Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 47: Nguyên Thiểu vô thức chạm vào bụng mình

Nguyên Thiểu ngồi ngây người một lúc lâu, rõ ràng là đã bị dọa phát sợ.

Đối với những cặp phu thê có mối quan hệ ổn định, chuyện mang thai ngoài ý muốn cũng đủ để khiến người ta phiền não rồi, huống chi là mối quan hệ như của Nguyên Thiểu và Vệ Nam Từ. Thậm chí bọn họ còn không được coi là phu phu của nhau, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là những người đã có một đêm hoang đường với nhau.

“Ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta cũng chỉ nói là có khả năng thôi, chưa chắc là ta nói đúng đâu.” Dư Chu an ủi.

“Đúng, ngài nói đúng, có lẽ là ta sợ bóng sợ gió một phen mà thôi.” Nguyên Thiểu vội nói: “Chỉ có một lần đó thôi, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được.”

Y cứ như đang tự an ủi mình, lại nói với Dư Chu: “Ta nghe người ta nói, xác suất mang thai khi bị đánh dấu tạm thời là cực kỳ thấp, rất nhiều cặp đôi AO dù là đánh dấu vĩnh viễn cũng phải mất nhiều lần mới có thể mang thai!”

“Ừm, vậy nên ngươi đừng vội.”

“Ta không vội, chắc chắn sẽ không trùng hợp như vậy đâu.”

Dư Chu thấy phản ứng của Nguyên Thiểu lớn thế này, cũng không dám nói thêm gì nữa, sợ sẽ kích động đến y.

“Mấy ngày nay ngươi cứ về nghỉ ngơi cho khỏe, nếu có gì bất thường thì đến y quán, hoặc bảo người hầu của ngươi đến truyền lời cũng được.” Dư Chu nói: “Dù sao mấy ngày nay ta đều ở Kinh Thành, có vấn đề gì cũng không cần phải sợ, đều có thể giải quyết được.”

Nguyên Thiểu nghe hắn nói vậy mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Dư tiên sinh, ngài nhất định phải giữ bí mật chuyện này giúp ta.”

“Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói với bất kỳ ai đâu.”

Dư Chu cũng không chắc chắn về tình hình hiện tại của Nguyên Thiểu, không dám lơ là, lại dặn dò y một số việc cần chú ý, lúc này mới cho người chuẩn bị xe ngựa đưa y về phủ.

Nguyên Thiểu ra khỏi y quán, đang định lên xe ngựa thì nhìn thấy Vệ Nam Từ đang cưỡi ngựa. Rõ ràng đối phương cũng đã nhìn thấy y, lập tức điều khiển dây cương để ngựa đến gần.

“Tam lang, sao mấy ngày nay ngươi không đến Tuần Phòng Doanh?” Vệ Nam Từ hỏi y.

“Ta muốn nghỉ ngơi mấy ngày, không được sao?” Nguyên Thiểu nghĩ đến suy đoán vừa rồi của Dư Chu, trong lòng vừa bực bội vừa tủi thân, không nhịn được mà trừng mắt nhìn Vệ Nam Từ.

Vệ Nam Từ bị y trừng mắt một cái mà không hiểu chuyện gì, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì Nguyên Thiểu đã lên xe ngựa.

“Tam lang…” Vệ Nam Từ còn muốn bắt chuyện với y.

Nguyên Thiểu lại nói với phu xe: “Phu xe, đi thôi.”

Vệ Nam Từ nhìn chiếc xe ngựa đi xa, trong đầu tràn ngập nỗi nghi hoặc. Trước đây Tam lang vẫn ổn mà? Sao lại đột nhiên không muốn để ý đến hắn nữa?

“Lão đại, có phải ngài đã đắc tội với Nguyên tư sử rồi không?” Ân Thời đứng bên cạnh hỏi.

“Ta nào nỡ đắc tội với y chứ.” Vệ Nam Từ thở dài, quay đầu nhìn y quán phía sau: “Tam lang đến y quán làm gì nhỉ? Ngươi đợi ta ở đây một lát, ta vào trong hỏi xem.”

Vệ Nam Từ nói xong bèn xuống ngựa, đưa dây cương cho Ân Thời. Trong đại sảnh y quán, Khương đại phu đang nói gì đó với một tiểu nhị.

“Khương đại phu.” Vệ Nam Từ tiến lên chào hỏi, sau đó gọi ông ấy sang một bên để hỏi: “Ta thấy tiểu công tử Nguyên gia vừa mới bước từ nơi này ra ngoài, y đến đây làm gì thế?”

“Mấy ngày nay Nguyên tiểu công tử suy nghĩ quá nhiều, ngủ không ngon giấc, ta đã kê cho y một thang thuốc.” Khương đại phu nói.

Ông ấy không nói cho Vệ Nam Từ biết mục đích thực sự của Nguyên Thiểu khi đến đây, lại sợ đối phương nghi ngờ nên thuận miệng nói qua loa vài câu. Dù sao chuyện Nguyên Thiểu suy nghĩ quá nhiều cũng là thật, lời này không tính là nói dối.

Suy nghĩ quá nhiều?

Lẽ nào Tam lang vẫn đang phiền não vì chuyện đi tuần tra các doanh trại?

Sau khi ra khỏi y quán, Vệ Nam Từ lập tức cưỡi ngựa nhanh chóng đến tìm Bùi Tư Viễn. Sư phụ của hắn có quan hệ thân thiết với Hoàng đế, chuyện này tìm đối phương có lẽ sẽ có chút tác dụng.

Đến trước cổng Bùi phủ, hắn mới nhớ ra mình đi tay không, lại chạy một chuyến đến Giang Nguyệt Trai mua mấy phần điểm tâm xách theo.

“Lớn từng này rồi mà vẫn còn hấp tấp.” Bùi Tư Viễn vừa thấy bộ dạng vội vã của Vệ Nam Từ đã muốn giơ chân lên đá người.

“Sư phụ.” Vệ Nam Từ đặt đồ trong tay xuống, cười làm lành: “Điểm tâm mới ra lò của Giang Nguyệt Trai, đều là món Dư tiên sinh thích ăn.”

“Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải kẻ gian thì cũng là phường trộm cắp.”

“Hì hì.” Vệ Nam Từ nói: “Vẫn là sư phụ hiểu ta.”

“Nói đi, có chuyện gì?”

“Cũng không có gì, chỉ là nghe nói bệ hạ muốn phái người đến các doanh trại tuần tra, sư phụ đã nghe nói về chuyện này chưa?”

Bùi Tư Viễn liếc hắn một cái: “Đến vì Tam lang Nguyên gia chứ gì?”

“Chẳng có chuyện nào qua mắt được sư phụ.” Vệ Nam Từ nói: “Chỉ là đệ tử không hiểu lắm, tại sao lần này bệ hạ lại phái Tam lang đi? Trong triều có rất nhiều người có thể đảm nhiệm được việc này, Tam lang còn chẳng biết cưỡi ngựa nữa là!”

“Ngươi thật sự không biết?”

“Đệ tử có thể đoán được một chút, nhưng mà…”

“Xưa nay bệ hạ làm việc đều chú trọng thuật cân bằng, tại sao ngài ấy lại đề bạt Nguyên Thiểu, trong lòng ngươi hiểu rõ.”

“Chẳng qua chỉ là gõ một hồi trống để răn kẻ này dọa kẻ kia thôi. Ta không hiểu, nếu bệ hạ thật sự không tin tưởng ai thì cứ trực tiếp cách chức người đó thì có phải sẽ nhanh gọn hơn không?” Vệ Nam Từ nói: “Cứ ngày ngày dò xét gõ răn đe thế này, ngài ấy không thấy mệt sao?”

“Ngươi thì biết cái rắm gì?” Bùi Tư Viễn nói.

“Đệ tử không hiểu, xin sư phụ chỉ giáo.”

“Bệ hạ không muốn hành động theo cảm tính nên mới phải khổ tâm sắp đặt như vậy. Nếu ngài ấy thấy ai công cao là cách chức người đó, vậy thì trong triều sẽ còn lại những kẻ như thế nào? Trong lòng có kiêng dè nhưng vẫn biết trọng dụng hiền tài, đây mới là đạo của minh quân.”

Vệ Nam Từ ngoan ngoãn lắng nghe, không dám phản bác.

“Người xưa có câu trị nước lớn như nấu món ăn nhỏ, không phải ngươi đã học nấu ăn với ta rồi sao? Hẳn cũng biết rằng để một món ăn thành công thì lửa, nguyên liệu, gia vị… Bất kỳ chi tiết nào cũng không thể sai sót. Chỉ cần một khâu xảy ra vấn đề, món ăn ấy sẽ coi như là đã hỏng.” Bùi Tư Viễn rót một tách trà, đẩy đến trước mặt Vệ Nam Từ. 

“Nói rộng ra, ngươi nấu một bữa cơm, việc phối hợp món mặn món chay, đậm nhạt ra sao, thậm chí điểm tâm đi kèm phải uống với loại trà nào, tất cả đều có quy tắc của nó. Nếu ngươi chỉ muốn ăn uống thỏa thích cho sướng miệng thì thế nào cũng được, nhưng nếu muốn bày ra một bàn tiệc hoàn chỉnh thì đâu đâu cũng phải dốc công dốc sức.”

