Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 82: Phiên ngoại 2 – Thịt nướng

Do sự phá đám đột ngột của sư huynh, Hạ Nghiêu đã phải mất trọn hai ngày mới có thể khiến sư phụ bị sốc quá độ chấp nhận sự tồn tại của Đoàn Tử.

May mà sư phụ không thật sự giận y, ông ấy chỉ mắng cho y một trận rồi mang Đoàn Tử đi, nói rằng sẽ thay y giải quyết vấn đề Đoàn Tử không thể thu đôi tai hồ ly sau khi hóa thành hình người.

Ngày thứ sáu trở về Sơn Hải Tông, sau khi đã gặp hết mọi người trong môn phái, gặp hết bạn bè người thân, bị tất cả mọi người kéo đi hỏi thăm một vòng rồi lại giới thiệu Đoàn Tử với tất cả thành viên, cuối cùng Hạ Nghiêu cũng được nghỉ ngơi.

Nghĩ lại mới thấy dạo gần đây y quá bận rộn, dường như có hơi lơ là với Hàn Tấn.

Vào buổi sáng, sau khi ăn xong, Hạ Nghiêu đi đến bên cạnh Hàn Tấn đang chán chường chơi game trên điện thoại, y cười hỏi: “Hôm nay thời tiết đẹp, ngươi có muốn ra ngoài đi dạo loanh quanh cùng ta không?”

Hàn Tấn tắt game trong tay, nhướng mày nhìn y: “Sao thế, cuối cùng hôm nay ngươi cũng có thời gian rồi à?”

“Phải đó.” Hạ Nghiêu tiếp tục sát lại gần, cười ngọt ngào với người đối diện: “Vừa hay trước đây ta chưa từng dẫn ngươi đi dạo trong môn phái bao giờ. Hơn nữa Đoàn Tử đã bị sư phụ bế đi rồi, cho nên chỉ có hai chúng ta thôi.”

Chỉ có hai người.

Hàn Tấn lập tức động lòng, dứt khoát vứt điện thoại đi rồi kéo Hạ Nghiêu dậy: “Đi thôi, chúng ta đến đâu trước?”

Đến đâu trước…

Vì chưa từng dẫn người ngoài tham quan trong Sơn Hải Tông bao giờ, do đó Hạ Nghiêu thực sự không biết nếu muốn đi dạo khắp nơi thì nên đến đâu trước, chỉ đành vô thức chọn nơi có tính đại diện nhất trong môn phái – Vườn thú.

Sơn Hải Tông là môn phái chuyên tu luyện Ngự Linh Thú Sư. Nếu nói thứ gì trong tông môn có nhiều nhất vậy thì chắc chắn là các loại linh thú.

Nói không ngoa, số lượng vườn thú lớn nhỏ của Sơn Hải Tông thậm chí còn nhiều hơn cả số phòng mà các đệ tử ở.

Không đi quá xa, Hạ Nghiêu dẫn thẳng Hàn Tấn đến một vườn thú gần tiểu viện nơi bọn họ sống.

Vườn thú tên là Thái Phong Viên, chuyên dùng để chăm sóc các linh thú cỡ nhỏ lông xù cấp trung không có sức tấn công cao. Diện tích không lớn nhưng cách bài trí tổng thể lại vô cùng tinh xảo và ấm cúng.

“Trước đây ta hay đến đây để làm nhiệm vụ môn phái.” Hạ Nghiêu dẫn người bên cạnh vào, vừa chỉ về phía trước vừa giới thiệu: “Thấy cái trụ cào móng cho mèo màu xanh lá kia không? Đó là do ta tự làm đấy, vật liệu mua trên mạng. Chẳng qua bản thiết kế gốc không được tốt lắm nên ta đã tự cải tiến lại, trông cũng không tệ nhỉ?”

Hàn Tấn gật đầu, đúng là không tệ.

Cái trụ cào móng cho mèo đặt trong góc đã có tuổi nhưng rõ ràng rất được các linh thú trong sân yêu thích, gần như mỗi tầng đều chật kín những cục bông xù, nhất là ở vị trí cao còn có hai cục bông xù đang đánh nhau để tranh giành địa bàn.

Và ngay khoảnh khắc Hàn Tấn bước vào vườn thú, tất cả những cục bông xù đều đứng sững tại chỗ, chúng kinh sợ nhìn sang rồi sau đó rú lên chạy tán loạn các phía.

Hạ Nghiêu: “…”

Vị đệ tử quản sự của Thái Phong Viên đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy tiếng động bèn mơ màng mở mắt ra.

“Lần này ta thật sự không làm gì cả.” Hàn Tấn giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội.

“Có chuyện gì vậy?” Ngày càng nhiều linh thú điên cuồng chạy trốn. Vị đệ tử quản sự cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, bèn nhoài người ra ngoài nhìn ngó.

Hạ Nghiêu không dám nán lại lâu, vội vàng kéo Hàn Tấn xoay người rời đi.

Thế là bọn họ không thể tham quan vườn thú được, Hạ Nghiêu đành phải dẫn hắn đến một nơi khác mà y thường xuyên lui đến – Phòng luyện đan của môn phái.

“Phòng luyện đan à?” Hàn Tấn buồn cười nhìn y một cái.

“Không được sao?” Hạ Nghiêu hùng hồn nói: “Biết điểm yếu của mình ở đâu thì đương nhiên phải càng nỗ lực hơn, nếu không làm sao có thể tiến bộ được?”

“Không.” Hàn Tấn tiếp tục nhịn cười: “Tâm nguyện cầu tiến của ái phi đương nhiên là tốt, ta chỉ lo lắng phòng luyện đan ở đây có chịu nổi thiệt hại do ái phi dăm ba bữa lại làm nổ lò luyện đan hay không?”

“Đâu phải lần nào ta cũng làm nổ lò luyện đan.” Hạ Nghiêu không phục: “Với lại sư bá quản lý phòng đan rất tốt tính, trước đây còn thường xuyên chỉ dạy cho ta kiến thức về luyện đan.”

Lời vừa dứt, đột nhiên có một ông lão dáng người thấp bé đi ra, khi ông ấy nhìn thấy Hạ Nghiêu, đầu tiên là sững người rồi ngay sau đó tức giận đi đến.

“Thằng nhóc nhà con còn dám quay về sao? Đừng tưởng đầu thai một lần nữa thì ông đây sẽ tha cho con. Ngoan ngoãn ở lại đây làm khổ sai cho sư bá đi! Lần trước làm nổ cả một phòng bao gồm lò luyện đan và dược liệu, vậy mà chạy cũng nhanh lắm, còn dám chạy nữa xem sư bá có đi mách sư phụ của con không.”

Hạ Nghiêu: “…”

Thời gian đã trôi qua quá lâu, suýt nữa thì y đã quên mất hình như trước đây mình không cẩn thận làm nổ lò luyện đan, lại còn liên lụy đến cả một phòng dược liệu.

Tuy nhiên tính cách của vị sư bá này khá kỳ quặc, làm nổ lò luyện đan không bắt đền tiền mà ngược lại bắt đệ tử phải làm khổ sai. Mệt thì không mệt, chỉ là quá tốn thời gian, mất một hai tháng cũng chưa làm xong. Lúc đó y có việc bận nên đành trốn đi trước.

“Này!” Sư bá mới đuổi được nửa đường, đột nhiên bị sương mù che kín cả mặt, tức đến giậm chân.

“Không được chạy, con đứng lại cho ông!”

“Con xin lỗi sư bá.” Hạ Nghiêu vừa chạy vừa quay đầu lại nói: “Tối nay con sẽ bảo sư huynh mang linh thạch đến. Chuyện làm khổ sai cứ để sau này hãy nói nhé.”

Ra quân không thuận lợi, Hạ Nghiêu kéo Hàn Tấn chạy một mạch đến sườn núi, y cảm thấy Sơn Hải Tông đã chẳng còn nơi nào để đi dạo nữa. Hạ Nghiêu suy nghĩ một lát rồi đột nhiên nhìn sang người bên cạnh: “À này, ngươi có muốn xem cấm địa của tông môn chúng ta trông như thế nào không?”

Hàn Tấn im lặng rồi trả lời: “Ta tưởng những nơi được gọi là cấm địa thì không cho phép người ngoài tự tiện ra vào.”

“Không nghiêm ngặt đến thế đâu.” Hạ Nghiêu kéo hắn đi xuống núi: “Chỗ ấy ít người mà phong cảnh lại đẹp, trước đây ta thường đến đó dã ngoại cùng sư huynh, nướng hạt dẻ và khoai lang, có lúc còn nướng cả thịt nữa, tiện lắm.”

“Ồ, sư huynh…” Giọng Hàn Tấn có hơi chua.

“Đừng có ghen tuông lung tung.” Hạ Nghiêu mỉm cười vỗ vào người hắn: “Con mãng xà vảy xanh bên cạnh sư huynh là linh thú cấp cao, lòng đố kỵ rất mạnh. Hoàng thượng nói bậy sau lưng thì không sao nhưng nếu bị nó nghe thấy rồi hiểu lầm, e rằng sau này ta sẽ khó nói chuyện được với sư huynh đấy.”

“Thật sao?” Hàn Tấn không tin hỏi.

“Tất nhiên là thật rồi.” Hạ Nghiêu gật đầu, giọng điệu đầy đồng cảm: “Năm nay sư huynh của ta đã hai mươi bảy hai mươi tám tuổi rồi, đừng nói là yêu đương với người khác, ngay cả các sư tỷ sư muội trong môn phái cũng không dám lại gần. Cứ tiếp tục thế này, ắt hẳn tương lai chỉ có thể làm hòa thượng thôi.”

“Thì ra là vậy.” Hàn Tấn nheo mắt, lộ ra vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Ắt hẳn người thường xuyên đến cấm địa nướng đồ ăn không chỉ có Hạ Nghiêu và sư huynh, bởi vì bên trong có nhiều loại lò nướng, vỉ nướng, lều trại, bàn ghế đầy đủ cả. Hạ Nghiêu xuống siêu thị dưới chân núi mua ít thịt và rau củ làm nguyên liệu rồi cùng dựng bếp nướng với Hàn Tấn.

Cấm địa của Sơn Hải Tông nằm gần ngọn nguồn của linh mạch dưới lòng đất, xung quanh linh khí dồi dào, sâu bên trong có một cái ao không quá lớn, nước ao trong vắt thấy cả đáy, lờ mờ có thể nhìn được một vật hình tròn không ngừng tỏa ra ánh sáng kỳ lạ.

Ánh nắng, thảm cỏ và mặt ao gợn sóng.

Đây đúng là một nơi tuyệt vời để dã ngoại.

“Bên dưới cái ao này là Xích Long, nó là thần thú hộ sơn của Sơn Hải Tông.” Hạ Nghiêu đưa miếng thịt bò vừa nướng xong cho Hàn Tấn, chậm rãi giới thiệu với đối phương: “Trước đây vì sắp hết tuổi thọ nên nó đã tự nguyện thoái hóa về giai đoạn ấu niên, dựa vào linh mạch dưới chân núi để nuôi dưỡng bản thân, đến nay đã được hơn hai trăm năm rồi.”

Thịt bò rắc đầy bột thì là tỏa ra mùi thơm cháy cạnh, Hàn Tấn cắn một miếng rồi gật đầu nói: “Hai trăm năm, đúng là đủ lâu. Vậy nó còn cần bao lâu nữa mới có thể phá vỏ chui ra?”

“Ít nhất cũng phải năm sáu mươi năm nữa.” Hạ Nghiêu tính toán: “Chủ yếu là xem Sơn Hải Tông có gặp phải chuyện gì lớn không. Dù sao Xích Long cũng là thần thú hộ sơn, nếu không có tác động bên ngoài nào thì nhất thời vẫn chưa thể tỉnh lại.”

“Tách.”

Chưa đợi Hạ Nghiêu nói xong, một tiếng động yếu ớt đột nhiên vọng lên từ đáy ao. Hạ Nghiêu vô thức nhìn sang cái ao bên cạnh.

“Tách.” Lại một tiếng giòn tan nữa vang lên, một vết nứt rõ ràng hiện ra trên bề mặt quả trứng rồng.

“Có phải nó sắp phá vỏ rồi không?” Hàn Tấn cúi đầu, cắn miếng bánh gạo nướng xong mới hỏi.

“Chắc là vậy rồi.” Hạ Nghiêu hơi ngơ ngác nhưng vẫn tuần tự đặt nấm lên vỉ nướng.

“Tiếp theo phải làm sao đây?” Hàn Tấn lau tay hỏi tiếp: “Có cần phải thông báo cho sư phụ hoặc sư huynh của ngươi không?”

Sư phụ của Hạ Nghiêu là tông chủ hiện tại của Sơn Hải Tông. Chuyện lớn như thần thú hộ sơn thức tỉnh, tất nhiên phải gọi ông ấy đến đây.

“Phải thông báo.” Cuối cùng Hạ Nghiêu cũng hoàn hồn, y nhanh chóng liếc nhìn đống thức ăn còn chưa dùng hết xung quanh: “Ngươi ở đây trông chừng giúp ta, ta đi gọi sư phụ và mọi người đến.”

Một giờ sau.

Xích Long khó khăn phá vỏ, mới bay ra khỏi ao đã thấy các đệ tử và trưởng lão vừa vây quanh bờ ao xem náo nhiệt vừa ngấu nghiến ăn thịt nướng.

Xích Long: “…”

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Kia là hơi thở của linh thúĐọcChương 2: Tiểu hồ ly đáng thương cuộn lại thành quả bóngĐọcChương 3: Bảo bối ngoan đừng sợ nhaĐọcChương 4: Ôm cây đợi hồĐọcChương 5: Đợi tối nay trẫm lật thẻ bài của ngươiĐọcChương 6: Cửu vĩ hồ tăng giá trị may mắnĐọcChương 7: Xin chúc mừng Hạ quý quânĐọcChương 8: Linh thú mớiĐọcChương 9: Ta chỉ muốn nuôi một linh thú là ngươiĐọcChương 10: Đừng nghịch, ta đang luyện đan đấyĐọcChương 11: Ăn lẩuĐọcChương 12: Người này thật sự là Hoàng đếĐọcChương 13: Được Hoàng đế coi trọngĐọcChương 14: Vương gia nào cơ?ĐọcChương 15: Linh thú trong truyền thuyếtĐọcChương 16: Nhất định sẽ đưa ngươi vềĐọcChương 17: Hoàng thượng có muốn nếm thử một miếng không?ĐọcChương 18: Tuyết Cầu sẽ chỉ thuộc về mình y thôi!ĐọcChương 19: Là người hiện tại được Hoàng đế sủng áiĐọcChương 20: Tuyết Cầu ngoan, đừng giận mãi thếĐọcChương 21: Bảo vệ chắc lãnh thổ của mìnhĐọcChương 22: Lễ vật là một cái chuôngĐọcChương 23 : Cái tính không thích gần gũi người khác đâu?ĐọcChương 24: Ngươi dùng bữa với trẫmĐọcChương 25: Ngọc bài môn phái bị úng nước rồiĐọcChương 26: Chim trụi lôngĐọcChương 27: Lời của Hoàng đếĐọcChương 28: Nghi ngờĐọcChương 29: Ta không biết ngươi nói gìĐọcChương 30: Ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểmĐọcChương 31: Phát hiệnĐọcChương 32: Chỉ cần hôn trẫm một cáiĐọcChương 33: Quý quân xem có vui không?ĐọcChương 34: Kẹo bông hương sữaĐọcChương 35: Đuôi lại bắt đầu vẫyĐọcChương 36: Ngâm trong lọ giấmĐọcChương 37: Lửa Phượng HoàngĐọcChương 38: Trẫm chưa ăn noĐọcChương 39: Tiết thừa tướngĐọcChương 40: Sắp đột phá trúc cơĐọcChương 41: Từ Hoàng đế biến thành Tuyết CầuĐọcChương 42: Lục Hoàng tửĐọcChương 43: Giấc mơ này dự đoán cái gì?ĐọcChương 44: Nếu muốn ăn thì năn nỉ ta điĐọcChương 45: Có một loại bánh gọi là Kim Nguyên BảoĐọcChương 46: Ta có quà muốn tặng ngươiĐọcChương 47: Cười với gia một cái điĐọcChương 48: Cái gì gọi là hối hậnĐọcChương 49: Trên người ngươi có mùi rất thơmĐọcChương 50: Ai mang thai chứ?ĐọcChương 51: Mang thaiĐọcChương 52: Linh thạch có tồn tại trong thế giới nàyĐọcChương 53: Trẫm cũng muốn điĐọcChương 54: Thẩm mỹ độc đáo của Hạ quý quânĐọcChương 55: Khuôn mặt bà ta dần trở nên u ámĐọcChương 56: Đi tìm kho báu hay đi dã ngoại?ĐọcChương 57: Vận may của Tuyết Cầu đúng là vô địchĐọcChương 58: Cửu vĩ hồ khổng lồĐọcChương 59: Lại nhặt thêm một linh thúĐọcChương 60: Có trẫm chống lưng cho ái phiĐọcChương 61: Thỏ con biết điều chế đan dượcĐọcChương 62: Ta nghèo quáĐọcChương 63: Ta sẽ cạo sạch lông của Hoàng thượngĐọcChương 64: Hiện tượng lạĐọcChương 65: Sinh ra như thế nào?ĐọcChương 66: Đoàn tử sắp ra đờiĐọcChương 67: Cục bông trắngĐọcChương 68: Học làm chaĐọcChương 69: Đồ đôiĐọcChương 70: Gặp mặt Đồ CáchĐọcChương 71: Đóng gói chúng lại ném về Bắc CươngĐọcChương 72: Trong lòng trống rỗngĐọcChương 73: Mất trí nhớĐọcChương 74: Kế hoạch tranh sủngĐọcChương 75: Đẩy ra hay ôm lấy đều không đượcĐọcChương 76: Ta sẽ làm theo mong muốn của ngươiĐọcChương 77: Ái phi của ta vừa nói gì thế?ĐọcChương 78: Càng nhìn càng thấy giống Tuyết CầuĐọcChương 79: Ký ứcĐọcChương 80: Phần kếtĐọcChương 81: Phiên ngoại 1 - Về nhàĐọc
Chương 82: Phiên ngoại 2 - Thịt nướng · đang xemĐang đọc
Chương 83: Phiên ngoại 3 - QuàĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang