Cuối cùng hộ vệ cầm một trăm năm mươi lượng ngân phiếu về đưa cho Ngọc Kiều.
Ngọc Kiều lập tức vui vẻ. Nàng thầm nghĩ đây là nhi tử nhà nào mà còn hào phóng hơn cả nàng, chỉ nhờ giúp đỡ một chút mà tùy tiện rút ra năm mươi lượng, lại còn gấp ba lần cũng chỉ kêu một tiếng.
Ngọc Kiều lạnh run người, kéo chặt áo choàng. Ngẫm nghĩ một chút, nàng nói: “Hai ngày nay đi đường mọi người đều vất vả rồi, số bạc này chia cho mọi người đi. Cử vài người đi giúp đẩy xe, sau đó phái một người đi trước bọn họ đến khách trọ ở thị trấn phía trước, bao trọn cả khách trọ.”
Thẩm hộ vệ không hỏi nhiều, chỉ làm theo lời Ngọc Kiều.
Tang Tang và Thanh Cúc ngồi cùng xe ngựa lại vô cùng tò mò.
Xe ngựa dừng lại, Thanh Cúc lấy chút đồ ăn vặt ra cho Ngọc Kiều rồi hỏi: “Tiểu thư, tại sao nhất định phải đến thị trấn bao trọn khách trọ trước bọn họ ạ?”
Ngọc Kiều nhón một quả ô mai bỏ vào miệng, vừa vào miệng đã thấy chua, chua đến mức vai nàng run lên.
Ăn xong một quả ô mai nàng mới chậm rãi nói: “Nếu hôm nay đổi lại là ta bị tống tiền, cho dù có nhiều tiền nhưng ta cũng không nuốt trôi cục tức này. Nếu có cơ hội, nhất định ta sẽ xả cục tức này cho bõ ghét.”
Đâu phải bụng ai cũng rộng lượng như thuyền, làm gì có chuyện không so đo tính toán.
Tang Tang ngẫm nghĩ rồi bừng tỉnh đại ngộ: “Tiểu thư lo bọn họ cố ý đặt hết phòng trong khách trọ sao?”
Ngọc Kiều lại nhón một quả ô mai bỏ vào miệng ngậm, nói không rõ lời: “Không thể không đề phòng được, thị trấn nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ có hai khách trọ, thường thì những thị trấn nhỏ hơn chỉ có một cái. Mà giờ trời cũng không còn sớm, bọn họ đi cùng hướng với chúng ta, lại còn đi trước chúng ta, chắc chắn sẽ đến khách trọ trước. Đến lúc đó bọn họ bao trọn khách trọ, rồi bắt chúng ta trả gấp năm gấp mười lần mới nhường phòng, hoặc có thể không nhường cũng nên. Để tránh tối nay phải ngủ ngoài đường, chỉ còn cách phòng bệnh hơn chữa bệnh thôi.”
Một canh giờ sau, khi đến thị trấn, Bùi Cương đã che ô đợi bên cạnh xe ngựa của Ngọc Kiều.
Tỳ nữ vén rèm lên. Gió lạnh lùa vào, Ngọc Kiều rụt cổ lại, nhìn Bùi Cương, đáng thương gọi một tiếng “Lạnh quá”.
Trong giọng nói mang theo chút nũng nịu.
Trước đây Ngọc Kiều chưa từng làm nũng tự nhiên như vậy trước mặt Bùi Cương. Hắn bỗng muốn ôm nàng vào lòng, rồi giống như đêm qua…
Chỉ mới nghĩ đến thôi mà hắn đã cảm thấy toàn thân nóng ran.
Ngọc Kiều bị lạnh nên cũng không quan sát kỹ Bùi Cương, đương nhiên cũng không nhìn thấy trong đôi mắt thâm trầm của hắn thoáng qua tia lửa nóng bỏng khó phát hiện.
Hắn đưa bàn tay rộng lớn về phía nàng, trầm giọng nói: “Vào khách trọ là hết lạnh ngay thôi.”
Ngọc Kiều gật đầu, sau đó đặt tay vào lòng bàn tay hắn.
Tay Ngọc Kiều hơi lạnh, vừa đặt vào tay hắn đã cảm nhận được hơi ấm như đặt tay lên lò sưởi nhỏ, ấm áp vô cùng.
Bùi Cương đỡ Ngọc Kiều xuống xe ngựa, nghe thấy giọng điệu có chút chua chát của nàng: “Không công bằng chút nào, tính tình ngươi lạnh lùng như thế nhưng sao cơ thể người lại ấm áp đến vậy, còn ta thì lạnh như cục băng?”
Đúng vậy, chính Bùi Cương cũng thấy nóng.
Mấy người bọn họ chuẩn bị bước vào khách trọ thì nghe thấy giọng nam nhân đã nghe thấy trên đường một canh giờ trước.
“Bao trọn cái khách trọ này cho gia, ai muốn ở thì mang bạc trắng đến đổi!”
Giọng điệu vô cùng đắc ý, cứ như cố tình nói cho người vào sau nghe thấy vậy.
Thực tế chứng minh, sự lo xa của Ngọc Kiều là đúng đắn, đám người kia thực sự đến khách trọ trước bọn họ.
Ngọc Kiều thì thầm với Bùi Cương: “May mà vừa nãy ta thông minh, biết cho người đến đặt phòng trước.”
Bọn họ bước vào khách trọ, chỉ thấy ngay chính diện cửa ra vào, ngay đầu cầu thang có người cố ý đặt một chiếc ghế bành, trên ghế bành có một nam tử trẻ tuổi khoảng chưa đến hai mươi, tướng mạo trắng trẻo tuấn tú đang ngồi.
Nam tử trẻ tuổi vắt chéo chân ngồi trên ghế bành. Nếu không phải biểu cảm lúc này của hắn ta quá mức đắc ý thì quả thực là một công tử tuấn tú phong độ.
Nam tử trẻ tuổi có vẻ cũng là người cực kỳ sợ lạnh. Trong tiết trời chưa thực sự vào đông này, hắn ta lại khoác một chiếc áo choàng lông cáo dày màu tím sẫm, bên trong mặc áo bông màu vàng nhạt, hoa văn trên áo bông đều được thêu bằng chỉ vàng, vô cùng phú quý.
Ngọc Kiều lập tức nghĩ đến đường huynh của mình, chỉ có điều đường huynh nàng dát vàng đầy người trông như tên trọc phú nhiều tiền nhưng ngốc nghếch, còn nam tử trước mắt này lại là một thiếu gia ăn chơi trác táng nhiều tiền nhưng ngốc nghếch.
Thiếu gia ăn chơi trác táng nhiều tiền nhưng ngốc nghếch hất cằm, ánh mắt khiêu khích nhìn Bùi Cương, đắc ý vô cùng. Ánh mắt đó như muốn nói: Ông đây đợi ngươi đến cầu xin đấy!
Ngọc Kiều cảm thấy người này dường như đã hiểu lầm điều gì đó.
Tuy vậy nàng cũng không định giải thích mà lẳng lặng lùi lại một bước, nấp sau lưng Bùi Cương.
Ngọc Kiều chính là loại hồ ly nhỏ có gan làm chuyện xấu nhưng khi xảy ra chuyện thì chuồn nhanh hơn bất cứ ai.
Ngọc Kiều cử động khiến vị thiếu gia ăn chơi trác táng đang coi Bùi Cương là cái gai trong mắt lập tức chú ý đến nàng. Khoảnh khắc nhìn thấy Ngọc Kiều, đôi mắt đắc ý của vị thiếu gia kia “vụt” sáng lên.
Đại khái giống như nam tử bình thường nhìn thấy cô nương xinh đẹp vậy.
Đôi mắt đen láy vốn trầm tĩnh của Bùi Cương lập tức trở nên sắc bén, như lưỡi dao lạnh lẽo quét về phía vị thiếu gia kia.
Vị thiếu gia kia dường như cảm thấy lạnh gáy, thu hồi ánh mắt khỏi người Ngọc Kiều, tiếp tục không phục trừng mắt với Bùi Cương.
Đúng lúc này, dường như tiểu tư của vị thiếu gia kia đi tới, ghé vào tai hắn ta thì thầm gì đó, chỉ thấy mắt vị thiếu gia kia trợn tròn.
Tiếp đó, chưởng quầy bước ra đón đoàn người Bùi Cương, cười tươi rói nói: “Phòng ốc đã dọn dẹp xong xuôi cả rồi, quán nhỏ chỉ có tổng cộng mười phòng, theo dặn dò của các vị, ngay cả phòng chứa củi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ.”
Ánh mắt Bùi Cương rời khỏi người chưởng quầy, nhìn về phía vị thiếu gia ăn chơi trác táng sắc mặt đang trở nên vô cùng khó coi ở phía trước.
Hắn khẽ nhướng mày, giọng bình thản nói: “Nếu ai muốn nhường phòng thì mang bạc đến đổi.”
Ngọc Kiều vốn tưởng Bùi Cương là người không hay để bụng, ai ngờ hắn cũng là kẻ xấu tính, nhưng thực ra nàng cũng có chút thích Bùi Cương xấu tính một chút như thế này…
Nghe Bùi Cương nói vậy, vị thiếu gia ăn chơi trác táng phú quý bức người kia mặt lúc xanh lúc trắng, nghiến răng ken két, sau đó đứng dậy khỏi ghế bành, dẫn theo mấy người đi về phía cửa, vừa đi vừa hét: “Gia đây cùng lắm thì đổi khách trọ khác!”
Lúc đi ngang qua Bùi Cương còn lườm hắn một cái cháy mắt, nhưng khi nhìn thấy Ngọc Kiều lại nở nụ cười rạng rỡ vô cùng.
Ngọc Kiều cạn lời.
Lúc này chưởng quầy ở bên cạnh tốt bụng nhắc nhở: “Thị trấn nhỏ này chỉ có mỗi khách trọ nhà chúng ta thôi. Bên ngoài trời đang mưa, vừa tối vừa lạnh, rất khó tìm được chỗ ở.”
Vị thiếu gia kia rất có khí phách nói: “Nơi này không chứa gia, tự có nơi khác chứa gia!”
Nói rồi hắn ta định bước ra khỏi cửa khách trọ.
Nhưng tiểu tư bên cạnh hắn ta lại nói nhỏ: “Thiếu gia, vừa nãy tiểu nhân nghe tiểu nhị nói, mấy hôm trước trong thị trấn có một hộ gia đình vì cho người qua đường tá túc, chỉ một đêm mà cả nhà bốn người đều mất mạng. E là dù có trả nhiều tiền cũng chẳng ai dám cho chúng ta ở nhờ đâu. Nếu không ở khách trọ thì tối nay chúng ta chắc chắn phải ngủ ngoài đường…”
Một luồng gió lạnh lùa vào, vị thiếu gia kia rùng mình một cái. Sau đó hắn ta nghiến răng, nhắm mắt hít sâu một hơi rồi đưa ra một quyết định khó khăn.
Hắn ta dặn dò nhỏ với tiểu tư: “Ngươi đi hỏi xem, bảo bọn họ nhường ba phòng thì bao nhiêu tiền.”
“Vâng.”
Giọng nói tuy nhỏ nhưng Bùi Cương nghe rõ mồn một, không đợi tiểu tư đến hỏi, hắn nói thẳng: “Ba phòng một trăm năm mươi lượng.”
Vị thiếu gia kia quay phắt lại trừng mắt nhìn Bùi Cương: “Ngươi tống tiền gia đấy à! Khách trọ lớn nhất Dung Thành, phòng thượng hạng tốt nhất một đêm cũng không đến năm mươi lượng!”
Bùi Cương khẽ nhướng đuôi mắt, lạnh nhạt nói: “Ta không ép ngươi, chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi.”
Vị thiếu gia kia tức không nói nổi.
Đúng vậy, vừa nãy hắn ta cũng định đòi lại một trăm năm mươi lượng kia.
Lại hít sâu một hơi, hắn ta móc từ trong ngực ra một xấp ngân phiếu, rút ra ba tờ, đập mạnh lên quầy: “Thành giao!”
Vị thiếu gia kia không phải tiếc tiền, chỉ là nuốt không trôi cục tức này!
Sắc mặt Bùi Cương không đổi, cầm lấy ngân phiếu trên quầy đưa cho Ngọc Kiều, giọng điệu dịu dàng hơn nhiều: “Nàng cầm lấy.”
Có cảm giác như cướp của người giàu rồi đưa cho thê tử nhà mình giữ vậy.
Ngọc Kiều bỗng cảm thấy mình đã làm hư Bùi Cương rồi, trước đây rõ ràng Bùi Cương đâu có xấu tính như vậy. Khi nhận lấy ngân phiếu, trong lòng nàng có chút chột dạ.
Chưởng quầy khách trọ thèm thuồng nhưng khách trọ này đúng là đã bị bao trọn, hơn nữa đối phương trả cũng không ít bạc. Vả lại nhìn đối phương cũng không phải dạng dễ chọc, ông ta bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện, ngưỡng mộ chút là được rồi.
Bùi Cương để Ngô quản sự sắp xếp, sau đó cùng Ngọc Kiều theo tiểu nhị lên tầng hai.
Lưu quản sự còn chưa kịp sắp xếp, mấy tên tiểu tư và hộ vệ đã rất hiểu chuyện nói: “Mấy người chúng ta chen chúc một chút là được, nhường phòng cho vị công tử kia.”
Vị thiếu gia kia nghe vậy, sững sờ một chút rồi lẩm bẩm: “Người vừa nãy nhìn thì khó gần nhưng đám hạ nhân này lại rất hiểu chuyện.”
Hạ nhân bên cạnh nghe vậy đều muốn lắc đầu thở dài, thầm nghĩ: Thiếu gia của ta ơi, bọn họ không phải tốt bụng đâu, chẳng qua là tham tiền của ngài thôi.
Hạ nhân Ngọc gia nghe nói số bạc đẩy xe vừa nãy sẽ chia đều cho mọi người, giờ trong lòng đang vui như mở cờ.
Tuy hiện tại chưa tách khỏi vị thiếu gia kia nhưng mọi người đã bắt đầu mong chờ đến Dung Thành lại gặp được vị đại gia này.
Đại gia nhiều tiền nhưng ngốc nghếch thì ai mà chẳng thích.
Ngọc Kiều và Bùi Cương lên tầng hai, ai về phòng nấy, Bùi Cương vẫn ở phòng bên cạnh nàng.
Thanh Cúc và Tang Tang dọn dẹp phòng xong thì xuống lầu dặn tiểu nhị chuẩn bị nước nóng và đồ ăn.
Một lúc lâu sau, cửa phòng bị gõ vang, Ngọc Kiều ngẩn người, gọi vọng ra: “Ai đấy?”
Nếu là Thanh Cúc và Tang Tang thì chắc sẽ vào luôn.
Bên ngoài truyền đến giọng nói trầm thấp của Bùi Cương: “Ta.”
Ngọc Kiều chớp mắt, có chút thắc mắc Bùi Cương bỗng nhiên tìm mình có việc gì nhưng vẫn ra mở cửa.
Cửa mở, Ngọc Kiều hỏi Bùi Cương đang đứng ngoài cửa: “Có chuyện gì vậy?”
Bùi Cương liếc nhìn vào trong phòng Ngọc Kiều, sau đó nhìn chằm chằm nàng, hạ giọng nói: “Ta muốn vào trong.”
Ngọc Kiều vội lắc đầu, thò đầu ra nhìn hành lang rồi nói: “Không được, lát nữa Thanh Cúc và Tang Tang lên bây giờ.”
Ai ngờ Bùi Cương lại nói: “Ta bảo các nàng ấy một tuần trà nữa hãy lên.”
Ngọc Kiều chắc mẩm hắn đã chuẩn bị xong xuôi rồi.
Tuy hôm qua đã xác định với hắn chuyện đính hôn là thật nhưng dù sao vẫn chưa chính thức đính hôn, không thể quá dính lấy nhau được. Ngọc Kiều nheo mắt, đề phòng hỏi: “Ngươi vào làm gì?”
Trực giác mách bảo Ngọc Kiều, hắn muốn vào phòng nàng chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
Ánh mắt Bùi Cương nóng bỏng cúi xuống, thì thầm: “Muốn hôn nàng.”
Quả nhiên…
Mặt Ngọc Kiều lập tức nóng bừng như bị lửa đốt.
Người này sao lại không biết xấu hổ thế chứ!
Ngọc Kiều hiểu rồi, có lẽ Bùi Cương chưa từng bị ràng buộc bởi lễ giáo thế tục nên không có lòng xấu hổ như người thường…
Có lẽ trong mộng hắn làm bậy với nàng cũng là vì lý do này.
Ngay lập tức Ngọc Kiều cảm thấy mình lại phải làm phu tử cho Bùi Cương một lần nữa. Trước đây là dạy hắn biết chữ, lần này phải dạy hắn chút lễ nghĩa liêm sỉ về “đạo làm người” rồi.