Nguyên Thiểu mặt đỏ tía tai cất lá thư đi, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại. Vệ Nam Từ lại có thể nói ra những lời như vậy, hắn đang nghĩ gì thế?
Nguyên Thiểu cảm thấy có lẽ mình nên nói chuyện thẳng thắn với Vệ Nam Từ, cố gắng làm rõ mọi chuyện hơn một chút. Nhưng lúc này nhị ca đang nổi nóng, còn cấm túc y, Nguyên Thiểu không muốn làm ngược lại ý nhị ca vào lúc này.
Sau khi trải qua chuyện vào đêm Tết Nguyên Tiêu, Nguyên Thiểu cũng có hơi không biết phải đối mặt với Vệ Nam Từ như thế nào. Đó là lần đầu tiên y thân mật với người khác, lại còn là trong hoàn cảnh như vậy…
“Nguyên tiểu công tử, phiền ngài viết một lá thư hồi âm cho Vệ phó thống lĩnh nhà bọn ta nhé.” Ân Thời nói.
Nguyên Thiểu được hắn nhắc nhở như vậy, mới nhớ ra phải viết thư trả lời, nhưng y biết viết gì bây giờ?
Nếu tỏ ra quá thân thiết, y sợ Vệ Nam Từ sẽ hiểu lầm điều gì đó. Nếu tỏ ra quá xa cách, hình như cũng không được hợp lý lắm…
Suy nghĩ kỹ càng, Nguyên Thiểu cầm bút lên viết hai câu vào thư để trả lời lại.
Câu đầu tiên là nói với Vệ Nam Từ, nếu sớm biết đối phương đi mua bánh tổ chiên thì y đã đợi thêm một chút nữa rồi mới đi. Lời này cũng xem như giải thích một cách gián tiếp rằng việc y đi mà không nói lời nào không phải là cố ý. Lúc đó y đã hiểu lầm Vệ Nam Từ bỏ đi, còn buồn mất một lúc, suy bụng ta ra bụng người, mà có lẽ Vệ Nam Từ mua bánh tổ chiên về không thấy y đâu cũng đã nghĩ như vậy.
Câu thứ hai là hỏi Vệ Nam Từ có thể đừng nói chuyện này cho người khác biết được không.
Nhị ca của y hiểu lầm y và Vệ Nam Từ cùng nhau đi tìm cô nương mà đã tức giận đến thế, nếu biết bọn họ tìm đến nhau, có lẽ sẽ tức đến mức ngất ngay tại chỗ. Hơn nữa một khi chuyện này truyền ra ngoài, có thể sẽ dính líu đến thân phận của y, Nguyên Thiểu không dám mạo hiểm.
Sau khi Vệ Nam Từ nhận được thư, thấy chỉ có hai câu thì hơi thất vọng. Nhưng hắn nghiền ngẫm hai câu này một lúc, lại ngẫm ra được rất nhiều điều.
Ví dụ như câu đầu tiên, Nguyên Thiểu nói sớm biết thì đã đợi thêm một lúc rồi mới đi, chẳng phải ngụ ý là muốn gặp lại hắn rồi mới đi sao?
Còn câu thứ hai này lại càng dễ ngẫm hơn, hắn vừa nhìn câu đó là tưởng tượng ra được dáng vẻ Nguyên Thiểu kéo tay áo hắn làm nũng ngay, giống như đêm hôm đó, khoé mắt thiếu niên đẫm lệ, giọng nói nghẹn ngào cầu xin hắn.
Tam lang đúng là quá giỏi làm nũng!
Vệ Nam Từ cầm lá thư xem đi xem lại, cuối cùng gấp lại cất vào túi áo trong người. Ân Thời đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, vẻ mặt tràn ngập sự nghi hoặc, thầm nghĩ lão đại nhà mình bị trúng tà rồi sao?
“Nhìn ta làm gì?” Vệ Nam Từ liếc thấy hắn, tức thì thu hồi nụ cười: “Chưa thấy bộ dạng của ta như này bao giờ à?”
“Lão đại.” Ân Thời ghé sát vào hắn hỏi: “Ngài thật sự không sao chứ?”
“Ta có sao hay không, nói ra ngươi cũng không hiểu đâu.” Vệ Nam Từ đồng cảm nhìn Ân Thời, hắn rất muốn khoe khoang chuyện của mình và Nguyên Thiểu với người đối diện, nhưng lại lo giữ bí mật cho Nguyên Thiểu nên đành phải nhịn xuống.
Vệ Nam Từ thầm nghĩ, cuối cùng bây giờ hắn cũng đã hiểu được niềm vui của sư phụ rồi. Thậm chí hắn còn bắt đầu mơ mộng rằng mình sẽ giống như sư phụ và Dư tiên sinh, dành dụm đủ tiền rồi từ quan, đưa Tam lang đi du ngoạn núi non sông nước. Đến lúc đó không có Nguyên Quân Khác ngáng đường, không ai có thể quản được bọn họ, nghĩ thôi đã thấy quá tuyệt vời.
“Ây da!” Vệ Nam Từ vỗ trán một cái, sao hắn lại quên mất chuyện quan trọng nhất chứ?
Hôm nay viết thư vốn là để hẹn Nguyên Thiểu ra ngoài gặp mặt, kết quả hắn chỉ lo thổ lộ tâm tình mà lại quên sạch chuyện chính.
Hay là viết thêm một lá nữa? Không được, Tam lang đã làm nũng bảo hắn giữ bí mật rồi, nếu hắn quá phô trương, chắc chắn sẽ khiến Nguyên Quân Khác nghi ngờ.
Bất đắc dĩ, Vệ Nam Từ đành quyết định ngày mai lại hẹn người ra gặp mặt sau.
Ngay lúc hắn đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ thì Nguyên Thiểu lại đang phiền não. Nguyên Quân Khác không cho y ra khỏi phủ, y sẽ không thể đến y quán…
Đêm đến nằm trên giường, Nguyên Thiểu đưa tay sờ lên bụng mình, thầm nghĩ nếu thời đại này cũng có thuốc tránh thai khẩn cấp, vậy thì y sắp qua thời gian tốt nhất để uống thuốc mất rồi.
Dĩ nhiên, Nguyên Thiểu không biết ở đây có loại thuốc tương tự nào hay không. Cho dù có, y cũng không có cách nào lấy được. Y không dám nói chuyện này cho bất kỳ ai biết, kể cả Kim Đĩnh Tử, Nguyên Thiểu đương nhiên cũng không thể nhờ đối phương đến y quán mua thuốc giúp mình.
Nhưng y cảm thấy chắc là mình sẽ không xui xẻo đến thế.
Dựa theo kiến thức đã học trong lớp giáo dục sinh lý, khi Omega bị đánh dấu, nếu bộ phận quan trọng của Alpha thành kết mới làm tăng xác suất mang thai của người kia, nếu không thì xác suất mang thai không cao lắm. May mà Vệ Nam Từ không có kinh nghiệm, chắc là chưa học được cách thành kết. Nếu không thì đêm đó có thể Nguyên Thiểu đã bị hắn đánh dấu vĩnh viễn trong lúc mơ hồ rồi.
Nghĩ như vậy, Nguyên Thiểu cảm thấy hình như mình đã hơi bi quan quá. Vệ Nam Từ không đến mức lợi hại như vậy, không thể mới đánh dấu bình thường có một lần mà đã khiến y dính chưởng chứ?
Chắc chắn là không, Nguyên Thiểu tự an ủi mình.
Có lẽ là ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, tối đó Nguyên Thiểu đã mơ thấy bụng mình to ra. Điều kỳ quặc nhất trong giấc mơ này là, trong bụng y lại chứa một quả cầu lửa nhỏ, lúc đầu quả cầu lửa đó vẫn không nóng lắm, nhưng sau đó nó càng cháy càng lớn trong bụng y, khiến y nóng đến mức cả người toả ra mùi hạt dẻ. Đến cuối cùng, Nguyên Thiểu phải tỉnh giấc vì quá nóng.
“Phù!” Nguyên Thiểu trở mình ngồi dậy, lúc này mới phát hiện mình đã toát mồ hôi lạnh đầy người, đầu cũng có chút mê man.
Y đưa tay sờ lên trán, nhận ra mình đã bị sốt, đoán chừng là vì tối qua Vệ Nam Từ… Ở bên trong. Nguyên Thiểu thở dài, nằm xuống lại, chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran khó chịu. Lúc này trời còn chưa sáng, y không muốn gọi Kim Đĩnh Tử dậy nên đã trở mình định bụng cố ngủ thêm một giấc. Dù sao bị sốt cũng không đến mức mất mạng, chắc y vẫn còn chịu đựng được đến khi trời sáng.
Nguyên Thiểu cuộn chăn nằm trên giường, không kìm được nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Không hiểu sao cứ nghĩ đến việc mình mang thai một quả cầu lửa nhỏ, y lại cảm thấy có hơi buồn cười.
Nếu Vệ Nam Từ biết con của mình là một quả cầu lửa, không biết hắn sẽ có biểu cảm gì?
Nguyên Thiểu nghĩ đến đây, nhận ra bản thân lại bắt đầu bị sự đánh dấu đó ảnh hưởng, lập tức kịp thời dẹp bỏ ý nghĩ này.
Sáng sớm hôm sau, cơn sốt của Nguyên Thiểu vẫn chưa hạ. Kim Đĩnh Tử phát hiện y bị bệnh, vốn định đi mời đại phu, nhưng Nguyên Thiểu biết mình bị sốt vì lý do gì, lại sợ đại phu đến nhà hỏi nhiều nên mới bảo hắn đến y quán lấy hai thang thuốc.
Sau khi Nguyên Thiểu uống thuốc xong, đang định ngủ thêm một giấc thì Ân Thời lại đến đưa thư. Lần này Vệ Nam Từ không chỉ viết thư cho y, mà còn bảo Ân Thời mang đến một phần bánh tổ chiên. Phần bánh tổ đó được bọc mấy lớp bên ngoài, lúc đưa đến tay Nguyên Thiểu vẫn còn nóng hổi.
Vì bị sốt nên Nguyên Thiểu không có khẩu vị, cũng không ăn bữa sáng, lúc này ngửi thấy mùi thơm của bánh tổ chiên mới không kìm được mà ăn mấy miếng.
Lá thư lần này của Vệ Nam Từ đi thẳng vào vấn đề, hẹn Nguyên Thiểu gặp mặt vào bữa trưa ở chỗ cũ. Sở dĩ hẹn vào khoảng thời gian này, một là vì hắn biết giờ đó Nguyên Quân Khác đang ở trong cung, sẽ không gặp phải bọn họ, hai là vì hắn không muốn đợi đến lúc hoàng hôn, hắn chỉ ước là được gặp mặt Nguyên Thiểu ngay lập tức.
Lần này Nguyên Thiểu chỉ trả lời Vệ Nam Từ một câu, nói rằng Nguyên Quân Khác không cho y ra khỏi phủ.
Lúc Vệ Nam Từ nhận được thư trả lời, hắn tức đến phát hỏa, hận không thể đi tìm Nguyên Quân Khác quyết đấu ngay. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi hắn biết một khi mình đắc tội với Nguyên Quân Khác thì chỉ khiến Nguyên Thiểu bị kẹt ở giữa càng thêm khó xử.
Trước đây Vệ Nam Từ ở Kinh Thành vẫn luôn ngang ngược không kiêng dè gì, không có điểm yếu, cũng không có gì phải e ngại, chưa bao giờ biết cảm giác bị nắm thóp là gì. Bây giờ hắn xem như đã hiểu, có Nguyên Thiểu rồi, e rằng sau này hắn không còn cơ hội thắng được Nguyên Quân Khác nữa.
Nhưng Vệ Nam Từ không hề bực bội, ngược lại hắn cảm thấy so với Tam lang thì những cuộc cãi vã nhỏ nhặt trước đây giữa hắn và Nguyên Quân Khác thật quá nhàm chán, uổng công hắn còn mải mê dây dưa, ganh đua với Nguyên Quân Khác suốt bao nhiêu năm mà không biết mệt mỏi.
Vệ Nam Từ canh cánh trong lòng, cứ mãi nhớ nhung Nguyên Thiểu nhưng lại không có cách nào gặp được đối phương, đành phải chạy đến phòng tắm Bùi thị. Nhưng hắn không đến căn phòng mình hay dùng, mà là đến căn phòng của Nguyên Thiểu ở bên cạnh.
Trên bàn vẫn còn đặt những mảnh gỗ vụn mà Nguyên Thiểu để lại khi làm mộc, Vệ Nam Từ ngồi trước bàn trông vật nhớ người một lúc lâu, chỉ cảm thấy đáy lòng phiền muộn không thôi. Bây giờ hắn xem như đã biết thế nào là một ngày không gặp như cách ba thu rồi, tính ra đã hơn một ngày hắn và Tam lang chưa gặp mặt.
Lẽ nào Tam lang không nhớ hắn sao?
Lúc đó Vệ Nam Từ không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nghĩ đến lá thư Nguyên Thiểu gửi cho hắn chỉ có một câu, hắn lại không khỏi thất vọng phần nào.
“Cốc cốc!” Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Vệ Nam Từ phấn chấn tinh thần, tưởng là Nguyên Thiểu đến nên tiến lên mở cửa ra xem, lại phát hiện người đứng bên ngoài là Bùi Tư Viễn.
“Sư phụ?” Vẻ mặt của Vệ Nam Từ vô cùng kinh ngạc: “Sao ngài lại ở đây?”
“Đây là phòng tắm nhà ta, ngươi nói xem ta ở đây làm gì?”
Vệ Nam Từ vội mời hắn vào trong. Bùi Tư Viễn liếc nhìn một vòng trong phòng, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trước bàn.
“Sao lại ủ rũ thế?” Bùi Tư Viễn hỏi.
“Đâu có ạ.” Vệ Nam Từ vội vàng phủ nhận.
“Đêm Nguyên Tiêu sao không thấy ngươi đâu? Nghe nói phụ thân ngươi về phủ đợi ngươi cả một đêm cũng không thấy người?”
“Ngay cả ngài cũng biết chuyện này rồi ạ?” Vệ Nam Từ ngượng ngùng: “Ta… Uống chút rượu, nên ở lại quán trọ.”
“Một mình?”
“À thì…” Vệ Nam Từ không dám nói dối Bùi Tư Viễn, ấp úng đáp: “Sư phụ hỏi chuyện này làm gì? Chẳng phải trước đây ngài không quan tâm đến những chuyện này sao?”
“Có người thương rồi à?”
Vệ Nam Từ thấy Bùi Tư Viễn không chịu buông tha, đành phải thừa nhận: “Sư phụ, ta nghĩ hình như ta đã gặp được người mà ngài nói rồi, là người được Nguyệt Lão buộc tơ hồng ấy.”
“Là ai?” Bùi Tư Viễn hỏi.
“Ta đã hứa với người đó là không nói cho ai biết, sư phụ đừng dùng dáng vẻ tra hỏi tội phạm này để hỏi ta nữa, lỡ ta nói hớ, người đó sẽ không vui.” Vệ Nam Từ cầu xin.
“Bắt nạt người ta rồi?” Bùi Tư Viễn lại hỏi.
“Sư phụ!” Vệ Nam Từ sắp quỳ xuống trước mặt Bùi Tư Viễn luôn rồi.
Bùi Tư Viễn thấy vậy cười một tiếng, sau đó nghiêm túc nói với Vệ Nam Từ: “Phải biết chừng mực, đừng làm bậy, đừng làm ra chuyện gì khiến bản thân phải hối hận, cũng đừng làm hỏng chuyện rồi khiến ta mất mặt.”
“Sư phụ, ta có thể hỏi ngài một câu được không?”
“Hỏi đi.”
“Lúc đầu ngài và Dư tiên sinh ở bên nhau, ngài đã làm thế nào để lấy lòng ngài ấy vậy?”
“Dựa vào sức hút của bản thân chứ sao?”
Vệ Nam Từ: “…” Sao trước đây hắn không thấy sư phụ nhà mình mặt dày như vậy nhỉ?
Nhưng Vệ Nam Từ lại khá tự tin ở điểm này, giống hệt Bùi Tư Viễn, hắn cảm thấy bản thân cũng rất có sức hút. Nghĩ kỹ lại, chẳng phải Tam lang đã động lòng với hắn trước sao? Điều này đã chứng tỏ hắn rất có sức hút rồi còn gì? Chỉ tiếc là không biết tại sao, bây giờ Nguyên Thiểu dường như lại hơi lạnh nhạt với hắn.
“Sao vậy?”
“Sư phụ, ngài nói xem nếu một người trước đây rất nhiệt tình với ta, thường xuyên chủ động đến tìm ta, còn tặng quà cho ta. Nhưng sau này khi ta đối xử tốt với người đó rồi thì dường như người đó lại không muốn thân thiết với ta nữa, viết thư cũng chỉ viết một dòng.”
Bùi Tư Viễn nhướn mày: “Vậy lúc trước khi người đó chủ động tìm ngươi, có phải đều là vào mấy ngày cố định mỗi tháng không?”
“Sư phụ, sao ngài biết?” Vệ Nam Từ kinh ngạc: “Hình như đúng là vậy…”
“Ngươi đó, cố gắng lên, nâng cao sức hút của mình hơn nữa, chinh phục người ta đi.” Bùi Tư Viễn nói xong bèn vỗ vỗ vai Vệ Nam Từ, đứng dậy bỏ đi.
Khi đến cửa, Bùi Tư Viễn như thể chợt nhớ ra điều gì đó, nói với Vệ Nam Từ: “Ta nhớ ngươi và Tam lang Nguyên gia rất thân thiết đúng không? Hình như y bị bệnh rồi, ngươi có biết không?”
“Hả? Tam lang bị bệnh? Chuyện khi nào vậy? Có nghiêm trọng không? Bây giờ y có ở y quán không?” Vệ Nam Từ hỏi.
Bùi Tư Viễn nhướn mày: “Không nghiêm trọng, uống hai thang thuốc là khỏi thôi.”
Hắn nói xong rồi ra khỏi phòng, không nán lại nữa. Vệ Nam Từ nhìn bóng lưng của sư phụ mình, luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Bùi Tư Viễn rời khỏi phòng tắm xong thì vội vã về nhà. Dư Chu đang gảy đàn trong noãn các, tiếng đàn không mấy du dương, nghe ra có lẽ không thường xuyên luyện tập.
“Hôm nay lại có nhã hứng vậy à?” Bùi Tư Viễn bước vào noãn các, đi đến đối diện Dư Chu rồi ngồi xếp bằng.
“Rảnh rỗi không có việc gì làm, không phải ngươi vừa mới ra ngoài ư? Sao lại về nhanh vậy?”
“Hôm nay ta đi ngang qua phòng tắm gặp Tiểu Vệ, thế là vào hỏi dò nó vài câu.”
“Không phải đã bảo ngươi đừng đi rồi sao?” Dư Chu nói: “Sao ngươi vẫn đi thế?”
Hôm nọ sau khi Dư Chu đoán ra thân phận của Nguyên Thiểu thì đã nói hết những kiến thức về ABO mà mình biết cho Bùi Tư Viễn nghe. Bùi Tư Viễn đã nghi ngờ Vệ Nam Từ có chút ý tứ với Tam lang Nguyên gia từ lâu, muốn đi hỏi dò, nhưng Dư Chu cảm thấy như vậy không hay nên không cho hắn đi.
Hôm nọ hắn “tình cờ” gặp Ân Thời, thuận miệng thăm dò vài câu đã nhận được không ít thông tin. Hôm nay lại “tình cờ” gặp Vệ Nam Từ, chỉ vài câu đơn giản mà đã ghép nối ra được một sự thật gần như hoàn chỉnh.
Hành động này của Bùi Tư Viễn không phải là để rình mò sự riêng tư của hai người kia, mà là có sự cân nhắc của riêng mình. Một là, nếu Nguyên Thiểu thật sự xuyên không đến đây từ một thế giới khác như lời Dư Chu nói, vậy thì với tư cách là sư phụ của Nguyên Quân Khác và Vệ Nam Từ, hắn không thể không đề phòng chút nào. Không vạch trần Nguyên Thiểu đã là nể mặt Dư Chu rồi, còn bảo hắn làm ngơ thì là chuyện không thể.
Hai là, Nguyên Thiểu và Dư Chu có những trải nghiệm tương tự, điều này khiến Bùi Tư Viễn cảm thấy bất an một cách khó hiểu. Hắn vừa sợ sự tồn tại của Nguyên Thiểu sẽ gây bất lợi cho Dư Chu, lại vừa sợ thế giới này sẽ xuất hiện những vấn đề khác ảnh hưởng đến Dư Chu.
“Chắc là Tiểu Vệ và Tam lang Nguyên gia đã làm cái đó… Đánh dấu rồi.” Bùi Tư Viễn nói.
“Sao ngươi biết?” Dư Chu nghe vậy, vẻ tò mò lập tức tràn ngập gương mặt.
“Không phải ngươi không cho ta đi hỏi dò sao? Còn hỏi à?” Bùi Tư Viễn cố ý trêu hắn.
“Ta… Ngươi hỏi thì cũng đã hỏi rồi, ta nghe một chút có sao đâu?” Dư Chu chọc chọc tay Bùi Tư Viễn: “Ngươi mau nói đi!”
“Mỗi tháng Nguyên Thiểu đều đi tìm Tiểu Vệ, đêm Nguyên Tiêu chắc hai đứa nó cũng ở cùng nhau.” Bùi Tư Viễn nói: “Hôm nay người hầu nhà Nguyên Thiểu còn nói y bị sốt nên đến lấy thuốc, ngươi đoán xem tại sao y qua đêm với Tiểu Vệ xong thì hôm sau lại bị sốt?”
“Không lẽ bọn họ…” Dư Chu vô cùng kinh ngạc: “Nhưng không đúng, nếu Tam lang Nguyên gia giống như ta, đến từ một nơi khác, vậy Tiểu Vệ thì sao?”
Không phải trong tiểu thuyết đều viết Omega phải ghép đôi với Alpha à? Vệ Nam Từ là người bản địa sống ở thời cổ đại chứ không phải xuyên không từ thế giới ABO đến đây…
“Lẽ nào Tiểu Vệ là một A?” Dư Chu hỏi.
“Ngươi thấy nó giống không?” Bùi Tư Viễn hỏi ngược lại.
“Ta chưa từng thấy một A sống sờ sờ nào, không biết bọn họ trông ra sao.” Dư Chu nói rồi lại ghé sát vào người Bùi Tư Viễn: “Ngươi có thể đến Nguyên phủ cùng ta một chuyến không?”
“Ngươi muốn làm gì?”
“Ta muốn đi gặp Tam lang Nguyên gia.” Dư Chu nói: “Lần trước gặp mặt quá kích động nên chưa thể nói chuyện tử tế với y. Thực ra ta có rất nhiều điều muốn hỏi y…”
Dư Chu không kìm được xoa xoa tay, vẻ mặt có phần phấn khích. Ai mà ngờ được, trong đời hắn lại có thể gặp được một Omega sống sờ sờ chứ!