Nguyên Thiểu ôm vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm nhị ca nhà mình, dáng vẻ trông vô cùng ngoan ngoãn.
Lời đồng ý của Nguyên Quân Khác suýt nữa đã buột miệng thốt ra, nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay, hắn lại kìm nén.
“Trong trang viên có gì để chơi à?” Nguyên Quân Khác hỏi.
“Nhị ca…” Nguyên Thiểu nắm lấy cánh tay hắn, giọng điệu mang theo chút ý tứ nũng nịu: “Ta ở trong phủ cảm thấy buồn chán, huynh lại không cho ta lêu lổng cùng bọn Đồng Giang An.”
Nguyên Quân Khác nghe vậy thì gật đầu. Trong lòng Nguyên Thiểu cảm thấy vui mừng, tưởng rằng hắn sắp đồng ý, nhưng lại nghe đối phương mở lời: “Ngày rằm săn thu, ta nói với bệ hạ một tiếng rồi dẫn đệ đi cùng nhé.”
Nguyên Thiểu: “…”
Sự phát triển này là điều y không ngờ tới.
Nếu là trước đây chắc chắn y sẽ cầu còn không được. Chuyện như săn thu, nghĩ thôi đã thấy rất thú vị, dù không thể tham gia nhưng xem náo nhiệt một chút cũng không tệ.
Nhưng bây giờ tình trạng của y hoàn toàn không cho phép y đi xem náo nhiệt như vậy.
Nếu đúng lúc đó mà đến kỳ phát tình, y gần như không dám nghĩ tới hậu quả!
“Nhị ca… Ta không muốn tham gia săn thu.”
“Không phải đệ thích nhất là xem náo nhiệt kiểu này sao?” Nguyên Quân Khác không hiểu lắm.
“Ta…” Nguyên Thiểu nhanh chóng suy nghĩ trong lòng, nhưng nhất thời lại không biết nên tìm cớ gì: “Nhưng ta đâu có biết săn bắn.”
“Đệ không cần phải ra sân, đi xem náo nhiệt là được rồi.” Nguyên Quân Khác nói: “Dù sao cũng chỉ một hai ngày, vừa hay cho đệ cơ hội gặp bệ hạ, biết đâu còn có thể quen thêm được vài người bạn mới.”
“Nhị ca…” Nguyên Thiểu vẫn còn muốn vùng vẫy.
Nhưng Nguyên Quân Khác đã quay người đi ngay, không cho y cơ hội tiếp tục dây dưa.
Y nhìn bóng lưng của Nguyên Quân Khác, thầm nghĩ phen này phiền phức rồi.
Ngày hôm sau, Nguyên Thiểu vẫn còn nghĩ xem có thể tìm nhị ca nói thêm mấy lời hay không, cùng lắm thì y không đến trang viên nữa, cứ ở trong phủ là được chứ gì?
Chẳng qua không biết là vô tình hay cố ý, hai ngày sau đó Nguyên Quân Khác lại không về phủ.
Trong lòng Nguyên Thiểu lo lắng nhưng cũng không dám gây chuyện.
Y biết, nhị ca trông có vẻ không thích để ý đến người khác nhưng thực ra lại không dễ bị lừa gạt như vậy.
May mà chuyến đi săn mùa thu chỉ kéo dài có hai ngày. Nếu y không tính sai thì biết đâu có thể tránh được hai ngày đó.
Trước khi xuyên sách, kỳ phát tình của y khá ổn định, hy vọng lần này cũng có thể chỉ hoảng sợ chứ không gặp nguy hiểm gì.
Còn tương lai nên đối phó ra sao, đành đợi sau khi trở về từ chuyến đi săn mùa thu rồi lại tính tiếp.
Thậm chí y đã tính đến kế hoạch cực đoan nhất, lỡ như thật sự xui xẻo kỳ phát tình tới ngay lúc săn thu, vậy thì cùng lắm y tự đánh mình ngất đi là được, cũng không đến nỗi không có cách nào cả.
Đến ngày rằm, Nguyên Thiểu bất đắc dĩ chỉ có thể bị ép đi theo ra ngoại ô Kinh Thành.
Sáng hôm đó, Nguyên Quân Khác đã phái Trần Niên đến đón người từ sớm, Nguyên Thiểu không tình nguyện dẫn Kim Đĩnh Tử lên xe ngựa.
Xe ngựa đi thẳng đến cửa cung, sau đó dừng lại ở một góc khuất để chờ đợi.
Chốc nữa khi nghi trượng của Hoàng đế rời cung, xe ngựa của bọn họ chỉ cần lặng lẽ nhập vào hàng cuối là được.
Nguyên Thiểu chưa từng thấy Hoàng đế nên cũng khá tò mò, vẫn luôn không nhịn được mà thò đầu ra ngoài nhìn ngó xung quanh.
Chẳng qua chưa kịp nhìn thấy Hoàng đế đâu, y đã liếc mắt nhìn thấy nhị ca nhà mình.
Nguyên Quân Khác mặc võ phục của Vũ Lâm Vệ, đứng trước một đám binh sĩ trông vô cùng anh dũng lạ thường.
Nguyên Thiểu lướt mắt một vòng, cảm thấy trong số những người luyện võ này, không còn ai có thể nổi bật hơn Nguyên Quân Khác. Cho đến khi ánh mắt y lướt đến đội ngũ của Tuần Phòng Doanh rồi chạm phải ánh mắt của Vệ Nam Từ đang cưỡi trên con ngựa cao lớn.
Vệ Nam Từ thấy Nguyên Thiểu, dường như cũng có chút bất ngờ, trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc sau đó mỉm cười với y.
Chỉ tiếc là Nguyên tiểu công tử hoàn toàn không để ý đến hắn, ngay cả một lời chào cũng không có đã buông rèm xe xuống.
“Sao vậy công tử?” Kim Đĩnh Tử hỏi.
“Không có gì, thấy Vệ Nam Từ thôi.” Nguyên Thiểu nói.
Người này thật đúng là bám dai như đỉa.
Nguyên Thiểu ngoan ngoãn ngồi yên, không còn tâm tư nhìn ngó lung tung nữa.
Không lâu sau, đội ngũ xuất phát. Xe ngựa đi theo đội ngũ suốt chặng đường, khoảng hai canh giờ thì đến bãi săn Đông Giao.
Lần này phụ trách việc phòng vệ bãi săn là đại doanh vùng ngoại ô Kinh Thành. Bọn họ đã dựng trại xong xuôi từ trước khi mọi người tới nơi.
Theo sắp xếp, sau bữa trưa hôm nay, Hoàng đế sẽ dẫn theo đám công tử con nhà công huân quý tộc vào bãi săn để đi săn. Nhưng cuộc săn hôm nay khá tùy ý, chủ yếu chỉ để Hoàng đế tiêu khiển, sẽ không có thi đấu gì. Những người như Vệ Nam Từ và Nguyên Quân Khác phần lớn chỉ đi theo hộ giá, không tranh giành sự chú ý với Hoàng đế.
Mồi săn mà Hoàng đế bắt được trong hôm nay sẽ được ngự trù xử lý tại chỗ, dùng làm món ăn thêm trong bữa tối của mọi người.
Phần quan trọng thật sự là cuộc thi đấu vào sáng mai, đến lúc đó Nguyên Quân Khác sẽ đối đầu với Vệ Nam Từ, phân chia thắng bại.
Trong lòng Nguyên Thiểu có tâm sự, cũng không dám đi đâu xem náo nhiệt.
Sau khi dùng bữa trưa xong, y bèn ở lại trong lều của mình không ra ngoài. Mãi cho đến khi tiếng ồn ào bên ngoài nhỏ đi, y mới thò đầu ra nhìn, biết được là Hoàng đế đã dẫn người vào bãi săn nên mọi người đều đã đi xem náo nhiệt cả rồi.
Nguyên Thiểu thấy trong khu cắm trại quả nhiên không còn lại mấy người, lúc này mới ra khỏi lều.
Y không cho Kim Đĩnh Tử đi theo, mà tự mình đi dạo đến bờ sông.
Bên bờ sông cứ cách một đoạn không xa lại có binh sĩ tuần tra, nhưng mọi người thấy Nguyên Thiểu đến cũng chỉ liếc nhìn một cái chứ không hỏi gì nhiều. Dù sao những vị công tử trẻ tuổi có thể theo chân Hoàng đế đi săn thu, ai nấy cũng đều không giàu thì quý, bọn họ sẽ không dại gì mà tự đi chuốc lấy phiền toái.
Nguyên Thiểu thấy không ai chú ý đến mình thì đi dạo một vòng bên bờ sông, cúi người nhặt một hòn đá.
Y cầm hòn đá to bằng nắm tay đó lên ướm thử trên đầu mình, thầm nghĩ nếu đến bước đường cùng, kỳ phát tình đến sớm, y sẽ dùng đá tự đập cho bản thân ngất đi, như vậy sẽ không làm ra hành động gì mất mặt.
Nhưng hòn đá này trông có chút đáng sợ, đập vào đầu chắc là sẽ rất đau. Y nghĩ một lát, lại đổi sang một hòn đá nhỏ hơn.
Cách đó không xa, Vệ Nam Từ nhíu mày nhìn chằm chằm thiếu niên bên bờ sông một lúc lâu, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Hắn không hiểu lắm, tại sao tiểu công tử Nguyên gia lại lấy đá ướm thử lên đầu bản thân?
Trông có vẻ không được thông minh cho lắm…
Mà sau khi Nguyên Thiểu đổi mấy hòn đá thì đã dứt khoát từ bỏ kế hoạch này.
Một là y lo bản thân không khống chế được lực tay, nhẹ thì uổng công, không ngất nổi lại còn chịu khổ vô ích, nặng thì lỡ đập ra chuyện lớn, lợi thì ít, mà hại thì nhiều. Hai là y hơi sợ, chỉ e thật sự đến lúc đó rồi lại không nỡ ra tay.
Nếu có thuốc ngủ thì tốt rồi, uống một viên là có thể ngủ say.
Nhưng nếu thật sự có thuốc, chẳng phải dùng thuốc ức chế còn trực tiếp hơn sao?
Nguyên Thiểu suy nghĩ lung tung một hồi, cuối cùng cảm thấy nếu thật sự đến bước đường cùng thì cứ tìm đại một người đánh ngất y sẽ thực tế hơn. Y biết người có kinh nghiệm chỉ cần bổ một nhát vào sau gáy y là có thể đánh ngất được y.
Nhưng y đi đâu để tìm người có kinh nghiệm lại đáng tin cậy để giúp đỡ đây?
Kim Đĩnh Tử không biết võ nghệ nên chắc chắn không được, nhị ca thì càng không được…
Đúng rồi, tìm Dương Hòe!
Giữa bọn họ vốn đã có bí mật, tìm đối phương giúp đỡ chắc là sẽ khả thi.
Nghĩ đến đây, Nguyên Thiểu bèn quay trở lại khu cắm trại.
Y hỏi dò một hồi, sau khi biết được nơi ở của Dương Hòe thì tìm đến.
Chưa đến gần lều của đối phương, Nguyên Thiểu đã nghe thấy mấy tiếng ồn ào, dường như có gì đó rất náo nhiệt.
Y ghé lại gần xem một cái, vừa hay bắt gặp Dương Hòe từ bên trong đi ra.
“Nguyên tiểu công tử!” Dương Hòe thấy Nguyên Thiểu thì sững người, vẻ mặt không được tự nhiên lắm.
Nhưng Nguyên Thiểu đang suy nghĩ đến chuyện của bản thân nên cũng không chú ý đến sự khác thường của hắn.
“Bên trong đang làm gì thế?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Haiz… Bọn họ đang cá cược, đều đang cược xem ngày mai ai sẽ giành giải nhất.”
“Vũ Lâm Vệ còn có thể mở sòng cược à? Các ngươi không sợ nhị ca của ta biết ư?”
“Ngày thường dĩ nhiên chúng ta không được dính đến cờ bạc rồi, nhưng săn thu thì được phép đánh cược nhỏ. Đây là do bệ hạ đặc biệt ân chuẩn, nói là để các binh sĩ thư giãn một chút. Chẳng qua sòng cược của bọn ta cũng có giới hạn, không để ai thua đến mức quá khó coi đâu.”
Nguyên Thiểu nhìn vào trong: “Bọn họ đều là người của Vũ Lâm Vệ, chẳng lẽ còn cược nhị ca ta thua sao?”
“Tỷ lệ cược của Nguyên thống lĩnh rất cao, chỉ có ta và Trần Niên đặt cược cho ngài ấy.” Ý là đám người Vũ Lâm Vệ này đều đặt cược cho Vệ Nam Từ thắng.
Nguyên Thiểu nhíu mày: “Sao hai người các ngươi lại có thể như vậy? Đây không phải là lừa tiền lương của người ta sao?”
Dương Hòe và Trần Niên đều biết Nguyên Thiểu đã sửa nỏ giúp Nguyên Quân Khác, nhưng người khác thì không biết.
“Hì hì.” Dương Hòe gãi đầu, có chút ngại ngùng.
“Cho ta tham gia với.” Nguyên Thiểu nhỏ giọng nói: “Có thể cược nhiều nhất là bao nhiêu? Ta cược hết cho nhị ca của ta.”
Dương Hòe: “…”
Chẳng phải vừa nói là không thể lừa tiền lương của người ta sao?
Hắn nghi ngờ nếu không phải vì không quen với Tuần Phòng Doanh, biết đâu Nguyên tiểu công tử còn muốn chạy sang phía đối diện đặt cược thêm một phần nữa.
Thực ra Nguyên Thiểu không ham mê cờ bạc, y chỉ muốn cổ vũ cho nhị ca. Y không chỉ muốn cho Vệ Nam Từ một bài học, mà cũng phải để những huynh đệ Vũ Lâm Vệ lén lút không tin tưởng nhị ca của y cũng phải ăn một vố đau.
Bị phân tâm như vậy, Nguyên Thiểu lại quên mất mục đích mình đến.
Lúc hoàng hôn buông xuống, trong doanh trại đã nhóm lên từng đống lửa. Mùi thơm của thịt nướng lan tỏa khắp nơi, khiến người ta vừa ngửi thấy là thèm thuồng. Dưới sự cám dỗ của mỹ thực, cuối cùng Nguyên Thiểu cũng tạm thời gạt bỏ phiền não ra sau đầu.
Tối hôm đó y ăn uống no say, không thể không kéo Kim Đĩnh Tử đi dạo một lúc lâu trong khu cắm trại, lúc này mới tiêu cơm một chút.
Hai chủ tớ trở về lều, vừa hay bắt gặp Nguyên Quân Khác đang từ bên trong bước ra.
“Nhị ca, sao huynh lại đến đây?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Tiện đường nên đến xem sao.” Nguyên Quân Khác giơ tay vỗ vào vai y, không nói thêm chữ nào đã rời đi ngay.
Sau khi trở về lều, Nguyên Thiểu mới phát hiện trên giường của mình có thêm một chiếc chăn.
Chắc là Nguyên Quân Khác sợ y lạnh nên cố ý mang đến cho y.
Trong lòng Nguyên Thiểu ấm áp, thầm nghĩ nhị ca trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra là loại người bên ngoài thô kệch, bên trong tỉ mỉ, chu đáo.
Y ngồi bên giường đưa tay sờ soạng chiếc chăn kia, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp.
Tối hôm đó, Nguyên Thiểu ngủ không được yên, luôn lo lắng sẽ xảy ra sự cố gì đó. Nhưng vì có chiếc chăn do Nguyên Quân Khác mang đến nên y không hề bị lạnh.
Hôm sau Nguyên Thiểu tỉnh dậy muộn hơn một chút, đợi đến khi y thức dậy, cuộc thi đấu ở bãi săn đã bắt đầu. Nhưng phần hấp dẫn nhất của cuộc thi này không phải là bắt đầu, mà là kết quả. Thế nên Nguyên Thiểu cũng không bỏ lỡ gì.
“Nguyên tiểu công tử.” Dương Hòe vốn đã đợi ở ngoài, thấy Nguyên Thiểu đến thì ghé lại gần.
“Nhị ca ta và bọn họ đều vào trong rồi à?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Vâng, Vũ Lâm Vệ và Tuần Phòng Doanh cùng các công tử con nhà công huân đi theo, chỉ cần là ai có ý muốn tham gia săn bắn đều đã vào sân rồi.”
Nguyên Thiểu tìm một chỗ ngồi xuống sau đó thò đầu nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở một căn lều dựng tạm ở không xa.
Bên ngoài chiếc lều đó có rất nhiều hộ vệ canh gác, vừa nhìn đã biết người bên trong có thân phận không đơn giản, chắc là Hoàng đế.
“Hoàng đế cứ ngồi ở đó chờ mãi sao?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Bệ hạ và Tam điện hạ đang đánh cờ ạ.” Dương Hòe nói.
“Tam điện hạ cũng đến à?”
“Vâng. Nghe nói giải thưởng hôm nay chính là do Tam điện hạ đưa ra, là một thanh kim đao.”
“Kim đao?”
“Thanh kim đao này không phải vật tầm thường, là do Hoàng đế đã từng ban cho điện hạ trước kia. Tay cầm kim đao cũng giống như nắm giữ kim bài miễn tử.”
Nguyên Thiểu không ngờ giải thưởng hôm nay lại lớn như vậy!
Vậy lần này nhị ca của y hời to rồi!
“Nhưng… Nguyên thống lĩnh có thật sự chắc chắn thắng được không?” Rõ ràng Dương Hòe vẫn còn có chút lo lắng.
“Ngươi yên tâm đi, ta đã tính toán hết cả rồi.” Nguyên Thiểu hạ thấp giọng giải thích cho hắn: “Năng lực của nhị ca ta và Vệ Nam Từ không chênh lệch nhiều, bỏ qua vấn đề xác suất gặp con mồi tốt, điều cần cân nhắc chỉ có tốc độ và độ chính xác.”
Mà bãi săn Đông Giao là rừng rậm, người đi săn phải thường xuyên dùng một tay điều khiển dây cương và một tay cầm cung. Điều này có nghĩa là tốc độ của người dùng cung tên sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, dù sao kéo cung và bắn tên đều cần cả hai tay phối hợp.
Nhưng dùng nỏ thì khác, người cầm nỏ có thể lắp tên trước, đợi đến khi gặp con mồi mới bóp cò.
Nói cách khác, khi Nguyên Quân Khác gặp con mồi, hắn có thể dùng một tay điều khiển dây cương, một tay bóp cò.
Vấn đề còn lại là độ chính xác.
Nhìn từ biểu hiện ở sân tập võ hôm trước, độ chính xác của Nguyên Quân Khác kém hơn Vệ Nam Từ một chút. Chẳng qua Nguyên Thiểu đã giải quyết vấn đề này thay đối phương rồi.
Chiếc nỏ mà y sửa cho Nguyên Quân Khác là nỏ bắn kép, một lần có thể lắp hai mũi tên, sau đó từng mũi sẽ lần lượt được bắn ra.
Như vậy cho dù Nguyên Quân Khác bắn một phát không trúng thì vẫn còn cơ hội bắn bổ sung ngay lập tức.
Có được biến số này, thậm chí Nguyên Quân Khác không cần phải thể hiện siêu phàm, chỉ cần không lười biếng thì nhất định sẽ thắng.
Quả nhiên… Không ngoài dự đoán của Nguyên Thiểu.
Đợi đến khi cuộc thi kết thúc, lúc Vệ Nam Từ bước ra từ bãi săn, biểu cảm vô cùng phức tạp.
Mặc dù con mồi vẫn chưa được thu thập và đếm số lượng, nhưng hắn đã thấy được chiếc nỏ bắn kép của Nguyên Quân Khác.
Đúng như Nguyên Thiểu dự đoán, vừa trông thấy cây nỏ kia, Vệ Nam Từ đã biết hôm nay hắn không còn cơ hội gì nữa.
Thực lực của Nguyên Quân Khác vốn chỉ kém Vệ Nam Từ một chút xíu, mà cây nỏ kia lại vừa khéo bù đắp đúng phần cách biệt ấy, thậm chí còn vượt xa.
“Chuẩn bị gom bạc đi.” Nguyên Thiểu nói với Dương Hòe.
Lúc này sắc mặt của những người trong Vũ Lâm Vệ đã cược cho Vệ Nam Từ thắng đều không được tốt lắm.
Bọn họ đã từng nhìn thấy dáng vẻ của Vệ Nam Từ khi chiến thắng rất nhiều lần rồi, đắc ý và kiêu ngạo. Nên hôm nay đối phương vừa ra khỏi bãi săn, bọn họ đã ý thức được điều gì đó.
Chuyện về sau không có gì hồi hộp.
Đợi mọi người đều ra hết, lập tức có binh sĩ vào trong thu dọn tất cả con mồi. Sau một hồi đếm số lượng, thành tích của Nguyên Quân Khác vượt xa Vệ Nam Từ.
Không chỉ các binh sĩ của hai doanh mà ngay cả Hoàng đế cũng khá bất ngờ với kết quả này.
“Vệ khanh, ngươi có phục không?” Hoàng đế hỏi Vệ Nam Từ.
“Thưa bệ hạ, thần đã thắng đủ nhiều rồi, cũng nên để Nguyên thống lĩnh được nhận giải thưởng một lần.” Vệ Nam Từ nói.
“Ha ha ha.” Hoàng đế cười sảng khoái, nói với Nguyên Quân Khác: “Tam điện hạ đã lấy kim đao mà trẫm ban cho làm giải thưởng, hôm nay kim đao ấy đã thuộc về ngươi. Nguyên khanh, hôm nay ngươi quả thực đã khiến trẫm kinh ngạc, cưỡi ngựa bắn cung vốn không phải sở trường của ngươi, vậy mà ngươi lại có thể đột phá được đến thế.”
Nguyên Thiểu trốn trong đám đông nghe vậy, thầm nghĩ Hoàng đế này nói chuyện cũng dễ nghe đấy chứ.
“Bệ hạ quá khen, thần may mắn chiến thắng hoàn toàn là nhờ chiếc nỏ mới có được này. Chiếc nỏ này là nỏ kép, một lần có thể bắn ra hai tên, mà hai tên lại có thể bắn ra lần lượt.” Nguyên Quân Khác vừa nói, hai tay vừa nâng nỏ dâng lên cho Hoàng đế.
Hoàng đế chưa kịp mở lời, hai mắt của Tam hoàng tử bên cạnh đã sáng rỡ: “Nỏ kép ư? Nguyên thống lĩnh lấy được vật này từ đâu vậy?”
“Chiếc nỏ này…” Nguyên Quân Khác ngừng lại: “Là do xá đệ làm ra.”
Nguyên Thiểu nghe vậy thì kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ Nguyên Quân Khác đã biết chuyện này.
Y nhìn sang Dương Hòe bên cạnh. Dương Hòe cười chột dạ, vẻ mặt đầy áy náy.
Nhưng Nguyên Thiểu cũng không đến nỗi trách hắn, dù sao hắn cũng là thuộc hạ của Nguyên Quân Khác, đương nhiên là sẽ nghe lệnh của đối phương.
“Đệ đệ của ngươi thế mà lại có tay nghề này sao?” Tam hoàng tử có chút kích động nói: “Hôm nào nhất định phải giới thiệu cho ta làm quen một chút đấy.”
Thực ra trong số những người có mặt, không chỉ có Tam hoàng tử hứng thú với chiếc nỏ này mà những người khác cũng đều nóng lòng muốn thử.
Bọn họ đa số đều là người tập võ đã từng thấy qua không ít loại nỏ, từ loại nỏ cơ lớn cần nhiều người cùng điều khiển, đến cả nỏ tay áo nhỏ bé, thậm chí có cả loại nỏ có thể bắn ra nhiều mũi tên cùng lúc…
Thế nhưng hôm nay, cây nỏ trong tay Nguyên Quân Khác không chỉ là nỏ kép với kích thước đủ để một người đơn độc sử dụng, mà điều khiến người người phải tán thưởng chính là việc nó có thể bắn ra hai mũi tên lần lượt, chứ không phải cùng lúc.
Trong chốc lát, những người có mặt ở đây đều không khỏi thầm nghĩ rằng sau này nhất định phải tìm cơ hội nhờ tiểu công tử Nguyên gia chế tạo cho một cây như thế.
May mà lúc này Nguyên Thiểu đang trốn trong đám đông, nếu không chắc chắn sẽ bị đám người luyện võ này vây quanh.
“Thật không công bằng, lại để Nguyên Quân Khác có được thanh kim đao đó.” Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, Ân Thời bất bình nói.
“Không có gì là không công bằng, thi đấu cưỡi ngựa bắn cung vốn không chỉ so người, cung, nỏ, mà ngay cả chiến mã cũng là một phần trong cuộc thi.” Vệ Nam Từ nói: “Ngựa của ta còn tốt hơn của Nguyên Quân Khác. Nếu ta thắng, chẳng lẽ hắn lại vì thế mà không phục?”
Ân Thời nghe vậy chỉ đành ngậm miệng.
Vệ Nam Từ quay đầu nhìn Nguyên Thiểu đang trốn trong đám đông ở phía không xa, tâm trạng phải nói là vô cùng phức tạp.
Hắn vốn tưởng hôm nay là thua Nguyên Quân Khác, nào ngờ lại là thua tiểu công tử Nguyên gia. Tính ra chưa đầy một tháng, hắn đã thất bại trong tay Nguyên Thiểu hai lần rồi.
Ngày hôm đó trước khi trở về, Nguyên Quân Khác lại đi tìm Nguyên Thiểu một chuyến.
Lúc này Nguyên Thiểu vẫn còn chột dạ, sợ nhị ca của mình sẽ chất vấn gì đó.
Nhưng ngoài dự đoán, Nguyên Quân Khác thế mà hoàn toàn không đề cập đến chuyện này.
“Trên đường về sẽ đi ngang qua trang viên, nếu đệ không muốn về phủ thì có thể đến đó ở vài ngày.” Nguyên Quân Khác nói: “Hôm qua ta đã sai Trần Niên đến báo trước một tiếng rồi. Sau khi đệ đến, người trong trang viên sẽ chăm sóc đệ chu đáo.”
Nguyên Thiểu không ngờ Nguyên Quân Khác vẫn còn nhớ đến chuyện này, nhất thời không nói nên lời.
“Nhưng cũng không thể ở quá lâu.” Nguyên Quân Khác nói: “Tam điện hạ rất hứng thú với chiếc nỏ của đệ, đã nhắc đến đệ mấy lần ở trước mặt bệ hạ rồi. Bệ hạ cũng nói đến cuối tháng tổ chức yến tiệc mừng sinh nhật của Tam điện hạ ở trong cung, bảo ta dẫn đệ vào cung dự tiệc.”
“Cung yến?”
“Ừm.” Nguyên Quân Khác nói: “Sinh nhật của Tam điện hạ là ngày hai mươi bảy, đệ về Kinh trước đó là được.”
Nguyên Thiểu nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Nếu không có gì bất ngờ, chắc là hôm đó kỳ phát tình của y đã qua rồi.