Đoàn Tử sắp ra đời rồi ư?
Hàn Tấn hít một hơi thật sâu, hắn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt có chút ngây ngẩn, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được câu nói này rốt cuộc là có ý gì.
Nhưng mà sao có thể chứ? Người ta đều nói phải mang thai mười tháng, nhưng mà tính đi tính lại, từ lúc Hạ Nghiêu có Đoàn Tử đến giờ cũng mới hơn tám tháng, sao có thể ra đời sớm như vậy được?
Đột nhiên trong lòng có một dự cảm không lành, Hoàng đế bệ hạ lập tức luống cuống tay chân theo.
“Làm sao bây giờ, có phải không ổn lắm không? Không được, ta thấy vẫn nên gọi thái y qua đây đi xem thử, ngươi cứ đợi ở đây.”
“Đừng gọi!” Mắt Hạ Nghiêu tối sầm từng đợt, y vội vàng kéo hắn lại lần nữa.
“Sinh ra thế này tám phần là một tiểu hồ ly, nếu thật sự gọi thái y đến sẽ bại lộ chuyện này ra ngoài, ngươi định để thiên hạ đại loạn sao?”
Hàn Tấn cũng ý thức được vấn đề hiện tại: “Vậy ta đi gọi Quốc sư và Thừa tướng đến, chẳng phải Tiết Thừa tướng biết điều chế linh dược sao? Bảo hắn chuẩn bị cho ngươi vài liều linh dược, biết đâu sẽ không đau nữa.”
Chắc là Hàn Tấn cũng gấp đến hồ đồ rồi, nếu không sao có thể nghĩ ra ý định gọi cả Quốc sư và Thừa tướng tới chứ.
May mà Hạ Nghiêu không hoàn toàn mất đi lý trí, y chỉ suy nghĩ một lát rồi kìm nén cơn khó chịu mà lên tiếng: “Bây giờ ta không có cách nào thi triển pháp thuật, ngươi biến về hình dạng Tuyết Cầu trước đi, giúp ta phong tỏa căn phòng này lại, đừng để người bên ngoài phát hiện ra có gì không ổn ở trong này.”
Tuy Hạ Nghiêu cũng đã nghĩ đến việc có nên gọi nhóm người Quốc sư đến không, nhưng vào lúc này khả năng cao là đối phương cũng không giúp được gì, chi bằng đợi sau khi đứa bé chào đời rồi hẵng nói.
“Được.” Rất nhanh Hàn Tấn đã bình tĩnh lại, hắn không do dự nhiều, xoay người biến về hình dạng ấu hồ rồi nhảy thẳng đến bên cạnh Hạ Nghiêu.
Khi ở hình dạng con người, Hàn Tấn không giỏi sử dụng pháp thuật, đối với sự dao động linh khí xung quanh cũng tương đối chậm chạp. Nhưng bây giờ khi đã biến về trạng thái ấu hồ, hắn lập tức cảm nhận được linh khí quanh thân Hạ Nghiêu đang cuộn trào dữ dội như những con sóng biển không ngừng tuôn ra, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút là có thể cuốn phăng mọi thứ thành bột mịn.
Hạ Nghiêu là người tu hành, mỗi ngày đều dùng chính linh khí của mình để nuôi dưỡng sinh mệnh nhỏ ở trong cơ thể. Bây giờ Đoàn Tử sắp chào đời đồng nghĩa với việc phải tách rời hoàn toàn hai luồng linh khí ra, tất nhiên sẽ đau đớn đến mức không muốn sống nữa.
Ấu hồ không nói lời nào, chỉ áp đầu vào bên cạnh Hạ Nghiêu. Một tràng tiếng chuông trong trẻo vang lên. Chiếc Thủy Vụ Linh treo trên cổ ấu hồ khẽ lay động dù không có gió, sương trắng bốc lên, chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn bộ căn phòng.
Không cần phải lo lắng về sự quấy rầy từ bên ngoài, cuối cùng Hạ Nghiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, y đưa tay lấy pháp khí đã chuẩn bị từ trước ra.
Pháp khí tên là Hộp Dục Anh, trông như một quả cầu ánh sáng to bằng quả bóng rổ, bề mặt tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Khi rơi vào tay Hạ Nghiêu, nó không ngừng co rút lại, cuối cùng thu nhỏ chỉ còn bằng một cái tô canh bình thường
Cái này cũng nhỏ quá rồi thì phải?
Ngay cả khi đây là lần đầu tiên sử dụng loại pháp khí này, Hạ Nghiêu cũng không kìm được ngây người. Còn ấu hồ thì nghi hoặc nghiêng đầu.
“Cái này gọi là Hộp Dục Anh.” Sau khi đã thích nghi với cơn đau kịch liệt ban đầu, cuối cùng Hạ Nghiêu cũng hồi phục được chút thể lực, y nhỏ giọng giải thích cho hắn hiểu: “Thường thì người tu hành sinh con sẽ dùng nó. Cách dùng cũng rất đơn giản, chỉ cần đặt pháp khí lên người trước khi lâm bồn, đợi đến lúc đứa bé ra đời thì nó sẽ được chuyển vào bên trong quả cầu ánh sáng này.”
Tất nhiên quả cầu còn rất nhiều kỹ năng khác, ví dụ nếu đứa bé sơ sinh vừa ra đời đã yếu ớt thì có thể để nó ở mãi trong Hộp Dục Anh. Sau đó dùng các loại linh dược để nuôi dưỡng, đợi đến một hai tuổi rồi mới cho ra ngoài, tốt hơn nhiều so với việc sau này phải dùng linh vật để điều dưỡng.
Nhưng đúng như lời Hạ Nghiêu vừa nói, thể tích của quả cầu ánh sáng hoàn toàn tương ứng với kích thước của đứa bé, điều đó cũng có nghĩa là, lúc Đoàn Tử chào đời rất có thể cũng chỉ to bằng tô canh.
Hạ Nghiêu nhìn ấu hồ bên cạnh, rồi lại nhìn quả cầu ánh sáng trong tay, đột nhiên rất muốn ôm trán cảm thán.
Hay lắm, trước đó y vẫn luôn cho rằng ngoại hình của Tuyết Cầu quá nhỏ, chắc là vì hắn chưa trưởng thành hoàn toàn. Ai ngờ loay hoay cả buổi, hóa ra người ta thật sự chỉ lớn có từng này.
Còn về cái hư ảnh cửu vĩ hồ khổng lồ mà y nhìn thấy trong sơn động lúc trước có thể là một loại năng lực đặc thù nào đó, chứ không phải là trạng thái bình thường hàng ngày.
Tuy rằng Hạ Nghiêu biết cách dùng Hộp Dục Anh, nhưng y thật sự không có chút kinh nghiệm nào về phương diện này. Sau đó, những cơn đau đứt quãng lại ập đến thêm vài lần nữa.
Khoảng hơn một canh giờ sau, thấy sắc trời bên ngoài đã hơi tối mà Hộp Dục Anh vẫn trống không, Hạ Nghiêu bèn đưa tay chọc vào ấu hồ, nói hay là cứ gọi người đem cơm tối vào trước đã.
“Ư?” Ấu hồ căng thẳng đến xù cả lông, hắn bị hành động của y dọa cho giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tỏ ý rằng lúc này mà ăn cơm thì có được không.
“Được hay không thì cũng phải ăn cơm trước đã chứ.” Có lẽ vì linh khí bị tiêu hao quá độ, Hạ Nghiêu đói đến cồn cào, thậm chí y còn quên cả cơn đau: “Đã hơn nửa ngày không có gì vào bụng rồi. Cứ ăn trước đi, đợi khi nào Đoàn Tử sắp ra thì tính tiếp.”
Ấu hồ cụp tai lại.
Đúng thật! Đoàn Tử là một đứa chậm chạp, không biết còn phải bao lâu nữa mới chịu ra. Không thể nào vì chờ đợi nó ra đời mà để Hạ Nghiêu cũng phải chịu đói theo.
Tất nhiên dưới hình dạng ấu hồ thì không thể gọi bữa tối được. Hàn Tấn không còn cách nào khác, hắn chỉ đành biến lại thành hình người, làm tan làn sương mù xung quanh. Hắn cố gắng giữ vẻ mặt bình thường khi gọi Hỷ Lạc đang canh giữ ngoài cửa, dặn dò rằng không cần phải làm món gì cầu kỳ, chỉ cần nhanh chóng mang bữa tối đến là được. Sau đó, Hàn Tấn lại khép đám sương mù lại.
Bởi vì thời gian quá ngắn, đồ ăn mà Ngự Thiện Phòng mang lên không nhiều, chỉ có một đĩa thịt heo nấu sốt tương, một bát canh vịt hầm, một đĩa cá chiên giòn, hai bát cháo gạo tẻ và ba món điểm tâm mặn ngọt.
Hàn Tấn bày đồ ăn lên bàn rồi đỡ Hạ Nghiêu ngồi xuống đó. Cơm canh rất thơm ngon, dù vẫn còn cảm giác đau âm ỉ khó chịu nhưng may mắn là khẩu vị của Hạ Nghiêu không bị ảnh hưởng quá nhiều, thậm chí y còn ăn nhiều hơn cả những buổi tối bình thường. Ăn xong y vẫn thấy chưa đủ, bèn bưng cả đĩa bánh hạt dẻ về phía mình.
Thấy tinh thần của Hạ Nghiêu đã khôi phục được phần nào, còn có thể ăn uống bình thường. Cuối cùng Hàn Tấn cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là hắn vẫn thấy hơi lo lắng.
“Ngươi nói xem, nếu tối nay Đoàn Tử vẫn không chịu ra thì phải làm thế nào, không thể dùng pháp khí kia lấy nó ra luôn được à?”
“Ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả?” Hạ Nghiêu ngồi lên nhuyễn tháp, cắn một miếng bánh hạt dẻ trong tay: “Dùng Hộp Dục Anh lấy ra sớm thì đơn giản, nhưng lỡ không cẩn thận làm tổn thương căn cơ, khiến đứa bé yếu ớt bẩm sinh thì sao?”
Hàn Tấn chỉ đành thở dài, hắn dọn dẹp bát đũa rồi ngồi dựa vào bên cạnh Hạ Nghiêu: “Như vậy cũng không thể cứ kéo dài mãi được.”
Duy trì pháp khí cần phải sử dụng linh khí, với tu vi hiện tại của Hạ Nghiêu, e là nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ thêm ba bốn canh giờ nữa.
Vì sự tiêu hao trước đó, nên trên mặt Hạ Nghiêu gần như không thấy chút huyết sắc nào, chỉ có biểu cảm là vẫn còn xem như thoải mái, thậm chí y còn ngẩng mặt lên mỉm cười với Hàn Tấn.
“Không sao, cùng lắm thì mổ bụng. Ta là người có tu vi, lại có linh dược giúp vết thương mau lành, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Hạ Nghiêu nói chuyện thoải mái, nhưng Hàn Tấn nghe mà tim đập loạn xạ. Hắn chỉ muốn tìm cách gì đó để hối thúc Đoàn Tử, bảo nó đừng chậm chạp nữa.
“Cửu vĩ hồ là linh vật của trời đất, ngày chào đời đều đã được số mệnh định sẵn. Ngươi có ở đây sốt ruột cũng chẳng ích gì.” Hạ Nghiêu lại nghĩ rất thoáng.
Ăn no uống đủ, lại đốt thêm hương trầm giúp tập trung tinh thần. Nếu không phải hoàn cảnh không đúng, Hạ Nghiêu thậm chí còn muốn đọc một cuốn sách để giết thời gian.
Lại qua khoảng nửa canh giờ nữa. Ngay lúc Hạ Nghiêu đang cân nhắc nên lấy cuốn sách nào qua xem thì đột nhiên y chú ý thấy quả cầu ánh sáng trong tay mình lóe lên rất nhanh. Chưa đợi y phản ứng lại xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì đã cảm thấy linh khí trong cơ thể đột nhiên nổ tung ra bốn phía.
Một tiếng “ầm” vang trời.
Cùng với linh khí tán đi, một tia sét bổ thẳng xuống từ trên không trung gần như chiếu sáng cả Dao Hoa Cung, khiến nơi đây sáng như ban ngày.
“Sao thế?”
Trong gian phòng bên cạnh, Hỷ Lạc vừa làm xong mọi việc đang dựa vào bàn nghỉ ngơi một lát, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lớn lập tức giật mình kinh hãi, vội vàng nhảy dựng lên khỏi ghế.
“Có phải sắp mưa không nhỉ.” Tiểu thái giám đang chuẩn bị lấy nước rửa mặt cũng bị dọa sợ, nhưng lại không dám đi ra ngoài nên chỉ đành run rẩy lên tiếng.
“Sao có thể chứ.” Hỷ Lạc vội vàng đưa tay đẩy cửa sổ ra, kinh ngạc không mấy chắc chắn nhìn lên không trung.
Kể từ khi có trận pháp hộ thành, tuy rằng thỉnh thoảng trong Kinh Thành cũng có mưa, nhưng gần như đều là mưa phùn lất phất, làm gì có cảnh tượng kỳ quái sấm chớp đùng đoàng như thế này bao giờ.
Huống hồ tia sét này không đánh vào đâu khác, lại cứ nhắm thẳng vào chính điện Dao Hoa Cung mà giáng xuống, khiến người ta cảm thấy có chút lạnh sống lưng.
Lại một trận sấm nữa vang lên. Lương Ngưỡng Niên đang đi tuần tra gần Dưỡng Tâm Điện, nghe thấy tiếng sấm thì dẫn theo một đám thị vệ nhanh chóng chạy đến, nhíu chặt mày nhìn những tia sét trên không trung.
“Lương thống lĩnh?” Hỷ Lạc thấy người có thể giải quyết sự việc đã đến, lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn khoác vội chiếc áo choàng rồi chạy ra ngoài.
Bên ngoài trời không mưa, nhưng vẫn sấm chớp đùng đoàng.
“Không sao, ta thấy xung quanh đây có sương mù bao quanh, chắc là Hạ quý quân đang làm gì đó. Các ngươi lùi ra xa chút, cố gắng đừng lại gần.” Giọng của Lương Ngưỡng Niên bình ổn.
“Nhưng…” Hỷ Lạc không muốn rời đi lúc này, hắn đang định nói thêm thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người xẹt qua không trung ở phía trên chính điện.
Gió lớn ngừng hẳn, mây đen tan biến, tất cả sấm sét đều biến mất không dấu vết. Chỉ còn vầng trăng tròn vằng vặc một lần nữa hiện ra trên bầu trời đêm.
Hỷ Lạc há hốc miệng.
Hồ ly? Hình như là bóng của một con hồ ly trắng.
Bên trong chính điện, linh khí của Hạ Nghiêu cạn kiệt, ý thức của y đã bắt đầu trở nên mơ màng. Y chỉ kịp kiểm tra sơ qua tình hình của Đoàn Tử trong quả cầu ánh sáng, rồi không chống đỡ nổi nữa mà dựa vào chiếc gối mềm.
Trước khi thiếp đi, dường như Hạ Nghiêu còn nghe thấy Hoàng đế bệ hạ hạ thấp giọng lẩm bẩm một câu, nói rằng nhỏ quá, sao lại giống chuột con mới đẻ thế này.
Hạ Nghiêu: “…” Ngươi mới là chuột con mới đẻ!
Hạ Nghiêu định ngồi dậy mấy lần nhưng đều thất bại, cuối cùng vẫn mang theo cơn tức giận mà ngủ thiếp đi, chỉ để lại một mình Hàn Tấn chống cằm, cùng Đoàn Tử trong quả cầu ánh sáng mặt đối mặt nhìn nhau.
Đoàn Tử vừa mới sinh ra không lâu, hai mắt nhắm nghiền, bốn chiếc vuốt co lại với nhau, lông tơ trắng như tuyết, đôi tai áp sát vào đầu gần như không phân biệt rõ, ngay cả chín cái đuôi cũng bị ép cả xuống dưới thân.
Rõ ràng là rất giống mà.
Hoàng đế bệ hạ đưa tay sờ bên ngoài quả cầu ánh sáng. Không biết có phải cảm nhận được sự tiếp cận của hắn hay không, tiểu hồ ly trong quả cầu ánh sáng cựa quậy mấy cái vuốt rồi há miệng ngáp một cái.
Nhưng mà cũng khá đáng yêu.
Hàn Tấn đắp lại chiếc chăn mỏng giúp Hạ Nghiêu, tiếp đến cẩn thận nhận lấy quả cầu ánh sáng từ trong tay đối phương, không kiềm được khóe miệng hơi cong lên.
Vì có sấm sét, sương mù xung quanh chính điện đã mỏng đi rất nhiều. Lương Ngưỡng Niên nhíu chặt mày nhanh chóng kiểm tra xung quanh, xác nhận không có gì bất thường bèn cho Hỷ Lạc và các nội thị khác lui xuống, còn bản thân thì xoay người bước vào chỗ sương mù mỏng nhất.
“Hoàng thượng.” Lương Ngưỡng Niên không dám vào thẳng phòng trong, hắn chỉ đành nắm chặt chuôi kiếm đứng ngoài cửa: “Những tia sét vừa rồi…”
Khi Hàn Tấn nghe thấy tiếng của Lương Ngưỡng Niên mới hoàn hồn lại.
Sét? Đúng là vừa rồi có rất nhiều sét đánh xuống, nhưng đã ngừng rồi nên chắc cũng không có vấn đề gì.
“Không sao.” Hàn Tấn ôm quả cầu ánh sáng đứng dậy, thuận miệng bịa ra một câu: “Linh thú được sinh ra, giữa trời đất xuất hiện vài hiện tượng kỳ lạ cũng là chuyện bình thường.”
Linh thú được sinh ra?
Lương Ngưỡng Niên sững người, đột nhiên nghĩ đến một khả năng nào đó: “Vậy là Hạ quý quân…”
“Đúng vậy.” Hoàng đế bệ hạ đi qua cửa phòng và tấm bình phong để ra ngoài, cười tủm tỉm giơ quả cầu ánh sáng trong tay lên trước mặt người đối diện, có hơi đắc ý nói: “Lương thống lĩnh xem này, đây là Đại hoàng tử của trẫm, trông cũng khỏe mạnh nhỉ?”
Đại hoàng tử… Vậy là đã sinh rồi sao?
Lương Ngưỡng Niên không kìm được sự kích động, tò mò không biết con của Hạ quý quân và Hoàng đế sẽ trông như thế nào. Thậm chí hắn còn quên cả quy củ thường ngày, chỉ dời chuôi kiếm ra sau hông rồi đi thẳng đến.
Là ngoan ngoãn lanh lợi, hay là anh tuấn thần võ, cho dù là dáng vẻ nào thì cũng đều là trữ quân tương lai, là hy vọng của cả Đại Ung.
Lương Ngưỡng Niên mang theo tâm trạng vô cùng thành kính để quan sát. Khi hắn nhìn kỹ, chỉ thấy Đoàn Tử trong quả cầu ánh sáng to bằng cái tô canh đang lật người một cái, vùi cái đầu trắng như tuyết vào dưới vuốt, trông như một cục bông yên tĩnh.
Lương Ngưỡng Niên: “?”