Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 36: Tính kế.

Sắc mặt Bùi Cương vẫn bình thường, lại còn tỏ ra vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến người ta cảm thấy hắn chỉ đang thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng mà thôi.

Ngọc Kiều đỏ bừng vành tai, mắng hắn một câu: “Đồ háo sắc!”

Bị mắng là đồ háo sắc, Bùi Cương lại rất nghiêm túc nói: “Lần này ta không khinh bạc nàng.”

Nói rồi, ánh mắt sâu thẳm của hắn rơi xuống đôi môi hồng nhuận của Ngọc Kiều.

Ngọc Kiều sững sờ, mặt càng đỏ hơn. Sợ hắn lại làm chuyện hoang đường như mấy đêm trước, nàng vội vàng dùng tay còn lại che miệng mình.

“Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi, ngươi còn không đứng đắn nữa là ta giận thật đấy!”

Giọng nói của Ngọc Kiều run run, xem ra là giận thật rồi. Bùi Cương biết chừng mực ở đâu nên buông tay nàng ra.

Vừa được buông ra, Ngọc Kiều rụt phắt tay lại, giấu cả hai tay ra sau lưng, nhưng có lẽ thấy hành động của mình quá ngốc nghếch, lại đưa tay ra trước.

Nàng thầm thở hắt ra một hơi, xoay người định cầm thanh đao lên mới phát hiện nó nặng trịch, phải dùng cả hai tay dồn sức mới nhấc nổi.

Bùi Cương vươn tay, một tay đã nhấc bổng thanh đao trong tay nàng lên, hỏi: “Cho ta sao?”

Ngọc Kiều trấn tĩnh lại, thở dài nói: “Nếu ngày mai thực sự phải bị thương thì giả vờ một chút là được rồi, đừng có liều mạng như trước nữa.”

Vết thương Bùi Cương phải chịu khi liều mạng với bầy sói, đến giờ Ngọc Kiều vẫn còn nhớ như in.

Nghĩ lại, nàng thấy Bùi Cương là kẻ không biết quý trọng mạng sống cũng chẳng biết đau. Nếu nàng không dặn dò, chắc chắn hắn sẽ chẳng để tâm đến thân thể mình.

Bùi Cương nhìn Ngọc Kiều, đáp một tiếng “Được”. Có lẽ trong lòng vui vẻ vì sự quan tâm của nàng nên giọng nói hắn cũng có phần nhẹ nhàng hơn.

Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng Ngọc Kiều đã dậy sang viện bên cạnh tìm Bùi Cương. Rút kinh nghiệm lần trước nhìn thấy cảnh không nên nhìn, Ngọc Kiều cũng không còn lỗ mãng như vậy nữa, túm lấy Phúc Toàn bảo vào thông báo rồi mới dám bước vào viện.

Hôm nay phải đến quân doanh, Bùi Cương mặc bộ y phục hộ vệ trước kia nhưng lại không đeo bộ đồ bảo hộ Ngọc Kiều đưa.

Ngọc Kiều cau mày nhìn cổ tay hắn hỏi: “Sao không đeo đồ bảo hộ hôm qua ta mua cho ngươi?”

Bùi Cương kiên nhẫn giải thích: “Hôm qua ta đeo thử một lúc, thấy tay chân chậm chạp hơn một chút, khó kiểm soát mức độ bị thương.”

Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Ngọc Kiều hơi đổi. Nàng có chút lo lắng: “Vậy thì thôi không đeo nữa, không đeo thì tốt hơn.”

Bùi Cương nhìn sắc trời bên ngoài, nói: “Sắp đến giờ rồi, ta đi trước đây.”

Trên mặt Ngọc Kiều tràn đầy vẻ lo âu, dặn dò lại lần nữa: “Nhớ kỹ lời ta nói với ngươi hôm qua đấy.”

Bùi Cương gật đầu.

Ngọc Thịnh không tiện ra tiễn Bùi Cương, hơn nữa hôm qua ông cũng đã tìm hắn dặn dò vài câu nên sáng nay chỉ có Ngọc Kiều.

Tiễn Bùi Cương ra đến cổng phủ, thấy hắn sắp đi, Ngọc Kiều vội kéo tay áo hắn lại.

Bùi Cương quay đầu nhìn Ngọc Kiều đang cắn môi, dường như nàng muốn nói gì đó.

Ngọc Kiều do dự một chút rồi ngượng ngùng nói: “Hôm nay nếu về sớm được thì đừng về muộn.”

Khóe môi Bùi Cương thoáng hiện lên ý cười, giọng trầm thấp đáp: “Ta sẽ về sớm.”

Ngọc Kiều gật đầu mới buông tay áo hắn ra.

Nhìn theo bóng lưng hắn bước ra khỏi cổng phủ, lên ngựa rồi cùng người của Ngô Duy khuất dần trên con đường, lòng nàng vô cùng bất an.

Tang Tang đứng bên cạnh cảm thán: “Nô tỳ chưa từng thấy tiểu thư lo lắng cho ai như vậy bao giờ, đây là lần đầu tiên đấy.”

Đúng lúc Phúc Toàn cũng ở bên cạnh, nghe vậy thì thản nhiên nói: “Bùi cô gia là phu quân tương lai của tiểu thư, đương nhiên tiểu thư phải lo lắng rồi.”

Trong lòng lo lắng nên Ngọc Kiều cũng không để ý lắm đến lời hai người bọn họ. Nhưng khi vừa quay người định đi vào phủ, câu nói tiếp theo của Tang Tang lại khiến Ngọc Kiều không thể không để tâm.

“Cũng phải, trong lòng tiểu thư thích Bùi cô gia, đương nhiên sẽ lo lắng cho Bùi cô gia rồi.”

Bước chân nàng khựng lại, nhìn sang Tang Tang: “Sao ngươi lại nghĩ ta thích Bùi cô gia nhà các ngươi?”

Khóe miệng Tang Tang nở nụ cười: “Nô tỳ hầu hạ tiểu thư bảy, tám năm rồi, tiểu thư thích gì, không thích gì, nô tỳ vẫn biết chút ít. Nếu tiểu thư không thích Bùi cô gia, sẽ không phải chuyện gì cũng nghĩ đến Bùi cô gia đâu.”

Ngọc Kiều khẽ cau mày, thầm nghĩ nàng chuyện gì cũng nghĩ đến Bùi Cương từ bao giờ?

Tuy không hiểu lắm nhưng nàng vẫn hỏi: “Ví dụ như chuyện gì?”

Tang Tang nghiêm túc suy nghĩ rồi xòe năm ngón tay ra, bắt đầu đếm từng chuyện một: “Chưa nói chuyện xa xôi, cứ nói mười mấy ngày gần đây thôi nhé, đôi găng tay bông giành được khi chơi ném thẻ vào bình ở Quế Hoa Viên, rồi điểm tâm sáng hôm đính hôn, lại còn lần tranh luận với Mạc tiểu thư xem rốt cuộc Bùi cô gia hay Mạc công tử xuất sắc hơn. Còn lần này nữa, biết Bùi cô gia phải đến nơi nguy hiểm như quân doanh, tiểu thư còn tốn công tốn sức chọn lựa đồ bảo hộ và đao cả nửa ngày trời. Nếu tiểu thư thực sự không thích thì sao lại dụng tâm đến thế, huống hồ nếu tiểu thư thực sự không thích, sao lại đính hôn với Bùi cô gia?”

Nghe Tang Tang kể ra từng chuyện một, Ngọc Kiều ngẩn người. Nàng cũng không nhận ra mình lại để tâm đến Bùi Cương như vậy.

Nhưng đôi găng tay bông đó nàng chỉ tình cờ có được, hơn nữa giờ vẫn đang khóa trong tủ, chuyện này không tính.

Tranh luận với Thanh Đình vì nàng thực sự cảm thấy Bùi Cương cũng chẳng kém cạnh ca ca nàng ấy.

Chuyện đưa điểm tâm chỉ là nhất thời cảm kích Bùi Cương, cũng không tính là quan tâm.

Cuối cùng chuyện tặng đồ bảo hộ và đao cũng chỉ là nàng lo hắn bị thương nặng mà thôi.

Thông suốt những chuyện này, Ngọc Kiều cảm thấy Tang Tang đã nghĩ nhiều rồi.

Ai ngờ Phúc Toàn cũng xen vào: “Nói chuyện xa hơn chút, tiểu thư còn quan tâm đến những vết sẹo trên người Bùi cô gia. Ngày nào cũng sai tiểu nhân đi bôi thuốc cho Bùi cô gia. Lại còn bảo thỉnh thoảng tiểu nhân phải báo cáo tình hình của Bùi cô gia cho tiểu thư biết. Cả điều quan trọng nhất Tang Tang chưa nói, tiểu thư còn đích thân dạy Bùi cô gia nhận mặt chữ nữa.”

Phúc Toàn nói vậy, bao gồm cả Tang Tang, mấy nha hoàn khác dường như cũng đồng tình, đều gật đầu tán thành.

Ngọc Kiều: “…”

Lại nói bên phía Bùi Cương, sau khi hội họp với Ngô Duy, hắn xuống ngựa chắp tay hành lễ với Ngô Duy.

Ngô Duy ngồi trên lưng ngựa nheo mắt đánh giá Bùi Cương.

Hắn cúi đầu cụp mắt, thu liễm khí tức trên người.

Trong nhiều năm qua, lần nào Bùi Cương cũng sống sót một cách ngoan cường. Mỗi cuộc đi săn ở trường săn đều lấy Bùi Cương làm mục tiêu hàng đầu, lấy việc săn được số tám mươi bảy làm vinh dự. Điều này khiến Bùi Cương hiểu rằng càng lộ rõ tài năng thì càng dễ trở thành bia ngắm. Đôi khi hắn cũng cố tình chịu chút thương tích để thỏa mãn lòng hư vinh của những kẻ đó, từ đó khiến bọn họ lơ là cảnh giác với hắn và để hắn tiếp tục sống sót.

Một lát sau Ngô Duy mới cười nói: “Hy vọng cô gia Ngọc gia không làm ta thất vọng.”

Bùi Cương cúi đầu đáp: “Đa tạ Tổng binh đại nhân đã để mắt đến tại hạ.”

Ngô Duy cười khẩy một tiếng, sau đó ghìm cương ngựa, ra lệnh: “Xuất phát.”

Hắn ta cũng không nhìn Bùi Cương nữa, cứ thế thúc ngựa đi thẳng.

Lúc này Bùi Cương mới ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm tĩnh mà sắc lạnh.

Ngô Duy cũng chẳng khác gì đám quý tộc coi trời bằng vung ở trường săn, cũng có lòng hư vinh y hệt bọn họ.

Hắn lên ngựa đuổi theo.

Ngô Duy nói để Bùi Cương đến chỉ dạy cho đám binh lính học nghệ không tinh của hắn ta. Thế nhưng những kẻ “học nghệ không tinh” đó, kẻ nào kẻ nấy đều được tuyển chọn kỹ càng, chẳng dính dáng chút nào đến bốn chữ đó cả.

Ngô Duy ngồi trên đài cao, ung dung quan sát mười tên lính tinh nhuệ đang vây quanh Bùi Cương bên dưới, giơ tay ra hiệu.

Thị vệ bên cạnh hiểu ý, bước xuống đài, đi vào giữa đám người đó.

“Vị này là Bùi Cương, thân thủ cực kỳ cao cường, là người Tổng binh đại nhân đặc biệt mời đến chỉ dạy cho các vị.”

Lúc này có người bất mãn hét lên: “Trước khi chỉ dạy cũng nên để chúng ta được mở mang tầm mắt xem thân thủ của hắn cao cường đến mức nào chứ, như vậy chúng ta mới tâm phục khẩu phục.”

Những người khác cũng nhao nhao hùa theo: “Đúng vậy!”

Sao mà Bùi Cương lại không biết đây đều là do bọn họ sắp đặt sẵn? Nhưng hắn vẫn bước lên một bước, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Vậy xin mời các vị chỉ giáo nhiều hơn.”

Lời Bùi Cương vừa dứt, một gã đại hán vạm vỡ to lớn hơn hắn rất nhiều hét lớn một tiếng “Đắc tội” rồi lao thẳng tới tung nắm đấm về phía Bùi Cương.

Tỏ ra yếu thế ngay từ đầu sẽ chỉ khiến người ta nghi ngờ. Bùi Cương nhanh nhẹn né tránh, đồng thời tóm lấy cánh tay to như bắp đùi của gã đại hán, kéo mạnh về phía trước. Gã đại hán loạng choạng vài bước, trên mặt lộ vẻ tức giận, quay người lại tiếp tục dùng sức mạnh cơ bắp tung nắm đấm.

Kẻ này nhìn thì to lớn, sức lực kinh người, rất có uy lực. Thế nhưng tay chân hắn ta không đủ linh hoạt, nền tảng võ công lại càng kém, chỉ cần người có chút bản lĩnh là có thể thắng được.

Gã đại hán lên đầu tiên này rõ ràng chỉ là con tốt thí để thăm dò.

Ngô Duy tính tình đa nghi, nếu Bùi Cương thất thế dưới tay gã đại hán này thì hắn ta sẽ thực sự nghi ngờ.

Bùi Cương đè tay lên vai gã đại hán, lộn người ra sau lưng, sau đó quét một cước vào hông gã. Thân hình to lớn như người khổng lồ của gã đại hán bỗng chốc bay lên không trung, văng xa vài trượng, khi rơi xuống đất phát ra tiếng “rầm” thật lớn, bụi đất bay mù mịt.

Ngô Duy thấy vậy, phất tay.

Lúc này lại có hai tên lính xông lên tấn công, Bùi Cương vẫn không hề rơi vào thế hạ phong cho đến khi có thêm hai tên lính rút dao xông lên.

Bốn người cùng vây công, Bùi Cương bị ép đến gần một tên lính đang đứng xem. Nhân lúc hắn ta không đề phòng, Bùi Cương rút thanh trường đao đeo bên hông hắn ta ra.

Đao của Bùi Cương đã bị thu lại khi vào doanh trại, họ nói là người ngoài vào doanh trại không được mang theo bất kỳ binh khí nào.

Khoảnh khắc rút trường đao ra cầm trong tay, Bùi Cương khẽ cau mày, liếc nhìn thanh đao trong tay thêm một cái. Nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì một lưỡi dao sắc bén đã chém tới. Bùi Cương lập tức dùng trường đao đỡ đòn.

Đúng lúc này, ba người kia cũng đồng loạt tấn công, ánh mắt Bùi Cương hơi trầm xuống.

Đến lúc rồi.

Hắn đá văng tên lính trước mặt ra, chuyển sang giao đấu với tên lính tay không tấc sắt. Còn một tên lính cầm đao khác chớp lấy sơ hở này, lập tức vung đao chém vào cánh tay Bùi Cương.

Dường như đã tính toán sẵn, Bùi Cương lùi lại nửa bước. Trong mắt người ngoài hắn trông như đang né tránh, nhưng thực tế hắn lùi nửa bước chỉ để vết thương nhẹ hơn một chút.

Lưỡi đao chém xuống, rạch một đường từ bắp tay Bùi Cương kéo dài xuống cẳng tay.

Nhát đao này rạch nát hơn nửa cánh tay Bùi Cương.

Mặc dù vậy, thế công của bọn họ vẫn không hề giảm bớt. Ngay khi Bùi Cương bị thương, một tên lính khác tung một cú đá thật mạnh vào ngực hắn.

Đế giày của tên đó có gắn tấm sắt, lực sát thương của cú đá này cực lớn. Bùi Cương lùi lại vài bước, ôm ngực phun ra một ngụm máu.

Mấy người kia vẫn trông có vẻ muốn đánh tiếp, Ngô Duy trên đài nhàn nhạt lên tiếng: “Dừng tay.”

Bọn họ gần như đồng thời thu tay lại, lui về hàng ngũ.

Tuy Bùi Cương bị thương nhưng mấy người đó cũng đều mang thương tích, không ai lành lặn cả.

Ngô Duy đứng dậy, bước xuống đài, đi đến trước mặt đám binh lính, giận dữ quát mắng: “Ta dạy các ngươi lấy đông hiếp ít từ bao giờ hả?”

Mấy người giao đấu với Bùi Cương rất phối hợp cúi đầu, chắp tay nhận lỗi: “Thuộc hạ biết sai, xin Tổng binh đại nhân trách phạt.”

Ngô Duy hừ lạnh một tiếng ra vẻ, quay người nhìn Bùi Cương đang ôm ngực với sắc mặt tái nhợt. Hắn ta quát đám lính bên cạnh: “Còn không mau dìu cô gia Ngọc gia xuống, gọi quân y đến xem vết thương!”

Hai tên lính trong hàng vội bước lên định dìu Bùi Cương, hắn lại giơ tay ngăn: “Không cần dìu, ta tự đi được.”

Ho khan vài tiếng dữ dội, Bùi Cương chắp tay với Ngô Duy: “Đã làm Tổng binh đại nhân thất vọng rồi.”

Ngô Duy vội nói: “Là do đám lính của ta hồ đồ, ngươi cứ xuống xem vết thương trước đã rồi nói sau.”

Sau đó binh lính dẫn Bùi Cương lui xuống.

Nhìn theo bóng lưng Bùi Cương rời đi, vẻ mặt Ngô Duy mới dần chuyển sang khinh miệt.

Thị vệ của Ngô Duy bước lên, nói nhỏ bên cạnh hắn ta: “Tên họ Bùi kia võ công quả thực không tồi, nhưng nói hắn hung mãnh như hổ dữ thì quả là nói quá rồi.”

Ngô Duy xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, nheo mắt suy tư một hồi lâu mới nói: “Không cần để ý đến hắn nữa, bảo người trong Ngọc phủ theo dõi chặt chẽ Ngọc Thịnh là được.”

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Mộng cảnh - Tên mã nô kiaĐọcChương 2: Dạ thám - Mã nô nói cànĐọcChương 3: Cứng miệng - Mã nô nhận saiĐọcChương 4: Tên gọi - Tên của mã nôĐọcChương 5: Bóc trần - Quá khứ của mã nôĐọcChương 6: Che chở - Người là người của taĐọcChương 7: Vượt phận - Không thích kẻ xấu xíĐọcChương 8: Hộ vệ - Thích người đẹpĐọcChương 9: Khoe công - Khen ta điĐọcChương 10: Suy nghĩ - Tình cảm lạ lẫmĐọcChương 11: Chặn đường - Vô cùng ngoan ngoãnĐọcChương 12: Ánh mắt - Kinh hoàng thất thốĐọcChương 13: Hủy hôn - Bao che người nhàĐọcChương 14: Giáo huấn - Khi nào mới được quay về?ĐọcChương 15: Rơi hố - Sao hắn lại nhảy xuống đây?ĐọcChương 16: Chung đụng - Xóa bỏ hiềm khíchĐọcChương 17: Lo lắng - Cô nàng kiêu kỳĐọcChương 18: Báo đáp - Chẳng hiểu gì cảĐọcChương 19: Thích - Đây chính là thích đóĐọcChương 20: Biết chữ - Ta dạy ngươi biết chữĐọcChương 21: Trừng trị - Trí nhớ kinh người.ĐọcChương 22: Ghen tuông - Nổi giận rồi.ĐọcChương 23: Uống rượu - Ngươi làm gì vậy?ĐọcChương 24: Giả vờ không nhớ.ĐọcChương 25: Găng tay bông.ĐọcChương 26: Đêm khuya tìm Bùi Cương.ĐọcChương 27: Một đôi chân, một cái lưỡiĐọcChương 28: Đính hôn giả.ĐọcChương 29: Kiều Nhi.ĐọcChương 30: Cổ áo hé mở.ĐọcChương 31: Má đỏ hây hây.ĐọcChương 32: Chỉ cần nhìn ta là được.ĐọcChương 33: Kiều Kiều.ĐọcChương 34: Nô tài vẫn luôn ái mộ tiểu thư.ĐọcChương 35: Nơi này của ta đập rất nhanh.Đọc
Chương 36: Tính kế. · đang xemĐang đọc
Chương 37: Đau lòng rồi.ĐọcChương 38: Mạnh miệng.ĐọcChương 39: Căng thẳng.ĐọcChương 40: Thân thế.ĐọcChương 41: Bùi Cương tiến bộ.ĐọcChương 42: Ghen rồi.ĐọcChương 43: Dễ dỗ.ĐọcChương 44: Là thích.ĐọcChương 45: Bừng tỉnh đại ngộ.ĐọcChương 46: Muốn hôn nàng.ĐọcChương 47: Vô tình trêu ghẹo.ĐọcChương 48: Cường hãn.ĐọcChương 49: Bùi Cương ham học hỏi.ĐọcChương 50: Bùi Cương không dễ bắt nạt.ĐọcChương 51: Kế hoạch (1).ĐọcChương 52: Thân mật.ĐọcChương 53: Sở thích của Bùi Cương khác người thường.ĐọcChương 54: Tựa như đã từng quen biết.ĐọcChương 55: Đừng bắt nạt ta.ĐọcChương 56: Về Hoài Châu.ĐọcChương 57: Thú nhận.ĐọcChương 58: Nhọc lòng vì nữ nhi và nữ tế.ĐọcChương 59: Giúp ta.ĐọcChương 60: Thành thân (1).ĐọcChương 61: Thành thân (2).ĐọcChương 62: Bùi Cương của mười năm trước.ĐọcChương 63: Manh mối.ĐọcChương 64: Canh một.ĐọcChương 65: Canh hai.ĐọcChương 66: Bùi Cương trong mộng.ĐọcChương 67: Nữ tế Ngọc gia ở Hoài Châu.ĐọcChương 68: Đêm thám thính.ĐọcChương 69: Tiểu phu nhân đi theo rồi.ĐọcChương 70: Tiểu cô tử đến tìm.ĐọcChương 71: Nhìn ta được không?ĐọcChương 72: Cưng chiều.ĐọcChương 73: Nàng ấy là tẩu tử của muội.ĐọcChương 74: Nhớ nàng, nên đến.ĐọcChương 75: Ta là kẻ háo sắc vậy sao?ĐọcChương 76: Không khôi phục ký ức, không được làm bậy.ĐọcChương 77: Đe dọa.ĐọcChương 78: Lo lắng.ĐọcChương 79: Nam nhân hay thay đổi.ĐọcChương 80: Về phủ. ĐọcChương 81: Thường ngày.ĐọcChương 82: Nữ tế tâm cơ.ĐọcChương 83: Ta không ngại trước đây từng làm hộ vệ của nàng.ĐọcChương 84: Sở thích kỳ quái.ĐọcChương 85: Yêu đao.ĐọcChương 86: Thuở trước muội phu rất thích thỉnh giáo ta đấy!ĐọcChương 87: Chàng xấu xa lắm.ĐọcChương 88: Tàn độc.ĐọcChương 89: Sinh.ĐọcChương 90: Phụ mẫu chê nhi tử xấu xí.ĐọcChương 91: Tên gọi nhũ danh (1).ĐọcChương 92: Tên gọi nhũ danh (2)ĐọcChương 93: Truyền thống của Bách Lý gia.ĐọcChương 94: Tiệc đầy tháng (1).ĐọcChương 95: Tiệc đầy tháng (2).ĐọcChương 96: Ta sẽ giúp chàng, cho nên... ĐọcChương 97: Ngọt ngào.ĐọcChương 98: Phu thê.ĐọcChương 99: Trở về Kim Đô.ĐọcChương 100: Quả là một gia môn êm ấm biết nhường nào (1).ĐọcChương 101: Ngày thường.ĐọcChương 102: Bao che khuyết điểm.ĐọcChương 103: Chấn chỉnh.ĐọcChương 104: Phụ tử tương phùng.ĐọcChương 105: Thường ngày.ĐọcChương 106: Manh mối. (1)ĐọcChương 107: Hoài Châu.ĐọcChương 108: Mở hộp...ĐọcChương 109: Hoạ vô đơn chí.ĐọcChương 110: Tung tích.ĐọcChương 111: Chúng ta nhất định đều sẽ bình an vô sự.ĐọcChương 112: Tổng binh phu nhân.ĐọcChương 113: Thường ngày.ĐọcChương 114: Bùi Cương tập kích ban đêm...ĐọcChương 115: Suy đoán.ĐọcChương 116: Ôn tình.ĐọcChương 117: Thăm dò Tử NGÔN.ĐọcChương 118: Hợp tác.ĐọcChương 119: Hoàn chính văn.ĐọcChương 120: Phiên ngoại nhỏ của gia đình ba người.ĐọcChương 121: Phiên ngoại - Phu thê trăm miệng khó bào chữa.ĐọcChương 122: Phiên ngoại hai - Phu thê trăm miệng khó bào chữaĐọcChương 123 Phiên ngoại cuối - Phu thê trăm miệng khó bào chữa.Đọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang