“Cứu mạng với!” Vừa sực tỉnh sau cơn hoảng loạn, Thư phi như vớ được cọng rơm cứu mạng, bất chấp tất cả lao về phía Hạ Nghiêu.
Đáng tiếc, nàng vừa mới chạy được hai bước đã bị tên thích khách túm ngược trở lại. Ánh dao lóe lên, một vết rạch dài hiện rõ trên má nàng.
“Biết thân biết phận chút đi, ta thấy ngươi chán sống rồi đúng không!” Sắc mặt tên thích khách hung ác, ánh mắt dán chặt vào Hạ Nghiêu ở phía đối diện. Hắn ta nhận ra người vừa dùng sương mù cản đường mình chính là thiếu niên trước mặt, chứ không phải cung phi đang bị hắn khống chế.
Nhưng lúc này biết rồi cũng chẳng có gì khác biệt nữa. Thân phận của hắn ta đã bị bại lộ, nhiệm vụ sau này dù thế nào cũng không thể hoàn thành, điều duy nhất hắn ta cần làm bây giờ là tìm cách thoát thân càng nhanh càng tốt.
Bỏ mặc tiếng kêu thảm thiết của Thư phi trong tay, tên thích khách lại kề dao sát cổ nàng: “Tránh ra, nếu không ta sẽ lấy mạng nàng ta ngay lập tức.”
Không gian bỗng chìm vào yên tĩnh.
“Ừm…” Hạ Nghiêu vẫn ôm chặt tiểu hồ ly đứng yên tại chỗ, có vẻ rất bối rối nhìn tên thích khách: “Cái đó, ngươi có biết ta là ai không?”
“Ai cơ?” Tên thích khách liếc nhìn xung quanh để xác nhận xem gần hoa viên có thị vệ nào tuần tra hay không.
“Ta họ Hạ, là nhi tử của tiền Giám chính Khâm Thiên Giám, cũng là nam phi duy nhất trong cung hiện nay.”
“Cái gì?”
“Dùng não để suy nghĩ đi.” Hạ Nghiêu tốt bụng nhắc nhở: “Ta là phi tử, người trong tay ngươi cũng là phi tử. Bọn ta vốn đấu đá để tranh sủng, nếu ngươi giết nàng thì với ta chỉ có lợi, chẳng có hại gì cả. Vậy nên ta khuyên ngươi một câu, cứ mạnh dạn ra tay đi, ta đảm bảo không ngăn cản đâu.”
Tên thích khách chết sững, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.
Không chỉ thích khách sững sờ, đến cả Thư phi đang bị hắn ta khống chế cũng ngây người, dùng hết sức giãy giụa: “Không phải, không phải vậy! Bổn cung đã gặp mặt Hoàng thượng được mấy lần đâu, ta hoàn toàn trong sạch, lấy gì mà tranh sủng với ngươi chứ!”
“Cứu ta, cầu xin ngươi cứu ta, ta hứa chỉ cần ngươi cứu ta, sau này trong cung ta nhất định không tranh với ngươi nữa!”
Nghe Thư Phi nói vậy, tên thích khách vốn đang chần chừ cũng dần lấy lại tinh thần, siết chặt nữ tử trong tay.
Hạ Nghiêu ở đối diện cạn lời. Y thật sự muốn nói: “Muội tử à, đã bị bắt làm con tin rồi thì ngươi không thể phối hợp được một chút sao?”
Tuy nhiên vở kịch đã bắt đầu thì phải diễn cho tròn vai thôi. Hạ Nghiêu ho nhẹ một tiếng cố tỏ ra lạnh lùng, tàn nhẫn: “Vậy sao? Thế nhưng ta không tin ngươi được. Bây giờ trong lòng ta chỉ có Hoàng thượng thôi, không thể chấp nhận bất cứ ai có nguy cơ tranh giành sự sủng ái của ngài. Vì vậy, xin lỗi nhé Thư Phi nương nương, ta thấy ngươi vẫn nên biến mất thì hơn.”
“Nào, ra tay đi.” Hạ Nghiêu vừa nói vừa nhìn tên thích khách bằng ánh mắt tràn đầy kỳ vọng: “Tốt nhất là nhanh lên, nếu không lát nữa thị vệ đến thì không kịp nữa đâu.”
Thư phi mở to mắt, trong lòng ngập tràn tuyệt vọng.
Tên thích khách giữ chặt lấy nàng, gương mặt tràn đầy do dự. Nhưng chỉ trong hai, ba nhịp thở, hắn ta đột ngột đá văng Thư phi ra rồi nhân lúc Hạ Nghiêu không chú ý, lập tức quay đầu bỏ chạy về nơi có ít sương mù nhất.
Tiếc là cuối cùng vẫn quá muộn. Ngay sau tiếng hét thất thanh của Thư phi, một dòng nước lớn bất ngờ trào dâng từ dưới chân tên thích khách, cuốn phăng hắn ta đi trong tích tắc.
Bị lừa rồi!
Cuối cùng tên thích khách cũng nhận ra, hắn ta lập tức nín thở, cố hết sức vùng vẫy trong nước để lao về phía Thư Phi.
Thư phi vừa hét vừa cố gắng né tránh, nhưng nàng yếu đến mức đứng dậy còn khó khăn. Ngay lúc thấy bản thân sắp bị tên thích khách tóm lại một lần nữa thì đột nhiên nàng nghe thấy tiếng ù ù bên tai.
Dòng nước dưới chân bỗng chia làm hai theo sự điều khiển của Hạ Nghiêu. Một nửa nhẹ nhàng nâng Thư phi lên, tránh khỏi lưỡi dao của tên thích khách rồi đưa nàng đáp xuống bụi hoa gần đó.
Nửa còn lại thì cuốn lấy tên thích khách, sóng nước cuộn trào dữ dội như thủy triều, đập mạnh hắn ta vào một tòa giả sơn trong hoa viên.
[Đã học được kỹ năng mới: Thủy Lưu Hãm Tịnh.
Thời gian: 1.5 giây.
Tác dụng: Triệu hồi dòng nước trong bán kính 2 mét vuông, gây sát thương liên tục và có xác suất gây choáng.]
Lại học được kỹ năng mới nữa sao?
Hạ Nghiêu cúi xuống nhìn dòng chữ nhỏ hiện lên trên ngọc bài. Kỹ năng này trông cũng khá ổn, chỉ là thời gian thi triển có hơi ngắn.
May mắn thay, ngày nào y cũng gặp được Tuyết Cầu, khi cần thì trực tiếp mượn năng lực của đối phương là được rồi, cũng không cần lo lắng đến vấn đề thời gian.
“Thư phi nương nương!” Sương mù dần tan đi, những cung nữ lúc trước bị lạc đường trong màn sương cuối cùng cũng tìm đến nơi.
Sau khi xác nhận tên thích khách đã hoàn toàn ngất lịm, Hạ Nghiêu mới bước đến trước mặt Thư Phi: “Thấy sao rồi? Nương nương có thấy chỗ nào không khỏe không?”
Thủy Lưu Hãm Tịnh vốn kèm theo sát thương gây choáng, y cũng không chắc vừa rồi có xảy ra sơ suất gì không, lỡ chẳng may khiến nàng bị nội thương thì gay go.
“Không, không sao.” Thư phi được cung nữ đỡ dậy, nàng gắng gượng đứng vững, trong cơn mơ màng vẫn không thể tin bản thân thật sự đã sống sót khỏi tay tên thích khách đó.
“Vừa rồi xin lỗi nhé.” Hạ Nghiêu mỉm cười: “Mấy lời khi nãy chỉ để tên thích khách lơ là cảnh giác, thật lòng ta không hề muốn hắn ta giết ngươi đâu.”
Thư phi gật đầu, nghĩ lại chuyện vừa rồi mà vẫn thấy lạnh sống lưng.
Nếu lúc đó tên thích khách không tin lời Hạ Nghiêu, mà cứ thế mang nàng rời khỏi hoàng cung thì thật không dám tưởng tượng sau đó nàng sẽ xảy ra chuyện gì.
Hoặc nếu người đến không phải là Hạ Nghiêu, mà là đổi thành bất kỳ thị vệ nào khác không có những năng lực thần kỳ ấy, e rằng cũng khó có thể thuận lợi cứu nàng ra như vậy.
Trước đây nàng luôn cho rằng những lời đồn về pháp thuật cao siêu của Hạ Nghiêu là chuyện hoang đường, bây giờ mới hiểu ra nàng thiển cận đến mức nào.
“Đa tạ Hạ quý quân ra tay cứu mạng.” Thư phi nghẹn ngào, cúi người hành lễ với y: “Ơn cứu mạng này ta không biết lấy gì báo đáp, ta…”
“Không sao.” Hạ Nghiêu bình tĩnh đáp, rồi lấy một lọ thuốc nhỏ ra từ trong ngực: “Đây là thuốc chuyên trị vết thương ngoài da, ngươi bôi vào vết cắt trên mặt tránh để lại sẹo.”
Tuy thân phận là phi tần cao quý, nhưng trong mắt Hạ Nghiêu, nàng chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương chừng mười bảy, mười tám tuổi. Bây giờ khuôn mặt bê bết máu, ở khóe mắt lại còn có một vết rạch dài trông thật đáng thương.
“Đa tạ.” Thư phi cầm lấy lọ thuốc, đôi mắt long lanh ngấn lệ ngước nhìn Hạ Nghiêu.
Thiếu niên có dung mạo tuấn tú, ánh mắt ôn hòa, dù còn trẻ nhưng lại toát lên khí chất khiến người ta tin tưởng, muốn được gần gũi. Nàng vô thức bước lên một bước, nhưng lập tức bị đôi mắt sắc lẻm đỏ rực của tiểu hồ ly liếc nhìn thì khựng lại ngay tại chỗ.
Tiểu hồ ly nhanh chóng trèo lên vai Hạ Nghiêu, vững vàng chiếm lấy địa bàn của mình.
Hạ Nghiêu thấy thế có hơi khó hiểu, còn đang định hỏi tiểu hồ ly đã xảy ra chuyện gì thì đã thấy Lương Ngưỡng Niên dẫn theo thị vệ chạy đến.
“Tham kiến Hạ quý quân. Thích khách vừa rồi cùng đồng bọn đã bị bắt hết, Hạ quý quân có muốn đích thân kiểm tra lại xem còn sót ai không?”
Ngoài tên thích khách kia thì còn có ba kẻ nội gián vốn là thái giám và cung nữ trong cung, vì tình thế quá hoảng loạn đã vô tình để lộ thân phận.
Cũng may Lương Ngưỡng Niên luôn theo sát Hạ Nghiêu, nếu không cũng khó tóm gọn cả ổ.
“Không cần, chuyện sau này các ngươi tự xử lý, không cần báo lại với ta.” Hạ Nghiêu vốn chỉ làm nhiệm vụ hệ thống, chứ y chẳng hề có ý định dính vào chuyện trong cung.
Hạ Nghiêu vừa nói vừa chỉ tay vào tên thích khách nằm dưới đất: “À đúng rồi, kẻ này trước đó đã uống thuốc hoạt thi, chết rồi có khả năng sẽ biến thành hoạt thi, lúc giam giữ nhớ phải cẩn thận một chút.”
“Mạt tướng đã rõ.” Lương Ngưỡng Niên gật đầu dứt khoát, nhưng trong lòng thì không khỏi cau mày.
Thuốc hoạt thi? Quả nhiên đúng như những gì hắn từng điều tra, trên đời thực sự tồn tại thứ dược có thể biến con người sau khi chết thành hoạt thi.
Có lẽ do vừa trải qua kinh sợ, Thư phi cũng không còn gắng gượng nổi. Nàng nhanh chóng nhét một vật gì đó vào tay Hạ Nghiêu, nói rằng sẽ đến tận Dao Hoa Cung để cảm tạ rồi rời đi dưới sự dìu đỡ của các cung nữ.
Khi bóng dáng Lương Ngưỡng Niên dẫn thích khách và Thư phi khuất dần, Hạ Nghiêu đột nhiên cảm thấy tiểu hồ ly trong lòng vùng vẫy không yên.
“Gào!” Tiểu hồ ly dựng tai lên.
Tên nhóc đáng ghét, sao ngươi lại nhận đồ của nàng đưa? Chẳng lẽ sau này ngươi còn muốn dây dưa với nàng nữa sao!
“Chắc là đói rồi nhỉ?” Hạ Nghiêu vội vàng vuốt lông trấn an tiểu hồ ly: “Về cung rồi ta làm trái cây nghiền cho ngươi ăn nhé. Hôm nay muốn ăn mận hay dưa hấu? Hoặc là thử vải thiều xem sao, được không?”
Vừa nói, y vừa bế tiểu hồ ly lên, tiện tay nhét luôn miếng ngọc mới nhận được vào ngực áo.
Không thể không nói, gia sản của các phi tần trong cung quả nhiên phong phú. Y chỉ tiện tay cứu đối phương một mạng là có thể được đền đáp bằng bảo vật quý giá như vậy. Xem ra hôm nay vận may vẫn rất tốt.
“Bảo bối ngoan nào, đừng giận dỗi nữa, tức giận nhiều có hại cho sức khỏe.” Hạ Nghiêu hôn nhẹ lên má tiểu hồ ly: “Ăn cơm trưa xong ta tặng ngươi một lễ vật.”
Tiểu hồ ly cụp tai, cuối cùng cũng ngừng giãy giụa.
Lễ, lễ vật gì vậy?