“Đệ tử xin thụ giáo.” Vệ Nam Từ nói.

“Ngươi đấy, ngươi hiểu rõ lý lẽ hơn ai hết, đến tìm ta không phải là vì muốn nghe ta dạy dỗ, mà là muốn xin tha cho Nguyên Thiểu đúng không?”

Vệ Nam Từ sờ mũi: “Chuyện gì cũng không qua mắt được sư phụ.”

“Trong lòng ngươi hiểu rõ, lần này cũng chẳng phải là bệ hạ gõ răn Nguyên gia, có gì mà phải vội?” Bùi Tư Viễn nói: “Tam lang Nguyên gia vẫn còn nhỏ, ra ngoài mở mang tầm mắt cũng chẳng có hại gì đối với y.”

“Nhưng chuyện tuần tra này quá cực khổ, cái thân hình nhỏ bé của y…”

“Cũng không có ai bắt y phải đi không ngừng nghỉ, y hoàn toàn có thể tâu lên bệ hạ, nói rằng mình cần phải từ từ tuần tra các doanh trại, không mất ba đến năm năm thì không xem hết được. Đến lúc đó y đi tuần tra hay là đi du sơn ngoạn thủy, ai thèm quản y chứ?”

Vệ Nam Từ: “…” Ba đến năm năm! Hắn ở Kinh Thành phải làm sao?

Hơn nữa Tam lang vẫn còn cần đến hắn, bọn họ không thể tách nhau ra!

“Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này bệ hạ cũng không nói nhất định phải để y đi, chỉ là thả tin tức ra trước thôi.” Bùi Tư Viễn lại nói: “Nếu bản thân y không muốn, với tính cách của bệ hạ, ngài ấy sẽ không miễn cưỡng, ngươi không cần phải lo lắng chuyện này.”

Nghe Bùi Tư Viễn nói vậy, tảng đá trong lòng Vệ Nam Từ mới được hạ xuống.

Trước đó Nguyên Thiểu đã nghỉ ngơi ở y quán hai ngày, sau khi về phủ lại không ra ngoài suốt mấy ngày liên tục.

Hôm đó, Vệ Nam Từ không nhịn được nữa, sai Ân Thời đến Nguyên phủ một chuyến, nói là lấy danh nghĩa thành phòng gọi Nguyên tư sử về chế tạo nỏ cơ.

Nguyên Thiểu ở trong phủ mấy ngày nay, tâm trạng đã bình ổn lại nhiều, thế nên cũng không từ chối.

Nỏ cơ này đã làm gần xong, còn thiếu chút công đoạn cuối cùng, cũng không phiền phức. Nguyên Thiểu đến Tuần Phòng Doanh, vừa vào phòng quân giới lập tức nhìn thấy Vệ Nam Từ đang đứng bên cạnh chiếc nỏ cơ đã chế tạo được hơn một nửa, rõ ràng là đang đợi y.

“Nguyên tư sử!” Vệ Nam Từ thấy Nguyên Thiểu vào, bèn tiến lại gần.

Nhưng Nguyên Thiểu lại không muốn để ý đến người ta, tránh né ánh mắt của hắn, chỉ nhàn nhạt chào một tiếng.

“Tam lang?” Vệ Nam Từ đi theo phía sau y.

“Vệ phó thống lĩnh có lời muốn nói sao?”

“Sao lại hung dữ như vậy?” Vệ Nam Từ cười nói.

“Bản quan còn phải chế tạo nỏ, không có thời gian rảnh rỗi để trò chuyện với Vệ phó thống lĩnh đâu.”

Nguyên Thiểu nói xong thì nhanh chóng gọi những người thợ mộc đến giúp làm việc, trực tiếp để mặc Vệ Nam Từ đứng sang một bên.

Trước đó Vệ Nam Từ còn tưởng Nguyên Thiểu chỉ là suy nghĩ quá nhiều, không nghỉ ngơi tốt, hôm nay mới phát hiện hình như đối phương thật sự đang giận dỗi hắn.

Tại sao chứ? Hắn đã đắc tội với người ta lúc nào?

Vệ Nam Từ không muốn tiếp tục chọc Nguyên Thiểu không vui, dặn dò người trông coi rồi rời khỏi phòng quân giới trước.

Nguyên Thiểu dẫn theo mấy người thợ mộc bận rộn suốt hai ngày, cuối cùng cũng hoàn thành xong các công đoạn còn lại của chiếc nỏ cơ đầu tiên.

Những thợ mộc đến giúp đều là người của Quân Khí Tư, mấy ngày nay Nguyên Thiểu đã dạy cho bọn họ cách chế tạo nỏ cơ, cũng đã chỉ dẫn bọn họ làm từ đầu đến cuối một chiếc hoàn chỉnh, những chiếc nỏ cơ còn lại sau này cứ giao cho bọn họ làm là được rồi.

Buổi trưa hôm đó, người của Tuần Phòng Doanh mang nỏ cơ đến sân tập võ, nói là muốn thử nỏ cơ mới. Là nhân vật chủ chốt trong việc chế tạo nỏ cơ, đương nhiên Nguyên Thiểu không thể vắng mặt.

Sau khi mọi người đến sân tập võ thì có ba binh sĩ tiến lên, lắp tên vào. Tiếp đó, Diêu phó thống lĩnh ra lệnh một tiếng, binh sĩ điều khiển nỏ lập tức bóp cò. Mười mũi tên đồng thời bay ra khỏi dây cung, bắn trúng mục tiêu ở phía bên kia của sân tập võ vừa chuẩn xác vừa mạnh mẽ.

“Hay!” Mọi người vây xem đồng thanh reo hò.

Diêu phó thống lĩnh nói với Nguyên Thiểu: “Tay nghề của Nguyên tư sử quả nhiên không tầm thường!”

Mọi người nghe vậy thì ồn ào hẳn lên, có người ra hiệu, sau đó mấy binh sĩ lập tức xông về phía Nguyên Thiểu. Nguyên Thiểu sững sờ, nhanh chóng nhận ra bọn họ đang muốn làm gì, chắc chắn những người này lại định nhấc bổng y lên giống như lần trước ở Vũ Lâm Vệ!

Không phải bọn họ không hợp với Vũ Lâm Vệ sao? Sao những thói quen này lại giống hệt Vũ Lâm Vệ vậy?

Nguyên Thiểu không muốn bị đám người không biết nặng nhẹ này giày vò, thế là co chân bỏ chạy. Nhưng làm sao y có thể chạy thoát khỏi đám binh sĩ của Tuần Phòng Doanh chứ, chưa được mấy bước thì đã bị người ta chặn lại.

Nguyên Thiểu sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, theo bản năng hét lên: “Vệ Nam Từ cứu ta! A a a a…”

Y vừa dứt lời thì đã cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, bị người ta bế ngang lên. Vòng tay quen thuộc mà vững chắc của Vệ Nam Từ bao bọc lấy y, trong khoang mũi thoang thoảng mùi lửa cháy. Vào khoảnh khắc đó, trong lòng Nguyên Thiểu chợt rung động, theo bản năng ôm lấy cổ Vệ Nam Từ.

“Chặn bọn họ lại!” Diêu phó thống lĩnh ở bên cạnh hò hét.

Đám binh sĩ nghe tiếng bèn bao vây về phía hai người. Nhưng Vệ Nam Từ còn nhanh hơn bọn họ, bế Nguyên Thiểu lách người tránh được hai binh sĩ đang lao tới, thoáng cái đã chạy mất tăm.

Nguyên Thiểu vừa sợ hãi la hét vừa ôm chặt lấy hắn, mãi cho đến khi hai người ra khỏi Tuần Phòng Doanh rồi mà vẫn không buông nhau ra.

“Chỉ là bọn họ vui quá, muốn trêu ngươi chút thôi.” Vệ Nam Từ đặt y xuống, đưa tay vuốt phẳng y phục cho Nguyên Thiểu.

Nguyên Thiểu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, nhìn về phía Tuần Phòng Doanh, thấy không có ai đuổi theo mới yên tâm trở lại.

“Đa tạ.” Nguyên Thiểu theo bản năng sờ sờ bụng mình, không biết vì sao lại có chút hoảng hốt.

Lúc nãy khi những người đó định nhấc y lên, ý nghĩ đầu tiên trong lòng y chính là sợ những người này không biết nặng nhẹ làm y ngã, đụng vào bụng của y.

Nhưng lúc này bình tĩnh lại, y cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi. Rõ ràng là chuyện còn chưa chắc chắn mà y lại lo lắng trước.

“Đói bụng rồi à?” Vệ Nam Từ nhìn thấy hành động này của Nguyên Thiểu, vội nói: “Đi thôi, đưa ngươi đi ăn.”

Lúc này Nguyên Thiểu quả thật có hơi đói, nghe vậy cũng không từ chối. Vệ Nam Từ đưa y đến Giang Nguyệt Trai. Tiểu nhị vừa thấy bọn họ đã quen đường quen lối dẫn hai người lên phòng riêng trên lầu.

“Có đặc biệt muốn ăn món gì không?” Vệ Nam Từ hỏi Nguyên Thiểu.

“Không có, ngươi cứ gọi đi.”

Vệ Nam Từ nghĩ đến mấy ngày nay Nguyên Thiểu có vẻ không được khỏe, cũng không gọi món nào quá nhiều dầu mỡ, hắn chỉ gọi mấy món có vị thanh đạm, lại gọi thêm một chén chè trôi nước.

“Có món nào có vị chua không?” Vệ Nam Từ hỏi.

Ăn chút đồ chua cho khai vị, hơn nữa hắn nhớ lần trước Nguyên Thiểu nói gần đây thích ăn chua.

“Canh cá chua cũng không tệ, Vệ phó thống lĩnh có muốn thử không?” Tiểu nhị hỏi.

Nguyên Thiểu vừa nghe hắn nói vị chua là cảm thấy chột dạ, bèn lên tiếng: “Bây giờ ta không thích ăn chua nữa.”

“Vậy thì không cần nữa, gọi một món cá chua ngọt nhé? Làm ngọt một chút.” Vệ Nam Từ nói.

Tiểu nhị nghe vậy vội vàng đáp lời rồi rời đi, trước khi đi còn đóng cửa phòng riêng lại giúp hai người.

“Sao hai ngày nay lại đổi khẩu vị rồi?”

“Ta… Vốn dĩ cũng không thích ăn chua.”

Có lẽ mấy ngày nay trong lòng Nguyên Thiểu vẫn luôn để ý đến chuyện đó, lúc này còn bị vấn đề “chua hay không chua” kích thích nên lại không khỏi cảm thấy phiền muộn.

“Tam lang, mấy ngày nay ngươi sao vậy?” Vệ Nam Từ lo lắng hỏi.

“Ta không sao, chỉ là ta thấy phiền lòng thôi, không liên quan đến ngươi.”

“Là vì chuyện đi tuần tra sao?” Vệ Nam Từ nói: “Ngươi yên tâm, ta đã hỏi sư phụ rồi, ngài ấy nói chỉ cần ngươi quyết định không muốn đi, bệ hạ sẽ không ép ngươi đi đâu.”

“Ừm.” Nguyên Thiểu gật đầu, nhưng vẫn không vui lên mấy.

Thật ra sau khi rời khỏi y quán ngày đó, y đã nhận ra tâm trạng của mình mấy ngày nay vô cùng không ổn. Bực bội, dễ nổi nóng, còn thích suy nghĩ lung tung.

Với kiến thức y học hạn hẹp của Nguyên Thiểu, điều này rất giống với sự biến động cảm xúc do hormone gây ra. Tâm trạng bất thường này kéo dài lâu như vậy, chỉ có hai khả năng. Hoặc là kỳ phát tình của y sắp đến, hoặc là… Y thật sự dính chưởng rồi.

Nguyên Thiểu khổ não thở dài, đột nhiên có hơi muốn khóc. Đặc biệt là khi đối mặt với Vệ Nam Từ, cảm xúc của y lại càng khó kiểm soát hơn. May mà lúc này tiểu nhị bưng món ăn lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Nguyên Thiểu.

“Nếm thử món này đi.” Vệ Nam Từ vừa gắp thức ăn cho y vừa nói: “Ta thấy mấy ngày nay sắc mặt của ngươi khá nhợt nhạt, vẫn nên ăn nhiều một chút để bồi bổ. Bây giờ là mùa xuân, rất thích hợp để bồi bổ cơ thể.”

“Ta không cần bồi bổ.” Nguyên Thiểu nói.

Mặc dù y biết lời này của Vệ Nam Từ không có ý gì khác, nhưng lọt vào tai y vẫn khiến y không nhịn được mà bắt đầu bất an.

Không bao lâu sau, tiểu nhị cũng bưng cá chua ngọt lên. Vệ Nam Từ gắp một miếng thịt cá vào bát Nguyên Thiểu, Nguyên Thiểu ăn một miếng, đột nhiên cảm thấy trong lòng bồn chồn.

“Cá này… Ngọt quá.” Nguyên Thiểu nói.

Vệ Nam Từ nghe vậy bèn tự mình nếm thử một miếng: “Vị vẫn giống như trước đây mà.”

“Ta…” Nguyên Thiểu đặt đũa xuống, một tay ôm ngực, sắc mặt rất không tốt.

Vệ Nam Từ thấy vậy lập tức lo lắng hỏi: “Không khỏe à?”

“Hơi buồn nôn.” Nguyên Thiểu hít sâu một hơi, cố gắng nén lại cảm giác khó chịu đó.

Cứ thế này, y càng không có khẩu vị gì, đây đã là lần thứ hai y cảm thấy buồn nôn trong hai ngày gần đây rồi.

Sao lại như vậy chứ?

Nguyên Thiểu càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng bất lực, vành mắt cũng không kiểm soát được mà đỏ lên.

“Ta đưa ngươi đến y quán xem thử.” Vệ Nam Từ đứng dậy nói.

“Không cần, không có chuyện gì lớn, chỉ là ta ăn không ngon miệng thôi.”

“Cơm cũng ăn không nổi, vậy mà còn nói không sao?”

“Nói không sao là không sao!” Nguyên Thiểu đột nhiên đứng dậy, nói với Vệ Nam Từ: “Ngươi tự ăn đi, ta về trước đây.”

“Tam lang.” Vệ Nam Từ nắm lấy cổ tay y: “Rốt cuộc ngươi bị sao vậy?”

“Ta muốn về nhà, ngươi không cần tiễn ta.”

“Ngươi thế này sao ta có thể yên tâm để ngươi về một mình?”

“Vậy ngươi bảo tiểu nhị đưa ta về đi.”

Vệ Nam Từ thấy sắc mặt của y không tốt, cũng không dám làm càn, đành phải sai tiểu nhị đi chuẩn bị xe ngựa rồi lại đích thân đưa người xuống lầu.

Sau khi Nguyên Thiểu lên xe ngựa lại cảm thấy áy náy, vén rèm xe lên nói với Vệ Nam Từ: “Xin lỗi…”

“Nói gì ngốc nghếch vậy? Về nghỉ ngơi cho khỏe, đừng nghĩ nhiều.” Vệ Nam Từ đưa tay nhẹ nhàng áp lên trán y, sau đó nở một nụ cười an ủi.

Trong lòng Nguyên Thiểu trở nên ấm áp lại, càng muốn khóc hơn. Y kéo rèm xe xuống, sụt sịt mũi, thầm nghĩ cảm giác này thật kỳ lạ. Rõ ràng trong lòng y vừa sợ hãi vừa buồn bã, thậm chí còn có chút trách móc Vệ Nam Từ.

Nhưng khi đối mặt với Vệ Nam Từ, y lại không nhịn được mà muốn đến gần, muốn nhận được một chút an ủi từ đối phương.

Thật ra nghĩ kỹ lại, nếu chuyện thật sự trở thành kết quả mà y sợ nhất thì cũng không thể trách đối phương được.

Vệ Nam Từ vì giúp đỡ y nên mới đánh dấu y, cho dù có khiến y dính chưởng thì cũng không phải là điều mà đối phương mong muốn. Chẳng qua dù y có thể hiểu rõ lý lẽ này nhưng lại không thể tự mình kiểm soát được cảm xúc.

Về sau Nguyên Thiểu mới nhận ra, cảm xúc mâu thuẫn này của y khi đối mặt với Vệ Nam Từ hình như khá giống với “nhõng nhẽo”.

Đây là di chứng của việc bị đánh dấu sao?

Hay là di chứng của việc “dính chưởng”?

Sau khi tiễn xe ngựa của Nguyên Thiểu đi, Vệ Nam Từ đứng bên đường rất lâu không rời. Hắn không hiểu lắm, tại sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà thái độ của Nguyên Thiểu đối với hắn lại có sự thay đổi lớn như vậy?

Trước đây rõ ràng rất thân thiết, bây giờ lại luôn xa lánh hắn. Rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề ở đâu?

Vệ Nam Từ đột nhiên nhớ ra, kỳ hạn một tháng tính từ Tết Nguyên Tiêu đã trễ mất mấy ngày rồi. Tại sao Nguyên Thiểu vẫn chưa đến tìm hắn để đánh dấu?

Không đúng.

Lẽ nào Tam lang đã tìm người khác giúp đỡ rồi?

Cảm xúc trong lòng Vệ Nam Từ bị trùng xuống, đột nhiên cảm nhận được một loại khủng hoảng mãnh liệt nào đó.

Hắn còn nhớ Tam lang đã nói, sở dĩ y tìm hắn giúp đỡ là vì chỉ có hắn mới có thể làm. Nếu có người khác xuất hiện, hắn sẽ không phải là lựa chọn duy nhất của đối phương nữa.

Lại liên tưởng đến biểu hiện mấy ngày nay của Nguyên Thiểu, Vệ Nam Từ càng nghĩ càng thấy suy đoán này của mình có lý. Nghĩ đến đây, hắn cũng chẳng màng đến việc ăn cơm nữa, sai người dắt ngựa đến rồi tiến thẳng về Nguyên phủ.

Không bao lâu sau, hắn đã đuổi kịp chiếc xe ngựa mà Nguyên Thiểu đang ngồi. Chiếc xe ngựa đó vốn nên đi về hướng Nguyên phủ, nhưng giữa đường lại đột nhiên đổi hướng.

Vệ Nam Từ thấy vậy, cả trái tim lập tức chìm xuống đáy vực, hắn nghĩ, lẽ nào Tam lang thật sự đã có người khác rồi sao?

Hắn do dự một lát giữa việc đi theo xem hay quay đầu về, nhưng đã nhanh chóng đưa ra được lựa chọn. Vệ Nam Từ không cam tâm cứ thế chắp tay nhường Nguyên Thiểu cho người khác, ngược lại hắn muốn xem xem rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn đến mức khiến Tam lang vứt bỏ hắn mà đi!

Vệ Nam Từ cứ thế đi theo sau, trơ mắt nhìn chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng Bùi phủ. Sau đó, hắn trông thấy Nguyên Thiểu bước xuống khỏi xe ngựa, hỏi người gác cổng vài câu rồi đi vào.

Vệ Nam Từ không hiểu lắm, thầm nghĩ Tam lang đến tìm sư phụ hay là tìm Dư tiên sinh?

Sau khi xe ngựa rời đi, hắn điều khiển ngựa tiến lên, hỏi người gác cổng: “Nguyên tiểu công tử vừa mới vào trong sao?”

“Đúng vậy, nói là muốn tìm Dư tiên sinh.” Người gác cổng nói.

Vệ Nam Từ nhíu mày, thầm nghĩ Tam lang đến tìm Dư tiên sinh làm gì?

Hắn bỗng nhiên nhớ ra, mấy ngày trước khi hắn gặp Nguyên Thiểu trước cửa y quán, biểu hiện của đối phương đã có chút bất thường. Hình như chính từ ngày đó, thái độ của Nguyên Thiểu đối với hắn mới ngày càng kỳ lạ.

Lẽ nào sự bất thường của Nguyên Thiểu có liên quan đến Dư tiên sinh?

Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Vệ Nam Từ đi đi lại lại trước cổng Bùi phủ rất lâu, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ khiến sống lưng hắn lạnh toát.

Hắn nhớ Nguyên Thiểu đã từng nói, nếu cắt bỏ tuyến thể ở sau gáy thì tương lai y sẽ không cần phải tìm hắn giúp đỡ mỗi tháng nữa.

Lẽ nào Tam lang tìm Dư tiên sinh là muốn mạo hiểm làm chuyện này?

Vệ Nam Từ bị suy đoán của bản thân dọa sợ, bèn xuống ngựa rồi vội vàng đi vào Bùi phủ. Đợi hắn đến tiền sảnh, từ xa đã nhìn thấy Nguyên Thiểu đang ngồi cùng một thiếu niên.

Thiếu niên đó trông khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, ngoại hình anh tuấn, khí chất xuất trần. Lúc này, thiếu niên đang đặt một tay lên cổ tay Nguyên Thiểu để bắt mạch cho y.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Cảm giác áp bức mạnh mẽĐọcChương 2: Ấm ức đến mức mắt đỏ hoe  ĐọcChương 3: Người này thật hung dữĐọcChương 4: Có đau không?ĐọcChương 5: Vệ Nam Từ khó chịuĐọcChương 6: Nhìn kỹ thì rất đáng yêu ĐọcChương 7: Con cáo nhỏ đang mắng ngườiĐọcChương 8: Ngươi khóc đấy à?ĐọcChương 9: Chỉ cần đại phu đến thì sẽ lộ tẩyĐọcChương 10: Thua con cáo nhỏ hai lần ĐọcChương 11: Hắn dọa đệ ĐọcChương 12: Vệ Nam Từ không phân rõ phải trái ĐọcChương 13: Tranh nỏĐọcChương 14: Nguyên Thiểu nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏĐọcChương 15: Người duy nhất có thể an ủi y ĐọcChương 16: Thật thơmĐọcChương 17: Vệ Nam Từ này thật biết hưởng thụĐọcChương 18: Tại sao Nguyên Thiểu lại ngủ trên giường của hắn? ĐọcChương 19: Y có thích ta như thế này không?ĐọcChương 20: Đây là chiêu lạc mềm buộc chặtĐọcChương 21: Chỉ là trả ơn mà thôi ĐọcChương 22: Cắn ta đi ĐọcChương 23: Đánh dấu tạm thờiĐọcChương 24: Không nhịn được thì có thể tìm taĐọcChương 25: Đừng nói với nhị ca taĐọcChương 26: Ngươi đang đùa với lửaĐọcChương 27: Chỉ cần một lần là đủĐọcChương 28: Hắn là gì trong lòng Nguyên Thiểu?ĐọcChương 30: Ta có sở thích cạo đầu người khác ĐọcChương 31: Dư tiên sinh ĐọcChương 32: Cùng đón giao thừaĐọcChương 33: Trong lòng Nguyên tiểu công tử có hắn ĐọcChương 34: Hôm nay Vệ phó thống lĩnh uống phải rượu giả rồi ĐọcChương 35: Bệnh của ngươi hơi phức tạp ĐọcChương 36: Lần này cắn chỗ khác ĐọcChương 37: Ngài không sợ sẽ thật sự làm người ta mang thai sao?ĐọcChương 38: Lần sau thì sao?ĐọcChương 39: Tam lang đúng là quá giỏi làm nũngĐọcChương 40: Đây có phải là do Tiểu Vệ cắn không?ĐọcChương 41: Nói raĐọcChương 42: Ngươi sợ sau khi ta học được sẽ điều khiển ngươi sao?ĐọcChương 43: Có cảm giác nhớ Đọc Chương 44: Không nỡĐọcChương 45: Tay của Tam lang vừa mềm vừa nhỏ ĐọcChương 46: Mạch tượng của Nguyên tiểu công tử có hơi lạĐọc
Chương 47: Nguyên Thiểu vô thức chạm vào bụng mình · đang xemĐang đọc
Chương 48: Sinh con là một việc rất mệt mỏi và khó khănĐọcChương 49: Sao hôm nay lại thèm đồ chua rồi?ĐọcChương 50: Y lại lăn vào lòng hắn ĐọcChương 51: Hắn háo hức muốn cắn Omega một cáiĐọcChương 52: Nhị thiếu gia có thể tức đến ói máuĐọcChương 53: Hôm qua ngươi có phát hiện cái gì không?ĐọcChương 54: Bụng của ta đauĐọcChương 55: Chúng ta thành hôn điĐọcChương 56: Chủ động hôn ĐọcChương 57: Có phải hắn đang bắt nạt y không?ĐọcChương 58: Những việc ngươi đang làm rất nguy hiểmĐọcChương 59: Đánh dấu ta vĩnh viễn điĐọcChương 60: Buổi tối Tiểu Vệ nên dọn ra ngoàiĐọcChương 61: Vệ Nam Từ, em đói ĐọcChương 62: Sinh rồi ĐọcChương 63: Nhị ca đếnĐọcChương 64: Mẫu thân của đứa nhỏ là ai?ĐọcChương 65: Xin ban hôn ĐọcChương 66: Lẻn vào nhàĐọcChương 67: Đám cướiĐọcChương 68: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 1ĐọcChương 69: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 2ĐọcChương 70: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 3 ĐọcChương 71: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 4ĐọcChương 72: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 5ĐọcChương 73: Phiên ngoại nuôi con - Tách giườngĐọcChương 74: Phiên ngoại nuôi con - Uống trộm sữaĐọcChương 75: Phiên ngoại nuôi con - Đồ chơiĐọcChương 76: Phiên ngoại nuôi con - Nhát ganĐọcChương 77: Phiên ngoại nuôi con - Đi họcĐọcChương 78: Phiên ngoại nuôi con - TênĐọcChương 79: Phiên ngoại nuôi con - Kỳ nghỉĐọcChương 80: Phiên ngoại nuôi con - Alpha ĐọcChương 81: Phiên ngoại nuôi con - Omega ĐọcChương 82: Phiên ngoại nuôi con - Beta ĐọcChương 83: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 1ĐọcChương 84: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 2 ĐọcChương 85: Thế giới tinh tế - Chuyển nhàĐọcChương 86: Thế giới tinh tế - Trùng phùngĐọcChương 87: Thế giới tinh tế - Phân hoá ĐọcChương 88: Thế giới tinh tế - Tâm sựĐọcChương 89: Thế giới tinh tế - Rung độngĐọcChương 90: Thế giới tinh tế - Yêu đươngĐọcChương 91: Thế giới tinh tế - Cầu hônĐọcChương 92: Phiên ngoại đại ca - Lần đầu quen biết.ĐọcChương 93: Phiên ngoại đại ca - Vạch trần. ĐọcChương 94: Phiên ngoại đại ca - Gặp lại. ĐọcChương 95: Phiên ngoại đại ca - Đắm chìm.ĐọcChương 96: Phiên ngoại đại ca - Sau này.ĐọcChương 97: Nỗi phiền muộn của Vệ Bánh Tổ. ĐọcChương 98: Nỗi phiền muộn của Đồng Thời. ĐọcChương 99: Nỗi phiền muộn của Đồng Huyên. ĐọcChương 100: Nỗi phiền muộn của Nguyên Tiểu Mộc. ĐọcChương 101: Trái tim thiếu niên rung động.ĐọcChương 102: Song hỷ lâm môn. ĐọcChương 103: Phiên ngoại đại ca - Tiếp tiền vănĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang