Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 51: Mang thai

Nguyệt bà vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc quay sang nhìn Hạ Nghiêu, dường như đang chờ đợi y phản ứng.

Ngay cả ánh mắt của Hàn Tấn cũng hướng về phía y, lông mày hắn hơi nhíu lại, tựa như vẫn chưa thể hiểu được ý trong lời nói vừa rồi của Nguyệt bà.

Quá hoang đường, sao có thể như thế được?

Hạ Nghiêu theo phản xạ muốn phủ nhận nhưng lại đột nhiên nhớ đến những điều bất thường xảy ra trên người mình trong mấy tháng gần đây. Đường ruột luôn thấy khó chịu không rõ nguyên do, ngọc bài môn phái đột nhiên xảy ra sự cố và cả đứa nhỏ có tai hồ ly xuất hiện trong mộng cảnh.

Quan trọng hơn, thật ra Hạ Nghiêu cũng mơ hồ cảm nhận được dường như trong cơ thể mình đã xuất hiện thêm một ít linh khí hệ thủy, phá vỡ sự cân bằng vốn có. Trước đây, y vẫn luôn cho rằng đó là do y và Tuyết Cầu đã lập khế ước, bây giờ xem ra không phải như thế.

Vậy là thật sao… Nhưng tại sao?

Hạ Nghiêu hít một hơi thật sâu, nhìn những ánh mắt kinh ngạc hoặc lo lắng đang đổ dồn về phía mình, y chỉ ước có thể lập tức ngất đi để trốn tránh hiện thực.

Thấy Hạ Nghiêu mãi không nói gì, Hàn Tấn do dự cất lời: “Không cần nghe lời ma quỷ của bà ta, ta sẽ cho gọi thái y đến ngay. Ngươi…”

“Không cần.” Hạ Nghiêu lắc đầu, cố gắng hết sức để bản thân bình tĩnh lại.

Không cần gọi thái y nữa, trước đây y hoàn toàn không nghĩ đến phương diện này, nhưng một khi đã được người khác nhắc nhở, bất kể là từ trực giác tâm linh hay cảm nhận bản thân, Hạ Nghiêu gần như có thể chắc chắn rằng lời của Nguyệt bà là thật.

Quả thật y đã…

Trong một khoảng thời gian ngắn, phủ nhận hoặc trốn tránh đương nhiên là có thể. Nhưng giấy không gói được lửa, một khi đã phủ nhận vào lúc này, sau đó muốn thừa nhận sẽ càng trở nên phiền phức hơn.

Thừa nhận hay là phủ nhận?

“Không cần phải làm ầm ĩ.” Hạ Nghiêu siết chặt ngọc bài trong tay áo, y dùng giọng điệu bình thản nhất có thể để nói: “Công pháp ta tu hành có phần đặc biệt, chỉ cần đúc thành đạo cơ là có thể đảo ngược nhân quả, nghịch chuyển âm dương ở một mức độ nhất định. Cho dù mang thai sinh con… Cũng không phải chuyện gì to tát.”

Y chỉ có thể thừa nhận. Không còn con đường nào khác để đi.

Giờ phút này, người trong Dao Hoa Cung quá đông, muốn bịt miệng chắc chắn không còn kịp nữa rồi. Vì vậy, Hạ Nghiêu phải cho mọi người một lời giải thích có thể chấp nhận được, tránh những lời đồn thổi sau này tiếp tục lan rộng gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn.

Hạ Nghiêu gần như đã vận dụng hết tài năng diễn xuất cả đời mới có thể miễn cưỡng mỉm cười nói: “Hơn nữa, ta và Hoàng thượng đã sớm biết chuyện này. Trước đây không nói ra là vì lo ngại tháng còn quá nhỏ, sợ trong thời gian đó xảy ra sơ suất gì nên mới chưa công bố ra ngoài.”

Hả?

Hàn Tấn ngơ ngác, hắn rất muốn hỏi y rằng mình biết từ khi nào, nhưng còn chưa kịp mở lời đã bị Hạ Nghiêu nhéo một cái thật mạnh, đành phải im lặng là vàng.

