Giai tần nhìn Hạ Nghiêu, hồi lâu không nói nên lời.
Vậy mà thật sự thành công rồi. Sao có thể chứ?
Nàng ta nhớ rất rõ, lúc trước khi ở Ngự Hoa Viên, vẻ mặt Hoàng đế hiện rõ sự không kiên nhẫn, không trách phạt Hạ Nghiêu vì va chạm với đoàn ngự giá của Hoàng đế đã là may lắm rồi, thế mà bây giờ còn triệu thẳng qua thị tẩm.
Giai tần càng nghĩ càng thấy không đúng, kéo giật lấy tiểu thái giám đến truyền lời: “Ngươi không nghe nhầm đấy chứ, đúng là Hoàng thượng triệu y đến thị tẩm chứ không phải vì chuyện khác à?”
“Đúng vậy.” Tiểu thái giám nhìn Hạ Nghiêu với vẻ mặt lấy lòng: “Chúc mừng chủ tử, từ trước đến nay Hoàng thượng chưa từng triệu phi tần nào đến ngự tiền hầu hạ, ngài là người đầu tiên, có thể thấy Hoàng thượng rất coi trọng ngài.”
Tuy Hạ Nghiêu rất vui khi kế hoạch thành công, nhưng nghe mấy người cứ thị tẩm này thị tẩm nọ, y không kìm được có chút lúng túng, chỉ đành cười gượng đứng tại chỗ.
“Vậy mà là thật…” Giai tần ôm trán, luôn có cảm giác giống như bản thân đang nằm mơ vậy. Nàng ta quay đầu dùng vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm Hạ Nghiêu.
“Tốt quá rồi.” Sau khi cơn kinh ngạc ban đầu qua đi, Thư phi rất mừng cho Hạ Nghiêu, vội vàng lấy bạc nhét cho tiểu thái giám đến đưa tin: “Đa tạ công công. Nhưng mà đây cũng là lần đầu của Hạ công tử, y không hiểu quy củ trong này, dám hỏi công công, về sau có cần phải chuẩn bị thêm gì khác không?”
“Có quy củ gì đâu.” Tiểu thái giám cũng không từ chối, cười tủm tỉm nhận lấy bạc: “Đến hoàng hôn thì sẽ có xe ngự giá đến đón. Hạ chủ tử chỉ cần sửa soạn cho tươm tất, yên tâm đợi trong Trữ Tú Cung là được rồi.”
Sau khi Giai tần tiễn tiểu thái giám rời đi, nàng ta hơi chua xót nhìn Hạ Nghiêu.
“Tốt thật đấy, vẫn còn chưa phong chức vị gì cả, thế mà đã có cơ hội đến Dưỡng Tâm Điện, có thể thấy Hoàng thượng thật sự rất thích ngươi.”
“Thôi được rồi.” Thư phi vỗ vỗ vào nàng ta một cái: “Thứ đã định không phải của ngươi thì dù cưỡng cầu cũng chẳng có ích gì. Chi bằng hãy nghĩ xem sau này có thể xin một ân điển để được ra khỏi cung không, rồi tìm một người thật sự vừa ý, chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc bị nhốt trong hậu cung sao?”
Giai tần nghĩ cũng phải, nàng ta có Thái hậu chống lưng, biết đâu trong tương lai thật sự có cơ hội được ra khỏi cung, đúng là tốt hơn ở trong cung thật.
“Ấy, đã đến giờ này rồi.” Thư phi nhìn sắc trời, vội vàng kéo Hạ Nghiêu đứng dậy: “Mau mau, chắc còn khoảng hai ba canh giờ nữa là trời tối rồi, phải mau chóng tắm rửa chải chuốt cho ngươi, thay bộ xiêm y khác, tốt nhất là dùng thêm chút hương xông gì đó. Thị tẩm là chuyện lớn, không thể để lần đầu tiên đã xảy ra sai sót.”
Hạ Nghiêu: “…” Hương, hương xông thì không cần đâu nhỉ?
Tuy Hạ Nghiêu cực lực phản đối hương xông, nhưng dưới sự kiên trì của Thư phi, cuối cùng y vẫn phải xông một chút mùi hương lên cổ và tay áo.
Đoàn Tử là cửu vĩ hồ, khứu giác nhạy hơn linh thú thông thường, khi ngửi thấy mùi hương xông lập tức ra vẻ sắp ngất đến nơi, uể oải nằm liệt trên đầu gối Hạ Nghiêu.
Hạ Nghiêu dùng vải mềm lau hương xông trên tay áo, đưa tay chọc chọc vào tai Đoàn Tử.
“Sao thế, không chịu nổi à? Nếu đã ngất đi thì chỉ đành để con ở chỗ Thư phi trước vậy, đợi ngày mai ta sẽ qua đón con.”
Đoàn Tử giật nảy mình, dùng vuốt ôm chặt lấy Hạ Nghiêu.
“Chắc chắn muốn đi cùng sao?” Hạ Nghiêu xoa đầu nó: “Bây giờ phụ hoàng của con đã mất trí nhớ, lại không biết cách để thu lại linh khí quanh thân. Nếu bây giờ con đến đó, biết đâu lại bị như trưa hôm nay thì sao.”
Đoàn Tử lắc đầu lia lịa, tỏ ý lúc trước chỉ là hơi không quen, đợi quen rồi sẽ không có vấn đề gì.
“Thôi được.” Hạ Nghiêu không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ hy vọng tối nay mọi chuyện có thể thuận lợi.
Hoàng hôn còn chưa tới mà xe ngự giá đã đến đón Hạ Nghiêu đi, nhưng đích đến lại không phải là Dưỡng Tâm Điện như y đã nghĩ trước đó, mà là Dao Hoa Cung ngay sát bên cạnh Dưỡng Tâm Điện.
Hạ Nghiêu hơi nghi hoặc, không nhịn được mà hỏi tiểu thái giám đánh xe một câu.
“Hạ chủ tử không biết đó thôi.” Tiểu thái giám ân cần cười: “Mấy ngày trước Hoàng thượng bị mất ngủ, mời thái y đến mấy lần rồi mà cũng không khá hơn. Cuối cùng nghe theo kiến nghị của Quốc sư, dứt khoát đổi một nơi khác để ở, rốt cuộc không thuốc tự khỏi.”
“Bây giờ trong cung ai cũng nói thế đấy ạ, chắc Dao Hoa Cung là một nơi có phong thủy tốt, không biết Hoàng thượng có dời cả nơi mà thường ngày ngài ấy hay triệu kiến các đại thần đến Dao Hoa Cung luôn không.”
Cái này… Chỉ có thể nói, thói quen thật sự là một thứ rất khó bỏ. Sau đó thì Hạ Nghiêu cũng không hỏi gì thêm, cả đoạn đường y chỉ suy nghĩ xem lát nữa nên làm thế nào để tìm lại ký ức giúp Hoàng đế.
Nói thẳng ra luôn thì chắc chắn là không được rồi. Lúc trước ở Trữ Tú Cung, y đã cẩn thận xác minh. Tuy mọi thứ trước mắt đều do ảo cảnh tạo ra, nhưng những người trong đó hầu hết là thật, các quỹ đạo hành động ngoài những chỗ cực kỳ đặc biệt ra, về cơ bản đều phù hợp với logic hành vi vốn có của bản thân họ.
Điều đó cũng có nghĩa là, nếu y bất chấp tất cả mà thẳng thừng vạch trần sự thật đối phương đã mất trí nhớ, đồng thời lại không tìm được thêm chứng cứ xác thực đáng tin cậy, như vậy rất dễ bị bắt lại vì bị xem là kẻ khả nghi. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ càng thêm phiền phức.
Vừa không thể để mình trông có vẻ khả nghi, vừa phải phá vỡ ảo cảnh, dẫn dắt đối phương nhớ lại ký ức quá khứ, đồng thời còn phải để ý đến thân phận lúc này, không thể có quá nhiều hành động vượt quá giới hạn.
Hạ Nghiêu vắt óc suy nghĩ, vô thức véo đuôi Đoàn Tử. Dĩ nhiên, đến cuối cùng y cũng đành bất lực.
Thật ra vẫn còn một cách cuối cùng, đó là nhân lúc Hàn Tấn không đề phòng rồi dùng pháp thuật biến hắn thành Tuyết Cầu. Đến lúc đó sự thật mới là bằng chứng rõ ràng nhất, dù y có nói gì thì Hoàng đế cũng chỉ đành chấp nhận.
Đoàn Tử rên ư ử một tiếng, dường như cảm nhận được sự căng thẳng của Hạ Nghiêu, nó bèn đặt nhẹ đầu lên trên cổ tay y.
Sau khi Hạ Nghiêu sắp xếp lại kế hoạch từ đầu đến cuối một lượt, cuối cùng xe ngự giá cũng dừng lại bên ngoài Dao Hoa Cung. Tiểu thái giám đánh xe đưa tay đỡ y xuống.
“Hạ chủ tử cẩn thận dưới chân. Ngài cứ đi thẳng về phía trước, qua khỏi cánh cổng đó chính là Dao Hoa Cung. Trước đây trong cung chưa từng có phi tần nào được thị tẩm, cho nên cũng không có quá nhiều quy củ về phương diện này. Lát nữa ngài không cần lo lắng, cứ việc gọi người dẫn ngài vào là được.”
“Đa tạ công công.” Hạ Nghiêu đưa cho đối phương bạc thưởng rồi ngẩng đầu nhìn cánh cổng cung quen thuộc cách đó không xa, tâm trạng căng thẳng lúc nãy lại càng nặng nề thêm. Nhưng dù có căng thẳng đến đâu thì cuối cùng vẫn phải đối mặt.
Bước xuống xe ngự giá, Tổng quản Lâm công công đang ở trong Dao Hoa Cung rất nhanh đã ra đón, có hơi tò mò trong lòng mà đánh giá vị nam phi mới vào cung này.
Tuy trong cung đều đồn rằng Hoàng đế không thân cận với các phi tần trong hậu cung là vì chỉ thích nam nhân, nhưng Lâm công công lại biết sự thật không phải như vậy. Nam nhân cũng được, nữ nhân cũng chẳng sao, căn bản là do đương kim Hoàng đế không thích để bất cứ ai đến gần, thậm chí ngay cả việc mặc xiêm y, tắm rửa hàng ngày cũng chưa bao giờ để cung nhân bên cạnh hầu hạ.
Lúc đầu nghe nói có nam phi sắp vào cung, Lâm công công còn khá xem thường người này. Kết quả ai ngờ được cú va chạm ở Ngự Hoa Viên kia không những không khiến Hoàng đế chán ghét, mà ngược lại còn làm hắn để tâm, đặc biệt gọi đối phương đến Dao Hoa Cung thị tẩm.
Lâm công công thầm kinh ngạc nhìn Hạ Nghiêu, dung mạo rất tuấn tú, đôi mắt cũng trong sáng đẹp đẽ, còn lại thì không nhìn ra có điểm gì đặc biệt.
“Lâm công công?” Vẻ mặt Hạ Nghiêu nghi hoặc hỏi.
“Ồ, Hạ chủ tử mời đi lối này.” Lâm công công hoàn hồn lại, vội vàng đổi sang một nụ cười ân cần: “Hoàng thượng đã xử lý xong công vụ, bây giờ đang ở bên trong đọc sách. Tiểu nhân không tiện vào trong, ngài có việc gì cứ trực tiếp cho truyền một tiếng là được.”
“Làm phiền công công rồi.”
Hạ Nghiêu định thần lại, không nói thêm gì, tiến lên đẩy cửa phòng ra.
Ngoài cửa sổ trời đã tối, trong phòng thắp mấy ngọn cung đăng. Dưới ánh nến mờ nhạt, Hàn Tấn mặc bộ thường phục màu trắng trăng, đang thờ ơ, nhàn tản mà lật cuốn sách trong tay.
Hạ Nghiêu tiến lên hành lễ, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy đối phương đáp lại, đành phải tiến lại gần một chút, giả vờ tò mò.
“Hoàng thượng đang xem gì vậy…”
Hàn Tấn “Rầm” một tiếng gấp sách lại, hơi không vui mà cắt ngang lời y: “Ta biết ngươi là người do Duệ Vương đưa vào, cho nên trưa nay đột nhiên ngươi va vào người ta rốt cuộc là muốn làm gì? Tranh sủng sao, hay là có ý đồ gì khác?”
Hàn Tấn nói xong lại không khỏi có chút hối hận. Thật ra hắn không muốn nói thẳng thừng như vậy, nhưng kể từ khi gặp Hạ Nghiêu, hắn cứ luôn có một cảm giác bồn chồn không tên.
Nhất là sau khi biết rất có thể đối phương là người do Duệ Vương phái tới, hắn lại càng hận không thể lôi Duệ Vương ra ngoài lăng trì, nghiền xương thành tro.
Hạ Nghiêu chớp chớp mắt, tiếp tục dựa sát vào: “Đúng là ta đã nhờ quan hệ của Duệ Vương để vào cung, chuyện này không sai, nhưng ta lại không có ý định làm việc cho Duệ Vương. Ta vào cung, hoàn toàn là vì trong lòng mến mộ Hoàng thượng.”
“Ngươi nói gì?” Hàn Tấn sững người, hắn hoàn toàn không ngờ rằng đối phương sẽ trả lời như vậy.
“Là thật đó ạ. Ngày đó ta ở ngoài cung tình cờ gặp được Hoàng thượng, từ đó nhất kiến chung tình. Cho nên đã không tiếc tiêu sạch toàn bộ tiền tiết kiệm, tìm bằng hữu của phụ thân lúc sinh thời rồi thông qua Duệ Vương để đưa ta vào trong cung.”
Khóe môi Hạ Nghiêu cong lên, hạ thấp giọng: “Hoàng thượng hãy nhìn ta cho kỹ xem, có cảm thấy chỗ nào quen mắt không?”
Vì xiêm y trên người Hạ Nghiêu khá mỏng manh, cùng với động tác nghiêng về phía trước, vạt áo hơi hé mở để lộ ra mùi hương xông thoang thoảng từ bên trong.
“Ngươi…” Hàn Tấn quay mặt đi, đang không biết nên nói gì thì đột nhiên nhìn thấy một con tiểu hồ ly đầy lông tơ ló đầu ra từ trong áo của Hạ Nghiêu, mắt sáng lấp lánh nhìn về phía mình.
“Đây là thứ gì?” Vừa rồi Hàn Tấn còn có chút rung động, bây giờ sắc mặt lập tức sa sầm.
“Đây là Đoàn Tử.” Hạ Nghiêu vội vàng bế nhóc tiểu hồ ly ra, giơ lên trước mặt người đối diện: “Hoàng thượng nhìn xem có cảm thấy rất quen mắt không?”
Đoàn Tử giũ giũ tai, hơi rụt rè vẫy đuôi.
Hai mắt Hoàng đế bệ hạ hơi nheo lại. Quen mắt hay không hắn không rõ, hắn chỉ nhớ lúc trưa vì cái thứ nhỏ này mà Hạ Nghiêu đã lờ thẳng mình đi, thậm chí ngay cả lời còn chưa nói xong đã tự ý rời khỏi.
Một cơn ghen tuông ngập trời đột nhiên dâng lên trong lòng.
“Người đâu.”
Căn bản không đợi Hạ Nghiêu phản ứng, Hàn Tấn đã xách thẳng Đoàn Tử lên, giơ tay ném cho Lâm công công vừa nghe tiếng truyền gọi đang bước vào phòng.
“Chăm sóc cẩn thận, đợi sáng mai hãy đưa qua đây.”
“Vâng.” Tuy Lâm công công không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm chặt tiểu hồ ly trong lòng, xoay người rời khỏi phòng.
“Ấy?” Hạ Nghiêu giật mình kinh hãi, vừa định đuổi theo đã bị người trước mặt đè xuống sập.
Cứ cảm thấy diễn biến của sự việc có vẻ không ổn lắm, Hạ Nghiêu tranh thủ thời gian tỏa ra linh khí, cố gắng biến người đối diện về lại dáng vẻ ấu hồ nhưng thử mấy lần vẫn không thành công.
Vậy mà lại thất bại. Sao có thể chứ?
Hạ Nghiêu trợn tròn mắt, còn chưa kịp suy nghĩ hành động tiếp theo đã thấy Hoàng đế bệ hạ nhìn xuống y từ trên cao, giọng điệu thờ ơ.
“Ngươi tốn bao công sức diễn một màn kịch thế này chẳng phải là muốn tranh sự sủng ái của ta sao. Được thôi, vậy ta sẽ chiều theo ý nguyện của ngươi.”
Hạ Nghiêu: “…” Ta không phải, ta không có, ngươi nghe ta giải thích đã!