Sau khi rời khỏi Tư Thiên Đài, suốt đường đi Hạ Nghiêu đều cúi đầu trầm tư, bởi y cảm thấy mấy chuyện xảy ra tối nay hơi kỳ quái, nhưng lại không tài nào xâu chuỗi chúng lại với nhau được.
Giống như dưới chân y đang giẫm phải sương mù vậy, căn bản không tìm ra được manh mối.
“Hoàng thượng thật sự không có chuyện gì đang giấu ta sao?” Đi được nửa đường, đột nhiên Hạ Nghiêu ngẩng đầu hỏi.
“Không, sao có thể chứ.” Hàn Tấn nhanh chóng lắc đầu rồi đến gần khoác lấy vai y: “Sao trẫm có thể có chuyện gì giấu ngươi được chứ?”
Nói xong hắn lại bổ sung một câu: “Cho dù có chuyện gì tạm thời chưa thể nói ra thì cũng là vì thời cơ chưa thích hợp, đợi đến lúc nào đó rồi tự nhiên trẫm sẽ nói hết cho ngươi biết.”
“Ví dụ như, tại sao vừa rồi thái độ của Quốc sư đối với ta lại kỳ quái như vậy?” Hạ Nghiêu nghi ngờ hỏi.
Biểu cảm trên mặt Hàn Tấn khựng lại một lát rồi bình thản gật đầu: “Đúng vậy, chuyện này liên quan đến bí mật của Quốc sư, trẫm không tiện nói chi tiết, sau này quý quân từ từ sẽ biết.”
Mặc dù vẫn cảm thấy có chỗ nào đó hơi kỳ lạ, nhưng vì chuyện này liên quan đến bí mật của chính Quốc sư nên Hạ Nghiêu cũng không tiếp tục hỏi nữa.
Bữa tối có ngó sen ngào mật ong và cá hấp, nhưng vì trong lòng Hạ Nghiêu đang suy nghĩ chuyện khác nên y ăn không nhiều lắm, chỉ ăn qua loa cho no bụng rồi buông đũa.
Sau bữa ăn, Hoàng đế bệ hạ lại biến về hình dạng tiểu hồ ly, nằm bò trong lòng Hạ Nghiêu để y chải lông cho mình.
Nhân lúc chải lông, Hạ Nghiêu tranh thủ giúp đối phương khai thông kinh mạch. Trong lúc này, y phát hiện tình trạng linh khí mất cân bằng lúc trước dường như đã có dấu hiệu chuyển biến.
Tuy dấu hiệu này không rõ ràng, nhưng dù sao cũng đang tiến triển theo hướng tốt, coi như cũng thấy được chút hy vọng.
Chỉ tiếc là pháp khí huấn luyện lúc trước đã bị tiểu hồ ly làm hỏng, hiện giờ không có cách nào sửa chữa được nữa, nếu không thì vẫn có thể lấy ra dùng tiếp, biết đâu lại có thể rút ngắn thời gian cân bằng và khôi phục.
“Ứ ưm?” Phát hiện Hạ Nghiêu đứng im tại chỗ không động đậy, tiểu hồ ly dùng móng vuốt khều khều chiếc lược, ra hiệu cho y tiếp tục chải lông trên đuôi.
Cửu vĩ hồ chính là không tốt ở điểm này, có nhiều đuôi mà lông lại dài, nếu không chăm sóc cẩn thận thì rất dễ bị rối vào nhau.
Sau khi giúp Hàn Tấn chải xong chín cái đuôi, đột nhiên Hạ Nghiêu nhớ ra một chuyện quan trọng hơn: “Suýt nữa thì quên hỏi, tuy ta cũng được coi là phi tần trong hậu cung, nhưng chắc là hàng ngày không thể thoải mái đến Di Cảnh Cung thỉnh an Thái hậu đúng không?”
Đúng là không thể.
Tiểu hồ ly gật đầu, Hạ Nghiêu là nam phi, tuy không có quy củ rõ ràng nhưng đúng là không tiện một mình đi gặp Thái hậu hoặc Thái hoàng thái hậu.
“Vậy chỉ có thể để Hoàng thượng đưa ta đi thôi.” Hạ Nghiêu cất chiếc lược đi rồi cân nhắc một lát mới nói: “Nhưng không biết làm thế có gây chú ý quá không.”
“Ứ?” Tiểu hồ ly vểnh tai lên, muốn hỏi tại sao đột nhiên y lại muốn đến thỉnh an Thái hậu.
“Không phải đến thỉnh an.” Hạ Nghiêu xoa tai hắn: “Ta vừa mới đến Tư Thiên Đài nhờ Quốc sư đại nhân giúp đỡ, chính là để hắn giúp ta tính toán xem nguồn gốc của đám hắc khí trong cung Thư phi. Kết quả tính ra có lẽ liên quan đến Thái hậu, hoặc nói đúng hơn là Di Cảnh Cung.”
Nói là tính ra được thì kỳ thực cũng không chính xác, nói một cách nghiêm túc thì phải là trước khi Quốc sư giúp xem bói, đột nhiên Hạ Nghiêu được linh tính mách bảo, nhớ lại đám hắc khí kỳ quái mà y từng thấy trong Di Cảnh Cung lúc trước, đối chiếu hai việc này với nhau, đương nhiên sẽ có được đáp án.
“Ư.” Tiểu hồ ly gật đầu, ý bảo ngày mai không có chuyện gì, có thể đưa y đến Di Cảnh Cung.
Chỉ có điều trước nay mối quan hệ của hắn với Thái hậu vốn không hòa thuận, lại thêm trước đó có mấy lần tan rã trong không vui, có lẽ thái độ của bà ta sẽ không tốt lắm, nên hắn muốn Hạ Nghiêu chuẩn bị tâm lý từ trước.
“Không sao cả.” Hạ Nghiêu thờ ơ nói: “Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc ta làm sau này, thái độ của bà ta có tốt hay không thì cũng như nhau cả thôi.”
Cuối cùng cũng chải lông xong, tiểu hồ ly giũ đuôi rồi dùng móng vuốt khều vạt áo của Hạ Nghiêu, ý hỏi chuỗi Phật châu mà Thư phi đưa cho y lúc trước để ở đâu, hắn muốn xem thử.
“Phật châu?” Hạ Nghiêu sững người một lát mới phản ứng lại, y luống cuống nhanh tay cất món đồ khác đi rồi mới lấy chuỗi Phật châu được gói trong túi vải ra.
“Chỉ là Phật châu bình thường thôi, nhưng ta nghe Thục phi nói, hình như chuỗi Phật châu này đã được cao tăng trong chùa trì chú, cho nên chắc là có chút tác dụng đối với oán hồn.”
“Ứ.” Tiểu hồ ly nhận thấy động tác của y có vấn đề, vội vàng rúc đầu lại gần vạt áo y, muốn xem thử rốt cuộc bên trong còn giấu thứ gì khác nữa không.
“Đừng có lục nữa, thật sự chỉ có Phật châu thôi.” Hạ Nghiêu xách gáy tiểu hồ ly lên, nhưng y lại không để ý vạt áo bị móng vuốt của tiểu hồ ly khều phải, khiến chiếc hộp ngọc vốn được giấu bên trong cứ thế lăn ra ngoài.
Ánh mắt của một người và một hồ ly đồng thời nhìn về phía đó.
Hạ Nghiêu phản ứng lại trước, vội vàng bịt mắt của tiểu hồ ly, đồng thời nhặt chiếc hộp ngọc bị rơi ra cất kỹ lại.
Tiếc là y không đề phòng việc tiểu hồ ly biến trở về hình người, hắn nhờ vào ưu thế chiều cao của bản thân mà giành lấy chiếc hộp ngọc trước một bước.
Nhìn lướt qua mấy chữ khắc trên hộp ngọc, Hoàng đế bệ hạ khẽ nhướng mắt rồi nhìn người trước mặt với vẻ như cười như không mà nói: “Cái này là do Thư phi tặng cho ngươi?”
Hạ Nghiêu: “…”
Y sai rồi.
Lẽ ra ngay từ lúc phát hiện có gì đó không ổn, y nên vứt ngay chiếc hộp ngọc đi, chứ không phải chỉ vì ngọc bài đã quá nhiều rồi mà y lại lười biếng bỏ luôn cả hộp ngọc cùng với Phật châu vào trong lòng.
Quá đỗi ngượng ngùng, nhưng Hạ Nghiêu lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm kiểu “vò mẻ không sợ nứt”, nên y dứt khoát bất chấp tất cả mà nói: “Đúng vậy đó, chính là Thư phi tặng cho ta, thì sao nào?”
“Ngươi có biết thứ này dùng để làm gì không?” Hàn Tấn tiếp tục cười hỏi.
Hạ Nghiêu cố gắng kìm nén cảm xúc muốn trợn mắt.
Thời đại internet rồi, chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy chứ.
Chỉ cần nghe những lời Thục phi nói về việc tranh giành vị thế lúc đó, nghĩ cũng biết là thứ gì rồi.
Hàn Tấn dừng lại trong giây lát, mãi cho đến khi người đối diện bắt đầu suy nghĩ xem nên trốn chạy thế nào thì đột nhiên hắn rướn người đến hôn nhẹ lên má y, rồi lập tức lùi ra.
“Thôi bỏ đi, trẫm chỉ là trêu ngươi một chút thôi, nếu ngươi không muốn thì trẫm sẽ không miễn cưỡng ngươi.”
Hạ Nghiêu cúi đầu, cảm xúc rung động dâng lên trong lòng.
“Cho dù ta trước sau vẫn mãi không muốn sao?” Y nhìn chằm chằm vào hoa văn trên vạt áo.
Hàn Tấn sững người trong giây lát, nhưng hắn vẫn nghiêm túc nói: “Đúng vậy.”
Nói rồi hắn ôm y vào lòng: “Chỉ cần ngươi chịu ở bên cạnh trẫm mãi mãi là được rồi, những thứ khác đều không quan trọng.”
Ừm, chỉ là hơi tiếc mấy cuốn sách tranh mà hắn nhờ Lâm công công lấy lúc trước, uổng công hắn lén lút xem lâu như vậy.
Hạ Nghiêu không nói gì.
Y biết những lời đối phương nói đều là thật.
Tuy thường ngày người này luôn tỏ ra rất mạnh mẽ, gần như dùng thái độ không cho phép từ chối mà xen vào mọi mặt trong cuộc sống của y. Nhưng ngay cả những lúc hai người thân mật nhất, đối phương cũng luôn để ý đến cảm nhận của y, chưa từng làm bất cứ chuyện gì thực sự vượt quá giới hạn.
Có lẽ vì Hạ Nghiêu im lặng quá lâu nên Hàn Tấn không khỏi cảm thấy hơi lo lắng, hắn mở lời trước: “Ngươi… Nếu thật sự không yên tâm, trẫm có thể biến lại thành hình dạng tiểu hồ ly.”
“Không cần đâu.” Trước khi kịp nhận ra mình vừa nói gì, Hạ Nghiêu đã đưa tay nắm lấy tay áo đối phương.
“Hửm?” Người đối diện nhìn y như đang dò hỏi.
“Không cần biến lại thành Tuyết Cầu đâu.” Hạ Nghiêu lắc đầu, giọng nói ngày càng nhỏ dần.
Hàn Tấn ngẩn người một lúc, một lát sau cuối cùng hắn cũng khẽ nhếch môi cười.
“Được.”
Cuối hạ đầu thu, mưa rơi ngày một nhiều, thời tiết cũng theo đó mà trở nên mát mẻ hơn.
Gần đến giữa trưa, ánh nắng chiếu vào khiến Hạ Nghiêu tỉnh giấc, y mơ màng ngồi dậy, mãi lâu sau vẫn chưa nhận ra rốt cuộc mình đang ở đâu.
Lúc định thần lại, y mới phát hiện bản thân đã được thay quần áo sạch sẽ, một bên giường hơi trống trải, rõ ràng người bên cạnh đã rời đi được một lúc rồi.
“Chủ tử dậy rồi ạ.” Nghe thấy tiếng động, Hỷ Lạc đang canh giữ bên ngoài vội vàng bước vào trong phòng, đặt ấm trà đã pha sẵn lên bàn.
“Giờ nào rồi?” Hạ Nghiêu xoa xoa mi tâm hỏi.
“Cuối giờ Tỵ, sắp đến giờ dùng bữa trưa rồi ạ.” Hỷ Lạc vừa thu dọn đồ đạc vừa lo lắng hỏi: “Cái đó, sắc mặt của chủ tử không được tốt lắm, có phải là có chỗ nào không thoải mái không, có cần gọi thái y đến xem thử không ạ?”
“Không cần.” Hạ Nghiêu ngượng ngùng ho một tiếng: “Ta biết y thuật, có phải thật sự bị bệnh đâu mà gọi thái y gì chứ… Hoàng thượng đâu rồi, có phải ngài ấy đi vào triều sớm rồi không?”
“Đúng ạ.” Hỷ Lạc lấy áo ngoài đến cho Hạ Nghiêu: “Trời vừa mới sáng thì ngài ấy đã đi rồi, nói là đến trưa mới về được, bảo chủ tử nếu đói thì cứ tự mình dùng bữa, không cần đợi ngài ấy.”
Hạ Nghiêu mặc xong xiêm y, tuy đúng là có hơi đói nhưng không hiểu sao y lại không muốn ăn trưa một mình, nên y dứt khoát bảo Hỷ Lạc mang ít điểm tâm lên, định bụng ăn lót dạ trước đã.
Vừa ăn điểm tâm Hỷ Lạc mang đến, Hạ Nghiêu tiện tay mở ngọc bài ra, y vốn định xem thử có nhiệm vụ nào được làm mới không nhưng kết quả lại bị những dòng chữ vàng hiện ra làm cho giật mình.
[Đệ tử Sơn Hải Tông Hạ Nghiêu.
Nghề nghiệp: Linh thú sư.
Cấp bậc: Luyện Khí đỉnh phong.
Linh thú: Cửu vĩ hồ Tuyết Cầu (Bước đầu trói buộc)]
[Nhắc nhở quan trọng: Tu vi của đệ tử Hạ Nghiêu đã gần đến giới hạn, dự kiến sẽ đột phá trong vòng ba ngày tới. Xin hãy nhanh chóng thu thập đan dược và pháp khí cần thiết, chuẩn bị tiến giai Trúc Cơ.]
Luyện Khí đỉnh phong, ba ngày nữa đột phá ư?
Hạ Nghiêu trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì tưởng mình nhìn nhầm.
Sao có thể chứ, y mới đến thế giới này chưa được hai tháng, vậy mà đã đột phá đến Trúc Cơ, cho dù có nền tảng từ kiếp trước thì cũng thật sự hơi quá rồi đi.
Hơn nữa, nếu y nhớ không lầm, mấy ngày trước hình như y mới đột phá đến Luyện Khí tầng sáu, lại còn là nhờ sự giúp đỡ của Tuyết Cầu, thậm chí trong lúc đó còn suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma.
Vốn dĩ theo kế hoạch của Hạ Nghiêu là muốn tạm thời kìm hãm tu vi để có thêm thời gian củng cố nền tảng, nhưng kết quả bây giờ lại thành ra thế này, nếu hiện tại mà đột phá Trúc Cơ một cách hấp tấp, sợ là y sẽ bị thiên lôi đánh chết tươi mất.
Tu đạo chứ không phải tu ma, cần phải dùng công phu mài giũa từ từ chứ không phải càng nhanh càng tốt, mọi thứ đều phải được trau chuốt tỉ mỉ mới có thể công đức viên mãn, nếu không thì cũng chỉ là lâu đài xây trên cát, chỉ cần một chút chấn động là sẽ sụp đổ tan tành.
Chết mất thôi.
Hạ Nghiêu xoa thái dương, không nhịn được hít sâu một hơi. Y lại nhìn vào ngọc bài, lúc này mới phát hiện ra một chi tiết khác mà mình đã bỏ qua.
Bước đầu trói buộc.
Nếu y nhớ không lầm, lần trước khi xem thì mối quan hệ giữa Tuyết Cầu và y vẫn chỉ là “dự bị trói buộc”, vậy mà bây giờ đã gần hoàn thành trói buộc rồi.
Việc trói buộc khế ước với linh thú, nhất là với linh thú từ cấp trung trở lên phức tạp đến nhường nào, nếu không nắm chắc thì ngay cả Hạ Nghiêu cũng không dám thử.
Theo suy nghĩ ban đầu, Hạ Nghiêu định bụng sẽ từ từ đợi khoảng hai ba năm, đến khi vấn đề linh khí mất cân bằng của Tuyết Cầu được giải quyết gần xong và y cũng đã tiến giai đến cảnh giới Trúc Cơ, như vậy mới có thể đảm bảo không xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Kết quả lại cứ thế này… Chưa gì đã bước đầu kết khế ước rồi ư?
Nếu sư phụ của Hạ Nghiêu mà biết chuyện này, e là sẽ tức đến nhảy dựng lên mất.
Còn về nguyên nhân gây ra hai vấn đề này…
Mặt của Hạ Nghiêu đỏ bừng, y thực sự muốn đưa tay lên ôm trán. Thôi bỏ đi, không thể nghĩ thêm nữa, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải nghĩ xem làm thế nào để vượt qua được trận lôi kiếp sắp tới.
Tuy kiếp trước đã trải qua đột phá Trúc Cơ một lần, nhưng lần đó Hạ Nghiêu hoàn toàn nhờ sự bảo vệ của sư phụ và sư thúc. Suốt cả quá trình ngay cả Thiên Lôi là gì y cũng chưa kịp nhìn rõ thì đã kết thúc rồi, thuận buồm xuôi gió, gần như không phải chịu chút khổ cực nào.
Nhưng lần này lại hoàn toàn khác.
Không có Trúc Cơ Đan, không có pháp khí cấp cao để chống đỡ lôi kiếp, lại càng không có sự bảo vệ của trưởng bối sư môn. Thứ y có chỉ là những loại đan dược và pháp khí cơ bản hoàn toàn không dùng được vào việc gì ở trong ngọc bài.
Vừa không thể tự mình chống đỡ lôi kiếp, lại cũng không thể dựa vào ngoại vật để đột phá, rõ ràng là muốn y toi đời mà.
Hạ Nghiêu cúi đầu suy nghĩ miên man, một lúc lâu sau, đột nhiên trong lòng y lóe lên một ý tưởng.
Đúng rồi, oán hồn đó.
Oán hồn thuộc tính cực âm vốn dĩ đã dễ thu hút Thiên Lôi hơn những thứ khác, nếu sắp đặt thỏa đáng, biết đâu lại có thể mượn đối phương để vượt qua được kiếp nạn này.
“Hỷ Lạc.” Đột nhiên Hạ Nghiêu đẩy cửa phòng ra.
“Chủ tử có gì căn dặn?” Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ vội vàng đó của Hạ Nghiêu, Hỷ Lạc vội vàng đặt đồ đang cầm trên tay xuống.
“Đi tìm Hoàng thượng, cứ nói ta có chuyện gấp, bảo ngài ấy mau chóng quay về.” Hạ Nghiêu nói.