Sau Ngọ yến, mọi người tản ra.
Đột nhiên có tuyết rơi xuống khiến hoạt động bên giáo trường không thể tiếp diễn, Hoàng đế bệ hạ phất tay bảo mọi người cùng đi ra Ngự Hoa Viên dạo chơi.
Vừa hay các quan viên đều mang theo hậu bối trẻ tuổi đến, Hoàng đế bệ hạ hết sức chu đáo nói để đám trẻ chưa thành hôn tự đi thăm thú. Ngự Hoa Viên rộng lớn, kiểu gì cũng sẽ gặp được vài tiểu thư khuê các, biết đâu lại có người vừa mắt nhau.
Những quan viên có ý định đưa hài tử đến xem mặt đương nhiên rất vui vẻ, ngay cả mấy vị hoàng tử cũng tìm cớ chuồn đi, nói muốn về tìm thê tử. Chỉ riêng Thái tử điện hạ là ai oán nhìn các đệ đệ, bởi vì hắn không thể đi được. Thân là trữ quân, Thái tử không thể tùy tiện chạy lung tung, không được nhàn nhã như các đệ đệ.
“Biểu huynh cứ yên tâm, ta sẽ thay huynh đi thăm biểu tẩu.” Mộ Ly Phong rất biết điều khuyên một câu rồi cũng chạy mất. Ở lại với một đám triều thần có gì thú vị đâu, trời tuyết mà đi dạo Ngự Hoa Viên thì đúng là khổ sở, may mà ở đây có rất nhiều đình đài lầu các, tìm đại một chỗ chui vào, đốt lò sưởi là có thể chờ đến lúc kết thúc. Nhưng trước đó, y vẫn phải đi thăm Thái tử phi, dù sao cũng đã hứa với Thái tử rồi.
Lục Cảnh Hằng thấy Mộ Ly Phong rời đi thì cũng lặng lẽ chuồn mất. Hắn cũng là người trẻ tuổi chưa lập gia đình, đương nhiên có thể không cần ở lại. Vì vậy, khi Thái tử phát hiện ra điều bất thường, bắt đầu tìm kiếm Lục Cảnh Hằng thì tên lưu manh già đời trong đám đông kia đã chạy mất dạng. Thái tử tức giận đến nghiến răng, cái tên hỗn đản này, chạy trốn cũng nhanh thật!
Tiếc là thái giám bên cạnh hắn đã được phái đi chăm sóc Thái tử phi, nếu không thì có thể gọi một người đi theo Mộ Ly Phong, ngăn không cho Lục Cảnh Hằng lợi dụng biểu đệ bảo bối của hắn.
“Sao biểu ca lại đến đây?” Thật không may, Mộ Ly Phong vừa quẹo vào một góc đã đụng mặt Lục Hoàng tử, bên cạnh hắn ta có một vị tiểu thư khuê các, lại không phải Lục Hoàng tử phi.
Mộ Ly Phong nhìn thẳng, giả vờ như không nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Lục Hoàng tử. Y nói chuyện với Lục Hoàng tử vài câu rồi mỗi người một ngả, sau khi rời đi mới hỏi Thường Vũ ở bên cạnh: “Nhìn rõ tiểu thư bên cạnh hắn là của nhà nào chưa?”
“Hình như là đích nữ nhà Hộ bộ Tả thị lang.” Thường Vũ luôn cố ý ghi nhớ khuôn mặt của những người xuất thân quyền quý, bởi vì chủ nhân nhà hắn ta lười nhớ.
Hộ bộ Tả thị lang?
Mộ Ly Phong trầm ngâm suy nghĩ, hình như trước đây y có nghe đám người của Thái tử nhắc đến, nói vị Tả Thị lang này tham ô không ít bạc, định sau năm mới sẽ xử lý ông ta trước. Bây giờ Tả Thị lang để nữ nhi của mình đến tiếp cận Lục Hoàng tử, đây là định dựa vào Lục Hoàng tử để thoát nạn sao?
