Mãi đến khi Bùi Cương đi khuất Ngọc Kiều mới hoàn hồn.
Hắn lại dám dùng nam sắc với nàng! Lại còn nhân lúc nàng chưa kịp phản ứng mà bỏ đi.
Tuy giận hắn nhưng nàng cũng vô cùng lo lắng cho hắn.
Lúc này ở phía sau đoàn người không xa, vị thiếu gia ngốc nghếch nhiều tiền bị Bùi Cương và Ngọc Kiều gọi là tên ngốc đang cảm thấy mình xui xẻo tột cùng!
Trước đó bánh xe ngựa sa xuống hố, nhờ người đẩy xe thì bị tống tiền, còn định tống tiền lại, ai ngờ lại bị tống tiền thêm lần nữa!
Vừa nãy xe ngựa lại gặp sự cố. Bánh xe bị lỏng, vừa dừng xe lại kiểm tra thì bỗng nhiên một đám thổ phỉ xông ra!
Bị chín tên thổ phỉ vây quanh, vị thiếu gia ăn chơi trác táng nói: “Nếu các ngươi muốn tiền, gia có thể đưa hết ngân lượng trên người cho các ngươi.”
Tên thổ phỉ cầm đầu vác thanh mã đao cười khẩy: “Tiểu Tiền thiếu gia, ta không chỉ nhắm trúng ngân lượng trên người ngươi mà còn nhắm trúng cả con người ngươi nữa. Chỉ cần bắt trói ngươi lại, Tiểu Tiền thiếu gia, ngươi nói xem, là độc đinh duy nhất của Tiền gia ở Dung Thành, cho dù ta có hét giá trên trời, cha ngươi có dám không đưa không?”
Vị Tiền thiếu gia ăn chơi trác táng, được gọi là Tiểu Tiền thiếu gia sầm mặt xuống: “Các ngươi đã nhắm trúng gia từ lâu rồi sao?”
Mấy tên thổ phỉ lập tức cười ha hả, một tên đắc ý nói: “Cái này còn phải cảm ơn Tiểu Tiền thiếu gia đi đường quá phô trương, nếu không chúng ta cũng không bắt được con cừu béo vàng óng ánh như ngươi. Giờ nếu ngoan ngoãn đi theo chúng ta, chúng ta sẽ cho ăn ngon uống say, nhưng nếu Tiểu Tiền thiếu gia không chịu nghe lời thì đừng trách bọn ta không khách khí.”
Tiểu Tiền thiếu gia nhìn rõ mồn một, “phì” một tiếng: “Gia mà đi theo các ngươi, nghe lời hay không nghe lời thì có gì khác nhau? Chẳng phải vẫn bị các ngươi nhốt lại như súc sinh sao?”
“Thiếu… Thiếu gia, lúc này ngài đừng chọc giận bọn chúng nữa…” Tiểu tư bên cạnh đã sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy.
Tiểu Tiền thiếu gia lườm hắn ta một cái, cười khẩy: “Gia lớn thế này đã sợ ai bao giờ chưa?” Sau đó hắn ta nhìn đám thổ phỉ nói: “Dù sao các ngươi cũng chỉ vì tiền, cho mấy tên hạ nhân này về báo tin cho cha ta một tiếng được không?”
Tên thổ phỉ lắc đầu, hất cằm nói: “Thế thì không được, lấy tiền không để lại người là quy tắc của bọn ta. Đợi bọn ta tiễn hết đám hạ nhân của Tiểu Tiền thiếu gia xuống Diêm Vương điện trước, sau đó cắt tai ngươi gửi cho Tiền lão gia, như vậy mới làm ít công to.”
Sắc mặt Tiểu Tiền thiếu gia lúc này mới hơi biến đổi, hắn ta thực sự không sợ sao?
Không, trời mới biết bây giờ hắn ta hoảng loạn sợ hãi đến mức nào, sợ đến mức tim gan run rẩy! Nhưng không thể mất mặt được! Cho dù có sợ đến đâu cũng phải cố mà gồng!
“Gia không phải loại người tham sống sợ chết, các ngươi mà ép gia quá đáng, biết đâu gia khiến các ngươi mất cả chì lẫn chài đấy!”
Tên thổ phỉ hạ thanh mã đao trên vai xuống, vừa dùng sống đao vỗ vỗ vào lòng bàn tay vừa chậm rãi bước về phía hắn ta, cười vô cùng độc ác: “Cũng chẳng sao, dù gì đến lúc đó cũng là gửi xác Tiểu Tiền thiếu gia về cho Tiền lão gia mà.”
Trong bụi rậm mà đám thổ phỉ vừa ẩn nấp, Bùi Cương và ba hộ vệ vừa tìm đến đang ẩn mình.
Bùi Cương cùng Tần hộ vệ bên cạnh Ngọc Kiều và hai hộ vệ ngoại viện có thân thủ rất tốt.
Bùi Cương nín thở tập trung tinh thần, nheo mắt quan sát động tĩnh phía trước, thấy thời cơ đã đến, hắn ra hiệu cho mấy hộ vệ khác rồi phất tay xuống.
Ngay lúc Tiểu Tiền thiếu gia đang phân vân giữa giữ thể diện hay giữ mạng thì bỗng nhiên từ trong bụi rậm lao ra mấy nam nhân cao lớn mặc y phục đen bó sát.
Trong đó nam nhân mặc y phục không đồng bộ là nổi bật nhất.
Chính là nam nhân hôm qua đã gây gổ với hắn ta.
Tiểu Tiền thiếu gia ngẩn ngơ nhìn hai nhóm người bỗng nhiên lao vào đánh nhau, nhìn nam nhân cao lớn mà hắn ta coi là cái gai trong mắt vung đao chém xuống, không chút nương tay, dứt khoát chặt đứt cánh tay tên thổ phỉ.
Nhìn thấy cánh tay và máu tươi bắn tung tóe, Tiểu Tiền thiếu gia hít sâu một hơi lạnh.
Tiếp đó nam nhân kia lại quét một cước đá bay tên thổ phỉ đang lao tới ra xa vài trượng.
Tiểu Tiền thiếu gia trợn mắt há mồm kinh ngạc.
Nam nhân này có vẻ hơi bị lợi hại…
Chưa đầy nửa tuần trà, bốn nam nhân áo đen đã lấy ít thắng nhiều, khống chế được chín tên thổ phỉ.
Trên nền đất bùn lầy lội vương vãi vết máu, bốn nam nhân đứng thẳng tắp giữa chín kẻ đang nằm la liệt dưới đất, trông vô cùng cao lớn vĩ đại.
Tiểu Tiền thiếu gia nuốt nước bọt, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng.
“Mẹ kiếp, ngầu quá đi mất!”
Tiểu tư bên cạnh cạn lời với thiếu gia.
Khống chế xong đám thổ phỉ, Bùi Cương vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, ngay cả ánh mắt cũng không chút dao động. Hắn cúi xuống nhìn thanh đao dính máu trên tay, khẽ cau mày, dường như có chút ghét bỏ.
Thanh đao này là do Ngọc Kiều tặng.
Sau đó hắn liếc nhìn tên thổ phỉ đang rên rỉ dưới chân, suy nghĩ trong giây lát rồi dẫm thẳng lên người tên thổ phỉ đó, không cho hắn ta cử động lung tung, sau đó đưa lưỡi đao lau sạch vết máu vào y phục trên lưng tên thổ phỉ rồi mới tra vào vỏ.
Một loạt động tác này diễn ra vô cùng lạnh lùng và thong dong.
Ba hộ vệ còn lại nhìn mà ớn lạnh.
Sao bỗng nhiên có ảo giác bọn họ mới là đám thổ phỉ giết người không chớp mắt vậy?
Qua chuyện vừa rồi, ba hộ vệ mới hiểu rõ vị cô gia tương lai này rốt cuộc là người như thế nào. Ngày thường trước mặt tiểu thư vẫn luôn lạnh lùng, bây giờ Bùi Cương quả thực đã kiềm chế rất nhiều rồi.
Sau đó nhìn sang Tiểu Tiền thiếu gia đang ngẩn người như kẻ ngốc, Bùi Cương lạnh lùng nói: “Xưa nay ta không thích nợ ai, cũng không thích ai nợ ta. Ngươi nợ ta ơn cứu mạng, ta sẽ đòi lại.”
Tiểu Tiền thiếu gia nghe vậy bừng tỉnh, gật đầu lia lịa: “Trả, trả chứ, ơn cứu mạng này chắc chắn phải trả!”
Bùi Cương quay người nói với ba hộ vệ còn lại: “Ta đã phái người đi báo quan phủ rồi, các ngươi cứ đợi ở đây, ta về trước, sau đó quay lại thị trấn hội họp.”
Cả ba người đồng thanh đáp một tiếng “Vâng”.
Bùi Cương đi về phía buộc ngựa.
Nhìn người đi xa rồi, Tiểu Tiền thiếu gia mới ngẩn ngơ hoàn hồn, nhìn ba hộ vệ còn lại hỏi: “Chủ tử của các ngươi có thiếu đồ đệ không? Hay là có thiếu tiền tiêu không?”
Hộ vệ nghĩ, thôi cứ lờ đi thì hơn.
…
Bùi Cương quay lại nơi đoàn người dừng chân. Từ xa hắn đã thấy Ngọc Kiều xuống xe ngựa, Tang Tang che ô cho nàng. Đôi giày trắng tinh dẫm lên nền đất bùn lầy lội, dính không ít vết bẩn.
Ngọc Kiều ghét bẩn nhất, nên ngày mưa thường chỉ ngồi yên một chỗ, chẳng đi đâu cả, càng không để đế giày và mặt giày của mình bị bẩn.
Thấy Bùi Cương về, Ngọc Kiều chẳng màng đến bùn đất dưới chân, chạy bước nhỏ về phía hắn. Tang Tang bên cạnh vội vàng che ô chạy theo.
Bùi Cương dừng lại ở cuối đoàn người.
Vừa xuống ngựa, Ngọc Kiều cũng chạy tới.
“Kiều Nhi nàng…” Sao lại xuống xe ngựa rồi?
Bùi Cương còn chưa nói hết câu đã bị Ngọc Kiều lườm một cái: “Ngươi đừng nói gì cả.” Sau đó nàng nắm lấy cánh tay hắn, nâng lên, rồi đi vòng quanh hắn một vòng, kiểm tra trái phải xem có chỗ nào bị thương không.
Vừa kiểm tra nàng vừa lải nhải: “Sao ngươi có thể nhân lúc ta chưa kịp phản ứng mà bỏ đi chứ? Rõ ràng ngươi đã nói ta bảo gì ngươi làm nấy, nhưng giờ ngươi thế này thì có chỗ nào nghe lời đâu… Vừa nãy có bị thương không?”
Nói đến cuối cùng, Ngọc Kiều quay lại trước mặt hắn, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng hỏi han.
Biểu cảm của Bùi Cương dịu đi, dường như người vừa chém giết trên chiến trường lúc nãy không phải là hắn. Giọng nói hắn bớt đi vẻ lạnh lùng, thêm vài phần ôn hòa: “Không bị thương chỗ nào cả, chỉ là mấy tên lưu manh không có bản lĩnh thật sự thôi, giải quyết nhanh lắm.”
Nghe vậy, Ngọc Kiều tránh chỗ bị đá bầm tím trước đó, giơ tay đấm thùm thụp vào ngực hắn hai cái, giận dữ nói: “Vậy nhỡ lần sau gặp phải kẻ có bản lĩnh thật sự thì sao? Ta nói cho ngươi biết, lần sau còn có chuyện như thế này, ta chưa gật đầu mà ngươi đã đi, ta… Ta sẽ… Ta sẽ…”
Vốn định nói là ta sẽ không thèm để ý đến ngươi nữa, nhưng câu này gần như thành câu cửa miệng của nàng rồi. Hơn nữa lần nào nói xong nàng cũng vẫn để ý đến hắn, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình, nên nàng tuyệt đối không thể nói câu này nữa.
Bùi Cương trầm giọng hỏi: “Nàng sẽ thế nào?”
Ngọc Kiều không chịu thua, hất cằm lên, ra vẻ hung dữ: “Ta sẽ tìm một nam nhân khác cười thật tươi với hắn ta, cho ngươi ghen chết đi được.”
Bùi Cương cụp mắt, nghiêm túc suy nghĩ trong giây lát rồi thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng: “Nếu vậy, có lẽ ta sẽ chọc mù đôi mắt của kẻ đó trước, rồi mới để nàng cười với hắn ta.”
Ngọc Kiều: “…”
Tang Tang vừa mới cảm thấy hai người ân ái ngọt ngào như mật: “…”
Ngọc Kiều bỗng cảm thấy, muốn Bùi Cương bớt máu me bạo lực, e là phải uốn nắn một thời gian dài nữa, mà điều kiện tiên quyết là nàng phải tự uốn nắn mình trước, đừng có dọa dẫm lung tung.