63: Chuẩn bị ĐọcChương 64: Hoàng đế hồi triều ĐọcChương 65: Kết thúcĐọcChương 66: Phiên ngoại 1ĐọcChương 67: Phiên ngoại 2.ĐọcChương 68: Phiên ngoại 3ĐọcChương 69: Phiên ngoại 4ĐọcChương 70: Phiên ngoại 5Đọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang