Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 32: Chỉ cần hôn trẫm một cái

Sau khi biến lại thành hình người, cuối cùng tảng đá trong lòng Quốc sư cũng buông xuống hơn một nửa. Hắn không tiếp tục che giấu mà kể lại cặn kẽ toàn bộ quá trình mình hóa hình trước đó một lượt.

Lương Ngưỡng Niên chăm chú lắng nghe, đối chiếu nội dung đối phương nói với những thông tin nghe được từ đồng tử trước đó, phát hiện không có khác biệt gì lớn mới gật đầu.

“Không cần nói cụ thể về chuyện hoá hình, nhưng rốt cuộc ngài lấy hai tờ công thức luyện đan đó ở đâu?”

Đại Ung cấm triều thần tự ý luyện đan, tất cả công thức luyện đan có thể tìm thấy trong cung đã sớm bị tiêu hủy toàn bộ từ hơn mười năm trước. Lương Ngưỡng Niên cảm thấy rất kỳ lạ, rốt cuộc Trình Tử Nhạc lấy được hai tờ gọi là “công thức luyện đan” này từ nơi nào?

“Là từ… Lấy ra từ trong di vật của sư phụ ta, ở trong một cái rương trong kho, trông giống như bút tích của sư phụ ta cho nên ta mới muốn mạo hiểm thử một lần.” Trình Tử Nhạc không chắc chắn nói.

Đột nhiên hắn mất đi pháp lực, lúc đó chỉ đành có bệnh thì vái tứ phương, làm gì còn tâm trí đâu mà tính toán lai lịch của công thức luyện đan.

“Quốc sư tiền nhiệm một mực chủ trương cấm đại thần trong triều luyện đan, sao có thể để lại công thức luyện đan cho ngài được.” Giọng của Lương Ngưỡng Niên trầm xuống.

“Cho nên công thức luyện đan đó thực ra là, giả?” Trình Tử Nhạc nghe vậy thì hít một hơi lạnh.

“Nếu đơn giản chỉ là hàng giả thì còn tốt, phiền phức nhất là công thức luyện đan kia rất có thể là do có người cố ý đặt ở đó, tiếp đến lại dẫn dụ ngài tìm ra rồi sử dụng.” Lương Ngưỡng Niên nói.

Hắn và Hoàng đế đều là lúc nguy hiểm đến tính mạng thì đột nhiên hóa thành nguyên hình. Điều đó cũng có nghĩa là nếu vào ngày ấy, Trình Tử Nhạc không đột nhiên hóa hình rồi lại được Hạ Nghiêu cứu giúp thì nói không chừng lúc này đã trúng độc bỏ mạng rồi.

Trình Tử Nhạc trừng mắt, sắc mặt xám ngoét, đáy lòng đã rối thành một nùi.

Có người muốn hại chết hắn, thậm chí còn không tiếc trà trộn vào hoàng cung làm công thức luyện đan giả.

Nhưng tại sao?

Hắn là một Quốc sư sống trong hoàng thành, cả ngày ở Tư Thiên Đài xem sao tính quẻ. Đừng nói là kết thù với người khác, ngay cả những vị đại thần trong triều hiện giờ có lẽ hắn còn chưa nhận ra hết.

Cho dù thật sự giết hắn thì có được lợi lộc gì chứ?

Về vấn đề này, Lương Ngưỡng Niên cũng rất nghi hoặc.

Tuy trước đây hắn không có ấn tượng tốt về Quốc sư nhưng cũng biết rõ đối phương ngày thường hành sự cẩn trọng, bất kể nhìn từ phương diện nào thì cũng không đến mức bị người ta ra tay tàn độc như vậy mới phải.

“Ngoài những điều này ra thì gần đây Quốc sư đại nhân có gặp phải chuyện gì kỳ lạ không?” Lương Ngưỡng Niên nhíu mày hỏi.

“Chuyện kỳ lạ…” 

Ban đầu Trình Tử Nhạc không hiểu nhưng sau đó đột ngột hiểu ra: “Có, có một chuyện. Ngay trước ngày ta mất pháp lực, khi ta ra ngoài lấy pháp khí đã đặt làm trước đó thì đã lạc mất thị vệ trên phố. Ta vốn định tự mình ngồi xe ngựa về cung, kết quả giữa đường đột nhiên bị người lạ đụng phải.”

“Người đó khoác áo choàng, ăn mặc kỳ quái, trên mặt vẽ một hình xăm rất quỷ dị. Ta bị dọa giật mình nên vội vàng rời đi, nhưng kể từ ngày đó, thân thể ta cứ luôn không được thoải mái, thậm chí pháp lực cũng bắt đầu dần dần biến mất, ta còn tưởng là mình nghĩ sai…”

Lương Ngưỡng Niên vội ngắt lời hắn: “Hình dáng cụ thể của hình xăm thế nào?”

“Cụ thể thì ta cũng không nhìn rõ.” Trình Tử Nhạc khó xử lắc đầu: “Có thể là rồng, cũng có thể là rắn, màu xanh đen. Hình như còn có ba cái đầu cùng phun lửa, tóm lại là rất đáng sợ.”

“Tam đầu ma xà Cách Lạp Hách Tư, là một loại hình xăm mà Hoàng thất Bắc Cương trước đây từng sử dụng.” Lương Ngưỡng Niên nói.

“Hoàng thất Bắc Cương?” Trình Tử Nhạc ngẩn ra, không hiểu sao chuyện này lại còn dính dáng đến Hoàng thất Bắc Cương.

Tam đầu ma xà, Hoàng thất Bắc Cương, còn cả thích khách hoạt thi trước đó nữa…

“Chuyện này ngài không cần bận tâm nữa, gần đây nếu không có việc gì thì đừng dễ dàng rời khỏi hoàng cung.” Giọng Lương Ngưỡng Niên lạnh băng.

“Được, được.” Dù sao cũng là vấn đề liên quan đến tính mạng, Trình Tử Nhạc vội vàng gật đầu.

Trong Dao Hoa Cung.

Sau khi Hoàng đế bệ hạ biến lại thành hình người chỉ nghỉ ngơi chốc lát rồi rời đi đến Dưỡng Tâm Điện xử lý chính vụ, Hạ Nghiêu không có việc gì làm nên dứt khoát ở lại trong phòng ổn định tu vi.

Hai canh giờ sau, đại khái đã điều hòa được linh khí trong cơ thể, Hạ Nghiêu vươn vai tựa vào đệm mềm lấy ngọc bài môn phái ra, định xem thử sau khi mình tiến giai thì các chức năng bên trong có gì thay đổi không. 

Tuy đây không phải lần đầu tiên Hạ Nghiêu tiến giai luyện khí tầng sáu, nhưng lúc tiến giai ở kiếp trước thì y vẫn còn ở trong môn phái, đồ đạc do sư phụ và sư huynh gửi tới dùng không hết.

Không ngờ tới thế giới này, cái ngọc bài môn phái vốn luôn bị y coi là gân gà ngược lại trở thành chỗ dựa lớn nhất cho việc tu hành của y hiện giờ.

Theo linh khí rót vào, một giao diện lớn hơn trước gấp đôi nhanh chóng mở ra trước mặt Hạ Nghiêu.

Những vật phẩm có thể đổi vẫn chỉ có ba món, nhưng số lần làm mới lại từ tự động mỗi năm ngày một lần biến thành làm mới thủ công trong khoảng từ một đến mười ngày, nhìn chung thì tiện lợi hơn trước rất nhiều.

Mà ngay dưới giao diện vật phẩm là một màn hình chữ nhật, bối cảnh bên trong có lẽ là ở Dưỡng Tâm Điện. Một con tiểu hồ ly phiên bản mini đáng yêu đang nằm sấp trên bàn gỗ, bực bội phê duyệt đống tấu chương bên cạnh.

Phía ngoài cùng bên phải màn hình là thanh dữ liệu liên tục thay đổi, lần lượt tương ứng với chỉ số đói, độ thoải mái, chỉ số linh khí và cuối cùng là chỉ số sinh mệnh.

Có lẽ vì tâm trạng không tốt nên hiện giờ chỉ số thoải mái của tiểu hồ ly đã gần như chạm đáy, thậm chí còn có xu hướng tiếp tục giảm xuống.

Đây là… Chức năng dùng để giám sát Tuyết Cầu sao?

Hạ Nghiêu không kiềm được kinh ngạc, kiếp trước y chưa từng sở hữu linh thú của riêng mình, đây là lần đầu tiên y thấy trong ngọc bài xuất hiện loại chức năng này.

Quả nhiên, ngay lúc Hạ Nghiêu thử đặt tay lên phía trên màn hình thì một dòng chữ nhỏ theo đó hiện ra.

[Linh thú: Cửu vĩ hồ Tuyết Cầu, Hàn Tấn.

Cấp bậc: ?

Trạng thái: Chờ trói buộc.]

Cấp bậc không rõ, chờ trói buộc, cũng gần giống như Hạ Nghiêu dự đoán trước đó.

