Khung cảnh lúc này trở nên đối lập, một bên đang bị hút cạn linh khí, bên còn lại thì nắm binh khí trong tay, có cả pháp khí trợ lực, kết quả bên nào thắng bên nào thua đã quá rõ ràng. Thậm chí không mất quá nhiều thời gian, khoảng cách giữa hai bên đã hoàn toàn được kéo giãn.
Một luồng sáng trắng lóe lên, Cùng Kỳ đang lơ lửng giữa không trung bỗng rơi xuống đất trở lại hình dạng ban đầu.
“Vậy mà lại là tà thuật sư Bắc Cương, tên Cùng Tang pháp sư ư?” Dựa vào trực giác, Trình Tử Nhạc đã nhận ra đối phương ngay, hắn kinh ngạc đến mức cằm sắp rớt xuống đất: “Chuyện gì vậy, có phải ta đang nằm mơ không, sao con quái vật này lại đột nhiên biến thành người thế?”
Lương Ngưỡng Niên dừng bước, tuy hắn cũng kinh ngạc không kém nhưng vẫn không thu lại thanh đoản đao trong tay.
“Rốt cuộc vừa rồi ngươi đã dùng tà thuật gì?” Sắc mặt của Cùng Tang pháp sư tái mét, hắn ta căm hận nhìn Hạ Nghiêu.
“Không phải tà thuật.” Hạ Nghiêu cất cây sáo nhỏ, giọng điệu bình thản: “Chỉ là phản trận đơn giản nhất thôi. Ngươi mượn linh khí trong sơn động này để dưỡng thương, lại lấy người sống trong thôn làm thức ăn, tất nhiên phải sử dụng một Tụ Linh Trận tương ứng để cân bằng linh khí trong cơ thể.”
“Tuy ta không biết pháp trận mà ngươi bố trí cụ thể ở đâu, nhưng chỉ cần tìm ra được nguồn linh khí của sơn động, hơn nữa còn có máu tươi của ngươi làm vật dẫn, đương nhiên là có thể khiến cho phản trận của Tụ Linh Trận phát huy tác dụng.”
Tác dụng của Tụ Linh Trận là để tập trung linh khí, vậy thì tất nhiên phản trận có khả năng phân tán linh khí. Trước đây, pháp trận mà Hạ Nghiêu dùng để giúp những người dân bị bệnh rút bớt linh khí thừa ra ngoài, thật ra cũng chính là một loại tương tự phản trận.
“Ngươi vừa nói, ngươi đã tìm được nguồn linh khí của sơn động này?” Cùng Tang pháp sư sững sờ, gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
“Đúng vậy.” Hạ Nghiêu gật đầu, tiện tay xoa tai của ấu hồ: “Tìm đại một lát mà đã tìm ra rồi, biết sao được, có lẽ là do vận may của ta tốt hơn thôi.”
Ấu hồ ngẩng đầu lên, đắc ý vẫy đuôi với người đối diện, dường như quên mất chuyện vừa rồi bản thân đã không cẩn thận rơi vào vũng nước.
“Ngươi!” Cùng Tang pháp sư tức không chịu được.
Nếu chỉ đơn thuần là đấu pháp thua thì còn đỡ, nhưng ba tháng, trọn vẹn ba tháng! Ngoài thời gian dùng để dưỡng thương, hắn ta dành phần lớn thời gian để tìm kiếm nguồn linh khí của sơn động, vậy mà đến giờ vẫn chưa thành công.
Còn đối phương chỉ vừa mới đến sơn động chưa đầy nửa ngày đã dễ dàng tìm được nơi đó, thậm chí còn dựa vào nó để bố trí một phản trận tương ứng khiến hắn ta rơi vào tình cảnh chật vật thế này…
Đồng quy vu tận! Hắn ta phải đồng quy vu tận cùng đám khốn kiếp này.
Hai mắt của Cùng Tang pháp sư đỏ ngầu, hắn ta đã hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của mình. Đột nhiên Cùng Tang pháp sư siết chặt hai tay, trong nháy mắt, những bóng đen vẫn còn đang lượn lờ trong sơn động bỗng đổi hướng, tụ tập lại dưới chân hắn ta.
“Hắn ta muốn làm gì?” Không khí trong động lập tức trở nên ngột ngạt, Trình Tử Nhạc cảm thấy có điềm chẳng lành, vội vàng siết chặt lá phù lục trong tay.
Lương Ngưỡng Niên cũng cảm thấy có chuyện không ổn, bất giác quay đầu nhìn Hạ Nghiêu.
Kẻ này định… Tự hủy thần hồn?
Hạ Nghiêu cũng không khỏi sững sờ… Có cần phải cực đoan đến vậy không?
Linh thú cấp cao khác với linh thú bình thường, nhất là những linh thú cấp cao đã trưởng thành. Nếu thần hồn còn nguyên vẹn, dù có chết đi thì vẫn có thể mang theo ký ức và một phần năng lực để đầu thai chuyển kiếp.
Mà tự hủy thần hồn thì tương đương với việc linh hồn bị nổ tung, thần hồn vỡ nát đến cả tro bụi cũng chẳng còn. Thế nên trừ khi đến bước đường cùng, nếu không thì sẽ chẳng có ai lựa chọn dùng cách này để tấn công đối thủ. Nhưng rõ ràng với một kẻ điên thì không thể nói lý lẽ được.
Hạ Nghiêu lùi lại nửa bước, lần nữa đưa cây sáo nhỏ lên ngang môi. Tiếng sáo chói tai, nhịp điệu dồn dập nhanh chóng vang vọng khắp nơi. Ấu hồ được Hạ Nghiêu ôm trong lòng đang bám chặt lấy tay áo y, định tìm thứ gì đó để bịt tai lại thì đột nhiên thấy một luồng sương mù màu trắng bay ra từ trên người mình.
Luồng sương trắng đó nhẹ hơn sương mù bình thường, nhưng cũng dày đặc hơn. Nó vừa đáp xuống đất đã nhanh chóng biến to ra, dường như hình thành nên thân mình và tứ chi khiến cả sơn động bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Còn ở phía đối diện, những bóng đen trên người Cùng Tang pháp sư càng lúc càng nhiều, thậm chí đã vượt xa giới hạn mà bản thân hắn ta có thể chịu đựng. Cùng với một tiếng hét thảm, cuối cùng hắn ta ngã gục xuống đất, hoàn toàn hòa làm một với những bóng đen xung quanh.
“Lui lại!” Hạ Nghiêu nhanh chóng dựng lên một lớp sương mù phòng ngự, quay đầu hét lớn với hai người phía sau.
“Hả?” Trình Tử Nhạc ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt mà vẫn chưa kịp phản ứng.
Lương Ngưỡng Niên ở bên cạnh hành động cực nhanh, một tay túm lấy cổ áo Trình Tử Nhạc rồi lùi sâu vào trong sơn động.
Vách đá nứt toác, những tảng đá ồ ạt rơi xuống, bóng đen gào thét lao tới va thẳng vào màn sương trắng. Một tiếng nổ “ầm” vang dội, Trình Tử Nhạc tối sầm cả hai mắt, hắn phải nhờ người bên cạnh kéo mạnh lên thì mới không ngã quỵ xuống đống đá vụn đó. Ngay lúc này, tiếng sáo du dương bỗng vang lên bên tai nhanh chóng làm dịu đi luồng linh khí đang cuộn trào, giúp hắn có thêm chút sức lực để nhìn về phía đối diện.
“Đây là…” Trình Tử Nhạc ngẩng đầu, trợn tròn mắt.
Khi bóng đen tan đi, luồng sương trắng đáp xuống đất lúc nãy dần dần hiện ra hình dạng ban đầu, dường như là một con hồ ly với đôi mắt đỏ rực. Cả thân hình hồ ly to lớn như một ngọn đồi, sừng sững uy nghiêm, chín cái đuôi chậm rãi đung đưa trông như một vị thần khổng lồ không thể nhìn thẳng.
Một luồng uy áp vô hình ập đến, Trình Tử Nhạc nín thở, tai cũng ù đi, lúc này hắn chỉ muốn quỳ rạp xuống trước mặt đối phương, thậm chí không thể nảy sinh một suy nghĩ phản kháng nào.
“Bệ hạ…” Lương Ngưỡng Niên lẩm bẩm rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.
“Ư ưm?” Ấu hồ ló đầu ra từ trong vạt áo của Hạ Nghiêu, đôi mắt sáng lên.
“Thế nào, có phải rất ngầu không?” Hạ Nghiêu cười hỏi.
Ấu hồ vội vàng gật đầu. Đúng là rất ngầu!
Ngay trong lúc bốn người đang nói chuyện thì con cửu vĩ hồ khổng lồ do sương mù ngưng tụ thành cách đó không xa đã xé tan bóng đen kia thành từng mảnh vụn chỉ trong vài chiêu. Bộ lông xù của nó tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt, dễ dàng thanh tẩy bóng đen và đám khí đen mà Cùng Tang pháp sư để lại trong sơn động.
Phải thừa nhận rằng, đây mới đúng là hình dạng một con cữu vĩ hồ mà Hàn Tấn hằng ao ước. Tuy chưa từng nói ra, nhưng ấu hồ thực ra có hơi không thích dáng vẻ hiện tại của mình. So với thần thú trong truyền thuyết, hắn trông giống một món đồ chơi nhồi bông nào đó hơn, hoàn toàn không xứng với danh xưng cửu vĩ hồ.
“Đây chính là ngươi.” Hạ Nghiêu bế ấu hồ lên: “Nghịch chuyển thời gian, bí pháp độc quyền của Sơn Hải Tông mỗi tháng chỉ dùng được một lần, có thể mượn năng lực tương lai của linh thú đã ký khế ước trong một khoảng thời gian ngắn.”
Tương lai? Ấu hồ dùng móng vuốt níu lấy Hạ Nghiêu, ra hiệu hỏi tương lai thì cụ thể là khi nào.
“Khoảng hai nghìn năm nữa.” Hạ Nghiêu nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Chủ yếu vẫn phải xem tư chất của ngươi. Nếu vận may tốt, biết đâu chỉ cần một nghìn năm là đủ.”
“Không cần lo lắng.” Hạ Nghiêu xoa đầu ấu hồ, nhẹ giọng an ủi: “Nhất định Tuyết Cầu có thể làm được.”
Ấu hồ: “…”
Nhưng Tuyết Cầu lo cho bản thân còn chẳng sống nổi đến một nghìn năm.
Bên ngoài sơn động, giữa một vùng bóng râm được cây cối bao bọc, một vệt bóng đen vỡ nát đột nhiên chui ra từ dưới tảng đá, lướt vài cái rồi biến mất vào trong bụi cỏ. Lúc này, Cùng Tang pháp sư đã mất đi hình người thầm cười lạnh trong lòng.
Tự hủy thần hồn? Sao có thể chứ.
Hắn ta đâu có thật sự bị đẩy vào đường cùng, sao lại chọn cách cực đoan như huỷ thần hồn chỉ để tấn công Hạ Nghiêu. Tất cả những gì hắn ta làm vừa rồi chẳng qua chỉ là che mắt kẻ địch, nhằm tranh thủ cơ hội tẩu thoát ra ngoài.
Hiển nhiên, tuy sau đó không xảy ra sai sót nào, Cùng Tang pháp sư cũng đã thuận lợi trốn thoát như dự tính, nhưng con cửu vĩ hồ khổng lồ xuất hiện ở giây phút cuối cùng kia vẫn khiến hắn ta kinh hãi tột độ.
Hắn ta thực sự không ngờ rằng dưới sự điều khiển của Hạ Nghiêu, Hoàng đế Đại Ung lại có thể mượn được năng lực tương lai của chính mình. Uy áp đó mạnh mẽ đến mức có thể nghiền nát hắn ta thành bột ngay tại chỗ. Quả không hổ là…
Cùng Tang pháp sư càng nghĩ càng thấy nôn nao trong lòng, bước chân chạy trốn cũng càng lúc càng nhanh hơn.
Không sao, mọi chuyện vẫn còn kịp. Chỉ cần có thể giết Hoàng đế Đại Ung càng sớm càng tốt, ngôi vị đó sẽ rơi vào tay hắn ta. Đến lúc đó, biết đâu hắn ta cũng có thể sở hữu được năng lực giống như đối phương.
Nhưng bây giờ nói những điều này còn quá sớm. Việc cấp bách nhất hiện tại là phải rời khỏi đây, tiện tay bắt một người dân nào đó để bổ sung thể lực, sau đó mới tính tiếp.
Như để đáp lại mong đợi của Cùng Tang pháp sư, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, có người đang đến. Người kia mặc áo bào màu xanh như trúc, gương mặt đoan chính nghiêm nghị, có lẽ đã bị lạc trên núi khá lâu nên bây giờ bước chân đã có phần nặng trĩu, gian nan mà leo lên đỉnh núi.
Nếu chỉ nhìn khí chất và cách ăn mặc, người này hẳn là không phải người dân của Tây La thôn. Cùng Tang pháp sư do dự một lát nhưng rất nhanh đã gạt bỏ nghi ngờ. Kệ đi, bây giờ chữa thương là quan trọng nhất, cứ bắt người trước rồi tính sau.
Ngay khi ý nghĩ đó lóe lên, bóng đen trên mặt đất nhanh chóng tụ lại thành thân hình của một con hổ với đôi cánh vốn có của nó, sau đó lao thẳng đến phần đất dưới chân người đang đi tới.
Nam nhân lạ mặt hoàn toàn không phòng bị, thậm chí còn chưa kịp kêu cứu thì đã bị cuốn vào trong bóng đen.
Việc dùng máu tươi và tinh phách của người sống để chữa thương là một trong những năng lực thiên bẩm của Cùng Tang pháp sư. Năng lực này giúp hắn ta dù bị thương nặng đến đâu cũng không cần lo lắng. Vấn đề duy nhất là, cách chữa thương này cũng sẽ khiến linh khí trong cơ thể hắn ta trở nên bất ổn, đồng thời làm cho suy nghĩ của hắn ta có phần hỗn loạn.
Đúng rồi, mình định làm gì ấy nhỉ? Cùng Tang pháp sư ngẩn ra một lúc, vừa nhớ ra hình như bản thân đã bắt một người sống để chuẩn bị chữa thương, nhưng quay đầu lại thì phát hiện con mồi trước mặt đã biến mất không còn dấu vết.
Người đâu rồi, sao lại biến mất, chạy đi đâu rồi sao?
Cùng Tang pháp sư hoảng hốt nhìn quanh, đột nhiên cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền đến từ đỉnh đầu.
“Ối, để nó chạy mất rồi!” Thiếu niên có giọng nói trong trẻo nhìn về phía bụi cỏ, tức giận dậm chân.
“Trần thúc bảo chúng ta nhanh chóng đi tìm người, đệ chạy đến đây làm gì?” Thanh niên đi cùng bất mãn nói.
“Bắt thỏ đó.” Thiếu niên quay đầu cười: “Vừa rồi đệ thấy một con thỏ chạy qua đây, béo lắm, tiếc là không cẩn thận để nó chạy mất rồi.”
Đau…
Bóng đen giãy giụa co rúm lại, không hiểu tại sao mình lại bị tấn công, chỉ cố gắng hết sức để rút thanh trường đao trên đầu ra.
“Thỏ cái gì mà thỏ, đệ chỉ biết nghịch ngợm thôi. Coi chừng lát nữa lại bị phụ thân đệ cho một trận đòn đó. Khoan đã, thứ đệ cầm trong tay là cái gì vậy?” Thanh niên nhìn thanh trường đao trong tay thiếu niên.
“Không có gì đâu, chỉ là nhặt được ở ngoài thôn thôi.” Thiếu niên cười trừ cho qua chuyện.
“Đưa đây ta xem nào.” Thanh niên đâu dễ bị lừa như vậy, đến khi nhìn rõ hình dạng thanh trường đao thì lập tức nổi giận: “Hay lắm, đến cả đồ của Nguyệt bà để lại mà đệ cũng dám nhặt bừa. Ta thấy đệ đúng là ngứa da rồi, đợi đấy, về thôn ta sẽ nói cho phụ thân của đệ biết ngay.”
Thanh niên nói xong thì nhanh chóng quay người bỏ đi.
“Đừng mà, đệ sai rồi đường huynh ơi, đệ không cần nữa là được chứ gì!” Thiếu niên không nghĩ ngợi gì mà vứt thanh trường đao xuống đất, vội vàng đuổi theo.
… Đừng đi.
Lúc này Cùng Tang pháp sư đang ở trạng thái bóng đen đã đau đến mức ý thức mơ hồ, mãi sau mới nhận ra hình như thanh trường đao này là do chính hắn ta tặng cho Nguyệt bà, mục đích là để lừa lấy lòng tin của bà ta, khiến bà ta định kỳ phải đưa vật tế vào sơn động cho hắn ta dưỡng bệnh chữa thương.
Đúng rồi, thanh trường đao này tên là Thệ Hồn, nó có thể ăn máu tươi và tinh phách của con người, nhưng năng lực của nó không mạnh lắm. Nếu là trước đây khi Cùng Tang pháp sư ở trạng thái bình thường, dù bị chém vài nhát cũng chỉ bị thương nhẹ.
Thế nhưng bây giờ hắn ta không chỉ đã hòa làm một với bóng đen, mà còn bị thanh trường đao ghim thẳng xuống đất đến một bước cũng không thể di chuyển. Không thể cử động, lại không có người sống để chữa thương, Cùng Tang pháp sư đang bị đám khí đen đó nuốt chửng dần dần.
Có ai đến cứu hắn ta không?
Nguyệt bà đâu, mụ đàn bà ngu ngốc xem hắn ta như thần linh kia bây giờ đang ở đâu?
Hoặc là người dân của Tây La thôn cũng được, chỉ cần có thể giúp rút thanh trường đao trên đầu ra, hắn ta vẫn còn cơ hội được cứu.
“Cứu…” Bóng đen phát ra những tiếng rít kỳ quái, nhưng hoàn toàn không có ai đáp lại.
Ý thức của Cùng Tang pháp sư dần trở nên mờ mịt, hắn ta không còn sức để giãy giụa nữa, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ cuối cùng… Nam nhân mà hắn ta bắt để chữa thương lúc nãy, rốt cuộc tại sao lại đột nhiên biến mất?
Cùng lúc đó, trong bụi cỏ um tùm, một con thỏ có một bên tai bị trường đao cắt phải đứng thẳng người dậy, ngơ ngác đứng tại chỗ.
Nắng chiều vừa đẹp, trời quang mây tạnh, ngay cả cơn gió thổi từ trong rừng cũng ấm áp. Không biết đã qua bao lâu, con thỏ ngẩng đầu nhìn trời rồi lại cúi đầu nhìn cái bụng béo ú và đôi chân lông lá của mình, vẻ mặt trở nên hoang mang tột độ.