Trong sân Dao Hoa Cung.
Nhìn đám thị vệ nằm la liệt ngất xỉu trên mặt đất và Lý công công đang nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch, không rõ sống chết ra sao nằm ở bên cạnh, Hạ Nghiêu thật sự không biết nên nói gì cho phải.
Chuyện này… Hoàn toàn không hợp lẽ thường mà. Một pháp khí huấn luyện linh thú đang yên đang lành, sao có thể vô duyên vô cớ cuốn cả một đám người sống sờ sờ vào trong được chứ?
Vì có trò vui để xem nên tiểu hồ ly vừa nãy còn đang gà gật nhất thời cũng hết buồn ngủ, đôi mắt sáng long lanh, dùng vuốt bám lấy vai Hạ Nghiêu, hứng thú nhìn xuống đất.
“Ư ưm.” Cứ cảm thấy dáng vẻ của những người này có chút quen mắt. Tiểu hồ ly vẫy đuôi, cố gắng ra hiệu cho Hạ Nghiêu lại gần thêm.
“Đừng nghịch nữa, cẩn thận rơi xuống bây giờ.” Hạ Nghiêu vội ôm chặt tiểu hồ ly, cũng cúi đầu nhìn xuống đất, nghi hoặc xoa cằm: “Kỳ lạ, có phải hôm qua ngài liều mạng xông ra ngoài nên đã phá hỏng cơ chế phòng ngự bên trong, mới khiến những người này bị cuốn vào pháp khí một cách khó hiểu không.”
Thực ra theo tình hình thông thường, nếu linh thú gặp nguy hiểm hoặc bị thương nặng ở bên trong thì có thể bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Nhưng những người này lại không phải linh thú, cho nên bất kể gặp phải chuyện gì ở bên trong thì cũng chỉ có thể đợi đến khi linh khí của pháp khí cạn kiệt hoàn toàn mới bị ném ra ngoài.
Nghĩ đến đây, Hạ Nghiêu không kiềm được tỏ vẻ thương cảm.
“Ta hiểu rồi.” Hỷ Lạc hoàn toàn không nghe rõ Hạ Nghiêu nói gì, tự gật đầu nói: “Cho nên chủ tử cố ý đặt pháp khí này ở trong sân để dụ người ngoài đến trộm cắp, sau đó sẽ tóm gọn một lưới đám trộm cắp này và cả gian tế trong cung chúng ta.”
Tên nội thị vừa đến báo tin lúc nãy cũng gật đầu phụ họa: “Thì ra là vậy, trước đó tiểu nhân còn lấy làm lạ, chủ tử đặt pháp khí này ở bên ngoài không sợ bị người ta trộm mất sao? Không ngờ lại là có ý này, chủ tử quả nhiên là thần cơ diệu toán.”
“Chủ tử đúng là nhìn xa trông rộng.”
“Trước đó ta đã nhìn ra Lý công công có ý đồ xấu rồi.”
“May mà có kế của chủ tử, nếu không thật sự để đám trộm cắp này được việc rồi.”
Đám nội thị đứng trong sân đều đồng loạt hùa theo tâng bốc.
Hạ Nghiêu: “…”
Không, y dám đặt ở ngoài chỉ vì thứ này rất rẻ, thật sự không có ý gì khác đâu.
Lương thống lĩnh đang trực ở gần đó chạy đến rất nhanh, hắn kiểm tra sơ qua thân phận của những người đang hôn mê, hỏi rõ đại khái đầu đuôi sự việc rồi đưa bọn họ đi.
Hết trò vui để xem, Hoàng đế bệ hạ chán nản dùng xong bữa sáng bèn rời đi, để Hạ Nghiêu một mình đối mặt với pháp khí trong sân mà câm nín không nói nên lời, định thử xem có thể tháo ra sửa lại được không.
Pháp khí huấn luyện đã hỏng là một món đồ nguy hiểm, trước đó cuốn Lý công công và mọi người vào trong thì cũng thôi đi, nếu có nội thị nào không cẩn thận bị cuốn vào thì thật sự là tai bay vạ gió.
Hạ Nghiêu không phải là tu khí giả, đợi đến khi tháo tung hết pháp khí ra mới phát hiện bản thân nghĩ quá đơn giản. Thứ này hiện giờ đừng nói là sửa, ngay cả việc lắp lại có lẽ y cũng không lắp nổi.
Đúng lúc Hạ Nghiêu đang bó tay nhìn đống linh kiện thì đột nhiên có nội thị vào báo Thư phi nương nương tới.
“Nàng ấy đến làm gì?” Hạ Nghiêu đặt đồ trong tay xuống, nghi hoặc hỏi.
“Cái này, tiểu nhân cũng không rõ.” Nội thị lắc đầu: “Có lẽ là để cảm tạ ơn cứu mạng trước đó của quý quân chăng.”
Ơn cứu mạng?
Hạ Nghiêu ngơ ngác khó hiểu, không phải đã cảm ơn rồi sao? Hơn nữa cũng đã qua lâu như vậy rồi, có gì mà phải cảm ơn nữa chứ.
Đang định bảo người hầu tìm đại một lý do đuổi người đi thì Thư phi đã xông thẳng vào, bước chân loạng choạng, khi nhìn thấy Hạ Nghiêu đang ở trong phòng, nước mắt nàng lập tức rơi xuống.
Hạ Nghiêu ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương kéo ống tay áo.
“Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi, cầu xin Hạ quý quân cứu ta một mạng, đêm nào nó cũng đến tìm ta, ta thật sự chịu không nổi nữa rồi.”
Thư phi khóc nước mắt đầm đìa, lớp trang điểm tinh xảo ban đầu giờ chỉ còn lại vẻ nhếch nhác, cũng không giải thích nguyên nhân hậu quả, chỉ nói năng lộn xộn không ngừng lặp lại một câu.
“Không phải ta hại chết nó, ở trong hoàng cung này ta chưa từng hại bất kỳ ai, cầu xin ngươi cứu ta!”
Y đang nghe cái gì vậy?
Hạ Nghiêu nghe mà đầu óc mơ hồ, gần như không hiểu một câu nào, chỉ có thể bảo Hỷ Lạc tạm thời sắp xếp chỗ ngồi cho nàng trước.
Thư phi lại khóc lóc một lúc lâu mới miễn cưỡng ngồi xuống, nàng nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.
“Từ từ rồi nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hạ Nghiêu đưa cho nữ nhân đối diện một tách trà nóng: “Còn cái “nó” mà ngươi vừa nhắc tới là ai? Nếu thật sự có người muốn hại ngươi thì tại sao ngươi không đến thẳng chỗ thị vệ trong cung?”
“Không có tác dụng đâu.” Thư phi đau khổ lắc đầu: “Ta đã thử rồi, nhưng bọn họ đều cho rằng ta bị ảo giác, hoàn toàn không chịu tin.”
Ảo giác?
Hạ Nghiêu thấy hơi kỳ lạ, cẩn thận đánh giá vẻ mặt và cử chỉ của Thư phi. Ngoài sự kinh sợ ra thì dường như không nhìn ra được quá nhiều điểm bất thường.
Vậy mà Hạ Nghiêu còn chưa kịp lên tiếng thì hai cung nữ của Vĩnh Diên Cung đã nhanh chân bước vào trong phòng, đơn giản xin lỗi Hạ Nghiêu một tiếng rồi đưa tay định kéo Thư phi dậy khỏi ghế.
“Nương nương sao người lại chạy đến đây? Bọn nô tỳ tìm người mãi, thuốc thang do thái y kê cho người đã sắc xong rồi. Người mau về uống thuốc đi ạ, nếu không lát nữa lại đau đầu đấy.”
“Không đi, ta không đi, các ngươi đều muốn đầu độc ta, ta có chết cũng không uống!” Thư phi điên cuồng giãy giụa, thậm chí còn lỡ tay đẩy đổ mấy linh kiện lúc trước Hạ Nghiêu tháo ra xuống đất.
“Ồn ào cái gì mà ồn ào.” Hạ Nghiêu chưa kịp nói thì Hỷ Lạc bên cạnh đã không kiềm được lên tiếng: “Đây là Dao Hoa Cung, không phải nơi cho các ngươi làm càn!”
Nói xong hắn quay sang hỏi một cung nữ: “Tình Vân, ngươi nói xem, rốt cuộc nương nương nhà các ngươi bị làm sao?”
Tình Vân…
Hạ Nghiêu nhớ lại, hình như là một cung nữ thân cận nào đó bên cạnh Thư phi.
Cung nữ tên Tình Vân nhanh chóng bước ra, vành mắt đỏ hoe cúi đầu hành lễ với Hạ Nghiêu: “Hạ quý quân thứ tội, mấy hôm trước nương nương nhà chúng nô tỳ bị chứng đau đầu, cả ngày cứ mơ mơ màng màng, thường xuyên nhìn thấy những thứ người khác không nhìn thấy được, còn luôn nói có người muốn hại nương nương.”
“Nô tỳ sợ quá nên sáng sớm hôm qua đã mời thái y đến kê cho nương nương vài thang thuốc trấn tĩnh an thần. Nương nương uống hai lần thì đã đỡ hơn một chút rồi, ai ngờ sáng nay nói gì cũng không chịu uống nữa, kết quả là thành ra thế này… Nô tỳ, nô tỳ thật sự không biết phải làm sao nữa.”
Hạ Nghiêu đặt tách trà trong tay xuống.
“Được rồi.” Nét mặt Hỷ Lạc không kiên nhẫn: “Nếu nương nương nhà các ngươi bị bệnh thì mau đưa về nghỉ ngơi đi, lát nữa vào xế trưa nói không chừng Hoàng thượng còn qua đây, các ngươi cứ tiếp tục ở lại đây kẻo lại làm kinh động thánh giá.”
Hắn vừa nói vừa liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Hạ Nghiêu, ý bảo y đừng rước phiền phức vào người.
Nghe thấy mấy chữ “kinh động thánh giá”, Tình Vân nhất thời giật nảy mình, cũng không dám khuyên giải Thư phi nữa, vội vàng cùng cung nữ bên cạnh giữ chặt lấy Thư phi.
“Hôm nay làm phiền Hạ quý quân rồi, nô tỳ lập tức đưa nương nương về ngay. Xin Hỷ Lạc công công đừng nói chuyện này cho Hoàng thượng biết.”
Hỷ Lạc bĩu môi, thầm nghĩ Hoàng đế bệ hạ chỉ quan tâm đến chủ tử nhà chúng ta thôi, hơi đâu mà để ý đến người khác thế nào.
Nhưng bề ngoài lại qua loa gật đầu: “Biết rồi, chứng đau đầu cũng không phải bệnh gì to tát, về chăm sóc nương nương nhà các ngươi cho cẩn thận đi.”
Thấy bọn họ sắp bước ra khỏi cửa, đột nhiên Hạ Nghiêu lại gõ vào mặt bàn, ôn hòa hỏi: “Khoan đã, nương nương nhà các ngươi thật sự chỉ bị chứng đau đầu thôi sao?”
Cả người Tình Vân cứng đờ.
“Còn nữa, có bị đau đầu hay không thì tạm thời không nói, nhưng nghe lời ngươi vừa nói thì hôm qua sau khi uống thuốc Thư phi đã đỡ hơn, còn hôm nay vì không uống thuốc nên mới đột nhiên phát bệnh.”
Hạ Nghiêu ngẩng đầu nhìn Tình Vân: “Nhưng tại sao theo ta thấy, đừng nói là hôm nay, mà trong vòng nửa tháng gần đây nàng hẳn là không hề uống bất kỳ loại thuốc thang nào… Mà muốn kiểm chứng điều này rất đơn giản, chỉ cần đến Thái Y Viện tra xét các ghi chép liên quan là biết ngay thôi.”
Không uống thuốc?
Hai mắt Hỷ Lạc trừng lớn, cho nên trước đó nói chứng đau đầu đều là giả.
Sắc mặt Tình Vân trắng bệch, cuối cùng không chịu nổi nữa mà nức nở.
Đúng là vào hai hôm trước Thư phi đột nhiên phát bệnh, nhưng không phải chứng đau đầu thông thường mà là phát điên.
Ban đầu Thư phi chỉ nói vài câu linh tinh không đầu không cuối, sau đó thần trí dần trở nên không tỉnh táo, bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng, thậm chí còn la mắng người hầu trong cung.
Tình Vân và mấy cung nữ thân cận đều sợ hãi, nhất thời lại không tìm được người có thể đứng ra lo liệu nên đành phải tạm thời lén lút giấu nhẹm chuyện này đi, chỉ nói với bên ngoài là Thư phi bị chứng đau đầu, cần đóng cửa tĩnh dưỡng.
Theo Tình Vân thấy, tuy phân vị của chủ tử nhà mình không thấp nhưng trước giờ không được Hoàng đế sủng ái, nếu bên ngoài biết chuyện nàng phát điên thì chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi hoàng cung ngay lập tức.
Vốn dĩ Tình Vân đã sắp xếp rất ổn thỏa, cũng ngấm ngầm tìm thái y kín miệng đến khám bệnh cho Thư phi. Nào ngờ cung nữ trông coi nhất thời sơ suất, lại để Thư phi một mình chạy ra ngoài, còn chạy một mạch đến Dao Hoa Cung.
Ở trong cung Thư phi không quen nhiều người, có lẽ cũng vì lần trước được Hạ Nghiêu cứu giúp nên trong lúc thần trí hỗn loạn mới vô thức chạy đến đây.
Bây giờ thấy chuyện sắp không giấu được nữa, Tình Vân lòng đầy tuyệt vọng, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Hạ Nghiêu.
“Được rồi.” Hạ Nghiêu xua tay: “Ta sẽ không nói cho người khác biết chuyện này đâu, về chữa trị cho nương nương nhà ngươi cho tốt đi.”
“Vâng, vâng.” Không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến bất ngờ, Tình Vân mừng đến mức gần như nói không nên lời: “Đa tạ Hạ quý quân, đa tạ Hạ quý quân.”
Nhìn mấy người rời đi, Hỷ Lạc lén nhìn Hạ Nghiêu, do dự không biết có nên mở lời không.
Hạ Nghiêu uống một ngụm trà nóng: “Ngươi muốn nói gì?”
“Chủ tử.” Đầu mày của Hỷ Lạc nhíu chặt: “Ngài thật sự tin những lời nàng ta nói sao, tiểu nhân cứ thấy có gì đó không đúng lắm.”
Lúc thì đau đầu, lúc thì phát điên, nghe đã thấy hơi kỳ quái rồi.
“Quả thật là không đúng.” Hạ Nghiêu tán thưởng nhìn hắn, gật đầu nói: “Ngươi nhìn cái ghế mà Thư phi vừa ngồi xem.”
Ghế?
Hỷ Lạc không hiểu ra sao, nhìn một lúc lâu cũng không thấy cái ghế gỗ hoa lê đó có gì không đúng.
“Ngươi nhìn lại đi.” Hạ Nghiêu tỏa ra linh khí, khẽ gõ vào phía sau lưng ghế.
Một tiếng “bốp” vang lên như tiếng lửa trong nến đột nhiên nổ tung.
Hỷ Lạc lập tức trừng lớn mắt: “Đây là…”
Ngay trong tầm mắt của hắn, chiếc ghế gỗ vốn bình thường đột nhiên bốc lên khói đen dày đặc, tỏa ra từng luồng hơi lạnh âm u khiến người ta không khỏi rùng mình.
“À phải rồi, hôm nay Hoàng thượng sẽ về dùng bữa trưa chứ?” Hạ Nghiêu không giải thích thêm, chỉ suy nghĩ một lát rồi nói: “Đợi ngài ấy về thì nhớ báo cho ta biết ngay.”
“Vâng.” Hỷ Lạc cố nén sự kinh sợ trong lòng, vội vàng gật đầu.
Vì Dưỡng Tâm Điện và Dao Hoa Cung cách nhau không xa nên Hàn Tấn đã quen mỗi ngày vào buổi trưa đều qua dùng bữa cùng Hạ Nghiêu.
Hôm nay cũng thế, vậy mà bữa trưa mới dùng được một nửa thì Hàn Tấn đột nhiên dừng đũa, vẻ mặt nghi ngờ nhìn thiếu niên đối diện.
“Sao không ăn nữa, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không?” Hạ Nghiêu tươi cười ân cần, giơ tay gắp một miếng cá đưa đến bên miệng hắn: “Đây là món cá sốt chua ngọt mà đầu bếp ở Ngự Thiện Phòng mới làm, Hoàng thượng thử xem mùi vị thế nào.”
Vì lúc trước khi còn là tiểu hồ ly đã bị đối phương đút cho ăn quen rồi, nên Hàn Tấn không chút nghi ngờ, rất tự nhiên nhận lấy miếng cá. Đợi đến khi ăn xong mới nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng ngồi thẳng người dậy, giọng bình thản.
“Nói đi, có phải lại có chuyện gì muốn cầu xin trẫm không?”
“Hoàng thượng nhìn ra rồi sao?” Hạ Nghiêu ngẩn ra, sau đó hạ thấp giọng, dùng đũa gẩy miếng cá trong đĩa: “Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát…”
Hàn Tấn gật nhẹ đầu, vẻ mặt tuy bình thản nhưng tâm trạng lại vô cùng vui vẻ, thậm chí đã bắt đầu tính toán lát nữa nên đưa ra điều kiện gì.
Nếu lúc này Hoàng đế bệ hạ đang ở trong hình dạng tiểu hồ ly thì có lẽ đã bắt đầu vẫy đuôi rồi.
“Chỉ là, Hoàng thượng có thể cho thị vệ giúp ta tìm con Thanh Loan đó được không?” Hạ Nghiêu mong đợi nhìn người đối diện: “Hoàng thượng còn nhớ chứ, chính là con chim bị thương trúng độc lần trước đó, ta có chút chuyện cần tìm nó.”
Con gà trụi lông đó sao?
Hoàng đế bệ hạ: “…”
Quả nhiên vẫn nên mang cái tên đó đi hầm.