Thì ra là vậy!

Tất cả mọi người trong Dao Hoa Cung đều thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó là sự vui mừng khôn xiết. Nhất là Hỷ Lạc, ánh mắt hắn không thể kiềm chế được nhìn về phía bụng của Hạ Nghiêu.

Dao Hoa Cung sắp có tiểu chủ nhân rồi sao?

Không, đương kim Hoàng thượng hiện tại chưa có con nối dõi, chỉ cần hài tử này thuận lợi chào đời, rất có khả năng sẽ trở thành trữ quân tương lai. Nếu thật vậy thì trong ngoài cung sẽ không còn ai có thể lay chuyển được địa vị của chủ tử nhà hắn nữa.

Người kinh ngạc không kém chính là Tiết Thành, kẻ đang bị thị vệ đè xuống giữ chặt. Tuy không hiểu “công pháp đặc biệt” và “đúc thành đạo cơ” rốt cuộc mang ý nghĩa gì, nhưng hắn biết rõ chuyện Hạ Nghiêu có pháp lực cao cường.

Vậy là đối phương thật sự đã mang long tự. Mà vừa rồi hắn đã làm những gì?

Đưa kẻ lạ mặt không rõ thân phận vào cung dò xét Hạ Nghiêu, thậm chí suýt nữa đã làm hại đến trữ quân tương lai.

Lòng Tiết Thành chấn động dữ dội, sắc mặt trắng bệch, hắn lập tức dập đầu xuống đất: “Vi thần bị kẻ gian che mắt suýt nữa đã gây ra sai lầm lớn, thần đã không còn mặt mũi nào để biện giải cho bản thân. Xin Hoàng thượng trách phạt.”

Hàn Tấn hoàn hồn sau cơn kinh ngạc, tức giận không thôi lập tức lạnh giọng lên tiếng: “Thì ra Tiết đại nhân còn biết bản thân đã làm gì. Tốt lắm, Thừa tướng Tiết Thành khi quân phạm thượng…”

“Chờ đã.”

Hàn Tấn còn chưa nói xong đã bị người bên cạnh nhéo thêm một cái, đành phải tiếp tục ngoan ngoãn ngậm miệng.

Hạ Nghiêu quay lại nhìn Tiết Thành: “Hôm nay Tiết đại nhân đưa người này đến Dao Hoa Cung có phải là muốn trực tiếp giết ta không?”

Tiết Thành lắc đầu điên cuồng, không dám tin đáp: “Không có, vi thần và Hạ quý quân không thù không oán, dẫu cho có chút mâu thuẫn cũng không thể làm ra chuyện như vậy được!”

“Ồ.” Trong lòng Hạ Nghiêu đã hiểu rõ: “Vậy ra ngài lo rằng trước đây ta đã dùng pháp thuật để mê hoặc Hoàng thượng, nên mới cố ý tìm người đến để dò xét ta?”

“Nhưng không sao, Tiết đại nhân làm những việc này nói cho cùng cũng là vì lòng trung quân chứ không phải vì tư lợi cá nhân. Cho dù thủ đoạn có hơi quá khích, nhưng theo ta thấy cũng không phải là lỗi lầm gì lớn.”

“Không.” Tiết Thành cúi gằm đầu, gần như bị lời của y làm cho xấu hổ không còn chỗ giấu mặt: “Vi thần thật sự đã phạm phải sai lầm lớn…”

“Ta vẫn chưa nói xong.” Hạ Nghiêu giơ tay lên, ra hiệu cho đối phương nghe mình nói hết: “Ý của ta là, ta mang thai với thân phận nam tử quả thực rất kinh thiên động địa. Thay vì ở đây tranh cãi ai đúng ai sai, chi bằng nghĩ ra một biện pháp thích hợp để các đại thần trong triều cũng như bá tánh bên ngoài mau chóng chấp nhận chuyện này.”

Nói một cách đơn giản, chính là nắm bắt dư luận. Địa vị và năng lực của Tiết Thành đủ cao, thay vì phạt nặng đối phương thì không bằng tận dụng. Dù sao vô duyên vô cớ mang thai đã đủ xui xẻo rồi, y không muốn vì chuyện này mà bị người ngoài bàn tán lung tung thêm nữa.

Tiết Thành lập tức hiểu được ý trong lời của Hạ Nghiêu, biết rằng đây là cơ hội để hắn lấy công chuộc tội bèn vội vàng dập đầu nói: “Xin Hạ quý quân yên tâm, quý quân không tiếc hao tổn pháp lực của bản thân vì Đại Ung mang thai long tự. Vi thần bảo đảm từ trong ra ngoài Hoàng thành, tuyệt đối không ai dám có bất kỳ lời dị nghị nào về chuyện này.”

Hạ Nghiêu: “…” Thật ra y chẳng hao tổn chút pháp lực nào cả.

Nhưng thôi!

Hạ Nghiêu khẽ ho một tiếng, vỗ vào người Hàn Tấn ở bên cạnh, ra hiệu cho đối phương cũng nói vài câu.

Ánh mắt của Hàn Tấn nhìn Tiết Thành vẫn lạnh lùng. Tuy rất muốn bãi miễn chức quan của đối phương ngay lập tức, nhưng đúng là lúc này vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần Tiết Thành xử lý.

“Vậy cứ làm theo lời quý quân đi. Trước mắt phạt bổng lộc ba năm, nếu còn có lần sau, tuyệt đối không tha.”

“Còn nữa, như ngươi vừa nói, quý quân đã trả giá rất nhiều, trẫm không muốn nghe bất kỳ lời đồn không hay nào từ bên ngoài.”

“Xin Hoàng thượng và Hạ quý quân yên tâm. Mười ngày, không, trong vòng năm ngày nếu không thể xử lý ổn thỏa chuyện này, chưa cần Bệ hạ mở lời, vi thần nguyện tự xin từ chức Thừa tướng Đại Ung.” Tiết Thành dập đầu xuống đất, trầm giọng nói.

Hàn Tấn gật đầu, cũng không nói thêm gì chỉ phất tay bảo hắn đứng dậy đi sang một bên.

Giải quyết xong vấn đề của Tiết Thành, cuối cùng Hạ Nghiêu cũng hơi thả lỏng. Y quay đầu nhìn về phía vu chúc Nguyệt bà vừa bị y dùng linh khí khống chế, bây giờ không thể nói được lời nào.

“Suýt thì quên mất ngươi. Tiết thừa tướng thì thôi, dù sao hắn cũng có nguyên do, không phải vì tư lợi.”

“Còn ngươi.” Hạ Nghiêu cúi người nhìn Nguyệt bà: “Ta cho ngươi nửa nén hương, nói xem ta có lý do gì để tha cho ngươi một mạng. Nhớ kỹ, chú ý lời nói của mình, nếu không cẩn thận nói sai điều gì thì đừng trách ta tiễn ngươi đi gặp thần linh.”

“Con Tầm Bảo Thử kia.” Vừa được tháo bỏ trói buộc, Nguyệt bà lập tức hoảng hốt kêu lên: “Bên dưới nơi nó làm ổ có mỏ vàng… Cũng có thể là mỏ ngọc, tóm lại là có cất giấu rất nhiều bảo vật!”

Trong lòng Nguyệt bà kêu khổ không thấu trời, bà ta hoàn toàn không ngờ sự việc lại tiến triển đến mức này. Bà ta vốn định mượn sự giới thiệu của Tiết Thành, chính là để dựa vào chuyện Tầm Bảo Thử và kho báu mà gây sự chú ý với Hạ Nghiêu.

Theo kế hoạch ban đầu, đáng lẽ bà ta nên vứt bỏ con Tầm Bảo Thử, tiện thể để lại dấu hiệu rồi bỏ trốn. Kết quả lại bị tình trạng đối phương mang thai với thân phận nam tử làm cho kinh ngạc, động tác chậm mất nửa nhịp dẫn đến hoàn toàn bỏ lỡ thời cơ chạy thoát.

“Kho báu?” Hạ Nghiêu cười khẩy một tiếng: “Ngươi coi ta là kẻ ngốc à? Nếu thật sự có kho báu, làm sao ngươi có thể để đến tận bây giờ mà không tự đi lấy trước.”

“Là thật.” Nguyệt bà không kiềm được, lo lắng biện giải: “Ở ngay trong một sơn động phía sau Tây La thôn. Bởi vì cửa động đó thực sự quá sâu, cộng thêm đường đi gập ghềnh nên trước giờ ta vẫn chưa dám đi vào.”

“Cửa động quá sâu là giả, có mối nguy hiểm mà ngay cả ngươi cũng không đối phó được mới là thật đúng không?” Hạ Nghiêu gõ nhẹ lên mặt bàn.

Không cần nhắc đến những lời nói đầy sơ hở của Nguyệt bà, chỉ riêng ác ý không ngừng tỏa ra từ trên người đối phương cũng đủ để y biết mọi chuyện không hề đơn giản như bà ta nói.

“Nếu ngươi vẫn không chịu nói… Châu thị vệ, tìm một nhà lao nhốt bà ta lại, cắt hết đồ ăn thức uống. Trong thời gian đó cho người canh chừng không cho nghỉ ngơi cũng không cho ngủ, xem thử rốt cuộc bà ta có thể kiên trì được bao lâu mới chịu nói thật.”

Thị vệ được gọi tên vội vàng gật đầu: “Vâng.”

Hạ Nghiêu nghe tiếng kêu xin tha của Nguyệt bà ngày một xa dần, y không ở lại thêm nữa, viện một lý do rồi trở về phòng, ném hết mọi việc còn lại cho Hàn Tấn.

Ngoài cửa sổ tuyết bay, địa long trong phòng lại đốt rất nóng. Hạ Nghiêu cúi đầu nhìn xuống người mình, sau đó vùi cả đầu vào trong gối.

Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng. Một con tiểu hồ ly lẻn vào từ bên ngoài, cẩn thận nhảy đến trước mặt y.

Hạ Nghiêu không nói gì mà chỉ nắm chặt ngọc bài và cây sáo ngắn, ngây người nhìn những hoa văn trên gối.

“Ưm ưm.” Tiểu hồ ly đặt móng vuốt lên đầu gối y, lo lắng kêu một tiếng.

Tiếc là qua một lúc lâu, người đối diện vẫn nằm im tại chỗ, không nói cũng không động đậy.

“Ư.” Tiểu hồ ly thật sự thấy hơi lo lắng, hắn dứt khoát nhảy thẳng vào lòng Hạ Nghiêu, dùng tai cọ nhẹ vào lòng bàn tay y.

“Đều tại ngươi…”

“Ư?”

Như thể cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đột nhiên vẻ mặt Hạ Nghiêu trở nên có chút hung dữ. Y ngồi thẳng dậy, một tay túm lấy tiểu hồ ly, vò cho đến khi bộ lông của hắn rối tung lên mới chịu dừng lại.

“Đều là lỗi của ngươi, nếu không đang yên đang lành sao ta lại thành ra thế này?”

Tiểu hồ ly nghiêng đầu, mang một bộ lông rối bù, vẻ mặt đầy hoang mang. Chẳng phải vừa nãy y đã nói là do công pháp đặc biệt à? Sao đột nhiên lại thành lỗi của hắn rồi?

“Công pháp đặc biệt cái quái gì!” Hạ Nghiêu thẹn quá hóa giận: “Công pháp ta tu luyện là công pháp chính thống của môn phái, nếu không tại vì ngươi thì cả đời này ta cũng không thể nào gặp phải loại chuyện như vậy!”

Chắc chắn do cái gọi là “trên cả cấp bậc” này gây ra. Nếu y sớm biết linh thú trên cả cấp bậc còn có năng lực quỷ dị thế này, nhất định trước đây y sẽ không bất cẩn đến vậy.

Tiểu hồ ly cụp tai xuống, vẻ buồn bã hiện rõ mồn một.

“Ưm…” Không biết qua bao lâu, tiểu hồ ly vươn móng vuốt ra khẽ khều khều ống tay áo của Hạ Nghiêu, tỏ ý rằng nếu y thật sự không muốn, vậy thì không cần hài tử này nữa.

Đối với hắn mà nói, từ trước đến nay điều quan trọng nhất vẫn là Hạ Nghiêu, đương nhiên phải lấy ý muốn của đối phương làm đầu.

“Thôi bỏ đi.” Hạ Nghiêu im lặng một lát rồi lại nằm xuống giường, vùi mặt vào bộ lông mềm mại của tiểu hồ ly, giọng nói nghe rầu rĩ: “Nếu đã đến rồi, cũng không thể cứ thế mà vứt bỏ được.”

Một tiểu hồ ly.

Nghĩ đến đứa nhỏ mang tai hồ ly trong mộng cảnh, Hạ Nghiêu bỗng cảm thấy nếu cứ thế vứt bỏ nó, dường như quá đáng thương rồi.

“Cứ vậy đi.” Hạ Nghiêu khẽ nói.

Đuổi không đi, bỏ không được, ngoài việc giữ lại thì còn cách nào khác đâu.

“Bây giờ là mùa đông, tính từ lúc vào thu đến nay chắc cũng đã hơn ba tháng rồi. Nếu thật sự quyết định giữ lại thì phải mau chóng đặt cho nó một cái tên.”

“… Có lẽ là nam hài tử, nhưng cũng khó nói. Để an toàn, chi bằng đặt cả hai cái tên đi.”

Tiểu hồ ly giật giật đôi tai. Việc đặt tên là chuyện lớn, hắn sẽ tìm quan viên của Lễ bộ để soạn ra vài cái tên phù hợp.

“Còn có y phục và đồ dùng hằng ngày nữa. Ta nhớ những thứ này đều phải chuẩn bị từ sớm, cứ sắm trước một ít, tránh đến lúc đó lại luống cuống tay chân.” Hạ Nghiêu tiếp tục lẩm bẩm.

“À phải rồi, theo những gì hiển thị trên ngọc bài môn phái trước đó, ắt hẳn nó cũng là cửu vĩ hồ. Vậy chuyện tu luyện sau này phải làm sao đây? Tu luyện như linh thú bình thường hay ta dạy thêm cho nó công pháp của Sơn Hải Tông? Nhưng mà… Cứ cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ.”

Tiểu hồ ly vỗ vào người Hạ Nghiêu, tỏ ý rằng bây giờ mọi chuyện vẫn còn sớm, bảo y không cần phải căng thẳng.

Ôi!

Hạ Nghiêu khẽ thở dài. Còn có vấn đề về nhà sau này nữa.

Chẳng qua y chỉ độ lôi kiếp một lần, kết quả khi trở về ngay cả con cũng có rồi, đoán chừng sư phụ và mọi người sẽ bị dọa cho một phen khiếp vía đây.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Kia là hơi thở của linh thúĐọcChương 2: Tiểu hồ ly đáng thương cuộn lại thành quả bóngĐọcChương 3: Bảo bối ngoan đừng sợ nhaĐọcChương 4: Ôm cây đợi hồĐọcChương 5: Đợi tối nay trẫm lật thẻ bài của ngươiĐọcChương 6: Cửu vĩ hồ tăng giá trị may mắnĐọcChương 7: Xin chúc mừng Hạ quý quânĐọcChương 8: Linh thú mớiĐọcChương 9: Ta chỉ muốn nuôi một linh thú là ngươiĐọcChương 10: Đừng nghịch, ta đang luyện đan đấyĐọcChương 11: Ăn lẩuĐọcChương 12: Người này thật sự là Hoàng đếĐọcChương 13: Được Hoàng đế coi trọngĐọcChương 14: Vương gia nào cơ?ĐọcChương 15: Linh thú trong truyền thuyếtĐọcChương 16: Nhất định sẽ đưa ngươi vềĐọcChương 17: Hoàng thượng có muốn nếm thử một miếng không?ĐọcChương 18: Tuyết Cầu sẽ chỉ thuộc về mình y thôi!ĐọcChương 19: Là người hiện tại được Hoàng đế sủng áiĐọcChương 20: Tuyết Cầu ngoan, đừng giận mãi thếĐọcChương 21: Bảo vệ chắc lãnh thổ của mìnhĐọcChương 22: Lễ vật là một cái chuôngĐọcChương 23 : Cái tính không thích gần gũi người khác đâu?ĐọcChương 24: Ngươi dùng bữa với trẫmĐọcChương 25: Ngọc bài môn phái bị úng nước rồiĐọcChương 26: Chim trụi lôngĐọcChương 27: Lời của Hoàng đếĐọcChương 28: Nghi ngờĐọcChương 29: Ta không biết ngươi nói gìĐọcChương 30: Ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểmĐọcChương 31: Phát hiệnĐọcChương 32: Chỉ cần hôn trẫm một cáiĐọcChương 33: Quý quân xem có vui không?ĐọcChương 34: Kẹo bông hương sữaĐọcChương 35: Đuôi lại bắt đầu vẫyĐọcChương 36: Ngâm trong lọ giấmĐọcChương 37: Lửa Phượng HoàngĐọcChương 38: Trẫm chưa ăn noĐọcChương 39: Tiết thừa tướngĐọcChương 40: Sắp đột phá trúc cơĐọcChương 41: Từ Hoàng đế biến thành Tuyết CầuĐọcChương 42: Lục Hoàng tửĐọcChương 43: Giấc mơ này dự đoán cái gì?ĐọcChương 44: Nếu muốn ăn thì năn nỉ ta điĐọcChương 45: Có một loại bánh gọi là Kim Nguyên BảoĐọcChương 46: Ta có quà muốn tặng ngươiĐọcChương 47: Cười với gia một cái điĐọcChương 48: Cái gì gọi là hối hậnĐọcChương 49: Trên người ngươi có mùi rất thơmĐọcChương 50: Ai mang thai chứ?Đọc
Chương 51: Mang thai · đang xemĐang đọc
Chương 52: Linh thạch có tồn tại trong thế giới nàyĐọcChương 53: Trẫm cũng muốn điĐọcChương 54: Thẩm mỹ độc đáo của Hạ quý quânĐọcChương 55: Khuôn mặt bà ta dần trở nên u ámĐọcChương 56: Đi tìm kho báu hay đi dã ngoại?ĐọcChương 57: Vận may của Tuyết Cầu đúng là vô địchĐọcChương 58: Cửu vĩ hồ khổng lồĐọcChương 59: Lại nhặt thêm một linh thúĐọcChương 60: Có trẫm chống lưng cho ái phiĐọcChương 61: Thỏ con biết điều chế đan dượcĐọcChương 62: Ta nghèo quáĐọcChương 63: Ta sẽ cạo sạch lông của Hoàng thượngĐọcChương 64: Hiện tượng lạĐọcChương 65: Sinh ra như thế nào?ĐọcChương 66: Đoàn tử sắp ra đờiĐọcChương 67: Cục bông trắngĐọcChương 68: Học làm chaĐọcChương 69: Đồ đôiĐọcChương 70: Gặp mặt Đồ CáchĐọcChương 71: Đóng gói chúng lại ném về Bắc CươngĐọcChương 72: Trong lòng trống rỗngĐọcChương 73: Mất trí nhớĐọcChương 74: Kế hoạch tranh sủngĐọcChương 75: Đẩy ra hay ôm lấy đều không đượcĐọcChương 76: Ta sẽ làm theo mong muốn của ngươiĐọcChương 77: Ái phi của ta vừa nói gì thế?ĐọcChương 78: Càng nhìn càng thấy giống Tuyết CầuĐọcChương 79: Ký ứcĐọcChương 80: Phần kếtĐọcChương 81: Phiên ngoại 1 - Về nhàĐọcChương 82: Phiên ngoại 2 - Thịt nướngĐọcChương 83: Phiên ngoại 3 - QuàĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang