Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 56: Đi tìm kho báu hay đi dã ngoại?

Hạ Nghiêu im lặng đứng tại chỗ, đột nhiên nhớ lại những lời Thái hậu đã nói ở Di Cảnh Cung.

“… Thật ra ai gia cũng không biết người đó là ai, chỉ biết hắn ta tên là Cùng Tang pháp sư, là một tà thuật sư đến từ Bắc Cương tự xưng có năng lực khiến người chết sống lại.”

“Mỗi lần đến gặp ai gia, hắn ta đều dùng một gương mặt hoàn toàn khác. Có khi là lão già, có khi là thanh niên, thậm chí có lúc còn là một hài tử sáu, bảy tuổi.”

Thuật dịch dung?

Không đúng, Hạ Nghiêu cẩn thận phân biệt dung mạo của phụ nhân trước mặt.

Đây hẳn là một loại huyễn thuật đặc biệt nào đó. Cho nên không chỉ dung mạo và giọng nói, mà ngay cả người dân ở Tây La thôn cũng không phát hiện ra điều gì bất thường trong quá trình chung sống. Kể cả chính y cũng phải đến khi vào trong núi mới để ý đến vấn đề của phụ nhân này.

Mà nếu là huyễn thuật…

Hạ Nghiêu quay đầu nhìn bốn phía. Quả nhiên ngay lúc hai người đang đối đầu, cả một mảng rừng cây lớn phía sau, còn có Lương thống lĩnh và Quốc sư lúc nãy vẫn luôn ở ngay bên cạnh mà bây giờ đều đã biến mất không còn tung tích, cũng không biết hai người bọn họ đã đi đâu.

“Thật đáng tiếc.” Phụ nhân lùi về sau nửa bước, dung mạo trở nên âm hiểm lạnh lẽo: “Ta vốn định dùng huyễn thuật để tách ngươi và con hồ ly kia ra, không ngờ thử mấy lần đều không thành công.”

Hạ Nghiêu gật đầu, đó là lẽ dĩ nhiên. Y và Tuyết Cầu đã được ràng buộc, trừ khi tu vi của đối phương vượt xa y, đồng thời cũng là linh thú sư, nếu không thì hầu như là không thể nào dùng ngoại lực để tách bọn họ ra.

“Nhưng cũng không sao.” Phụ nhân cười lạnh một tiếng, lấy ra một món pháp khí hình vòng tròn từ trong lòng: “Chỉ cần giết hết các ngươi thì mục đích của ta vẫn có thể đạt được.”

Theo sự dẫn động của pháp khí, mặt đất dưới chân đột nhiên nứt ra, một lượng lớn khí đen tràn ra rồi lao thẳng về phía Hạ Nghiêu.

Cây cỏ xung quanh nhanh chóng khô héo, tầm nhìn cũng bị che khuất, mùi máu tanh nồng nặc hòa cùng với đám khí đen, thậm chí ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn.

“Không đúng.” Hạ Nghiêu bịt miệng bịt mũi lại, miễn cưỡng tránh né đám khí đen dưới chân: “Ta thật sự không hiểu, ta mới đến nơi này, vừa không quen biết với ngươi lại không thù không oán, tại sao ngươi cứ nhất định phải tìm ta gây chuyện?”

“Không thù không oán?” Phụ nhân, hay nói đúng hơn là Cùng Tang pháp sư đã biến trở lại nguyên dạng, hắn ta giận dữ nói: “Trước đây ngươi đã phá hỏng bao nhiêu chuyện tốt của ta ở trong Hoàng cung, vậy mà còn dám nói với ta là không thù không oán?”

Vậy sao… Hạ Nghiêu gãi đầu, cảm thấy nếu tính kỹ lại thì hình như cũng không chỉ là có mấy chuyện thôi đâu nhỉ?

Thấy mặt Hạ Nghiêu vô tội ngơ ngác, thanh niên đối diện tức đến hộc máu, hắn ta liên tục thúc giục pháp khí ép Hạ Nghiêu chỉ có thể lùi lại liên tục, gần như là không có cơ hội phản công.

“Bỏ cuộc đi.” Cùng Tang pháp sư cao giọng nói: “Lân cận nơi đây còn có pháp trận mà ta đã bố trí sẵn từ trước. Nếu ngươi không muốn chết vô ích ở đây thì mau giao con hồ ly do Hoàng đế Đại Ung biến thành ra đây, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng.”

“Pháp trận?” Khó khăn lắm mới né được một đợt tấn công của đám khí đen, Hạ Nghiêu nghi hoặc hỏi.

“Đúng vậy.” Vô số đạo bạch quang sáng lên, vẽ ra những đường vân phức tạp trên mặt đất. Khóe môi Cùng Tang pháp sư hơi nhếch, không kiềm được mà lộ ra sự đắc ý: “Nói ra thì Tù Tiên Trận này vẫn là do một tu hành giả ở Trung Nguyên các ngươi trước khi chết đã dạy cho ta, nghe nói có thể nhốt cả tu sĩ đạt tu vi đại thành.”

“Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi ngay lập tức đâu, như vậy thì quá lãng phí. Ta sẽ nhốt các ngươi ở đây cho đến khi hoàn toàn hóa thành máu loãng, rồi hòa làm một thể với cái bóng của ta.”

“Kế hoạch không tệ.” Hạ Nghiêu tiếp tục né tránh cái bóng và đám khí đen ở dưới chân, y gật đầu nói: “Nhưng ngươi có chắc, nơi này thật sự là nơi ngươi đã bố trí pháp trận trước đó không?”

Cái gì?

Cùng Tang pháp sư theo phản xạ quay người lại, lúc này mới phát hiện xung quanh hắn ta bất kể là pháp trận hay bụi cây đều đã biến mất không còn dấu vết. Nơi tầm mắt có thể chạm tới chỉ có vách đá lạnh lẽo và thông đạo gần như không thấy điểm cuối.

Nơi này không phải rừng cây… Bọn họ thế mà đã đã tiến vào bên trong sơn động!

“Ta tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu.” Hạ Nghiêu lấy cây sáo nhỏ ra, đặt ngang lên môi: “Trên thế gian này không phải chỉ có một mình ngươi biết dùng huyễn thuật.”

Không ổn!

Ánh mắt Cùng Tang pháp sư trầm lại, chỉ nghe thấy tiếng sáo trong trẻo đột nhiên vang lên bên tai. Kèm theo đó là sương mù dày đặc đang bốc lên từ bốn phía, vô số ảo ảnh nhanh chóng lướt qua trước mặt hắn ta.

Có kẻ thù hận hắn ta, có bằng hữu từng bị hắn ta phản bội, có hài tử thơ ngây bị hắn ta hại chết, thậm chí…

Sự sợ hãi và nguy hiểm gần như đã lên đến đỉnh điểm, Cùng Tang pháp sư nghiến chặt răng, dùng pháp khí rạch cổ tay mình. Khi cơn đau dữ dội ập đến, hắn ta lập tức tỉnh táo lại từ trong ảo ảnh.

Hạ Nghiêu ở đối diện điều khiển sự lên xuống của tiếng sáo, cũng không kiềm được mà nhíu mày. Thật lòng mà nói, đến thế giới này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên y gặp phải một đối thủ khó nhằn đến thế.

Ấu hồ lo lắng khều khều vạt áo của y.

“Không sao.” Hạ Nghiêu lấy ra một tấm phù lục phòng ngự dán lên người ấu hồ, vừa dán vừa chăm chú nhìn động tác của người đối diện.

“Hạ quý quân quả nhiên lợi hại.” Cùng Tang pháp sư lùi lại liên tục, hai mắt đỏ ngầu hung tợn nhìn chằm chằm vào Hạ Nghiêu: “Nhưng đáng tiếc, hôm nay hai người các ngươi đừng hòng có một ai sống sót ra khỏi đây!”

Lời còn chưa dứt, Cùng Tang pháp sư đột nhiên ngã nhào xuống đất, tứ chi co quắp, dung mạo dữ tợn, lưng cong lên đến một mức độ mà người thường khó có thể tưởng tượng. Cùng với tiếng răng rắc của xương cốt trật khớp, trên mặt Cùng Tang pháp sư đột nhiên bắt đầu mọc ra những sợi lông tơ màu đỏ đen…

Là hổ ư?

Không đúng!

Hạ Nghiêu cẩn trọng lùi lại, liếc mắt đã thấy đôi cánh sau lưng thanh niên. Đây hẳn là hung thú cấp cao chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Cùng Kỳ.

Ấu hồ trợn tròn mắt. Tuy rằng việc người trước mắt đột nhiên biến thành dã thú quả thực làm  Hàn Tấn rất kinh ngạc, nhưng điều càng làm hắn khó chịu hơn là quá trình đối phương biến về nguyên hình lại quỷ dị đến vậy.

“Quả thật kỳ lạ.” Hạ Nghiêu nhỏ giọng tán thành: “Nhưng bây giờ điều quan trọng hơn là, chúng ta phải chuẩn bị bắt đầu chạy trốn rồi.”

“Ư?” Ấu hồ nghiêng đầu tỏ ý rõ ràng hai bên đang ngang tài ngang sức, không phải nên thừa thắng xông lên sao, tại sao lại phải chuẩn bị chạy trốn?

Còn có thể là vì cái gì nữa? Đương nhiên là vì Ngự Thú Sáo trong tay y sắp không chống đỡ nổi nữa rồi!

Hạ Nghiêu lòng đầy phiền muộn. Nói đi cũng phải nói lại, cây sáo trong tay y khi đến thế giới này vốn đã bị hỏng một chút rồi. Trước đây y luôn không nỡ lấy ra sử dụng, thỉnh thoảng nếu có dùng thì cũng dùng rất cẩn thận, y sợ một lần nào đó dùng không đúng cách sẽ gãy làm đôi.

Mà ngay vừa rồi, vì cưỡng ép chống đỡ mấy đợt tấn công của đám khí đen, y đã cảm nhận rõ ràng bề mặt cây sáo bắt đầu xuất hiện vài vết nứt. Hai khắc… Không, nhiều nhất là nửa khắc nữa, món pháp khí ngự thú duy nhất trong tay y sẽ hoàn toàn vỡ thành từng mảnh.

Tính ăn mòn từ đám khí đen của đối phương lại mạnh đến vậy, đây là vấn đề trước đó y hoàn toàn không ngờ tới. Phải lập tức rời đi ngay.

Ánh mắt Hạ Nghiêu trở nên nghiêm trọng, y không tiếp tục dừng tại chỗ nữa mà nhân lúc Cùng Tang pháp sư ở đối diện vừa biến về nguyên hình, trạng thái còn chưa ổn định, y ném cây sáo ngắn trong tay ra ngay.

Một tiếng “ong” vang lên, sương mù dày đặc từ cây sáo ngắn tuôn ra nhanh chóng lan tỏa đi khắp nơi. Hạ Nghiêu ôm chặt ấu hồ, xoay người lao vào một ngã rẽ cách đó không xa. 

Mà ngay khoảnh khắc y tiến vào ngã rẽ, những tảng đá bị sương mù ăn mòn ầm ầm rơi xuống bịt kín mấy lối đi, không chừa lại một kẽ hở nào.

“Không được chạy!”

Cùng Kỳ ngẩng đầu gầm lên giận dữ, hắn ta muốn bay tới truy đuổi nhưng lại bị vô số ảo ảnh ngăn cản gần như không thể nhúc nhích, chỉ có thể bị vây tại chỗ mà gào thét.

Vì vội vàng chạy trốn, Hạ Nghiêu dùng liên tiếp mấy tấm phù lục dịch chuyển tức thời trong khoảng cách ngắn.

Loại phù lục này tiêu hao linh khí không nhiều lại có thể kích hoạt ngay lập tức, dùng làm thủ thuật bảo mệnh quả thực rất hữu dụng, vấn đề duy nhất là điểm đến sau khi di chuyển không cố định.

Sau khi xác nhận phía sau không còn ai truy đuổi, cuối cùng Hạ Nghiêu cũng dừng bước. Y đánh giá bốn phía rồi đưa tay nhéo móng vuốt của ấu hồ trong lòng.

“Bây giờ có một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước?”

Ấu hồ nghi hoặc ngẩng đầu, y phục nhỏ và nơ bướm trên người đều đã rơi mất, chỉ còn lại Thủy Vụ Linh vẫn còn treo trên cổ.

“Tin tốt là.” Hạ Nghiêu giúp hắn chỉnh lại vị trí của chiếc chuông: “Ta đã hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của Cùng Tang pháp sư kia nữa rồi. Ngược lại, đối phương hẳn là cũng đã không đuổi kịp chúng ta nữa.”

“Tin xấu là, ngay cả ta cũng không rõ chúng ta hiện đang ở nơi nào, chỉ biết đại khái là ở tầng dưới cùng của sơn động ban đầu. Nếu muốn ra ngoài, e là chỉ có thể đào một thông đạo ngược lên trên mà thôi.”

Đào hang? Ấu hồ nhanh chóng quay đầu lại, tỏ ý ngươi còn biết đào hang sao.

“Biết thì cũng có biết.” Hạ Nghiêu tỏ ra khó xử: “Nhưng bây giờ linh khí của ta đã tiêu hao gần hết rồi, phải mất khoảng hai đến ba canh giờ nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn.”

Ấu hồ cụp tai lại.

Hai, ba canh giờ hẳn là không có vấn đề gì lớn, trong sơn động này ngã rẽ chằng chịt, kẻ kia trong thời gian ngắn e là vẫn chưa tìm được vị trí của bọn họ.

“Cho nên dù sao cũng đã rảnh rỗi rồi, chi bằng nhân lúc ta hồi phục linh khí, chúng ta giải quyết bữa trưa trước đã, ngươi thấy thế nào?” Hạ Nghiêu cúi đầu, giọng điệu đột nhiên trở nên vui vẻ.

Y đã rất muốn nói điều này từ trước rồi. Bởi vì lúc mới dậy, y ăn gì cũng không thấy ngon nên buổi sáng chỉ uống một cốc nước nóng rồi ra ngoài. Cộng thêm khi nãy vật lộn một lúc lâu, bây giờ đã đói đến mức bụng dính vào lưng, không ăn chút gì nữa thì thật sự không chịu nổi.

Ấu hồ im lặng một lát, thấy dáng vẻ khó chịu của Hạ Nghiêu thì chỉ đành bất lực vẫy đuôi, tỏ ý rằng vậy thì ăn một chút trước đi. Chỉ hy vọng Cùng Tang pháp sư đừng đuổi tới đúng lúc hai người đang dùng bữa.

Hạ Nghiêu nói là làm, y không chần chừ mà lấy từ ngọc bài môn phái ra một tấm bạt lót màu xanh nhạt kẻ sọc, mở tấm bạt ra rồi nhanh nhẹn trải trên mặt đất. Tiếp theo là hoa quả, bộ đồ ăn, lồng đèn để chiếu sáng và các loại điểm tâm mặn ngọt, cuối cùng còn xách ra một chiếc hộp đựng đồ ăn được làm bằng gỗ. Chiếc hộp có bốn tầng, cầm khá nặng tay, y mở từng tầng ra rồi lần lượt đặt ở giữa tấm vải.

Vừa mới trải qua một trận đấu pháp căng thẳng, bây giờ thì thoáng cái đã bày cả đồ ăn ra, nghĩ thế nào cũng có cảm giác không đúng lắm. Ấu hồ càng nhìn càng thấy cạn lời, hắn đưa móng vuốt lên tấm bạt, rất muốn hỏi rốt cuộc đối phương đến đây để tìm kho báu hay là đến du ngoạn dã ngoại.

“Tại sao đi tìm kho báu lại không thể du ngoạn.” Hạ Nghiêu thản nhiên nói: “Trước đây khi ta cùng các sư huynh ra ngoài làm việc đều phải mang theo đủ loại thức ăn. Nếu gặp nơi hoang vu hẻo lánh không một bóng người thì chẳng lẽ phải gặm vỏ cây ăn cho đỡ đói sao?”

Đặt mấy món đồ cuối cùng lên tấm bạt, Hạ Nghiêu quay lại bế ấu hồ.

“Ăn no mới có thể mau chóng hồi phục linh khí. Bệ hạ muốn ăn như thế này, hay là biến về hình người rồi ăn?”

“Ư.” Ấu hồ suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Không biết khi nào tên tà thuật sư Bắc Cương kia sẽ đuổi tới, hắn tạm thời vẫn nên giữ nguyên hình dạng thì hơn, cũng tiện để lát nữa Hạ Nghiêu mượn năng lực của hắn.

“Cũng được.” Đã rất lâu rồi chưa đút cho ấu hồ ăn, Hạ Nghiêu cầm một chiếc thìa nhỏ, hứng khởi múc một thìa hoa quả nghiền cho hắn: “Tuyết Cầu ngoan, quả hạnh ngọt và nho ngươi thích nhất này, bên trong còn cho cả Bạch Ngọc Quả Tương nữa đấy.”

Tuyết Cầu: “…” Tuyết Cầu không muốn nói gì cả.

Biết lúc này Hạ Nghiêu đang cao hứng, ấu hồ hết cách đành im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể rướn người tới. Phải thừa nhận rằng tuy cảm giác của hoa quả nghiền có chút kỳ lạ, nhưng hương vị của Bạch Ngọc Quả Tương vẫn ngon như mọi khi.

Hạ Nghiêu vừa đút cho ấu hồ vừa tự cầm một miếng điểm tâm nhân hoa quả lên ăn. Điểm tâm do ngự trù trong cung tự tay làm, vừa vào miệng đã là hương sữa đậm đà, vỏ ngoài mềm dẻo, nhân bánh thơm ngọt, bên trong còn lẫn một chút hương hoa quế thoang thoảng.

“Nếu tính cả thế giới trước kia thì hình như đã rất lâu rồi ta không được đi dã ngoại như thế này.” Cơn đói được xoa dịu, Hạ Nghiêu mãn nguyện thở dài một hơi lại đưa tay bưng một đĩa cá kho tàu sang.

“Đợi sang năm Đoàn Tử ra đời, chúng ta có thể mang Đoàn Tử cùng ra ngoài chơi. Đến lúc đó chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn rồi dựng lều vải gì đấy, chắc chắn sẽ rất thú vị.”

Ấu hồ “ưm” một tiếng, đang định dựa vào người Hạ Nghiêu thì cảm thấy dưới móng vuốt như bị thứ gì đó đột nhiên cấn vào. Ấu hồ cảm thấy kỳ lạ mà đá đá móng sau, đột nhiên nhìn thấy một viên đá phát sáng màu trắng lăn ra từ dưới tấm vải.

“Sao thế…” Hạ Nghiêu thuận tay xách ấu hồ lên rồi giây tiếp theo lập tức trợn tròn mắt, miếng thịt cá vừa gắp cũng rơi xuống đất.

Miếng thịt cá rơi trên đất lộc cộc lăn đến bên cạnh viên đá kia. Hạ Nghiêu cầm đôi đũa và ấu hồ trong tay, một lúc lâu sau cùng không phản ứng.

Linh thạch?

Không ngờ trong sơn động này lại có linh thạch!

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Kia là hơi thở của linh thúĐọcChương 2: Tiểu hồ ly đáng thương cuộn lại thành quả bóngĐọcChương 3: Bảo bối ngoan đừng sợ nhaĐọcChương 4: Ôm cây đợi hồĐọcChương 5: Đợi tối nay trẫm lật thẻ bài của ngươiĐọcChương 6: Cửu vĩ hồ tăng giá trị may mắnĐọcChương 7: Xin chúc mừng Hạ quý quânĐọcChương 8: Linh thú mớiĐọcChương 9: Ta chỉ muốn nuôi một linh thú là ngươiĐọcChương 10: Đừng nghịch, ta đang luyện đan đấyĐọcChương 11: Ăn lẩuĐọcChương 12: Người này thật sự là Hoàng đếĐọcChương 13: Được Hoàng đế coi trọngĐọcChương 14: Vương gia nào cơ?ĐọcChương 15: Linh thú trong truyền thuyếtĐọcChương 16: Nhất định sẽ đưa ngươi vềĐọcChương 17: Hoàng thượng có muốn nếm thử một miếng không?ĐọcChương 18: Tuyết Cầu sẽ chỉ thuộc về mình y thôi!ĐọcChương 19: Là người hiện tại được Hoàng đế sủng áiĐọcChương 20: Tuyết Cầu ngoan, đừng giận mãi thếĐọcChương 21: Bảo vệ chắc lãnh thổ của mìnhĐọcChương 22: Lễ vật là một cái chuôngĐọcChương 23 : Cái tính không thích gần gũi người khác đâu?ĐọcChương 24: Ngươi dùng bữa với trẫmĐọcChương 25: Ngọc bài môn phái bị úng nước rồiĐọcChương 26: Chim trụi lôngĐọcChương 27: Lời của Hoàng đếĐọcChương 28: Nghi ngờĐọcChương 29: Ta không biết ngươi nói gìĐọcChương 30: Ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểmĐọcChương 31: Phát hiệnĐọcChương 32: Chỉ cần hôn trẫm một cáiĐọcChương 33: Quý quân xem có vui không?ĐọcChương 34: Kẹo bông hương sữaĐọcChương 35: Đuôi lại bắt đầu vẫyĐọcChương 36: Ngâm trong lọ giấmĐọcChương 37: Lửa Phượng HoàngĐọcChương 38: Trẫm chưa ăn noĐọcChương 39: Tiết thừa tướngĐọcChương 40: Sắp đột phá trúc cơĐọcChương 41: Từ Hoàng đế biến thành Tuyết CầuĐọcChương 42: Lục Hoàng tửĐọcChương 43: Giấc mơ này dự đoán cái gì?ĐọcChương 44: Nếu muốn ăn thì năn nỉ ta điĐọcChương 45: Có một loại bánh gọi là Kim Nguyên BảoĐọcChương 46: Ta có quà muốn tặng ngươiĐọcChương 47: Cười với gia một cái điĐọcChương 48: Cái gì gọi là hối hậnĐọcChương 49: Trên người ngươi có mùi rất thơmĐọcChương 50: Ai mang thai chứ?ĐọcChương 51: Mang thaiĐọcChương 52: Linh thạch có tồn tại trong thế giới nàyĐọcChương 53: Trẫm cũng muốn điĐọcChương 54: Thẩm mỹ độc đáo của Hạ quý quânĐọcChương 55: Khuôn mặt bà ta dần trở nên u ámĐọc
Chương 56: Đi tìm kho báu hay đi dã ngoại? · đang xemĐang đọc
Chương 57: Vận may của Tuyết Cầu đúng là vô địchĐọcChương 58: Cửu vĩ hồ khổng lồĐọcChương 59: Lại nhặt thêm một linh thúĐọcChương 60: Có trẫm chống lưng cho ái phiĐọcChương 61: Thỏ con biết điều chế đan dượcĐọcChương 62: Ta nghèo quáĐọcChương 63: Ta sẽ cạo sạch lông của Hoàng thượngĐọcChương 64: Hiện tượng lạĐọcChương 65: Sinh ra như thế nào?ĐọcChương 66: Đoàn tử sắp ra đờiĐọcChương 67: Cục bông trắngĐọcChương 68: Học làm chaĐọcChương 69: Đồ đôiĐọcChương 70: Gặp mặt Đồ CáchĐọcChương 71: Đóng gói chúng lại ném về Bắc CươngĐọcChương 72: Trong lòng trống rỗngĐọcChương 73: Mất trí nhớĐọcChương 74: Kế hoạch tranh sủngĐọcChương 75: Đẩy ra hay ôm lấy đều không đượcĐọcChương 76: Ta sẽ làm theo mong muốn của ngươiĐọcChương 77: Ái phi của ta vừa nói gì thế?ĐọcChương 78: Càng nhìn càng thấy giống Tuyết CầuĐọcChương 79: Ký ứcĐọcChương 80: Phần kếtĐọcChương 81: Phiên ngoại 1 - Về nhàĐọcChương 82: Phiên ngoại 2 - Thịt nướngĐọcChương 83: Phiên ngoại 3 - QuàĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang