Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 28: Nghi ngờ

Quốc sư Trình Tử Nhạc mơ màng mở mắt ra, chỉ nhìn thấy ánh nến yếu ớt từ chiếc cung đăng. 

Đây là nơi nào?  

Chẳng phải lúc này hắn nên luyện đan ở Tư Thiên Đài sao?  

Đúng rồi. 

Trình Tử Nhạc chợt nhớ ra, trước đó quả thật hắn đã luyện thành công một lò tiên đan theo phương thuốc cổ, tiếc là vừa uống vào đã cảm thấy một cơn đau như xé nát tim gan, thậm chí còn vô tình làm đổ cả lò đan.  

Sau khi hắn nhận ra có điều không ổn, muốn chạy ra ngoài cầu cứu nhưng đã quá muộn. Trong lúc tầm nhìn hỗn loạn, hắn nhận nhầm cửa sổ là cửa phòng, thế là nhảy thẳng từ Tư Thiên Đài xuống.

Ngã xuống từ độ cao như vậy, hẳn hắn nên chết rồi mới phải.

“Cảm giác thế nào, còn chỗ nào không thoải mái không?” Dường như có giọng nói vang lên bên cạnh: “Uống thuốc trước đi, chắc là lúc trước ngươi đã vô tình trúng phải đan độc, uống thuốc giải độc xong sẽ ổn thôi.”  

Trình Tử Nhạc cố gắng mở mắt ra, phát hiện lúc này người đang đứng trước mặt mình có vóc dáng vô cùng cao lớn, dường như chỉ cần một bàn tay đã có thể nhấc bổng cả người hắn lên.  

Dù đối phương sở hữu thân hình to lớn, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng, thậm chí còn đỡ đầu hắn cẩn thận đút cho hắn uống nửa lọ thuốc.  

Nước thuốc mát lạnh vừa vào miệng đã cảm nhận được vị đắng, nhưng sau đó lại như có dòng nước ấm nhanh chóng thấm vào lục phủ ngũ tạng của Trình Tử Nhạc, khiến cơn đau trên người hắn vơi đi đáng kể.  

Đây chắc chắn không phải người khổng lồ mà là thần tiên, hắn gặp được thần tiên rồi!  

Không ngờ tới lúc bản thân sắp chết lại có kỳ ngộ như vậy, trong lòng Trình Tử Nhạc vốn đang mơ màng lập tức trở nên phấn khích, thậm chí không để ý tới vết thương chưa lành, gắng gượng ngồi dậy.

Bái kiến tiên nhân, tại hạ là quốc sư của Đại Ung tên Trình Tử Nhạc. Cả đời tìm kiếm tiên đạo, không ngờ hôm nay lại gặp được cơ duyên như thế. Mong tiên nhân thu ta làm đồ đệ.  

“Chíp chíp, chíp, chíp chíp chíp!”  

Hả?  

Trình Tử Nhạc sững sờ, không ngờ mình lại phát ra thứ âm thanh kỳ lạ như vậy.  

“Có phải đắng quá không?” Nghe tiếng Thanh Loan kêu to, Hạ Nghiêu nhỏ giọng an ủi: “Ngươi cố nhịn một chút, đợi linh dược phát huy tác dụng, ta sẽ đi lấy ít hoa quả cho ngươi.”  

Hạ Nghiêu vừa nói vừa âm thầm nhớ lại những loại hoa quả mà linh thú dạng chim thông thường có thể ăn.  

Thế nhưng sách cổ cũng từng nói, Phượng Hoàng không phải lễ tuyền thì không uống, không phải luyện thực thì không ăn. Thanh Loan là đồng tộc của Phượng Hoàng, có lẽ thói quen ăn uống cũng tương tự.  

Lễ tuyền là nước suối ngọt, coi như dễ tìm. Còn luyện thực là trúc thực, hay còn gọi là gạo trúc, không biết trong cung có thể kiếm được những thứ này không.  

Không kịp nghe lời an ủi từ người bên cạnh, Trình Tử Nhạc đột nhiên cúi đầu xuống, chỉ thấy toàn thân phủ đầy lông vũ màu xanh cùng đôi móng vuốt nhỏ bé yếu ớt.  

“Chíp chíp!” Trình Tử Nhạc tuyệt vọng kêu một tiếng.

Hắn biến thành cái thứ gì thế này?  

Chắc là một con chim.  

Vậy nên người vừa rồi cứu hắn vốn chỉ là một thiếu niên bình thường, còn việc thấy y như người khổng lồ là vì bản thân hắn đã biến thành một con chim sẻ nhỏ chỉ to bằng lòng bàn tay?

Hắn đường đường là quốc sư của Đại Ung, vậy mà lại biến thành một con chim sẻ!  

Trình Tử Nhạc run rẩy giật giật đôi cánh của chính mình, đột nhiên hai mắt trợn ngược lại ngất đi lần nữa.  

Hạ Nghiêu: “…” Sao tự nhiên lại ngất nữa rồi?

Trong lòng Hạ Nghiêu tràn đầy nghi hoặc, vội vàng phóng linh khí ra cẩn thận kiểm tra giúp Thanh Loan thêm lần nữa, phát hiện linh dược trong cơ thể hắn đã bắt đầu phát huy tác dụng, y lập tức thở phào nhẹ nhõm.  

Thần kinh của linh thú loại chim bay thường khá yếu ớt, có lẽ vì không quen gặp người lạ nên hắn mới đột nhiên bị dọa ngất đi.  

Xác nhận Thanh Loan không còn vấn đề gì, Hạ Nghiêu quay đầu lại thì thấy Hoàng đế đang chán nản cúi đầu nhìn chằm chằm vào nửa lọ thuốc còn lại, vì hắn không cầm chắc nên đã làm đổ tất cả chỗ thuốc còn lại lên người.  

“Cẩn thận!” Hạ Nghiêu giật mình, vội vàng chạy tới lấy lọ thuốc đi.  

Hàn Tấn cũng ngẩn người, đứng yên tại chỗ không dám động đậy.  

“Hoàng thượng.” Hạ Nghiêu không hài lòng nhìn hắn: “Chỗ thuốc còn thừa này đã bị nhiễm đan độc từ Thanh Loan, không thể tùy tiện chạm vào. Một khi dính lên da thì ngay cả ngài cũng phải uống thuốc giải độc theo đấy.”  

Cũng may là hiện giờ Hàn Tấn đang mặc thường phục có tay áo hẹp, chất liệu vải cũng khá dày nên phần lớn thuốc trong lọ đều đổ lên vạt áo và cổ tay áo, chưa tiếp xúc trực tiếp với da thịt, coi như trong cái rủi có cái may.  

“Được rồi.” Hạ Nghiêu dùng khăn mềm lau sơ qua giúp hắn: “Linh dược cấp thấp tiếp xúc với không khí sẽ nhanh chóng mất hiệu lực. Chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng để an toàn, Hoàng thượng vẫn nên nhanh chóng thay một bộ y phục sạch sẽ khác đi.”  

“À, đúng rồi.” Hạ Nghiêu nhớ đến chuyện trước đó, không khỏi đỏ mặt: “Lúc Hoàng thượng thay y phục, có thể… ”  

Thiếu niên cúi thấp đầu xuống, gương mặt ửng đỏ khiến Hoàng đế không khỏi sinh ra một chút chờ mong: “Chuyện gì?”  

“… Có thể thuận tiện gọi luôn Tuyết Cầu tới không?” Cuối cùng Hạ Nghiêu cũng bổ sung nốt vế sau.  

Vừa rồi lúc y phóng linh khí ra kiểm tra, phát hiện trận pháp tụ linh trong viện đã có dấu hiệu suy yếu rõ rệt, để an toàn thì tốt nhất vẫn nên tiến giai trước khi trời sáng.  

“Được không?” Hạ Nghiêu ngẩng đầu lên, hỏi một cách thận trọng.  

Hoàng đế: “…” Hừ!

Hoàng đế cuối cùng vẫn về Dưỡng Tâm Điện thay y phục. Khoảng nửa chén trà sau, Tuyết Cầu ngồi trong giỏ trúc đã được nội thị trong cung mang đến trước mặt Hạ Nghiêu.  

“Tuyết Cầu!” Đã gần một ngày không gặp tiểu hồ ly, hai mắt Hạ Nghiêu sáng rực lên, vội vàng chạy tới bế hắn lên.  

Tâm trạng của tiểu hồ ly dường như không được tốt, hắn không quá vui mà dùng móng vuốt đẩy y ra.  

“Hạ quý quân, Hoàng thượng phân phó rằng tối nay ngài ấy có việc bận nên sẽ không trở lại nữa.” Tiểu thái giám cầm giỏ trúc nói một cách cung kính.  

“Được được.” Hạ Nghiêu đang bận dỗ dành tiểu hồ ly trong lòng, hoàn toàn không nghe rõ hắn ta nói gì, chỉ tùy tiện gật đầu.  

“Sao vậy?” Hạ Nghiêu đưa tiểu hồ ly lên trước mặt, vừa cười vừa hôn một cái: “Sao bảo bối lại không vui, có phải đã gặp chuyện gì rồi không?”  

Hừ! 

Bảo bối Tuyết Cầu còn không muốn nhìn y lấy một cái.  

Hàn Tấn coi như đã hiểu rõ hoàn toàn, trong lòng thiếu niên này, hắn thậm chí còn không quan trọng bằng một con hồ ly.  

Mặc dù nghiêm túc mà nói con hồ ly này cũng chính là hắn, nhưng chuyện này vẫn khiến Hoàng đế tức giận vô cớ.  

Phát hiện tiểu hồ ly vẫn luôn quay đầu không chịu để ý đến mình, Hạ Nghiêu xoa xoa đầu hắn, nhịn không được mà thở dài.  

“Ài, ngươi đang giận ta sao, nhưng mà cũng đúng, chủ nhân của ngươi chắc giờ cũng đang giận ta rồi.”  

Nếu không thì đã chẳng lấy lý do bận việc rồi không trở lại.

Hạ Nghiêu không ngốc, những ngày qua y cũng không phải hoàn toàn không cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc của Hoàng đế đối với mình, nhưng dù có cảm nhận được thì có ích gì đâu.  

“Chủ nhân của ngươi là Hoàng đế có hậu cung ba nghìn người, ừm… Có lẽ không đến ba nghìn, nhưng chắc cũng có mười mấy hoặc vài chục người nhỉ?” Hạ Nghiêu nói: “Còn ta chẳng qua chỉ là một trong số mấy chục người đó, bây giờ hắn thích ta, đương nhiên sẽ đối xử tốt với ta. Nhưng nếu một ngày nào đó hắn không thích ta nữa, hoặc đổi sang thích người khác thì sao?”  

“Ư!” Tiểu hồ ly giãy dụa muốn phản bác, nhưng lại bị Hạ Nghiêu ôm vào trong lòng.  

“Hơn nữa, sớm muộn gì ta cũng phải trở về, nhà của ta không ở nơi này, dù trong cung có tốt thế nào đi nữa, ta vẫn muốn về nhà.” Hạ Nghiêu dịu dàng nói.  

Về nhà?  

Về đâu chứ?  

Tiểu hồ ly sững sờ, lông tơ toàn thân đều dựng đứng.  

“Nhưng mà ngươi yên tâm.” Hạ Nghiêu vuốt ve an ủi tiểu hồ ly: “Dù đi đâu ta cũng sẽ mang ngươi theo. À đúng rồi, phải bắt đầu tiến giai thôi, nếu không thì lát nữa Tụ Linh Trận ngoài kia sẽ không dùng được nữa.”  

Bởi vì chỉ là tiến giai ở cấp độ luyện khí, nên các bước chuẩn bị cũng không cần quá cầu kỳ. Những việc như tắm rửa thay y phục, cầu phúc thanh tẩy đều có thể bỏ qua, chỉ cần đảm bảo tinh thần thanh tịnh không bị tâm ma quấy nhiễu là được.  

Trước khi tiến giai, Hạ Nghiêu giúp tiểu hồ ly điều chỉnh lại kinh mạch.  

Giờ phút này trong Dao Hoa Cung, linh khí dồi dào, dù nhắm chặt mắt thì trong linh thị thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ trên người tiểu hồ ly.  

Đột nhiên Hạ Nghiêu nhíu mày, dường như y vừa nhìn thấy vài sợi lông ở chân trước của tiểu hồ ly bị nhuộm thành màu xanh lục.  

Màu sắc rất nhạt, vị trí cũng không rõ ràng, nếu là bình thường thì có lẽ Hạ Nghiêu sẽ hoàn toàn không chú ý đến chi tiết này. Nhưng hiện tại y lại lập tức nhận ra, đó hẳn là dấu vết do bị thuốc giải độc dính vào.  

Chẳng lẽ là vô tình bị dính từ chỗ Hoàng đế sao?  

Không đúng.  

Trạng thái của thuốc giải độc cấp thấp luôn không ổn định, nó sẽ mất hiệu lực rất nhanh chỉ sau vài phút tiếp xúc với không khí, nên dù có vô tình dính vào cũng sẽ không để lại vết màu xanh rõ ràng như vậy được.  

“Ưm?” Phát hiện Hạ Nghiêu sững người tại chỗ, tiểu hồ ly nghi hoặc cọ vào người y.  

Không, không thể…  

Trong chớp mắt nhớ lại những chi tiết trước đó khi ở cùng tiểu hồ ly, Hạ Nghiêu bỗng nhiên cảm thấy hơi choáng váng, vội vàng đứng dậy lắc lắc đầu.  

Tuyệt đối không thể, chắc chắn là y đoán sai rồi.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Kia là hơi thở của linh thúĐọcChương 2: Tiểu hồ ly đáng thương cuộn lại thành quả bóngĐọcChương 3: Bảo bối ngoan đừng sợ nhaĐọcChương 4: Ôm cây đợi hồĐọcChương 5: Đợi tối nay trẫm lật thẻ bài của ngươiĐọcChương 6: Cửu vĩ hồ tăng giá trị may mắnĐọcChương 7: Xin chúc mừng Hạ quý quânĐọcChương 8: Linh thú mớiĐọcChương 9: Ta chỉ muốn nuôi một linh thú là ngươiĐọcChương 10: Đừng nghịch, ta đang luyện đan đấyĐọcChương 11: Ăn lẩuĐọcChương 12: Người này thật sự là Hoàng đếĐọcChương 13: Được Hoàng đế coi trọngĐọcChương 14: Vương gia nào cơ?ĐọcChương 15: Linh thú trong truyền thuyếtĐọcChương 16: Nhất định sẽ đưa ngươi vềĐọcChương 17: Hoàng thượng có muốn nếm thử một miếng không?ĐọcChương 18: Tuyết Cầu sẽ chỉ thuộc về mình y thôi!ĐọcChương 19: Là người hiện tại được Hoàng đế sủng áiĐọcChương 20: Tuyết Cầu ngoan, đừng giận mãi thếĐọcChương 21: Bảo vệ chắc lãnh thổ của mìnhĐọcChương 22: Lễ vật là một cái chuôngĐọcChương 23 : Cái tính không thích gần gũi người khác đâu?ĐọcChương 24: Ngươi dùng bữa với trẫmĐọcChương 25: Ngọc bài môn phái bị úng nước rồiĐọcChương 26: Chim trụi lôngĐọcChương 27: Lời của Hoàng đếĐọc
Chương 28: Nghi ngờ · đang xemĐang đọc
Chương 29: Ta không biết ngươi nói gìĐọcChương 30: Ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểmĐọcChương 31: Phát hiệnĐọcChương 32: Chỉ cần hôn trẫm một cáiĐọcChương 33: Quý quân xem có vui không?ĐọcChương 34: Kẹo bông hương sữaĐọcChương 35: Đuôi lại bắt đầu vẫyĐọcChương 36: Ngâm trong lọ giấmĐọcChương 37: Lửa Phượng HoàngĐọcChương 38: Trẫm chưa ăn noĐọcChương 39: Tiết thừa tướngĐọcChương 40: Sắp đột phá trúc cơĐọcChương 41: Từ Hoàng đế biến thành Tuyết CầuĐọcChương 42: Lục Hoàng tửĐọcChương 43: Giấc mơ này dự đoán cái gì?ĐọcChương 44: Nếu muốn ăn thì năn nỉ ta điĐọcChương 45: Có một loại bánh gọi là Kim Nguyên BảoĐọcChương 46: Ta có quà muốn tặng ngươiĐọcChương 47: Cười với gia một cái điĐọcChương 48: Cái gì gọi là hối hậnĐọcChương 49: Trên người ngươi có mùi rất thơmĐọcChương 50: Ai mang thai chứ?ĐọcChương 51: Mang thaiĐọcChương 52: Linh thạch có tồn tại trong thế giới nàyĐọcChương 53: Trẫm cũng muốn điĐọcChương 54: Thẩm mỹ độc đáo của Hạ quý quânĐọcChương 55: Khuôn mặt bà ta dần trở nên u ámĐọcChương 56: Đi tìm kho báu hay đi dã ngoại?ĐọcChương 57: Vận may của Tuyết Cầu đúng là vô địchĐọcChương 58: Cửu vĩ hồ khổng lồĐọcChương 59: Lại nhặt thêm một linh thúĐọcChương 60: Có trẫm chống lưng cho ái phiĐọcChương 61: Thỏ con biết điều chế đan dượcĐọcChương 62: Ta nghèo quáĐọcChương 63: Ta sẽ cạo sạch lông của Hoàng thượngĐọcChương 64: Hiện tượng lạĐọcChương 65: Sinh ra như thế nào?ĐọcChương 66: Đoàn tử sắp ra đờiĐọcChương 67: Cục bông trắngĐọcChương 68: Học làm chaĐọcChương 69: Đồ đôiĐọcChương 70: Gặp mặt Đồ CáchĐọcChương 71: Đóng gói chúng lại ném về Bắc CươngĐọcChương 72: Trong lòng trống rỗngĐọcChương 73: Mất trí nhớĐọcChương 74: Kế hoạch tranh sủngĐọcChương 75: Đẩy ra hay ôm lấy đều không đượcĐọcChương 76: Ta sẽ làm theo mong muốn của ngươiĐọcChương 77: Ái phi của ta vừa nói gì thế?ĐọcChương 78: Càng nhìn càng thấy giống Tuyết CầuĐọcChương 79: Ký ứcĐọcChương 80: Phần kếtĐọcChương 81: Phiên ngoại 1 - Về nhàĐọcChương 82: Phiên ngoại 2 - Thịt nướngĐọcChương 83: Phiên ngoại 3 - QuàĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang