Những ngày tháng đủ đầy luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là ngày thứ mười lăm Hạ Nghiêu về nhà. Nếu tính theo tốc độ thời gian trôi thì ở thế giới bên kia chắc đã qua một tháng, cho dù Hạ Nghiêu có quyến luyến đến đâu thì cũng đã đến lúc phải quay về.
Sáng sớm, Hạ Nghiêu không ra ngoài mà ngồi trong phòng sắp xếp các món quà chia tay nhận được mấy ngày qua. Hầu hết là linh thạch và pháp khí, còn lại cũng có những vật dụng sinh hoạt hiện đại do các sư tỷ gửi tặng.
Hàn Tấn ngồi bên cạnh Hạ Nghiêu, vừa ăn điểm tâm trên bàn vừa nhìn y đánh dấu các vật phẩm rồi cẩn thận đặt vào trong chiếc hộp đựng đồ có vỏ trong suốt.
“Chẳng phải ngọc bài môn phái trong tay ngươi có chức năng cất giữ đồ vật à, tại sao không cho thẳng vào trong đó?” Hàn Tấn nghi hoặc hỏi.
“Có chức năng cất đồ.” Hạ Nghiêu cầm một hộp gia vị lẩu lên, đánh dấu dưới đáy hộp xong rồi đặt sang bên cạnh: “Tiếc là bên trong ngọc bài môn phái không có ngăn chia, tất cả đều bị chất đống vào với nhau. Có ít đồ thì còn đỡ, nhưng nếu quá nhiều thì rất dễ không tìm thấy thứ mình cần ở đâu.”
Hàn Tấn gật đầu, rảnh rỗi không có việc gì làm bèn tiện tay lấy một cuốn sổ để giết thời gian. Đến khi mở ra mới phát hiện đây không phải cuốn sách như hắn tưởng mà là những tấm ảnh màu sắc tươi sáng.
Trong tấm ảnh trên cùng, Hàn Tấn nhìn thấy chính mình và Hạ Nghiêu. Nếu nhìn kỹ có thể thấy địa điểm trong tấm ảnh đó chính là ở trong cấm địa của Sơn Hải Tông. Phông nền là một cái ao lớn, bên bờ ao đặt rất nhiều giá nướng thịt bằng sắt.
Xung quanh có đệ tử, trưởng lão, còn có sư phụ của Hạ Nghiêu. Gần như trong tay ai cũng cầm một xiên thịt nướng ăn ngon lành, chỉ có con rồng nhỏ vừa bay ra khỏi ao là đang vùi đầu vào trong đuôi, rõ ràng đã rơi vào trạng thái tự kỷ sâu sắc.
“Phụt.” Hạ Nghiêu lại gần xem, không nhịn được bật cười: “Hôm đó ta thật sự không cố ý đâu. Ai mà ngờ chưa đến một giờ nó đã chui ra rồi, còn không kịp dọn dẹp.”
“Mấy tấm ảnh này chính là “ảnh chụp” mà ngươi nói lúc trước à?” Hàn Tấn đẩy cuốn sổ sang.
“Đúng vậy.” Hạ Nghiêu gật đầu, đưa tay lật album sang trang thứ hai.
Phông nền của trang này không phải ở trong Sơn Hải Tông, mà là ở một quán KTV trong trung tâm thành phố. Hôm đó Hạ Nghiêu định dẫn Hàn Tấn ra phố đi dạo, không ngờ lại đột xuất nhận được điện thoại của một người bạn học cấp ba cũ. Sau khi biết Hạ Nghiêu đã trở về, người kia nhất quyết bắt y phải đến tham dự buổi họp lớp ngày hôm đó.
Nói ra cũng có chút lúng túng. Vì năm đó Hạ Nghiêu bị sét đánh trúng, sau khi chết căn bản không để lại thứ gì, đến nỗi sư phụ và mọi người đều không chịu chấp nhận sự thật là y đã không còn nữa.
Không những giữ lại số điện thoại cũ của y mà ngay cả khi có bạn bè đến hỏi thăm, bọn họ cũng không chịu nói thật, chỉ thống nhất một lời là Hạ Nghiêu bị bệnh phải ra nước ngoài chữa trị.
Lợi ích là các giấy tờ và số điện thoại của Hạ Nghiêu ở bên này đến tận bây giờ đều có thể sử dụng bình thường. Tác hại là y cần phải dựng lên cả một câu chuyện đi nước ngoài chữa bệnh cho bản thân.
Chỉ có trời mới biết y đã qua mặt mọi người như thế nào.
Nhìn mấy bức ảnh bạn học cấp ba, Hạ Nghiêu cười cười, đưa tay lật sang trang tiếp theo của album.
Nội dung của trang tiếp theo phong phú hơn nhiều. Vòng quay ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc, thuyền cướp biển và vòng đu quay cao chọc trời.
Đoàn Tử hóa thành hình người, đội một chiếc nơ bướm màu đỏ rực đang khó khăn mà nắm lấy quả bóng bay nhiều màu trong tay.
Sau khóa huấn luyện cấp tốc của sư phụ Hạ Nghiêu, bây giờ Đoàn Tử đã có thể ở trạng thái hình người mà không mọc ra tai hồ ly nữa. Để khuyến khích nó biến về hình người càng nhiều càng tốt, Hạ Nghiêu thường xuyên ôm nó ra ngoài chơi.
Lần đầu tiên đến công viên giải trí, suốt cả quá trình Đoàn Tử đều phấn khích không thôi. Nếu không phải bị hai người cha thay phiên nhau bế, e là nó đã biến về dạng tiểu hồ ly, nhảy thẳng vào trong đám người rồi.
“Chỗ này không tệ, sau khi quay về có thể đi thêm lần nữa.” Hàn Tấn nhìn tấm ảnh nhà ma ở phía sau, cảm thấy có chút chưa thỏa mãn.
“Chẳng phải Hoàng thượng sợ ma sao, sao lại muốn đi nữa?” Hạ Nghiêu không nhịn được cười hỏi.
“Đúng là sợ ma.” Hàn Tấn nói với vẻ đương nhiên: “Nhưng phải sợ hãi mới thú vị, nếu không thì có ý nghĩa gì đâu.”
Hạ Nghiêu hồi tưởng lại khung cảnh ngày hôm đó, y nhanh chóng lắc đầu nói: “Thôi bỏ đi, ngươi cứ hễ căng thẳng là không kiểm soát được linh khí, làm cho đạo cụ nhà ma bay loạn khắp nơi. Nếu đến thêm mấy lần nữa, chắc nhân viên ở đó sẽ bị ngươi dọa cho phát bệnh mất.”
Trên mặt Hàn Tấn đầy sự tiếc nuối.
Hạ Nghiêu lại lật album trong tay. Tấm ảnh ở trang này tương đối lớn, gần như chiếm trọn cả trang, là ảnh chụp tập thể của cả Sơn Hải Tông. Ngoài một sư tỷ đang đi học ở nơi khác ra thì tất cả mọi người trong tông môn, bao gồm cả linh thú khế ước của mỗi người đều có mặt ở đây.
Hạ Nghiêu đứng bên cạnh sư phụ và sư huynh, bên cạnh là Hàn Tấn đang bế Đoàn Tử trong hình dạng tiểu hồ ly, nụ cười trên mặt y không được tự nhiên cho lắm.
Cũng không thể trách Hạ Nghiêu cười không nổi. Thực sự là vì bây giờ Hàn Tấn không thể thu liễm uy áp của bản thân, đến nỗi tất cả các linh thú dưới cấp cao khi nhìn thấy hắn đều như thể gặp phải thiên địch, kinh hãi la hét không ngừng.
Cảnh tượng ngày chụp ảnh tập thể khỏi phải nói là hỗn loạn đến mức nào. May mà có sự giúp đỡ của việc chỉnh sửa ảnh hậu kỳ mới có được một tấm ảnh chụp tập thể môn phái miễn cưỡng coi được này.
À đúng rồi, người phụ trách chỉnh sửa ảnh chính là sư phụ của Hạ Nghiêu.
Đôi lúc Hạ Nghiêu còn nghi ngờ rốt cuộc trên đời này có thứ gì mà sư phụ của y không biết làm không.
Lật tấm ảnh, mặt sau là những lời nhắn gửi chia tay được viết bằng đủ các màu mực.
“Ăn uống đầy đủ, tu luyện chăm chỉ và nhớ đưa bé cưng về chơi nhiều hơn nhé!” Đây là lời sư huynh để lại.
“Chuyến đi này đường xa, mong Hoàng thượng hãy chăm sóc cẩn thận cho A Nghiêu.” Đây là lời nhắn sư phụ gửi cho Hàn Tấn.
“Đừng tưởng chỉ đền linh thạch là xong, đợi lần sau quay về sư bá sẽ tính sổ với con tiếp!” Đây là lời sư bá phòng luyện đan để lại.
“Em nhớ ăn đồ ăn vặt anh đã mang cho em nhé”, “Quần áo để ở dưới cùng rồi đấy”, “Sớm về nha”, “Chú ý sức khỏe”, “Đừng quá sức”, “Có chuyện gì nhớ nói ra”.
Sư huynh, sư tỷ, các trưởng lão trong tông môn, cả những đệ tử mới nhập môn mấy năm gần đây mà ngay cả Hạ Nghiêu cũng không gọi được tên, những dòng chữ nhỏ chi chít đã viết kín cả mặt sau tấm ảnh. Hạ Nghiêu nhìn một lúc lâu, hốc mắt không kìm được mà hơi đỏ lên.
Chú ý đến vẻ mặt của y, Hàn Tấn đưa tay ôm y vào lòng: “Nhiều nhất là ba bốn tháng nữa, đợi tình hình bên đó ổn định ta sẽ lại đưa ngươi và Đoàn Tử trở về.”
Hạ Nghiêu vùi mặt vào trong xiêm y của người bên cạnh, một lúc lâu sau mới gật đầu.
Ban đêm tại trung tâm cấm địa.
Sau khi Hạ Nghiêu nghe những lời dặn dò cuối cùng của sư phụ và sư huynh, y nhận lấy Đoàn Tử đã ngủ say rồi xoay người đi đến cạnh Hàn Tấn.
Sương mù dày đặc bốc lên, thế giới trước mắt nhanh chóng tan biến.
Trong lúc truyền tống, đột nhiên Hạ Nghiêu nhớ ra một chuyện, vội vàng níu lấy Hàn Tấn: “À này, vừa rồi quên hỏi sư huynh, mấy ngày nay con mãng xà vảy xanh chắc là không có biến hóa gì đặc biệt chứ?”
“Không có.” Hàn Tấn vỗ về an ủi y: “Đừng nghĩ nhiều quá. Chẳng phải trước đây ngươi đã nói linh thú cấp cao sau khi đến gần ta sẽ hóa thành hình người chỉ là một khả năng, chứ không phải nhất định sẽ xảy ra.”
“Hơn nữa nghĩ ngược lại mà xem, có lẽ đây là một chuyện tốt cũng không chừng.” Hàn Tấn tiếp tục an ủi.
“Thôi được.” Hạ Nghiêu hít một hơi thật sâu rồi thầm cầu nguyện trong lòng.
Ngày thứ hai sau khi Hạ Nghiêu rời đi, tiểu viện trên ngọn núi chính của Sơn Hải Tông.
Bỗng nhiên sư huynh cảm thấy trên người hơi nặng, mơ mơ màng màng mở mắt ra bỗng nhiên nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt mặc bộ quần áo màu xanh đang ngồi đối diện mình.
Người đàn ông có dung mạo lạnh lùng, mái tóc dài màu xanh đậm, chăm chú nhìn sư huynh một lát, sau đó quyến luyến tựa đầu lên vai anh ấy.
Cả người sư huynh cứng đờ.
[Chuyện đại khái là như vậy. Tóm lại nếu có một ngày nào đó, Tử Câm đột nhiên hóa thành hình người, xin sư huynh đừng hoảng sợ, cứ xem như là món quà chia tay mà sư đệ tặng cho anh nhé.]
[Yên tâm nhận lấy, không cần cảm ơn.]
[Sư đệ Hạ Nghiêu kính bút, mùa xuân năm Nguyên Xương thứ sáu.]