Mộ Ly Phong hoàn toàn không biết Lục Cảnh Hằng đang ấp ủ âm mưu gì sau lưng mình. Sau khi gặp mặt Hoàng đế y cũng đã an tâm, chuẩn bị xuất cung. Lục Cảnh Hằng lại đột nhiên nói: “Đã lâu không vào cung, không đi thăm cô mẫu sao?”
“Ồ, phải.” Gần đây Mộ Ly Phong bận rộn triều chính, lúc này mới nhận ra đã lâu không vào cung. Không chỉ là Quý phi, còn phải đi gặp Hoàng hậu nương nương để thỉnh an.
Hoàng hậu thấy Mộ Ly Phong thì rất vui mừng, bởi vì gần đây Thái tử giám quốc, Hoàng hậu nương nương tinh thần phấn chấn, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng nhi tử đăng cơ.
Bà ấy biết Mộ Ly Phong muốn tâm sự với Quý phi nên không giữ lại, nói dăm ba câu rồi để y đi thỉnh an Quý phi.
Quý phi đã ở trong cung đợi từ lâu. Mộ Ly Phong vừa vào phòng, thấy dáng vẻ của Quý phi liền biết mẫu phi đã đợi mình rất lâu, trong lòng y cảm thấy có chút áy náy. Nếu không phải hôm nay Lục Cảnh Hằng nhắc nhở, y đã trực tiếp xuất cung, mẫu phi sẽ uổng công chờ đợi.
Bởi vì lý do này, Mộ Ly Phong ở trước mặt Quý phi so với ngày thường càng thêm ngoan ngoãn và chu đáo. Lục Cảnh Hằng ở bên cạnh nhìn mà nóng mắt, Mộ Ly Phong chỉ thỉnh thoảng làm nũng với hắn, còn đối với Quý phi lại thường xuyên làm nũng…
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Lục Cảnh Hằng quả thực có chút ghen tị.
Có điều vị cô cô này của hắn xưa nay mạnh mẽ, Lục Cảnh Hằng thành thật ở bên cạnh làm con chim cút, không dám biểu hiện ra ngoài. Nếu không, thứ chờ đợi hắn phỏng chừng sẽ là sự trả đũa của Quý phi.
Nhớ năm đó, khi Lục Cảnh Hằng và ca ca còn bé xíu, không biết đã bị vị cô cô này dạy dỗ bao nhiêu lần. Lục Cảnh Hằng còn đỡ, mới sinh ra được hai năm thì Quý phi đã nhập cung, người xui xẻo thực sự là đại ca của hắn, Lục Cảnh Hành mới là người bị bắt nạt thảm nhất.
“Cảnh Hằng dạo này có vẻ béo lên một chút.” Quý phi cùng nhi tử hàn huyên một lúc lâu mới có thời gian quan tâm đến điệt tử. Bà nâng chén trà nhấp một ngụm cho nhuận giọng, tùy ý nói.
Lục Cảnh Hằng trong lòng giật thót, không khỏi suy nghĩ lung tung, sao tự nhiên cô cô lại nhắc đến hắn vậy? Đây là đang nhắc nhở hắn gần đây ở phủ Hoài Vương ăn quá nhiều, sắp ăn tới nỗi Mộ Ly Phong sạt nghiệp rồi đúng không? Không nên như vậy chứ?
Bởi thế mới nói, kẻ có tật giật mình nhìn cái gì cũng thấy có vấn đề.
“Hắn béo lên sao?” Mộ Ly Phong ngày ngày cùng Lục Cảnh Hằng sớm chiều ở chung, ngược lại không nhận ra hắn béo gầy gì. Y quay đầu lại tỉ mỉ quan sát Lục Cảnh Hằng, lại nhớ tới dáng vẻ lần đầu gặp hắn.
Ừm, hình như là vạm vỡ hơn không ít.
Lục Cảnh Hằng nháy mắt với y, ý bảo trước khi gặp lại y, hắn vì tương tư mà sinh bệnh, trà không buồn uống, cơm không thiết ăn, cho nên mới gầy đi.
Cái gọi là Lục tướng quân “trà không buồn uống, cơm không thiết ăn”, khi đó mỗi bữa hắn chỉ ăn có hai bát cơm lớn, bình thường hắn phải ăn ba bát cơ.
“Chuyện trong triều ta không hỏi các ngươi, các ngươi tự mình biết chừng mực là được.” Trong lúc trò chuyện, nhắc đến những biến cố trong triều mấy ngày nay, Quý phi thân là hậu phi không tiện bàn việc triều chính, chỉ có thể khéo léo nhắc nhở.
Mộ Ly Phong ngoan ngoãn gật đầu: “Mẫu phi cứ yên tâm.”
Nói xong, y nhìn đồng hồ cát thấy thời gian không còn sớm. Lại quay đầu nhìn Lục Cảnh Hằng, ý bảo hắn có thể cáo từ.
Lục Cảnh Hằng trái lại điềm tĩnh, không có ý định rời đi.
Quý phi thấy vậy lập tức hiểu ra, bà nghi hoặc nhìn Lục Cảnh Hằng: “Sao vậy? Cảnh Hằng còn có việc muốn nói với ta à?”
“Khụ, có chút việc riêng.” Lục Cảnh Hằng khẽ móc ngón tay Mộ Ly Phong, lay lay.
Mộ Ly Phong chợt hiểu ra, hóa ra Lục Cảnh Hằng muốn nói rõ ràng? Y nhìn về phía Quý phi, mím môi, cảm thấy có hơi căng thẳng.
Đột nhiên nói toạc ra, như vậy có phải quá vội vàng rồi không?
Lục Cảnh Hằng đã sớm quen với việc Mộ Ly Phong hay ngượng ngùng.
Ly Phong nhà hắn cái gì cũng tốt, chỉ là lá gan nhỏ. Nhưng không sao, có hắn bảo vệ sẽ không để y bị trưởng bối đánh.
Lục Cảnh Hằng nhắm mắt làm liều, không đợi Quý phi hỏi thêm đã trực tiếp mở miệng: “Cô cô, ta và Ly Phong lưỡng tình tương duyệt, trong nhà đã biết, nghĩ rằng người còn chưa hay cho nên đến bẩm báo một tiếng!”
Mộ Ly Phong: “…”
Cái kiểu “dù sao ta đã ôm được người vào tay rồi, người không đồng ý cũng phải đồng ý”, lời này nói ra thật đáng ăn đòn.
Quả nhiên, nụ cười đoan trang trên mặt Quý phi nương nương lập tức trở nên u ám. Bà không nói hai lời, bảo nhi tử vào nội thất nghỉ ngơi một lát, sau đó giơ tay lên đánh xuống.
Quý phi vả vào đầu Lục Cảnh Hằng, trong lòng thầm mắng: “Thằng nhãi ranh, dám dụ dỗ nhi tử bảo bối của lão nương!”
Lục Cảnh Hằng trợn mắt: “Hừ! Rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt!”
Ánh mắt hai người giao tranh kịch liệt, dù trong quá trình đánh nhau không ai lên tiếng, cũng không ai kêu đau, nhưng Mộ Ly Phong đứng ở cửa nội thất nhìn vào lại cảm thấy rất náo nhiệt.
Ngươi đuổi ta trốn, vật lộn một lúc lâu, Lục Cảnh Hằng bị đánh cho sưng vù cả đầu. Dù sao hắn cũng không dám thật sự trốn tránh khiến Quý phi không đánh trúng được cái nào, mà Quý phi không biết vì sao ở trong cung sống an nhàn sung sướng bao năm mà vẫn còn khỏe mạnh kinh người.
Lục Cảnh Hằng vừa ôm con mắt sưng đỏ, vừa tức tối nghĩ thầm. May mà Quý phi vì giữ gìn hình tượng nên không động tay động chân với đám cung phi kia, nếu không cả hậu cung cũng không đủ nữ nhân cho bà đánh.
Từ đó có thể thấy, Hoàng đế bệ hạ thật sự là rất may mắn, chỉ cần tính tình Quý phi nóng nảy hơn một chút thì năm đó sau khi sảy thai, việc đầu tiên bà làm chính là bẻ gãy “của quý” của Hoàng đế.
Mộ Ly Phong thấy trận chiến kết thúc, sẽ không còn bị vạ lây, lúc này y mới chậm rãi đi tới, tỉ mỉ xem xét đầu của nam nhân nhà mình.
Trên khuôn mặt tuấn tú có mấy vết sưng đỏ và bầm tím, trông rất thảm thương. Quý phi hoàn toàn không có phong độ “đánh người không đánh mặt”, bà muốn đánh chính là cái mặt dụ dỗ nhi tử nhà bà của Lục Cảnh Hằng.
Nếu không phải Lục Cảnh Hằng có chút nhan sắc thì sao Mộ Ly Phong có thể bị tên “mặt người dạ thú” này lừa gạt?
“Đau không?” Khó khăn lắm mới toàn thân trở ra từ Quan Sư Cung, lúc lên xe ngựa, Mộ Ly Phong đưa tay sờ lên vết sưng trên mặt Lục Cảnh Hằng.
Lục Cảnh Hằng lập tức nhe răng trợn mắt: “Đau!”
Không đau cũng phải nói đau, như vậy mới có thể khiến tức phụ nhi thương tiếc.
Thế nhưng, Hoài Vương điện hạ lạnh lùng nhìn hắn, nói một câu khiến người ta tan nát cõi lòng: “Đáng đời.”
Ai bảo tên gia hỏa này nói chuyện đáng ghét như vậy? Dù sao thì nhạc mẫu nào nghe thấy lời đó cũng phải nổi trận lôi đình.
Lục Cảnh Hằng tủi thân ôm lấy người trong lòng: “Ngươi không thương ta nữa rồi.”
“Vương phi còn chưa vào cửa đã học được thói làm nũng giả vờ đáng thương rồi sao?” Mộ Ly Phong nhướng mày.
“…” Lục Cảnh Hằng gần đây bị y trêu chọc như vậy nhiều lần, nhanh chóng phản ứng lại, mặt dày nói: “Sao lại chưa vào cửa? Chúng ta đã ngư thủy chi hoan*… Á, đau!”
(*) Thành ngữ: Chỉ việc vợ chồng thân mật, cá nước gặp nhau.
Tướng quân đại nhân miệng mồm không kín kẽ, bị Vương gia ấn mạnh vào gò má vốn đã sưng đau. Không kịp đề phòng, hắn suýt chút nữa đã rơi nước mắt sinh lý.
Vẻ mặt Lục Cảnh Hằng đầy bi thương: “Ngươi muốn mưu sát thân phu hay sao!”
Hoài Vương gạt cái móng heo của hắn ra: “Vương phi e là quên mất, người gả cho ta là ngươi, ta mới là phu quân của ngươi.”
“…”
Mặc dù quá trình có chút hỗn loạn, nhưng kết cục vẫn tốt đẹp.
Tướng quân đại nhân được nhạc mẫu thừa nhận, trong lòng rất vui mừng. Mặc dù, nhạc mẫu lúc nào cũng muốn đánh chết hắn, nhưng dù sao hắn cũng coi như là danh chính ngôn thuận rồi.
Chỉ là, chuyện Tướng quân mang cái mặt bị bầm dập từ Quan Sư Cung đi ra ngày hôm đó bị lan truyền ra ngoài, còn bị đồn thành mấy phiên bản khác nhau.
Một phiên bản nói rằng Tướng quân cùng thị vệ trong cung “so tài” một phen, bị đánh thành đầu heo. Nhưng cách nói này bị nhiều người chế nhạo, dù sao bản lĩnh của Tướng quân cao cường, thị vệ trong cung không có khả năng lớn như vậy.
Phiên bản thứ hai nói rằng Tướng quân không chăm sóc tốt cho Hoài Vương, bị Quý phi giận quá hóa rồ sai người đánh. Bởi vì Tướng quân đuối lý, không dám đánh trả nên bị đánh thành đầu heo. Cách nói này được lan truyền rộng rãi, nếu đem so với mấy phiên bản khác, đây đã là điều đáng tin cậy nhất.
Phiên bản cuối cùng còn ly kỳ hơn, nói rằng Tướng quân cùng Hoài Vương đến thăm Quý phi thì tình cờ gặp phải thích khách. Lúc đánh nhau với thích khách, hắn bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Chẳng qua không biết vì sao thích khách không dùng vũ khí mà chỉ dùng nắm đấm đánh, cho nên có thế nào cũng không ai tin vào câu chuyện này.
Hoàng đế lại rất hiếu kỳ, nhưng khi đi hỏi Quý phi thì bị bà đánh trống lảng, không lâu sau ông quên mất, cũng không tiếp tục truy tìm chân tướng. Mà ở ngoài cung, theo thời gian ngày ngày trôi qua, bầu không khí càng ngày càng căng thẳng.
Khi Lục Hoàng tử phi đến gần ngày sinh, cũng chính là lúc Thái tử giám quốc được hơn một năm, đột nhiên Hoàng đế trở về triều. Tuy nhiên sắc mặt Hoàng đế nhìn vẫn không được tốt như trước, hiển nhiên độc dược đối với thân thể ông vẫn còn ảnh hưởng.
Mặc dù độc đã được giải, nhưng thân thể hao tổn lại không dễ dàng bồi bổ lại. Thái y không tán thành việc Hoàng đế trở về triều, bởi vì với thể trạng hiện tại của ông, nếu thường xuyên mệt nhọc, không đến một tháng sẽ đổ bệnh.
Chỉ là Hoàng đế khăng khăng làm theo ý mình, thái y cũng không khuyên được.
Trong một năm Hoàng đế rời xa triều chính, khoảng thời gian này đủ để Thái tử quét sạch thế lực của Dật Vương ở bên ngoài Kinh Thành. Còn trong Kinh, hiệu suất lại chậm hơn một chút.
Thái tử cũng không vội, đợi sau khi Lục Hoàng tử phi sinh xong, Lục Hoàng tử sẽ thay hắn ra tay đối phó với Dật Vương.
Trước kia bởi vì chuyện mang thai, Lục Hoàng tử chỉ có thể nhẫn nhịn không ra tay. Nhịn hơn nửa năm, với tính khí nóng nảy của hắn ta thì chỉ sợ lửa giận đã tích tụ đến mức độ nhất định, không làm thì thôi, một khi làm sẽ gây ra náo loạn lớn.
“Cữu cữu hình như đã nắm được chứng cứ Dật Vương sai nội thị hạ độc mưu hại ông ấy.” Hôm sau Mộ Ly Phong trở về từ trong cung, nói với Lục Cảnh Hằng.
Mặc dù trong lời Hoàng đế nói không hề tiết lộ chút nào, nhưng Mộ Ly Phong vẫn từ manh mối nhỏ suy đoán ra tình hình. Nếu không phải như vậy, Hoàng đế sẽ không đột nhiên trở về triều.
Chuyện hạ độc này, muốn bắt Dật Vương tốt nhất vẫn nên để Hoàng đế đích thân ra mặt. Nếu Thái tử ra mặt, Dật Vương có thể lấy chuyện này làm ầm ĩ, ngậm máu phun người cắn ngược lại nói là do Thái tử làm, Thái tử lấy chuyện hạ độc vu oan cho ông ta, nhằm hạ bệ địa vị và quyền lực của người làm Hoàng thúc như ông ta, như vậy sẽ không ai có thể ngăn cản Thái tử ép vua thoái vị để lên ngôi.
Cho dù ngay lúc đó sẽ không ai tin, nhưng sau này đám thuộc hạ của Dật Vương ở các nơi không ngừng tung tin đồn thì chắc chắn cũng sẽ có dân chúng bị lừa. Đến lúc đó, Thái tử có đăng cơ đi chăng nữa cũng sẽ để lại một vết nhơ không rõ thực hư, không chừng còn bị ghi vào lịch sử, lưu danh thiên cổ.
Nếu có Hoàng đế đích thân ra mặt thì sẽ khác, chứng cứ xác thực, Dật Vương căn bản không thể chối cãi. Đợi sau khi lật đổ Dật Vương, Lục Hoàng tử không còn đáng lo. Hơn nữa đúng là thân thể Hoàng đế thật sự không chống đỡ nổi nữa, đoán chừng sẽ nhanh chóng truyền ngôi cho Thái tử.
Tất cả, cũng nên kết thúc rồi.