Lúc mấy vị hoàng tử nhận được tin Mộ Ly Phong rơi xuống nước thì đã qua một khoảng thời gian. Ngự Hoa Viên quá rộng lớn, mọi người đã tản ra từ lâu, có chuyện gì xảy ra cũng khó mà báo lên kịp thời. Hơn nữa, chuyện này nói ra cũng không phải tốt lành gì. Hôm nay dù sao cũng là đêm giao thừa, không thể làm ầm ĩ lên kẻo phá hỏng không khí ngày lễ.
Hoàng hậu, Quý phi cùng các vị phi tần khác không tiện dẫn người đến xem, chỉ có mấy vị hoàng tử lần lượt chạy tới. Nhưng bọn họ đến khá muộn, Thái tử đã tới trước một bước. Thời điểm Thái tử đến không được khéo cho lắm, đúng lúc Mộ Ly Phong đang nói chuyện riêng với Lục Cảnh Hằng.
Mộ Ly Phong nằm trên chiếc giường nhỏ, khó chịu co ro trong chăn: “Ta muốn tắm…”
Nước trong hồ kia không được sạch lắm, cả người Mộ Ly Phong chỉ được hong khô qua loa rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ, cho nên hiện tại y cứ luôn cảm thấy khắp cơ thể đang vô cùng ngứa ngáy khó chịu.
Lục Cảnh Hằng dỗ dành y: “Nhẫn nại một chút, để thái y đến xem ngươi có bị cảm lạnh không. Nếu không sao, ta sẽ đưa ngươi về nghỉ ngơi và tắm rửa.”
Ở Ngự Hoa Viên này không thể tắm được, muốn tắm phải quay về Tử Mạch Điện. Nhưng hắn đã cho người đi gọi thái y rồi, chi bằng đợi thái y đến bắt mạch xong rồi hãy di chuyển.
Mộ Ly Phong mím môi, vẻ mặt không vui.
“Ngoan nào.” Lục Cảnh Hằng bất đắc dĩ lại gần hôn lên khóe miệng y: “Đợi thái y xem qua đã.”
“Ừm…” Mộ Ly Phong đành phải thôi, còn muốn nói gì đó thì đột nhiên nhìn thấy Thái tử đang đi vào, y lập tức kích động đẩy Lục Cảnh Hằng ra. Lục Cảnh Hằng không hề đề phòng, bị Mộ Ly Phong đẩy ngã thẳng xuống đất, ngơ ngác ngồi trên sàn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Sau đó, hắn thấy Mộ Ly Phong ngoan ngoãn ôm chăn, mỉm cười với người ở cửa: “Thái tử biểu huynh, huynh đến rồi!”
Lục Cảnh Hằng: “!”
Lục Cảnh Hằng thầm kêu một tiếng “hỏng rồi”, có khi nào Thái tử đã nhìn thấy hắn hôn Mộ Ly Phong rồi không?
“Có chỗ nào không thoải mái không?” Thái tử lạnh mặt đi tới, không thèm liếc mắt nhìn Lục Cảnh Hằng đang lúng túng ngồi dưới đất lấy một cái.
Thái tử ngồi xuống bên giường Mộ Ly Phong, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho y rồi thử nhiệt độ trên trán. May mà không bị sốt, hơn nữa sắc mặt của Mộ Ly Phong trông cũng không tệ, không giống như có chuyện gì. Chỉ là khi nói chuyện, giọng của Mộ Ly Phong nghe như bị nghẹt mũi, e là có chút cảm lạnh.
“Ta không sao.” Mộ Ly Phong ngoan ngoãn trả lời: “Chỉ là muốn tắm rửa thôi.”
Thái tử thở phào nhẹ nhõm: “Lát nữa hãy tắm, đợi chút đã.”
Nói xong, Thái tử lạnh lùng liếc nhìn Lục Cảnh Hằng: “Ta nghe nói ngươi và Ly Phong cùng rơi xuống nước?” Hắn đánh giá thân hình to lớn như con gấu của Lục Cảnh Hằng, trông không giống người sẽ rơi xuống nước.
Mộ Ly Phong vội vàng lên tiếng: “Biểu huynh, là ta bị người khác đụng trúng rơi xuống nước, hắn nhảy xuống cứu ta.”
Nếu để Thái tử biết sự thật là Lục Cảnh Hằng rơi xuống nước, y không kéo được hắn còn bị hắn lôi xuống theo thì chắc chắc Thái tử sẽ băm Lục Cảnh Hằng ra thành trăm mảnh. Vì vậy, Mộ Ly Phong chỉ có thể bóp méo sự thật, dù sao tên tiểu thái giám kia chắc chắn là nhắm vào y.
“Thật sao?” Thái tử nghi ngờ nhìn hai người nhưng không phát hiện được gì, chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này.
Vì Lục Cảnh Hằng đã cứu Mộ Ly Phong, nên Thái tử không tiện tỏ thái độ lạnh nhạt với hắn. Nhưng muốn Thái tử tỏ ra vui vẻ với Lục Cảnh Hằng thì là điều không thể, thế nên hắn chỉ đành cứng nhắc nói lời cảm ơn thay cho Mộ Ly Phong.
“Không cần khách sáo.” Lục Cảnh Hằng ho khan một tiếng, bò dậy từ dưới đất: “Đều là người một nhà, nên làm thôi.”
Lúc này Thái tử chỉ muốn đánh người, trong lòng thầm mắng ai là người một nhà với ngươi chứ?
Nhưng Lục Cảnh Hằng nói cũng không sai, hắn và Mộ Ly Phong đúng là biểu huynh đệ, có quan hệ huyết thống thông qua Mộ gia, tuy so với hoàng thất thì xa hơn một chút.
Đúng lúc này thái y đi đến, không khí ngưng trệ mới được hòa hoãn hơn đôi chút. Thái y bắt mạch cho Mộ Ly Phong nói chỉ bị cảm lạnh nhẹ, uống vài thang thuốc là khỏi, lúc này Thái tử và Lục Cảnh Hằng mới yên tâm.
Vì Mộ Ly Phong không sao, Thái tử phải quay lại tiếp tục tiếp đón các triều thần. Hắn cảnh cáo trừng mắt nhìn Lục Cảnh Hằng rồi để thái giám bên cạnh ở lại đây trông chừng, không cho Lục Cảnh Hằng nhân cơ hội lợi dụng Mộ Ly Phong, cuối cùng mới yên tâm rời đi.
Thế nhưng một thái giám làm sao mà trông chừng được Lục Cảnh Hằng, hắn đã sớm trở nên mặt dày vô sỉ, tiểu thái giám cũng không dám mạnh tay ngăn cản. Lúc này Lục Cảnh Hằng mới nhân cơ hội mặt dày mày dạn sán đến bên cạnh Mộ Ly Phong.
“Bản tướng quân và Hoài Vương điện hạ là biểu huynh đệ, đương nhiên bản tướng phải ở bên cạnh chăm sóc ngài ấy.” Lục Cảnh Hằng nói năng hùng hồn.
Tiểu thái giám khó xử nhìn Lục tướng quân, tay chân luống cuống. Mộ Ly Phong thấy vậy lắc đầu bảo hắn ta ra ngoài, còn mình thì tiếp tục nói chuyện với Lục Cảnh Hằng: “Thái y xem xong rồi, ta muốn về.”
“Được.” Lần này Lục Cảnh Hằng không tiếp tục ngăn cản, nhưng lại bế cả người lẫn chăn của y lên.
“Ta tự đi được, thái y đã nói không sao rồi.” Mộ Ly Phong kéo góc áo của Lục Cảnh Hằng.
Lục Cảnh Hằng lập tức từ chối: “Không được…”
Mấy vị hoàng tử tình cờ gặp nhau trên đường, bèn cùng nhau đi tới, khi đến gần thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Mộ Ly Phong và Lục Cảnh Hằng. Xuyên qua khe hở của tán lá, bọn họ nhìn thấy Lục Cảnh Hằng đang bế Mộ Ly Phong rời khỏi chỗ nghỉ chân, phía sau còn có một đoàn cung nhân đi theo.
“Không được.” Giọng nói của Lục Cảnh Hằng mơ hồ truyền đến: “Để ta bế ngươi về là được rồi.”
Giọng của Mộ Ly Phong nhỏ hơn, nghe không rõ, không biết y đang nói gì.
Một lát sau Lục Cảnh Hằng cười nói, vì càng đi càng gần, giọng nói của hắn cũng càng rõ ràng hơn: “Có gì mà phải xấu hổ, hôm nay ta cứu ngươi khỏi chết đuối đã nhìn thấy hết rồi. Cho nên vì thanh danh của ngươi, ta quyết định cưới ngươi về nhà. Sau này ngươi chính là thê tử của ta rồi, ôm một cái thì có làm sao?”
Cứ như thế, hắn bế tiểu thê tử mới cưới quẹo qua một góc, đụng mặt bốn vị biểu huynh. Đối mặt với bốn vị hoàng tử điện hạ ở phía trước, vẻ mặt ai nấy đều khó coi giống nhau, tay của Lục Cảnh Hằng run lên suýt nữa đã làm rơi thê tử. May mà hắn kịp thời phản ứng lại, vội vàng ôm chặt người vào lòng.
Mộ Ly Phong cũng thấy hơi xấu hổ, nói chuyện riêng tư với Lục Cảnh Hằng bị bắt gặp hai lần. Y nhìn vẻ mặt âm trầm của bốn vị biểu huynh, lặng lẽ quay đầu vùi mặt vào lòng Lục Cảnh Hằng giả vờ ngủ, xem như cái gì cũng không biết, để mặc Lục Cảnh Hằng một mình đối mặt với bốn vị biểu huynh.
“Nhìn thấy hết rồi?” Nhị hoàng tử u ám hỏi lại.
“Cưới về nhà?” Giọng điệu của Tam hoàng tử lạnh lùng.
“Thê tử?” Tứ hoàng tử nắm chặt tay.
“Ôm một cái… thì có làm sao?” Ngũ hoàng tử cười lạnh.
Đầu gối của Lục Cảnh Hằng mềm nhũn, nếu bây giờ nói là hiểu lầm, nói hắn chỉ đùa thôi thì có còn kịp không?
Mộ Ly Phong cũng không giả vờ ngủ được nữa, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Lục Cảnh Hằng, tiến lên một bước chắn trước mặt hắn. Một tay y để sau lưng ra hiệu cho Lục Cảnh Hằng chạy nhanh đi, ngoài mặt thì cười nói với các vị biểu huynh.
“Sao bây giờ các biểu huynh mới đến thăm ta? Ta còn tưởng các huynh không đến nữa chứ.”
Lục Cảnh Hằng dứt khoát nhét chăn vào tay Thường Vũ rồi quay đầu bỏ chạy. Bốn vị hoàng tử vừa định đuổi theo thì đột nhiên Mộ Ly Phong lảo đảo như sắp ngã, khiến bọn họ cả kinh vội vàng đưa tay đỡ lấy đệ đệ bảo bối.
“Sao vậy? Sao vậy?”
“Hơi chóng mặt.” Mộ Ly Phong khụt khịt một tiếng, giọng nói mềm mại mang theo âm mũi: “Ta muốn về tắm…”
Đến lúc này, mấy vị ca ca cũng không còn tâm trí đi tìm tên hỗn đản đã cướp mất đệ đệ nữa, vội vàng gọi nhuyễn kiệu, vây quanh Mộ Ly Phong trở về Tử Mạch Điện.
Mạn Thảo nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho công tử nhà mình rồi nhét y vào trong chăn. Sau khi bị mấy vị hoàng tử tranh nhau đút thuốc cho Mộ Ly Phong, lại bị tranh mất tất cả công việc chăm sóc khác, Mạn Thảo chỉ đành bất lực lui ra cửa canh giữ, không xen vào nữa.
Mấy vị biểu huynh nhìn bộ dạng ốm yếu của đệ đệ thì cũng không tiện truy hỏi chuyện lúc trước, chỉ đành nén cơn tức giận, nhẹ nhàng dỗ dành đệ đệ ngủ. Đợi y ngủ say, bọn họ mới cùng nhau rời khỏi Tử Mạch Điện đi đến Đông Cung đợi Thái tử, tiện thể bàn bạc xem nên xử lý Lục Cảnh Hằng như thế nào.
“Không biết Thái tử có biết chuyện này không?” Nụ cười thường trực trên mặt Nhị hoàng tử hoàn toàn biến mất.
Tam hoàng tử vốn ít nói lúc này cũng không thể im lặng được nữa: “Nhìn bộ dạng của hắn ta, chắc không phải lần đầu tiên.”
Ý tứ chính là tên lưu manh Lục Cảnh Hằng này đã quen lợi dụng đệ đệ bảo bối của bọn họ rồi.
“Tên khốn!” Tứ hoàng tử tức đến run người: “Thường Vũ nói lúc Lục Cảnh Hằng thay quần áo cho Ly Phong đã đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài.”
Một mình ở trong phòng đối mặt với Mộ Ly Phong yếu ớt lại không một mảnh vải che thân, ai biết được tên kia có nhân cơ hội làm gì không. Ngũ hoàng tử nheo mắt lại, nêu ra một điểm bị mọi người bỏ qua: “Ly Phong đang bao che cho hắn ta.”
Mọi người lập tức im lặng. Nếu Mộ Ly Phong không bằng lòng, bọn họ sẽ dùng mọi cách để Lục Cảnh Hằng phải trả giá. Nhưng Mộ Ly Phong lại cam tâm tình nguyện, thậm chí có thể đã bị tên khốn kiếp kia lừa gạt rồi, vậy thì bọn họ ngược lại không thể làm quá, tránh việc khiến Mộ Ly Phong khó xử.
Thế nhưng, bảo mấy vị hoàng tử cứ thế bỏ qua cho Lục Cảnh Hằng, bọn họ rất rất không cam lòng.
“Tây Bắc vẫn quá yên bình rồi.” Ngũ hoàng tử chậm rãi nói: “Lại để hắn ta có cơ hội hồi Kinh.”
Tam hoàng tử cau mày: “Huynh đừng làm chuyện ngu ngốc.”
Không thể vì muốn điều Lục Cảnh Hằng đi mà để Tây Bắc xảy ra chuyện được.
Ngũ hoàng tử nhếch môi: “Tuy Tây Bắc thái bình, nhưng Tây Nam lại không yên ổn. Tiểu quốc Nam Man bên đó vẫn luôn quấy rối vùng biên cảnh, đang rất cần một vị đại tướng như Lục tướng quân.”
Tứ hoàng tử sáng mắt lên: “Tây Nam được đấy.”
Tình hình ở khu vực đó khá phức tạp, đánh tới đánh lui nhiều năm vẫn không có ngày nào yên ổn. Lục Cảnh Hằng ở Tây Nam ít nhất cũng phải mất ba đến năm năm, tới lúc đó chắc Mộ Ly Phong đã suy nghĩ thông suốt, sẽ không bị tên kia mê hoặc nữa.
“Có thể thử.” Nhị hoàng tử suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Trước tiên đừng nói cho Ly Phong biết.”
Nếu để Mộ Ly Phong biết được, chắc chắn y sẽ ngăn cản. Lấy mức độ mềm lòng của bọn họ đối với Mộ Ly Phong, chỉ cần y làm nũng một chút, kế hoạch sẽ thất bại.
Ba người còn lại cũng gật đầu đồng tình, hiển nhiên đều có kinh nghiệm sâu sắc về việc này. Đợi Thái tử trở về, bốn người ngươi một lời ta một câu kể lại toàn bộ sự việc, không ngờ Thái tử lại không tỏ ra ngạc nhiên.
“Lục Cảnh Hằng đúng thật càng ngày càng quá đáng.” Thái tử chỉ mắng một câu như vậy: “Sớm muộn gì cũng sẽ náo loạn cả thành.”
Tên này lúc đầu còn biết che giấu, bây giờ thì càng ngày càng không biết xấu hổ. Một chút cũng không biết kiềm chế, còn muốn Thái tử đương triều nghĩ cách giúp hắn che đậy.
Bốn vị hoàng tử nhìn nhau, không ngờ Thái tử đã biết từ trước. Rốt cuộc chuyện này là từ khi nào vậy?
“Kế hoạch khả thi.” Sau khi trút giận một lúc, Thái tử nhanh chóng bình tĩnh lại: “Ta sẽ sắp xếp.”
Có Thái tử tham gia, mọi người yên tâm hơn hẳn. Thấy sắp đến giờ dùng bữa tối, cả nhóm biểu ca bèn chỉnh đốn lại y phục rồi cùng nhau đến Phượng Nghi Cung.