Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 52: Đến phủ Ngũ Hoàng tử

Ngày hôm sau, hai người trực tiếp đến phủ Ngũ Hoàng tử.

Tuy hôm qua đã đưa thiệp đến phủ Ngũ Hoàng tử, nhưng Ngũ Hoàng tử phi lo lắng với tính cách “đà điểu” của Ngũ Hoàng tử có thể sẽ tìm lý do trốn tránh, vậy nên đã cố ý giấu hắn. Dẫn đến hôm nay khi Mộ Ly Phong tới, Ngũ Hoàng tử không hề có một chút phòng bị nào.

“Hoài Vương điện hạ đến rồi.” Tiểu thái giám báo tin vui vẻ nói, mỗi lần Hoài Vương điện hạ đến, điện hạ nhà bọn họ sẽ vui vẻ hơn rất nhiều, những hạ nhân như bọn họ cũng sẽ dễ sống hơn.

Mà Ngũ Hoàng tử nghe được tin thì: “!”

Sao đột nhiên lại đến thế? Chẳng lẽ là đến chất vấn mình sao?

“Bản vương còn có chút việc.” Ngũ Hoàng tử theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng bị Vương phi một tay giữ lại.

“Ly Phong đến mà chàng lại bỏ đi, như vậy quá thất lễ. Chàng muốn để Ly Phong cho rằng chuyện của Lục tướng quân trước kia đã làm tổn thương tình cảm huynh đệ giữa hai người, chàng muốn cùng y đoạn tuyệt sao?”

Ngũ Hoàng tử cứng đờ, đành phải ngồi lại. Không nói những chuyện khác, lời của thê tử rất có đạo lý. Nếu hắn cứ trốn tránh Mộ Ly Phong, có lẽ Mộ Ly Phong sẽ thật sự cho rằng hắn vì chuyện đó mà muốn trở mặt với y.

Nghĩ thông suốt điều này, Ngũ Hoàng tử không cố gắng rời đi nữa, thay vào đó hắn cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của bản thân.

Mộ Ly Phong và Lục Cảnh Hằng cùng nhau vào cửa, đập vào mắt đầu tiên là biểu ca nhà mình như thế này, lập tức bật cười.

“Biểu ca đã lâu không đến thăm ta, có phải Ly Phong đã làm sai điều gì chọc biểu ca giận rồi không?” Mộ Ly Phong hỏi.

Ngũ Hoàng tử lập tức như bị giẫm phải đuôi mà phủ nhận: “Sao có thể! Ta sẽ không bao giờ giận đệ!”

Nói xong lại cảm thấy không đúng, lời này quá mập mờ rồi, Mộ Ly Phong có thể sẽ nghĩ lệch lạc không? Biểu cảm của Ngũ Hoàng tử lại vặn vẹo một chút.

Vương phi ở bên cạnh không nhịn được liếc mắt, cảm thấy nam nhân nhà mình quá mất mặt. Nàng cũng mặc kệ hắn, sau khi chào hỏi Mộ Ly Phong lại gật đầu với Lục Cảnh Hằng.

Lục Cảnh Hằng ôm quyền hành lễ: “Mạt tướng bái kiến Vương gia, Vương phi!”

Ngũ Hoàng tử khó chịu nhìn hắn, không kiềm được hừ một tiếng.

“Mau ngồi xuống đi.” Đúng lúc Vương phi cắt ngang lời của Ngũ Hoàng tử, tránh cho tên này lại bắt đầu giở chứng.

“Đa tạ tẩu tẩu.” Mộ Ly Phong và Lục Cảnh Hằng ngồi xuống một bên.

Tuy mục đích y đến ngày hôm nay là để nói rõ mọi chuyện với Ngũ Hoàng tử, nhưng Mộ Ly Phong không hề vội vàng mở lời, y trước tiên trò chuyện với Vương phi một lúc. Trong khoảng thời gian đó, Ngũ Hoàng tử giả làm chim cút, còn Lục Cảnh Hằng vì không có chuyện gì để nói nên chỉ cúi đầu uống trà. Hai người thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, không khí tràn ngập những đao kiếm vô hình.

Mãi đến giờ Ngọ dùng bữa, Mộ Ly Phong vẫn chưa mở lời nói chuyện chính. Lục Cảnh Hằng cảm thấy có chút nhàm chán, vậy mà Vương phi và Mộ Ly Phong lại thản nhiên không hề vội vã. Bọn họ đang chờ, chờ Ngũ Hoàng tử không thể ngồi yên.

Chuyện này đương nhiên không thể để Mộ Ly Phong chủ động mở lời. Dù sao Mộ Ly Phong không nên biết những bí mật trong Vương phủ, cho dù mọi người đều ngầm hiểu rõ thực lực dưới trướng y. Tuy nhiên đó là chuyện ngầm, không thể đường hoàng đem ra nói.

Do đó, Mộ Ly Phong phải để Ngũ Hoàng tử mở lời trước, hoặc là y sẽ hỏi trước một câu vì sao Ngũ Hoàng tử lại trốn tránh y.

Ngọ thiện vẫn được chuẩn bị theo khẩu vị của Mộ Ly Phong, Ngũ Hoàng tử càng ăn càng không tự nhiên, phát hiện hắn đối đãi với Mộ Ly Phong quả thực quá ưu ái, rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Có điều trong lòng hắn vẫn cảm thấy những ưu ái này đều là lẽ dĩ nhiên, ai bảo từ nhỏ Mộ Ly Phong đã ngoan ngoãn đáng yêu chứ?

Nói thật, cả đời này Ngũ Hoàng tử chưa từng gặp ai ngoan ngoãn như y. Đám nhóc trong hoàng cung ở trước mặt Mộ Ly Phong thì đáng yêu như ngọc như tuyết, nhưng bản chất đều là một lũ tiểu ác ma.

Sau khi dùng xong ngọ thiện, lúc đi đến noãn các uống trà, cuối cùng Ngũ Hoàng tử không thể ngồi yên được nữa. Hắn yếu ớt mở miệng hỏi: “Ly Phong, sao đột nhiên hôm nay lại nghĩ đến việc đến chỗ ta vậy?”

Vẻ mặt của Mộ Ly Phong ngạc nhiên, hỏi: “Biểu ca không muốn ta đến sao? Trước đây huynh còn nói, lúc nào ta cũng có thể đến tìm huynh mà.”

Y vừa nói vừa lộ vẻ mặt u sầu, trông như rất đau lòng.

Ngũ Hoàng tử lập tức nghẹn lời, đau lòng nói: “Không có không có, đệ muốn đến lúc nào cũng được. Hàng ngày cứ ở trong Vương phủ chắc là buồn lắm nhỉ? Mấy hôm nay ta không đến thăm đệ, sau này sẽ không thế nữa, về sau ta nhất định sẽ thường xuyên đến chơi với đệ!”

“Ta biết mà, biểu ca đối xử với ta là tốt nhất.” Mộ Ly Phong chớp mắt, cố ý nói như vậy.

Ngũ Hoàng tử lập tức lại trở nên gượng gạo.

Mộ Ly Phong đang ám chỉ cái gì sao? Có phải cảm thấy hắn đối xử với y tốt đến mức bất thường không?

Cuối cùng Ngũ Hoàng tử phi không thể nhìn nổi nữa, khóe miệng nàng giật giật, trực tiếp nói thẳng: “Ly Phong à, biểu ca của đệ mấy ngày nay đang giở chứng đấy, đợi qua khoảng thời gian này thì chàng ấy sẽ không trốn tránh đệ nữa đâu.”

“…” Ngũ Hoàng tử không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn thê tử nhà mình vạch trần chuyện xấu của hắn.

“Biểu ca đang giở chứng à?” Mộ Ly Phong thuận theo hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì thế?”

Ngũ Hoàng tử im lặng che mặt, giả vờ như không nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ. Tuy nhiên thê tử của hắn không hề nể mặt, hai ba câu đã kể hết mọi chuyện.

Quá mất mặt! Trong lòng Ngũ Hoàng tử tan nát.

Nghe xong lời kể của Ngũ Hoàng tử phi, phản ứng của Mộ Ly Phong lại là: “Phụt!”

Ngũ Hoàng tử: “!”

Y còn cười! Có gì đáng cười chứ!

Mộ Ly Phong nhìn Lục Cảnh Hằng bên cạnh đang bày ra vẻ mặt xem kịch hay, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đứng dậy kéo Ngũ Hoàng tử sang phòng bên cạnh. Để giữ thể diện cho biểu ca, chuyện này vẫn nên nói riêng thì hơn.

Một khắc sau, hai huynh đệ đi ra, ngồi xuống vị trí của mình. Trên mặt Ngũ Hoàng tử vẫn còn hơi lúng túng nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều, không còn không dám nhìn thẳng Mộ Ly Phong nữa. Mà vẻ mặt của Mộ Ly Phong cả quá trình đều bình thản, không thấy chuyện này có gì đáng để ý.

“Chuyện này đã giải quyết xong rồi à?” Ngũ Hoàng tử phi hứng thú hỏi.

Mộ Ly Phong mỉm cười gật đầu, sau đó nói: “Đã làm phiền lâu rồi, ta nên cáo từ thôi.”

“Đi đường cẩn thận.” Ngũ Hoàng tử phi cũng không giữ lại, đích thân tiễn người đến cửa viện.

Nàng nhìn theo bóng lưng của Mộ Ly Phong dần khuất dạng, rồi quay đầu nhìn Ngũ Hoàng tử: “Mất mặt không? Để biểu đệ đến dỗ dành chàng thế kia.”

Ngũ Hoàng tử không thể phản bác, hơn nữa hắn cảm thấy thê tử nhà mình càng ngày càng hung dữ rồi. So với đại tẩu hiền thục, nhị tẩu đanh đá, tam tẩu lạnh lùng và tứ tẩu dịu dàng hiền hòa, thê tử của hắn dường như… Không cẩn thận đã đi trên con đường nữ vương rồi?

Rõ ràng trước đây nàng cũng rất dịu dàng hiền thục mà!

Ngũ Hoàng tử phi thở dài nói: “Ai bảo chàng luôn làm chuyện ngốc nghếch chứ? Chỉ có ta trông chừng chàng được thôi.”

Không có nàng giúp thu dọn tàn cuộc thì với cái tính cách thích gây chuyện của Ngũ Hoàng tử, hắn đã sớm bị Lục Cảnh Hằng cho vào bao tải đánh rồi!

Nói đến chuyện bao tải, tuy không muốn thừa nhận, nhưng Ngũ Hoàng tử thật sự đã từng đi thương lượng với Tứ Hoàng tử về chuyện này.

Sau đó, Tứ Hoàng tử điềm tĩnh hỏi ngược lại hắn: “Đệ nghĩ đệ có thể bỏ được Lục nhị vào bao tải sao? Hay là ta có thể? Có phải đệ đã quên mất chuyện Lục nhị vừa về Kinh không lâu đã cùng Nhạn thống lĩnh của Cấm Vệ Quân so tài, sau đó đánh người ta thành đầu heo rồi không?”

Ngũ Hoàng tử tức khắc câm miệng.

Thôi được rồi, chuyện bỏ bao tải này thật sự quá không đáng tin cậy. Có lẽ đến lúc đó còn chưa làm được gì người ta, ngược lại đã bị đối phương bỏ vào bao tải đánh cho một trận.

Thế là chuyện này bị bỏ qua, Ngũ Hoàng tử cũng coi như mình chưa từng nhắc đến.

Lục Cảnh Hằng vẫn chưa biết bản thân đã từng suýt có cơ hội đường hoàng đánh biểu cữu ca một trận, lúc này hắn đang cùng Mộ Ly Phong ở trong Vương phủ ngắm nghía mấy món ngọc điêu vừa được đưa lên.

Trước đó đã nói sinh thần của Quý Phi sắp đến, Mộ Ly Phong từ chỗ lão thái quân nghe nói khi còn bé Quý Phi thích những con vật nhỏ làm bằng ngọc, thế nên bèn lấy ra một đống ngọc tốt từ trong kho, giao cho các đại sư điêu khắc ngọc. Bây giờ, những thành phẩm ngọc này đã được đưa đến, Mộ Ly Phong nâng niu thích thú cầm lấy vuốt ve.

Các đại sư tổng cộng điêu khắc hai bộ, mỗi bộ có ba mươi sáu con, lấy ý nghĩa “lục lục đại thuận”. Đây là những tác phẩm mà ông cùng các đồ đệ thức đêm thức hôm hơn một tháng trời mới hoàn thành, mỗi con vật chỉ nhỏ bằng chưa tới một nửa bàn tay, vừa vặn có thể cầm trọn trong tay.

Ngọc điêu được mài giũa vô cùng tròn trịa, không có chút góc cạnh nào, thân trên của các con vật nhỏ cũng đều là dáng vẻ mập mạp đáng yêu, vô cùng dễ thương. Ba mươi sáu con ngọc điêu được chia thành sáu nhóm, mỗi nhóm là cùng một loại động vật, ví dụ như mèo, chó… Đều là kiểu “cục bông” nhỏ xíu lông xù.

Mộ Ly Phong thích nhất một con mèo con cuộn tròn thành một cục, vuốt ve không chịu buông tay.

Lục Cảnh Hằng tiến đến gần: “Thích mèo à? Chúng ta nuôi một con nhé?”

Mộ Ly Phong do dự một chút rồi lắc đầu: “Thôi, không cần.”

Y chỉ thích những con mèo con nhỏ xíu lông xù, đợi mèo lớn rồi, y sẽ không còn thích nữa. Sự yêu thích của y đối với những con vật nhỏ này không thuần túy, không cần thiết phải nuôi một con.

“Vậy thì làm thêm tượng điêu khắc hình mèo con đi.” Lục Cảnh Hằng tỏ vẻ không có ý kiến gì: “Hoặc là bảo người dùng vật liệu làm mấy con mèo giả mềm mại, chỗ Xảo Xảo có không ít mấy thứ đồ chơi như vậy, nha hoàn bên cạnh nàng rất giỏi làm cái này, lần sau bảo bọn họ làm cho ngươi vài con.”

Mộ Ly Phong từ chối. Thật là nực cười, y đã lớn thế này rồi, sao có thể chơi đồ giống nữ nhi được?

Tuy nhiên Lục Cảnh Hằng không hề để ý đến sự từ chối của y, không lâu sau, Mộ Ly Phong phát hiện trong Vương phủ thật sự có thêm mấy con mèo giả đồ chơi. Con nào con nấy trắng như tuyết, bộ lông mềm mại, nhìn thôi đã biết sờ rất thích.

Mộ Ly Phong nhịn đi nhịn lại, vẫn không nhịn được bế một con lên, hài lòng vuốt ve nửa ngày. Từ đó về sau, phủ Hoài Vương cứ vài ba ngày lại có thêm mấy con mèo con đồ chơi, đủ kiểu đủ loại. Bất kể là giống gì hay màu gì, tóm lại nhất định phải béo tròn, xù bông, càng đáng yêu càng tốt.

Đến mùa đông, bên trong đồ chơi còn có thể nhét thêm một bình nước nóng vào, như vậy đồ chơi sẽ ấm áp, giống như mèo thật có thể làm đồ sưởi tay.

Nhưng đến lúc đó, Lục Cảnh Hằng mới phát hiện bản thân đúng là tự đào hố chôn mình. Nguyên nhân không có gì khác, Mộ Ly Phong có đồ sưởi tay hình mèo rồi, không còn cần người nào đó sưởi ấm tay cho y nữa.

Phúc lợi được sờ tay nhỏ bất cứ lúc nào trong mùa đông cũng vì thế mà biến mất, khiến Lục Cảnh Hằng ước rằng mình chưa từng đề nghị có thể làm một túi kín để nhét bình nước nóng vào trong đồ chơi với đám nha hoàn kia.

Chẳng qua đây đều là chuyện sau này, hiện tại Mộ Ly Phong đối với những con vật nhỏ bằng ngọc điêu này rất hài lòng, lập tức quyết định dùng chúng làm quà sinh thần cho Quý phi. Nửa tháng sau, sinh thần của Quý phi cũng đến như đã hẹn.

Không ai ngờ được, Hoàng đế lại hạ chỉ vào đúng ngày đó cho phép Quý phi về nhà thăm người thân, ngay cả ông cũng đích thân cùng Quý phi xuất cung, ở phủ Trung Quốc công tổ chức sinh thần lần này.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Ly PhongĐọcChương 2: Thỉnh cầu ĐọcChương 3: Thăm nom ĐọcChương 4: Khuyên rănĐọcChương 5: Lục Xảo ThưĐọcChương 6: Dựa vàoĐọcChương 7: Huynh đệĐọcChương 8: Tướng quânĐọcChương 9: Không biết xấu hổĐọcChương 10: Tặng thuốc ĐọcChương 11: Nói chuyện đêmĐọcChương 12: Thư tayĐọcChương 13: Thẳng thắnĐọcChương 14: Dật VươngĐọcChương 15: Tương kế tựu kế ĐọcChương 17: Ban thưởngĐọcChương 18: Bàn luậnĐọcChương 19: Thái độ dịu dàngĐọcChương 20: Nhượng bộ ĐọcChương 21: Qua mặt Hoàng hậuĐọcChương 22: Trông thấyĐọcChương 23: Đột nhập Đông cungĐọcChương 24: Béo lênĐọcChương 25: Kế hoạch vụng vềĐọcChương 26: Phản công ĐọcChương 27: Ăn miễn phíĐọcChương 28: Lễ Lạp BátĐọcChương 29: Buồn ngủĐọcChương 30: Lễ đội mũĐọcChương 31: Điều tra vụ ánĐọcChương 32: Gặp nhau trên cung yếnĐọcChương 33: Rơi xuống nướcĐọcChương 34: Hai lần bị bắt gặpĐọcChương 35: Xử lýĐọcChương 36: Xuất cungĐọcChương 37: Đào mật đạoĐọcChương 38: Sự thật ẩn giấuĐọcChương 39: Biểu cữu ca làm khóĐọcChương 40: Chuyện ngắnĐọcChương 41: Về nhàĐọcChương 42: Dùng băng tằm cổ che giấuĐọcChương 43: Mất ngủĐọcChương 44: Tặng nam sủngĐọcChương 45: Ly Phong nổi giậnĐọcChương 46: Tạ lỗiĐọcChương 47: Tin tốtĐọcChương 48: Nắm lấyĐọcChương 49: Bằng lòng làm Hoài Vương phiĐọcChương 50: Thái tử phi sinh con ĐọcChương 51: Ngũ Hoàng tử da mặt mỏng Đọc
Chương 52: Đến phủ Ngũ Hoàng tử · đang xemĐang đọc
Chương 53: Ly Phong lại bệnh ĐọcChương 54: Hoàng đế bị lừaĐọcChương 55: Bắt đầuĐọcChương 56: Trở về Kinh ThànhĐọcChương 57: Ra mắt trưởng bối ĐọcChương 58: Khuôn mặtĐọcChương 59: Kế hoạch tương lai ĐọcChương 60: Thái tử giám quốc ĐọcChương 61: Lục Hoàng tử phi ra tay ĐọcChương 62: Làm ngư ôngĐọcChương 63: Chuẩn bị ĐọcChương 64: Hoàng đế hồi triều ĐọcChương 65: Kết thúcĐọcChương 66: Phiên ngoại 1ĐọcChương 67: Phiên ngoại 2.ĐọcChương 68: Phiên ngoại 3ĐọcChương 69: Phiên ngoại 4ĐọcChương 70: Phiên ngoại 5Đọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang