Nhìn một con chó và một con hồ ly trước mặt, Quốc sư đại nhân, người vẫn chưa ngủ đủ giấc trưa cảm thấy bản thân thật sự sắp tê liệt đến nơi rồi.
Sáng nay hắn vẫn luôn phải xử lý lò luyện đan và dược liệu còn sót lại từ lần luyện đan trước, đồng thời còn phải viết tấu chương xin nhận tội. Kết quả là buổi trưa khó khăn lắm mới chợp mắt được một lát thì hắn lại nghe thấy tiếng chuông kỳ quái vang lên bên tai, sau đó hắn không tự chủ được biến về nguyên hình, lại còn phải vỗ cánh bay một mạch đến cung của Thái hậu.
May mà hắn có tầm nhìn xa, sớm đã nắm vững được kỹ năng bay cơ bản. Nếu không, phải đi bộ một mạch đến đây e là hai cái móng vuốt này của hắn cũng sẽ bỏ đi rồi.
“Chíp chíp, chíp chíp chíp?” Thanh Loan vỗ vỗ cánh, ý hỏi chỉ cần bay lên tầng hai mở khóa là được rồi phải không, không cần phải làm thêm việc gì khác nữa chứ?
Chuyện này nhất định phải hỏi cho rõ ràng, nếu không, chỉ cần hơi lơ đễnh một chút sẽ bị hai kẻ lòng dạ đen tối trước mặt này lừa chết lúc nào cũng không hay.
“Ừm.” Tiểu hồ ly gật đầu.
Đúng là không cần, những việc tiếp theo có thể giao cho Hạ Nghiêu xử lý. Việc bọn hắn cần làm chỉ là tìm ra vị trí cụ thể của oán hồn, rồi đặt lá bùa định vị ở gần đó là được.
Đương nhiên nếu tình hình cho phép, tốt nhất là có thể tiện tay mở hết cửa ra vào và cửa sổ ở tầng hai và tầng một, để tiện cho hành động tiếp theo của Hạ Nghiêu hơn.
Oán hồn ư?
Thanh Loan trợn tròn mắt.
Trong cung này có quỷ!
Tiểu hồ ly thiếu kiên nhẫn liếc nhìn Trình Tử Nhạc, muốn nói không phải lúc trước hắn đã thấy rồi sao, có gì mà phải ngạc nhiên làm ầm lên chứ.
Hơn nữa, oán hồn nói cho cùng cũng chỉ là tập hợp của tàn hồn và oán khí. Tuy nguy hại cực lớn, nhưng bản thân nó gần như không có bao nhiêu linh trí, hoàn toàn là hai thứ khác biệt với ma quỷ, có gì mà phải sợ.
“Chíp chíp chíp!” Thanh Loan liều mạng vỗ cánh.
Vậy chẳng phải cũng như nhau cả sao?
Không đi, có đánh chết cũng không đi.
Chỉ đơn giản là giúp một tay thì còn được, chứ chuyện gặp quỷ thì hắn tuyệt đối không làm.
Lại một tràng tiếng trẻ con khóc nỉ non nữa truyền đến khiến Thanh Loan rùng mình một cái, hắn xoay người định bỏ chạy, tiếc là còn chưa kịp vỗ cánh thì đã bị tiểu hồ ly dùng một móng vuốt đè chặt xuống đất.
“Ứm.” Tiểu hồ ly hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, hắn dứt khoát nháy mắt ra hiệu cho con chó đen bên cạnh.
Chó đen vẫy đuôi bước tới, lười biếng nhe hàm răng sắc nhọn về phía Thanh Loan, ý bảo hoặc là bay, hoặc là chết, để cho Thanh Loan tự mình chọn lấy một cái.
Thanh Loan: “…” Chửi thề.
Thanh Loan cắn răng bay lên tầng hai, run rẩy lượn một vòng quanh mấy cái cửa sổ, cuối cùng cũng tìm được một ô cửa sổ đang hé mở.
Không bao lâu sau Thanh Loan lại bay ra, ý bảo cửa chính ở tầng một bị xích sắt khóa lại rồi, hắn không mở được, muốn vào trong chỉ có thể đi qua tầng hai hoặc ô cửa sổ nhỏ dùng để thông gió ở trên cùng của tầng một.
Có điều ô cửa sổ đó thật sự quá nhỏ, chỉ đủ cho Thanh Loan và tiểu hồ ly chui qua.
Tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn lên một lát, không nói nhiều, hắn ra hiệu cho chó đen đợi ở bên ngoài, sau đó theo sau Thanh Loan, mượn sức của sương mù mà nhảy thẳng vào ô cửa sổ nhỏ ở tầng một.
Vừa mới đáp xuống đất, tiểu hồ ly đã nhìn thấy bảy tám cung nữ và thái giám đang bất tỉnh trong phòng. Nhìn mặt mũi hơi quen, có vẻ đều là những nội thị từng hầu hạ bên cạnh Thái hậu.
Thanh Loan rùng mình một cái không dám nhìn kỹ, hắn tiếp tục dẫn tiểu hồ ly đi lên tầng hai.
Tòa nhà nhỏ vốn không lớn, mỗi tầng chỉ có ba gian phòng. Ngay trong phòng ngủ ở phía Bắc, tiếng trẻ con khóc nỉ non lại một lần nữa vang lên.
So với lúc trước, tiếng khóc đó rõ ràng đã yếu đi rất nhiều, dường như đã nhận được sự an ủi nào đó, không còn là tiếng gào khóc lớn tiếng mà đã biến thành những tiếng thút thít nho nhỏ đầy tủi thân.
“Chíp chíp!” Thanh Loan sợ đến rụng cả lông, hắn liều mạng bám chặt vào bậc thang, sống chết cũng không chịu đi tiếp lên lầu.
Tiểu hồ ly không còn cách nào khác, hắn đành phải một mình cẩn thận nhảy lên bậc thang, vượt qua hành lang rồi đẩy cửa phòng ra.
Tiếng “kẽo kẹt” vang lên, cánh cửa phòng nặng trịch dễ dàng bị đẩy ra. Cả căn phòng được bài trí đơn giản, dường như đã cố ý dùng rèm cửa để che bớt ánh nắng. Trong ánh sáng mờ ảo đó, chỉ có một chiếc giường nhỏ cao bằng nửa người đặt sát góc tường.
Chiếc giường kia có kiểu dáng tinh xảo, ở giữa chất mấy bộ y phục trẻ con nhưng bên trong lại trống không, chỉ có một đám hắc khí cuộn tròn ở đó trông như một hài tử vừa tròn một tuổi.
Dường như nhận thấy ánh mắt của tiểu hồ ly, đám hắc khí đó đột nhiên vặn vẹo thân mình, không còn thút thít khe khẽ mà phát ra một tràng tiếng cười khúc khích.
Tiểu hồ ly dừng bước, hắn bất giác liếc nhìn đám hắc khí.
“Chíp?”
Thanh Loan nước mắt lưng tròng đợi ở bên ngoài, muốn hỏi tại sao tiểu hồ ly còn chưa ra. Không hiểu sao hắn lại có cảm giác không được thoải mái cho lắm.
Tai của tiểu hồ ly run lên, không nán lại thêm nữa, hắn chỉ ném lá bùa định vị xuống gầm chiếc giường nơi có đám hắc khí rồi xoay người rời đi.
Trong phòng, Hạ Nghiêu không dám tự ý động vào trà nước trong Di Cảnh Cung, y chỉ có thể đẩy tách trà nóng mà cung nữ vừa mang đến sang một bên.
“Ngươi thấy thế nào, đề nghị vừa rồi của ai gia ra sao?” Thái hậu ngẩng đầu lên vừa nói vừa nở một nụ cười hiền từ.
“Không tệ.” Hạ Nghiêu điều chỉnh lại vẻ mặt, rồi gật đầu như đang rất nghiêm túc: “Chỉ không biết Thái hậu tìm cho Lục điện hạ mối hôn sự nào thôi.”
Lúc nói chuyện, Hạ Nghiêu cẩn thận liếc nhìn ra ngoài, y đoán chừng chuyện bên phía Tuyết Cầu chắc cũng đã giải quyết gần xong rồi, nhưng để cho chắc chắn, tốt nhất vẫn nên kéo dài thêm chút thời gian nữa.
“Người này lúc trước ngươi cũng từng gặp rồi… Lại đây, đến bên cạnh ai gia.” Thái hậu vẫy tay với nữ tử mặc y phục đơn giản bên cạnh.
Hạ Nghiêu sững người, suýt nữa thì làm đổ cả tách trà trên bàn.
Sắc mặt Giai tần đối diện thì lập tức trở nên trắng bệch.
Hạ Nghiêu: “…” Thế này cũng được sao?
“Không phải Hoàng thượng đã nói rồi sao, muốn thả cho những nữ tử trong hậu cung này về nhà, để bọn họ tự tìm hôn phối.” Thái hậu mỉm cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Giai tần.
“Tính cách của Giai tần dịu dàng, lại rất hợp ý ai gia. Cho nên ai gia nghĩ thay vì cứ thế để nàng ta về nhà, chi bằng ban hôn cho Lục hoàng tử, ai gia cũng có thể yên tâm hơn chút.”
Thái hậu khẽ thở dài: “Dù sao thì ai gia cũng đã nghĩ thông suốt rồi, con nối dõi gì đó đều không quan trọng. Dưới gối ai gia chỉ có hai đứa con này, chỉ mong chúng nó có thể sống bình yên thuận lợi, ai gia cũng thấy an lòng rồi.”
Tuy ấn tượng về Giai tần cũng bình thường, nhưng Hạ Nghiêu vẫn không khỏi nhìn đối phương với ánh mắt đầy thông cảm.
Tuy nhiên, thông cảm thì thông cảm, chuyện oán hồn vẫn phải nhanh chóng giải quyết. Thấy thời gian cũng đã gần hết nên Hạ Nghiêu dứt khoát đứng dậy cáo từ.
Y tiện thể nháy mắt ra hiệu cho Giai tần bảo nàng ta cứ bình tĩnh, trước tiên hãy trấn an Thái hậu, lát nữa y sẽ tìm người đến cứu nàng ta.
Kết quả là y còn chưa kịp bước ra ngoài thì Giai tần bên kia đã không thể kiềm chế được nữa, nàng ta xông thẳng tới nắm chặt lấy tay áo y.
“Không không không, ngài không thể bỏ ta lại một mình ở đây được, đưa ta đi cùng với, ta không muốn gả cho Lục hoàng tử gì đó đâu!”
“Giai tần sao vậy, có phải là trong người không được khỏe không, hay là vào trong phòng nghỉ ngơi trước đi.” Hạ Nghiêu im lặng mấp máy môi ý bảo nàng ta cứ về trước, đừng có đánh rắn động cỏ.
“Không được!” Giai tần chỉ nghĩ rằng người đối diện định bỏ mặc mình, nàng ta hoàn toàn không thèm để ý đến lời ám chỉ của y: “Bởi vì Thái hậu điên rồi, rõ ràng Lục hoàng tử đã chết lúc vừa tròn một tuổi, vậy mà bà ta lại muốn ta gả cho một người chết.”
“Đưa ta đi, ta muốn gặp Hoàng thượng, đưa ta đi gặp Hoàng thượng!”
Thái hậu vốn đang ngồi bên bàn với vẻ mặt hiền từ bỗng dưng sa sầm mặt mày, tiếp đến bà ta từ từ ngẩng đầu nhìn về phía hai người đối diện.
“Các ngươi đang nói gì vậy?”
“Lục hoàng tử của ai gia đã chết rồi sao?”
Hỏng bét rồi!
Hạ Nghiêu thầm kêu không ổn, y cũng không còn hơi sức đâu mà đôi co với Giai tần nữa, lập tức kéo nàng ta chạy thẳng ra ngoài cửa.
Cả người Giai tần run lên, nàng ta cũng nhận ra bản thân đã vô ý làm hỏng chuyện, thế nên chạy còn nhanh hơn cả Hạ Nghiêu, túm lấy người bên cạnh rồi một mạch chạy đến tận hậu viện.
Rõ ràng chỉ mới chớm thu chưa được bao lâu, vậy mà không khí xung quanh lại lạnh đến thấu xương. Những bóng đen nhàn nhạt từ góc tường đang từ từ leo lên, dường như muốn nuốt chửng cả hai người vào trong đó.
“Kẻ nào nói Lục hoàng tử của ai gia đã chết, rõ ràng Lục hoàng tử của ai gia vẫn còn sống. Các ngươi nghe xem, hắn đang khóc đó, hắn đang gọi ai gia đến đó.” Thái hậu loạng choạng đi theo sau hai người.
Giai tần sợ hãi hét lên, suýt nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ, Hạ Nghiêu phải tốn rất nhiều sức mới miễn cưỡng giữ được nàng ta lại.
Không kịp nữa rồi.
Hạ Nghiêu nhìn quanh bốn phía, y nghĩ dù cho việc sắp xếp bên Hoàng đế đã hoàn thành hay chưa, y cũng đều phải chuẩn bị để dẫn Thiên Lôi đến đây.
“Lát nữa ngươi cứ ở yên đây đừng động đậy, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được chạy ra ngoài, hiểu chưa?”
Xung quanh không có nhiều chỗ để ẩn nấp, Hạ Nghiêu đành phải đẩy Giai tần ra sau một hòn giả sơn.
Toàn thân Giai tần run rẩy nói không thành lời, nàng ta chỉ có thể gật đầu liên tục.
Sau khi an bài cho Giai tần xong, Hạ Nghiêu lấy ra những viên Tụ Linh Đan đã chuẩn bị từ trước. Y cũng không đếm xem rốt cuộc còn lại bao nhiêu mà chỉ dứt khoát đổ hết tất cả số đan dược kia vào miệng, bởi vì dù sao cũng chỉ là linh dược cấp thấp nhất, chắc là không đến mức ăn hỏng người được đâu.
Gió lớn bỗng nổi lên, những đám mây đen kịt dần dần tụ lại giữa không trung. Đột nhiên một con tiểu hồ ly đạp lên những mảnh đá vụn trên tường rào nhảy xuống người Hạ Nghiêu.
Bị một cục bông mềm mại đập thẳng vào mặt, Hạ Nghiêu giật mình vội vàng ôm chặt lấy tiểu hồ ly.
“Ngươi đến đây làm gì, chẳng phải lúc trước ta đã nói rồi sao, đợi đến khi Thiên Lôi bắt đầu xuất hiện thì ngươi không được đến gần ta nữa. Ngươi là linh thú, một khi bị Thiên Lôi đánh trúng thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả ta đó.”
“Ưm.” Tiểu hồ ly dùng móng vuốt níu lấy tay áo y, ý bảo y nói gì thì nói chứ hắn nhất định sẽ không rời đi.
“Nghe lời!” Hạ Nghiêu cố gắng gỡ tiểu hồ ly ra khỏi người mình. Thế nhưng y thử mấy lần cũng không thành công, cuối cùng đành phải thở dài nhét tiểu hồ ly vào trong pháp y của mình.
Cách đó không xa, Thái hậu ngẩng đầu lên nhìn những đám mây đen đang không ngừng tụ lại trên đỉnh đầu. Đột nhiên bà ta ngơ ngẩn lên tiếng: “Các ngươi muốn hại chết Lục hoàng tử của ai gia phải không?”
“Hắn đã chết từ lâu rồi.” Hạ Nghiêu nắm chặt pháp khí phòng ngự trong tay: “Chính chấp niệm của người đã giữ lại tàn hồn và oán khí của hắn ở đây, tụ lại thành dáng vẻ như ngày hôm nay.”
“Không đúng, hắn chưa chết!” Vẻ mặt của Thái hậu trở nên điên cuồng: “Lần trước ai gia nhìn thấy hắn vẫn còn khỏe mạnh lắm, chính là các ngươi đã mang hắn đi, che mắt ai gia.”
“Nhưng may là bây giờ hắn đã trở về rồi.” Thái hậu cười nhạt nói: “Hắn về rồi, cũng đã lớn rồi, nhất định lần này ai gia phải nhìn hắn thành gia lập thất, sống một đời bình yên.”
Hạ Nghiêu thở dài, đã không biết nên nói gì cho phải nữa.
Tiểu hồ ly trốn trong lòng y cũng không lên tiếng, hắn chỉ dùng tai cọ vào má y.
Gió lạnh rít lên từng cơn, Hạ Nghiêu đốt lá bùa trong tay, một vệt sáng đỏ làm dấu lập tức hiện lên trên tầng hai của tòa nhà nhỏ.
“Hắn đã không còn là Lục hoàng tử của người nữa rồi, hãy để hắn đi đi.” Hạ Nghiêu nói nhỏ, tiếp đến y trở tay đốt lá bùa thứ hai.
Một đạo lôi kiếp từ trên trời giáng xuống bổ thẳng vào tầng hai của tòa nhà nhỏ kia. Một tiếng “ầm” lớn vang lên, ngay lập tức đánh cho những ô cửa sổ bên ngoài cháy đen thành than.
“Không, các ngươi định làm gì? Mau dừng tay lại cho ai gia!” Thái hậu trợn trừng mắt, bà ta như phát điên chạy về phía tòa nhà nhỏ.
Ngay sau đó Hạ Nghiêu đốt lá bùa thứ ba, nhưng lần này lại không được thuận lợi như trước nữa. Bởi vì lôi kiếp đánh xuống từ giữa không trung chỉ hơi lệch đi một chút rồi vẫn nhắm thẳng bổ về phía Hạ Nghiêu.
Giữa tiếng sấm sét inh tai nhức óc, pháp khí phòng ngự mà Hạ Nghiêu nắm chặt trong tay lúc trước lập tức vỡ tan thành bột mịn, ngay cả trên pháp y cũng xuất hiện thêm nhiều vết cháy đen.
Thiên Lôi thứ ba thoáng chốc đã ập đến.
Ngay lúc Hạ Nghiêu đang mượn sức của tiểu hồ ly để cố gắng chống đỡ bằng sương mù, một tràng tiếng cười “khúc khích” trong trẻo bỗng dưng vọng lại từ cách đó không xa. Tia Thiên Lôi vốn dĩ phải đánh trúng Hạ Nghiêu đột nhiên đổi hướng, lại một lần nữa bổ về phía tòa nhà nhỏ đó.
Một lần, hai lần, ba lần… Mãi cho đến khi đánh đủ bảy lần thì mới dừng lại.
Tòa nhà nhỏ đổ sập xuống trong tiếng ầm vang, khiến tất cả mọi người trong sân đều sững sờ đứng chết trân tại chỗ.
Kết thúc rồi sao?
Tiểu hồ ly trốn trong pháp y của Hạ Nghiêu cẩn thận ló đầu ra.
Hạ Nghiêu ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà nhỏ đã hoàn toàn biến thành đống đổ nát.
Vậy vừa rồi… Là oán hồn đó cố tình dẫn dụ Thiên Lôi đi, chủ động thay y gánh chịu tất cả những đạo lôi kiếp còn lại ư?
Bụi đất tan đi, một con chó đen chạy ra từ trong đống đổ nát, hắn thả chiếc hộp sắt trong miệng xuống đất.
Bề mặt chiếc hộp sắt đó đã cháy đen, một chiếc giày đầu hổ nhỏ bằng bàn tay lăn ra, trên đó thêu chỉ vàng chỉ bạc trông vô cùng ngây ngô đáng yêu.
Thái hậu nằm phục xuống đất, dường như cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại, bà ta không thể kìm nén được nữa mà bật khóc nức nở.