“Cung Quận Vương phi có biết chuyện này không?” Mộ Ly Phong thản nhiên nói: “Nếu không biết thì hãy mời nàng ta đến xem.”
Lén lút dan díu sau lưng chính thê, đây không phải là hành vi tốt đẹp gì, hơn nữa còn ở nơi đông người như vậy đúng là giẫm đạp lên mặt mũi của Cung Quận Vương phi. Mộ Ly Phong không tin Lục Hoàng tử không biết hậu quả của việc làm này nhưng hắn ta vẫn dung túng, có lẽ là do bất mãn với Vương phi. Nhưng theo tính cách của Lục Hoàng tử chắc chắn sẽ không chủ động làm chuyện như vậy, nhất định là do tiểu thư nhà Tả Thị lang kia đề nghị.
Vị tiểu thư kia muốn làm gì? Chưa vào cửa đã muốn thị uy với Vương phi sao? Nếu đúng là vậy thì quả thật ngu xuẩn, Hoàng đế ghét nhất chuyện sủng thiếp diệt thê. Bản thân ông vào thời điểm khó chịu với Hoàng hậu nhất, cũng chưa từng để bất kỳ nữ nhân nào trong cung vượt mặt Hoàng hậu. Bây giờ Lục Hoàng tử dung túng nữ nhân làm loạn chỉ khiến Hoàng đế cảm thấy hắn ta hoang đường vô dụng, không chỉ không quản được nữ nhân của mình, mà còn bị nữ nhân bên ngoài lợi dụng.
Thường Vũ gọi tiểu thái giám đáng tin cậy đi làm việc này, còn mình thì tiếp tục đi theo Mộ Ly Phong tìm Thái tử phi. Chắc chắn Thái tử phi vẫn đang ở bên cạnh Hoàng hậu và các vị nương nương, nàng đang mang thai, Hoàng hậu sẽ không yên tâm để nàng đi một mình. Vì vậy, Mộ Ly Phong nhanh chóng tìm thấy Thái tử phi, y nói chuyện với bọn họ vài câu, sau đó nhét vào tay mỗi người một con dơi nhỏ, nói là quà mừng năm mới.
Các vị chủ cung nương nương vừa buồn cười vừa bất lực: “Đây chẳng phải là con dơi nhỏ của Quý phi tỷ tỷ sao? Sao lại bị ngươi xin được rồi? Còn mượn hoa hiến Phật tặng cho chúng ta.”
Mộ Ly Phong lập tức không phục: “Mẫu phi cho ta chính là của ta, sao có thể nói là mượn hoa hiến Phật được? Nương nương chê quà do ta tặng nhẹ quá sao?”
“Nhóc ranh này, chỉ có ngươi là nhiều lý lẽ.” Hoàng hậu cười mắng một câu, sai người lấy áo choàng dày đến: “Mặc thêm áo vào, trời đổ tuyết lạnh lắm, đừng để bị cảm.”
Mộ Ly Phong tạ ơn, lấy cớ đi tìm đám người tiểu Thập Nhị chơi đùa, cáo từ với các vị nương nương.
“Hoài Vương điện hạ càng ngày càng tuấn tú hơn.” Mấy vị phu nhân quý tộc cùng đi với Hoàng hậu cười nói: “Không biết sau này sẽ tiện nghi cho cô nương nhà nào đây.”
Nhắc đến chuyện này, Quý phi không vui lắm, dù sao thân thể của Mộ Ly Phong yếu ớt, e rằng khó mà cưới được cô nương tốt. Vị phu nhân kia cũng biết mình lỡ lời, vội vàng đổi chủ đề, chỉ khen Hoài Vương hiếu thảo, có gì tốt cũng nghĩ đến các vị nương nương.
Trên đường đi tìm đình nghỉ chân, Mộ Ly Phong tình cờ gặp bọn tiểu Thập Nhị, bèn phát cho mỗi người một con dơi nhỏ.
“Cái này hay quá.” Đám tiểu hài tử nhận được quà thì rất vui vẻ, bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm chặt con dơi, vô cùng trân trọng. Con dơi này được tạc ra dáng vẻ béo ú chính là để dỗ trẻ con, đương nhiên bọn trẻ sẽ rất thích.
Mộ Ly Phong đưa tay chọc chọc vào móng vuốt béo nhất: “Thập Thất, đệ lại béo lên rồi phải không?”
“Ta… ta không có.” Thập Thất Hoàng tử hơi ngốc, hắn biết nói khá muộn, nói năng cũng chậm chạp mềm mại: “Ta… ta chỉ… chỉ tròn trịa hơn người bình thường một chút thôi.”
Mộ Ly Phong không nhịn được cười thành tiếng: “Tròn trịa là tốt, mùa đông không sợ lạnh.”
“Đúng vậy!” Thập Thất nghiêm túc gật đầu, cực kỳ tán thành.
Mấy tiểu hài tử khác cũng xúm lại muốn biểu ca khen ngợi, Mộ Ly Phong đành phải khen từng đứa một, dỗ cho bọn chúng vui vẻ mới được tha.
“Biểu ca, chúng ta phải đi xin quà của mẫu hậu rồi, lát nữa lại đến tìm huynh chơi.” Tiểu Thập Nhị dẫn đầu nói rồi kéo theo một đám củ cải nhỏ chạy vụt đi.
Năm đó Hoàng đế rất yêu thương nữ nhi Minh Huyên, nhất quyết cho công chúa cùng xếp hạng với hoàng tử, cho nên từ Bát công chúa đến Thập Nhất công chúa đều là nữ nhi. Đến lượt Thập Nhị Hoàng tử ra đời thì sự chênh lệch tuổi tác giữa các hoàng tử càng lớn hơn, hiện tại Thập Nhị Hoàng tử chưa đầy mười tuổi, còn Thất Hoàng tử đã tròn mười lăm. Dẫn đến tình cảnh đám nhi tử của Hoàng đế chia thành ba nhóm, nhóm ca ca chơi cùng nhau, nhóm củ cải chơi cùng nhau, nhóm công chúa chơi cùng nhau.
Mộ Ly Phong sờ tay áo, bên trong còn dư lại mười mấy con dơi nhỏ, vừa đủ cho hoàng tử phi và các biểu muội mỗi người một con. Nhưng không biết bọn họ chạy đi đâu mất rồi, lúc này e là tìm không tìm thấy ai, đành phải để lại đã. Nghĩ một chút, Mộ Ly Phong lấy đồ ra đưa cho Thường Vũ bảo hắn ta cất giữ cẩn thận, nếu không thứ nhỏ như vậy, y chỉ cần hất nhẹ tay áo một cái là có thể rơi ra ngoài. Thường Vũ lấy một cái túi gấm đựng vào, cất kỹ trong ngực.
“Công tử, phía trước có một cái đình.” Thường Vũ chỉ chỉ về phía trước bên phải, hắn ta nhớ bên đó có một cái đình.
Mộ Ly Phong gật đầu: “Vậy thì đến đó đi.”
Vị trí cái đình này xây không được tốt lắm, xung quanh có ao, bởi vì độ ẩm cao nên mùa đông sẽ càng lạnh hơn. Thường Vũ đi vào dạo một vòng bèn nói không được, ngồi lâu ở đây sợ là thân thể của công tử không chịu nổi.
Mộ Ly Phong nhìn ao nước lập tức nhớ tới lời của Lục Cảnh Hằng, hắn nói kiếp trước vào mùa đông, y và Xảo Xảo sẽ cùng nhau rơi xuống nước. Có khi chính là ngày yến tiệc tất niên này, mọi người tản ra chơi đùa riêng, y và Xảo Xảo tình cờ gặp nhau, sau đó dẫn Xảo Xảo đi tìm đình khắp nơi, rồi tìm đến chỗ này…
Ánh mắt của Mộ Ly Phong ngưng tụ, lập tức quay đầu nhìn những người bên cạnh. Trong trường hợp bình thường sẽ không dễ dàng rơi xuống nước, nhất định là có người nào đó đột nhiên xông ra đụng bọn họ, hoặc là có kẻ bên cạnh y ra tay. Đám cung nhân đi phía sau y đều là người đáng tin cậy, là người của Mộ gia và Lục gia phái tới.
Ngày thường y ra ngoài không chỉ mang theo người do hai nhà đưa vào, cũng sẽ có vài người của Hoàng đế hoặc là một số cung nhân thân thế trong sạch. Bởi vì chuyện của Vô Y xảy ra nên y mới bắt đầu cẩn thận. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ những cung nhân nhìn như thân thế trong sạch kia, cũng không nhất định sạch sẽ.
“Chúng ta đi thôi.” Mộ Ly Phong hít sâu một hơi: “Chỗ này quá lạnh.”
Các cung nhân không chút nghi ngờ, vây quanh Mộ Ly Phong rời đi. Thế nhưng còn chưa đi được hai bước, phía trước đã có một người đi tới, bước chân vội vàng trông rất gấp gáp.
“Ly Phong!” Người kia lật đật chạy qua, thấy Mộ Ly Phong bị một đám người vây quanh càng thêm lo lắng.
Mộ Ly Phong bất đắc dĩ mỉm cười: “Ngươi đừng chạy nữa, ta không sao.”
Có lẽ Lục Cảnh Hằng nhớ lại chuyện kiếp trước, cho nên dù biết hiện tại y sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng vẫn có hơi hoảng loạn. Xem ra chuyện lần đó đã để lại bóng ma tâm lý khá nghiêm trọng cho hắn.
Thấy Mộ Ly Phong quả thật không sao, cung nhân kiếp trước đã đẩy Mộ Ly Phong xuống nước cũng không ở bên cạnh, lúc này Lục Cảnh Hằng mới thở phào nhẹ nhõm, bước đi chậm lại. Nơi đông người, hắn vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
Mộ Ly Phong bảo cung nhân đừng đi theo quá sát, rồi tự mình bước về phía Lục Cảnh Hằng.
“Sao ngươi biết ta ở đây?” Mộ Ly Phong đi đến bên cạnh hắn, thấy hắn toát cả mồ hôi lạnh, y sợ hắn bị cảm nên cởi áo choàng của mình ra rồi khoác lên người Lục Cảnh Hằng.
Lục Cảnh Hằng không muốn nhận: “Thân thể của ngươi yếu ớt, sao lại cho ta? Ta khỏe như trâu, không cần đâu.”
“Choàng vào đi.” Mộ Ly Phong không cho hắn cởi ra: “Ta mặc đủ ấm rồi.”
Lục Cảnh Hằng thấy y thật sự không có vẻ đang lạnh thì mới ngừng từ chối.
“Sao ngươi lại đến đây?” Lục Cảnh Hằng nhìn cái hồ bên cạnh, lập tức che chở Mộ Ly Phong vào phía bên trong con đường, còn mình thì đứng ở phía gần hồ. Mượn áo choàng và tay áo che chắn, hắn lặng lẽ nắm lấy tay của Mộ Ly Phong, cùng y từ từ đi về phía trước.
Cung nhân đi theo phía sau từ xa, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hai vị chủ tử, trông vô cùng hòa hợp. Thường Vũ nhìn một cái rồi không dám nhìn nữa, thầm nghĩ hai vị chủ tử ở bên ngoài sao lại không biết giữ ý tứ gì hết, cuối cùng chỉ đành thở dài bất lực.
“Ta đang tìm chỗ nghỉ chân thì tình cờ đi đến đây.” Mộ Ly Phong cười nói: “Ngươi đi từ phía trước đến, có thấy chỗ nào nghỉ chân không?”
Lục Cảnh Hằng suy nghĩ một chút: “Có một chỗ, ta dẫn ngươi đi nhưng phải vòng qua cái hồ này, đi theo con đường nhỏ bên kia nên hơi xa một chút.”
Mộ Ly Phong lắc đầu, không để ý đường xa hay gần. Có Lục Cảnh Hằng bên cạnh, Mộ Ly Phong không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lúc sắp bước lên con đường nhỏ thì đột nhiên có một bóng người từ trong bụi cây lao ra.
Tên kia không thèm nhìn mà cứ thế xông thẳng vào người đang mặc áo choàng. Lục Cảnh Hằng giật mình, theo bản năng đẩy Mộ Ly Phong đang đứng quá gần ra xa một chút, còn bản thân hắn lại bị đụng trúng, ngã ngửa ra sau.
Mộ Ly Phong vội vàng đưa tay ra nắm lấy hắn, nhưng tiếc là Lục Cảnh Hằng quá to con, một vị vương gia ốm yếu tay trói gà không chặt như Mộ Ly Phong sao có thể giữ được, ngược lại còn bị hắn kéo ngã xuống theo.
Thường Vũ ở phía sau thấy tình hình như vậy thì hồn vía lên mây, vội vàng chạy như bay đến. Nhưng vẫn là chậm một bước, hai vị chủ tử đã rơi thẳng xuống nước, bọt nước bắn tung tóe vào mặt hắn ta.
Tiêu rồi!
“Người đâu! Hoài Vương điện hạ rơi xuống nước rồi!” Thường Vũ lập tức phản ứng lại, vừa hô to vừa đưa tay túm tên thái giám vừa đụng người kia lại.
Tên thái giám sau khi đụng người xong thì định nhảy xuống nước tự tử, nhưng tiếc là chậm một bước, bị Thường Vũ nhanh tay lẹ mắt tóm được. Sau đó, hai thái giám lực lưỡng xông đến giữ chặt hắn ta, khiến hắn ta không thể động đậy.
Hai vị chủ tử dưới nước thì không cần Thường Vũ phải phái người xuống cứu, bởi vì Lục Cảnh Hằng biết bơi, rất nhanh đã cứu Mộ Ly Phong lên bờ.
Mộ Ly Phong chỉ bị hoảng sợ lúc đầu, sặc vài ngụm nước, còn lại thì không có việc gì. Y ướt sũng nằm run rẩy trong lòng Lục Cảnh Hằng, lạnh đến mức mặt mũi tái nhợt.
Lục Cảnh Hằng thấy y trong lúc mơ mơ màng màng vẫn không quên nắm chặt vạt áo của hắn, ánh mắt lập tức dịu dàng hơn rất nhiều. Lục Cảnh Hằng dỗ dành y buông tay ra, nhanh chóng cởi bỏ y phục ướt sũng cho Mộ Ly Phong, tiếp đến lấy áo choàng mà tiểu thái giám luôn cầm sẵn trong tay để giữ ấm cho y, hoàn thành xong một loạt động tác mới thở phào nhẹ nhõm.
Lục Cảnh Hằng không quan tâm đến bản thân, tùy tiện cởi bỏ ngoại bào, dùng nội lực hong khô y phục bên trong. Cứ như vậy, hắn chỉ mặc một lớp áo mỏng, ôm Mộ Ly Phong vẫn đang run cầm cập vì lạnh, chạy như bay về phía cung điện gần nhất.
Một chuỗi cung nữ và thái giám đuổi theo phía sau, trong đó có một đám chạy đi tìm quần áo dày và lò sưởi, còn một nhóm nhỏ thì ở lại hiện trường canh giữ tên thái giám kia chờ người đến tra xét.
Lục Cảnh Hằng không quan tâm đến những chuyện đó, hắn vừa vào phòng đã lập tức đưa tay vào trong áo choàng, từ từ truyền nội lực ấm áp vào cơ thể Mộ Ly Phong giúp y xua tan cái lạnh. Bên trong áo choàng không mặc gì cả, lúc trước Lục Cảnh Hằng sợ gió lùa vào nên không dám đưa tay vô trong, bây giờ vào phòng rồi thì không cần lo lắng nữa.
“Lạnh quá.” Mộ Ly Phong cuộn tròn trong lòng hắn, tóc vẫn còn ướt sũng.
Lục Cảnh Hằng đành phải điều chỉnh tư thế cho y, để y dựa vào trong lòng hắn, như vậy có thể một tay truyền nội lực cho Mộ Ly Phong, một tay che đầu y để hong khô tóc. Trời lạnh thế này, không thể để tóc ướt mãi được, nếu không sẽ bị đau đầu.
Nghĩ đến tình hình lúc nãy, Lục Cảnh Hằng có hơi tức giận: “Ngươi kéo ta làm gì? Sức lực của ngươi sao có thể kéo nổi ta? Ta biết bơi, rơi xuống cũng không sao!”
Mộ Ly Phong mím môi không đáp, chỉ rúc vào lòng hắn thêm chút nữa, khuôn mặt lạnh như băng áp vào cổ Lục Cảnh Hằng làm nũng: “Ta lạnh.”
Lục Cảnh Hằng làm sao còn giận được nữa, vội vàng duỗi cổ ra che mặt cho y. Cả người Lục Cảnh Hằng ấm áp, phần cổ càng ấm hơn, rất nhanh đã ủ ấm khuôn mặt của Mộ Ly Phong. Qua một lúc lâu, Mộ Ly Phong mới tỉnh táo lại, cả người y lúc này đã không còn lạnh như băng. Thế nhưng y lại được Lục Cảnh Hằng ôm ngang trong lòng, hắn đưa tay ra ủ ấm đôi chân lạnh cóng của y.
“Ngươi không lạnh sao?” Mộ Ly Phong sợ hơi ấm trong áo choàng tản ra ngoài nên không dám nhúc nhích, đưa mắt nhìn chằm chằm vào mái tóc vẫn còn đang nhỏ nước của Lục Cảnh Hằng: “Tóc ngươi vẫn còn chưa khô.”
Lục Cảnh Hằng ủ ấm chân cho y xong, để y co chân đặt lên đùi mình, lúc này mới rảnh rỗi quan tâm đến tóc của bản thân.
“Ta không lạnh, ngươi có lạnh không? Bọn họ sắp mang quần áo đến rồi.” Nói xong, Lục Cảnh Hằng nhìn quanh phòng. Đây không phải là một căn phòng đúng nghĩa, chỉ là một cái đình có cửa sổ. Vì vậy, trong phòng không có gì cả, chỉ có một cái bàn và mấy cái ghế. Ngay cả giường cũng không có, nếu không Lục Cảnh Hằng đã có thể lấy chăn quấn cho Mộ Ly Phong rồi. Áo choàng trên người Mộ Ly Phong vẫn còn quá mỏng, căn bản không giữ được hơi ấm, Lục Cảnh Hằng chỉ có thể liên tục truyền nội lực ủ ấm cho y.
Thế nhưng Mộ Ly Phong lại rất thích cảm giác hiện tại, chỉ có hai người bọn họ nương tựa vào nhau. Y lặng lẽ duỗi một ngón tay ra, móc vào cổ áo của Lục Cảnh Hằng: “Hôm nay coi như ta là anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi có muốn lấy thân báo đáp không?”
Đến lúc này rồi mà Mộ Ly Phong còn có tâm trạng nói đùa, Lục Cảnh Hằng bất đắc dĩ nhìn y, nhét tay y trở lại vào trong áo choàng, kìm nén nỗi lo lắng trong lòng mà cùng y nói đùa.
“Đương nhiên phải báo đáp, nhưng ngươi có nói nhầm không, rõ ràng là ta anh hùng cứu mỹ nhân mới đúng.” Vừa nói, hắn vừa nhìn ra cửa, thầm mắng trong lòng sao người mang quần áo còn chưa tới?
Đám cung nhân vừa rồi đi theo Lục Cảnh Hằng chạy tới đây lúc này đang canh giữ ở cửa, không dám bước vào. Nghe thấy tiếng nói đùa bên trong, cả đám chỉ biết cúi đầu giả vờ câm điếc, căn bản không ngờ hai người lại có quan hệ như vậy.
Người mang quần áo cuối cùng cũng đến, mọi người thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tránh đường để đối phương mang quần áo vào trong. Lục Cảnh Hằng không giữ lại ai cả, cầm lấy quần áo xong thì bảo bọn họ ra ngoài, tự mình hầu hạ Mộ Ly Phong mặc quần áo. Thấy còn một chiếc chăn mỏng, hắn bèn trải áo choàng lên bàn, để Mộ Ly Phong ngồi lên đó rồi dùng chăn đắp kín cho y.
“Ngươi đắp chăn trước đi, ta thay quần áo.” Lục Cảnh Hằng nói.
Mộ Ly Phong đỏ mặt rúc vào trong chăn, vừa rồi chưa kịp phản ứng, bây giờ mới đột nhiên ý thức được lúc trước ở bên hồ, Lục Cảnh Hằng đã cởi sạch quần áo của y, vừa rồi lại mặc từng món đồ sạch sẽ giúp y. Cho nên, chắc hẳn y đã bị Lục Cảnh Hằng nhìn thấy hết cơ thể tận hai lần… Không đúng, y còn bị sờ từ trên xuống dưới một lần nữa! Bởi vì phải dùng nội lực giúp y ủ ấm, không biết tên này đã sờ bao nhiêu chỗ rồi.
Lục Cảnh Hằng rất thản nhiên cởi bỏ lớp áo duy nhất còn lại trên người, thay quần áo ngay trước mặt Mộ Ly Phong. Mộ Ly Phong nhìn hai cái rồi quay mặt đi, thầm nghĩ y mới không mặt dày như Lục Cảnh Hằng.
Cuối cùng cũng thay xong quần áo, Lục Cảnh Hằng không để Mộ Ly Phong tự đi mà ôm cả người lẫn chăn lên, nói chỗ nghỉ chân gần đây có giường, muốn đưa y đến đó nghỉ ngơi.
“Ta đã khỏe rồi.” Mộ Ly Phong vùng vẫy muốn xuống.
Lục Cảnh Hằng ôm chặt y: “Đừng quậy, ngươi bị nhiễm lạnh, phải giữ ấm.”
Hắn không nói nhiều lời mà thẳng tay ôm y đi chỗ khác, căn bản không cần bất kỳ cung nhân nào giúp đỡ. Mộ Ly Phong đành phải vùi mặt vào lòng Lục Cảnh Hằng, giả vờ bản thân là người bị động ôm đi ôm lại, người mất mặt không phải là y.
“Ta đã dùng nội lực giúp ngươi xua đuổi hàn khí, nhưng chắc chắn chưa hết hẳn, lúc về ngươi phải uống thêm mấy thang thuốc, đừng để bị bệnh.” Lục Cảnh Hằng dặn dò: “Biết thế đã đi đường vòng rồi, không nên để ngươi đến gần hồ nước. Là ta quá sơ suất, mất cảnh giác, nếu không thì lúc tên kia đến gần ta đã phát hiện ra, cũng sẽ không liên lụy đến ngươi.”
Mộ Ly Phong không nói gì, chỉ áp sát vào cổ của Lục Cảnh Hằng, dùng cổ hắn để ủ ấm đôi tai lạnh cóng của bản thân. Không bao lâu sau, tai của y đã ấm lên, lò sưởi hình người quả nhiên có tác dụng tốt nhất.