Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 76: Không khôi phục ký ức, không được làm bậy.

“Chàng là kẻ háo sắc mà.”

Ngọc Kiều trả lời không chút do dự, trong mắt nàng, Bùi Cương rõ ràng là một kẻ háo sắc.

Nghe câu trả lời của nàng, Bùi Cương im lặng một lát rồi vô cùng bất lực nói: “Háo sắc trong lời ta nói và háo sắc của nàng không cùng một nghĩa, hơn nữa ta chỉ háo sắc với một mình nàng thôi.”

“Nhưng thế thì có khác gì nhau đâu, chàng vẫn là kẻ háo sắc.” Ngọc Kiều ngẫm nghĩ, để kích thích trí nhớ của hắn, nàng bắt đầu kể tội hắn: “Ngay cả trước khi thành thân, chàng cũng hay động tay động chân với ta. Lúc còn là mã nô, chàng cứ lén lút nhìn trộm ta.”

Điểm này trước đây Ngọc Kiều không biết, sau này có lần tò mò hỏi Bùi Cương, hỏi hắn lúc làm mã nô có ý đồ xấu gì với nàng không, hắn liền thừa nhận những lúc nàng không để ý, hắn sẽ tham lam nhìn nàng, đặc biệt là lúc nàng cười.

“Sau này làm hộ vệ của ta, có lần chàng uống rượu say còn ép ta vào cửa không cho ta đi, còn nói muốn cưới ta, chàng không biết lúc đó ta bị chàng dọa sợ thế nào đâu. Quan trọng nhất là ngày hôm sau chàng còn giả vờ quên mất chuyện đó!”

Nói đến đây, Ngọc Kiều càng thêm bực bội: “Sau này rõ ràng nói là đính hôn giả, nhưng chàng chẳng giữ quy củ chút nào, lại còn cưỡng hôn ta. Sau đó ta vừa thả lỏng một chút, chàng lập tức giống như bây giờ, nửa đêm lẻn vào khuê phòng của ta, làm bậy với ta, thế nên bất kể là háo sắc theo nghĩa nào thì chàng vẫn là kẻ háo sắc!”

Trước đây người ta đều bảo Bùi Cương là tảng băng, lạnh lùng vô tình. Nhưng Ngọc Kiều lại thấy hắn là ngọn lửa, tuy thâm trầm nhưng lại nóng bỏng, hai thái cực vô cùng mâu thuẫn mà lại hòa hợp đến kỳ lạ trên người hắn.

Bùi Cương nghe nàng kể lể, nhất thời im lặng, khuôn mặt trầm tĩnh không nhìn ra hắn đang nghĩ gì.

Ngọc Kiều cảm thấy hắn không nói gì, chắc là cũng chột dạ rồi.

Cũng không tiện nói quá đáng, nàng bèn đưa tay vỗ vai hắn, an ủi: “Tuy chàng hơi háo sắc một chút, nhưng ta tin chàng chỉ háo sắc với một mình ta. Vậy nên chàng có thể tiếp tục nói những lời chàng vừa định nói.”

Bùi Cương thở hắt ra một hơi: “Cứ cho là ta háo sắc đi, cho dù ta không nhớ, nhưng ta có thể chắc chắn là…” Nói rồi, hắn cúi đầu tựa trán vào trán Ngọc Kiều, hơi thở phả lên mặt nàng: “Chỉ háo sắc với một mình nàng.”

Bùi Cương chưa khôi phục ký ức mà đã trêu chọc nàng như vậy, khiến Ngọc Kiều bỗng nảy sinh chút cảm giác tội lỗi, nhưng đồng thời cũng thấy có chút kích thích.

Nhưng ngẫm nghĩ một chút, nàng vẫn lặng lẽ kéo tay hắn đặt lên chiếc bụng tròn xoe của mình, nhắc nhở: “Không được, ta còn đang mang bé con trong mình đấy.”

Ngọc Kiều hơi lùi đầu lại một chút, bổ sung thêm: “Hơn nữa trước khi chàng khôi phục ký ức, không được làm bậy với ta.”

Bùi Cương cau mày chặt: “Tại sao?”

Ngọc Kiều cười gượng: “Lúc ký ức của chàng chưa khôi phục, nếu ta thân mật với chàng, ta cứ có cảm giác khó hiểu rằng bản thân đang có lỗi với chàng trước kia, hơn nữa còn có cảm giác… Vụng trộm.”

Khuôn mặt Bùi Cương xưa nay không có biểu cảm gì, nhưng nhìn đường môi mím chặt của hắn thì cũng có thể thấy lúc này tâm trạng hắn khó chịu đến mức nào.

Lúc này cửa phòng bị gõ vang, giọng Tang Tang truyền vào: “Tiểu thư, canh gừng nấu xong rồi ạ.”

Ngọc Kiều đẩy hắn ra, sau đó xuống giường xỏ giày vải rồi nhìn hắn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Chàng mau trốn đi, đừng để Tang Tang nhìn thấy, tuy chàng không nhớ, nhưng bọn họ ai cũng nhớ chàng đấy.”

Dáng vẻ của Ngọc Kiều cứ như sợ người khác biết trượng phu của mình đã về vậy.

Sau đó nàng quay người đi về phía cửa, vừa ra khỏi gian trong lập tức quay đầu nhìn lại. Thấy Bùi Cương vẫn ngồi im lặng ở chỗ cũ, nàng bèn quay lại kéo tay hắn, có chút sốt ruột: “Chàng mau ra sau bình phong trốn đi.”

Dáng vẻ này của nàng quả thực giống phản ứng khi đang vụng trộm.

Bùi Cương đứng dậy, mím chặt môi đi ra sau bình phong.

Ngọc Kiều nhận lấy canh gừng, lúc này Tang Tang liếc nhìn vào trong phòng, sau đó nghi hoặc nói: “Vừa nãy hình như nô tỳ nghe thấy tiểu thư đang nói chuyện với ai đó?”

Sắc mặt Ngọc Kiều không đổi, vô cùng bình tĩnh nói: “Vừa nãy ta đang nói chuyện với bé con trong bụng, đêm khuya rồi, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi, có việc ta sẽ gọi.”

Tang Tang gật đầu, sau đó khép cửa lại.

Ngọc Kiều bưng canh gừng quay lại, Bùi Cương đã ngồi lại trên giường.

Nàng đặt khay lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, bưng bát đưa cho hắn: “Chàng mau uống canh gừng đi. Uống cho ấm người, kẻo nhiễm lạnh.”

Bùi Cương ngoan ngoãn nhận lấy bát canh gừng vẫn còn bốc khói nghi ngút.

“Từ từ thôi, còn nóng… Chàng làm gì vậy?” Lời dặn dò chưa dứt, Bùi Cương đã một hơi uống cạn sạch bát canh gừng.

Ngọc Kiều kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn.

Theo kinh nghiệm trước đây, Bùi Cương mười phần mười là đang giận dỗi.

Phu thê nhà người ta mà có cãi vã, trượng phu khi nổi giận đều ra sức giày vò thê tử. Thế nhưng Bùi Cương mỗi khi hờn dỗi, lại chỉ biết ra sức tự giày vò chính mình.

Cũng không biết hắn có bị bỏng không, Ngọc Kiều đang định đi rót cho hắn cốc nước nguội thì bị hắn nắm lấy cổ tay.

Ngọc Kiều khó hiểu quay lại nhìn hắn, chỉ thấy hắn cụp mắt xuống, dường như có chút cô đơn.

Giọng Ngọc Kiều bất giác mềm mỏng lại, hỏi: “Sao vậy?”

Bùi Cương ngước đôi mắt đen láy nhìn Ngọc Kiều: “Ngoài thích khuôn mặt của ta ra, còn con người ta thì sao? Nếu trong vòng hai năm ta không về được, nàng có tái giá không?”

Vốn dĩ nàng cũng có chút lo được lo mất, nhưng giờ Bùi Cương còn lo được lo mất hơn cả nàng, trong lòng Ngọc Kiều lập tức thấy cân bằng.

Có lẽ vì không có nhiều ký ức, hơn nữa những lời Ngọc Kiều vừa nói nghe có hơi vô tâm, nên không thể không khiến nam nhân suy nghĩ nhiều.

Ngọc Kiều bỗng thấy Bùi Cương như vậy lại có chút đáng yêu.

Rút tay ra, nâng khuôn mặt hắn lên, ánh mắt chứa chan ý cười, nàng cười khẽ: “Tuy chàng không thể làm bậy với ta, nhưng ta vẫn có thể làm bậy với chàng một chút.” Nói rồi nàng cúi xuống mổ nhẹ lên môi hắn một cái.

Mắt cong cong như vầng trăng khuyết, trong mắt như có ánh sáng lấp lánh, nụ cười trăm bề kiều diễm.

Bùi Cương ôm eo nàng, ánh mắt tối sầm lại, khàn giọng hỏi: “Có thể làm bậy thêm chút nữa không?”

Có lẽ vì ánh mắt hắn quá đỗi thâm trầm, giọng nói lại êm tai như xưa, Ngọc Kiều e thẹn mổ thêm một cái lên môi hắn.

Ai ngờ vừa định rời đi, tay của Bùi Cương đã đặt lên gáy nàng, nhẹ nhàng ấn một cái, khiến nàng hôn xuống.

Môi lưỡi quấn quýt, sự thân mật quen thuộc.

Có lỗi thì có lỗi vậy, cứ coi như là vụng trộm đi, dù sao cũng là cùng một người.

Có ý nghĩ này, tay Ngọc Kiều bất giác đặt lên vai hắn, từ từ ôm chặt lấy cổ hắn.

Hồi lâu sau, hai người đều nằm trên giường. Ngọc Kiều nằm trong lòng hắn, nghịch miếng ngọc bài mà hắn để lại lúc trước.

“Lúc đó sao chàng lại nghĩ đến việc để lại cho ta một miếng ngọc bài?” Biết ngọc bài là do Bùi Cương để lại, Ngọc Kiều vẫn luôn mang theo bên người.

Hắn đáp: “Để nói cho nàng biết, nàng không phải đang nằm mơ.”

“Chỉ đơn giản vậy thôi sao?” Ngọc Kiều có chút không tin.

Bùi Cương im lặng một lát mới thành thật nói: “Còn một mục đích nữa, để nàng biết ta đã về, đừng nảy sinh ý định tái giá.”

Ngọc Kiều bật cười “phụt” một tiếng: “Lúc đó ngay cả ký ức chàng cũng không rõ ràng, lấy đâu ra tự tin cho rằng ta biết chàng về rồi, lại không vì chàng lại bỏ đi mà nảy sinh ý định tái giá?”

Bùi Cương cau mày im lặng một lúc lâu mới nói: “Lúc đó không nghĩ nhiều như vậy, nhưng nàng có tái giá không?”

Ngọc Kiều cười càng tươi hơn, ôm lấy cổ hắn, gằn từng chữ: “Không, vĩnh viễn không.”

Bùi Cương của nàng, vẫn yêu nàng như xưa.

Đêm dần khuya. Ngọc Kiều vốn định đợi tạnh mưa, tiễn Bùi Cương đi rồi mới ngủ. Nhưng đến giờ bên ngoài vẫn mưa to gió lớn, nàng không nỡ để hắn dầm mưa thêm lần nữa.

Ngáp một cái, Ngọc Kiều dụi mắt, giọng nói mang theo chút mệt mỏi: “Ta buồn ngủ rồi, ngủ một lát trước đây. Chàng cũng ngủ một lát đi, đợi mưa ngớt rồi hẵng đi, đến lúc đó nhớ gọi ta dậy, ta tiễn chàng…”

Chữ “chàng” cuối cùng đã hơi lầm bầm không rõ tiếng. Bùi Cương cúi đầu, thấy nàng đã ngủ thiếp đi trong lòng mình, hai tay vẫn ôm chặt lấy eo hắn.

Ánh mắt Bùi Cương dịu dàng, hắn cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, ôm nàng cùng chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên ngủ say không chút phòng bị kể từ khi ký ức trở nên mơ hồ.

Lúc Bùi Cương đi, cuối cùng vẫn không gọi nàng dậy.

Khoảng canh ba, mưa bên ngoài đã ngớt đi nhiều, hắn bèn rời đi.

Đợi Bùi Cương về đến doanh trại, trời đã tờ mờ sáng.

Về đến doanh trại, trời đã sáng rõ.

Nghe nói tướng quân đã về, Triệu Hổ bèn mang thiếp mời nhận được sáng sớm vào trong chủ trướng.

Vào trong trướng, Bùi Cương lúc này đang chuẩn bị thay y phục.

Triệu Hổ nhìn bộ y phục trên người tướng quân nhà mình, không hiểu sao thấy quen quen, ngẫm nghĩ kỹ lại, đây chẳng phải là y phục của hộ vệ Ngọc gia sao?

Vì trước đó Triệu Hổ đã ở Hoài Châu hai ngày, lại âm thầm hộ tống từ Hoài Châu đến đây, đương nhiên biết y phục của hộ vệ Ngọc gia trông như thế nào.

Giờ tướng quân mặc y phục của Ngọc gia, chẳng lẽ đêm qua tướng quân đi tìm phu nhân? Rồi ngủ lại phòng phu nhân một đêm?

Tướng quân nhà hắn ta mất trí nhớ, nhưng không ngờ lại chẳng ảnh hưởng chút nào đến tình thú của đôi phu thê, lại còn giấu giếm tất cả mọi người lén lút qua lại!

Trên mặt Triệu Hổ bất giác lộ ra nụ cười có phần bỉ ổi.

Bùi Cương thay áo ngoài, quay người lại thì bắt gặp nụ cười trên mặt Triệu Hổ, cau mày hỏi: “Ngươi cười gì?”

Nụ cười của Triệu Hổ lập tức tắt ngấm, vội lắc đầu: “Không có gì ạ!”

Bùi Cương ngồi xuống bàn, liếc nhìn hắn ta: “Lần sau còn cười khó coi như vậy nữa, sau này đừng xuất hiện trước mặt ta.”

Triệu Hổ dõng dạc đáp một tiếng: “Vâng.” Sau đó hắn ta dâng thiếp mời trên tay lên: “Đây là thiếp mời của phủ Vũ Châu Thứ sử, được gửi đến vào sáng sớm nay.”

Nghe vậy, ánh mắt Bùi Cương tối lại, nhận lấy thiếp mời.

Mở thiếp mời ra xem lướt qua, đây là đang mời hắn đến dự tiệc mừng thọ.

Đại thọ bảy mươi tuổi của Tề lão thái quân, mẫu thân của Vũ Châu Thứ sử.

Bùi Cương gấp thiếp mời lại, đặt sang một bên, sau đó dặn dò Triệu Hổ: “Ngươi đi lĩnh năm trăm lượng, ra phố tìm một món quà mừng thọ tặng Tề lão thái quân.”

Dặn dò xong, hắn hỏi Triệu Hổ: “Đúng rồi, ngươi có biết trong dân gian có mẹo nào chữa bệnh mất trí nhớ không?”

Triệu Hổ sững sờ: “Sao bỗng nhiên tướng quân lại hỏi chuyện này?”

Sắc mặt Bùi Cương vô cùng nghiêm túc: “Có một số chuyện bắt buộc phải khôi phục ký ức mới làm được.”

Nghe vậy, Triệu Hổ cũng nghiêm túc hẳn lên, nói: “Hiểu biết của thuộc hạ cũng có hạn, hay là để thuộc hạ đi điều tra kỹ lưỡng rồi về báo cáo với tướng quân?”

Bùi Cương gật đầu: “Đi đi.”

Bên này, khi Ngọc Kiều tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Nhìn chỗ nằm trống không bên cạnh, nàng nhỏ giọng lầm bầm: “Rõ ràng đã dặn chàng gọi ta dậy rồi mà.”

Tuy oán trách nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.

Ngồi dậy, lúc rửa mặt chải đầu, nàng sai người đi mời Bách Lý Hàn cùng đến sảnh dùng điểm tâm.

Có lẽ đêm qua Ngọc phu nhân bị nhiễm lạnh nên nghỉ ngơi trong phòng, không ra dùng bữa.

Đang dùng bữa thì Ngô quản sự cầm một tấm thiếp mời bước vào, nói: “Tiểu thư, người của phủ Vũ Châu Thứ sử gửi thiệp mời đến, mời tiểu thư và phu nhân tối mai đến dự tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của Tề lão thái quân.”

Ngọc Kiều sững sờ, sau đó lẩm bẩm một mình: “Nhà chúng ta từ khi nào lại được mấy vị quan lớn này coi trọng thế nhỉ?”

Ngẫm nghĩ một chút, có lẽ là do nhà bọn họ khá quan trọng trong mắt Hoàng thượng nên mấy vị quan này mới muốn kết giao.

Mà thiếp mời của Vũ Châu Thứ sử, Ngọc Kiều sao dám không nể mặt. Chỉ là bụng nàng thực sự không tiện, mà mẫu thân cũng nhiễm phong hàn, tự nhiên là không đi được.

Nếu nói thật để từ chối, không chừng Vũ Châu Thứ sử lại cho rằng Ngọc gia bọn họ không nể mặt.

Nghĩ đến đây, Ngọc Kiều nhất thời có chút phiền não.

Bách Lý Hàn liếc nhìn thiếp mời, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngọc phu nhân nhiễm phong hàn, có lẽ không thể tham dự được, nếu Ngọc nương tử muốn đi dự tiệc, có thể cho ta đi cùng được không, như vậy cũng dễ bề chiếu ứng.”

Nghe tiểu cô nói muốn đi cùng mình, lòng Ngọc Kiều lập tức yên tâm, vội gật đầu: “Đương nhiên là được.”

Cùng lắm thì nàng lộ mặt một chút rồi về, người khác chắc cũng sẽ thông cảm cho nàng đang mang thai.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Mộng cảnh - Tên mã nô kiaĐọcChương 2: Dạ thám - Mã nô nói cànĐọcChương 3: Cứng miệng - Mã nô nhận saiĐọcChương 4: Tên gọi - Tên của mã nôĐọcChương 5: Bóc trần - Quá khứ của mã nôĐọcChương 6: Che chở - Người là người của taĐọcChương 7: Vượt phận - Không thích kẻ xấu xíĐọcChương 8: Hộ vệ - Thích người đẹpĐọcChương 9: Khoe công - Khen ta điĐọcChương 10: Suy nghĩ - Tình cảm lạ lẫmĐọcChương 11: Chặn đường - Vô cùng ngoan ngoãnĐọcChương 12: Ánh mắt - Kinh hoàng thất thốĐọcChương 13: Hủy hôn - Bao che người nhàĐọcChương 14: Giáo huấn - Khi nào mới được quay về?ĐọcChương 15: Rơi hố - Sao hắn lại nhảy xuống đây?ĐọcChương 16: Chung đụng - Xóa bỏ hiềm khíchĐọcChương 17: Lo lắng - Cô nàng kiêu kỳĐọcChương 18: Báo đáp - Chẳng hiểu gì cảĐọcChương 19: Thích - Đây chính là thích đóĐọcChương 20: Biết chữ - Ta dạy ngươi biết chữĐọcChương 21: Trừng trị - Trí nhớ kinh người.ĐọcChương 22: Ghen tuông - Nổi giận rồi.ĐọcChương 23: Uống rượu - Ngươi làm gì vậy?ĐọcChương 24: Giả vờ không nhớ.ĐọcChương 25: Găng tay bông.ĐọcChương 26: Đêm khuya tìm Bùi Cương.ĐọcChương 27: Một đôi chân, một cái lưỡiĐọcChương 28: Đính hôn giả.ĐọcChương 29: Kiều Nhi.ĐọcChương 30: Cổ áo hé mở.ĐọcChương 31: Má đỏ hây hây.ĐọcChương 32: Chỉ cần nhìn ta là được.ĐọcChương 33: Kiều Kiều.ĐọcChương 34: Nô tài vẫn luôn ái mộ tiểu thư.ĐọcChương 35: Nơi này của ta đập rất nhanh.ĐọcChương 36: Tính kế.ĐọcChương 37: Đau lòng rồi.ĐọcChương 38: Mạnh miệng.ĐọcChương 39: Căng thẳng.ĐọcChương 40: Thân thế.ĐọcChương 41: Bùi Cương tiến bộ.ĐọcChương 42: Ghen rồi.ĐọcChương 43: Dễ dỗ.ĐọcChương 44: Là thích.ĐọcChương 45: Bừng tỉnh đại ngộ.ĐọcChương 46: Muốn hôn nàng.ĐọcChương 47: Vô tình trêu ghẹo.ĐọcChương 48: Cường hãn.ĐọcChương 49: Bùi Cương ham học hỏi.ĐọcChương 50: Bùi Cương không dễ bắt nạt.ĐọcChương 51: Kế hoạch (1).ĐọcChương 52: Thân mật.ĐọcChương 53: Sở thích của Bùi Cương khác người thường.ĐọcChương 54: Tựa như đã từng quen biết.ĐọcChương 55: Đừng bắt nạt ta.ĐọcChương 56: Về Hoài Châu.ĐọcChương 57: Thú nhận.ĐọcChương 58: Nhọc lòng vì nữ nhi và nữ tế.ĐọcChương 59: Giúp ta.ĐọcChương 60: Thành thân (1).ĐọcChương 61: Thành thân (2).ĐọcChương 62: Bùi Cương của mười năm trước.ĐọcChương 63: Manh mối.ĐọcChương 64: Canh một.ĐọcChương 65: Canh hai.ĐọcChương 66: Bùi Cương trong mộng.ĐọcChương 67: Nữ tế Ngọc gia ở Hoài Châu.ĐọcChương 68: Đêm thám thính.ĐọcChương 69: Tiểu phu nhân đi theo rồi.ĐọcChương 70: Tiểu cô tử đến tìm.ĐọcChương 71: Nhìn ta được không?ĐọcChương 72: Cưng chiều.ĐọcChương 73: Nàng ấy là tẩu tử của muội.ĐọcChương 74: Nhớ nàng, nên đến.ĐọcChương 75: Ta là kẻ háo sắc vậy sao?Đọc
Chương 76: Không khôi phục ký ức, không được làm bậy. · đang xemĐang đọc
Chương 77: Đe dọa.ĐọcChương 78: Lo lắng.ĐọcChương 79: Nam nhân hay thay đổi.ĐọcChương 80: Về phủ. ĐọcChương 81: Thường ngày.ĐọcChương 82: Nữ tế tâm cơ.ĐọcChương 83: Ta không ngại trước đây từng làm hộ vệ của nàng.ĐọcChương 84: Sở thích kỳ quái.ĐọcChương 85: Yêu đao.ĐọcChương 86: Thuở trước muội phu rất thích thỉnh giáo ta đấy!ĐọcChương 87: Chàng xấu xa lắm.ĐọcChương 88: Tàn độc.ĐọcChương 89: Sinh.ĐọcChương 90: Phụ mẫu chê nhi tử xấu xí.ĐọcChương 91: Tên gọi nhũ danh (1).ĐọcChương 92: Tên gọi nhũ danh (2)ĐọcChương 93: Truyền thống của Bách Lý gia.ĐọcChương 94: Tiệc đầy tháng (1).ĐọcChương 95: Tiệc đầy tháng (2).ĐọcChương 96: Ta sẽ giúp chàng, cho nên... ĐọcChương 97: Ngọt ngào.ĐọcChương 98: Phu thê.ĐọcChương 99: Trở về Kim Đô.ĐọcChương 100: Quả là một gia môn êm ấm biết nhường nào (1).ĐọcChương 101: Ngày thường.ĐọcChương 102: Bao che khuyết điểm.ĐọcChương 103: Chấn chỉnh.ĐọcChương 104: Phụ tử tương phùng.ĐọcChương 105: Thường ngày.ĐọcChương 106: Manh mối. (1)ĐọcChương 107: Hoài Châu.ĐọcChương 108: Mở hộp...ĐọcChương 109: Hoạ vô đơn chí.ĐọcChương 110: Tung tích.ĐọcChương 111: Chúng ta nhất định đều sẽ bình an vô sự.ĐọcChương 112: Tổng binh phu nhân.ĐọcChương 113: Thường ngày.ĐọcChương 114: Bùi Cương tập kích ban đêm...ĐọcChương 115: Suy đoán.ĐọcChương 116: Ôn tình.ĐọcChương 117: Thăm dò Tử NGÔN.ĐọcChương 118: Hợp tác.ĐọcChương 119: Hoàn chính văn.ĐọcChương 120: Phiên ngoại nhỏ của gia đình ba người.ĐọcChương 121: Phiên ngoại - Phu thê trăm miệng khó bào chữa.ĐọcChương 122: Phiên ngoại hai - Phu thê trăm miệng khó bào chữaĐọcChương 123 Phiên ngoại cuối - Phu thê trăm miệng khó bào chữa.Đọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang