Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 47: Cười với gia một cái đi

Lật tấm vải đỏ lên, bên trong có một chiếc hộp gỗ nhỏ bằng bàn tay. Hạ Nghiêu dùng đầu ngón tay ấn nhẹ hai lần vào đáy hộp, sau một tiếng “cạch” khẽ, chiếc hộp gỗ bật mở theo tiếng động để lộ ra chiếc nhẫn bạch ngọc bên trong.

“Ưm?” Tiểu hồ ly nghiêng đầu, hắn không hiểu rốt cuộc món đồ trước mặt có gì đặc biệt.

Hạ Nghiêu lấy chiếc nhẫn ra rồi rót linh khí vào trong đó. Chỉ một lát sau, chiếc nhẫn ngọc vốn có chất liệu bình thường đột nhiên có ánh sáng mờ ảo lướt qua, bên trong chiếc nhẫn trở nên óng ánh, chỉ cần nhìn qua là biết không phải vật tầm thường.

“Đây là đồ vật mà phụ thân ta để lại lúc còn sống.” Hạ Nghiêu nói: “Tuy kiểu dáng đơn giản nhưng thực ra lại là một pháp khí trữ vật có thể dùng để chứa đồ.”

Pháp khí trữ vật à?

Tiểu hồ ly chợt nhớ ra hình như trong tay Hạ Nghiêu cũng có một món đồ tương tự, nhìn từ bên ngoài thì giống như một chiếc ngọc bài bình thường nhưng y luôn có thể lấy ra rất nhiều thứ kỳ lạ từ bên trong đó.

“Đúng vậy.” Hạ Nghiêu gật đầu: “Tiếc là cái này hơi kém hơn ngọc bài môn phái, nó không thể chứa được vật sống, cũng không có chức năng bảo quản giữ nhiệt.”

Tuy có nhiều chỗ không bằng nhưng ngay cả ở thế giới trước đây, pháp khí trữ vật cũng được xem là một trong những loại pháp khí tương đối hiếm có và quý giá.

Đáng tiếc, vị phụ thân ở kiếp này của Hạ Nghiêu là một người tu hành nửa vời, ngay cả bản thân y trước khi chưa khôi phục trí nhớ cũng ngu ngơ ngốc nghếch không kém. Đến nỗi chỉ coi chiếc nhẫn như di vật của người thân mà cẩn thận cất giấu dưới gầm giường, chứ không biết phải sử dụng nó như thế nào.

“Ư?” Tiểu hồ ly dùng móng vuốt khều chiếc nhẫn, muốn hỏi về sau y định dùng pháp khí trữ vật này để đựng thứ gì sao?

“Đựng cái này.” Hạ Nghiêu khẽ gảy chiếc chuông trên cổ tiểu hồ ly.

Thủy Vụ Linh phát ra một tràng tiếng leng keng khiến tiểu hồ ly ngẩng đầu lên, tỏ vẻ kỳ quái.

“Chẳng phải lúc nào ngươi cũng chê cái chuông này, nói là tháo ra đeo vào rất phiền phức sao?” Hạ Nghiêu cười nói: “Bây giờ có chiếc nhẫn này rồi, ta có thể để lại một dấu ấn kích hoạt trên chiếc chuông. Chỉ cần ngươi biến lại thành hình người thì chiếc chuông đeo trên cổ sẽ có thể tự động thu vào bên trong nhẫn, như vậy người ngoài sẽ không thấy nữa.”

“Đương nhiên, Hoàng thượng cũng có thể xem nó như một pháp khí trữ vật bình thường dùng để đựng vài món đồ mang theo hằng ngày.”

Mắt tiểu hồ ly sáng lên, nghe có vẻ không tệ.

Việc tạo ra dấu ấn kích hoạt vô cùng đơn giản. Hạ Nghiêu lấy hai sợi lông tơ từ trên người tiểu hồ ly, lần lượt dùng linh khí hòa chúng vào mặt trong của chiếc nhẫn và mặt sau của chiếc chuông, eđể lại hai linh văn hình giọt nước.

Chỉ là lúc đeo cho tiểu hồ ly thì gặp chút rắc rối, bởi vì đeo vào móng vuốt thì rõ ràng là không được mà đeo vào đuôi thì lại có hơi quái lạ.

“Thôi bỏ đi.” Thử mấy lần đều không được, Hạ Nghiêu lắc đầu rồi từ bỏ ý định, nói: “Hay là đợi đến khi ngươi biến lại thành hình người rồi hãy đeo vậy, dù sao cũng như nhau cả thôi.”

Tiểu hồ ly sốt ruột đến mức vỗ vào người Hạ Nghiêu, nhưng hắn lại thấy y chẳng hề động lòng, thậm chí còn làm ra vẻ muốn cất chiếc nhẫn đi. Cuối cùng vì quá nóng lòng không kiềm chế được, hắn đành biến lại thành người.

“Ấy!” Hạ Nghiêu giật mình, vội vàng dùng rèm giường che hắn lại: “Đây là Hạ phủ, lát nữa ngươi bị người khác phát hiện thì sao đây?

“Chuyện này có gì đâu.” Hàn Tấn sờ cổ, phát hiện chiếc chuông vốn đeo ở đó quả nhiên đã biến mất không thấy tăm hơi: “Ái phi của trẫm về nhà thăm người thân, trẫm cùng đi theo thì chẳng phải là chuyện rất bình thường à?”

Hạ Nghiêu: “…” Nhưng vấn đề là ngươi đột nhiên xuất hiện, lát nữa phải giải thích với người bên ngoài thế nào chứ?

Hạ Nghiêu không kiềm được mà ló đầu nhìn ra ngoài, y rất sợ trong lúc này đột nhiên có người xông vào.

“Yên tâm.” Hàn Tấn kéo y lại rồi khẽ cười: “Bá phụ của ngươi không có chức quan gì, chỉ cần răn đe vài câu thích đáng thì cho dù ông ta có gan cũng không dám ra ngoài nói bậy. Còn mấy tên thị vệ mà ngươi mang theo thì lại càng như vậy, bọn họ sẽ chỉ làm như không có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không dám suy nghĩ lung tung.”

“Đến đây.” Hoàng đế bệ hạ ung dung ngồi thẳng người dậy, đưa tay phải của mình ra cho Hạ Nghiêu đang ngồi đối diện: “Không phải ngươi nói muốn đeo giúp ta sao?”

Hạ Nghiêu nắm chặt chiếc nhẫn, đột nhiên tim y đập nhanh hơn một nhịp. Tuy y biết nhẫn ở thế giới này chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, thế mà y vẫn có ảo giác như mình đang cầu hôn người ta vậy.

Hạ Nghiêu thở dài một hơi như đã buông xuôi, cố gắng trấn tĩnh lại: “Tay trái, cái này phải đeo vào tay trái.”

“Được.” Hàn Tấn mỉm cười gật đầu rồi lại đưa tay trái lên.

Gò má của người trước mắt dần dần ửng hồng, nhưng y vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út trên tay trái của hắn.

“Được, được rồi.” Sau khi y dùng linh khí điều chỉnh kích thước của chiếc nhẫn ngọc, cuối cùng Hạ Nghiêu cũng thở phào nhẹ nhõm như thể vừa hoàn thành một công trình lớn lao.

Dường như có cơn gió thổi vào từ cửa sổ, trong lòng Hàn Tấn rung động, hắn không kiềm được mà rướn người về phía trước chạm nhẹ lên khóe môi người đối diện.

Tiếc là hắn còn chưa kịp có hành động gì tiếp theo thì cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng một vật nặng rơi xuống đất.

“Ngươi, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây!” Đại bá mẫu sợ đến mức suýt nữa thì ngất đi.

Lúc nãy bà ta đi lấy sổ sách của mấy cửa tiệm mang đến, định bụng để Hạ Nghiêu nhìn qua trước xem có vấn đề gì không, sau đó mới đi sắp xếp những thứ lặt vặt khác.

Tuy nhiên vừa mới đi tới thì bà ta phát hiện thị vệ ở cửa không biết đã đi đâu mất. Đại bá mẫu giật mình, cứ tưởng Hạ Nghiêu và mọi người đã sớm rời đi rồi, nên theo bản năng bà ta mới đẩy cửa phòng ra xem thử.

Kết quả là bà ta nhìn thấy… Nhìn thấy Hạ Nghiêu đang dựa sát vào một nam nhân xa lạ, cử chỉ thân mật.

Tạo nghiệt mà!

Trước mắt đại bá mẫu tối sầm lại từng cơn. Hạ Nghiêu là sủng phi trong cung, nếu để người khác biết y thân mật với một nam nhân khác không phải Hoàng đế thì liệu y còn có mạng để sống nữa không?

“Sao vậy, xảy ra chuyện gì thế?”

Bá phụ của Hạ Nghiêu nghe tin y về phủ thăm người thân, bèn nhanh chóng trở về. Thế nhưng ông ta vừa vào phủ đã nghe thấy tiếng hét của thê tử, cũng vội vàng xông vào trong phòng.

“Lão gia, ông về rồi.” Đại bá mẫu thấy phu quân mình trở về, cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa tinh thần: “Ông mau nhìn xem, xem rốt cuộc chất tử của ông đã làm ra chuyện tốt gì đây!”

Bá phụ của Hạ Nghiêu bán tín bán nghi nhìn về phía giường.

Hai người bên kia vẫn đang ôm lấy nhau. Hàn Tấn thì hoàn toàn không để tâm, hắn chỉ khẽ nhướng mày. Còn Hạ Nghiêu thì lại ngơ ngác khó hiểu, y mất một lúc lâu mới nhận ra đối phương đã hiểu lầm chuyện gì.

“Cái đó…” Hạ Nghiêu cố gắng giải thích nhưng lại bị bá phụ đứng đối diện thẳng thừng ngắt lời.

“Bao lâu rồi?” Sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, cuối cùng bá phụ của Hạ Nghiêu cũng bình tĩnh lại, ông ta trầm giọng hỏi.

“Hả?” Ý là sao chứ?

“Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?” Bá phụ của Hạ Nghiêu ra hiệu cho thê tử mình đi đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ, tránh cho cuộc đối thoại bị người ngoài nghe thấy.

“… Chưa đến nửa tháng đâu nhỉ?” Hạ Nghiêu tính toán thời gian rồi không mấy chắc chắn nói.

Quá trình y và Hàn Tấn thiết lập quan hệ thật sự quá đỗi kỳ lạ, hơn nữa lại còn trải qua một loạt những màn kịch người biến thành hồ ly, rồi hồ ly lại biến thành người. Cho nên thực ra ngay cả chính Hạ Nghiêu cũng không rõ rốt cuộc hai người bọn họ đã ở bên nhau bao lâu rồi.

“Nửa tháng, mới có nửa tháng mà ngươi đã dám cả gan như vậy. Thậm chí còn lấy cớ về nhà thăm người thân để lén lút gặp gỡ hắn ta ở bên ngoài cung!” Bá phụ của Hạ Nghiêu quả thực không biết nên nói gì cho phải.

Trong ấn tượng của ông ta, tên chất tử này của mình xưa nay vốn ngu ngốc, tính tình lại nhu nhược. Không ngờ mới chỉ vào Hoàng cung một khoảng thời gian mà đã biến thành dáng vẻ như hiện tại.

Có điều ngay lúc này, những chuyện đó đều đã không còn quan trọng nữa rồi.

Đầu óc của bá phụ xoay chuyển rất nhanh, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên vẻ mặt ông ta thay đổi, giọng điệu cũng theo đó mà dịu đi hẳn.

“A Nghiêu, không phải bá phụ trách ngươi, nhưng ngươi cũng thật sự quá không cẩn thận rồi. Vừa rồi nếu người vào không phải là ta và đại bá mẫu của ngươi thì e rằng chuyện xấu hổ này đã không giấu được nữa. Đến lúc đó sẽ có kết cục thế nào, không cần ta nói, chính ngươi chắc cũng tự hiểu rõ.”

“Đương nhiên bá phụ hiểu cho ngươi, một mình ngươi ở trong cung cô đơn. Hoàng thượng xưa nay không thích gần gũi phi tần, ngươi muốn tìm nam nhân khác để an ủi cũng là chuyện thường tình.”

“Vậy ý của bá phụ là?” Hạ Nghiêu cố gắng kìm nén ý cười, giọng điệu y chân thành hỏi.

“Rất đơn giản, sau này ở trong Hoàng cung ngươi tuyệt đối không được gặp lại nam nhân này nữa, tránh bị người khác phát hiện. Sau đó cứ nửa tháng hoặc một tháng thì về nhà một lần, đến lúc đó cứ gửi thư trước, ta sẽ giúp ngươi sắp xếp ổn thỏa phòng ốc và gia nhân, tiện cho hai người lén lút gặp nhau.” Bá phụ của Hạ Nghiêu nói.

Hàn Tấn híp mắt lại, hắn luôn cảm thấy lời này nghe có chỗ nào đó không đúng, thậm chí còn có ảo giác như mình đang bị cắm sừng.

“Phụt!” Hạ Nghiêu khẽ ho một tiếng. 

Giúp chất tử nhà mình lén lút gặp gỡ tình nhân, vị bá phụ này của y đúng là một thiên tài.

“Được, ta nghe theo bá phụ. Chỉ là bá phụ vô cớ giúp ta gánh chịu nhiều rủi ro như vậy, ta luôn cảm thấy có chút áy náy, không biết…” Hạ Nghiêu thuận theo lời ông ta mà nói.

“Chuyện này dễ nói thôi.” Bá phụ của Hạ Nghiêu xua tay: “Bá phụ tuổi đã cao cũng chẳng có gì để cầu xin, chỉ mong ngươi có thể chu cấp cho gia đình một chút, tiện thể lo cho đường huynh ngươi một chức quan nhỏ. Không cần quá cao, chỉ cần đủ để nó lập nghiệp thành gia là được rồi.”

“Nhưng bá phụ vẫn phải khuyên ngươi một câu, nam nhân bên cạnh ngươi tuy trông cũng không tệ, chỉ là dung mạo lại có phần quá nổi bật, nhìn thế nào cũng không phải là người có thể ở bên lâu dài. Ngươi nhất thời yêu thích thì cũng thôi đi, đợi đến khi hết hứng thú rồi thì vẫn nên sớm cắt đứt cho gọn gàng thì hơn.” Bá phụ của Hạ Nghiêu hết lời khuyên giải.

Thấy sắc mặt của Hoàng đế bệ hạ ngày càng sa sầm, Hạ Nghiêu suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Y dứt khoát nghiêng người đi, vô cùng tự nhiên mà nâng cằm người bên cạnh lên.

“Khụ… Ta cũng biết vậy. Nhưng biết làm sao được, ta thích người có dung mạo ưa nhìn, e là nhất thời không thể nào cắt đứt cho gọn được rồi.”

Hàn Tấn mặc cho Hạ Nghiêu véo cằm mình cũng không hề tức giận, hắn chỉ làm ra vẻ “đợi về cung rồi sẽ xử lý ngươi”.

Bá phụ của Hạ Nghiêu bị nụ cười của y doạ đến mức trong lòng có chút phát hoảng. Ông ta đang định hỏi xem rốt cuộc y đang cười cái gì thì thị vệ vừa mới rời đi lúc nãy đã vội vàng quay trở lại.

Vừa vào trong phòng, thị vệ đó sững người một lát rồi lập tức quỳ một gối xuống đất.

“Tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hạ quý quân. Lương thống lĩnh đã dẫn người trở về rồi, nói là tạm thời chưa bắt được tên trộm đó, hỏi Hạ quý quân sau này nên làm thế nào, tiếp tục truy đuổi hay là tạm thời bỏ qua đợi sau này rồi tính?”

Mặc dù nghi hoặc tại sao Hoàng đế lại đột nhiên xuất hiện bên ngoài cung, nhưng thị vệ lại không dám hỏi thêm một câu nào. Hắn ta chỉ cúi đầu, giả vờ như mình không nhìn thấy gì cả.

“Không cần truy đuổi nữa.” Hạ Nghiêu suy tư một lát rồi nói: “Bảo Lương thống lĩnh cẩn thận tìm kiếm xung quanh xem có tìm thấy manh mối nào khác không. Lúc ấy kẻ đó vội vàng rời đi còn bị thương nhẹ, không thể nào không để lại một chút dấu vết được.”

Kẻ đó xuất thân từ Bắc Cương, vậy mà dám một mình chạy đến Đại Ung gây chuyện, tất nhiên không thể nào hoàn toàn không có chỗ dựa. Hạ Nghiêu vốn dĩ đã không ôm quá nhiều hy vọng vào việc có thể bắt được kẻ đó nên thay vì tiếp tục lãng phí thời gian, chi bằng tìm kiếm những manh mối khác.

“Vâng.” Thị vệ gật đầu rồi xoay người quay về bẩm báo, chỉ còn lại bá phụ và bá mẫu của Hạ Nghiêu đứng chết trân tại chỗ.

“Hoàng, Hoàng thượng?” Trước mắt bá phụ của Hạ Nghiêu tối sầm, chân mềm nhũn gần như không đứng vững nổi.

Bá mẫu của Hạ Nghiêu thì không nói nên lời, chỉ ước gì có thể lập tức ngất xỉu cho xong.

Hàn Tấn phủi bụi trên đầu gối, nhìn hai người đối diện với vẻ mặt lạnh nhạt: “Dung mạo nổi bật, không thể lâu dài, sớm cắt đứt cho gọn gàng… Bá phụ nói không sai, sao không tiếp tục nói nữa đi?”

“Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng.” Bá phụ của Hạ Nghiêu khóc lóc quỳ rạp xuống đất: “Thảo dân nhất thời hồ đồ buông lời ngông cuồng, xin Hoàng thượng tha mạng.”

“Được rồi.” Hàn Tấn còn có việc quan trọng hơn phải làm nên cũng lười so đo với hai người này: “Không phải bảo các ngươi kiểm kê lại hết hồi môn lúc trước của mẫu thân quý quân sao? Đi đi, chú ý đừng để sót thứ gì.”

“Vâng, vâng.” Không ngờ lại có thể dễ dàng được tha cho như vậy, hai người vội vàng dập đầu tạ ơn rồi như chạy trốn mà rời khỏi phòng.

Hai người vừa mới đi xa, Hạ Nghiêu cố nín cười suốt một hồi lâu cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Y ngã vật ra giường, cười đến mức gần như không thẳng lưng lên nổi.

“Rất buồn cười sao?”

“Ha ha ha ha, ngươi không thấy vẻ mặt lúc nãy của bọn họ à? Ha ha ha. Nào, cười cho gia xem đi, xem ngươi có đủ tư cách làm tiểu tình nhân của gia không.”

Hàn Tấn khẽ nhướng mày, nhưng đột nhiên hắn lại nói một câu hoàn toàn không liên quan: “Bây giờ còn sớm mới đến lúc về cung, hay là chúng ta làm chút gì đó để giết thời gian đi, ái phi thấy thế nào?”

“Ha ha ha… Hả?”

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Kia là hơi thở của linh thúĐọcChương 2: Tiểu hồ ly đáng thương cuộn lại thành quả bóngĐọcChương 3: Bảo bối ngoan đừng sợ nhaĐọcChương 4: Ôm cây đợi hồĐọcChương 5: Đợi tối nay trẫm lật thẻ bài của ngươiĐọcChương 6: Cửu vĩ hồ tăng giá trị may mắnĐọcChương 7: Xin chúc mừng Hạ quý quânĐọcChương 8: Linh thú mớiĐọcChương 9: Ta chỉ muốn nuôi một linh thú là ngươiĐọcChương 10: Đừng nghịch, ta đang luyện đan đấyĐọcChương 11: Ăn lẩuĐọcChương 12: Người này thật sự là Hoàng đếĐọcChương 13: Được Hoàng đế coi trọngĐọcChương 14: Vương gia nào cơ?ĐọcChương 15: Linh thú trong truyền thuyếtĐọcChương 16: Nhất định sẽ đưa ngươi vềĐọcChương 17: Hoàng thượng có muốn nếm thử một miếng không?ĐọcChương 18: Tuyết Cầu sẽ chỉ thuộc về mình y thôi!ĐọcChương 19: Là người hiện tại được Hoàng đế sủng áiĐọcChương 20: Tuyết Cầu ngoan, đừng giận mãi thếĐọcChương 21: Bảo vệ chắc lãnh thổ của mìnhĐọcChương 22: Lễ vật là một cái chuôngĐọcChương 23 : Cái tính không thích gần gũi người khác đâu?ĐọcChương 24: Ngươi dùng bữa với trẫmĐọcChương 25: Ngọc bài môn phái bị úng nước rồiĐọcChương 26: Chim trụi lôngĐọcChương 27: Lời của Hoàng đếĐọcChương 28: Nghi ngờĐọcChương 29: Ta không biết ngươi nói gìĐọcChương 30: Ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểmĐọcChương 31: Phát hiệnĐọcChương 32: Chỉ cần hôn trẫm một cáiĐọcChương 33: Quý quân xem có vui không?ĐọcChương 34: Kẹo bông hương sữaĐọcChương 35: Đuôi lại bắt đầu vẫyĐọcChương 36: Ngâm trong lọ giấmĐọcChương 37: Lửa Phượng HoàngĐọcChương 38: Trẫm chưa ăn noĐọcChương 39: Tiết thừa tướngĐọcChương 40: Sắp đột phá trúc cơĐọcChương 41: Từ Hoàng đế biến thành Tuyết CầuĐọcChương 42: Lục Hoàng tửĐọcChương 43: Giấc mơ này dự đoán cái gì?ĐọcChương 44: Nếu muốn ăn thì năn nỉ ta điĐọcChương 45: Có một loại bánh gọi là Kim Nguyên BảoĐọcChương 46: Ta có quà muốn tặng ngươiĐọc
Chương 47: Cười với gia một cái đi · đang xemĐang đọc
Chương 48: Cái gì gọi là hối hậnĐọcChương 49: Trên người ngươi có mùi rất thơmĐọcChương 50: Ai mang thai chứ?ĐọcChương 51: Mang thaiĐọcChương 52: Linh thạch có tồn tại trong thế giới nàyĐọcChương 53: Trẫm cũng muốn điĐọcChương 54: Thẩm mỹ độc đáo của Hạ quý quânĐọcChương 55: Khuôn mặt bà ta dần trở nên u ámĐọcChương 56: Đi tìm kho báu hay đi dã ngoại?ĐọcChương 57: Vận may của Tuyết Cầu đúng là vô địchĐọcChương 58: Cửu vĩ hồ khổng lồĐọcChương 59: Lại nhặt thêm một linh thúĐọcChương 60: Có trẫm chống lưng cho ái phiĐọcChương 61: Thỏ con biết điều chế đan dượcĐọcChương 62: Ta nghèo quáĐọcChương 63: Ta sẽ cạo sạch lông của Hoàng thượngĐọcChương 64: Hiện tượng lạĐọcChương 65: Sinh ra như thế nào?ĐọcChương 66: Đoàn tử sắp ra đờiĐọcChương 67: Cục bông trắngĐọcChương 68: Học làm chaĐọcChương 69: Đồ đôiĐọcChương 70: Gặp mặt Đồ CáchĐọcChương 71: Đóng gói chúng lại ném về Bắc CươngĐọcChương 72: Trong lòng trống rỗngĐọcChương 73: Mất trí nhớĐọcChương 74: Kế hoạch tranh sủngĐọcChương 75: Đẩy ra hay ôm lấy đều không đượcĐọcChương 76: Ta sẽ làm theo mong muốn của ngươiĐọcChương 77: Ái phi của ta vừa nói gì thế?ĐọcChương 78: Càng nhìn càng thấy giống Tuyết CầuĐọcChương 79: Ký ứcĐọcChương 80: Phần kếtĐọcChương 81: Phiên ngoại 1 - Về nhàĐọcChương 82: Phiên ngoại 2 - Thịt nướngĐọcChương 83: Phiên ngoại 3 - QuàĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang