Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 29: Ta không biết ngươi nói gì

Dù không ngừng tự an ủi bản thân rằng linh thú vốn không thể hóa thành hình người, nhưng Hạ Nghiêu vẫn không kiềm được mà cảm thấy hơi sụp đổ.

Trước đây khi y ở chung với Tuyết Cầu hoàn toàn không có chút đề phòng nào, y giúp hắn chải lông, đút cơm cho hắn ăn, thậm chí bọn họ còn tắm cùng nhau mấy lần.

Nếu như Tuyết Cầu thật sự là Hoàng đế…

Chắc, chắc là không xui xẻo như vậy đâu nhỉ?

Người trong hoàng cung này nhiều như vậy, nếu nguyên hình của Hoàng đế thật sự là cửu vĩ hồ thì suốt hai mươi mấy năm qua, tuyệt đối không thể không có ai phát hiện ra được.

Nhưng tại sao rõ ràng Hoàng đế có cả hậu cung, lại không muốn thân cận với bất kỳ phi tần nào, thậm chí đến cả nội thị hầu hạ bên cạnh thường ngày cũng không được phép lại gần hắn.

… Nếu là linh thú thì có thể dễ giải thích rồi, bởi vì linh thú cấp cao có tính cảnh giác cực mạnh lại rất mẫn cảm với linh khí quanh người, nên cực kỳ ghét con người tới gần.

Mà vốn dĩ Hoàng đế chịu thân cận với Hạ Nghiêu, bởi vì y là linh thú sư trời sinh đã có độ tương thích cực cao với linh thú, linh thú cấp bậc càng cao sẽ càng không tự chủ được muốn đến gần y.

Không được.

Hạ Nghiêu hít sâu một hơi, y đã hoàn toàn đi vào ngõ cụt, chưa có đủ chứng cứ nên bây giờ vẫn chưa thể kết luận Tuyết Cầu chính là Hoàng đế biến thành được.

Hạ Nghiêu cúi đầu xuống.

Có lẽ nhận ra y có gì đó không ổn, tiểu hồ ly dùng móng vuốt cào vào tay áo của y, sau khi xác nhận không có việc gì thì lười biếng ngáp một cái rồi vùi đầu vào trong vạt áo của Hạ Nghiêu.

Vừa ngốc vừa đáng yêu, hoàn toàn không giống với vị Hoàng đế kia, người nọ ngoài mặt thì dễ gần nhưng thực chất lại thâm sâu khó lường.

Tuy trong lòng còn nhiều nghi hoặc và rối rắm, nhưng việc cấp bách lúc này vẫn là nhanh chóng tiến giai.

Để tập trung tinh thần, Hạ Nghiêu dứt khoát đốt một nén hương giúp tĩnh tâm an thần, sau đó tiếp tục những bước chưa hoàn thành trước đó.

Cùng với sự vận chuyển không ngừng của công pháp, linh khí xung quanh dần trở nên dày đặc. Khi vận hành đến chu thiên thứ chín, linh khí vốn lơ lửng trong không trung chậm rãi tụ lại thành dòng, đổ thẳng về phía Hạ Nghiêu.

Một lượng lớn linh khí trực tiếp tràn vào kinh mạch, theo dòng công pháp vận chuyển rồi một lần nữa hội tụ tại khí hải đan điền. Luyện khí tầng một, tầng hai, tầng ba, tu vi không ngừng tăng vọt, lượng linh khí tràn vào quá độ khiến nét mặt của Hạ Nghiêu bắt đầu lộ ra vẻ đau đớn.

Phiền phức rồi! 

Hạ Nghiêu nhíu chặt mày.

Trước đó y hoàn toàn không ngờ linh khí trong hoàng cung lại dồi dào đến thế, thậm chí đã vượt xa khả năng tiếp nhận của y.

Bây giờ điều duy nhất có thể làm là lập tức ngừng việc tiến giai, nếu không một khi linh khí vận hành sai lệch, rất có thể y sẽ lập tức tẩu hỏa nhập ma.

Chỉ tiếc rằng lần này bỏ dở giữa chừng, lần sau muốn tiến giai vượt cấp lại e rằng sẽ không dễ dàng như vậy.

Ngay khi Hạ Nghiêu cố gắng cưỡng ép ngừng lại, bỗng nhiên có những luồng linh khí hệ thủy chảy vào, vừa yếu ớt lại vừa mạnh mẽ, nâng đỡ y không ngừng tiến lên.

Leng keng!

Tựa như có tiếng chuông thanh thúy vang lên chấn động trong thức hải, sau đó là luyện khí tầng ba, tầng bốn, tầng năm… Tầng sáu!

Liên tục vượt năm tầng, dòng linh khí điên cuồng tràn vào kinh mạch cuối cùng cũng dừng lại. Linh khí vận chuyển theo công pháp một cách tự nhiên, như dã thú đã hoàn toàn bị thuần phục.

Hạ Nghiêu trong cơn mơ hồ mở mắt ra, thấy tiểu hồ ly trong ngực đang lo lắng nhìn mình, đôi tai cụp xuống, phát ra tiếng kêu “ư ư” khe khẽ.

“Vừa rồi là ngươi giúp ta sao?” Hạ Nghiêu nhẹ giọng hỏi.

Tiểu hồ ly mở to đôi mắt ươn ướt biểu thị cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ là theo bản năng muốn giúp y giảm bớt cơn đau, chẳng hiểu vì sao lại kích động đến chuông trên người.

“Cảm ơn.” Hạ Nghiêu dùng khuôn mặt dụi vào bộ lông mềm mại của tiểu hồ ly, những vướng mắc đè nặng trong lòng bỗng chốc tiêu tan hơn nửa.

Là y đã nghĩ quá nhiều rồi.

Tuyết Cầu mãi mãi là Tuyết Cầu, dù hắn còn có thân phận gì khác đi nữa thì vẫn là linh thú đầu tiên y gặp được sau khi đến thế giới này, cũng là linh thú duy nhất mà y muốn lập khế ước.

Tất nhiên, không để tâm thì không để tâm, nhưng sự thật ra sao thì vẫn cần phải làm rõ.

Đợi đến sau ngày mai…

Cảm giác mệt mỏi sau khi tiến giai bắt đầu dâng lên, đầu óc Hạ Nghiêu dần dần mơ màng, chỉ kịp ôm lại tiểu hồ ly vào lòng rồi ngả đầu lên gối chìm vào giấc ngủ.

Chẳng bao lâu sau khi Hạ Nghiêu ngủ thiếp đi, Thanh Loan đang nằm trên đệm êm bỗng mở mắt, phát hiện cảnh vật xung quanh vẫn không có bất kỳ thay đổi nào.

“Chíp chíp.”

Trình Tử Nhạc hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng mình đã biến thành một con chim.

Theo hiệu quả của đan dược, đầu óc của Trình Tử Nhạc dần tỉnh táo, ý thức được hiện giờ bản thân đang ở trong Dao Hoa Cung.

Đây là nơi gần Dưỡng Tâm Điện nhất, chủ nhân nơi này chính là vị nam phi được Hoàng đế sủng ái nhất gần đây, nhi tử của tiền Giám chính của Khâm Thiên Giám, Hạ Nghiêu, Hạ quý quân.

Trình Tử Nhạc chưa từng gặp y, nhưng đã nghe qua ít nhiều lời đồn về y. Bây giờ xem ra bất luận là Hạ Nghiêu y thuật tinh thông hay pháp lực cao siêu, thì cả hai điều đó đều không sai vào đâu được.

Nghĩ tới đây, Trình Tử Nhạc bỗng nhiên không nhịn được mà trở nên kích động.

Mặc dù hắn là Quốc sư Đại Ung, nhưng hắn vốn là kẻ nửa đường xuất gia, pháp thuật không phải không có, nhưng mà là lúc có lúc không, có thể giữ được vị trí trong triều hoàn toàn nhờ vào sự tín nhiệm của Tiên hoàng.

Nay Tiên hoàng đã mất, nếu hắn muốn giữ vững địa vị của mình thì nhất định phải chứng minh được thực lực với đương kim Thánh thượng. Trước đó Trình Tử Nhạc luôn vì chuyện này mà khổ não, thậm chí không tiếc mạo hiểm uống tiên đan do chính mình luyện chế, cuối cùng bây giờ hắn đã tìm được hướng giải quyết.

Hạ Nghiêu…

Nhất định hắn phải lôi kéo được vị nam phi có thực lực cao thâm này trước tất cả mọi người.

Vừa lên kế hoạch, Trình Tử Nhạc vừa vỗ cánh nhảy khỏi đệm mềm, định tìm một chỗ không người thử xem có thể biến lại thành người không. Bỗng nhiên hắn cảm thấy sau lưng nặng trĩu, giống như bị thứ gì đó lông lá mềm mại đạp thẳng lên.

Trình Tử Nhạc kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện thứ đang giẫm lên hắn là một tiểu hồ ly. Lông tơ trên thân đối phương xù lên, hình thể tròn trịa, nhưng lại toát ra một loại áp lực khó diễn tả thành lời.

Là con hồ ly mà Hạ quý quân nuôi!

Trước đây khi còn là người, đương nhiên Trình Tử Nhạc không sợ một con tiểu hồ ly. Nhưng giờ hắn là chim, chắc còn không đủ cho đối phương nhét kẽ răng nữa.

“Chíp chíp chíp chíp chíp!” Trình Tử Nhạc giãy dụa điên cuồng, nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi sự khống chế của tiểu hồ ly, chỉ có thể vùng vẫy làm rơi đầy lông vũ khắp mặt đất.

Trong đó có một chiếc lông vũ bay đến trước mặt tiểu hồ ly, khiến hắn không nhịn được hắt hơi một cái.

Tình huống sinh tử khiến Trình Tử Nhạc lập tức hất tung tiểu hồ ly ra, bất chấp muốn lao ra khỏi phòng.

Bay, không bay lên được!

Trình Tử Nhạc tràn đầy sụp đổ, cuối cùng ý thức được việc bay cũng cần phải học, không phải loài nào có cánh cũng biết bay ngay từ đầu.

Hai cánh hoàn toàn trở nên vướng víu, Trình Tử Nhạc chỉ có thể dùng vuốt điên cuồng chạy trốn. May mà tiểu hồ ly dường như còn đang do dự không biết nhảy xuống khỏi bàn kiểu gì, nên tạm thời chưa đuổi theo.

Ngay khi còn cách cửa phòng mấy bước thì một con chó đen to như đồi núi bỗng xuất hiện trước mặt Trình Tử Nhạc, trong chớp mắt đã chặn đứng đường lui của hắn.

Xong đời hắn rồi! 

Quốc sư đại nhân tối sầm mắt, trong lòng chỉ còn lại sự tuyệt vọng tràn ngập.

Trình Tử Nhạc chẳng buồn tiếp tục chạy trốn nữa, dứt khoát nằm lăn ra đất chờ chết. Thế nhưng vừa nhắm mắt lại, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Lương thống lĩnh, đưa con gà trụi lông này đi, tiện thể thay trẫm tra rõ xem nó rốt cuộc là do ai biến thành.”

Trẫm?

Con hồ ly lông mềm kia vậy mà lại tự xưng là “trẫm”! 

Trình Tử Nhạc sững sờ, suýt chút nữa thì từ cõi chết bật dậy vì kinh ngạc.

“Ý ngài là con chim này… Ừm, gà trụi lông này, rất có thể cũng là do người nào đó trong cung biến thành?” Chó đen lớn ở trước mặt Trình Tử Nhạc sủa vài tiếng.

Kỳ lạ là, dù là chó đen hay hồ ly, rõ ràng đều không nói tiếng người nhưng Trình Tử Nhạc vẫn có thể nghe hiểu bọn họ nói cái gì mà không tốn chút sức nào.

“Trẫm cũng không chắc.” Tiểu hồ ly nheo mắt nói: “Nhưng để an toàn thì cứ xác nhận trước vẫn hơn.”

“Vâng.” Chó đen lại sủa một tiếng, rõ ràng vẫn chưa quen cách diễn đạt bằng tiếng sủa, cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể.

Dứt lời liền ngoạm con Thanh Loan dưới đất rồi quay đầu rời đi.

Cuối cùng cũng giải quyết xong vật chướng mắt.

Tâm trạng của tiểu hồ ly vui vẻ, tung tăng nhảy lên gối, lắc lắc tai, sau đó lại nằm sát vào bên cạnh Hạ Nghiêu rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Sáng sớm hôm sau.

Lúc Hạ Nghiêu tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng tiểu hồ ly bên cạnh đâu, chỉ thấy Hoàng đế bệ hạ đang ngồi trước gương, dường như lại đang vật lộn với mái tóc rối.

“Tỉnh rồi à?” Thấy Hạ Nghiêu đã đứng dậy, Hàn Tấn thuần thục đưa lược tới trước mặt y, ra hiệu bảo y chải tóc giúp mình.

Hạ Nghiêu: “…” Tự nhiên đến thế cơ à?

Nhưng nghĩ đến khả năng người này là Tuyết Cầu, Hạ Nghiêu bỗng cảm thấy cũng không khó chấp nhận như vậy.

Đang lúc y còn do dự không biết nên thử thăm dò thế nào, người bên cạnh bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng như hơi mất tự nhiên mà nói.

“Trẫm… Trước giờ chưa từng thân cận với các phi tần trong hậu cung, đa số những phi tần đó là do Duệ Vương lợi dụng quan hệ với Thái hoàng thái hậu rồi đưa vào cung. Trẫm tạm thời giữ bọn họ lại chẳng qua là để xem sau này Duệ Vương sẽ hành động ra sao.”

“Nếu ngươi thật sự để ý, trẫm có thể cho bọn họ rời cung sớm, để bọn họ về nhà tự do thành thân, như vậy có được không?”

Hửm?

Hạ Nghiêu khẽ giật mình, suýt chút nữa thì không cầm vững cây lược trong tay, một lúc lâu sau mới tiêu hóa xong lời Hàn Tấn vừa nói.

“Không cần đâu, bọn họ là phi tử của Hoàng thượng, ta để ý làm gì?” Hạ Nghiêu ngừng một lúc mới mở miệng nói.

“Vậy sao?” Sắc mặt của Hoàng đế có hơi không vui, nghiêng người đến trước mặt Hạ Nghiêu: “Vậy nếu trẫm hy vọng ngươi để ý thì sao?”

Thật ra Hạ Nghiêu chưa nghe rõ lời của hắn, chỉ nhìn thấy đôi mắt nâu nhạt và đường nét quá mức tinh tế kia của hắn.

Sự không vui nơi chân mày chẳng những không khiến khuôn mặt người đối diện kém đẹp đi, ngược lại còn tô điểm thêm một nét rực rỡ khó tả. Hạ Nghiêu nhìn mà không nhịn được tim đập nhanh hơn, dường như khó mà liên hệ người này với tiểu hồ ly ngốc nghếch kia.

Nhưng cũng chỉ là dường như mà thôi.

Rất nhanh Hạ Nghiêu đã nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, hình như y đã từng nhắc những chuyện tương tự với Tuyết Cầu.

Lòng Hạ Nghiêu khẽ động.

“Hoàng thượng.”

Hạ Nghiêu cụp mắt xuống, hơi nghiêng người, giả vờ ngoan ngoãn dựa vào vai Hàn Tấn.

Hàn Tấn không chút phòng bị, để mặc y tựa vào bên cạnh mình.

“Xin Hoàng thượng thứ tội, ta…” Hạ Nghiêu đưa tay nắm chặt vạt áo của hắn, rõ ràng nghe thấy một tiếng “leng keng” vang lên.

Hạ Nghiêu tiếp tục siết lấy vạt áo giật hai cái, lại vang lên một tràng tiếng “leng keng leng keng” giòn vang.

Là tiếng chuông, chiếc chuông Thuỷ Vụ Linh đeo trên người Tuyết Cầu!

Hoàng đế bệ hạ cũng nhận ra có gì đó không đúng, lập tức muốn lui lại, nhưng lại bị thiếu niên túm lấy tay áo.

“Là chuông Thủy Vụ Linh đúng không? Ta đã nghe thấy rồi.” Hạ Nghiêu vội cúi đầu lục tìm, đáng tiếc chiếc chuông thật sự quá nhỏ, nhất thời không thể tìm thấy được.

“Chuông Thủy Vụ Linh gì chứ? Trẫm không hiểu ngươi đang nói gì!” Hàn Tấn vừa tránh né vừa cố giữ chặt áo choàng trên người.

Ngay lúc Hạ Nghiêu cảm thấy mình sắp nắm được sơ hở của hắn thì đột nhiên có người đẩy cửa phòng bước vào.

Người đến là Lâm công công.

Thấy hai người trong tư thế như vậy, Lâm công công há hốc miệng, sau đó từ từ quay người rời đi, giả vờ như chưa thấy gì rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Hạ Nghiêu: “…”

Ta không phải, ta không có, nghe ta giải thích đã!

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Kia là hơi thở của linh thúĐọcChương 2: Tiểu hồ ly đáng thương cuộn lại thành quả bóngĐọcChương 3: Bảo bối ngoan đừng sợ nhaĐọcChương 4: Ôm cây đợi hồĐọcChương 5: Đợi tối nay trẫm lật thẻ bài của ngươiĐọcChương 6: Cửu vĩ hồ tăng giá trị may mắnĐọcChương 7: Xin chúc mừng Hạ quý quânĐọcChương 8: Linh thú mớiĐọcChương 9: Ta chỉ muốn nuôi một linh thú là ngươiĐọcChương 10: Đừng nghịch, ta đang luyện đan đấyĐọcChương 11: Ăn lẩuĐọcChương 12: Người này thật sự là Hoàng đếĐọcChương 13: Được Hoàng đế coi trọngĐọcChương 14: Vương gia nào cơ?ĐọcChương 15: Linh thú trong truyền thuyếtĐọcChương 16: Nhất định sẽ đưa ngươi vềĐọcChương 17: Hoàng thượng có muốn nếm thử một miếng không?ĐọcChương 18: Tuyết Cầu sẽ chỉ thuộc về mình y thôi!ĐọcChương 19: Là người hiện tại được Hoàng đế sủng áiĐọcChương 20: Tuyết Cầu ngoan, đừng giận mãi thếĐọcChương 21: Bảo vệ chắc lãnh thổ của mìnhĐọcChương 22: Lễ vật là một cái chuôngĐọcChương 23 : Cái tính không thích gần gũi người khác đâu?ĐọcChương 24: Ngươi dùng bữa với trẫmĐọcChương 25: Ngọc bài môn phái bị úng nước rồiĐọcChương 26: Chim trụi lôngĐọcChương 27: Lời của Hoàng đếĐọcChương 28: Nghi ngờĐọc
Chương 29: Ta không biết ngươi nói gì · đang xemĐang đọc
Chương 30: Ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểmĐọcChương 31: Phát hiệnĐọcChương 32: Chỉ cần hôn trẫm một cáiĐọcChương 33: Quý quân xem có vui không?ĐọcChương 34: Kẹo bông hương sữaĐọcChương 35: Đuôi lại bắt đầu vẫyĐọcChương 36: Ngâm trong lọ giấmĐọcChương 37: Lửa Phượng HoàngĐọcChương 38: Trẫm chưa ăn noĐọcChương 39: Tiết thừa tướngĐọcChương 40: Sắp đột phá trúc cơĐọcChương 41: Từ Hoàng đế biến thành Tuyết CầuĐọcChương 42: Lục Hoàng tửĐọcChương 43: Giấc mơ này dự đoán cái gì?ĐọcChương 44: Nếu muốn ăn thì năn nỉ ta điĐọcChương 45: Có một loại bánh gọi là Kim Nguyên BảoĐọcChương 46: Ta có quà muốn tặng ngươiĐọcChương 47: Cười với gia một cái điĐọcChương 48: Cái gì gọi là hối hậnĐọcChương 49: Trên người ngươi có mùi rất thơmĐọcChương 50: Ai mang thai chứ?ĐọcChương 51: Mang thaiĐọcChương 52: Linh thạch có tồn tại trong thế giới nàyĐọcChương 53: Trẫm cũng muốn điĐọcChương 54: Thẩm mỹ độc đáo của Hạ quý quânĐọcChương 55: Khuôn mặt bà ta dần trở nên u ámĐọcChương 56: Đi tìm kho báu hay đi dã ngoại?ĐọcChương 57: Vận may của Tuyết Cầu đúng là vô địchĐọcChương 58: Cửu vĩ hồ khổng lồĐọcChương 59: Lại nhặt thêm một linh thúĐọcChương 60: Có trẫm chống lưng cho ái phiĐọcChương 61: Thỏ con biết điều chế đan dượcĐọcChương 62: Ta nghèo quáĐọcChương 63: Ta sẽ cạo sạch lông của Hoàng thượngĐọcChương 64: Hiện tượng lạĐọcChương 65: Sinh ra như thế nào?ĐọcChương 66: Đoàn tử sắp ra đờiĐọcChương 67: Cục bông trắngĐọcChương 68: Học làm chaĐọcChương 69: Đồ đôiĐọcChương 70: Gặp mặt Đồ CáchĐọcChương 71: Đóng gói chúng lại ném về Bắc CươngĐọcChương 72: Trong lòng trống rỗngĐọcChương 73: Mất trí nhớĐọcChương 74: Kế hoạch tranh sủngĐọcChương 75: Đẩy ra hay ôm lấy đều không đượcĐọcChương 76: Ta sẽ làm theo mong muốn của ngươiĐọcChương 77: Ái phi của ta vừa nói gì thế?ĐọcChương 78: Càng nhìn càng thấy giống Tuyết CầuĐọcChương 79: Ký ứcĐọcChương 80: Phần kếtĐọcChương 81: Phiên ngoại 1 - Về nhàĐọcChương 82: Phiên ngoại 2 - Thịt nướngĐọcChương 83: Phiên ngoại 3 - QuàĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang