Sau khi Tân Đế đăng cơ, các Vương gia đều từ Quận vương thăng lên Thân Vương, chỉ có duy nhất Lục Hoàng tử là không thăng không giáng.
Những việc mà Cung Quận Vương từng làm đã bị vạch trần từ sớm. Vì thế dù hắn ta không được thăng tước vị, cũng không ai dám dị nghị. Tân Đế không giáng tước đã tốt lắm rồi, càng đừng nói đến chuyện thăng tước.
Tuy nhiên, đây không phải là chuyện khiến Lục Hoàng tử phẫn nộ nhất.
Điều phẫn nộ nhất không gì hơn, chính là lúc Hoàng đế tuyên bố muốn truyền ngôi cho Thái tử, Lục Hoàng tử vốn định ép cung tạo phản, vậy mà chính người thê tử mà hắn ta tin tưởng nhất đã phá hỏng kế hoạch của hắn ta. Không chỉ đem ý đồ của hắn ta tiết lộ cho Thái tử và Hoàng đế biết, còn giúp bọn họ giam cầm hắn ta lại.
Bởi vì Lục Hoàng tử phi đại nghĩa diệt thân, cho nên tước vị của Lục Hoàng tử không bị giáng. Tuy nhiên Cung Quận Vương hiện giờ không còn là Lục Hoàng tử có ý đồ mưu phản nữa, mà là nhi tử còn chưa đầy một tuổi của hắn ta.
Tuy Tân Đế giữ lại tước vị của Cung Quận Vương, nhưng lại đem tước vị đó ban cho tiểu thế tử. Lục Hoàng tử hiện giờ không là gì cả, ở trong phủ ngược lại phải nhìn sắc mặt của nguyên Vương phi, nay là Thái phi.
Hơn nữa Tân Đế còn rất chu đáo, đổi phong hào “Cung” có chút ý vị châm biếm kia đi. Do đó tiểu Vương gia hiện giờ không phải là Cung Quận Vương, mà là Nghĩa Quận Vương, nhằm khen ngợi mẫu thân của hắn hiểu rõ đại nghĩa.
Người có mắt đều có thể nhìn ra, tuy Nghĩa Quận Vương còn nhỏ tuổi, nhưng mẫu tử hai người bọn họ là người của phe Tân Đế.
Tân Đế muốn bảo vệ mẫu tử Nghĩa Quận Vương, đương nhiên không ai dám gây sự, ngược lại còn phải hết mực bảo vệ bọn họ, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn bị liên lụy hoặc bị giận chó đánh mèo.
Nghĩa Thái phi, trước kia là Lục Hoàng tử phi chưa từng được thư thái như vậy.
Nhi tử còn nhỏ? Không sao cả.
Đám cơ thiếp trong phủ đều bị đuổi đi hết, đám nô tài không an phận cũng bị đuổi đi. Trong phủ toàn là người của nàng ta, vô cùng an toàn.
Còn về phần Lục Hoàng tử, hắn ta đã có ý đồ tạo phản, đương nhiên không thể ở lại trong phủ hưởng phúc. Tân Đế nghĩ đến chút tình nghĩa huynh đệ không đáng kể khi xưa, hạ lệnh giam lỏng hắn ta ở một biệt viện tại Nhạn Đô, e rằng hắn ta chỉ có thể sống như vậy đến hết đời.
Nghĩa Thái phi đã từng nghĩ có nên dứt khoát trừ khử hắn ta hay không, sau đó nghĩ lại vẫn là thôi. Thứ nhất, dẫu sao Lục Hoàng tử cũng là nhi tử ruột của Thái Thượng Hoàng, không chừng ngày nào đó Thái Thượng Hoàng lại nhớ tới cái tốt của nhi tử này, vậy thì người ra tay với hắn ta sẽ gặp đại họa.
Thứ hai, nhi tử của nàng ta còn nhỏ, vạn nhất yểu mệnh, nàng ta chỉ có thể tìm Lục Hoàng tử sinh thêm một đứa nữa hoặc là từ tông thất nhận một tôn tử về làm con thừa tự.
Nghĩ thế nào cũng không bằng sinh thêm một đứa, nàng ta vẫn còn trẻ, không muốn một tôn tử không có quan hệ huyết thống. Còn về việc Lục Hoàng tử có phối hợp với nàng ta sinh con hay không thì không quan trọng. Có Tân Đế giúp đỡ, Lục Hoàng tử không muốn cũng phải muốn.
Nếu thực sự không phối hợp, cùng lắm thì hạ dược. Đã là người của mình, vậy thì Nghĩa Thái phi có thể muốn làm gì thì làm trong phủ. Chỉ là kiêng dè Thái Thượng Hoàng còn sống, nên Nghĩa Thái phi rất kín tiếng, không lập tức nuôi dưỡng nam sủng gì đó.
Thế nhưng mười năm sau, Thái Thượng Hoàng băng hà, nàng ta hoàn toàn không kiềm chế nữa. Hoàng đế rất hài lòng với sự thức thời của Nghĩa Thái phi, còn đích thân sai người đưa đến mấy nam sủng hợp ý nàng ta để nàng ta chọn lựa.
Mười năm trước Nghĩa Thái phi muốn nuôi nhiều thêm mấy người, nhưng mười năm trôi qua, nàng ta ngược lại cảm thấy chỉ tìm một người hợp ý là tốt nhất, nhiều người sẽ dễ lật thuyền trong mương.
Hơn nữa, nàng ta cũng không muốn nhi tử của mình học theo nàng ta, sau này nạp mười mấy tiểu thiếp về khiến cho trong phủ náo loạn chướng khí.
Cuối cùng, Nghĩa Thái phi giữ lại một nam sủng, ngược lại cùng nam sủng này sống cuộc sống giống như phu thê bình thường, rất hạnh phúc. Mà Nghĩa Quận Vương đã qua tuổi phản nghịch, cũng hiểu được lựa chọn của mẫu phi, không còn vì chuyện nam sủng mà gây sự với mẫu phi nữa.
Đời người ngắn ngủi, có thể tìm được một người bầu bạn đến hết cuộc đời thật không dễ dàng, thân phận thế nào thì có gì quan trọng chứ?