Nói cách khác, sau khi có chức năng này, y không những có thể giám sát hành tung của tiểu hồ ly bất cứ lúc nào mà còn có thể biết được các trạng thái thể chất và tinh thần hiện tại của hắn theo thời gian thực.

Cứ cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

Hạ Nghiêu nhíu mày, nếu Tuyết Cầu thật sự là linh thú bình thường thì chức năng này đương nhiên rất tiện lợi. Nhưng Tuyết Cầu có thể hóa thành hình người, đồng thời cũng là vua của một nước, cứ luôn bị y ngầm giám sát như vậy…

Thôi bỏ đi.

Hạ Nghiêu lắc đầu, y lại chẳng có sở thích kỳ quái kia, loại chức năng giống như nhìn trộm này cứ coi như nó không tồn tại vậy.

Bỏ qua màn hình giám sát, ánh mắt Hạ Nghiêu tập trung vào chức năng tiếp theo của ngọc bài môn phái.

Sau khi tăng cấp, ngoài mục vật phẩm tích phân và mục giám sát ra, ngọc bài còn mở thêm một kênh đổi linh dược cấp thấp. Những loại linh dược này khác với đồ trong mục vật phẩm, muốn có được thì phải hoàn thành nhiệm vụ trồng linh dược trong môn phái, hoặc dùng vật phẩm tương đương để đổi vật lấy vật.

Cũng coi như là một loại phúc lợi đặc biệt cho đệ tử môn phái.

Bên cạnh Hạ Nghiêu không có vật phẩm thích hợp để đổi nên dứt khoát lấy ngọc thạch nguyên bản dùng để bày Tụ Linh Trận lúc trước ra, thử đổi lấy Chỉ Huyết Thảo đứng ở vị trí đầu tiên.

Chỉ Huyết Thảo là linh thảo thường dùng nhất trong việc điều chế thuốc trị thương hàng ngày, vì lần sử dụng trước đó nên số lượng dự trữ trong tay Hạ Nghiêu gần như đã cạn kiệt, phải lập tức mua một ít để phòng khi cần dùng đến.

Theo linh khí rót vào, một dòng chữ nhỏ rất nhanh hiện ra.

[Ngọc thạch nguyên bản một khối, có thể đổi lấy mười hai cây Chỉ Huyết Thảo, xin hỏi có chọn đổi không?]

Chỉ có mười hai cây thôi sao?

Hạ Nghiêu cúi đầu nhìn ngọc thạch trong tay mình, khối ngọc thạch nguyên bản này tuy chưa kịp mài giũa điêu khắc nhưng cũng có thể nhìn ra là Hòa Điền Ngọc thượng phẩm, giá trị ít nhất cũng phải trên trung vạn.

Kết quả đến chỗ ngọc bài môn phái này thì lại thành “ngọc thạch nguyên bản một khối” tầm thường, hơn nữa chỉ đổi được mười hai cây Chỉ Huyết Thảo rẻ nhất.

Không đúng.

Chắc chắn là y vẫn chưa hiểu rõ cơ chế đổi đồ ở đây.

Đặt ngọc thạch nguyên bản sang một bên, Hạ Nghiêu chuyển tất cả những thứ có giá trị bên cạnh mình sang.

Có bình sứ đồ quan xưởng, có thỏi bạc quan ngân mười lăm lạng một thỏi, có lá vàng và vàng vụn mà Hoàng đế tặng y trước đó, còn có cả mã não san hô do ngoại tộc tiến cống.

Cũng là dùng để đổi Chỉ Huyết Thảo, bình sứ đồ quan xưởng cao bằng nửa người lại không đáng tiền, cả một phòng toàn bình sứ cộng lại cũng chỉ đổi được một cây Chỉ Huyết Thảo, thỏi bạc và lá vàng thì khá hơn một chút, có thể đổi được hai đến ba cây Chỉ Huyết Thảo.

Mà món đồ trang trí bằng mã não do ngoại tộc tiến cống có khắc hoa văn kỳ lạ lại là thứ có giá trị cao nhất trong đó, có thể đổi được ba mươi sáu cây Chỉ Huyết Thảo.

Hạ Nghiêu xoa cằm.

Món đồ trang trí bằng mã não dù cho thế nào thì cũng không thể có giá trị hơn ngọc thạch nguyên bản được. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai thứ này có lẽ chính là hoa văn thần bí được khắc trên món đồ trang trí bằng mã não kia.

Tuy hệ thống hoa văn này không giống với những gì Hạ Nghiêu biết trước đây, nhưng y vẫn mơ hồ cảm nhận được có linh khí hệ Mộc yếu ớt lưu chuyển bên trong, hơn nữa dường như có liên quan đến việc cầu phúc sức khỏe.

Giá trị tu chân và giá trị thực tế.

Nếu thật sự là như vậy…

Hạ Nghiêu suy nghĩ một lát rồi thử lấy chiếc lông vũ mà Thanh Loan làm rơi trên bàn lúc trước ra, y cẩn thận đặt lên trên ngọc bài.

Chỉ nghe một tiếng “keng”.

[Một chiếc đuôi của Thanh Loan trúng độc, có thể đổi lấy 150 cây Chỉ Huyết Thảo, xin hỏi có chọn đổi không?]

Bao nhiêu cơ?

Hạ Nghiêu không kiềm được dụi dụi mắt, cái này mà lại có thể đổi được một trăm năm mươi cây Chỉ Huyết Thảo?

Không, nếu con Thanh Loan đó không trúng độc thì số lượng linh dược đổi được chắc hẳn còn có thể tăng lên gấp mấy lần nữa.

Quả nhiên linh thú cấp cao rất quý giá, chỉ một chiếc lông vũ vô tình rơi ra đã đáng tiền đến vậy rồi.

Nói cách khác, thậm chí không cần tốn vàng bạc trong thực tế, Hạ Nghiêu chỉ cần nhặt nhạnh lông vũ và lông tơ mà mấy con thú nhỏ nhà mình làm rơi là đã đủ để đổi lấy linh thảo, linh dược y dùng hàng ngày rồi.

Sau khi đổi xong số linh dược cần thiết, Hạ Nghiêu lại tốn không ít thời gian để sắp xếp những thứ trước đó cất giữ trong ngọc bài.

Đợi đến lúc hoàng hôn gần buông xuống, Hoàng đế bệ hạ quay về từ Dưỡng Tâm Điện, Hạ Nghiêu mới vội vàng đặt linh dược trong tay xuống, tươi cười ân cần đón hắn: “Hoàng thượng về rồi à.”

“… Vừa hay bữa tối vẫn chưa mang tới, hay là Hoàng thượng biến về nguyên hình, để ta chải lông tơ cho Tuyết Cầu nhé?”

Hàn Tấn thay thường phục, cài một chiếc đai ngọc vào eo, vẻ mặt có chút nghi hoặc: “Quý quân lại đang có ý đồ xấu xa gì đây?”

“Sao có thể chứ.” Hạ Nghiêu ngây thơ đáp.

Chẳng qua chỉ là chải chải lông tơ, tiện thể thử xem lông tơ của cửu vĩ hồ có thể đổi được bao nhiêu linh dược mà thôi.

Sao có thể coi là ý đồ xấu xa được chứ.

“Muốn trẫm biến về nguyên hình thì cũng không phải không được.” Hàn Tấn nhướng mày: “Chẳng qua trẫm có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Hạ Nghiêu lập tức cảnh giác.

Hoàng đế bệ hạ bước đến bên cạnh y, hạ thấp giọng nói: “Chỉ cần ngươi có thể hôn trẫm một cái như lúc trước thì bất kể là biến về nguyên hình hay chuyện khác, trẫm đều có thể đồng ý với ngươi.”

Hạ Nghiêu còn chưa kịp đáp lại thì đột nhiên nghe thấy ngọc bài trong lòng truyền đến một tiếng “keng”.

[Mục tiêu tùy chỉnh: Trả hết nhân quả của nguyên chủ, giành được quyền sở hữu cửu vĩ hồ Tuyết Cầu.

Điểm tích lũy cần để đạt mục tiêu: ?

Chi tiết nhiệm vụ: Chủ động hôn hoàng đế Đại Ung Hàn Tấn một lần, 20 điểm tích lũy.]

Hạ Nghiêu: “…”

Cái ngọc bài môn phái này có phải là bị bệnh nặng lắm rồi không?

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Kia là hơi thở của linh thúĐọcChương 2: Tiểu hồ ly đáng thương cuộn lại thành quả bóngĐọcChương 3: Bảo bối ngoan đừng sợ nhaĐọcChương 4: Ôm cây đợi hồĐọcChương 5: Đợi tối nay trẫm lật thẻ bài của ngươiĐọcChương 6: Cửu vĩ hồ tăng giá trị may mắnĐọcChương 7: Xin chúc mừng Hạ quý quânĐọcChương 8: Linh thú mớiĐọcChương 9: Ta chỉ muốn nuôi một linh thú là ngươiĐọcChương 10: Đừng nghịch, ta đang luyện đan đấyĐọcChương 11: Ăn lẩuĐọcChương 12: Người này thật sự là Hoàng đếĐọcChương 13: Được Hoàng đế coi trọngĐọcChương 14: Vương gia nào cơ?ĐọcChương 15: Linh thú trong truyền thuyếtĐọcChương 16: Nhất định sẽ đưa ngươi vềĐọcChương 17: Hoàng thượng có muốn nếm thử một miếng không?ĐọcChương 18: Tuyết Cầu sẽ chỉ thuộc về mình y thôi!ĐọcChương 19: Là người hiện tại được Hoàng đế sủng áiĐọcChương 20: Tuyết Cầu ngoan, đừng giận mãi thếĐọcChương 21: Bảo vệ chắc lãnh thổ của mìnhĐọcChương 22: Lễ vật là một cái chuôngĐọcChương 23 : Cái tính không thích gần gũi người khác đâu?ĐọcChương 24: Ngươi dùng bữa với trẫmĐọcChương 25: Ngọc bài môn phái bị úng nước rồiĐọcChương 26: Chim trụi lôngĐọcChương 27: Lời của Hoàng đếĐọcChương 28: Nghi ngờĐọcChương 29: Ta không biết ngươi nói gìĐọcChương 30: Ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểmĐọcChương 31: Phát hiệnĐọc
Chương 32: Chỉ cần hôn trẫm một cái · đang xemĐang đọc
Chương 33: Quý quân xem có vui không?ĐọcChương 34: Kẹo bông hương sữaĐọcChương 35: Đuôi lại bắt đầu vẫyĐọcChương 36: Ngâm trong lọ giấmĐọcChương 37: Lửa Phượng HoàngĐọcChương 38: Trẫm chưa ăn noĐọcChương 39: Tiết thừa tướngĐọcChương 40: Sắp đột phá trúc cơĐọcChương 41: Từ Hoàng đế biến thành Tuyết CầuĐọcChương 42: Lục Hoàng tửĐọcChương 43: Giấc mơ này dự đoán cái gì?ĐọcChương 44: Nếu muốn ăn thì năn nỉ ta điĐọcChương 45: Có một loại bánh gọi là Kim Nguyên BảoĐọcChương 46: Ta có quà muốn tặng ngươiĐọcChương 47: Cười với gia một cái điĐọcChương 48: Cái gì gọi là hối hậnĐọcChương 49: Trên người ngươi có mùi rất thơmĐọcChương 50: Ai mang thai chứ?ĐọcChương 51: Mang thaiĐọcChương 52: Linh thạch có tồn tại trong thế giới nàyĐọcChương 53: Trẫm cũng muốn điĐọcChương 54: Thẩm mỹ độc đáo của Hạ quý quânĐọcChương 55: Khuôn mặt bà ta dần trở nên u ámĐọcChương 56: Đi tìm kho báu hay đi dã ngoại?ĐọcChương 57: Vận may của Tuyết Cầu đúng là vô địchĐọcChương 58: Cửu vĩ hồ khổng lồĐọcChương 59: Lại nhặt thêm một linh thúĐọcChương 60: Có trẫm chống lưng cho ái phiĐọcChương 61: Thỏ con biết điều chế đan dượcĐọcChương 62: Ta nghèo quáĐọcChương 63: Ta sẽ cạo sạch lông của Hoàng thượngĐọcChương 64: Hiện tượng lạĐọcChương 65: Sinh ra như thế nào?ĐọcChương 66: Đoàn tử sắp ra đờiĐọcChương 67: Cục bông trắngĐọcChương 68: Học làm chaĐọcChương 69: Đồ đôiĐọcChương 70: Gặp mặt Đồ CáchĐọcChương 71: Đóng gói chúng lại ném về Bắc CươngĐọcChương 72: Trong lòng trống rỗngĐọcChương 73: Mất trí nhớĐọcChương 74: Kế hoạch tranh sủngĐọcChương 75: Đẩy ra hay ôm lấy đều không đượcĐọcChương 76: Ta sẽ làm theo mong muốn của ngươiĐọcChương 77: Ái phi của ta vừa nói gì thế?ĐọcChương 78: Càng nhìn càng thấy giống Tuyết CầuĐọcChương 79: Ký ứcĐọcChương 80: Phần kếtĐọcChương 81: Phiên ngoại 1 - Về nhàĐọcChương 82: Phiên ngoại 2 - Thịt nướngĐọcChương 83: Phiên ngoại 3 - QuàĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang