[Sư phụ, sư huynh, đã lâu không gặp, không biết gần đây trong môn phái mọi chuyện vẫn tốt chứ?]
Phòng sách buổi chiều, nắng vàng rực rỡ.
Hạ Nghiêu ngồi trước bàn gỗ, y đối diện với một tờ giấy Tuyên Thành vân mẫu, vắt óc suy nghĩ, giơ tay xoay xoay cây bút lông trong tay, một lúc lâu vẫn chưa viết được câu tiếp theo.
Như nội dung đã thấy, đây là bức thư mà Hạ Nghiêu định gửi về môn phái.
Do Hoàng đế đột nhiên tiến giai đến giai đoạn đại thành, Hạ Nghiêu cũng theo đó mà vượt liền mấy cấp, đến nay đã là tu vi Kim Đan sơ kỳ.
Sau khi kết đan thành công, ngọc bài môn phái trong tay Hạ Nghiêu lại có thêm rất nhiều chức năng mới, trong đó có một chức năng là trao đổi thư từ với những người khác trong môn phái.
Cách cả một thế giới, thật ra Hạ Nghiêu không chắc rốt cuộc những lá thư này có thể thuận lợi được gửi đi hay không. Y mang theo tâm trạng dù thất bại cũng không mất gì, rồi cứ thế mà gửi đi hết phong thư này đến phong thư khác.
Tới nay đã là phong thư thứ chín rồi. Không có tin tức, không có thư hồi âm. Những nội dung có thể viết gần như đều đã viết hết, ngay cả Hạ Nghiêu cũng không biết bây giờ mình nên viết gì ở bức thư thứ mười này.
Hạ Nghiêu khẽ thở dài, sắp xếp lại câu chữ, vừa định hạ bút xuống dòng thứ hai thì đột nhiên có một vật nhỏ lông xù nhảy vào từ ngoài cửa sổ.
Do chọn điểm rơi không tốt, nó không cẩn thận giẫm phải mép nghiên mực, “bép” một tiếng ngã thẳng ra trước mặt Hạ Nghiêu.
Hạ Nghiêu giật mình kinh hãi, vội vàng dời nghiên mực ra, đưa tay bế tiểu hồ ly lên. Đoàn Tử hít hít mũi, tai cụp xuống lộ ra vẻ mặt ấm ức.
Hạ Nghiêu không kìm được thấy hơi buồn cười: “Không phải đã bảo Hỷ Lạc đưa con ra ngoài phơi nắng rồi sao, sao lại tự chạy về đây?”
Đoàn Tử rên ư ử một tiếng, dùng vuốt bám lấy tay áo của Hạ Nghiêu.
“Ồ, muốn phụ hoàng của con giúp con chải lông phải không?” Hạ Nghiêu rất nhanh đã hiểu ra ý của nó, y nhìn sắc trời bên ngoài: “Cũng được, chắc bây giờ Hoàng thượng đang ở Dưỡng Tâm Điện, ta đưa con qua đó tìm phụ hoàng nhé?”
Đoàn Tử vui vẻ dựng thẳng tai, dùng sức gật đầu.
[Nếu những lá thư mấy lần trước đều đã gửi đến thành công, chắc hai người cũng biết, đệ tử ở thế giới này đã tìm được người tâm đầu ý hợp. Bây giờ hắn cũng đang nỗ lực tu luyện, nếu có một ngày có thể tu thành, biết đâu đệ tử có thể về nhà… À đúng rồi, còn có một bất ngờ nữa, nhưng tạm thời chưa nói, đợi đệ tử trở về hai người ắt sẽ biết.]
Trong Dưỡng Tâm Điện vô cùng yên tĩnh, ngoài các thị vệ phụ trách canh gác ra, chỉ có vài nội thị đang quét dọn trong sân.
Vừa vào chính điện, Hạ Nghiêu liếc mắt một cái đã thấy con ấu hồ đang ngồi ngay chính giữa sập thấp, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc nghiêm túc, dường như xung quanh thân có những làn sương mù yếu ớt bao quanh từng vòng từng vòng.
Đột nhiên, sương mù dữ dội lan ra. Linh khí trong phòng cuộn trào như thủy triều, liên tục có những hư ảnh hiện ra trên người con ấu hồ, như thể sắp sửa đưa hắn chuyển hóa sang một trạng thái khác.
Thế nhưng chỉ trong chốc lát, hư ảnh biến mất, linh khí lắng xuống. Con ấu hồ uể oải nằm liệt trên sập.
Lại thất bại nữa rồi.
Ấu hồ uất ức thở dài một tiếng, giũ giũ tai rồi lại ngồi thẳng dậy, tiếp tục thử lại như lúc trước.
Đoàn Tử nghiêng đầu, dùng vuốt bám lấy Hạ Nghiêu, giống như đang hỏi y tại sao không qua đó. Hạ Nghiêu xoa đầu nó, hạ thấp giọng: “Phụ hoàng của con đang bận, chúng ta khoan vội qua đó làm phiền hắn.”
Đang bận, bận gì cơ?
Đầu óc Đoàn Tử mù mịt.
“Đi thôi.” Hạ Nghiêu nhìn vào trong phòng rồi không giải thích nhiều, y ôm Đoàn tử xoay người rời đi.
[Sáng sớm lúc ra ngoài mới phát hiện, hoa sen trong Ngự Hoa Viên đều đã nở cả rồi. Cũng không biết có phải do ảnh hưởng của trận pháp không mà gần như đã chiếm trọn cả ao sen. Đệ tử đã hái rất nhiều hạt sen, hy vọng sẽ có cơ hội mang đến cho hai người.]
Hạ Nghiêu ôm Đoàn Tử đi vào trong Tư Thiên Đài. Vừa bước lên bậc thềm, y đã nghe thấy giọng nói có phần hưng phấn của Quốc sư vọng ra từ bên trong.
“Cho nên ta đã tính đúng rồi phải không, Chúc tướng quân sáng nay thật sự đã bị xà nhà rơi trúng?”
“Không phải xà nhà.” Vẻ mặt của Chúc Phong Vân tràn đầy bất lực: “Chỉ là một tấm ván gỗ không cẩn thận rơi xuống thôi. Vốn là dùng để trang trí, không biết bị cái gì làm hỏng.”
“Chỉ cần rơi từ trên mái nhà xuống đều được tính là xà nhà.” Trình Tử Nhạc bất mãn liếc hắn một cái, rồi cúi đầu viết viết vẽ vẽ trên giấy.
“Chúc tướng quân bị xà nhà rơi trúng một lần, cộng với mấy lần trước, lời tiên tri tháng này của ta đã ứng nghiệm lần thứ ba rồi. Có tiến bộ hơn tháng trước, không tệ, xem ra bản Quốc sư vẫn rất có thiên phú về phương diện đưa ra lời tiên tri.”
Chúc Phong Vân: “…”
Chúc tướng quân cạn lời nhìn trời, đã không biết nên nói gì cho phải.
“Lương thống lĩnh.” Trình Tử Nhạc ghi chép xong lập tức quay đầu lại, định bụng làm tới bến: “Vừa hay hôm nay rảnh rỗi, hay là để ta đưa ra một lời tiên tri cho ngươi, xem vận thế sau tết của ngươi thế nào nhé?”
Lương Ngưỡng Niên toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trong tay, không hề nhúc nhích, dường như không hề nghe thấy câu hỏi của hắn.
“Tiết Thừa tướng…” Trình Tử Nhạc tiếp tục quay đầu.
Vị Thừa tướng đại nhân đã biến về lại dáng vẻ Thỏ Ngọc quay lưng đi, nhét một nắm dược liệu vào trong lò luyện đan trước mặt, hai tai cụp xuống ra vẻ “ta không nghe thấy ngươi nói gì hết”.
Ánh mắt Quốc sư đầy oán trách, chỉ đành lại một lần nữa chuyển ánh mắt về phía Chúc Phong Vân: “Quả nhiên vẫn là Chúc tướng quân hiểu ta. Hay là thế này đi, để ta giúp tướng quân tính luôn vận thế của mấy năm tới nhé.”
“Không, không, không.” Chúc Phong Vân vội vàng xua tay, sợ đến mồ hôi lạnh sắp tuôn ra: “Bản tướng sắp phải về biên quan rồi, còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị, không làm phiền Quốc sư đại nhân nữa, xin cáo từ!”
Hạ Nghiêu ở ngoài cửa lặng lẽ lùi lại một bước, dùng sương mù che đi thân hình của mình, không một tiếng động đi theo sau Chúc Phong Vân rời khỏi.
[Đêm qua, đệ tử lại mơ về hậu sơn. Không nhìn thấy trăng, cả bầu trời đều là ánh sao. Ta và sư huynh trốn trong cấm địa của môn phái để nướng hạt dẻ và khoai lang, hương thơm bay đi rất xa. Ta ở bên này đã ăn rất nhiều hạt dẻ nướng và bánh hạt dẻ, nhưng không thơm ngọt bằng ngày hôm đó…]
Sau khi rời khỏi Tư Thiên Đài, Hạ Nghiêu đi dạo lang thang, bất giác đã đến trong Cam Lâm Các. Giữa sân, Mộc Lực Sĩ toàn thân quấn đầy dây leo đang im lặng đứng giữa trận pháp để bổ sung linh khí.
Lữ tiên sinh đã có thể ngồi dậy được, khi ông ấy chú ý đến sự xuất hiện của Hạ Nghiêu, lập tức trịnh trọng hành lễ, mỉm cười hòa nhã.
Một con mèo đen, một con mèo cam, hai con mèo béo ú dựa vào bên cạnh Lữ tiên sinh, lười biếng ngáp một cái.
“Tiên sinh đang phơi nắng sao?” Hạ Nghiêu cũng cười theo, ôm Đoàn Tử đi đến.
Trước đó Lữ tiên sinh bị Li Hổ đánh trọng thương, thương thế cực nặng, mãi đến gần hai ngày nay mới có thể ngồi dậy bình thường. Cũng mãi đến khi đối phương tỉnh lại, Hạ Nghiêu mới biết cái gọi là Lữ tiên sinh, hóa ra chính là vị Quốc sư Bắc Cương đã từng đưa ra lời tiên tri về Yêu Hoàng.
“Đúng vậy.” Gương mặt Quốc sư Bắc Cương ôn hòa, khóe mắt có những nếp nhăn nhỏ: “Hôm nay nắng rất tốt… Chắc là tâm nguyện bấy lâu nay của Quý quân sắp thành hiện thực rồi.”
Hạ Nghiêu sững người, gần như không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của đối phương.
“Mời quý quân nhìn đằng kia.” Quốc sư Bắc Cương vừa cười vừa chỉ ra ngoài cửa.
Hạ Nghiêu nhìn theo hướng ông ấy chỉ, đột nhiên cửa sân bị đẩy ra, một bóng người mặc y phục màu vàng tươi nhanh chân bước đến ôm chầm lấy Hạ Nghiêu.
“Ta có một tin tốt.” Cánh tay Hoàng đế bệ hạ siết chặt lấy y, giọng điệu đắc ý: “Quý quân đoán xem là gì?”
Đoàn Tử cố gắng chui chui, cuối cùng cũng chen ra được khỏi vòng tay của hai vị phụ thân, nghi hoặc vẫy vẫy đuôi. Hạ Nghiêu ngửi thấy mùi trầm thủy hương trên người đối diện, đột nhiên tim y đập thình thịch.
[… Đệ tử ở bên này mọi chuyện đều tốt, xin sư phụ và sư huynh không cần lo lắng. À đúng rồi, Hoàng thượng đã tìm được cách biến về lại chân thân rồi. Có lẽ đệ tử sắp được về nhà. Những chuyện còn lại đợi sau này gặp mặt hãy nói.]
[Thật hy vọng có thể sớm ngày gặp lại hai người.]
[Đệ tử Hạ Nghiêu kính bút, mùa đông năm Nguyên Xương thứ năm.]